1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Cổ phiếu ngành ngân hàng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nhadautu, Oct 27, 2011.

1071 người đang online, trong đó có 428 thành viên. 15:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. DowJones

    DowJones Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 10, 2008
    Likes Received:
    0
    Các bác tính hộ em fee mà Vietinbank thu được trong vụ kiều hối này cái nhỉ

    ==========
    1,3 tỷ USD kiều hối chuyển qua VietinBank trong năm 2011


    [​IMG]

    Ông Ngô Xuân Hải trao giải thưởng cho CN có tốc độ tăng trưởng kiều hối cao nhất và CN phát triển đại lý phụ hiệu quả nhất.

    Mặc dù kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng kiều hối qua VietinBank năm 2011 đạt khoảng 1,3 tỷ USD, tăng 15% so với năm trước. Phóng viên VietinBank đã trao đổi với Trưởng phòng Dịch vụ Kiều hối Ngô Xuân Hải về thành công này...



    Phóng viên (PV): Thưa ông, nguyên nhân gì khiến lượng tiền kiều hối chuyển về Việt Nam qua VietinBank năm 2011 đạt mức kỷ lục 1,3 tỷ USD?
    Ông Ngô Xuân Hải:
    Với trên 4 triệu kiều bào định cư tại hầu hết các quốc gia và hàng trăm ngàn lao động xuất khẩu, Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng tiền kiều hối chuyển về lớn nhất; theo dự đoán của Ngân hàng Thế giới lượng kiều hối chuyển về Việt Nam năm 2011 có thể đạt được 9 tỷ USD.
  2. nhadautu

    nhadautu Thành viên tích cực

    Joined:
    Mar 23, 2010
    Likes Received:
    9
    CTG đúng là có tầm nhìn chiến lược, mở công ty chuyển tiền kiều hối đúng thời điểm quá.
  3. meoluoi09

    meoluoi09 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 23, 2011
    Likes Received:
    0
    Cổ phiếu ngân hàng được hâm nóng

    Thông tin về hoạt động hợp tác giữa các tổ chức tài chính quốc tế với các ngân hàng trong nước (giữa Credit Suisse và Sacombank hay IFC với VIB) đã giúp “hâm nóng” giao dịch của nhiều cổ phiếu ngân hàng.
    [​IMG]
    Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB) và Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sỹ) đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện về nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, Công ty Tài chính quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) cũng vừa công bố gia tăng hạn mức tài trợ thương mại cho Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB).

    Sau khi có các thông tin trên, thị giá của Sacombank và một số ngân hàng khác trên thị trường chứng khoán đã tăng trên cả 2 sàn giao dịch. Cụ thể, tại phiên giao dịch 21/12, cổ phiếu STB của Sacombank đã tăng từ 14.800 đồng/cổ phiếu lên 15.000 đồng/cổ phiếu. Điểm đáng chú ý, trong phiên này, giao dịch thỏa thuận của cổ phiếu STB chiếm khối lượng khá lớn. Theo đó, riêng khối lượng giao dịch thỏa thuận của cổ phiếu STB trong phiên này đạt tới hơn 13,5 triệu đơn vị, gấp gần 10 lần so với khối lượng giao dịch khớp lệnh của cổ phiếu này. Chính khối lượng giao dịch thỏa thuận cao của STB đã góp phần đẩy khối lượng giao dịch toàn sàn TP.HCM tăng khá mạnh, lên tới hơn 47 triệu đơn vị, đạt giá trị hơn 1.200 tỷ đồng.

    Cũng trong phiên giao dịch này, ngoài cổ phiếu STB, thị giá của một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng tăng, như VCB của Vietcombank tăng từ 21.300 đồng/cổ phiếu lên 21.700 đồng/cổ phiếu, EIB của Eximbank tăng từ 13.600 đồng/cổ phiếu lên 13.800 đồng/cổ phiếu, MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội tăng 11.300 đồng/cổ phiếu lên 11.400 đồng/cổ phiếu…

    Trở lại chương trình hợp tác giữa Sacombank và Credit Suisse. Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, Credit Suisse sẽ hợp tác toàn diện với Sacombank trong lĩnh vực ngân hàng tại cả 3 quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia.

    Theo thỏa thuận hợp tác giữa Sacombank và Credit Suisse, hai bên sẽ hợp tác trên cơ sở tạo quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ để cùng phát triển. Trên nền tảng sự hợp tác của Credit Suisse, Sacombank có thêm điều kiện để phát triển những sản phẩm - dịch vụ ngân hàng hiện đại và tối ưu hơn để cung ứng cho thị trường.

    Trước đó, cổ phiếu STB cũng đã được nhiều nhà đầu tư chú ý, vì các thông tin liên quan mới xuất hiện gần đây. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc thoái vốn của Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal). Theo đó, bắt đầu từ ngày 23/12, Sacomreal sẽ thoái toàn bộ số vốn hiện tại là 17,3 triệu cổ phiếu khỏi Sacombank (chỉ còn lại 11 cổ phiếu lẻ). Thời gian dự kiến cho đợt thoái vốn này sẽ kéo dài đến cuối tháng 2/2012. Trong khi đó, trong chương trình hợp tác giữa IFC và VIB, IFC đã nâng hạn mức tài trợ cho VIB lên 30 triệu USD trong bối cảnh thanh khoản toàn cầu đang bị thu hẹp. Với sự hỗ trợ của IFC, VIB đã có thể mở rộng tài trợ vốn thương mại cho các DN nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

    Bà Dương Thị Mai Hoa, Tổng giám đốc VIB cho biết, với việc tham gia vào mạng lưới hơn 400 ngân hàng của Chương trình Tài trợ thương mại toàn cầu (GTFP) của IFC, VIB sẽ được các ngân hàng đối tác trên toàn cầu biết đến, giúp mở rộng khả năng tiếp cận nhiều thị trường mới.

    Được triển khai từ năm 2005, Chương trình GTFP đã thực hiện hơn 10.000 khoản bảo lãnh, hỗ trợ các giao dịch xuất nhập khẩu trị giá 14,3 tỷ USD ở các nền kinh tế mới nổi. Thông qua chương trình này, IFC đã ký hợp đồng khung với hơn 200 ngân hàng phát hành tại hơn 90 nước đang phát triển và thiết lập một mạng lưới hơn 400 ngân hàng tham gia GTFP trên khắp toàn cầu.

    Tin hỗ trợ này chắc cổ phiếu ngân hàng chuẩn bị có sóng mới

  4. DowJones

    DowJones Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 10, 2008
    Likes Received:
    0
    Bên ********* đã có tổng kết sớm về các sự kiện nổi bật trong ngành ngân hàng. Em thấy năm nay nổi bật nhất là vụ vỡ nợ tín dụng đen xảy ra liên tiếp với quy mô lớn vào cuối năm khi nền kinh tế khó khăn. Các bác thấy sao?

    =============

    5 sự kiện tài chính - ngân hàng nổi bật trong năm 2011

    (*********) - 2011, năm ghi dấu nhiều thăng trầm với ngành tài chính ngân hàng: giá vàng liên tục vút bay, nổ tín dụng đen, hợp nhất ngân hàng và siết tín dụng bất động sản… Mời các nhà đầu tư cùng ********* “bình chọn” sự kiện tài chính ngân hàng gây chấn động trong năm qua.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=52326

    1. Ngân hàng “đói” thanh khoản
    Ngày 03/03, NHNN ban hành Thông tư 02 quy định lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam không vượt quá 14%/năm. Tuy nhiên, lãi suất huy động đã đua nhau vượt trần dưới nhiều hình thức, có nơi lên đến 18-19%. Thực tế này đã được NHNN thừa nhận trong Chỉ thị số 02 ban hành ngày 7/9. Trong Chỉ thị số 02, NHNN yêu cầu các ngân hàng chấn chỉnh việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động bằng VND và đô la Mỹ, buộc các ngân hàng tuân thủ đúng quy định về trần lãi suất nếu không sẽ bị xử lý nặng.
    “Nói đi đôi với làm”, trong tháng 9 và 11, NHNN đã “thẳng tay” xử lý 3 ngân hàng thương mại là DongABank, AgribankHDBank do vi phạm quy định về trần lãi suất huy động. Ngoài việc cách chức cấp quản lý có liên quan, NHNN không cho DongABankHDBank mở thêm chi nhánh, phòng giao dịch và không cho đặt máy ATM trong phạm vi toàn quốc trong vòng 1 năm. Riêng HDBank, trong năm 2012 chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng không được quá 10%.
    Khó huy động vốn trong dân, nhà băng lo thiếu thanh khoản nên đã quay sang vay lẫn nhau khiến lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có khi bị đẩy lên tới mức 40%/năm cho kỳ hạn 1 tháng vào thời điểm cuối tháng 10. Từ đây lại phát sinh thêm chuyện “chưa từng có” từ trước tới nay là ngân hàng cho vay đòi ngân hàng đi vay phải có tài sản thế chấp mà Vietcombank là ngân hàng nổ phát pháo đầu tiên. Đây có thể được xem là tín hiệu không tích cực về sức khỏe của các ngân hàng và thậm chí càng làm tắc thêm dòng chảy của đồng vốn.
    2. Bất động sản và câu chuyện tín dụng phi sản xuất
    Tỷ trọng cho vay phi sản xuất, trong đó có chứng khoán và bất động sản, phải giảm xuống không quá 16% vào cuối năm 2011 theo Chỉ thị số 01 của NHNN được ban hành hồi đầu tháng 03/2011. Với thông tin này, NHNN tiếp tục khẳng định thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ và thận trọng trong năm 2011, kiểm soát tốc độ tăng tín dụng dưới 20% và tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán khoảng 15-16%; đảm bảo lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý.
    Siết tín dụng bất động sản, nhiều nhu cầu thiết yếu về nhà ở của người dân cũng không được ngân hàng mở “hầu bao”. Đến giữa tháng 11, NHNN đã hé mở van tín dụng với 4 nhóm đối tượng bất động theo Công văn 8844/NHNN-CSTT ban hành ngày 14/11 của NHNN. Chủ yếu hướng đến dư nợ cho vay để sửa chữa và mua nhà để ở, nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp hay cho vay xây dựng các công trình, dự án phát triển nhà ở sắp hoàn thiện. Việc loại bỏ các đối tượng trên ra khỏi danh sách phi sản xuất tuy nhằm mục đích giải cứu thị trường nhưng lại không mang nhiều ý nghĩa với thời hạn bàn giao và đưa vào sử dụng rất gần (trước ngày 01/01/2012).
    Đến ngày 08/12, van tín dụng bất động sản chính thức được khai thông với Chỉ thị số 2196/CT-TTg của Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường BĐS. Điểm trọng tâm của Chỉ thị là “NHNN Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu để có hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện chính sách tín dụng phù hợp với tiến trình tái cơ cấu thị trường bất động sản; chỉ đạo các tổ chức tín dụng bố trí nguồn vốn để cho vay đầu tư các dự án phát triển nhà ở để bán, cho thuê phục vụ đối tượng thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; cho các đối tượng có nhu cầu thực sự vay mua nhà để ở”.
    3. Cú “sốc” vỡ nợ tín dụng đen
    Tín dụng đen với lãi suất lên tới 30-40% một tháng, tương đương 360-480% một năm tái xuất vào những tháng cuối năm. Người cho vay mừng thầm với mức lãi suất cao ngất ngưỡng, cách xa so với gửi nhà băng. Trong khi đó, người đi vay lại “rót” đồng vốn của mình vào những dự án kinh doanh cực kỳ rủi ro như đầu cơ dự án bất động sản, lướt sóng vàng, margin chứng khoán. Khi những kênh đầu tư này đóng băng cũng là lúc xảy ra vỡ nợ hàng loạt.
    Đối với doanh nghiệp, dưới sức ép nợ vay ngày một căng thẳng buộc doanh nghiệp phải bán tháo tài sản, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Bởi thế mà khi “cơn lốc” nổ tín dụng đen bùng phát thì cũng là lúc làn sóng bán tháo dự án bất động sản lan rộng. Khởi đầu “phi vụ” này, PVL lên tiếng chấp nhận lỗ 70 tỷ đồng từ dự án Petro Vietnam Landmark khi giảm 35% giá bán căn hộ xuống còn 15.5 triệu đồng/m2.
    Giới chuyên gia nhận định, góc khuất của hàng loạt các vụ vỡ nợ xảy ra gần đây thể hiện sự bất ổn trong hệ thống tài chính. Khi ngân hàng được lệnh “cấm vận” với bất động sản, các nhà băng không chỉ nói không với các khoản vay mới mà còn ráo riết thu hồi các khoản nợ cho vay trước đó. Tình trạng dòng tiền cạn kiệt, lại thêm cú “đánh bồi” là thị trường bất động sản đóng băng, chứng khoán mất thanh khoản đã ******** hình kinh tế vốn chưa vực dậy nổi lại càng xấu thêm.
    4. Sau phi mã, vàng SJC thành thương hiệu... SBV
    Giá vàng liên tục lập kỷ lục mới và “phi” tới sát mốc 50 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 1 tháng. Người dân đổ xô “vác” tiền đi mua khiến giá vàng trồi sụt thất thường. Nhiều giải pháp được đưa ra như cho nhập khẩu vàng, mở cơ chế để ngân hàng thương mại tham gia bình ổn thị trường (chuyển đổi một phần số vàng huy động và giữ hộ tồn quỹ thành tiền để bổ sung nguồn cung vàng, cho phép ngân hàng mở tài khoản vàng ở nước ngoài nhằm bảo hiểm rủi ro biến động giá vàng). Những giải pháp này đã có những tác dụng nhất định nhưng mục tiêu đảm bảo sự ổn định trên thị trường vàng vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết.
    Đến tháng 10/2011, NHNN đã chính thức trình Chính phủ Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó đưa ra quy định điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp sản xuất vàng miếng. Với Nghị định này thì chỉ có CTCP Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đạt tiêu chuẩn. Thị trường vàng tiếp tục “náo loạn”, nhiều thương hiệu vàng nổi tiếng như Bảo Tín Minh Châu chào bán giá thấp hơn thị trường đến 600,000 đồng/lượng nhưng lượng bán vẫn áp đảo lượng mua. Hàng trăm nghìn người đang giữ vàng miếng mang các thương hiệu khác SJC đang rất phân vân và lo lắng.
    Đến ngày 25/11, Thống đốc NHNN cho biết thời gian tới, khi điều kiện cho phép, vàng miếng mang thương hiệu SJC sẽ được đổi thành SBV và trực thuộc NHNN. Theo đó, Nhà nước vẫn giữ được yêu cầu độc quyền trong quản lý và sản xuất vàng miếng, tiết giảm được chi phí trong sản xuất.
    Trong vấn đề này, liên quan đến độc quyền, lợi ích nhóm, hay sự thiệt thòi của các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác, người đứng đầu NHNN cho rằng cần phải “hy sinh vì lợi ích quốc gia và vì yêu cầu đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô”.
    5. Hợp nhất ba ngân hàng
    Ngày 06/11, Ficombank, TinNghiaBank, Sài Gòn SCB là 3 ngân hàng đầu tiên được chấp thuận hợp nhất tự nguyện và BIDV sẽ tham gia toàn diện vào ngân hàng mới sau hợp nhất, với tư cách đại diện vốn nhà nước.
    ĐHĐCĐ của cả ba ngân hàng diễn ra ngày 15/12 đã thông qua toàn bộ các vấn đề liên quan đến hợp nhất, với tỷ lệ đồng thuận trên 90% ở cả ba Đại hội. Theo đó, ngân hàng sau hợp nhất sẽ có tên gọi là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) với vốn điều lệ là 10,583.8 tỷ đồng. SCB sẽ kế thừa và thực hiện tất cả hoạt động kinh doanh hiện tại của 3 ngân hàng.
    ĐHĐCĐ cũng đã nhất trí tỷ lệ hoán đổi cổ phần phổ thông của 3 ngân hàng sang SCB là 1:1. Kể từ ngày hợp nhất, SCB sẽ tiếp nhận toàn bộ các quyền và nghĩa vụ liên quan tới cổ phiếu của 3 ngân hàng.
    Ngân hàng mới sau hợp nhất dự kiến sẽ có lãi 667 tỷ đồng trong năm 2012, 1,185 tỷ đồng năm 2013 và 1,865 tỷ đồng vào năm 2014. Đến năm 2014, SCB “mới” sẽ có vốn điều lệ xấp xỉ 16,000 tỷ đồng, trong đó cổ đông mới chiếm 6,000 tỷ đồng vốn điều lệ (tương đương 37.5%).
    Sau động thái hợp nhất ba ngân hàng thương mại trên thì hãng định mức tín nhiệm Fitch Ratings nhận định, đây là một bước tiến tích cực mà Việt Nam đạt được trong nỗ lực cải thiện sức mạnh cho hệ thống ngân hàng. ​
  5. meoluoi09

    meoluoi09 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 23, 2011
    Likes Received:
    0
    Dow Jones tăng điểm mạnh




    [​IMG]
    Doanh số bán nhà đơn lẻ tại Mỹ tháng 11/2011 lên mức cao nhất trong 7 tháng, ngoài ra nguồn cung nhà trên thị trường thấp nhất trong 5,5 năm.
    Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 124,35 điểm tương đương 1,02% lên mức 12.294,00 điểm.
    Chỉ số S&P 500 tăng 11,33 điểm tương đương 0,9% lên 1.265,33 điểm.
    Chỉ số Nasdaq tăng 19,19 điểm tương đương 0,74% lên 2.618,64 điểm.
    Tính cả tuần qua, Dow Jones tăng 3,6%; S&P 500 tăng 3,74% còn Nasdaq tăng 2,48%.
    Tính từ đầu năm 2011 đến nay, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 6,19%; chỉ số S&P 500 tăng 0,61% còn chỉ số Nasdaq hạ 1,29%.
    Phiên giao dịch sát ngày Noel, nhà đầu tư lạc quan với thông tin kinh tế Mỹ và việc chế độ giảm thuế cho doanh nghiệp đã được kéo dài thêm 2 tháng.
    Doanh số bán nhà đơn lẻ tại Mỹ tháng 11/2011 lên mức cao nhất trong 7 tháng, ngoài ra nguồn cung nhà trên thị trường thấp nhất trong 5,5 năm, thị trường kỳ vọng nhiều hơn về khả năng kinh tế phục hồi.
    Cổ phiếu tăng mạnh nhất trong phiên ngày hôm qua bao gồm cổ phiếu các công ty sản xuất hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin, mức tăng đạt 1,1%.
    Ông Lawrence Glazer, giám đốc điều hành tại Mayflower Advisors, nhận xét: “Số liệu kinh tế thời gian qua rất đáng để lạc quan và nhờ vậy tâm lý nhà đầu tư cũng cải thiện hơn. Thị trường đang tự tin vào sự phục hồi của kinh tế Mỹ.”
    Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, chỉ số S&P 500 đóng cửa trên mức đóng cửa trung bình của 200 ngày giao dịch, chỉ số đã rất chật vật mới lên trên ngưỡng này sau khi rơi xuống mức thấp vào tháng 8/2011. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch thấp khi kỳ nghỉ lễ đến gần không khỏi khiến nhà đầu tư thận trọng.
    Mới đây, Quốc hội Mỹ đã chấp thuận chương trình giảm thuế áp dụng cho khoảng 160 triệu người lao động Mỹ, chương trình lẽ ra phải kết thúc vào cuối tháng 12/2011.


    Thị trường thế giới chốt phiên cuối tuần tăng điểm. không biết khởi sầu tuần mới thị trường có theo tín hiệu thế giới không? Bà con cho một số comment xem thị trường sẽ thế nào.
  6. nhadautu

    nhadautu Thành viên tích cực

    Joined:
    Mar 23, 2010
    Likes Received:
    9
    Tín hiệu tích cực chắc là có, nhưng chưa rõ ràng. Những tín hiệu tích cực rõ ràng cùng với lực bắt đáy thị trường sẽ diễn ra mạnh hơn vào đầu năm 2012 khi các quỹ tiến hành giải ngân cho năm mớ. Các bác nghiên cứu mấy em ngân hàng mà múc vào được rồi đấy.

    Ngoài việc căn cứ vào các chỉ số tài chính và kết quả kinh doanh (trong đó em CTG có vẻ ổn nhất), còn phải xem mã nào đã giảm sâu trong thời gian qua và có xu hướng tăng trở lại trong thời gian tới, khi các mã này công bố kết quả kinh doanh (hiện đã có thông tin em CTG lãi cao nhất).

    All in all, hai mã nằm trong tầm ngắm là CTG và VCB. Tuy nhiên, giải ngân vào em CTG có vẻ ổn, an toàn và khả năng tăng cao hơn cả.
  7. muaxuan_198

    muaxuan_198 Thành viên mới

    Joined:
    Dec 3, 2011
    Likes Received:
    0
    Cũng chưa hẳn bác ạ. Tình hình có vẻ lạc quan hơn là do consumer spending ở Mĩ tăng do đợt giảm giá Noel với Black Friday sau thanksgiving do những đợt forced heavy discount, nhưng mà cái này lại làm cho thu nhập người dân giảm đáng kể. Cái này khó nói trước được lắm, cứ phải đợi đến đầu năm sau xem thế nào đã chứ em cũng không dám lạc quan vội.

    "A strengthening in the labor market has offered some hope income growth will quicken, but analysts said the report augured poorly for consumer spending at the start of the new year."
    It appears we have a little more consumer spending but less investment spending than we thought,” said John Ryding, chief economist at RDQ Economics in New York. “However, we expect those two developments to cancel each other out. At this point we still look for real G.D.P. growth in the fourth quarter of around 3 percent.”

    http://www.nytimes.com/2011/12/24/b...sumer-spending-rise-is-slim.html?ref=business



  8. Lexie86

    Lexie86 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 3, 2011
    Likes Received:
    0
    Có vẻ đúng như dự đoán của bác này, cố phiếu CTG sau đợt giảm sâu thì đang trên đà tăng nhẹ trong mấy phiên gần đây. Theo em thì nó sẽ còn tăng tiếp. Vietinbank có vốn như thế, lãi như thế, dịch vụ kiều hối như thế thì giá CP hiện giờ đúng là quá thấp so với tiềm lực dồi dào của nó. Giá cp vì thế sẽ phải tự điều chỉnh tăng thôi [r2)]


  9. DowJones

    DowJones Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 10, 2008
    Likes Received:
    0
    Hôm nay mặc dù thị trường giảm mạnh về mốc 350 nhưng đã có tín hiệu khởi sắc với một số mã ngân hàng (chắc do hé hộ mới về kết quả kinh doanh).

    Dấu hiệu tích cực đã được bắt đầu với mã CTG, EIBSTB các bác nhé. Em VCB chắc kết quả kinh doanh không ổn lắm nên mới bị bán tháo (nghe nói nợ nhóm 5 tăng)
  10. nhadautu

    nhadautu Thành viên tích cực

    Joined:
    Mar 23, 2010
    Likes Received:
    9
    Không biết mấy bác này chỉ nói hay định làm thật nhỉ. Em thấy thời gian gần đây các bác chém gió nhiều quá. Hy vọng là sang năm ttck ổn (mà chỉ cần mấy con em đang nắm giữ ổn) cũng tốt rồi :D

    Bộ trưởng Bộ Tài chính: Năm 2012 sẽ có giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán

    Bộ Tài chính có giải pháp tổng thể thúc đẩy thị trường trình Chính phủ, trong đó có vấn đề phối hợp ngành Tài chính và NHNN trong quản lý và thúc đẩy thị trường chứng khoán.
    ...
    Về lĩnh vực chứng khoán, tôi đã chỉ đạo Ủy ban chứng khoán (UBCK) công bố giải pháp ngắn hạn và dài hạn cho thị trường chứng khoán. Sắp tới việc cổ phần hóa DNNN sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt với các DN lớn thì chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán sẽ cao hơn.

    Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang xây dựng Đề án về đầu tư gián tiếp, nghiên cứu tăng cường tính thống nhất thị trường, hỗ trợ thông tin, điều hành thị trường chứng khoán theo thông lệ quốc tế. Tôi tin rằng khi kinh tế vĩ mô tốt lên và giải pháp cho thị trường chứng khoán được thực thi thì thị trường chứng khóan sẽ vượt qua khó khăn và tiếp tục phục hồi, phát triển trong năm 2012.






    Năm 2012, sẽ có quan niêm mới về tín dụng chứng khoán


    Dòng chảy vốn từ ngân hàng sang chứng khoán sẽ vẫn phải kiểm soát, nhưng sẽ theo cách hợp lý hơn, chứ không cứng nhắc như cách đưa CK vào lĩnh vực phi sản xuất thời gian qua.

    Các thành viên TTCK đang chờ đợi NHNN công bố một quan niệm mới về tín dụng chứng khoán, bắt đầu từ năm 2012.

Share This Page