Cơn sóng BVH và VCB sẽ đưa VNI lên 600 !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buocnhay, 24/06/2009.

108 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 04:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1940 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. kiemxengdi

    kiemxengdi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo bà con Newbit đừng bao giờ tin những nhận định của thằng Buocnhay này nhé, thằng này lúc nào cũng ra vẻ rất pro nhưng toàn nói leo với phán lung tung thôi. Cẩn thận với các topic hô hào của nó kiểu " chậm nhất ngày mai ra tin TT đảo chiều.. hay tin này khủng lắm... nhưng cuối cùng cũng éo có tin gì đâu, chỉ khổ ai nghe nó rồi ko có quyết định chính xác. Thằng này giống y như thằng Martin ngày xưa ( hay 2 thằng là 1 nhỉ????) Muốn đoán xu thế TT hãy đọc những bài phân tích của bác Taczan, Loicu, Baihat, protein, Huhu, Côngcông, haophuusd......rồi tự ra quyết định nhé, tất nhiên cũng đừng quá tin tưởng vào các bác ấy . Muốn tìm hàng ngon thì hỏi bác Xlight, Kututu, Namoon.... nhé. Nhưng nhớ là ăn đựoc 20% là chuẩn bị tinh thần chạy ngay nhé Hê hê đây là vài kinh nghiêm e thu thập được rất hy vọng mang lại hữu ích cho các bác Newbit mới vào F319.
  2. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0

    lên f319 đưa ra nhận định của mối cá nhân pác ăn nói phải có văn hóa mỗi người một nhận định các pác cảm giác không tin tường thì đứng ngoài TT thế thôi. Con tin tưởng thì vào chả ai xui khiến pác cả. Còn về nhận định của tôi chưa bao giờ lừa các ACE việc mua hay bán là tùy của mỗi người.
    Thế người ta bảo sao pác cũng nghe à . sự kem hiểu biết cũng làm người ta mất cơ hội, và cũng làm người ta chiến thắng
  3. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    cứ đưa ra nhận định - đúng hay sai tùy ng đọc
    Không được đả kích nhau

    KBC VSP HCM VGS UP UP UP UP UP UPUPUPUU
  4. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán Mỹ: Rẻ hay đắt?

    So với trái phiếu chính phủ hay trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán không chỉ có giá trị tương đương mà thậm chí có thể tương đối rẻ.




    Đây là cầu hỏi mà những người Mỹ phải đối mặt gần đây khi nhìn vào danh mục đầu tư. Sau gói kích cầu khổng lồ của chính phủ, dường như đã có niềm tin rằng khủng hoảng tài chính đã trong tầm kiểm soát.

    Nhưng bên cạnh đó, cũng còn những nghi ngờ về khả năng tình trạng bất ổn kinh tế vẫn còn tồn tại, ngay cả khi Tổ chức phát triển hợp tác kinh tế (OECD) đưa ra dự báo lạc quan rằng tăng trưởng kinh tế sẽ trở lại vào năm 2010, lạc quan hơn so với dự báo ba tháng trước.

    Bên cạnh đó là câu hỏi về thị trường chứng khoán, vốn đã tăng trưởng hơn 30% nhờ dự đoán kinh tế hồi phục sắp diễn ra.

    Nhưng những gì diễn biến mới đây lại cho thấy một khả năng khác khi khối lượng giao dịch sụt giảm và các chỉ số lớn đều rơi khỏi các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật. Vì vậy, những nhà đầu tư đang tự hỏi: liệu có điên rồ khi mua chứng khoán vào lúc này, sau khi thị trường tăng quá cao trước hy vọng duy nhất?

    Ít nhất cũng có một triển vọng đáng mức đó là mặc dù thị thị trường đang có dấu hiệu không khả quan và kinh tế vẫn ảm đạm, nhưng các cổ phiếu vẫn có một nền tảng kha chắc chắn.

    Giám đốc điều hành Leon Cooperman của quỹ đầu tư Omega Advisors cũng nhận định như vậy. Coopermna được coi là nhà đầu tư số 1 trong năm 2008 với tính kiên quyết, khả năng phân tích và sự hiểu biết trong nhiều năm làm việc tại Golman Sachs

    Cuối tuần trước, Cooperman đã trình bày quan điểm của mình trong một hội thảo của những nhà phân tích chứng khoán và giám đốc quỹ đầu tư. Ông lưu ý sức mạnh của gói cứu trợ từ chính phủ liên bang và bày tỏ sự lo ngại với sự phóng tay của Washington, nếu như như không được kiểm soát kỹ lưỡng sẽ cơ bản gây ra sự thay đổi trong tính cạnh tranh của nước Mỹ.

    Nhưng ông cũng nói rõ quan điểm rằng những chặng mới nhất trong gói cứu trợ sẽ ngăn chặn khủng hoảng và tạo đà phục hồi kinh tế với mức lạm phát khiêm tốn. Trong dài hạn, ông tin rằng tăng trưởng của nước Mỹ sẽ chỉ ở mức 1,5% đến 2% mỗi năm, kết quả của việc tiêu dùng tiếp tục đi xuống và tính tiết kiệm, cùng với mức tăng trưởng chậm của tín dụng.

    Nhưng với lãi suất vẫn còn thấp, giá trị của các cổ phiếu vẫn đang rất hấp dẫn, Cooperman nói thêm. Thực tế, so với trái phiếu chính phủ hay trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán không chỉ có giá trị tương đương mà thậm chí có thể tương đối rẻ.

    Và thời điểm đen tối nhất của khủng hoảng tài chính đã ở lại đằng sau. Cooperman tin rằng đáy chứng khoán đã rơi vào tháng 3 và không có khả năng trở lại trở lại mức đáy sớm và lặp lại điều này nhiều lần trong bài phát biểu như có vẻ muốn khích lệ đám đông vẫn đang còn lo sợ về sự thua lỗ đầu năm.Giá trị của thị trường chứng khoán là một môn khoa học không có sự chính xác và không có sự đảm bảo thị trường sẽ không điều chỉnh mạnh sau khi khi có một đợt tăng điểm lớn. Tuy nhiên, Cooperman vẫn tin rằng thị trường sẽ tăng điểm trong 12 tháng tới.

    Nếu nhìn lại những diễn biến trước đây, viễn cảnh như vậy không có gì đáng lo, chứng khoán vẫn tăng điểm trong lúc vẫn còn nhiều nỗi sợ.
    Quỳnh Khanh
    Theo Time
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thủ tướng *************** làm việc với Ngân hàng Nhà nước:
    Kiên định chính sách tiền tệ tích cực, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô
    27/06/2009 07:11

    Giao dịch với khách hàng tại Ngân hàng TMCP An Bình. Ảnh: Linh Tâm

    (HNM) - Ngày 26-6, Thủ tướng ***************, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt Ngân hàng Nhà nước. Thủ tướng ***************, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm.



    Trong điều kiện khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, ngành ngân hàng điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ thanh khoản, tạo điều kiện mở rộng tín dụng. Thủ tướng cho rằng, thành tựu kinh tế đạt được trong 6 tháng đầu năm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô có sự đóng góp tích cực của ngành ngân hàng trong việc triển khai chính sách tiền tệ linh hoạt, đáp ứng được vốn cho nền kinh tế. Trong những tháng cuối năm, ngành ngân hàng cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện được các mục tiêu kinh tế Quốc hội vừa thông qua. Trong đó nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng Nhà nước là kiên trì và kiên định các giải pháp tiền tệ, tín dụng nhằm mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hệ thống và tiếp tục kiểm soát lạm phát.



    Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, giám sát các hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, trong đó tập trung vào các lĩnh vực cho vay hỗ trợ lãi suất, quản lý ngoại hối, chấp hành các tỷ lệ bảo đảm an toàn và cho vay theo thỏa thuận.


    Như thế là các pác đủ hiểu TTg đã chỉ đạo NHNN về tăng trưởng kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững nhé . TTCK là bộ mặt nèn kinh tế của cả nước . VN là TT mới nỗi không lẽ WB lại rót tiền vào TT suy yếu và phát triển yếu kém sao?. Hãy nhìn thấu đáo và suy xét mọi vấn đề mà xem. Cơ hội chỉ có cho những pác nào cảm nhận được.
  6. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26-06-2009, 08:33
    Giải ngân vốn ODA đã tăng tốc


    Dự án cầu Thanh Trì đạt tỷ lệ 75% giải ngân vốn ODA.
    Với tỷ lệ đạt 67% kế hoạch năm và tăng tới 9% so với cùng kỳ năm 2008, vốn ODA đã trở thành điểm sáng trong bức tranh giải ngân các nguồn vốn của Việt Nam trong nửa đầu năm 2009.


    Đây là đánh giá chung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp giao ban công tác ODA 6 tháng đầu năm chiều 24/6.



    6 tháng đầu năm nay, giải ngân ODA đạt 1,27 tỷ USD. Riêng trong tháng 6, các dự án ODA đã ?ohấp thụ? được thêm 550 triệu USD, gấp 3,8 lần so mức trung bình 5 tháng đầu năm.



    Tích cực nhất là TP.HCM. Chỉ mới qua nửa năm, địa phương này đã vượt kế hoạch giải ngân ODA năm 2009 tới 18%.



    Thủ đô Hà Nội cũng tăng tốc với tỷ lệ giải ngân ODA đạt 57% kế hoạch năm. Đạt mức trung bình khá là Bộ Giao thông Vận tải với tỷ lệ gần 50%, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên 44%.



    Dẫn đầu về tốc độ giải ngân nguồn vốn này là dự án nâng cấp tỉnh lộ (ADB), vượt gấp 3 lần kế hoạch năm; dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM lưu vực kênh Bến Nghé - Tàu Hủ Kênh Đôi giai đoạn 1 (JICA) vượt 81,56% kế hoạch năm.



    Dự án xây dựng đại lộ Đông Tây TP.HCM vượt 60,9%; dự án hỗ trợ thuỷ lợi Việt Nam (WB) đã vượt 45% kế hoạch năm?



    Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, với tác động của chủ trương kích cầu đầu tư của Chính phủ, vừa qua, các bộ ngành, địa phương đã tinh giản quy trình, thủ tục giải ngân ODA, bằng cách ban hành các quy chế nội bộ về việc sử dụng nguồn vốn này.



    Đặc biệt, tổ công tác ODA của Chính phủ và nhóm 6 nhà tài trợ lớn phối hợp chặt chẽ với cơ chế giao ban hàng tháng. Nhờ đó, những vướng mắc của từng dự án cụ thể đã dần được tháo gỡ.



    Năm 2009, Việt Nam đặt mục tiêu giải ngân 1,9 tỷ USD, trong đó, vốn vay là 1,6 tỷ USD và vốn viện trợ không hoàn lại là 300 triệu USD.



    Giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ mới đạt 22,2% kế hoạch năm. Giải ngân vốn FDI, nếu so với mục tiêu vừa điều chỉnh lại là 8-9 tỷ USD thì đạt 50%, nhưng nếu so với mục tiêu ban đầu là 11,5 tỷ thì chỉ đạt 34%.



    Theo VNN
  7. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    VTO: Dự kiến tăng vốn lên 800 tỷ đồng
    .......................................
    Tính đến hết quý 1, công ty đạt 2,91 tỷ đồng LNST, giảm 87% so cùng kỳ.

    kiểu này tăng vốn ma nó múc
  8. jack_derida2000

    jack_derida2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Đã được thích:
    63
  9. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, 28/06/2009 - 12:25 PM
    Kinh tế Việt Nam đã qua giai đoạn khó khăn nhất
    Các số liệu thống kê ban đầu cho thấy, với tốc độ tăng trưởng GDP trong quý II/2009 ước tính lên tới 4,5%, GDP trong 6 tháng đầu năm của cả nước có thể đạt 3,9%.
  10. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, 28/06/2009, 16:59 Khối ngoại trở lại mua ròng Sau 2 tuần bán ròng mạnh, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong tuần qua. Lượng mua tập trung vào nhóm các cổ phiếu chủ chốt như STB, FPT,HAG, PVF ...

Chia sẻ trang này