============= Cực khủng 800 thẳng tiến ============

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 10/07/2016.

111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 04:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5889 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mới đây đã yêu cầu Bộ Tài chính cần bảo đảm việc đưa thị trường chứng khoán phái sinh hoạt động từ đầu năm 2017. Trong khi ngành chứng khoán đang rất nỗ lực triển khai các hoạt động chuyên môn để thị trường khai trương đúng thời hạn, thì ở trong lòng thị trường, đa số nhà đầu tư hiện lơ mơ, “ngơ ngác” với chứng khoán phái sinh của Việt Nam.


    [​IMG]

    Hội thảo ‘Thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam - cơ hội và thách thức” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) và Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức cuối tuần qua thu hút hàng trăm người tham dự, nhưng những câu hỏi tìm hiểu sâu hơn về thị trường chứng khoán phái sinh phái sinh lại rất thưa thớt. Cả sinh viên và người hành nghề dường như mới dừng ở mức lắng nghe và suy ngẫm, chưa sẵn sàng cho những tranh luận, phản biện, hay đơn giản là tìm hiểu sâu hơn về thị trường sắp mở này.
    Ông Dan Svensson, Giám đốc Quản lý danh mục Quỹ đầu tư trái phiếu VdeF thuộc Tập đoàn Dragon Capital cho rằng, để thị trường chứng khoán phái sinh thanh khoản đòi hỏi thị trường tài sản cơ sở phải có thanh khoản tốt và phát triển sâu rộng. Đối tượng nhà đầu tư tham gia có tính chuyên môn cao và đa dạng.

    [​IMG]
    Đồng thời, khung pháp lý chặt chẽ, nhưng vẫn đảm bảo đủ linh hoạt cho hoạt động của các thành viên thị trường. Việt Nam có khả năng tạo lập thị trường chứng khoán phái sinh theo xu hướng quốc tế, nhưng quá trình này có thể cần thêm nhiều thời gian.
    Để đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào vận hành, cần triển khai một khối lượng lớn công việc, từ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, thanh toán, bù trừ, hệ thống quy trình, quy chế giao dịch đến đào tạo nhân sự và đào tạo kiến thức cho nhà đầu tư.

    [​IMG]

    Tại Việt Nam, các công việc này cần được tiến hành nhanh, mạnh hơn nữa mới mong đến sự thành công của thị trường chứng khoán phái sinh ngày chào sàn. Thế nhưng, hoạt động đào tạo về thị trường mới còn nhỏ lẻ, sâu sát đến các đối tượng nhà đầu tư, nên không chỉ nhà đầu tư cá nhân, ngay cả một số tổ chức đầu tư, họ cũng chưa hiểu thấu đáo về cấu trúc thị trường và hai sản phẩm dự kiến ra mắt ngày mở sàn.
    [​IMG]
    - Đối với hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh: có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 600 tỷ đồng trở lên.

    - Đối với hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh: có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ 800 tỷ đồng trở lên và được phép thực hiện hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh.

    - Đối với hoạt động tư vấn chứng khoán phái sinh: có vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định theo quy định pháp luật về chứng khoán (vốn pháp định theo quy định hiện hành là 10 tỷ đồng).

    - Trường hợp đăng ký kinh doanh cả hoạt động tư vấn, môi giới và tự doanh chứng khoán phái sinh, vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán phải đạt tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên.

    Ngoài ra, các công ty chứng khoán phải đáp ứng các yêu cầu về kết quả kinh doanh, tỷ lệ vốn khả dụng, quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

    Hai sản phẩm phái sinh đầu tiên mà nhà quản lý, tổ chức thị trường đang xây dựng để triển khai là hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ và hợp đồng tương lai chỉ số.
    Hai sản phẩm này được xây dựng cơ bản theo thông lệ quốc tế, nhưng việc nhà quản lý, tổ chức thị trường có những điều chỉnh về cấu trúc và đặc tính của sản phẩm cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam, nên giới đầu tư không thể chỉ tham khảo kinh nghiệm quốc tế là yên tâm đủ hiểu biết cho sẵn sàng tham gia thị trường.
    “3 năm qua, UBCK, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, cũng như các bên liên quan tốn nhiều công sức nghiên cứu, xây dựng hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm quốc tế, cũng như thực tiễn Việt Nam cho thấy, nhiều khả năng sản phẩm này khi đưa vào vận hành sẽ không dễ thành công”, phó tổng giám đốc một ngân hàng lớn và là nhà đầu tư tổ chức trên thị trường trái phiếu nhìn nhận.
    [​IMG]
    Sở dĩ ý kiến trên đặt dấu hỏi về nguy cơ kém hấp dẫn của hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ vì các thị trường xung quanh Việt Nam triển khai sản phẩm này không thành công, do nhà đầu tư không mặn mà giao dịch.
    Điều này có liên quan đến quy mô, cũng như tính đại chúng, chuyên nghiệp, độ sâu của thị trường trái phiếu. Sở dĩ sản phẩm này thành công ở Mỹ, một trong những lý do quan trọng là trên thế giới hiếm có nước nào như Mỹ có thể phát hành công cụ nợ ra toàn thế giới.
    Phản hồi về quan ngại trên, ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCK cho biết, từ bài học thất bại của không ít thị trường trên thế giới, yêu cầu quan trọng đặt ra là việc triển khai thị trường chứng khoán phái sinh phải đảm bảo an toàn, chắc chắn. Vì là sản phẩm mới, nên hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ cần có thời gian để giới đầu tư làm quen.
    “Thời gian đầu, có thể sản phẩm này chưa thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia, nhưng đây là sản phẩm nền tảng để chuẩn hóa các sản phẩm khác, giúp thị trường tập dượt trước khi triển khai thêm các sản phẩm mới. Mặt khác, hoạt động bù trừ, thanh toán và quản lý rủi ro trên thị trường chứng khoán phái sinh thực hiện theo mô hình đối tác trung tâm (CCP) nên sẽ giảm thiểu rủi ro cho thị trường, cũng như các bên tham gia”, ông Sơn nói.
    Về hợp đồng tương lai chỉ số, giới đầu tư thắc mắc, kinh nghiệm từ nhiều thị trường cho thấy, sản phẩm quyền chọn (option) được ưa chuộng giao dịch hơn so với hợp đồng tương lai chỉ số. Mặt khác, trên thực tế thời gian qua đã có công ty chứng khoán “vượt rào” triển khai option, chứng tỏ thị trường có nhu cầu, tại sao cơ quan quản lý không triển khai sản phẩm này?
    Chia sẻ nhìn nhận trên của giới đầu tư là có cơ sở, nhưng ông Sơn cho rằng, cũng vì nguyên tắc thận trong triển khai TTCK phái sinh, nên nhà quản lý ưu tiên triển khai hợp đồng tương lai chỉ số trước, bởi sản phẩm này dựa trên các bộ chỉ số do Sở Giao dịch chứng khoán xây dựng, quản lý và vận hành, giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai.
    Cần có thời gian để thị trường làm quen và hấp thụ sản phẩm cơ bản là hợp đồng tương lai chỉ số trước khi tính đến triển khai các sản phẩm khác.
    Khoảng trống về kiến thức và độ lệch về khẩu vị sản phẩm chứng khoán phái sinh là những điểm dễ nhận diện trong giới nhà đầu tư, khi thời gian khai mở TTCK phái sinh đã rất gần.
    Thị trường cần thêm những nỗ lực của nhà quản lý thông qua các khóa học, các kênh truyền thông, để giảm bớt sự lơ mơ của đại đa số thành viên trước ngày mở sàn, bởi có một thực tế: dân tình không hiểu về TTCK nhưng cứ kỳ vọng thị trường ra đời, VN-Index sẽ... tăng điểm.

    “TTCK phái sinh ư, chưa rõ là gì đâu bạn”

    Ông Phạm Xuân Thu, nhà đầu tư tại Công ty Chứng khoán Đông Á cho biết, ông kỳ vọng TTCK phái sinh ra đời sẽ thu hút dòng tiền đầu tư mới, giúp TTCK hiện tại khởi sắc, nhưng cá nhân ông cũng như nhiều người trong nhóm của ông chưa hiểu gì về TTCK phái sinh.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Phiên chiều 18/7: Thị trường bùng nổ, VN-Index tăng gần 9 điểm
    18/07/2016 16:03
    (ĐTCK) Thị trường đồng loạt khởi sắc, cổ phiếu các nhóm ngành đua nhau tăng mạnh giúp hai sàn bật tăng mạnh và đóng cửa ở mức cao nhất ngày.
    [​IMG]
    Trong khi nhóm cổ phiếu bluechip đang chịu áp lực chốt lời sau thời gian tăng nóng, dòng tiền chuyển hướng sang các mã penny, midcap khiến đà tăng không mạnh, thị trường diễn biến lình xình trong hầu hết phiên giao dịch sáng.

    Bước sang phiên giao dịch chiều, tâm lý thận trọng khiến thị trường vẫn giao dịch giằng co trong 30 phút đầu phiên. Tuy nhiên, dòng tiền nhanh chóng nhập cuộc, giúp sắc xanh lan rộng bảng điện tử, đặc biệt một vài trụ lớn lấy lại đà tăng mạnh đã giúp VN-Index tăng tốc, lấy lại gần hết những gì đã mất ở những phiên cuối tuần trước.

    Trên sàn HOSE có tới 168 mã tăng, gấp hơn 2 lần số mã giảm (68 mã), trong đó, nhóm VN30 có tới 20 mã tăng và chỉ 3 mã giảm. Còn trên HNX, độ rộng cũng khá vững chắc khi có 117 mã tăng và 86 mã giảm, trong đó, số mã tăng trong nhóm HNX30 cũng chiếm áp đảo với 15 mã tăng và 8 mã giảm.

    Trong khi VIC vẫn chưa thể thấy lại mốc tham chiếu thì các “ông lớn” khác lại bật tăng mạnh và thiết lập mức giá đỉnh cao mới, cụ thể, VNM tăng 2 lên 150.000 đồng/CP và khớp hơn 1 triệu đơn vị; MSN tăng 2,2% lên 69.000 đồng/Cp và khớp 0,18 triệu đơn vị; BVH tăng 2,4% và khớp hơn 0,2 triệu đơn vị, đã tiếp sức cho thị trường bay cao.

    Sau thời gian đi xuống trong phiên sáng, các cổ phiếu trong nhóm ngân hàng nhanh chóng thấy lại thăng bằng và bật tăng mạnh như VCB tăng 2,78%, STB tăng 1,68%, BID tăng 0,54%, các mã MBB, CTG, EIB lấy lại mốc tham chiếu. Tuy nhiên, 2 mã cùng ngành trên sàn HNX vẫn giao dịch trong sắc đỏ với mức giảm nhẹ 1 bước giá.

    Bản tin tài chính trưa 18/7

    Nhóm cổ phiếu ngành thép trên cả hai sàn tiếp tục tạo ấn tượng khi đồng loạt nới rộng đà tăng với nhiều mã tìm tới sắc tím sau khi Bộ Công thương đã chính thức áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu. Cụ thể, NKG, POM, TLH, VIS cùng tăng trần; VGS tăng 6,1% lên sát trần, HPG tăng 4,2%, HSG tăng 6,7%. Trong đó, HPG đứng thứ 3 về thanh khoản trên sàn với gần 6 triệu đơn vị được chuyển nhượng thành công; TLH đứng trong top 10 với 3,92 triệu đơn vị được khớp lệnh.

    Ở nhóm cổ phiếu dầu khí cũng hòa cùng nhịp tăng của thị trường, đồng loạt các mã lớn bé đều tăng điểm tích cực như GAS tăng 1,6%, CNG tăng 1,3%, PGC tăng 0,9%, PXS và PXT tăng trần, PVT, PXI, PVD cũng đều khởi sắc. Các mã cùng ngành trên sàn HNX cũng đua nhau khởi sắc như PVS tăng 3,31%, PVB tăng 1%...

    Ngoài ra, sự tích cực của thị trường cũng lan rộng ra nhiều nhóm cổ phiếu khác như chứng khoán HCM, SSI, VND, BVS…hay nhóm cổ phiếu bất động sản- xây dựng CTD, BCI, FCN, VCG, SJS, HAR, SCR….

    Đáng chú ý, dòng tiền vẫn hướng mạnh tới các cổ phiếu đầu cơ bất động sản giúp các mã này tăng điểm khá tốt. Đặc biêt, ITA sau thời gian giao dịch trong sắc đỏ đã bật tăng mạnh, thậm chí có lúc leo lên mức giá trần và đóng cửa tại mức giá sát trần 5.100 đồng/CP, tăng 4,1% với khối lượng khớp lệnh 11,41 triệu đơn vị, dẫn đầu thanh khoản thị trường.

    Tiếp đó, FLC có khối lượng khớp lệnh 7,14 triệu đơn vị và đóng cửa ở mức giá 6.200 đồng/CP, tăng 3,3%. Ngoài ra, HQC tăng 1,8% và khớp 4,69 triệu đơn vị; KBC dành lại mốc tham chiếu và khớp 4,35 triệu đơn vị; HAR duy trì sắc tím với lượng khớp 2,62 triệu đơn vị và dư mua trần 1,25 triệu đơn vị.

    Cặp đôi FIT và TSC vẫn song hành, trong khi TSC giữ mức giá trần 6.300 đồng/CP với lượng khớp 2,4 triệu đơn vị và dư mua trần 0,33 triệu đơn vị thì FIT dù có lúc kéo trần nhưng rung lắc khá mạnh ở mức giá này khiến FIT đóng cửa tăng 4,2%, đứng ở mức giá 7.500 đồng/CP và khớp 4,75 triệu đơn vị.

    Sự khởi sắc của toàn thị trường đã giúp VN-Index leo lên mức cao nhất trong ngày.

    Đóng cửa, VN-Index tăng 8,94 điểm (+1,35%) lên 673,5 điểm. Thanh khoản giảm đáng kể với tổng khối lượng giao dịch đạt 131,48 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2.471,12 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 6,32 triệu đơn vị, trị giá 183,59 tỷ đồng.

    Trong khi đó, sự dẫn dắt của các cổ phiếu dầu khí, chứng khoán, bất động sản cùng một số mã lớn như LAS, AAA, BII… giúp sàn HNX đảo chiều tăng điểm thành công. Với mức tăng 0,42 điểm (+4,9%), HNX-Index đứng ở mức 87,05 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 53,92 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 607,73 tỷ đồng, trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 9,98 triệu đơn vị, trị giá 61,07 tỷ đồng.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    VNM hướng tới 180.
    --- Gộp bài viết, 20/07/2016, Bài cũ: 20/07/2016 ---
    Phiên mai dòng chứng lại phi.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Hoàn tất việc nới room, Vinamilk sẽ sớm “lọt rổ” ETF ngay trong kỳ review quý 3?
    THỨ 2, 25/07/2016, 07:46
    Vinamilk sắp chi 4.800 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 tỷ lệ 40%
    HSC ước tính 2 quỹ ETF sẽ mua vào khoảng 11,5 triệu cổ phiếu VNM trong trường hợp cả 2 quỹ này thêm VNM vào rổ chỉ số của mình.
    [​IMG]
    Mới đây, UBCKNN đã chính thức cho phép Vinamilk (VNM) được nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%. Ngay khi quyết định có hiệu lực vào ngày 22/7 vừa qua, khối ngoại đã mua vào gần 65.000 cổ phiếu VNM, qua đó đưa tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này lên mức 49,04%.

    Như vậy, Vinamilk là trường hợp thứ 5 trên TTCK Việt Nam hoàn tất việc dỡ bỏ mức trần sở hữu dành cho nhà đầu tư nước ngoài, sau Chứng khoán Sài Gòn (SSI), Everpia Việt Nam (EVE), Mirae (KMR), Vĩnh Hoàn (VHC).

    Theo đánh giá của CTCK HSC, số lượng cổ phiếu VNM mà khối ngoại có thể mua vào lúc này vào khoảng 612 triệu cổ phiếu. Tuy vậy, nếu trừ đi 541 triệu cổ phiếu thuộc SCIC nắm giữ thì khối ngoại chỉ có thể mua thêm khoảng 70,76 triệu cổ phiếu VNM.

    HSC cho biết thị trường đang xuất hiện một số thông tin về khả năng VNM sẽ được đưa vào rổ chỉ số của 2 quỹ ETF là FTSE Vietnam ETF và VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF) trong kỳ review tiếp theo. HSC ước tính 2 quỹ ETF sẽ mua vào khoảng 11,5 triệu cổ phiếu VNM trong trường hợp cả 2 quỹ này thêm VNM vào rổ chỉ số của mình.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Tương tự, CTCK Rồng Việt (VDSC) cho rằng hiện tại FTSE Vietnam ETF đang ghi nhận free-float của VNM ở mức 38%. Sau khi nới room, free-float của VNM sẽ ở mức 44% (hở thêm khoảng 6%). Tuy nhiên do SCIC chưa có động thái thoái vốn tại VNM nên ước tính tỷ lệ nước ngoài có thể mua thêm chỉ ở mức 6%. Với những điều kiện này, VNM đủ điều kiện để vào rổ x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF.

    Trong khi đó, theo phương pháp tính toán của VanEck Vectors Vietnam ETF thì free-float cũng như room cho nhà đầu tư nước ngoài của VNM sẽ chỉ ở mức 6%, không đủ điều kiện để vào VanEck Vectors Vietnam ETF.

    Với giả định VNM sẽ giữ nguyên mức hở room 6% và các dữ liệu được cập nhật vào ngày 19/7, VDSC ước tính FTSE Vietnam ETF sẽ mua vào khoảng 54,6 triệu USD cổ phiếu VNM (với mức định giá giá giả định cho VNM là 160.000/cổ thì số lượng cổ phiếu ước tính tương đương 7,6 triệu cổ phiếu) cho kỳ review Q3/2016 tới đây.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    Chứng khoán có thể chạm mốc 800 nếu...
    25/07/2016 07:00
    (ĐTCK) 800 điểm với VN-Index chưa xảy ra, chứ không phải không xảy ra, và với những gì diễn ra trong tuần qua thì điểm số đó còn khá xa vời.
    [​IMG]
    Đầu tiên phải xin nói rằng, title bài viết này được trích nguyên văn từ status của lãnh đạo một công ty chứng khoán lớn trên thị trường, viết trên facebook cá nhân vào lúc 23:08 ngày 13/7, tức là cách đây gần 2 tuần khi mà VN-Index phá đỉnh 7 năm và đang trong xu hướng tăng mạnh mẽ hướng tới một tầm cao mới hơn.

    800 điểm với VN-Index chưa xảy ra, chứ không phải không xảy ra, và với những gì diễn ra trong tuần qua thì điểm số đó còn khá xa vời.

    Dự báo thì chỉ là dự báo và bản thân người viết status trên cũng ra điều kiện “800 điểm cho năm nay là hoàn toàn có thể” khi “…các bộ ngành thực hiện tốt sự chỉ đạo của Thủ tướng cải cách hành chính, xoá bỏ giấy phép con, tất cả nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển”.

    Sau sự hưng phấn của chuỗi tăng điểm liên tiếp vào đầu tháng 7 này, ngày tiếp theo của nhận định trên (14/7), VN-Index đạt mức cao nhất của 7 năm ở ngưỡng 681,75 điểm, nhưng để rồi sau đó liên tục lao dốc và đóng cửa cuối tuần qua ở ngưỡng 649,87 điểm. Tức là đã mất đi hơn 30 điểm.

    Với những gì diễn ra trên thị trường chứng khoán Việt Nam 16 năm qua, mất 30 điểm trong hơn 1 tuần không có nhiều điều để nói. Một phiên “sập sàn” hoàn toàn có thể làm “bốc hơi” VN-Index nhiều hơn con số trên. Và cũng không nên soi xét quá nhiều vào một dự báo dù là từ người nổi tiếng, vì mỗi ngày phòng phân tích của các công ty chứng khoán đều đưa ra hàng loạt dự báo, và không phải dự báo nào cũng chuẩn.

    Câu hỏi cần đưa ra là tại sao sự hưng phấn của chuỗi tăng điểm nửa đầu tháng 7 lại bị gãy một cách nhanh chóng như vậy?

    Trong cuộc khảo sát mà tinnhanhchungkhoan.vn thực hiện vào đầu tuần trước, với câu hỏi là: “Thị trường đang tăng điểm rất nhanh, theo bạn đâu là lý do?”, thì sự bất ngờ đã xảy ra. Số phiếu bầu cho đáp án “Bị "kéo" lên, không bền vững” chiếm gấp đôi số phiếu bầu cho đáp án “Không có lý do, tăng là tất yếu”.

    Cần nói thêm là khảo sát này được lập vào thời điểm thị trường đang tăng điểm khá tốt.

    Dù chỉ là một kết quả tham khảo, nhưng có thể thấy một điều rằng, không nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào tính bền vững của đợt tăng điểm trên. Chỉ có một số mã lớn như HSG, VNM, ngân hàng,… làm trụ kéo chỉ số, còn đa số cổ phiếu vẫn dậm chân tại chỗ, hoặc giảm điểm.

    Trong tuần qua có khá nhiều thông tin được coi có thể tác động tới thị trường như xét xử đại án Ngân hàng Xây dựng, chuyện áp thuế chống phá giá trong ngành thép,… Nhưng liên hệ trực tiếp, không thể nhắc tới “bộ tứ” DRH – TTF – KSB – VIC. Trong đó VIC giảm điểm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ tới chỉ số, nhưng sự giảm điểm được coi là “khá oan” vì nguyên nhân lại từ câu chuyện của Gỗ Trường Thành (TTF).

    TTF đã đại hội cổ đông bất thường cuối tuần trước, mọi chuyện cũng được tiết lộ thêm nhưng giải pháp cuối cùng chưa hẳn là đã có việc Tân Liên Phát (công ty con của VIC) sẽ chuyển đổi cổ phiếu để nắm quyền chi phối TTF hay không!

    Những câu chuyện cụ thể có thể ảnh hưởng tới chỉ số đã có, đang có và chắc rằng sẽ có. Nhưng nhìn vào tổng thể thị trường, để chỉ số tăng trưởng bền vững cần dựa vào nền tảng kinh tế vĩ mô và chính những doanh nghiệp niêm yết.

    Vấn đề là khi thị trường vẫn tồn tại những “sự cố” như MTM hay những cú tăng giá thần tốc (thị giá tăng gấp đôi) của MWG, KSB,… chỉ trong vòng vài tháng, để rồi sau đó lao dốc không phanh thì niềm tin vào thị trường và cách vận hành của nó khó mà có thể bền vững được. Dù tăng nhanh hay giảm nhanh, với nhiều nhà đầu tư vẫn là “vẻ đẹp” vốn có của chứng khoán Việt Nam!
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    160 đã điểm.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.907
    161 chạm.
  9. Nofanota

    Nofanota Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2015
    Đã được thích:
    2.659
    Nếu có tiền nhàn rỗi múc HNM giờ là rất hợp lý, VNM sẽ tăng mạnh gây hiệu ứng lan toả sang HNM trong thời gian tới.
  10. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    :-bd:-bd:-bd:-bdCổ phiếu tăng trưởng cổ tức 15% . bác cho ý kiến ạ .
    Vì sao nên mua BCC. Dưới đây là các lý do thuyết phục một nhà đầu tư giá trị và một nhà đầu cơ muốn sở hữu BCC càng nhiều càng tốt:
    1. EUR/USD: Đang trong xu hướng giảm bởi Châu Âu chính trị bất ổn, khủng bố liên tục xảy ra, các nước Châu Âu sắp tiến hành bẩu cử, Anh tách khỏi Châu Âu sẽ làm suy giảm đáng kể sức mạnh quân sự và kinh tế của Châu Âu. Kinh tế Châu Âu đang bất ổn theo chính trị, do đó, EUR sẽ tiếp tục giảm giá. Theo dự đoán của một chuyên gia chuyên theo dõi cặp tỷ giá này thì EUR/USD sẽ về mức 1 trong cuối năm và vê mức 0,8 trong năm sau Như vậy, BCC sẽ có khoản lãi tỷ giá tầm 70 tỷ trong quý 2 và quý 3 năm nay.
    2. Lợi nhuận Quý 2: 135 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm ngoái do năm nay lãi tỷ giá 18,5 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ tỷ giá.
    3. Lợi nhuận Quý 3: 130-150 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái do năm ngoái chỉ lãi 1,3 tỷ đồng.
    4. Lợi nhuận quý 4: 120-140 tỷ đồng, như vậy năm 2016 sẽ có lợi nhuận khoảng 450 tỷ đồng sau thuế và cao gấp 200% kế hoạch, 170% năm 2015
    5. EPS dự phóng năm 2016 là 4.7, PE dự phóng = 3,5. Như vậy, giá mục tiêu của BCC trong năm 2016 là 28-30
    6. Một điểm giúp BCC tăng trưởng bền vững là Khấu hao và lãi vay giảm dần trong khi doanh thu và lãi gộp đang tăng dần. Như vậy, việc doanh nghiệp trả hết nợ EUR thì sẽ có lợi nhuận tăng do hoạt động sản xuất kinh doanh chính tăng. Thêm vào đó, theo tổng cục thống kê, xi măng là mặt hàng trong 6 tháng đầu năm có tốc độ sản xuất và tiêu thụ tăng 20% so với cùng kỳ năm
    Mời bác bác cho ý kiến
    Nofanota thích bài này.

Chia sẻ trang này