Cung - Cầu đánh nhau và hành động của chúng ta

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoathuong_thich_du_thu, 03/01/2007.

633 người đang online, trong đó có 253 thành viên. 12:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7478 lượt đọc và 59 bài trả lời
  1. S_Fone2006

    S_Fone2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán thế giới ổn định sau khi Thượng Hải và Phố Wall hồi phục

    Hôm qua, thị trường chứng khoán thế giới ổn định lại sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke trấn an nhà đầu tư Phố Wall và thị trường chứng khoán Thượng Hải hồi phục.

    Tuy nhiên một số thị trường chứng khoán Châu Âu và Châu Á vẫn chứng kiến ngày thứ hai sụt giảm sau đợt sụt giảm tồi tệ nhất trong vòng vài năm qua vào thứ Ba (27.2).

    Tại New York, chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 52,39 điểm (0,43%), đóng cửa ở 12.268,63 điểm sau khi chứng kiến ngày thứ Ba sụt giảm tồi tệ nhất kể từ sau 11.9.2001.

    Chỉ số Standard and Poor''s 500 tăng 0,56% lên 1.406,82 điểm còn chỉ số Nasdaq tăng 0,34% lên 2.416,13 điểm.

    Trước đó Chủ tịch Bernanke phát biểu trước các nghị sĩ quốc hội Mỹ rằng đánh giá kinh tế của ông vẫn không đổi và thị trường tài chính đang vận hành tốt và bình thường. Ông Bernanke nói không cần điều chỉnh thị trường nhưng trong khoảng cuối năm có thể cần cú hích cho nền kinh tế Mỹ.

    Thị trường chứng khoán tại Frankfurt, London và Paris đóng cửa với mức giảm hơn 1% do lo ngại kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm và thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng quá nóng.

    Tại Nhật, chỉ số thị trường chứng khoán giảm 2,85% còn tại Hong Kong, chỉ số giảm 2,46%.

    Tại Ấn Độ, chỉ số tại thị trường Mumbai giảm 4,01%, mức giảm nhiều nhất trong gần một năm qua. Thị trường Manila giảm gần 8%.

    Các nhà đầu tư đang tìm nguyên nhân việc sụt giảm có phải là sự điều chỉnh bình thường của thị trường hay là sự phản ánh tình hình kinh tế yếu đi của Mỹ và Trung Quốc.

    Tại Thượng Hải, cổ phiếu tăng 3,94% sau khi giảm 8,8% vào thứ Ba, mức giảm kỷ lục kể từ 1996.

    Nhiều nhà phân tích thị trường nhìn nhận sự sụt giảm là sự điều chỉnh cần thiết sau quá trình tăng trưởng nóng. Thị trường Mỹ Latin hồi phục theo đuôi Phố Wall. Chỉ số Bovespa tại Brazil tăng 1,73%, chỉ số Bolsa của Mexico tăng 0,83% còn chỉ số Merval của Argentina tăng 0,72%.

    Theo SaigonNews
  2. S_Fone2006

    S_Fone2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Bán 1000 cp công ty Xuất nhập khẩu thuỷ sản TP HCM, giá 62.5
    Liên hệ 0953746890
  3. VSH

    VSH Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=eb91e18096c512

    Chứng khoán lấy lại đà
    VnEconomy

    Lượng cầu tăng mạnh trở lại đã tạo ra sự phục hồi đáng kể của thị trường, sau hai phiên giảm giá liên tiếp.

    Kết thúc phiên ngày 2/3 và cũng là kết thúc tuần giao dịch đầu tiên trong năm Đinh Hợi - một tuần nhiều sóng gió, chỉ số VN-Index đã tăng trở lại khi thêm 24,59 điểm (tăng 2,19%), đứng ở mức 1.147,66 điểm.

    Như vậy, sau hai phiên sụt giảm khá mạnh, ít nhiều từ ảnh hưởng tâm lý của cuộc điều chỉnh toàn cầu trước đó, lượng cầu vượt trội trong phiên 2/3 cho thấy kỳ vọng trên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang rất lớn và vững.

    Tổng số lệnh đặt mua phiên này lên 12.569 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 17.656.120 chứng khoán, tăng 16,12% so với phiên giao dịch liền trước (khối lượng còn lại chưa khớp là 6.637.620 đơn vị).

    Lượng chứng khoán bán ra đã chững lại với tâm lý ổn định hơn trước những cảnh báo và ?ohiệu ứng? giảm giá toàn cầu, trong bối cảnh đa số các nhà đầu tư vừa đón nhận những thông tin chính từ bản khuyến nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) gửi đến Ủy ban Chứng khoán.

    Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 7.311 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 14.554.600 đơn vị, so với phiên trước giảm 7,23% (khối lượng còn lại chưa khớp là 3.536.100 đơn vị). Chênh lệch khối lượng (mua - bán) là +3.101.520 chứng khoán, hiệu số mua - bán của phiên giao dịch trước là -483.710 chứng khoán.

    Cầu tăng mạnh cũng thể hiện rõ trong giao dịch khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài khi có 52 chứng khoán các loại được mua vào, tổng khối lượng 2.112.950 đơn vị, tương đương giá trị 399,572 tỷ đồng. Các chứng khoán được mua nhiều nhất là PPC (498.620 cổ phiếu), VSH (367.690 cổ phiếu), VNM (191.490 cổ phiếu), PVD (143.970 cổ phiếu).

    Phiên này các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bán ra 43 mã chứng khoán với tổng khối lượng 778.470 đơn vị, tổng giá trị 97,761 tỷ đồng, các chứng khoán bán ra nhiều là VSH (185.910 cổ phiếu), VNM (140.380 cổ phiếu), BHS (57.190 cổ phiếu), PPC (52.500 cổ phiếu).

    Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài còn giao dịch thoả thuận cùng khối 4 trái phiếu và 1 cổ phiếu, tổng khối lượng 3.274.000 đơn vị, cổ phiếu mua là TDH (274.000 cổ phiếu); đồng thời mua vào 4,8 triệu cổ phiếu SJD với giá trị 304,8 tỷ đồng.

    So với phiên trước, có 62 chứng khoán tăng giá, 24 chứng khoán giảm giá và 23 chứng khoán đứng giá. Các cổ phiếu tăng giá cao nhất là PMS (+5%), HMC (+4,98%), SHC (+4,96%), FPC (+4,93%), FMC (+4,92%). Các cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là ITA (-13,02%;XR:28,17), SGH (-5%), SDN (-4,95%), HAX (-4,9%), TNA (-4,65%), BTC (-4,78%).

    Chứng chỉ quỹ VFMVF1 giá giảm 300 đồng (-0,68%), đóng cửa ở mức 43.900 đồng/chứng chỉ; PRUBF1 giá tăng 100 đồng (+0,72%), đóng cửa ở mức 14.000 đồng/chứng chỉ.

    Trong khi VN-Index phiên này tăng thì HASTC-Index lại giảm. Tại sàn Hà Nội, kết thúc phiên 2/3, chỉ số HASTC-Index giảm 5,8 điểm (-1,37%) so với phiên trước, đạt 418,88 điểm. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu toàn thị trường đạt 3.134.200 chứng khoán với tổng giá trị 282,403 tỷ đồng (giảm 13,66% so với phiên trước).

    Điểm đáng chú ý là cổ phiếu của hầu hết các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán tại sàn Hà Nội (ACB, BMI, BVS, SSI, VNR) đều đồng loạt sụt giảm trong số 38 cổ phiếu xuống giá trên sàn.

    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=01&id=eb91e18096c512
  4. thaoph

    thaoph Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    09/03/2007, 16:24
    Cơn sốt chứng khoán Việt Nam tại Nhật

    Dự kiến trong tuần tới, TV Tokyo, một trong 5 đài truyền hình lớn nhất Nhật Bản, sẽ phát một phóng sự dài khoảng 10 - 15 phút giới thiệu về thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Phóng sự này bắt đầu bằng cảnh quay 21 đại diện của các công ty và nhà đầu tư cá nhân Nhật đến thăm Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM, BSC và SSI vào đầu tháng 2 vừa rồi

    Số tài khoản của người Nhật tăng chóng mặt

    Theo ông Trần Huy Công, đại diện của hãng sản xuất chương trình truyền hình NDN tại Hà Nội và là người trực tiếp thực hiện, phóng sự này là nhằm thoả mãn sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư Nhật đối với thị trường chứng khoán mới nổi lên và đang rất nóng này.

    Trong số những người Nhật tham dự tour này đã có 9 người mở ngay tài khoản giao dịch tại BSC (Công ty chứng khoán thuộc Ngân hàng Đầu tư & phát triển). Theo ông Phạm Văn Thanh Dũng, trưởng nhóm đầu tư Nhật của BSC, cho tới nay đã có khoảng 600 nhà đầu tư Nhật mở tài khoản tại BSC, với số lượng trung bình khoảng 50-60 tài khoản/tháng trong vòng nửa năm trở lại đây.

    Tại sàn giao dịch của SSI (Công ty chứng khoán Sài Gòn), số lượng nhà đầu tư Nhật đăng ký thậm chí còn đông hơn gần gấp đôi với 1.100 tài khoản, với trung bình khoảng 30-40 tài khoản mới được mở mỗi tuần kể từ cuối năm 2006. Trong tổng số đó có khoảng 55% đã tham gia giao dịch. Đặc biệt, một số quỹ đầu tư lớn nhỏ của Nhật đã hiện diện tại SSI, trong đó nổi bật là Tokyo Marine Assets Management và Daiwa Sowa, quỹ đầu tư lớn thứ hai của Nhật.

    Trưởng nhóm đầu tư Nhật của SSI Nguyễn Huỳnh Bách Khoa cho biết rằng hiện quỹ đầu tư số 1 của Nhật là Nomura Sowa đang đàm phán hợp đồng hợp tác đầu tư với SSI để thông qua công ty này thực hiện việc môi giới đầu tư chứng khoán.

    Ông Ushiyama, nguyên Phân xã trưởng Hà Nội của Nikkei (tờ nhật báo kinh tế hàng đầu của Nhật), trong chuyến về thăm quê vợ vào dịp tết vừa rồi, có kể rằng trong mấy tháng gần đây ở Nhật đang có cơn sốt mang tên Việt Nam. ?oCứ mở website ra thì thấy tuần nào cũng có hội thảo, hội nghị về đầu tư ở Việt Nam, và các nhà đầu tư Nhật rất quan tâm tại sao chỉ số VNI lại tăng nhanh đến thế?, ông Ushiyama nói.

    Du lịch chứng khoán?

    Ông Trần Huy Công cho biết 21 nhà đầu tư trong phóng sự trên qua Việt Nam theo một tour du lịch đặc biệt do HG Travel tổ chức. Còn theo BSC, khoảng 70-80% các nhà đầu tư Nhật mới mở tài khoản tại công ty này trong thời gian gần đây là do Công ty du lịch APEX Vietnam, công ty con tại Việt Nam của APEX Japan, dẫn tới.

    ?oSố lượng du khách Nhật quan tâm đến chứng khoán chỉ chiếm dưới 1%, nên vẫn còn quá sớm để có thể kết luận rằng có thể tổ chức những tour du lịch chứng khoán?, ông Huỳnh Minh Sơn, trưởng phòng điều hành của APEX Vietnam, nói.

    Tuy nhiên, với con số khách tuyệt đối tăng lên từ khoảng hơn 5 ngàn/tháng vào năm ngoái lên 7 ngàn/tháng vào đầu năm nay, theo ông Sơn, rõ ràng số lượng khách vào Việt Nam vì mục đích này đang tăng lên. Ngay trước Tết Nguyên đán, công ty ông Sơn đã được yêu cầu sắp xếp những cuộc hẹn với Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM, các sàn giao dịch, và một số doanh nghiệp như Vinamilk, cho hai tour với chừng vài chục nhà đầu tư Nhật.

    ?oCó một điểm khác biệt lớn nhất là phần nhiều các nhà đầu tư chứng khoán của Việt Nam là những người trẻ tuổi, trong khi đó các nhà đầu tư của Nhật chủ yếu thuộc tầng lớp già, có thu nhập cao và ổn định?, ông Công nhận xét.

    Được biết, kể từ đầu năm 2007 này, thế hệ ?obùng nổ dân số thời hậu chiến? của Nhật bắt đầu nghỉ hưu, và các hãng du lịch đang tìm cách khai thác cái tầng lớp được coi là giàu có nhất nhì ở Nhật này. Cùng với việc đầu tư của các quỹ hưu trí, các hãng bảo hiểm nhân thọ, như Dai-ichi Mutual Life vừa mua lại Bảo Minh CMG, việc thu hút nguồn đầu tư vào thị trường chứng khoán từ các cá nhân này là một xu hướng hoàn toàn có thể.

    ?oViệc mới chỉ có hai công ty kể trên có bộ phận giao dịch bằng tiếng Nhật là một hạn chế lớn trong việc đón nhận xu thế này?, ông Công nêu lại nhận xét của các nhà đầu tư Nhật trong phóng sự của ông.

    Còn ông Sơn lại dẫn ra thực tế khi APEX Vietnam phải từ chối một loạt tour do bên Tokyo giới thiệu sang vì tình trạng thiếu khách sạn đạt tiêu chuẩn tại cả TP.HCM và Hà Nội. ?oKhông những thế, giá cả do các khách sạn đưa ra tăng vọt lên gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi, khiến chúng tôi không biết ăn nói thế nào với khách?, ông Sơn than thở.

    Thị trường Việt Nam đang mở ra một cách đầy hứa hẹn với người nước ngoài, trong đó có người Nhật, khi gia nhập WTO. Nhưng để kỳ vọng này, được thể hiện bằng việc chỉ số VNI tăng 5% trong phiên mở hàng sau tết (như cách kết thúc của phóng sự trên), biến thành hiện thực chứ không phải ?obong bóng?, như một số người đã cảnh báo, rõ ràng còn nhiều việc phải làm!

    Sài Gòn tiếp thị
  5. S_Fone2006

    S_Fone2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Sở dĩ có số lượng tài khoản mới tiếp tục tăng ồ ạt trong thời gian vừa qua và cả trong thời gian tới nữa, sở dĩ các nhà đầu tư sẽ tiếp tục bỏ nhiều tiền vào TTCK Việt Nam trong ngắn hạn, ít nhất trong 6 tháng tới là vì, gần như tất cả đều tin tưởng: TTCK Việt Nam sẽ không thể ?osập? trong ít nhất 6 tháng tới đây. Một số nguyên nhân chính, trụ đỡ cho TTCK Việt Nam trong ít nhất 6 tháng tới, khiến TTCK Việt Nam không sụp là:

    Về phía Chính phủ, ít nhất trong 6 tháng trước mắt, Chính phủ cũng muốn TTCK tăng nóng và sẽ không tìm cách hạn chế thị trường phát triển, thậm chí sẽ ra các cam kết đảm bảo thị trường không đổ vỡ như đã thấy trong thời gian vừa qua... Vì thế bất cứ biện pháp nào từ Chính phủ có tác động mạnh đến sự phát triển của TTCK, ví dụ như đánh thuế thu nhập từ kinh doanh chứng khoán, cũng đều được cân nhắc kỹ và ít nhất sẽ không triển khai trong năm 2007.

    Về phía các tổ chức đầu tư tài chính nước ngoài, có thể khẳng định, nếu Việt Nam không có sự bất ổn về chính trị, hay bất cứ chính sách bất ổn nào dẫn đến việc buộc phải tháo chạy vốn trong vòng 6 tháng tới, họ sẽ không có chuyện rút vốn ồ ạt khỏi Việt Nam. Đơn giản là nguồn vốn đầu tư tài chính gián tiếp của nước ngoài này vừa mới vào Việt Nam đáng kể nhất từ tháng 12-2006. Thực tế, nếu muốn, họ có thể làm cho TTCK Việt Nam sụp đổ ! Nhưng họ không có động cơ để làm vậy, vì họ sẽ mất tiền, thực chất đa phần họ là những người vào sau, và phần lãi của người chơi chứng khoán trên thị trường Việt Nam hiện nay là từ đây. Hành động mua bán của người nước ngoài luôn được theo dõi cẩn thận, khi thấy có bất cứ dấu hiệu nào bán tháo ồ ạt, sẽ không còn có lệnh mua vào của người Việt Nam. Tuy nhiên, cơ bản hơn, các tổ chức tài chính nước ngoài không phải những nhà đầu tư theo phong trào. Họ có chiến lược đầu tư và phân tích bài bản, đồng thời trường vốn ! Mục tiêu của họ trong dài hạn sẽ vẫn là lợi nhuận nhưng chưa hẳn là như vậy trong ngắn hạn. Họ có kinh nghiệm. Chính vì thế, hành động của các tổ chức này trong thời gian tới vẫn sẽ chủ yếu là mua vào, nhưng có sự xem xét thận trọng hơn danh mục đầu tư. TTCK Việt Nam tuy có tăng trưởng hơn 100% trong mấy tháng qua, nhưng xét về quy mô, TTCK Việt Nam vẫn cực kỳ nhỏ bé.

    Một điều tuy tản mạn nhưng người viết muốn chia sẻ với người chơi chứng khoán ở Việt Nam thay cho lời kết: người viết hiện đang ở Paris và ở đây, tại nước Pháp này tỷ lệ thất nghiệp rất cao. Sức mua của người tiêu dùng rất yếu, các cửa hàng mở cửa rất muộn và đóng cửa rất sớm. Trong khi trái lại, ở Việt Nam, dường như cái gì cũng có thể bán được và dường như hàng hóa nào cũng có người mua. Mua bán nhộn nhịp trên khắp ngả đường từ sáng sớm tới đêm khuya. Cơ hội đầu tư ở Pháp là rất ít, và rất khó khăn.

    Trong khi ở Việt Nam thì ngược lại, dường như đầu tư vào đâu cũng kiếm được tiền và lãi rất cao. Thế nên tất yếu là vốn đầu tư từ những nước như Pháp hay Mỹ, hay là các nước khác ở châu Âu sẽ chảy vào những nước như Việt Nam hay Trung Quốc: nơi chính trị an toàn, môi trường kinh doanh ổn định (hoàn toàn ưu thế so với Thái Lan, Phi-líp-pin hay In-đô-nê-xi-a trong thời điểm hiện nay), đông dân với sức mua ngày một tăng. Chính vì lý do này, điều dễ hiểu là tại sao các báo cáo của Ngân hàng Hồng Công & Shanghai (HSBC), quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hay mới đây là phát biểu của trưởng đại diện quỹ IMF tại Việt Nam đều chỉ dự báo một sự điều chỉnh giảm, sau khi đưa ra cảnh báo về việc giá cổ phiếu Việt Nam đắt đỏ, mà không cảnh báo nguy cơ sụp đổ trong thời gian ngắn tới.
  6. thaoph

    thaoph Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Bán 10.000 PVGas miền Bắc giá cực kỳ hợp lý.
    Liên hệ 0983160769 hoặc 0985139965
  7. thaoph

    thaoph Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Triển vọng phát triển vượt bậc của thị trường vốn VN
    12/03/2007 07:53:00 AM

    Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà khẳng định Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới và cánh cửa thu hút đầu tư đã mở rộng với tất các mọi nguồn lực, mọi đối tượng, thể hiện rõ nhất qua sự phát triển vượt bậc của thị trường chứng khoán.

    Theo nhận định của giới chuyên môn, thị trường tài chính Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới trong những năm gần đây. Đặc biệt trong năm 2006, thị trường vốn và tài chính Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng cao vượt bậc và nhanh chóng trở thành ?ođịa điểm? đầu tư hấp dẫn trong con mắt của các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài.

    Trong bối cảnh trên, việc tăng cường thu hút nguồn vốn nước ngoài đầy tiềm năng cùng với việc xây dựng và phát triển thị trường vốn an toàn và hiệu quả, từng bước hội nhập với thị trường vốn khu vực và thế giới đang là mục tiêu trọng tâm mà các nhà quản lý trong ngành tài chính hướng tới.

    Những dự cảm khả quan

    Ông Sammy Ho, Giám đốc Euro Events, đơn vị chuyên tổ chức các hội nghị hỗ trợ phát triển thị trường vốn uy tín trên thế giới, nhận định thị trường tài chính Việt Nam đang có bước chuyển biến mới và đây cũng chính là lý do khiến Euro Events tổ chức một hội nghị về phát triển thị trường vốn và tài chính quy mô lớn tại Việt Nam vào cuối năm qua.

    ?oViệc Chính phủ Việt Nam quyết tâm hoàn thành tiến trình chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước sẽ mở ra cơ hội cho nhà đầu tư nước ngoài tìm được thị trường để đầu tư. Song song đó, việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới cũng tạo điều kiện để nền kinh tế Việt Nam hấp thụ hết nguốn vốn đầu tư gián tiếp và là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, thu hút vốn trên thị trường thế giới?, ông Sammy Ho nhấn mạnh.

    Theo các chuyên gia, hiện tại, tiềm năng tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp Việt Nam là rất lớn, bởi xuất phát điểm của doanh nghiệp Việt Nam so với các doanh nghiệp ở nước ngoài còn thấp. Ông Sammy Ho cho rằng chính điều này đã đặc biệt hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, việc nhiều doanh nghiệp đang niêm yết tại thị trường Việt Nam chuẩn bị niêm yết ở thị trường chứng khoán nước ngoài, cùng với tốc độ phát triển vượt bậc của thị trường chứng khoán Việt Nam trong hơn một năm qua đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài thêm quan tâm đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam.

    Thị trường trái phiếu - kênh huy động vốn rất hiệu quả hiện nay - cũng đã phát đi những tín hiệu khả quan ra thị trường thế giới.

    Bà Yoko Ogimoto, chuyên gia của Viện Nomura (NRI) Nhật Bản nói: ?oChúng tôi dự đoán việc phát hành trái phiếu từ Việt Nam sẽ tăng nhanh trong năm 2007-2008 do các công ty phát hành trái phiếu mới sẽ gia tăng. Giấy chứng nhận sở hữu hiện tại của Việt Nam hoạt động khá tốt trên thị trường thứ cấp (qua đợt phát hành 500 triệu USD trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế năm 2006) và điều này cho thấy các nhà đầu tư rất muốn được tiếp cận nhiều hơn với Việt Nam đồng thời cũng mở đường cho các công ty Việt Nam tiếp cận các nhà đầu tư toàn cầu?.

    Nhiều nhà đầu tư cũng nhận định rằng sự kiện Deutsche Bank - một ngân hàng uy tín của Đức - có một cuộc giao dịch rất thành công với Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu, trong đó người mua hầu hết là các nhà đầu tư nước ngoài đã tạo ra một tiền đề đầy triển vọng cho các công ty Việt Nam vươn ra thị trường vốn nước ngoài. Deutsche Bank cũng dự báo, thị trường trái phiếu ngoài nước sẽ lên tới con số 770 tỷ USD và tạo thêm nhiều cơ hội cho các nhà phát hành Việt Nam hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế cũng như các nguồn huy động vốn vay dài hạn đa dạng, phong phú. Điều này sẽ góp phần làm giảm bớt áp lực phụ thuộc vào các nguồn vốn truyền thống trước đây.

    Chính sách

    Theo Bộ Tài chính, để đáp ứng được nhu cầu về vốn từ nay đến năm 2010 (khoảng 140 tỷ USD), điều đầu tiên là phải đa dạng hóa các loại trái phiếu Chính phủ làm chuẩn mực cho các công cụ nợ, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động vốn dưới hình thức phát hành cổ phần, trái phiếu.

    Ngoài ra còn cần đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, gắn với việc niêm yết trên thị trường chứng khoán, nhằm tăng cường khả năng huy động vốn và tạo tiền đề phát triển thị trường chứng khoán.

    Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, quyết tâm phát triển mọi nguồn lực của Chính phủ được thể hiện rất rõ qua việc đa dạng sở hữu, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân và tiến hành cổ phần hóa một cách mạnh mẽ. Ông Hà cho biết trong năm nay Việt Nam sẽ tiếp tục cổ phần hóa 4 ngân hàng thương mại lớn của Nhà nước cùng 71 tập đoàn và Tổng công ty lớn. Bên cạnh đó, công tác phân cấp quản lý tài chính cũng sẽ được thực hiện mạnh mẽ và triệt để hơn.

    Các cơ quan chức năng cũng sẽ sớm hoàn thiện thể chế hoạt động của thị trường chứng khoán, từng bước mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam theo cam kết hội nhập, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam, trước mắt là các doanh nghiệp lớn, tham gia vào thị trường vốn quốc tế.

    ?oViệc đầu tư theo danh mục thông qua thị trường chứng khoán, thị trường vốn, đặc biệt sự tham dự của các nhà đầu tư nước ngoài luôn là những xung lực mạnh cho phát triển và tăng trưởng tại các nước đang phát triển. Dưới góc độ cơ quan quản lý thị trường, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục các biện pháp phát triển bền vững thị trường vốn, thị trường chứng khoán để tạo một môi trường an toàn, minh bạch và hiệu quả cho đầu tư và bảo vệ các nhà đầu tư.?, ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định.

    Một loạt những động thái mới đây của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) - đơn vị quản lý phần vốn trong các doanh nghiệp Nhà nước trong nỗ lực nhằm thúc đẩy thị trường vốn phát triển lành mạnh và hiệu quả, cũng được giới chuyên môn đánh giá cao.

    Tính đến 1/3/2007, sau 8 tháng đi vào hoạt động, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại 420 doanh nghiệp, với tổng giá trị sổ sách phần vốn Nhà nước lên đến 3.400 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp đã tiếp nhận đạt khoảng 35-40%. Hiện nay, trong tổng số trên 420 doanh nghiệp đã chuyển giao về SCIC, mới có khoảng gần 20 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Năm 2007, SCIC sẽ phấn đấu đưa thêm 22 doanh nghiệp lên thị trường chứng khoán và phát hành thêm vốn tại các doanh nghiệp đã niêm yết.

    ?oTrong thời gian tới, chúng tôi sẽ điều tiết để giảm dần phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp dưới nhiều hình thức, trong đó có việc bán cổ phần thông qua thị trường chứng khoán và mua bán doanh nghiệp. Trên thực tế, vừa qua, chúng tôi đã thực hiện giải pháp này đối với một số doanh nghiệp như Nhựa Tiền phong, Công ty bảo hiểm Bảo Minh-CMG?, Phó Tổng Giám đốc SCIC Lê Song Lai cho biết.

    Nhìn xa hơn, SCIC kỳ vọng sẽ trở thành một tập đoàn tài chính chuyên nghiệp của Nhà nước vào năm 2010 với mục tiêu trở thành cổ đông năng động của doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược của Chính phủ; tập trung đầu tư và nắm giữ từ 100-150 doanh nghiệp lớn, hoạt động trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, có ý nghĩa chiến lược và lâu dài đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. ?oĐối với các doanh nghiệp này, SCIC chủ trương đóng vai trò là cổ đông lớn hoặc chi phối, đồng thời phấn đấu đưa ít nhất 80% trong số đó ra niêm yết trên thị trường chứng khoán?, ông Lai khẳng định./.

    Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010 đặt ra mục tiêu tổng sản phẩm quốc nội năm 2010 tăng gấp đôi so với năm 2000. Riêng giai đoạn 2006-2010 phải đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7,5% - 8% năm và phấn đấu đạt trên 8%/năm.

    Để đạt được mục tiêu này, tổng mức huy động vốn cho đầu tư phát triển phải đạt khoảng 140 tỷ USD (tương đương 40% GDP). Trong đó, tỷ lệ huy động vốn trong nước là 65 - 67%, nước ngoài là 33 - 35%. (Nguồn Bộ Tài chính)

    Source: *********
  8. VSH

    VSH Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Tin mừng cho tất cả các bác, thị trường chứng khoán thế giới tăng trở lại rồi
  9. thaoph

    thaoph Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Thở phào nhẹ nhõm
  10. Vinexad_Vinexad

    Vinexad_Vinexad Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cán cân cung cầu đã nghiêng về bên mua. Thị trường niêm yết tăng mãnh liệt khiến cho thị trường OTC cũng sôi động trở lại. Cổ phiếu dầu khí và cao su lại một lần nữa đốt nóng thị trường OTC

Chia sẻ trang này