Cuối tuần xin phép DD cho các đệ tử Phật được nghe các bài giảng và phim về Đạo Phật !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phongthuyBDS, 01/01/1970.

7586 người đang online, trong đó có 955 thành viên. 10:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 158033 lượt đọc và 2008 bài trả lời
  1. tulacoiphuc

    tulacoiphuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    2.618
    Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
    CatBuiTinhXaphongthuyBDS thích bài này.
  2. tulacoiphuc

    tulacoiphuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    2.618
    NHỮNG AI PHẢI TU ?
    [​IMG]
    - Nếu bạn là người giàu có hạnh phúc thì bạn đang là người có đầy đủ phước báo để thuận lợi hơn trong việc tu hành .Bạn đang hái quả ngọt thì phải biết trồng lại căn lành hơn nữa để kiếp sau hưởng tiếp ; nếu cứ mãi sài phước ,gây nghiệp thì trước sau gì cũng khổ .Hơn nữa người có đầy đủ tất cả mà tu thì rất dễ chứng đắc vì khi đó là họ đã giác ngộ thực sự .
    - Nếu bạn là người nghèo khổ thì bạn càng phải tu .Kiếp này của bạn coi như đã vứt đi thì tại sao không chuẩn bị cho kiếp sau ? Khi bạn đã tu thì bạn không còn mặc cảm chuyện giàu nghèo nữa ,và bạn có một lợi thế là '' không có gì để mất ''nên dễ phát tâm tinh tấn tu hành ,quyết tu cho được để không uổng phí một kiếp người cực khổ .
    -Nếu bạn đang là người thất bại thì bạn cần phải tu để hiểu được đời là vô thường ,danh lợi tiền bạc chỉ là giả tạm thoáng qua .Còn sức khỏe trí tuệ là còn tất cả vì đó là tài sản lớn nhất ,ráng lo tu hành để phước đức tăng trưởng thì lo gì không có ngày hái quả ngọt .
    - Còn nếu bạn đang là người gặp đau khổ trong chuyện tình cảm ,mất người thân ...thì cần phải hiểu tình ái chỉ làm khổ đời người ,nó là sợi dây trói buộc chúng ta cứ mãi luân hồi trong bể khổ .Đây là nỗi khổ do tâm tham ái phàm phu nên chỉ khi biết tu có được tâm Phật thì mới diệt trừ được .
    - Và nếu bạn là người già cả ,bệnh tật thì càng phải tu gấp vì bạn cảm nhận được cái chết gần hơn ai hết .Hãy xem mỗi ngày còn lại là một cuộc chiến giành lại khoản thời gian lãng phí đã qua .Ưu điểm của bạn là dễ buông xả hết mọi thứ để chuyên tâm lo việc tu hành nên hiệu quả sẽ vô cùng lớn .

    Tóm lại là :

    Người già người trẻ
    Người khỏe người đau
    Nghèo khó sang giàu
    Tu mau kẻo trễ .

    Nam mô A Di Đà Phật .


  3. thien phap

    thien phap Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2014
    Đã được thích:
    361
    Tu thân dưỡng tánh thế mà hay,
    Lổi người không thấy, thấy lổi ta.
    Xưa nay vô minh nên tạo nghiệp,
    Ngày đêm sáu thời cầu sám hối.

    Tội từ tâm khởi đem tâm sám. Tâm tịnh tội liền tiêu.
    Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, ấy thật chơn sám hối.
    Nam mô Cầu sám hối bồ tát ma ha tat.

    Nguyện cầu tất cả luôn an lạc và luôn đem niềm vui đến cho mọi người.
    CatBuiTinhXa, tulacoiphucphongthuyBDS thích bài này.
  4. longbabach

    longbabach Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Đã được thích:
    2.059
    Em không theo đạo nào cả nhưng quả thật em thấy giáo lý đạo phật gần gủi với đời sống con người nhất( đạo nào cũng dạy ta những điều tốt đẹp)
    Em muốn qui y để tìm hiểu rõ hơn về Đạo Phật truoc khi qui y em có Cần chuẩn bị gì không ạ (tâm )
    CatBuiTinhXa, tulacoiphucphongthuyBDS thích bài này.
  5. longbabach

    longbabach Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Đã được thích:
    2.059
    Quả thật em phải tu rồi em nghèo , em thất bại, em mất nguời thân nhưng em còn 2 con nhỏ phải lo nuôi nấng dạy dỗ thì em tu như thế nào ạ?
    tulacoiphuc, phongthuyBDSthien phap thích bài này.
  6. thien phap

    thien phap Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2014
    Đã được thích:
    361
    Thật hoan hỷ khi thấy bạn có tâm hướng về Phật pháp,mình cũng đã từng hoang mang trong cuộc sống có đôi lúc tưởng chừng chấp nhận số phận an bài. Thật may mắn khi gặp được giáo lý của đức Phật, mình đã cố gắng tìm hiểu và nương theo để thấy được cuộc đời thật đẹp, cuối tuần có vài lời chia sẽ kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân mong bạn đừng phiền trách.
    Tu là sữa chửa những sai lầm của bản thân khiến cho ta phải đau khổ.
    - Nếu ta thấy mình đau khổ vì mất người thân thì ta hãy trân quý những giây phút của cuộc đời còn lại dành cho những người ta thương yêu (2 con của bạn) bằng cả tâm hồn, đa số xã hội ngày nay cho rằng phải kiếm tiền thật nhiều (chỉ là lòng tham cá nhân) cho con là tốt nhất nên giới trẻ hiện nay dư thừa về vật chất nhưng lại cằn cổi về tâm hồn đến khi con cái dính vào các cạm bẩy cuộc đời thì than trách hối hận. Bạn hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt con bạn khi bạn dành tất cả quan tâm yêu thương hoà mình vào thế giới của con (gác qua một bên cơm áo gạo tiền), giật mình nhận ra con bạn đáng yêu biết bao và con bạn chỉ cần sự quan tâm yêu thương của bạn thôi.
    - Nếu bạn thấy đau khổ vì nghèo khó, hãy nhìn xung quanh bạn còn rất rất nhiều người khổ hơn bạn hoặc có rất nhiều người giàu có nhưng phải đau đớn vì bệnh tật,hoặc tù tội thì sẽ thấy mình vẫn hạnh phúc rất nhiều. Nếu có điều kiện bạn nên cho 2 con cùng đi làm từ thiện (trong khả năng có thể,không có tiền thì góp công sức) để thấy sự đau đớn của bệnh nhân,sự đói khổ của bà con vùng lũ lụt... Lúc đó ta sẽ thấy mình còn hạnh phúc rất nhiều. Tiền đúng là rất cần cho cuộc sống hàng ngày nhưng không phải là chân giá trị của hạnh phúc,hiện nay có rất nhiều người giàu có thậm chí siêu giàu tại sau họ vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Nói vui, nghèo cũng có cai hay tối ngủ không sợ trộm.
    - Nếu bạn thấy đau khổ vì thất bại, mình hỏi bạn các Vỹ nhân trên đời ai chưa từng thất bại. Cổ nhân có dạy :Trên bước đường thành công không có dấu chân kẽ lười biếng. Bạn hãy tìm hiểu quá khứ của Đoàn Nguyên Đức, Trầm Bê, Dũng lò vôi, Diệp Bạch Dương ... Xem họ đã thất bại như thế nào. Sau mổi lần thất bại ta sẽ có thêm rất nhiều kinh nghiệm, thất bại là mẹ của thành công mà.
    - Đạo Phật rất gần với cuộc sống hằng ngày của chúng ta, khi ta đặt kỳ vọng tương lai nhiều quá sẽ rất áp lực cho cuộc sống hiện tại. Nếu bạn đặt mục tiêu kiếm tiền thật nhiều để đãm bảo tương lai và bạn bị áp lực vì điều này nghĩa là bạn đã bỏ đi hạnh phúc thật sự ở hiện tại (trọn vẹn yêu thương và cảm nhận hạnh phúc từ 2 con của bạn), vậy bạn hãy hạ mục tiêu xuống hoặc gác nó qua một bên mà cảm nhận hạnh phúc thật sự ở hiện tại mà bạn đang có.
    - Quy y có nghĩa là quay về.

    Vài lời chia sẽ, chúc bạn một ngày cuối tuần trọn vẹn cùng 2 con và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu có gì khiến bạn ưu phiền thì cho mình thành tâm sám hối. Cầu chúc cho tất cả luôn an lạc.
    tulacoiphuclongbabach đã loan bài này
  7. longbabach

    longbabach Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2014
    Đã được thích:
    2.059
    Em cám ơn !!!
    CatBuiTinhXa, tulacoiphucphongthuyBDS thích bài này.
  8. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát ! Cám ơn sự chia sẻ của Quý Thiện Pháp !
    Xin longbabach xem thêm bài trả lời của Đức Dạt Ma mà TulacoiPhuc đã đưa vào trang này nhé !
    http://f319.com/threads/hinh-anh-dong-vui-va-dep-tap-2.506107/page-7
    [​IMG]
    CatBuiTinhXatulacoiphuc thích bài này.
  10. tulacoiphuc

    tulacoiphuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    2.618
    Quả Của Tà Dâm (Rất Hay) - Thích Nữ Tâm Tâm
    Sư Cô Thích Nữ Tâm tâm là Tiến sĩ phật học Tại New Delhi, hiện là chủ trì Tịnh xá Pháp Huệ

    Last edited: 21/07/2014
    CatBuiTinhXa thích bài này.

Chia sẻ trang này