Dẫm đạp lên nhau mà chạy ! Ngày sụp đổ của nhiều NH đang đến gần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vni5000, 13/03/2009.

288 người đang online, trong đó có 115 thành viên. 01:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2734 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Hay và nhân văn !
    Tỷ phú thế giới cũng đang cùng thuyền với ta ,những người đang ôm giấy của hôm nay và kim cương của tương lai đó !
    Đừng vội cười người hôm trước để hôm sau bị cười ...
  2. pckids

    pckids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Bác VNI5000 cho mình xin cái thông tin vốn hóa BĐS 5000 tỷ USD được ko? Đang quan tâm thực sự chứ ko phải có ý gì đâu nhé. Thanks bác.
  3. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    5000 tỷ USD mới chỉ là con số ước đoán của các chuyên gia trong năm 2003. Còn bây giò theo giá mới thì không dám tính nữa, chắc nó gấp khoảng 4 lần thế nữa.

    Khi Có Trong Tay 5000 Tỷ USD !

    Có một câu chuyện được truyền miệng vào đầu những năm 90 của thế kỷ XX: Một cán bộ cao cấp của ta hỏi kinh nghiệm một quan chức cao cấp Đài Loan làm thế nào dự trữ ngoại tệ của Đài Loan lên tới trên 90 tỷ USD thì được trả lời rằng: Con số đó quá nhỏ bé so với Việt Nam. Bởi vì hầu hết đất đai của Đài Loan nằm trong tay tư nhân, Nhà nước muốn dùng thì phải mua lại. Còn đất đai ở Việt Nam nằm trong tay Nhà nước. Đó là nguồn dự trữ quốc gia vô cùng lớn nếu được đầu tư và khai thác tốt.

    Thời gian cứ trôi đi, câu chuyện cũng dần đi vào quên lãng, phần vì ?ocơm không ăn, gạo còn đó?; phần vì đấy là đất công, chẳng phải của riêng ai nên chẳng con tim nào đau, chẳng khúc ruột nào xót khi bị lãng phí, khi bị xà xẻo.

    Đến khi ông Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị tuyên bố tại hội thảo Phát triển vào quản lý thị trường bất động sản giữa tháng 9 năm 2003 rằng Việt Nam có thể huy động được 5.000 tỷ USD từ đất đai để đầu tư phát triển thì nhiều người mới giật mình nghĩ lại. Thì ra Nhà nước ta đang ngồi trên một núi vàng mà ?oquên? mất. Suốt cả 10 năm trời vận động, ngoại giao con thoi hang chục quốc gia và các tổ chức quốc tế viện trợ ODA cho Việt Nam (mà đây là đi vay, nay mai con cháu chúng ta phải trả) cũng chỉ mới được cam kết hơn 20 tỷ USD, và cũng chỉ giải ngân được hơn 10 tỷ USD. Nay tự nhiên ngoái lại thấy trong nhà có tới 5.000 tỷ USD thì giật mình là còn nhẹ.

    Một câu hỏi đặt ra: Có đúng là Nhà nước đang nắm trong tay 5.000 tỷ USD không, bởi tình trạng tận thu thuế tràn lan theo ?otrường phái vắt sữa bò non?, chứng tỏ ngân sách Nhà nước hiện đang còn rất eo hẹp. Người có hàng ngàn tỷ USD trong tay không bao giờ hành động như thế. Còn theo số thống kê, tổng diện tích đất tự nhiên đã đưa vào sử dụng của nước ta là 22.902.121 ha thì đã được Nhà nước giao và cho thuê: đất nông nghiệp 100%, đất chuyên dùng 100%, đất ở nông thôn 100%, đất ở đô thị 100%, chỉ còn riêng đất lâm nghiệp là mới giao và cho thuê 87,4%. Như vậy, đại bộ phận đất đai đã có chủ. Cho dù đó là chủ sử dụng, ai muốn động đến là phải trả tiền.

    Chẳng thế mà nhiều người đã đặt câu hỏi bức xúc: vì sao Nhà nước phải bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của để đền bù khi thu hồi những mảnh đất mà chính mình vừa mới ban phát ra cách đây chưa lâu? Người ta đã dùng hình ảnh một nhà hảo tâm lâm vào cảnh ốm đói ngay sau khi vừa phát chẩn cho thiên hạ để ví với não trạng này.

    Tuy nhiên, trong thực tế, hình như ở đâu đó trên đất nước này có 5.000 tỷ USD thật. Bởi sự say sưa mê đắm của những nhóm người ôm mộng làm giàu. Sự xuống cấp về đạo đức, những dấu hiệu bệnh hoạn trong tư duy của đám ?othổ tặc? đã bị truy cứu hoặc chưa bị truy cứu cho thấy đang có một sức hút ghê gớm. Chỉ có vàng, rất nhiều vàng mới khiến loại người ấy bị hút hồn đến thế.

    Vậy, cũng có thể tin rằng con số 5.000 tỷ USD kia đúng. 5.000 tỷ USD to lắm. Nó tương đương hơn 120 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2003 của nước ta. Nó bằng khoảng hơn 10 tỷ cây vàng, bằng hơn ba lần tổng số vàng đã được khai thác trên thế giới kể từ khi có loài người đến nay.

    Để quản lý và sử dụng hữu hiệu cả núi vàng ấy cần phải có năng lực thật cao và cũng phải có công cụ thật tốt.

    Rồi đây, cuộc cải cách hành chính diễn ra triệt để và đúng hướng sẽ cho bộ máy của chúng ta một năng lực chưa từng có.

    Rồi đây, Luật Đất đai được sửa đổi cơ bản và toàn diện sẽ cho ta một công cụ sắc bén.

    Rồi đây, lòng tham của con người sẽ giảm đi và đức hy sinh sẽ tăng lên?

    Tất cả đều trông chờ vào những ?oRồi đây?? trước khi đống vàng khổng lồ ấy bị cấu véo vào túi của những kẻ ?othổ tặc?.

    Hoàng Linh
    Nguồn: Tạp chí Nhà quản lý
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    872
    Bác Vni này chắc chắn Thu 2 giải ngân cho coi.


    Đầu cơ và đầu tư BDS khác nhau rõ lắm , chẳng biết bác ấy đi khảo sát nhu cầu BDS ở các tỉnh chưa
  5. eazy123

    eazy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Một số số liệu tham khảo:
    =======================================
    - ở Hà Nội cho thấy, nếu như số thuế từ tiền thuê đất năm 2008 là 568 tỷ đồng thì trong khi tháng 1/2009 chỉ đạt 8 tỷ đồng. Một số nguồn thu lớn của đô thị lớn này như thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cũng đạt thấp do kinh doanh khó khăn.
    - Báo cáo mới nhất về tình hình thu ngân sách tháng 2/2009 cho thấy, trong tháng thu ngân sách đạt 24 nghìn tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đạt 52,9 nghìn tỷ đồng, giảm 28,1% so với cùng kỳ năm trước.
    source: http://vietnamnet.vn/kinhte/2009/03/835867/
    =======================================
  6. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Đầu cơ hay đầu tư cũng giống nhau ở chỗ;
    làm tăng dòng tiền vào BDS, khi tăng quá mức tạo thành bong bóng. Khi thành bong bóng thì phải nổ.
    BDS Mĩ họ chỉ cho vay dễ dàng trả góp cho những người có nhu cầu thật vay chứ không phải là đầu cơ, vậy mà vẫn tạo bong bóng và sụp đổ.
    80% cầu BDS hiện nay ở VN là cầu ảo, mua tích trữ, đầu cơ , để cỏ mọc chứ không có nhu cầu sử dụng. Do vậy chuyện nổ to khi gặp đại khủng hoảng kinh tế thế giới là bất khả kháng.



    Được vni5000 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 14/03/2009
  7. i_like_gals

    i_like_gals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    2.648
    Có những thằng chuyên chơi chứng ảo...
  8. lekien1989

    lekien1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Vni500 này bị bệnh rồi,tâm thần có vấn đề,chuyển khẩu sang Châu Quỳ đê,không chơi chứng nữa thì đưng vào diễn đàn,vào nói nhăng nhố là có mục đích gì,nhảm nhí quá.
  9. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Cứ chờ xem tôi nói đúng không nhé ?
    Tình hình các NH tôi luôn nắm rất rõ. Nợ xấu thực tế khoảng 10-15% rồi đó. Không có đảo nợ, giãn nợ thi nợ xấu 30-40% rồi.
  10. Aries81

    Aries81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bây gờ mới biết là chú này có ông anh họ bà chị dâu cong ông chú thằng bạn làm trong ngân hàng! thẩm nào có nhiều tin.........................................cực kì vớ vẩn!

Chia sẻ trang này