$$$ Đánh lên, thế mới vãi $$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nerraw1, 31/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3021 người đang online, trong đó có 19 thành viên. 03:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1185 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  2. nerraw1

    nerraw1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Đã được thích:
    0
    K hiểu
  3. becks2367

    becks2367 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    251
  4. daifmvn

    daifmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đang có ý định mua CP của HAPULICO thì để ý nhé, em đọc xong toát hết cả mồ hôi, mấy bố nhà nước khoét kinh thật.

    Hà Nội sắp xử lý Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hapulico
    vietnamnet.vn - 22:54 27-03-2009

    - Ngày 27/3, một Hội đồng kỷ luật Thành phố do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi làm Chủ tịch vừa được thành lập để xem xét, xử lý trách nhiệm kỷ luật 2 lãnh đạo Cty TNHHNN 1 TV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico)...


    Một vài trong số các"sản phẩm chủ lực"của Hapulico.
    Hai lãnh đạo này gồm ông Phạm Đức Tiến - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc và ông Đoàn Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc công ty này.
    Ông Phạm Đức Tiến giữa năm 2008 có liên quan đến một vụ việc được báo chí cho là nhập nhèm trong mua bán thiết bị, tiền nong giữa Cty CP Tập đoàn Quốc tế Kim Đỉnh với sự đóng cổ phần của Cty Kim Đỉnh do ông Lê Trọng Đỉnh làm đại diện, Cty CP Điện - Chiếu sáng do ông Phạm Đức Tiến đại diện và một số cá nhân. Ông Phạm Đức Tiến khi đó là Tổng Giám đốc Cty TNHHNN một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico) thuộc UBND TP Hà Nội.
    Một hợp đồng không số, không ngày, tháng (chỉ ghi năm 2006) được tìm thấy, thể hiện sự ký kết giữa ông Phạm Đức Tiến với danh nghĩa Tổng Giám đốc Hapulico (bên A) và ông Nguyễn Quang Hưng - Tổng Giám đốc Cty CP Kim Đỉnh (bên B - ông Tiến đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Cty này).
    Nội dung hợp đồng là bên A thuê bên B thi công xây dựng công trình lắp đặt cáp và đèn cho hệ thống chiếu sáng đại lộ Bolivar (Venezuela). Thời gian thực hiện từ ngày 18/11 đến hết 18/12/2006. Tổng giá trị hợp đồng là 60.000 đô la.
    Thời gian đó, dư luận đã đặt dấu hỏi quanh nghịch lý: Cty CP Kim Đỉnh mới là đơn vị được phía Venezuela giao thực hiện công việc chứ không phải Hapulico, nhưng theo hợp đồng thì Hapulico lại có quyền thuê Cty CP Kim Đỉnh thi công dự án!?
    Hơn thế nữa, dự án này đã hoàn thành từ 23/11/2006 và do đối tác phía bạn thi công. Tuy nhiên, ngày 12/1/2007, giấy tờ, tài liệu thể hiện Hapulico vẫn chuyển hơn 800 triệu đồng (trên 50.000 USD) vào tài khoản của Cty CP Kim Đỉnh, nhưng chính ông Lê Trọng Đỉnh lại cho biết thực tế không nhận được đồng nào và tố cáo hợp đồng trên là giả!?
    Được biết, ngày 6/11/2008, ******* TP Hà Nội đã có công văn số 295/PA24(Đ4) kết luận một số vấn đề liên quan đến ông Phạm Đức Tiến.
    Còn Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc Tế Kim Đỉnh ngoài việc rắc rối kể trên thì trung tuần tháng 3/2009 vừa qua lại thêm"liêu xiêu"vì một tờ báo giật tít lớn" Truy nã toàn quốc giám đốc Công ty Kim Đỉnh ", nhưng thật ra là" Kim Định "- dù sau đó đã cải chính nhưng"được vạ thì má đã sưng", ông Lê Kim Đỉnh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty này gần như chỉ còn nước"ngất"vì điện thoại của đối tác khắp trên thế giới!
    Hội đồng kỷ luật Thành phố vừa được thành lập gồm 3 thành viên: Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Sơn và Chủ tịch Công đoàn Hapulico Đoàn Văn Hào.
    ? Thoại Mi


    Doanh nghiệp - Doanh nhân
    Công ty Kim Đỉnh đã bị lừa như thế nào?
    Cập nhật: 14-5-2008
    Duy Đông
    Công ty cổ phần Tập đoàn quốc tế Kim Đỉnh (gọi tắt là Công ty Kim Đỉnh) vừa gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng để tố cáo hành vi sai trái của lãnh đạo Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị (Hapulico).

    Tổng số tiền mà lãnh đạo Hapulico chiếm đoạt của Công ty Kim Đỉnh lên tới hàng chục tỷ đồng
    Theo đó, các cá nhân này giữ những vị trí quan trọng tại Công ty Kim Đỉnh, nhưng đã thực hiện việc nâng giá thiết bị, khai tăng số lượng... nhằm rút tiền của chính công ty này.

    Kỳ I: Tin đối tác, bị mất tiền!

    Từ một ý tưởng tốt đẹp...

    Tháng 9/2006, trong buổi làm việc với đoàn đại biểu Việt Nam thăm Cộng hoà Venezuela, phía Venezuela đã đề nghị Tập đoàn Kim Đỉnh (thành viên trong đoàn Việt Nam) thực hiện việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng có sử dụng năng lượng mặt trời tại Đại lộ Bolivar. Ông Lê Trọng Đỉnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Đỉnh, đã nhận lời thực hiện hợp đồng này, bởi đây là việc quan trọng đối với Tập đoàn cũng như góp phần tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

    Điều đáng nói ở hợp đồng thi công này là thời gian diễn ra rất gấp gáp. Vì vậy, ngay sau khi về nước, ông Lê Trọng Đỉnh đã thành lập Công ty Kim Đỉnh với các cổ đông sáng lập là ông Lê Trọng Đỉnh, ông Phạm Đức Tiến, Giám đốc Hapulico và ông Nguyễn Quang Hưng lúc đó là Phó tổng giám đốc Công ty liên doanh xây dựng VIC. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014294 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 23/10/2006, Công ty Kim Đỉnh do ông Lê Trọng Đỉnh là Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Đức Tiến là Phó chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Quang Hưng là Tổng giám đốc.

    Các vị trí quan trọng của Công ty Kim Đỉnh đều do người của Hapulico nắm giữ. Đơn cử, bà Nguyễn Minh Huệ, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Hapulico là Giám đốc điều hành; ông Trần Việt Hùng, Kế toán trưởng Chi nhánh Sài Gòn Hapulico là Kế toán trưởng của Công ty Kim Đỉnh.

    Ông Lê Trọng Đỉnh cho biết, sở dĩ đối tác Hapulico được chọn để thành lập Công ty Kim Đỉnh là nhằm đảm bảo năng lực thực hiện các dự án, thi công lắp đặt các công trình chiếu sáng đô thị.

    Ngay sau khi Công ty Kim Đỉnh đi vào hoạt động, ông Phạm Đức Tiến nhận tổ chức điều hành dự án lắp đặt đèn chiếu sáng Đại lộ Bolivar với yêu cầu của HĐQT là phải đặt yếu tố chất lượng và uy tín lên trên hết. Đây là một ý tưởng hết sức tốt đẹp, bởi nó sẽ tạo nền móng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực kinh tế.

    ... Đến những ?ománh? rút tiền

    Theo yêu cầu của ông Phạm Đức Tiến và bà Nguyễn Minh Huệ, để lắp đặt hệ thống đèn trên Đại lộ Bolivar, vật tư một phần phải nhập khẩu từ Hàn Quốc và một phần Công ty Kim Đỉnh sẽ mua của Hapulico. Ông Lê Trọng Đỉnh cho biết, từ hoạt động này, các cá nhân trên đã lợi dụng lòng tin của ông và Công ty Kim Đỉnh để nâng khống số lượng, giá thành sản phẩm để rút tiền. Đơn cử, trong tờ khai hải quan HQ/2002-NK ngày 8/11/2006 thể hiện Công ty đã nhập khẩu từ Công ty Light Science Coporation 332 bộ thiết bị pin mặt trời.

    Tuy nhiên, danh mục hàng hoá mà Công ty Light Science Coporation lập ngày 26/10/2006 chỉ có 192 bộ điều khiển. Như vậy, các cá nhân của Hapulico đã làm thất thoát 140 bộ và không hề có giải trình hay bàn giao cho Công ty Kim Đỉnh.

    Ông Lê Trọng Đỉnh còn tố cáo, số lượng bộ điều khiển mà Hapulico xuất sang Venezuela là 192 bộ, trong khi đơn đặt hàng số 5100046890 ngày 7/11/2006 từ phía Venezuela chỉ là 176 bộ. Số lượng dôi ra 16 bộ Hapulico cũng không có giải trình.

    Thủ đoạn khai tăng số lượng thiết bị cũng được sử dụng khi số lượng bộ chuyển đổi mà Hapulico yêu cầu Công ty Kim Đỉnh mua là 332 bộ, trong khi đơn đặt hàng 5100046890 ngày 7/11/2006 từ phía Venezuela chỉ là 176 bộ, dôi ra 156 bộ. Trị giá của phần dôi này ước tính 176 triệu đồng.

    Theo ông Lê Trọng Đỉnh, Hapulico cũng đã yêu cầu Kim Đỉnh thanh toán phần hàng hoá mà họ không xuất sang Venezuela. Trong tờ khai hàng hoá xuất cho Venezuela ngày 9/11/2006 không có 176 tủ điện (trị giá 1,46 tỷ đồng) và 176 bộ phụ kiện (trị giá 444 triệu đồng), nhưng Hapulico đã yêu cầu Công ty Kim Đỉnh thanh toán toàn bộ số tiền này (theo hoá đơn 0070088 ngày 24/11/2006).

    Trên thực tế, theo tờ khai này, Hapulico chỉ xuất 176 vỏ tủ điện và không thể hiện mục nào xuất 176 bộ phụ kiện nêu trên. Theo tính toán của Công ty Kim Đỉnh, DN này đã bị chiếm đoạt thêm số tiền 1,37 tỷ đồng từ cách ?onhập nhằng? này.

    Ông Lê Trọng Đỉnh còn tố cáo Hapulico đã lợi dụng thời gian gấp gáp trong việc thi công công trình hệ thống chiếu sáng Đại lộ Bolivar, để nâng giá thiết bị một cách vô tội vạ. Số vật tư như pha đèn, cần đèn, ắc quy, giá đỡ và phụ kiện đã bị nâng thêm 1,4 tỷ đồng so với giá mà Hapulico công bố trong báo giá khác. Số tiền này được thể hiện thông qua hai hoá đơn 0070088 và 0070089 ngày 24/11/2006.

    Theo ông Lê Trọng Đỉnh, sở dĩ Hapulico có thể nâng giá thiết bị, khai khống số lượng là bởi các cá nhân lãnh đạo đã lợi dụng vị trí quan trọng của họ trong Công ty Kim Đỉnh để trục lợi. ?oChính vì sự bố trí nhân lực này, cộng với niềm tin của tôi vào Hapulico, nên các cá nhân đã lợi dụng để trục lợi?, ông Đỉnh nói và cho biết, tổng số tiền mà các cá nhân đã chiếm đoạt của Công ty Kim Đỉnh lên tới hàng chục tỷ đồng.
    ------------------------------------------------
    Kỳ sau: Nguy cơ mất thị trường vì tin nhau!



    Doanh nghiệp - Doanh nhân
    Công ty Kim Đỉnh đã bị lừa như thế nào? (kỳ 2)
    Cập nhật: 16-5-2008
    Duy Đông
    Lập hợp đồng giả để chuyển tiền của nhà nước sang Công ty Kim Đỉnh, các cá nhân đã rút số tiền này để chia nhau. Ý định biến Công ty Kim Đỉnh thành sân sau không thành, một loạt cá nhân của Công ty Kim Đỉnh đã rời bỏ vị trí không một lời giải thích.

    KỲ II: Nguy cơ mất thị trường vì tin nhau!

    60.000 USD từ Hapulico đã đi đâu?

    Như đã nói ở bài trước, sở dĩ Công ty Kim Đỉnh được thành lập với đối tác là lãnh đạo Hapulico là do mong muốn đảm bảo năng lực thi công lắp đặt các công trình chiếu sáng, bởi Hapulico là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực này. Mục đích thành lập Công ty Kim Đỉnh chính là để thực hiện dự án lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại Đại lộ Bolivar (Venezuela) và các công trình khác.

    Song, có một nghịch lý đã xảy ra khi Hapulico ký hợp đồng với Công ty Kim Đỉnh để ?othi công công trình? tại Đại lộ Bolivar. Đây là một hợp đồng không có số, không có ngày/tháng/năm đã được ông Phạm Đức Tiến (đại diện Hapulico) và ông Nguyễn Quang Hưng (đại diện Công ty Kim Đỉnh) ký kết.

    Theo Điều 1 của bản hợp đồng này, Hapulico giao cho Công ty Kim Đỉnh thực hiện thi công công trình: Lắp đặt cáp và đèn cho hệ thống chiếu sáng đèn năng lượng mặt trời và hệ thống chiếu sáng cao áp tại Đại lộ Bolivar theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định của nước chủ nhà.

    Công ty Kim Đỉnh tiến hành tất cả các thủ tục về mua các thiết bị như balast đèn, cáp điện, cùng các phụ kiện phục vụ cho việc lắp đặt hệ thống đèn này. Ngoài ra, theo khoản 5.1 trong hợp đồng này, Công ty Kim Đỉnh có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho bên A. Nội dung bảo hành công trình bao gồm: khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường do lỗi của nhà thầu gây ra...

    Tổng giá trị hợp đồng này là 60.000 USD. Có nghĩa là Hapulico sẽ chuyển cho Công ty Kim Đỉnh 60.000 USD sau khi công việc này hoàn thành.

    Ông Lê Trọng Đỉnh tố cáo, đây là một hợp đồng giả. Sau khi ký hợp đồng này, ông Phạm Đức Tiến là người đã ký ủy nhiệm chi và rút ra 60.000 USD. Trên giấy tờ, số tiền này được chuyển vào Công ty Kim Đỉnh, song trên thực tế ông Đỉnh và công ty không nhận được một đồng nào.
    Vậy số tiền 60.000 USD hiện đang ở trong tay ai? Số tiền này được rút từ tài khoản của Hapulico có phải là tiền của nhà nước hay không? Đây là những câu hỏi cần được làm rõ.

    Hapulico tung tin xấu để chiếm thị trường?

    Khi bắt đầu nhận dự án, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Kim Đỉnh (do ông Lê Trọng Đỉnh làm Giám đốc) đã ký hợp đồng đại lý độc quyền sản phẩm Hapulico. Theo hợp đồng được lập ngày 15/7/2006, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Kim Đỉnh sẽ là đại lý độc quyền bán hàng cho Hapulico tại thị trường Caribe, Cuba. Tuy nhiên, Hapulico đã đơn phương phá vỡ hợp đồng này và tiến hành in catalogue mang sang tiếp thị tại thị trường Venezuela, mà không hề thông báo cho Kim Đỉnh.

    Sở dĩ tình trạng này xảy ra là bởi khi thi công cho Công ty Kim Đỉnh tại Venezuela, Hapulico phát hiện ra đây là một thị trường rất tiềm năng. Hapulico đã sử dụng ?ochiêu? nói xấu đối tác để loại bỏ đối thủ. Ông Lê Trọng Đỉnh cho biết, Hapulico đã tung tin tại Venezuela rằng, Kim Đỉnh chỉ là doanh nghiệp thương mại, không có năng lực sản xuất.

    Hàng hoá thực hiện dự án chiếu sáng chỉ là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, kém chất lượng. Tuy nhiên, Hapulico cũng quên mất rằng, chính họ mới là người phải chịu trách nhiệm nếu hàng hoá không đạt chất lượng, bởi Công ty Kim Đỉnh đã bàn giao cho Hapulico những sản phẩm chất lượng tốt nhất có xuất xứ từ Hàn Quốc để thi công tại Venezuela. Phần còn lại là do chính Hapulico cung cấp.

    Ông Đỉnh cho biết, trong chuyến tháp tùng Tổng bí thư thăm Venezuela tháng 5/2007, ông đã thay mặt Tập đoàn Kim Đỉnh ký một hợp đồng nguyên tắc xây dựng nhà máy sản xuất bóng điện, hệ thống chiếu sáng tại Venezuela. Tới tháng 8/2007, một hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại Venezuela trị giá 30 triệu USD đã được ký kết.

    Theo ông, đây rõ ràng là một con số rất lớn, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. ?oUy tín của doanh nghiệp chúng tôi đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Hapulico đã tung tin xấu tại Venezuela. Mục đích duy nhất của họ là để chiếm thị trường mà tôi đã tâm huyết tìm kiếm lâu nay?, ông Lê Trọng Đỉnh chua xót nói.

    Cơ quan điều tra đã vào cuộc

    Điều đáng nói là từ buổi họp HĐQT ngày 29/10/2007 đến nay, ông Phạm Đức Tiến đã không đến Công ty Kim Đỉnh để giải trình công việc và các vấn đề có liên quan. Bà Nguyễn Minh Huệ, Giám đốc điều hành của Công ty Kim Đỉnh cũng tự ý bỏ việc mà không nêu bất cứ một lý do nào.

    Ngay sau khi các cá nhân của Hapulico không đến Công ty Kim Đỉnh để làm việc, ông Lê Trọng Đỉnh kiểm tra lại hệ thống chứng từ của Công ty thì mới phát hiện ra những dấu hiệu sai phạm của ông Phạm Đức Tiến, bà Nguyễn Minh Huệ, ông Nguyễn Quang Hưng.

    Tháng 3/2008 ông Lê Trọng Đỉnh đã gửi đơn tố cáo vụ việc tới cơ quan điều tra. Đến thời điểm này, ông Đỉnh lại tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng khác. ?oTôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc. Các cá nhân sai phạm cần được xử lý nghiêm trước pháp luật. Vụ việc sớm được giải quyết sẽ trả lại uy tín cho doanh nghiệp Việt Nam trong quan hệ kinh tế quốc tế?, ông Đỉnh nói.

    Được biết, hiện các cơ quan điều tra đã vào cuộc để làm rõ vụ việc theo đơn tố cáo của ông Lê Trọng Đỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về diễn biến của vụ việc này trong các số báo tới.



    Ngày đăng: 26/05/2008 Đăng bởi: bdsaulac
    Nội dung: Bán nhà dự án HAPULICO đường Nguỵ Như Kon Tum - Vũ Trọng Phụng , Toà nhà hỗn hợ CCCC , Tầng cao , Giá : Gốc+CL thấp. LH: A Đức, Tel. 04-5543731, 0909310881, Email: trongdd2003@yahoo.com
  5. chinhphucID1

    chinhphucID1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Chú em này được vào hàng văn võ song toàn
  6. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Không có thông tin hữu ích
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này