Đầu tư vào SVI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongdatu, 13/02/2011.

5323 người đang online, trong đó có 548 thành viên. 08:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1190 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.004
    SVI: EPS năm 2010 đạt 9,468 đồng

    T3, 25 Tháng 1, 2011 18:37 Chiều [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] CTCP Bao bì Biên Hòa (HNX: SVI) công bố lãi ròng 36.68 tỷ đồng trong năm 2010, tương ứng với lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 9,468 đồng.

    Quý 4/2010, SVI ghi nhận 189.5 tỷ đồng doanh thu thuần và 12.26 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Hai chỉ tiêu này đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, với các mức tương ứng 47% và 78.67%.

    Theo giải trình của SVI, việc lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ là do doanh thu tăng mạnh 46.94%, chi phí tài chính giảm gần 45%. Bên cạnh đó, chi phí quản lý giảm 0.2% và tốc độ tăng chi phí bán hàng năm 2010 thấp hơn 2009 là 0.2%.

    Lũy kế cả năm, SVI đạt 574 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 39% so với năm 2009. Giá vốn hàng bán chiếm 498 tỷ đồng, và lợi nhuận gộp là 76 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm của SVI là 40 tỷ đồng, tăng 60% so với năm trước.

    Kết thúc năm 2010, SVI lãi ròng 36.68 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2009, vượt 26% kế hoạch cả năm (26 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 9,468 đồng.
    Xuân Anh
  2. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.296
    Con này mà có đội đẩy như CVN chắc lên 6-7x đó bác.
  3. haleclub

    haleclub Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Đã được thích:
    26
    Vốn điều lệ thực tế là 58.500.000 ==> EPS chỉ là 6270 thôi . Quan trọng nhất là thanh khoản thì quá tệ:-bd

  4. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.004
    Lúc nào lên 4X thì thanh khoản sẽ tốt ngay:)):)):)):)):)):))
  5. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.004
    Sói ơi hãy đợi đấy
  6. Manu68

    Manu68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Làm ăn tốt thế mà không có đội lái nào dòm ngó em nó nhỉ?
  7. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.004
    Cứ mua đầu tư đã
    Ngon lành thì nó sẽ tự lên thôi
    Xu hướng mới sẽ là đầu tư cơ bản đó bác
    đánh dài hơi một chút
  8. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    7.004
    Năm 2011, chứng khoán sẽ soán ngôi vương của vàng? ​
    [​IMG]

    Từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2011, giá vàng đã "hạ nhiệt". Nhận định về thị trường đầu tư năm 2011, nhiều chuyên gia cho rằng: Chứng khoán sẽ soán ngôi số 1 của vàng.



    2010 có thể xem là năm giá vàng đầy biến động. Vàng trở thành nơi trú ẩn tốt cho nhà đầu tư quốc tế, khiến họ đổ xô mua vào tích trữ, đẩy giá vàng tăng cao, liên tục xác lập rồi lại phá vỡ kỷ lục. Giá vàng năm 2010 đã ấn định chuỗi tăng 10 năm liên tiếp với mốc đỉnh 1.405,50 USD/ounce ấn định hồi cuối tháng 12 năm ngoái trên sàn London và tăng 29% so với năm giao dịch trước đó.​
    Tuy nhiên, từ đầu năm 2011 đến nay, giá vàng đã “hạ nhiệt". Nhu cầu đầu tư vàng có dấu hiệu suy yếu, bằng chứng là động thái liên tục bán ra của Quỹ tín thác vàng SPDR. Ngày 09/02, SPDR tiếp tục bán vàng, khiến trữ lượng vàng của Quỹ giảm từ 1.228,56 tấn xuống còn 1.226,43 tấn. Trong tháng 2/2011, quỹ này đã 3 lần bán vàng với khối lượng 1,02 tấn. Trước đó không lâu (tháng 1/2011), quỹ này cũng 3 lần liên tiếp bán vàng: 03 tấn (ngày 27/01), 31.262 tấn vàng (ngày 25/01) và 10.927 tấn vàng (ngày 24/01).​
    “Nhiều người nhận định: Thị trường vàng năm nay sẽ không “mặn mà” như năm ngoái. Căn cứ vào tình hình hiện tại, thị trường vàng thời điểm này đang trong giai đoạn chờ bán khi lượng chờ bán chiếm tới 80 – 90%. Không có sự cân bằng giữa mua và bán nên vàng có lên hoặc hạ giá xuống một chút nhưng chắc chắn sẽ không sôi động bằng năm vừa rồi", anh Hoàng Hữu Định, phụ trách kinh doanh vàng nguyên ngoại tệ của Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu nhận xét.​
    Có thể thấy, năm 2010 nhiều NĐT đổ xô đi mua vàng nên đầu năm nay, phần lớn giao dịch nghiêng về lực chờ bán. Tuy nhiên, thời điểm này giá vàng vẫn lình xình quanh ngưỡng trên dưới 36 triệu đồng/lượng, so với mức giá đỉnh 38 triệu đồng/lượng đạt được trong năm 2010, mức giá này chưa thực sự hấp dẫn. Trong khi đó, giá vàng thế giới suốt từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay gần như đứng yên, không có biến động nhiều, hiện tại cho tới thời điểm này, vàng vẫn đi ngang quanh mức 1.363 – 1.364 USD/ounce.​
    Việc biến động giá vàng trong nước 3 ngày gần đây vọt mốc 36 triệu đồng/lượng, có thời điểm tăng 400.000 đồng so với ngày hôm trước, theo ý kiến của một số doanh nghiệp kinh doanh vàng chủ yếu do ảnh hưởng của thị trường USD tự do tăng. Hơn nữa, do người Việt Nam đã "đi tắt đón đầu”, đoán trước được xu hướng giá vàng. “Nắm bắt tình hình xấu từ cuộc biểu tình gây chấn động tại Tunisia, chính trị bất ổn tại Ai Cập và vấn đề lạm phát ở Trung Quốc nên thị trường vàng trong nước đã niêm yết ở ngưỡng giá cao, chênh với giá vàng thế giới khoảng 100.000 đồng/chỉ”, một nhà kinh doanh vàng miếng tại Hà Nội cho biết.​
    Trong khi đó, nhận định về thị trường đầu tư năm 2011, không ít chuyên gia thế giới cho rằng: Chứng khoán sẽ soán ngôi vương của vàng.​
    Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đầu tư Ngoại hối Trung Quốc Đàm Nhã Linh dự đoán: Thị trường chứng khoán thế giới sẽ đi từ đỉnh cao này tới đỉnh cao khác. Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiến tới mốc 12.000 điểm, có khả năng phá mức kỷ lục 14.000 điểm đạt được hồi năm 2007. Với đà hồi phục của nên kinh tế Mỹ, ông David Darst, trưởng nhóm các nhà chiến lược đầu tư tại MorganStanley SmithBarney cũng khẳng định: thị trường cổ phiếu Mỹ sẽ tăng điểm, nhất là các cổ phiếu thuộc các công ty đa quốc gia có cổ tức cao.​
    Và thực tế, những gì diễn ra trên sàn chứng khoán những ngày qua càng “hâm nóng” niềm tin của những NĐT vào thị trường này. Chứng khoán Mỹ tiếp tục có một phiên khởi sắc trong ngày 08/02 với chỉ số Dow Jones có ngày tăng điểm thứ 7 liên tiếp khi thị trường bỏ ngoài tai các báo cáo lợi nhuận trái chiều và động thái nâng lãi suất của Trung Quốc. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 71,52 điểm (0,59%) lên 12.233,15 điểm, S&P 500 nhận 5,52 điểm (0,42%) lên 1.324,57 điểm, chỉ số Nasdaq Composite cộng 13,06 điểm (0,47%) lên 2.797,05 điểm.​
    Việc găm giữ vàng, coi vàng như "nơi trú ẩn an toàn nhất" dường như đã ăn sâu vào trong máu của nhiều người dân Việt Nam.​
    Tuy nhiên, “nếu nói vàng mất đi vị thế cũng không hoàn toàn đúng, vào thời điểm này, do không có sự chênh lệch nhiều về giá như năm 2010 nên đây chưa phải là “cơ hội vàng” cho những nhà đầu tư lướt sóng, đầu tư vào vàng tạm thời không mang lại hiệu quả nhiều như trước. Thời gian này, NĐT sẽ lựa chọn kênh đầu tư tốt hơn trong một thời điểm nhất định nào đó bởi vàng luôn là mục tiêu nắm giữ của người dân từ xưa tới nay. Dù có đầu tư chứng khoán lãi bao nhiêu, luồng tiền mà NĐT muốn nắm giữ lâu dài chắc chắn vẫn dành một khoản không nhỏ đầu tư vào vàng”, anh Hoàng Hữu Định đánh giá.​
    Đại diện của Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý cũng cho rằng: vàng chưa khi nào mất sức hấp dẫn, cho tới thời điểm hiện tại, giá vàng trong nước chưa có nhiều biến động lớn, thậm chí diễn biến khá chậm so với thay đổi của giá vàng thế giới.​
    Ngoài ra, một trong những lý do khiến nhiều người tin tưởng rằng: vàng vẫn đáng để “thèm muốn”. Năm qua, Ngân hàng trung ương đã trở thành người mua ròng vàng sau hai thập kỷ đóng vai trò là một nguồn cung cấp ổn định cho thị trường. IMF cũng hoàn tất chương trình bán hàng 403,3 tấn vàng, cụ thể, Quỹ này đã bán 200 tấn cho Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, 10 tấn cho Sri Lanka, 10 tấn đến Bangladesh và 2 tấn cho Mauritius. Ngoài ra, hiện nay, người dân Trung Quốc, Ấn Độ mua rất nhiều vàng, hai nước được kỳ vọng là mua vàng lớn trong năm 2011.​
    Thêm vào đó, lợi nhuận thu được từ vàng là điều khó có thể phủ nhận. John A.Paulson - giám đốc một quỹ đầu tư phòng hộ, người đã nổi tiếng sau khi thị trường nhà đất sụp đổ tại Mỹ, đã kiếm được 5 tỷ USD trong năm 2010 từ việc đánh cược vào một kênh đầu tư rất cũ: vàng.​
    Hơn nữa, với diễn biến sôi động của thị trường vàng năm 2010, các chuyên gia cũng như các nhà đầu tư đều dự đoán một thị trường vàng không kém “dậy sóng” trong năm 2011. Thậm chí nhiều chuyên gia còn cho rằng, giá vàng sẽ tiếp tục lập thêm những kỷ lục mới. Theo báo cáo của BNP Paribas hồi cuối tháng 11/2010, giá vàng trong năm tới có khả năng sẽ tăng lên 1.500 USD/ounce.​
    Khảo sát của Bloomberg thực hiện với 29 chuyên gia cũng cho kết quả tương tự. Ông Dan Brebner – chuyên gia phân tích tại Deutsche Bank (Luân Đôn, Anh) – người dự báo chính xác nhất về thị trường vàng trong năm 2010 cho rằng: giá vàng có thể lên mức 1.550 USD/ounce.​
    Trả lời báo chí, ông Tôn Thế Vĩnh Quyền, Giám đốc kinh doanh Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) cũng dự báo: Năm 2011, giá vàng có thể sẽ tiếp tục đà tăng khi được hỗ trợ bởi vấn đề khủng hoảng nợ công khu vực châu Âu, chương trình nới lỏng định lượng của Mỹ, lạm phát do tăng trưởng nóng từ thị trường Trung Quốc… Theo ông Quyền, mức “đỉnh” của giá vàng thế giới năm nay có thể là 1.700 USD/ounce, với thị trường vàng trong nước, giá kim loại quý có thể lập mức “đỉnh” 4,2 triệu đồng/chỉ.​
    Từ những nhìn nhận về thị trường năm 2010, nhiều chuyên gia kinh tế dự báo giá vàng năm 2011 sẽ tăng khoảng 19%. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh: “Không thể đoán biết được thị trường, chỉ có điều chúng ta hoàn toàn có thể phân tích những yếu tố nào tác động. Vàng lên hay xuống rất khó nói trước vì còn phải phụ thuộc nhiều yếu tố. Nhưng có 2 điều phải cân nhắc đó là bất ổn chính trị và diễn biến sức mạnh của đồng USD".​
    “Bên cạnh câu chuyện từ năm ngoái vẫn còn tiếp diễn sang năm nay đó là câu chuyện về nới lỏng tiền tệ của những nước phát triển và câu chuyện về bong bóng bất động sản và tín dụng của nhiều nước khá phát triển do sức tăng trưởng nóng như Ấn Độ, Brazin,… Năm nay, các NĐT quan tâm tới thị trường vàng nên chú ý tới tình hình chính trị của một số nước, đặc biệt là những nước có vị trí quan trọng trên thế giới”, ông Ánh lưu ý.​
    Theo Tiểu Phương
    VTC News


  9. vanlt82

    vanlt82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác nào cần mua bán quyền SVI thì vào web của em nhé, thanks!
  10. lux3011

    lux3011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    2.122
    Bác quá chuẩn... Chả cần đánh đấm nhiều... Gom dần ăn cổ tức + 50%/năm cũng ngon [r2)]

Chia sẻ trang này