DBD - Trùm cuối ngành dược

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CaLongTong29, 06/10/2024.

11568 người đang online, trong đó có 1207 thành viên. 10:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 66544 lượt đọc và 342 bài trả lời
  1. MrRich

    MrRich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    493
    Dạo này có tin j mới ko bác chủ. Nay hùa theo tin áp thuế 25% với dược phẩm bà con đua nhau bán sống bán chết. Trong khi DBD có xuất qua Mỹ đâu. DBD Chủ yếu xuất qua Lào cho công ty liên kết…
    Xuantocdo18ChiNgoc thích bài này.
  2. Xuantocdo18

    Xuantocdo18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2020
    Đã được thích:
    745
    Tăng gia thêm đươc rồi
    MrRichChiNgoc thích bài này.
  3. Marketalwayswins

    Marketalwayswins Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2018
    Đã được thích:
    873
    ChiNgocMrRich thích bài này.
  4. Marketalwayswins

    Marketalwayswins Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2018
    Đã được thích:
    873
    Lãnh đạo Bidiphar (HOSE: DBD) nhận định, các quy định mới có thể tạo điều kiện về thủ tục cấp số đăng ký thuốc, nhập khẩu hay gia hạn thuốc đều nhanh hơn. Tuy nhiên, điều này vô tình làm tăng trưởng kênh ETC chậm lại.

    Tại buổi tiếp xúc với nhà đầu tư vào ngày 18/02, trước câu hỏi về kế hoạch kinh doanh 2025, đại diện CTCP Trang – Thiết bị Y tế Dược Bình Định (Bidiphar) cho biết con số chính xác chưa thể tiết lộ. Tuy nhiên, về tình hình sơ bộ, kế hoạch doanh thu năm nay sẽ tăng trưởng khoảng 12% so với năm trước.

    Năm 2024, DBD đạt gần 1.73 ngàn tỷ đồng doanh thu. Như vậy, ước tính kế hoạch doanh thu của DBD trong năm 2025 rơi vào khoảng hơn 1.9 ngàn tỷ đồng.

    Tình hình kinh doanh của DBD
    Triển vọng các kênh ETC và OTC khá chậm

    Năm 2024, ngành dược chứng kiến sự thay đổi về mặt chính sách, khi có nhiều quy định mới được thông qua. Trong đó có Luật Dược (sửa đổi) tạo sự ưu tiên thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình xin cấp mới, gia hạn đăng ký thuốc và nhập khẩu thuốc; Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) tạo triển vọng cho các kênh bệnh viện. Ngoài ra còn có Luật đấu thầu 2023 (có hiệu lực vào 1/1/2024) tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dược nội địa có dây chuyền sản xuất thuốc đạt chuẩn EU-GMP.

    Theo lãnh đạo DBD, Luật bảo hiểm và dược sửa đổi đã gây tác động ở mức tương đối đến ngành dược. Nguyên nhân là do dù luật có hiệu lực, nhưng hiện chưa có văn bản, nghị định hướng dẫn.

    “Bộ Y tế phải ra thông tư hướng dẫn, mà việc này có tốc độ tương đối chậm, nên ngành cũng có chút ảnh hưởng. Bởi vậy, doanh thu DBD năm 2024 không đạt kỳ vọng, do các cơ sở y tế không thể đấu thầu trước” – trích lời lãnh đạo DBD.

    Thực tế, năm 2024, DBD lập kỷ lục về cả doanh thu và lợi nhuận, lần lượt đạt hơn 1.7 ngàn tỷ và 275 tỷ đồng. Tuy nhiên, DBD chỉ vượt mục tiêu lãi trước thuế (2%), còn kế hoạch doanh thu thực hiện được 86%.

    “Mặt khác, một số hướng dẫn vẫn chưa hoàn thiện, đầy đủ, chúng tôi cũng đang chờ thông tư cụ thể. Nhìn chung, tác động tích cực của luật chưa nhiều, nhưng ảnh hưởng thì có. Dự báo, ngành dược 2025 có thể tăng trưởng chậm hơn 2024”.

    Đối với triển vọng các kênh bán hàng, lãnh đạo DBD nhận định kênh ETC (thuốc bệnh viện) của DBD sẽ tăng trưởng chậm hơn. Nguyên nhân một phần đến từ các quy định mới.

    “Với các luật mới công bố, việc đấu thầu, cấp số đăng ký hoặc gia hạn đăng ký sẽ nhanh hơn, tương tự là số đăng ký thuốc nhập khẩu. Nhưng thực tế, việc đăng ký số mới chậm cũng mang lại lợi thế cho Bidiphar, bởi chúng tôi có nhiều số đăng ký. Bởi vậy, khi thủ tục nhanh hơn, sự cạnh tranh cũng gia tăng và làm giá thuốc có xu hướng giảm. Khi đó, mức tăng trưởng doanh thu năm 2025 sẽ chậm hơn dù sản lượng thuốc có tăng”.

    Đối với kênh OTC (thuốc không kê đơn), DBD cho rằng sự phát triển chỉ ở mức trung bình. Giai đoạn 2023-2024 đã chứng kiến sự sụt giảm rất mạnh ở kênh nhà thuốc truyền thống, đối lập với mức tăng trưởng mạnh của các chuỗi. Do vậy, năm 2025, dự báo kênh thuốc truyền thống sẽ tiếp tục sụt giảm, nên mảng OTC của DBD cũng không sáng sủa lắm.

    “Số liệu 2024 cho thấy thuốc nhập khẩu tăng cao hơn thuốc nội. Lý do vì các thuốc nhập khẩu, có thương hiệu đa phần phân phối ở chuỗi nhà thuốc. Còn các công ty dược nội địa, để phát triển sản phẩm vào chuỗi thì rất khó. DBD có một số định hướng, hợp tác với các chuỗi lớn như Long Châu, Medic, An Khang… để tăng trưởng thị phần trong chuỗi, bù đắp cho sự sụt giảm mạnh tại các nhà thuốc truyền thống” – theo lãnh đạo DBD.
    Click5MrRich thích bài này.
  5. MrRich

    MrRich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    493
    T+, nhỏ lẽ rơi rụng sạch hàng. Với kế hoạch tăng trưởng doanh thu 12%, chưa tính nhà máy mới đi vào hoạt động. Chẳng lẽ DN dược mà không có thuốc phục hồi nhân phẩm (giá).
    ChiNgoc thích bài này.
  6. MrRich

    MrRich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    493
    Không mai thế nào?
    Tổng Bí thư Tô Lâm: Tập trung tháo gỡ khó khăn, rào cản để ngành y tế vươn dậy

    [​IMG]
    Tổng Bí thư chỉ rõ ngành y tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ để bảo đảm mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong tình hình mới.
  7. MrRich

    MrRich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    493
  8. MrRich

    MrRich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    493
    Thầy thuốc Nhân dân Phạm Thị Thanh Hương và dấu ấn trên hành trình đưa Bidiphar vững bước, vươn tầm
    Thứ 3, 25/02/2025 08:00
    0
    Nhắc tới Bidiphar, ấn tượng được nhiều người nhắc nhớ nhất đó là hành trình “vươn ra biển lớn” từ một doanh nghiệp địa phương trở thành một thương hiệu mạnh quốc gia trong lĩnh vực dược – trang thiết bị y tế.
    Nhân dịp Kỷ niệm 70 Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/1975), Tạp chí Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với Thầy thuốc Nhân dân (TTND) Phạm Thị Thanh Hương – Tổng giám đốc Bidiphar quanh hành trình đưa Bidiphar ra vững bước, vươn tầm ra biển lớn.

    Bidiphar và những ngày đầu… phải trả lương cho người lao động bằng bánh tráng
    PV: Từ một doanh nghiệp địa phương, Bidiphar trở thành một thương hiệu mạnh của quốc gia trong lĩnh vực dược- trang thiết bị y tế. Bidiphar đã vượt qua khó khăn, thử thách gì, thưa bà?

    TTND Phạm Thị Thanh Hương –TGĐ Bidiphar: Từ một doanh nghiệp chỉ có vốn vài chục triệu đồng bằng hàng tồn kho năm 1988; phải trả lương cho cán bộ nhân viên (CBNV) bằng bánh tráng; khi cơ chế thị trường được mở ra, CBNV tiến hành "bầu" "Giám đốc" cho mình và "Người" được bầu GĐ lúc đó (anh Lê Minh Tấn) đã từng bước dẫn dắt tập thể người lao động bắt đầu hành trình phát triển doanh nghiệp theo cơ chế thị trường.

    Với phương châm: "lấy ngắn nuôi dài" và "lấy thị trường định hướng, lấy khoa học và công nghệ làm đòn bẩy, lấy nhân lực là nòng cốt…và chính sách", "chất lượng là uy tín và trách nhiệm" với sự đoàn kết, đồng lòng... từng bước Bidiphar đã ghi các dấu ấn trên thị trường và khẳng định vị thế của mình.

    [​IMG]











    TTND Phạm Thị Thanh Hương - Tổng Giám đốc Bidiphar (thứ 2 từ bên trái ảnh) cùng Ban lãnh đạo Bidiphar hiện nay.

    Những dấu ấn đó có thể điểm qua bằng những cột mốc: doanh nghiệp đầu tiên nghiên cứu thành công các thuốc tiêm kháng sinh, thuốc tiêm truyền Vitamin, acid amin (đạm); doanh nghiệp đầu tiên ứng dụng công nghệ đông khô trong sản xuất thuốc, doanh nghiệp đầu tiên sản xuất thuốc ung thư… tại Việt Nam và hiện nay Bidiphar đã đạt doanh thu hàng do Công ty tự sản xuất gần 1800 tỷ; top 4 các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm uy tín nhất tại Việt Nam, Thương hiệu Quốc gia, Giải vàng chất lượng Việt Nam…

    PV: Là người tiên phong dẫn dắt Bidiphar trong việc phát triển dòng sản phẩm chủ lực thuốc điều trị ung thư, chắc hẳn bà có nhiều điều muốn chia sẻ?

    TTND Phạm Thị Thanh Hương- TGĐ Bidphar: Chúng tôi có ý tưởng về việc nghiên cứu sản xuất dòng sản phẩm này cũng bắt đầu từ việc nhìn nhận: Số bệnh nhân ung thư ở nước ta mỗi năm lại gia tăng, thuốc điều trị ung thư 100% phải nhập ngoại. Điều này đã làm giảm cơ hội điều trị cho rất nhiều bệnh nhân vì chi phí điều trị cao và việc không sẵn sàng thuốc khi có nhu cầu.

    [​IMG]











    TTND Phạm Thị Thanh Hương (ngoài cùng bên phải ảnh) tiếp đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái trong chuyến công tác, thăm quan nhà máy của Bidiphar tại Nhơn Hội tháng 7/2024.

    Việc nghiên cứu và sản xuất thuốc ung thư là một hành trình khá vất vả. Chúng tôi bắt đầu việc nghiên cứu từ 2008, tại thời điểm này thông tin còn khá hạn chế, các nghiên cứu trong nước hầu như chưa có… Tuy nhiên rất may mắn là với thành công bước đầu, chúng tôi đã được Bộ y tế, Bộ KHCN ủng hộ ý tưởng và cho phép triển khai đề tài NCKH cấp nhà nước, dự án sản xuất thử nghiệm cho sản phẩm đầu tiên là Carboplatin và sau đó là cả dự án KHCN cấp nhà nước với quy mô lớn nhất giành cho ngành y tế tại thời điểm 2014.

    [​IMG]
    Nhà máy sản xuất của Bidiphar tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

    Với sự hỗ trợ trên, chúng tôi đã được các nhà khoa học, nhà quản lý đầu ngành của Bộ Y tế tham gia rất nhiều ý kiến đóng góp về chuyên môn để tới nay, dự án đã thành công vượt mục tiêu ban đầu với một nhà máy sản xuất thuốc ung thư công nghệ cao hoàn toàn tự động, gần 40 sản phẩm thuốc điều trị với gần 20 hoạt chất đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và đã được sử dụng rất thông dụng tại tất cả các bệnh viên ung bướu, chuyên khoa ung bướu với đánh giá: chất lượng không thua gì thuốc ngoại nhập nhưng giá cả hợp lý hơn.

    [​IMG]
    Lãnh đạo Bidiphar kiểm tra thực tế quá trình sản xuất.

    Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, việc sản xuất được thuốc ung thư trong nước đã giúp các bệnh viện và bệnh nhân ung thư có đủ thuốc để điều trị.

    Đến một thương hiệu mạnh trong ngành dược của quốc gia
    PV:Phát triển vùng dược liệu bản địa cũng là một hướng đi ghi dấu sự thành công và tạo được tiếng vang của Bidiphar, bà có thể giới thiệu thêm vùng dược liệu này?

    TTND Phạm Thị Thanh Hương –TGĐ Bidiphar: Phát triển dược liệu thành nguồn nguyên liệu cho dược phẩm là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển ngành dược Việt Nam.

    Xã An Toàn, An Lão là vùng đất còn rất hoang sơ, chưa bị tác động bởi hóa chất. Đây là vùng núi và ngay tại bản địa đã có một số dược liệu rất quý. Là một doanh nghiệp dược, chúng tôi đã tham mưu đề xuất và được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận cho triển khai dự án trồng dược liệu tại vùng cao này.

    [​IMG]
    Vùng dược liệu của Bidiphar tại xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

    arrow_forward_ios
    Đọc thêm


    Pause
    00:00
    00:08
    00:30
    Mute

    close
    Về đất An Toàn, chúng tôi đã triển khai trồng thử nghiệm và đánh giá cho gần 20 được liệu. trong đó gần 10 dược liệu đã được nhân rộng, trồng và thu hoạch làm nguyên liệu thuốc tại Công ty và được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GACP (Bộ Y tế); Sản phẩm hữu cơ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

    Đặc biệt chúng tôi đã chú trọng tới việc xây dựng chuỗi liên kết với bà con Bana tại xã An Toàn, hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp giống để bà con trồng chăm sóc dược liệu, chúng tôi thu mua toàn bộ sản phẩm đầu ra. Qua đó đã góp phần giúp bà con tạo thêm sinh kế, cải thiện cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

    [​IMG]
    Cùng với việc liên kết phát triển dược liệu ở vùng cao, Bidiphar tích cực trong hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế cho nhiều địa phương của tỉnh Bình Định.

    PV:Từ những thành tựu đã đạt được, chiến lược của Bidiphar trong thời gian tới là gì, thưa bà?

    TTND Phạm Thị Thanh Hương-TGĐ Bidiphar: Chúng tôi đặt mục tiêu tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng các dây chuyền sản xuất mới tại Khu kinh tế Nhơn Hội theo tiêu chuẩn GMP- EU; ưu tiên nguồn lực cho hoạt động ứng dụng KHCN mà trọng tâm là phát triển một số kỹ thuật mới tiên tiến, ra đời các sản phẩm có hàm lượng khoa học cao thay thế các thuốc đang phải nhập khẩu.

    [​IMG]
    Bidiphar tiếp tục đổi mới, nghiên cứu sáng tạo để cho ra nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao phục vụ người tiêu dùng.


    Cùng với đó, Bidiphar chú trọng thực hiện chuyển đổi số cùng với việc quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp để đưa Bidiphar vươn lên cao hơn, đưa sản phẩm Bidiphar đi xa hơn trong thời gian tới.

    Yêu công việc, biến đam mê thành động lực mỗi ngày
    PV: Không chỉ là người có đóng góp lớn cho ngành dược của Bình Định, mà trong bà còn là người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ yêu y học, bà có điều gì muốn gửi gắm tới những bạn trẻ đang dõi theo hành trình của bà và của Bidiphar…

    TTND Phạm Thị Thanh Hương – TGĐ Bidiphar: Không có gì là dễ dàng và tự đến, muốn hái quả thì chúng ta phải trồng cây và chăm sóc nó mỗi ngày. Các bạn trẻ ngày nay được chăm sóc và đào tạo rất tốt. Đây là nền tảng giúp các bạn gặt hái được nhiều thành quả.

    [​IMG]
    TGĐ Bidiphar Thầy thuốc Nhân dân Phạm Thị Thanh Hương nhận giải thưởng vinh danh của Forbes.

    Tuy nhiên, sự đam mê, quyết tâm cũng là những yếu tố không kém phần quan trọng. Tôi rất mong các bạn trẻ xác định rõ mục tiêu của mình và hãy "cháy mình" một cách thông minh vì mục tiêu đã chọn. Khi các bạn cảm thấy hạnh phúc sau mỗi ngày làm việc vì đã hoàn thành được một công việc, đã tìm ra giải pháp cho một vấn đề, đã học thêm được một điều hay …. chắc chắn bạn sẽ thành công.

    PV:Một câu hỏi cuối bên lề, ở vị trí của bà chắc hẳn thời gian dành cho công việc là rất lớn. Làm thế nào để bà vừa duy trì được công việc, vừa có thời gian cho gia đình?

    Sự chia sẻ trong công việc cũng như trong việc nhà, "tập" ý thức tự lập của mỗi thành viên trong gia đình là yếu tố quan trọng giúp phụ nữ không "quá tải". Tôi rất may mắn vì có một gia đình như thế.

    [​IMG]
    Thầy thuốc Nhân dân Phạm Thị Thanh Hương trong một buổi trò chuyện về nghề với các sinh viên ngành dược.

    Xin cảm ơn bà dành thời gian cho cuộc trò chuyện này. Chúc bà sức khỏe, chúc Bidphar ngày càng phát triển!

    Thầy thuốc Nhân dân Phạm Thị Thanh Hương – Tổng giám đốc Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Bidiphar năm 2019. Dưới sự lãnh đạo của bà, kết quả sản xuất kinh doanh của Bidiphar đã lội ngược dòng trong thời điểm khó khăn nhất (năm 2019 lúc bà tiếp nhận vị trí lãnh đạo Bidiphar là thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng nổ): lợi nhuận trước thuế năm 2021 và 2022 tăng lần lượt là 11% và 39%; doanh thu hàng sản xuất 2022 so với năm 2021 tăng 26%; thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên tăng khoảng 10%, tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông từ 20-30%.

    [​IMG]
    Bidiphar được Tạp chí Forbes vinh danh "Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất " năm 2024.

    Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Thầy thuốc Nhân dân Phạm Thị Thanh Hương luôn ủng hộ đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học với việc trực tiếp tham gia và phát động xây dựng phong trào "Sáng kiến cải tiến kỹ thuật" triển khai ở khắp các bộ phận. Từ đó thúc đẩy Bidiphar triển khai và hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học từ sáng tạo cấp tỉnh cho đến cấp nhà nước, đưa ra thị trường hàng trăm sản phẩm đạt chất lượng cao, góp phần tăng doanh thu và tăng hiệu quả sản xuất, giữ bị thế hàng đầu trong ngành dược Việt Nam về việc sản xuất thuốc đặc trị.
    Với những đóng góp đó, Thầy thuốc Nhân dân Phạm Thị Thanh Hương được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam; nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu và nhiều phần thưởng cao quý khách của các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
    MrRich đã loan bài này
  9. MrRich

    MrRich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    493
    BIDIPHAR HỢP TÁC VỚI GENE BIO MEDICAL (CANADA) KHỞI ĐỘNG LIÊN DOANH SẢN XUẤT BỘ XÉT NGHIỆM TẠI BÌNH ĐỊNH

    Ngày 25/02/2025, Bidiphar và Gene Bio Medical (GBM) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc thành lập Liên doanh Sản xuất Công suất lớn Bộ Xét Nghiệm Chẩn Đoán tại tỉnh Bình Định.

    Sự kiện này nhận được sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt từ lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định và Tổng Lãnh sự quán Canada ngày 25/2/2025 tại Quy Nhơn.

    Đại diện phía GBM, Bà Jessica Hu - Tổng giám đốc điều hành và Nhà sáng lập của GBM cho biết, GBM là một công ty công nghệ sinh học hàng đầu tại tỉnh bang British Columbia (Canada), chuyên về chẩn đoán phân tử và cung cấp giải pháp y tế sáng tạo. Công ty GBM phát triển các công cụ chẩn đoán tiên tiến đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân và các nhà cung cấp dịch vụ y tế trên toàn thế giới. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, GBM cung cấp hơn 48 triệu bộ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 chất lượng cao cho chính phủ Canada.

    Nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu đối với bộ dụng cụ xét nghiệm chẩn đoán, đặc biệt là trong thị trường chẩn đoán bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, và sau quá trình tìm hiểu tại Việt Nam, GBM quyết định đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất hiện đại tại Bình Định để sản xuất các loại kit xét nghiệm chẩn đoán chất lượng cao theo công nghệ Canada. Tổng mức đầu tư dự kiến là 10-20 triệu USD.

    Với quan điểm “Bình Định luôn coi lợi ích hợp pháp và thành công của nhà đầu tư là lợi ích và thành công của chính mình”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh. Đặc biệt, khi đầu tư tại các địa bàn ưu đãi, nhà đầu tư sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất của Chính phủ Việt Nam và ưu đãi bổ sung của tỉnh Bình Định.

    Đối với Bidiphar, việc hợp tác với Gene Bio Medical (GBM) không chỉ là cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế trong nước mà còn mở ra tiềm năng phát triển mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu. Với mạng lưới phân phối phủ khắp 15.000 nhà thuốc và 2.000 bệnh viện tại Việt Nam, kết hợp cùng công nghệ chẩn đoán phân tử tiên tiến từ GBM, liên doanh tại Bình Định hứa hẹn đưa các sản phẩm xét nghiệm chất lượng cao vươn xa, chinh phục các thị trường mới trong tương lai.
    JasoneverChiNgoc thích bài này.
  10. MrRich

    MrRich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    493
    phongvan82ChiNgoc thích bài này.

Chia sẻ trang này