DCM - Thiên thời địa lợi nhân hòa

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by conmuathang5, May 5, 2025.

266 người đang online, trong đó có 106 thành viên. 01:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. cuteo2k

    cuteo2k Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 9, 2018
    Likes Received:
    3,604
    Tổng Giám đốc Văn Tiến Thanh tiết lộ về kết quả ước 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đã hơn 1,247 tỷ đồng

    ĐHĐCĐ Đạm Cà Mau: Ước 6 tháng vượt sâu kế hoạch, chia cổ tức 20%
    • HOSE: DCM) đã được tổ chức thành công. Như mọi năm, ông lớn phân bón vẫn đưa ra kế hoạch tương đối thận trọng so với kết quả đạt được năm trước, nhưng kết quả ước nửa đầu năm tỏ ra tươi sáng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp dự báo cuộc xung đột tại Trung Đông giữa Iran - Israel có thể gây tác động lớn đến thị trường phân bón.

      Ước 6 tháng lãi hơn 1.2 ngàn tỷ, đã vượt kế hoạch

      Cho năm 2025, Đạm Cà Mau đặt mục tiêu đạt gần 14 ngàn tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 4%; nhưng lãi sau thuế chỉ 774 tỷ đồng, giảm gần nửa so với thực hiện 2024. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Đạm Cà Mau vẫn thường xuyên đặt mục tiêu thấp rồi thực hiện vượt kế hoạch trong các năm trước.

      Về chỉ tiêu sản lượng, Doanh nghiệp đặt kế hoạch 910 ngàn tấn urê quy đổi, 340 ngàn tấn NPK (với 220 ngàn tấn tự sản xuất, còn lại từ nhà máy KVF); sản lượng tiêu thụ 759 ngàn tấn urê, và 340 ngàn tấn NPK.

      https://image.*********.vn/2025/06/16/DCM-2025-2.jpg​
      Ảnh chụp màn hình
      Tổng Giám đốc Văn Tiến Thanh chia sẻ, việc đặt kế hoạch thận trọng thực tế là bức tranh kế hoạch tiếp nhận từ Tập đoàn mẹ (PVN). Mỗi năm, DCM phải xây dựng kịch bản dựa trên dự báo giá dầu, giá ure… để ra doanh thu, lợi nhuận như thế nào. Tuy nhiên, bối cảnh hàng năm và thực tiễn lại sai khác rất nhiều.

      “Chúng tôi không muốn đặt kế hoạch thấp, nhưng nếu thực tiễn xấu mà không đạt được thì sao? Trong cách tính toán quỹ lương cho người lao động căn cứ vào quỹ lương và lợi nhuận. Đặt kế hoạch như vậy cũng là để đảm bảo quỹ lương ổn định. Dù vậy, cuối năm chúng tôi thường xin đổi lại kế hoạch tăng lên chứ không giảm” - trích lời ông Thanh.

      Cập nhật tại quý 1/2025, Doanh nghiệp đạt 3.4 ngàn tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kỳ; lãi ròng 411 tỷ đồng, tăng 19%. So với mục tiêu đề ra, ông lớn phân bón thực hiện được 24% mục tiêu doanh thu và gần 54% kế hoạch lợi nhuận sau quý 1.

      Đáng chú ý, Tổng Giám đốc Văn Tiến Thanh tiết lộ về kết quả ước quý 2 với lợi nhuận trước thuế đã hơn 1,247 tỷ đồng, vượt kế hoạch khoảng 21%. Đây là tín hiệu tích cực cho năm 2025, và Doanh nghiệp đang hướng đến những kỷ lục mới.

      Kết quả kinh doanh của DCM


      Đối với cổ tức, DCM đưa mức 20% cho năm 2024, và 10% cho năm 2025. Trước câu hỏi tại sao không chia nhiều hơn, Tổng Giám đốc Văn Tiến Thanh cho biết, ngành phân bón tăng trưởng chỉ thường 10-20%/năm, với lợi nhuận khoảng 8-10%. Thực tế, việc chia cổ tức 20% đã đánh dấu việc điều hành hiệu quả trong những năm qua.

      “Từ 2022-2024, chúng tôi đã duy trì mức cổ tức này. Nếu làm bao nhiêu mà chia hết thì sẽ không tạo ra lợi thế cho giai đoạn sau. Doanh nghiệp cần có vốn lưu động tốt để co giãn theo tình huống, lúc cần mua hàng, lúc cần thu ngoại tệ… qua đó có sức chống chịu tốt hơn. Có thể tăng hơn 1 chút nếu làm tốt, nhưng chúng ta nên chia sẻ với nhau về sức chống chịu của doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện nay”.

      Về tình hình năm 2025, DCM đưa ra dự báo tương đối tích cực. Với phân bón urê (urea), Doanh nghiệp dự báo sản xuất năm 2025 ước đạt 190 triệu tấn trên toàn cầu, do sản lượng tăng từ Trung Quốc, Trung Đông, Nga, Bắc Phi. Nhu cầu tiêu thụ dự kiến cũng tăng 2-3% nhờ sự hồi phục trong ngành nông nghiệp ở các nước đang phát triển, trong bối cảnh giá nông sản chính có dấu hiệu khởi sắc hơn, giúp nông dân cải thiện khả năng chi trả phân bón và vật tư đầu vào tốt hơn.

      Urê vẫn sẽ là loại phân bón phổ biến nhất. Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến chiếm ưu thế trên thị trường, đặc biệt ở các nước như Trung Quốc và Ấn Độ, nơi nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Các chính sách hỗ trợ và trợ cấp của Chính phủ cho phân bón thúc đẩy tăng trưởng thị trường này.

      Tương tự, thị trường kali toàn cầu được dự báo tiếp tục đà tăng, với nhu cầu và giá cả có xu hướng tăng. Tuy nhiên, thị trường này đối mặt nhiều thách thức liên quan đến chuỗi cung ứng. Ước nhu cầu kali năm nay khoảng 68-71 triệu tấn. Nguồn cung phân kali toàn cầu chủ yếu đến từ các nhà sản xuất lớn như Canada, Nga và Belarus. Dù vậy, các biện pháp trừng phạt và căng thẳng địa chính trị có thể ảnh hưởng đến khả năng cung ứng, dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung và tăng giá trong một số giai đoạn nhất định.

      Thị trường DAP dự kiến đạt 52 triệu tấn về sản lượng trong bối cảnh có nguồn cung phục hồi từ Trung Quốc, còn sản lượng tiêu thụ dự kiến ổn định quanh 48-50 triệu tấn. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt và căng thẳng địa chính trị có thể ảnh hưởng đến khả năng cung ứng từ các nước như Nga, Belarus, dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung ở một số thời điểm. Ngoài ra, chính sách hạn chế xuất khẩu DAP của Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến nguồn cung ứng trên thị trường. Đạm Cà Mau cho rằng giá DAP/MAP sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong năm 2025.

      Đối với thị trường NPK, Đạm Cà Mau dự báo giá có chiều hướng tăng cao vì chi phí nguyên liệu đầu vào. Thực tế, việc sản xuất NPK phụ thuộc nhiều vào giá các nguyên liệu đầu vào như urea, DAP và kali.

      Dẫn về thị trường trong nước, Đạm Cà Mau dự báo thị trường phân bón Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025, nhờ vào các yếu tố như nhu cầu nông nghiệp trong nước và quốc tế, chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và các chính sách thúc đẩy ngành nông nghiệp, khuyến khích chuyển đổi cây trồng và áp dụng phương pháp canh tác bền vững. Nhu cầu tiêu thụ phân bón tại Việt Nam ước tính vẫn ở mức 10.5-11 triệu tấn/năm.

      Đáng chú ý, việc áp thuế VAT phân bón (5%) từ tháng 7/2025 được kỳ vọng hỗ trợ lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước nhờ được hoàn thuế VAT đầu vào, giúp giảm chi phí sản xuất và tăng tính cạnh tranh của phân bón nội địa so với hàng nhập khẩu.

      "Trước đây khi chưa áp dụng, toàn bộ VAT đầu vào bị chuyển hóa thành giá thành sản phẩm, nó nằm trong giá bán cho người nông dân. Trong khi đó, hàng hóa của doanh nghiệp nước ngoài khi ra khỏi biên giới lại được hoàn thuế, nghĩa là chúng ta bị thiệt về phần này, thua ngay trên sân nhà. Do đó, các doanh nghiệp trong ngành có ý kiến lên quốc hội và đã có điều chỉnh.

      Thuế VAT phân bón sẽ có hiệu lực vào 1/7. Bình quân nguyên liệu đầu vào có VAT khoảng 7.5%, đầu ra là 5% của giá bán. Đầu vào chiếm 85% giá thành, trong khi giá bán sẽ cộng thêm chi phí quản lý, bán hàng, lợi nhuận định mức, nên giá bán cao hơn rất nhiều. 5% của giá bán có thể lớn hơn 7.5% của giá thành, nên đâu có được hoàn? Tuy nhiên, giá bán đầu ra còn phụ thuộc vào giá thế giới, nên đôi khi phải cân đối lợi nhuận để hòa hoặc giảm đi nhằm tham gia thị trường" - ông Văn Tiến Thanh nói thêm.

      Tiếp tục tăng công suất nhà máy

      Để hoàn thành kế hoạch, DCM đặt ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025. Đầu tiên là đảm bảo vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau hiệu quả, an toàn, ổn định, tối ưu công suất hoạt động của nhà máy. Đồng thời, kiểm soát chi phí, tiết kiệm năng lượng với tỷ lệ tiêu hao năng lượng, đến năm 2025 tiết giảm được 5% so với định mức năm 2022. Theo ông Văn Tiến Thanh, với nhiệm vụ tăng trưởng thường niên 2 con số do Tập đoàn mẹ PVN đưa ra, DCM dự kiến sẽ tiếp tục tăng công suất nhà máy, đạt trên 120% công suất thiết kế (so với mức 115% hiện nay).

      https://image.*********.vn/2025/06/16/DCM-2025-3.jpg​
      Tổng Giám đốc Văn Tiến Thanh phát biểu tại ĐHĐCĐ 2025 của DCM
      "Đây là điểm sáng của DCM. Khi mới tiếp nhận, Nhà máy Đạm Cà Mau chỉ vận hành với 100% công suất thiết kế, nâng được lên 102-103%, nhưng sau đó xuất hiện điểm nghẽn công nghệ. Kỹ sư của DCM đã xử lý được điểm nghẽn, rồi nâng lên 105-106%. Sau đó lại cải tiến thiết bị, nâng lên 110-111%. Năm 2022-2023, chúng tôi cải tiến rất sâu, và đã nâng lên 115% công suất thiết kế.

      Từ 2013, chúng tôi không chỉ nâng công suất, mà còn tiết giảm năng lượng 8%. Mỗi năm, DCM tiêu thụ khoảng 200 triệu USD khí, và 8% tiết kiệm được mỗi năm là con số không nhỏ. Từ 2022 tới nay, kỹ sư có những đề xuất cải hoán, có thể giúp tiết kiệm thêm 5% năng lượng. Chúng tôi có thể nâng lên 120%, thậm chí sau là thêm nữa 125%" - trích lời Tổng Giám đốc DCM.

      Bên cạnh đó, sẽ tập trung triển khai các phương thức quản trị: quản trị biến động, quản trị chuỗi giá trị, quản trị hệ sinh thái, quản trị dựa trên nền tảng số… sẵn sàng chuyển dịch mô hình kinh doanh phù hợp xu thế. Ngoài ra, sẽ nghiên cứu đa dạng hóa nguồn nguyên, nhiên liệu cho các sản phẩm phân bón, hướng đến phát triển bền vững, sản xuất xanh.

      Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu xây dựng giải pháp canh tác nông nghiệp công nghệ cao trên cơ sở giải pháp dinh dưỡng cây trồng và tiến bộ khoa học công nghệ. Mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước lân cận và khu vực, cung cấp đa dạng các loại phân bón trên nền urê và NPK hữu cơ vi sinh.
    cuteo2k đã loan bài này
  2. Phapsumu

    Phapsumu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 22, 2021
    Likes Received:
    3,579
    bằng mức cổ tức năm 2023
  3. cuteo2k

    cuteo2k Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 9, 2018
    Likes Received:
    3,604
    Siêu sóng phân bón
    DDV DCM DPM
    SGLegend likes this.
  4. SGLegend

    SGLegend Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 28, 2021
    Likes Received:
    296
    Phải tím mới uy tín
  5. MinhTriet0301

    MinhTriet0301 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 10, 2020
    Likes Received:
    1,571
    Chú này đúng Fo
  6. SGLegend

    SGLegend Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 28, 2021
    Likes Received:
    296
    bác nhập tâm quá thôi.
    câu đó là câu cửa miệng của tôi đó. thoải mái lên đi. Nhiều Anh em đầu tư gì mà thấy căng thẳng quá.
    Last edited: Jun 17, 2025
  7. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 12, 2006
    Likes Received:
    16,707
    giá cước vận tải biển vẫn đang xu hướng tăng. Các cổ phiếu hưởng lợi HAH VOS VSC
  8. conmuathang5

    conmuathang5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 19, 2019
    Likes Received:
    333
    Tổng Giám đốc Đạm Cà Mau: Xung đột giữa Israel và Iran sẽ làm tăng giá phân bón
    18-06-2025 - 00:07 AM | Doanh nghiệp
    [​IMG]
    Đối với Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, giá khí đầu vào có mối liên hệ trực tiếp với giá dầu.

    Ngày 16/6, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân bón Cà Mau hay Đạm Cà Mau, mã CK: DCM) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

    Năm 2024, dù đối mặt với nhiều thách thức từ chi phí nguyên liệu và biến động địa chính trị toàn cầu, công ty vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.037 tỷ đồng (vượt 3% kế hoạch, tăng 7% so với năm 2023), lợi nhuận trước thuế 1.522 tỷ đồng (tăng 25%), lợi nhuận sau thuế 1.428 tỷ đồng (tăng 29%).

    Công ty sản xuất 956.400 tấn urê quy đổi và 208 nghìn tấn NPK - tăng lần lượt 1% và 10% so với kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ đạt 1,3 triệu tấn, trong đó có 319.000 tấn xuất khẩu. Thị phần phân bón công ty hiện chiếm 10,62% toàn quốc.

    Về kế hoạch năm 2025, Phân bón Cà Mau đặt mục tiêu đạt gần 14.000 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 4%; nhưng lãi sau thuế chỉ 774 tỷ đồng, giảm gần nửa so với thực hiện 2024. Công ty vẫn thường xuyên đặt mục tiêu thấp rồi thực hiện vượt kế hoạch trong các năm trước.

    Cập nhật tại quý 1/2025, Doanh nghiệp đạt 3.400 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kỳ; lãi ròng 411 tỷ đồng, tăng 19%. So với mục tiêu đề ra, ông lớn phân bón thực hiện được 24% mục tiêu doanh thu và gần 54% kế hoạch lợi nhuận sau quý 1.

    Đáng chú ý, Tổng Giám đốc Văn Tiến Thanh tiết lộ về kết quả ước quý 2 với lợi nhuận trước thuế đã hơn 1.247 tỷ đồng, vượt kế hoạch khoảng 21%. Đây là tín hiệu tích cực cho năm 2025, và Doanh nghiệp đang hướng đến những kỷ lục mới.

    [​IMG]
    Ông Văn Tiến Thanh.

    Đáng chú ý, khi được hỏi về Xung đột tại Israel với Iran và thuế quan sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của thị trường phân bón nói chung và cụ thể đối với Phân bón Cà Mau, ban lãnh đạo công ty trả lời như sau:

    Xung đột giữa Israel và Iran đã làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông, từ đó ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế toàn cầu.

    Đầu năm kinh tế thế giới có xu hướng giảm phát, giá dầu lao dốc xuống mức 61-64 USD/thùng. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của xung đột, giá dầu đã tăng mạnh lên mức 74 USD/thùng và dự báo có thể tiếp tục tăng lên 100-120 USD nếu căng thẳng kéo dài.

    Đối với Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, giá khí đầu vào có mối liên hệ trực tiếp với giá dầu. Khi giá dầu giảm, giá khí đầu vào giảm theo, từ đó góp phần tiết giảm chi phí sản xuất. Ngược lại, khi giá dầu tăng, chi phí đầu vào cũng gia tăng, ảnh hưởng đến giá thành và khả năng cạnh tranh của sản phẩm phân bón.

    Mặc dù giá phân bón từng tăng đột biến vào năm 2022 do tác động của dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng Công ty đánh giá kịch bản này khó lặp lại hoàn toàn. Hiện nay Việt Nam có 4 nhà máy sản xuất urê đang vận hành ổn định, Công ty có thể đáp ứng tốt nhu cầu trong nước và có một phần dư cung để xuất khẩu, nhằm cân đối cung cầu thị trường trong nước. Công ty thường tìm cơ hội xuất khẩu vào quý I và quý III là các quý thấp điểm - và duy trì ổn định thị trường truyền thống tại Campuchia. Giá phân bón thế giới gần đây biến động rất mạnh, tuy nhiên giá trong nước có xu hướng ổn định hơn, với tốc độ tăng hoặc giảm chậm hơn.
    Liên quan đến vấn đề thuế đối ứng từ Hoa Kỳ, hiện tại, các thông tin về mức thuế (46% hay 15–20%) còn chưa rõ ràng và chưa được xác nhận chính thức.

    Tuy nhiên, theo ghi nhận từ các doanh nghiệp trong ngành thủy sản - lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng - họ không quá lo ngại về mức thuế tuyệt đối, mà quan tâm nhiều hơn đến sự mức thuế đối sánh giữa các quốc gia. Nếu mức thuế áp dụng cho Việt Nam cao hơn so với các nước khác, doanh nghiệp sẽ mất lợi thế cạnh tranh; ngược lại, nếu mức thuế thấp hơn, đây sẽ là yếu tố thuận lợi. Bởi lẽ, thuế nhập khẩu tại Hoa Kỳ thường được cộng vào giá bán và người tiêu dùng Hoa Kỳ sẽ là đối tượng chịu chi phí này, chứ không phải nhà sản xuất.

    Một câu hỏi khác liên quan đến vấn đề biến động giá dầu tăng gần đây sẽ ảnh hưởng như thế nào đến biên lợi nhuận của công ty? Có thể chuyển bao nhiêu phần trăm vào giá bán?

    Ban lãnh đạo công ty cho biết Giá khí đầu vào của Công ty biến động theo giá dầu thế giới. Khi giá dầu tăng, giá khí đầu vào cũng tăng theo, dẫn đến chi phí sản xuất phân urea tăng. Thông thường,
    giá urea sẽ dịch chuyển theo sự biến động của giá nguyên liệu đầu vào sau một khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra, các yếu tố địa chính trị như xung đột Israel-Iran cũng có thể tác động đến nguồn cung khí và sản lượng urea toàn cầu.

    Do Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), giá phân bón trong nước có mối tương quan chặt chẽ với giá quốc tế. Trong bối cảnh đó, giá bán sẽ điều chỉnh tương ứng với giá nguyên liệu đầu vào và Công ty vẫn có thể duy trì biên lợi nhuận ổn
    --- Gộp bài viết, Jun 18, 2025, Bài cũ: Jun 18, 2025 ---
    https://tradingeconomics.com/commodity/urea
    Giá ure đêm qua
    geminidear likes this.
    conmuathang5 đã loan bài này
  9. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 12, 2006
    Likes Received:
    16,707
    ủa DCM chuẩn bị chốt CT 20% BÀNG TIỀN MÀ CP GIẢM NÈ , cổ dông không thích tiền à ? vào giá đỏ kiếm tý cháo vậy ???
    --- Gộp bài viết, Jun 20, 2025, Bài cũ: Jun 20, 2025 ---
    gà em đang đặt mua DCM 36.-36.25 mong lái lợn cho khớp kiếm tý cháo
    --- Gộp bài viết, Jun 20, 2025 ---
    Lái lợn đap xuống nữa mới khớp
    geminidear đã loan bài này
  10. super_star87

    super_star87 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 16, 2021
    Likes Received:
    76
    Khoảng giá vùng bao nhiêu thì mua an toàn các cụ nhỉ?

Share This Page