Dòng P đang chân sóng lớn $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 29/10/2025.

7301 người đang online, trong đó có 335 thành viên. 23:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 51102 lượt đọc và 302 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Vì sao các Big Oil vẫn kiếm lời khủng dù giá dầu giảm?

    20:09 | 06/11/2025
    (PetroTimes) - Dù giá dầu thô sụt giảm, các tập đoàn dầu khí lớn vẫn báo lãi cao. Việc OPEC+ tăng mạnh hạn ngạch khai thác cùng triển vọng dư cung đã gây sức ép lên giá dầu, nhưng TotalEnergies vẫn ghi nhận lợi nhuận ròng quý III tăng hơn 60%, đạt 3,7 tỷ USD.
    [​IMG]
    (Ảnh minh hoạ)

    Bí quyết của tập đoàn Pháp nằm ở việc tăng sản lượng và tối ưu biên lợi nhuận. Sản lượng khai thác dầu khí của TotalEnergies tăng hơn 4%, trong khi lợi nhuận từ hoạt động lọc dầu tại châu Âu tăng mạnh. Nhờ hiện diện trên toàn chuỗi giá trị dầu khí - từ khai thác đến lọc - hóa dầu - tập đoàn này có thể linh hoạt bù đắp khi giá dầu thô giảm.
    Từ tháng 7 đến tháng 9, giá dầu thế giới giảm, nhưng biên lợi nhuận lọc dầu ở châu Âu lại tăng hơn 300%. Nguyên nhân là lệnh cấm nhập khẩu nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu Nga của Liên minh châu Âu khiến nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu dầu diesel tăng vọt trong mùa du lịch hè. Các nhà máy lọc dầu vì thế phải hoạt động hết công suất.
    Nhờ lợi nhuận cao, TotalEnergies tiếp tục ưu ái cổ đông thông qua chương trình mua lại cổ phiếu - cách giúp tăng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và nâng giá cổ phiếu trên thị trường. Sau khi chi 2,3 tỷ USD mua lại cổ phiếu trong quý III, tập đoàn này còn công bố thêm chương trình mới trị giá 1,5 tỷ USD vào cuối tháng 9.
    Đối thủ Anh quốc Shell cũng đưa ra mức chi trả cho cổ đông, thậm chí còn hào phóng hơn, nhờ sản lượng kỷ lục ngoài khơi Brazil, giúp lợi nhuận quý III tăng lên 5,32 tỷ USD.
    Hai tập đoàn của Mỹ là ExxonMobil và Chevron cũng vượt xa dự báo lợi nhuận nhờ sản lượng khai thác đạt mức kỷ lục mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, các tập đoàn dầu khí lại có xu hướng thận trọng với đầu tư mới. Theo hãng tư vấn Wood Mackenzie, tổng vốn đầu tư của các tập đoàn lớn dự kiến giảm 4% trong năm 2025, xuống còn hơn 340 tỷ USD.
    Hệ quả là quá trình chuyển dịch năng lượng bị chững lại - một ảnh hưởng ngược từ việc giá dầu giảm. Các tập đoàn lớn ưu tiên duy trì lợi nhuận và củng cố niềm tin nhà đầu tư hơn là tiếp tục mở rộng đầu tư vào năng lượng tái tạo.
    Đáng chú ý, BP (Anh) đã xác nhận cắt giảm một nửa ngân sách dành cho các dự án phát thải thấp. Động thái này làm dấy lên lo ngại trong giới bảo vệ khí hậu, nhất là trước thềm Hội nghị COP30 tại Brazil, dự kiến khai mạc ngày 10/11 tới.
    Năm 2024 cũng được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên công nghiệp - một lời nhắc nhở rõ ràng về thách thức trong việc cân bằng giữa lợi nhuận năng lượng và mục tiêu khí hậu.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Phiên nay cuối tuần List sẽ có 2 em tím cuối phiên:drm1:drm1:drm1@};-
    Tramoicong thích bài này.
  3. ttck2017

    ttck2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    559
    Vote e nào cụ ơi
    BigDady1516 thích bài này.
  4. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    6.908
    GASS đuối nhỉ, a cả mà nhìn rõ chán
    BigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Ngoài KT còn có Mua Beark Out đua bằng mọi giá mà. VCBS tổ lái Quốc gia định hướng dòng tiền Tài sản Quốc gia nhé. Đơn thuần KT có mà kiếm dc Siêu CP:-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 07/11/2025, Bài cũ: 07/11/2025 ---
    Bình tĩnh ngồi im sẽ lên hết dòng tiền sẽ phi vào P sóng thần :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 07/11/2025 ---

    Trâu Điên PVD vào sóng sẽ kéo cả dòng đầu năm BSR đã X2 rồi:-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 07/11/2025 ---
    Có thể Ngài Thị trường sẽ kéo POW hoặc PVT tím cuối chiều :drm1:drm1:drm1@};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 07/11/2025 ---
    Leader P là PVD và PVS đã đi trước 1 đoạn giống sóng B và CK BĐS hàng mạnh đi trước dẫn đường nên ôm các con khác P cứ kiên trì:-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 07/11/2025 ---
    :drm:drm1:drm2@};-
    Tramoicong, ngayconembentoidautudichthuc thích bài này.
  6. ttck2017

    ttck2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    559
    Pow nặng mông lămd cụ ạ
    Hoale8885BigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Chiều nay tạo lập sẽ dúi test lại 1600 ko thủng vol thấp là đẹp:drm4@};-
    --- Gộp bài viết, 07/11/2025, Bài cũ: 07/11/2025 ---
    TT chung 5 năm nay đều tạo đáy tháng 11:-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 07/11/2025 ---
    POW đang có game lo gj Game Quốc gia cơ mà:drm1@};-
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Sóng này VCBS định hướng dòng tiền sang CP Quốc gia Bộ chính trị cũng sắp ban hành. Mọi người nhớ đầu năm Định hướng tài sản Tư nhân- GEX VIX VIN B tư nhân CK x2 x6 TK hết mà:drm1:drm1:drm1@};-
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Tổng Bí thư: Sẽ sớm ban hành Nghị quyết về kinh tế nhà nước

    Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Bộ Chính trị sẽ sớm ban hành Nghị quyết về kinh tế nhà nước, tập trung vào mô hình bền vững để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.​

    Chiều 4/11, phát biểu tại họp tổ Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14, Tổng Bí thư nhìn nhận một trong những vấn đề quan trọng trong xây dựng văn kiện là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề này không mới, song cần đặt ra trong bối cảnh hiện nay.
    Ông cho biết Bộ Chính trị, Trung ương đang thúc đẩy để sớm ban hành Nghị quyết về kinh tế nhà nước. "Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Vốn, đất đai, tài nguyên khoáng sản là của Nhà nước, làm sao mà không chủ đạo được? Không thể nào quên được kinh tế nhà nước", ông nói.
    Theo ông, các cơ quan đang được yêu cầu khẩn trương chuẩn bị nghị quyết này, sau khi đã có nghị quyết về giáo dục và y tế. Đồng thời, Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện các nghị quyết lớn như mô hình phát triển của đất nước dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai chữ số để đạt mục tiêu 2030.
    [​IMG]
    Xem toàn màn hình

    Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại tổ, chiều 4/11. Ảnh: Hoàng Phong
    Năm ngoái, tổng tài sản của 671 doanh nghiệp nhà nước (473 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% và 198 đơn vị trên 50%) đạt trên 5,6 triệu tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2023. Các doanh nghiệp này có tổng doanh thu đạt gần 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 24%. Lợi nhuận trước thuế gần 227.500 tỷ đồng, tăng 8%. Họ nộp ngân sách Nhà nước gần 400.000 tỷ, tăng 9%​
    --- Gộp bài viết, 07/11/2025, Bài cũ: 07/11/2025 ---
    Khi GEX 60 - 62 mình cảnh báo mua gi giá này- giờ P Viễn thông BH đang chân sóng Thần đỏ mua cất tủ Ngài Market sẽ kéo lên hết:drm1:drm1:drm1@};-
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.854
    Nhận diện những 'đầu tàu' bứt phá trong bức tranh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025

    Thứ 6 , 07/11/2025, 00:08

    Khép lại 9 tháng đầu năm 2025, bức tranh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết đã có những điểm sáng đáng chú ý, những doanh nghiệp “đầu tàu” tiếp tục bứt phá về cả doanh thu và lợi nhuận.
    [​IMG]
    Việt Nam đang ở ngưỡng cửa của một kỷ nguyên tăng trưởng mới, với những mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng – GDP năm 2025 dự kiến đạt trên 8% và năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, quy mô kinh tế năm 2025 dự kiến đạt 510 tỷ USD và GDP bình quân đầu người năm 2026 đạt 5.400 - 5.500 USD.
    Trong bối cảnh chuyển mình mạnh mẽ này, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trở nên then chốt. Khép lại 9 tháng đầu năm 2025, thị trường đã chứng kiến một bức tranh tài chính rực rỡ, nơi những doanh nghiệp "đầu tàu" không chỉ duy trì mà còn tạo ra những cú bứt phá ngoạn mục về cả doanh thu và lợi nhuận.
    [​IMG]

    Khép lại 9 tháng đầu năm 2025, bức tranh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết đã có những điểm sáng đáng chú ý.
    Trong 9 tháng đầu năm 2025, có 10 doanh nghiệp phi tài chính có doanh thu thuần trên 50.000 tỷ đồng, trong đó, đứng đầu là Petrolimex (PLX) với doanh thu thuần đạt hơn 228.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.
    Đứng ở phía sau Petrolimex là Vingroup (VIC) với doanh thu thuần hơn 169.600 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Công ty con của Vingroup là Vinhomes (VHM) đứng ở vị trí thứ 10 với doanh thu thuần gần 51.100 tỷ đồng.
    Những doanh nghiệp có doanh thu thuần trên mốc 100.000 tỷ ngoài ra còn có Thế giới di động (113.600 tỷ đồng), Hòa Phát (119.900 tỷ đồng), BSR (104.000 tỷ đồng).
    Trong top 10 doanh nghiệp phi tài chính có doanh thu thuần lớn nhất 9 tháng 2025 có tới 3 doanh nghiệp dầu khí (Petrolimex, PV Gas và BSR), 2 doanh nghiệp bất động sản (Vingroup, Vinhomes), 2 doanh nghiệp hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet), 1 doanh nghiệp bán lẻ (Thế giới di động), 1 doanh nghiệp thép (Hòa Phát), 1 doanh nghiệp F&B (Masan).
    [​IMG]

    Về phần lợi nhuận trước thuế, có 17 doanh nghiệp có mức lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm 2025 trên 10.000 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp đứng đầu có mức lãi trên 15.000 tỷ đồng.

    Ngành ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế khi có nhiều cái tên lọt vào top đầu. Cụ thể, có tới 7 ngân hàng trong top 10, và 3 doanh nghiệp còn lại là 3 doanh nghiệp là Vingroup cùng 2 công ty con.
    Cụ thể, Vingroup lãi trước thuế gần 15.200 tỷ đồng, đứng ở vị trí thứ 10; VEFAC (VEF) lãi trước thuế gần 19.300 tỷ đồng, đứng ở vị trí thứ 7 và Vinhomes đứng ở vị trí thứ 8 với lợi nhuận trước thuế gần 18.300 tỷ đồng.
    Với mức lãi trước thuế đạt 33.123 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, Vietcombank tiếp tục dẫn đầu lợi nhuận khối ngân hàng và giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng.
    VietinBank tăng 51%, lợi nhuận trước thuế đạt 29.535 tỷ đồng. Chỉ tính riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế của VietinBank tăng 62% đạt 6.552 tỷ đồng.
    VPBank cũng là một điểm sáng trong bảng xếp hạng với mức tăng 47% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 20.396 tỷ đồng.
    Bên cạnh đó, những gương mặt quen thuộc khác trong khối ngân hàng vẫn xuất hiện trên bảng xếp hạng: BIDV, MBBank, Techcombank, ACB…
    [​IMG]

    Về phần tăng trưởng, trừ những trường hợp có lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2024 lỗ, doanh nghiệp có mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2025 là VEFAC với mức tăng trưởng lên tới 5.707%.
    Có 5 doanh nghiệp có mức tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2025 trên 1.000%, trừ VEFAC ra còn có Chứng khoán Phú Hưng (4.433%), Nhơn Trạch 2 (4.403%), Navico (1.225%) và HHS (1.072%).
    Trong top 10 doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cao nhất có 3 doanh nghiệp bất động sản, 2 công ty chứng khoán, 2 doanh nghiệp thủy sản (Navico, Caseamex), 1 doanh nghiệp điện (NT2), 1 ngân hàng (ABBank) và 1 doanh nghiệp kinh doanh ô tô và bất động sản (HHS).
    [​IMG]


    [​IMG]

    Nếu xét trên các doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng 2024 lớn hơn 1.000 tỷ đồng, Gelex Electronic (GEE) là doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh nhất với lợi nhuận trước thuế 9 tháng 2025 hơn 3.500 tỷ đồng, tăng 162%. Bên cạnh tăng trưởng về lợi nhuận, doanh thu thuần của Gelex Electronic tăng 24% so với cùng kỳ và tổng tài sản tăng 17% so với cuối năm trước.
    Công ty mẹ của GEE là Gelex cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế tăng 52% đạt hơn 3.400 tỷ đồng, doanh thu thuần tăng 18% đạt gần 27.900 tỷ đồng.
    Đứng thứ 2 về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) với 94%, doanh thu thuần của GVR tăng 21% lên hơn 20.400 tỷ đồng.
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Doanh nghiệp duy nhất có lợi nhuận trên 10.000 tỷ góp mặt trong top 10 là Viettel Global. 9 tháng đầu năm 2025, Tổng công ty đảm nhận nhiệm vụ đầu tư và kinh doanh tại nước ngoài của Tập đoàn Viettel đã cán mốc doanh thu gần 31.900 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10.500 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

    Tính riêng trong quý 3/2025, lợi nhuận trước thuế của Viettel Global đạt 5.268 tỷ đồng, tăng 306% so với cùng kỳ, lập kỷ lục mới về lợi nhuận theo quý cao nhất.
    Không chỉ tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận, quy mô tài sản của Viettel Global cũng cải thiện đáng kể. Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản hợp nhất đạt gần 73.900 tỷ đồng, tăng thêm 10.400 tỷ đồng (tương đương 16%) so với đầu năm.
    [​IMG]

    Thế giới di động ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng 2025 đạt gần 113.700 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế 9 tháng 2025 hơn 6.100 tỷ đồng, tăng 62% so với 9 tháng 2024.
    Theo giải trình từ MWG, lợi nhuận tăng cao đến từ việc các chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh vẫn tăng trưởng 15% về doanh thu trong 9 tháng đầu năm nay, dù số cửa hàng giảm so với cùng kỳ. Đây là 2 chuỗi đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu lợi nhuận của MWG. Ngoài ra, chuỗi Bách hóa Xanh tiếp tục cải thiện lợi nhuận trong quý 3 so với quý 2 trước đó. Các chuỗi còn lại gồm An Khang, Avakids và Erablue đều cho thấy sự cải thiện về kết quả hoạt động, qua đó đóng góp thêm vào tăng trưởng lợi nhuận chung của MWG.
    Tuy doanh thu giảm 3% nhưng lợi nhuận trước thuế của Masan Group (MSN) đã tăng 55% so với cùng kỳ lên hơn 5.200 tỷ đồng. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi hiệu quả lợi nhuận mạnh mẽ tại Wincommerce, Masan MeatLife và Phúc Long cùng với đóng góp lợi nhuận tốt hơn từ TCB và việc thoái hợp nhất H.C. Starck (HCS), dù MCH đang trong giai đoạn đầu hoàn thiện mô hình phân phối mới cũng như sự gia tăng nhẹ của chi phí tài chính thuần.
    Ngoài ra, những doanh nghiệp khác cũng đạt mức tăng trưởng tốt trong 9 tháng đầu năm 2025 là PV Power (84%), REE (56%), Đạm Cà Mau (52%), VPS (52%).
    [​IMG]

    Một số doanh nghiệp “đầu tàu” đang thực sự "bứt phá" về cả doanh thu, lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng.
    Đầu tiên phải kể đến Vingroup, doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước. Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 của Vingroup (VIC) cho thấy kết quả tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu thuần đạt hơn 169.600 tỷ đồng, tăng 34%, và lợi nhuận trước thuế đạt gần 15.200 tỷ đồng, tăng 34%. Lợi nhuận sau thuế Vingroup gấp 1,9 lần cùng kỳ, đạt 7.565 tỷ đồng. Vingroup đều xuất hiện trong cả top những doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận cao nhất 9 tháng 2025.
    Các công ty con của Vingroup như Vinhomes hay VEFAC cũng ghi nhận doanh thu hoặc lợi nhuận trong top đầu thị trường.
    Đồng thời, tài sản của Vingroup (VIC) đã vượt ngưỡng 1 triệu tỷ đồng tài sản, dòng vốn huy động khổng lồ của tập đoàn đang được rót mạnh vào bất động sản, tổ hợp VinFast và các trụ cột công nghiệp mới.
    Trong số các ngân hàng, Vietcombank vẫn giữ vững vị trí số 1 về lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm 2025. Bên cạnh đó, VietinBank đang vươn lên mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 51% so với cùng kỳ lên hơn 29.500 tỷ đồng thành ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao thứ 2 trong 9 tháng đầu năm 2025.
    “Vua thép” Hòa Phát ghi nhận doanh thu trong 9 tháng đầu năm tăng hơn 5% và lợi nhuận trước thuế tăng 29% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng 2025, Hòa Phát sản xuất 7,9 triệu tấn thép thô, tăng 23% so với 9 tháng đầu năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 7,4 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.
    Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tăng trưởng ấn tượng về lợi nhuận khi lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của BSR tăng hơn 200% lên hơn 2.500 tỷ đồng, Tính riêng quý 3, BSR lãi trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 1.300 tỷ đồng. Công ty cho biết, trong quý 3/2025, giá dầu thô (giá Dated Brent) giảm từ 70,99 USD/thùng vào tháng 7/2025 xuống 68,02 USD/thùng vào tháng 9/2025 trong khi quý 3/2024, giá dầu thô (Dated Brent) giảm từ 85,31 USD/thùng trung bình tháng 7/2024 xuống còn 74,33 USD/thùng trong tháng 9/2024.
    Khoảng cách giữa giá dầu thô và giá sản phẩm kỳ này tốt hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, sản lượng tiêu thụ quý 3/2025 (1,95 triệu tấn) cao hơn cùng kỳ năm trước (1,72 triệu tấn) là nguyên nhân chính khiến quý 3/2025 có lãi trong khi cùng kỳ lỗ.
    Vietnam Airlines ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tăng 11,5% và lợi nhuận trước thuế tăng 15% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Vietnam Airlines đã chủ động mở thêm nhiều đường bay quốc tế mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài, qua đó tạo động lực quan trọng cho kết quả kinh doanh tích cực.

Chia sẻ trang này