Dòng tiền khôn ngoan - tiếp tục giải ngân.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hamtien2009, 04/12/2009.

78 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3880 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ hội thảo....................

    (ĐTCK-online) Chưa xảy ra tình trạng bong bóng, xét về trung dài hạn, TTCK Việt Nam vẫn là một trong những địa chỉ hấp dẫn đối với các NĐT, cơ quan quản lý đang xem xét một số giải pháp để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài... Đó là thông điệp được đưa ra và thảo luận tại Hội thảo thị trường vốn và tài chính Việt Nam do Euromoney tổ chức ngày 30/11.
    Chỉ trong thời gian ngắn, TTCK Việt Nam đã có mức tăng trưởng chóng mặt và thời kỳ đỉnh điểm VN-Index đã tăng lên hơn 1.173 điểm (đầu năm 2007). Nhưng cũng trong một thời gian ngắn, VN-Index lại giảm mạnh xuống mức 235 điểm (cuối tháng 2/2009). Theo đánh giá của nhiều NĐT, TTCK Việt Nam là thị trường có tốc độ tăng trưởng rất mạnh, nhưng cũng là một thị trường có sự trượt dốc mạnh nhất nhì trên thế giới.

    Không còn lo ngại hiện tượng bong bóng
    Ông Andy Ho, Giám đốc Công ty Quản lý quỹ VinaCapital cho biết, TTCK đã phát triển rất mạnh mẽ trong một thời gian ngắn và NĐT đã rút được nhiều kinh nghiệm từ giai đoạn thị trường phát triển bùng phát từ cuối năm 2006, đầu năm 2007. Theo đó, sẽ không phải quan ngại hiện tượng bong bóng trên TTCK trong thời gian tới. Thêm nữa, chắc chắn Chính phủ sẽ đẩy nhanh việc CPH các tổng công ty nhà nước, các tập đoàn lớn?, nhằm tạo ra những hàng hoá có chất lượng cho thị trường. Bên cạnh đó, nếu phân tích kỹ thì rất nhiều DN ở Việt Nam có tiềm năng, chỉ số cơ bản rất tốt và chỉ số P/E vẫn ở mức trung bình. "Thực tế, trong thời gian qua, VinaCapital đã đầu tư vào khoảng 10 DN ở Việt Nam và giá trị đầu tư đã tăng lên đáng kể", ông Andy Ho cho hay.
    Đáy khủng hoảng đã qua, TTCK đang thu hút mối quan tâm trở lại của một bộ phận NĐT nước ngoài. Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ VietNam Asset Management Limited (VAM) cho biết, vừa qua, Quỹ nhận được khá nhiều mối quan tâm của NĐT và một số NĐT đang có những động thái thương thuyết với Quỹ để đổ vốn vào TTCK Việt Nam. Ông Louis Nguyễn, Chủ tịch HĐQT Saigon Asset Management (SAM) cho hay, hiện công ty này đang quản lý 2 quỹ niêm yết trên TTCK Đức, SAM đang triển khai lập quỹ mới và nhắm đến việc đầu tư vào các công ty tư nhân chuẩn bị CPH, các công ty nhà nước đang có kế hoạch IPO.
    Với đặc thù thị trường mới nổi, các chuyên gia cũng chỉ ra những hạn chế của TTCK Việt Nam là NĐT quá nhạy cảm và đôi khi có phản ứng thái quá với chính sách của Nhà nước, đơn cử như động thái điều chỉnh chính sách tiền tệ vừa qua.
    Khá lạc quan về triển vọng của TTCK song bà Lê Lệ Hằng, Giám đốc phân tích CTCK Sài Gòn (SSI) tỏ ra thận trọng về lợi nhuận của DN năm 2010. Một số DN trong thời gian vừa qua thực hiện đánh giá lại tài sản, hoặc được hưởng lợi từ biến động giá nguyên nhiên vật liệu giúp lợi nhuận đột biến, dẫn đến giá cổ phiếu cũng tăng mạnh. Đối với cổ phiếu của những DN này, NĐT cần xem xét mức độ rủi ro trong dài hạn. Thông tin về dòng tiền chứng khoán trong thời gian qua cũng không hẳn đã chính xác, vì cạnh tranh khốc liệt nên nhiều CTCK cho NĐT sử dụng các đòn bẩy tài chính, vì thế rất khó để lượng hóa dòng tiền đã đổ vào TTCK Việt Nam. "Rất khó để quan sát đâu là dòng tiền thật và đâu là dòng tiền ảo", bà Hằng nói.

    Kỳ vọng từ chính sách
    Đại diện cơ quan quản lý nhà nước tại Hội thảo, ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó chủ tịch UBCK nêu ra một loạt giải pháp đang và sẽ được thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của NĐT nước ngoài tại các công ty đại chúng lên 49%; các quỹ thành viên sẽ không hạn chế tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài; cho phép NĐT nước ngoài được nắm tới 49% vốn điều lệ tại tổ chức kinh doanh chứng khoán trong nước. Từ năm 2012, đối tượng này sẽ được sở hữu 100% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.
    Cũng trong động thái thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp, ông Hùng cho biết, Chính phủ dự kiến sẽ bỏ thuế chuyển lợi nhuận về nước và cho phép các DN liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài được chuyển đổi thành CTCP, phát hành tăng vốn và niêm yết trên TTCK. TTCK sẽ được tái cấu trúc theo hướng tăng cường tính công khai minh bạch của các công ty trên thị trường? Việc sửa đổi các thông tư trong đó cho phép NĐT mở nhiều tài khoản tại nhiều CTCK hay kéo dài thời gian giao dịch, cho phép một NĐT mua bán cùng loại cổ phiếu trong cùng phiên giao dịch đang được tiến hành. Việc CPH và tạo nguồn cung cho TTCK sẽ đẩy nhanh trong thời gian tới khi Chính phủ cho phép các công ty nhà nước tìm đối tác chiến lược trước khi CPH, thay vì phải chờ đến khi DN đẫ CPH và được định giá như hiện nay.
    Hiện TTCK Việt Nam có mức vốn hóa 38 tỷ USD, chiếm khoảng 40% GDP, tổng giá trị danh mục của khối NĐT nước ngoài hiện đạt 7,6 tỷ USD và trong 6 tháng gần đây, vốn gián tiếp đổ vào TTCK Việt Nam đạt 628 triệu USD. Còn nhiều khó khăn, thách thức song chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành kênh đầu tư ngày càng đại chúng cùng với đà phát triển của nền kinh tế.
  2. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Dòng tiền gián tiếp tăng..............
    Từ hội thảo đến chính sách -> tăng sở hữu nước ngoài lên 49% tại các công ty.

    Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Nguyễn Đoan Hùng cho biết: Chính phủ sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa từ 30% lên 49% tại tất cả công ty đại chúng, kể cả công ty chưa niêm yết (ngoại trừ tổ chức tín dụng).

    Phát biểu tại Hội thảo Thị trường vốn và tài chính Việt Nam 2009, do Euromoney tổ chức ngày 30/11 tại Hà Nội, ông Nguyễn Đoan Hùng nhấn mạnh, đây chỉ là một trong số hàng loạt chính sách nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) dự kiến sẽ áp dụng trong thời gian tới.

    Theo đó, cùng với việc tăng "room" cho nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty đại chúng, đối với các quỹ thành viên, sẽ không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và cho phép thành lập quỹ thành viên tới 100% vốn nước ngoài.

    Cơ quan quản lý cũng đang xem xét việc cho nhà đầu tư nước ngoài được nắm tới 49% vốn điều lệ tại tổ cức kinh doanh chứng khoán trong nước. Từ năm 2012, đối tượng này sẽ được sở hữu 100% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

    Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đang xem xét việc sẽ giảm thiểu thủ tục đăng ký mã số giao dịch cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ loại bỏ yêu cầu về báo cáo tài chính 2 năm gần nhất với tổ cức đăng ký giao dịch, tiết giảm tối đa các loại tài liệu phải công chứng và hợp pháp hoá lãnh sự (bản cáo bạch, điều lệ công ty không nhất thiết phải công chứng và hợp pháp hoá lãnh sự).

    ?oĐối với tập đoàn lớn có nhiều công ty con, hồ sơ đăng ký mã số giao dịch cho các công ty con được tiết giảm tới mức tối đa, chỉ yêu cầu văn bản sở hữu xác minh quan hệ công ty con và mẹ; thời gian đăng ký mã số giao dịch từ 30 ngày giảm xuống còn 10 ngày đối với tổ chức và 5 ngày đối với cá nhân?, ông Hùng nói.

    Chính phủ cũng dự kiến sẽ bỏ thuế lợi nuận chuyển về nước và cho phép các doanh nghiệp liên doanh, công ty 100% vốn nước noài được chuyển đổi thành công ty cổ phần, phát hành tăng vốn và niêm yết trên TTCK.

    Theo ông Hùng, các biện pháp này là nhằm thực hiện việc từng bước mở thị trường tài chính đúng cam kết, nâng tỷ lệ hạn chế sở hữu với nhà đầu tư nước ngoài và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn hạn chế này đối với một số ngành nghề nhà nước không cần nắm giữ, khuyến khích các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán nước ngoài có uy tín tham gia đầu tư và quản lý các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán trong nước.

    Bên cạnh đó, nhằm nân cao năng lực hạ tầng chứng khoán, ông Đoan Hùng cho biết, cơ quan quản lý sẽ tăng cường quản trị rủi ro trong các tổ chức kinh doanh chứng khoán. Hiện Bộ Tài chính đang soạn thảo và hướng dẫn các liên quan đến sáp nhập và giải thể, phá sản của các công ty chứng khoán.

    Chính phủ cũng sẽ tái cấu trúc TTCK theo hướng tăng cường tính công khai minh bạch của các công ty trên thị trường, chuyển đổi các sở giao dịch chứng khoán thành công ty TNHH một thành viên, ban hành các hướng dẫn về giao dịch ký quỹ, về giao dịch repo? Việc sửa đổi các thông tư trong đó cho phép nhà đầu tư mở nhiều tài khoản tại công ty chứng khoán khác nhau hay kéo dài hời gian giao dịch, cho phép một nhà đầu tư mua bán cùng loại cổ phiếu trong cùng phiên giao dịch đang được tiến hành.

    Mặt khác, Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trần Văn Dũng cũng cho hay, chính phủ dự kiến sẽ cho phép các công ty nhà nước tìm đối tác chiến lược trước khi cổ phần hóa thay vì phải chờ đến khi doanh nghiệp cổ phần hóa và được định giá như trước.


    Theo số liệu của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, hiện TTCK Việt Nam có mức vốn hóa 38 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 5% GDP. Cho đến nay, giá trị danh mục đầu tư gián tiếp trên TTCK Việt Nam là 7,6 tỷ đô la Mỹ; trong đó tổng giá trị đầu tư nước ngoài đạt mức cao nhất cuối 2007 là 8,4 tỷ đô la Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm nay, dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán đạt 628 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, trong tháng 10 dòng vốn vào gấp 3 tháng trước.



    Tại Việt Nam hiện có trên 10.000 tài khoản giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có trên 1.000 tài khoản của nhà đầu tư có tổ chức.
  3. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Tạm dừng ở đây với dòng tiền xa - tốt...sẽ đến dòng tiền gần.

    Thanks!
  4. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Dòng tiền - tôi lấy tin cập nhật

    Hầu hết các đại biểu tham dự tọa đàm ?oRút ngắn thời gian thanh toán chứng khoán? diễn ra vào chiều ngày 3/12/2009 tại Hà Nội, đều nhất trí với quan điểm không nên rút ngắn thời gian thanh toán chứng khoán vào lúc này, mà nên điều chỉnh ở cơ chế giao dịch để giúp nhà đầu tư có thể bán chứng khoán trước ngày T+3.

    Theo bà Phương Hoàng Lan Hương - Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), hiện nay, quy trình thanh toán T+3 là một quy trình chuẩn được hầu hết các nước trên thế giới áp dụng, đảm bảo sự an toàn cho hệ thống. Đối với Việt Nam, quy trình thanh toán T+3 không phải là thời gian quá dài, nó nằm trong khuôn khổ như nhiều thị trường chứng khoán quốc tế.

    Tuy nhiên, trong nỗ lực phát triển thị trường, VSD cũng sẽ phối hợp với các bên tham gia để đưa ra giải pháp rút ngắn thời gian thanh toán, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Và trong dự thảo về quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán, một trong những điểm được sửa đổi là đẩy nhanh thời gian thanh toán, từ chiều T+3 rút ngắn xuống còn sáng T+3. Như vậy, các bước thực hiện sẽ hoàn tất vào buổi sáng ngày T+3, thay vì 3g chiều như hiện nay.

    Lãnh đạo Vụ Phát triển thị trường cho biết, nhằm từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế thông qua việc nới lỏng các quy định về giao dịch chứng khoán để tăng tính thanh khoản cho thị trường, Ủy ban Chứng khoán đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch.

    Trong đó, bên cạnh việc bổ sung thêm quy định: cho phép nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch và một số trường hợp nhà đầu tư được phép mua, bán cùng một loại cổ phiếu trong một ngày giao dịch, Ủy ban Chứng khoán đã đưa vào một điểm mới là: cho phép nhà đầu tư được bán chứng khoán đã mua vào ngày T+2 và T+3, tức là sau thời điểm Trung tâm Lưu ký đối chiếu giao dịch với các thành viên thị trường.

    Việc đưa ra quy định này là cơ sở để hợp pháp hóa các giao dịch bán chứng khoán trước khi về trên tài khoản, qua đó quy định cấm nhà đầu tư và công ty chứng khoán cho khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+2. Trên cơ sở đó, đưa ra chế tài xử phạt đối với các công ty chứng khoán và nhà đầu tư vi phạm quy định này.
  5. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Dòng tiền gần và tương đối gần (gần nhất là nằm trong tài khoản của quý vị)

    Các quỹ đầu tư nước ngoài tăng vốn đầu tư vào Việt Nam
    Thứ sáu, 4/12/2009, 11:26 GMT+7
    Để đón đầu cơ hội khi khủng hoảng toàn cầu dần đi qua và kinh tế Việt Nam hồi phục, các quỹ đầu tư nước ngoài đang tăng vốn đầu tư vào thị trường Việt Nam.


    Lĩnh vực tài chính, bán lẻ, giáo dục, y tế? luôn nằm trong tầm ngắm của các quỹ đầu tư nước ngoài. Vừa qua, Công ty Blackhorse Asset Management Pte. Ltd. (BAM) đã đưa ra kế hoạch mở rộng tại thị trường Việt Nam.


    Để gia tăng các khoản đầu tư vào những công ty tiềm năng tại Việt Nam, BAM vừa công bố hoàn tất việc mua lại 95% cổ phần của Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ (VATC).


    ?oMảng giáo dục là nền tảng cho những kế hoạch mở rộng và đầu tư của chúng tôi trong tương lai?, ông Paul Rubens, Giám đốc điều hành của BAM, kiêm Tổng giám đốc của VATC nói và cho biết, BAM được Bộ Tài chính cấp phép để thành lập văn phòng đại diện tại TP.HCM vào năm 2006, trong đó có Blackhorse Enhanced Vietnam Inc (BEVI), một quỹ đầu tư tập trung vào các công ty đã niêm yết và chưa niêm yết trên thị trường Việt Nam.


    Ông John Engle, Giám đốc điều hành của BAM cho rằng, Việt Nam là một trong những câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn nhất trên thế giới hiện nay. BEVI cung cấp cho các nhà đầu tư toàn cầu phương thức đầu tư ra thị trường ở dạng quỹ mở, giúp họ nắm bắt cơ hội đầu tư vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là tiềm năng phát triển của nhu cầu nội địa và lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng.


    Thông qua môi giới chính là Citigroup, BEVI có thể sử dụng đòn bẩy đến 150% cho phần niêm yết trong danh mục đầu tư của quỹ. Về kế hoạch mở rộng của BEVI, ông John cho biết: ?oChúng tôi kỳ vọng, quy mô của quỹ sẽ tăng gấp ba lần so với hiện nay, đạt mức 100 triệu USD vào cuối năm sau và vì vậy, chúng tôi phải tăng gấp đôi quy mô của đội ngũ nghiên cứu tại TP.HCM?.


    Mới đây, Công ty Quản lý Quỹ SAM (Saigon Asset Management) và RNG (một công ty quản lý quỹ trong nước mà Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE nắm cổ phần chi phối) cũng hợp tác để thành lập quỹ nước ngoài, nhằm nắm bắt các cơ hội đầu tư từ sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam. Đây sẽ là quỹ thành viên được thành lập ở Mỹ, với mục tiêu đầu tư là các dự án bất động sản, công ty tư nhân chuẩn bị thành đại chúng và công ty niêm yết tại Việt Nam.


    SAM và RNG cũng có kế hoạch mời một nhóm nhà đầu tư và cố vấn có tên tuổi tham gia quỹ, phù hợp với quy định của pháp luật. Họ là những nhà đầu tư kiêm nhà quản trị tại các công ty hàng đầu và là các chuyên gia cao cấp trong một số lĩnh vực ở Việt Nam và nước ngoài. Hiện SAM và RNG đang lên kế hoạch gặp gỡ các nhà đầu tư tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu á vào đầu năm 2010 và cố gắng để hoàn thành việc huy động vốn sau 6 tháng.


    Quỹ sẽ có quy mô ban đầu khoảng 100 triệu USD. Ngoài ra, RNG có kế hoạch huy động vốn để thành lập một quỹ đầu tư trong nước. Những nhà đầu tư mà quỹ này hướng tới là các công ty Việt Nam có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường. Một phần vốn của quỹ nước ngoài sẽ được đầu tư vào quỹ trong nước do RNG huy động và quản lý.


    Bà Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc REE cho biết, ý tưởng về sự kết hợp các nhà đầu tư lớn cùng với các sáng kiến kinh doanh và các cơ hội không còn xa lạ trên thị trường và đã thành công ở Mỹ cũng như Nhật Bản.


    ?oChúng tôi tin rằng, đã đến lúc có thể áp dụng mô hình này vào Việt Nam để vừa mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, vừa nâng vị thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường thế giới?, bà Thanh nói và cho rằng, trước sự phục hồi nhanh và hiệu quả của nền kinh tế Việt Nam từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, sự kết hợp giữa các công ty hàng đầu sẽ mang lại nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn và giúp quỹ có thể tiếp cận các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực khác nhau.


    Ngoài việc thành lập thêm quỹ mới để tìm kiếm cơ hội đầu tư trên thị trường Việt Nam, SAM còn cho biết, lượng tiền mặt của hai quỹ là VEH (chứng khoán) và VPH (bất động sản) mà SAM đang quản lý hiện còn khoảng 10-20%, sẽ được tiếp tục giải ngân trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2009, nếu tình hình phù hợp.


    Giám đốc đầu tư SAM, ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết, SAM sẽ giải ngân hết lượng tiền mặt còn lại vào cả hai lĩnh vực chứng khoán và bất động sản. Việc đầu tư vào Việt Nam, với chiến lược dài hạn là rất khả quan ở cả hai lĩnh vực này.(Nguồn: Đầu tư, 4/12)
  6. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Dòng tiền định hướng (+++bổ xung)

    ANH QUÂN
    11:11 (GMT+7) - Thứ Sáu, 4/12/2009


    Nhiều đối tác tăng viện trợ ODA so với cam kết đưa ra cùng thời điểm này của năm ngoái



    Nếu không có thay đổi lớn, tổng vốn ODA ký kết ước cả năm 2009 dự kiến sẽ đạt khoảng 5,85 tỷ USD. Báo cáo tiến độ về hiệu quả viện trợ, do Nhóm quan hệ đối tác về hiệu quả viện trợ vừa công bố tại Hội nghị thường niên nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG), khai mạc sáng 3/12 tại Hà Nội, cho biết.

    Tính đến ngày 17/11, tổng vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) đã ký kết đạt trên 5,4 tỷ USD, trong đó, vốn vay đạt gần 5,23 tỷ USD; viện trợ không hoàn lại đạt hơn 173 triệu USD. Nếu so với kết quả đạt được của cùng kỳ năm ngoái, vốn ODA ký kết đến thời điểm này đã cao hơn 36,62%.

    Nhiều đối tác tăng viện trợ ODA

    Điểm đáng chú ý trong con số ODA năm nay là những nhà tài trợ lớn đều dành cho Việt Nam số vốn ký kết cao hơn so với cam kết trước đó. Thay đổi lớn nhất trong số này là số vốn ODA ký kết của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

    Thay cho cam kết gần 1,57 tỷ USD vốn ODA trong năm 2009, Giám đốc ADB tại Việt Nam, ông Ayumi Konishi cho biết, Ngân hàng này đã phê duyệt tổng cộng 2,15 tỷ USD vốn ODA cho Việt Nam.

    Với các quốc gia viện trợ trực tiếp, Nhật Bản cũng đã ký kết tổng cộng trên 2,11 tỷ USD vốn viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam, thay vì cam kết 0,9 tỷ USD mà chính phủ nước này công bố sau khi nối lại ODA vào tháng 2/2009.

    Các khoản vay ODA lớn trong năm nay tập trung chủ yếu vào các dự án giao thông, cấp nước và phát triển đô thị. Đáng chú ý là các khoản vay ODA dành cho dự án đường cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây trị giá trên 410 triệu USD; dự án phát triển toàn diện thành phố Thanh Hóa trị giá gần 105 triệu USD; dự án thoát nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2 trị giá khoảng 300 triệu USD; dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hải Phòng trị giá 218 triệu USD?

    Tuy nhiên, xét về cơ cấu vốn ODA ký kết, tỷ trọng nguồn vốn dành cho các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xóa đói giảm nghèo; lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường và khoa học công nghệ đã được cải thiện đáng kể.

    Chiếm tỷ trọng cao nhất (30,9%) trong thu hút ODA đến thời điểm này là lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ với 1,67 tỷ USD vốn ODA ký kết. Tiếp đến là lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp, thủy sản kết hợp phát triển nông nghiệp và nông thôn, xóa đói giảm nghèo với gần 1,37 tỷ USD (chiếm 24,7%).

    Ở ba lĩnh vực còn lại, giao thông vận tải với 899 triệu USD, chiếm tỷ trọng 16,7%; năng lượng với 818 triệu USD, chiếm 15,2%; cấp thoát nước và phát triển đô thị với gần 679 triệu USD, chiếm 12,6%.

    Báo cáo của Chính phủ tại phiên khai mạc Hội nghị CG sáng 3/12 cho biết thêm, tổng giá trị ODA dự kiến ký kết trong phần còn lại của năm 2009 khoảng 449,5 triệu USD, trong đó vốn vay khoảng 356,5 triệu USD; viện trợ không hoàn lại 93 triệu USD.

    Như vậy, nếu không có thay đổi lớn, tổng vốn ODA ký kết ước cả năm 2009 dự kiến sẽ đạt khoảng 5,85 tỷ USD, trong đó vốn vay là 5,585 tỷ USD; viện trợ không hoàn lại là 266 triệu USD. Đây là mức ký kết ODA cao nhất từ trước đến nay.

    Giải ngân ước đạt 3 tỷ USD

    Báo cáo "Tiến độ về hiệu quả viện trợ" cũng cho biết, kết quả giải ngân năm 2009 đã vượt dự kiến kế hoạch đặt ra trước đó, mức 1,9 tỷ USD (bao gồm 1,6 tỷ vốn ODA và 300 triệu USD viện trợ không hoàn lại). Giải ngân vốn ODA năm nay ước tính sẽ đạt khoảng 3 tỷ USD, trong đó vốn vay đạt 2,7 tỷ USD, viện trợ không hoàn đạt 300 triệu USD.

    Kết quả này chủ yếu do một số chương trình ODA giải ngân nhanh thông qua việc bổ sung vốn trực tiếp cho ngân sách để thực hiện các giải pháp kích cầu như: Chương trình vay giảm nghèo từ Ngân hàng Thế giới (WB) và tài trợ không hoàn lại của một số nhà tài trợ khác, trị giá 350 triệu USD; Khoản vay khắc phục hậu quả khủng hoảng kinh tế từ ADB, trị giá 500 triệu USD; Khoản vay kích thích kinh tế và tín dụng hỗ trợ giảm nghèo lần thứ 8 trị giá 54,9 tỷ Yên (tương đương 609 triệu USD) do Nhật Bản tài trợ?

    Ngoài ra, tiến độ giải ngân được đẩy nhanh cũng có đóng góp lớn từ việc cải thiện công tác quản lý và thực hiện vốn ODA ở các bộ, ngành, địa phương; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Việt Nam và các nhà tài trợ trong quá trình thực hiện dự án; nhiều sáng kiến mới đã được các bên triển khai hiệu quả?, báo cáo cho biết.

    Cam kết ODA cho năm 2009 của 28 nhà tài trợ cho Việt Nam được công bố ngày 4/12/2008 với trị giá khoản viện trợ đạt 5,015 tỷ USD.
  7. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    CG 2009 cam kết ODA đạt mức kỷ lục 8,063 tỷ USD cho Việt Nam
    Thứ sáu, 4/12/2009, 15:22 GMT+7
    Theo tin mới nhất, các nhà tài trợ đã cam kết dành 8,063 tỷ USD vốn ODA cho Việt Nam trong năm tới, mức kỷ lục từ trước đến nay.


    Con số cam kết chính thức sẽ được công bố trong phiên bế mạc Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG 2009) diễn ra tại Hà Nội vào chiều nay, 4/12.


    Đây là mức cam kết khá ấn tượng, nhất là trong bối cảnh kinh thế giới đang gặp nhiều khó khăn, việc tiếp cận các nguồn vốn vay bị hạn chế.


    Trong đó, Ngân hàng Thế giới (WB) vẫn là nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam với con số cam kết lên tới 2,498 tỷ USD. Tiếp đến là Nhật Bản với 1,640 tỷ USD.


    Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cam kết tài trợ 1,479 tỷ USD, trong khi Ủy ban châu Âu (EC) cam kết 331 triệu USD; Mỹ 270 triệu USD. Khối các nước Liên minh châu Âu (EU) là 1,082 tỷ USD, trong đó Pháp là nhà tài trợ lớn nhất với mức cam kết 378 triệu USD, tiếp sau là Đức 137 triệu USD...


    Từ khi các nhà tài trợ quốc tế tái khởi động chương trình ODA cho Việt Nam tháng 11/1993 đến nay, đã có 22 tỷ USD được giải ngân trong tổng số 42,5 tỷ USD vốn cam kết, tính đến trước thời điểm diễn ra hội nghị CG lần này.


    Trong nhiều năm trở lại đây, cam kết ODA cho Việt Nam liên tiếp lập kỷ lục mới. Nếu như năm 2005 là 3,7 tỷ USD thì năm 2006 đã tăng lên hơn 4,4 tỷ USD; năm 2007 lên 5,426 tỉ USD và gần đây nhất, năm 2008 là 5,015 tỷ USD.


    Như vậy, con số cam kết của năm 2009 này đã vượt xa mọi kỷ lục trước đó.(Nguồn: TTX, 4/12)
  8. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tiền có khác, rất lộn xộn.............................
    Nhưng thích thật.............

    Tôi sẽ up tin giúp các bạn tổng kết lấy vậy, tôi chẳng biết làm gì nữa rồi.
  9. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Giải ngân thêm 5%.
    Tiếp tục với các dòng tiền rất gần.................
  10. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất tăng lên đã được dự báo trước rồi, sau khi Ngân hàng TW tăng thì các ngân hàng sẽ nhìn nhau tăng thôi.

    Vĩ mô:
    GDP 5.2% tốt (đang khủng hoảng)
    Lạm phát: 7-8% tốt

    Thị trường chứng khoán:
    Các hành động của bên tham gia thị trường đang rất tích cực
    - Chính phủ: mở room, lành mạnh hoá giao dịch, rút ngắn thời gian giao dịch (dòng tiền +)
    - Công ty CK, Quỹ: Hội thảo, kêu gọi đầu tư, chuyên nghiệp hoá nghiệp vụ... (dòng tiền +)
    - Cá nhân: Rình rập để giải ngân (không có cạnh tranh trực tiếp từ các mảng đầu tư khác) (dòng tiền +)
    - Các công ty niêm yết: Kết quả kinh doanh khá, tốt -> Hoàn thành lợi nhuận, chia thưởng hơi nhiều quá.

    Hành động:
    - Công ty CK, quỹ: như CK Thăng Long và Sacombank -> Buy and Hold - lãnh đạo phát biểu mạnh thế mà. Các công ty CK, Quỹ khác cũng làm tương tự thôi Buy and Hold (có tý đẩy giá vào cuối năm - Tư duy Việt nam thôi hehe)
    - Nhà đầu tư lớn: Buy and Hold

    Thanks!

Chia sẻ trang này