Dòng tiền khôn ngoan - tiếp tục giải ngân.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hamtien2009, 04/12/2009.

131 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 01:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3880 lượt đọc và 66 bài trả lời
  1. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Ông già Noel chạy “sô”

    (Dân trí) - Vào mùa Giáng sinh, những quả chuông leng keng reo mọi ngõ ngách của Sài Gòn. Mặc đường khói, bụi, kẹt xe, mặc lô cốt chắn ngang… những ông già Noel vẫn râu tóc bạc phơ và quần áo đỏ rực, lặc lè mang những túi quà đến tận những căn phòng khuất nẻo nhất.
    >> “Dạo” Noel trước giờ chuông điểm
    Những “ông già Noel” trẻ măng mà đa số là sinh viên đã góp sức mang đến những niềm vui cho mọi người. Chạy “sô” từ sáng đến tối những ngày giáp Noel, bữa trưa của “ông già Noel” có khi chỉ là ổ bánh mì và chai nước suối.... Nhưng tất cả vẫn tất bật trong chu toàn. Họ như những cánh chim, mang Giáng sinh đến sớm hơn thường lệ. Và đó cũng là một nét đẹp năng động trong đời sống đô thị.


    [​IMG]

    [​IMG]
    Ông già Noel của công ty Chỉnh trang phục trang trước khi lên đường

    [​IMG]
    Ông già Noel và công chúa Tuyết kiểm tra các món quà lần cuối

    [​IMG]
    Ông già Noel đội nón bảo hiểm...


    [​IMG]
    ...sẵn sàng đi vào các ngõ ngách, tuyến phố để tặng quà Giáng sinh. Trong dòng kẹt xe, tiếng chuông leng keng của ông già Noel vẫn vang vọng đâu đó…

    [​IMG]
    Trong những món quà của mình, ông già Noel vẫn có một túi nhỏ đựng kẹo… trao cho những đứa bé không định trước đó. Hình ảnh đẹp của ông già Noel vẫn hiện hữu trong lòng trẻ em. Ảnh chụp trên đường Hùng Vương (Q5, TP HCM) chiều 23/12.


    [​IMG]

    [​IMG]
    Ông già Noel trao quà giáng sinh cho công nhân, ảnh chụp tại xưởng may đồng phục Azony


    [​IMG]
    Đến tận nhà tặng quà cho bé nhỏ

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cậu bé này cảm ơn món quà Ông già mang đến cho cậu

    [​IMG]
    Tranh thủ ngụm nước để tiếp tục hành trình

    [​IMG]
    Ông già Noel tên Cường (ở Đồng Nai) ngồi chờ khách chụp ảnh… trước nhà thờ Đức Bà

    [​IMG]

    Và lại tiếp tục mang Giáng sinh an lành tới nhiều gia đình.

  2. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Một UPTREND lớn, sẽ duy trì từ 10-15 phiên hoặc hơn thế.
  3. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ!
    Một tuần mới thị trường tiếp tục tăng điểm mạnh mẽ với những hỗ trợ:
    - Các chỉ số vĩ mô - tốt
    - Tăng trưởng tín dụng thiết lập lại cho năm 2010
    - Kết quả kinh doanh tốt từ các công ty
    - Dòng tiền từ các thị trường khác: thị trường bất động sản, vàng, ngoại tệ.

    Chúng ta sẽ chờ đợi để có được những khẳng định mức đỉnh cho đợt uptrend này (phụ thuộc vào kết quả của nền kinh tế Mỹ cũng rất lớn đó)
  4. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Phiên hôm nay điều chỉnh rất hay, giá trị giao dịch tăng. Nước ngoài vẫn tiếp tục mua vào.
    KLS vẫn tăng điểm và vẫn có mã tăng trần ...vui vui.
  5. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    KLS về tham chiếu, vài em xanh, có em vẫn trần.
  6. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Đáng chú ý, ngày một nhiều chuyên gia dự đoán thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tăng điểm mạnh ít nhất trong nửa đầu năm 2010.




    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } Đồng USD và thị trường chứng khoán Mỹ có thể tăng thêm 10%

    Ông Barton Biggs, chuyên gia quản lý quỹ tại Mỹ, nhận định đồng USD và thị trường chứng khoán Mỹ có thể cùng tăng liên tục trong thời gian tới khi kinh tế khắp thế giới cải thiện. Mối quan hệ trái phiếu giữa đồng USD và thị trường chứng khoán Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 3/2009 đến tháng 11/2009 có thể đảo ngược.

    Ông Biggs, chuyên gia quản lý quỹ thuộc Traxis Partners LP, trong bài phỏng vấn mới nhất cho rằng: “Sau khoảng thời gian kinh tế khó khăn như vừa qua, khả năng thị trường tăng điểm mạnh trong năm 2010 và năm 2011 là hoàn toàn có thể. Theo tôi, mức tăng tiếp theo có thể là 10%.”

    Quan điểm của ông về đồng USD giống như chuyên gia Marc Faber, tác giả của cuốn sách “Gloom Boom & Doom”, ông dự đoán đồng USD có thể tăng giá từ 5% đến 10% so với đồng USD trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng điểm.

    Lợi nhuận của các công ty công nghiệp Trung Quốc trở lại mức trước khủng hoảng

    3 tháng qua, lợi nhuận của các công ty thuộc nhóm ngành công nghiệp đã trở lại mức trước khủng hoảng, điều này cho thấy đà phục hồi kinh tế đang được củng cố nhờ kế hoạch kích thích tài khóa và tăng trưởng tín dụng.

    Cơ quan thống kê Trung Quốc công bố lợi nhuận ròng của các công ty công nghiệp Trung Quốc trong khoảng thời gian 11 tháng tính đến hết tháng 11/2009 tăng 7,8% so với 1 năm trước và lên mức 379 tỷ USD.

    Chỉ số chứng khoán của thị trường Trung Quốc leo lên mức cao nhất trong 2 tuần nhờ lạc quan lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng cao sau khi Thủ tướng Trung Quốc cam kết duy trì các kế hoạch kích thích kinh tế, nới lỏng chính sách tiền tệ ở mức độ nhất định và tỷ giá hối đoái ổn định để hỗ trợ công ty xuất khẩu Nhật.

    Ông Lu Ting, chuyên gia kinh tế tại Bank of America – Merrill Lynch tại Hồng Kông, nhận định lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tiếp tục cải thiện khi đà phục hồi tăng tốc. Lợi nhuận của các công ty công nghiệp tăng cao, nhu cầu nội địa hồi phục.

    Thị trường chứng khoán Dubai lên điểm mạnh nhất thế giới

    Cổ phiếu trên thị trường Dubai leo lên mức cao nhất trong 1 tuần khi nhà đầu tư cho rằng gần đây thị trường đã giảm điểm quá mức, giá dầu giao dịch ở mức cao nhất trong 4 tuần.

    Cổ phiếu Emaar Properties PJSC, công ty bất động sản lớn nhất tại UAE, tăng mạnh nhất trong 2 tuần. Cổ phiếu Arabtec Holding PJSC, công ty xây dựng lớn nhất tại UAE, tăng mạnh nhất trong 1 năm. Cổ phiếu công ty viễn thông Emirates Telecommunications Corp tăng phiên đầu tiên trong 4 phiên gần đây.

    Chỉ số Dubai DFM General tăng 3,4% và ghi nhận mức tăng mạnh nhất so với các thị trường khác trên toàn cầu, chỉ số này như vậy đóng cửa ở mức 1.828,63 điểm.

    Chỉ số chứng khoán của thị trường Abu Dhabi tăng 1,2%.

    Chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Dubai đã giảm 13% từ ngày 25/11 khi tập đoàn Dubai World cho biết đang cố gắng thương thuyết trì hoãn cá khoản nợ ít nhất tới thời điểm ngày 30/05.

    Chỉ số chứng khoán trên thị trường Dubai đã tăng 12% trong năm nay trong khi chỉ số chính của thị trường chứng khoán các nước mới nổi tăng 73%.

    Giá nhà đất Anh sẽ giảm 1% trong năm 2010

    Hometrack dự báo giá nhà Anh sẽ giảm trong năm sau khi tỷ lệ thất nghiệp tăng, lo lắng về việc chính phủ thắt chặt chính sách tài khóa khiến nhu cầu giảm.

    Hometrack là tổ chức nghiên cứu về thị trường bất động sản của Anh. Tổ chức này cho rằng giá nhà đất tại Anh sẽ giảm 1% sau khi trì trệ vào năm 2009. Giá nhà đất tại Anh tháng 12/2009 tăng 0,1% so với tháng trước đó và lên mức 156.900 bảng Anh tương đương 250 nghìn USD.

    Đà suy giảm kinh tế đã khiến hơn 600 nghìn người mất việc, con số này có thể tiếp tục tăng ngay cả khi kinh tế Anh hồi phục.

    Ông Richard Donnell, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Hometrack, nhận định: “Khi tăng trưởng kinh tế đi lên trong năm 2010, thất nghiệp tăng và tăng trưởng thu nhập tiêu dùng chậm sẽ ảnh hưởng xấu đến nhu cầu. Năm tới, trọng tâm của thị trường sẽ là cuộc bầu cử, thị trường dự đoán nhiều hơn về kha rnawng chính sách tài khóa và chi tiêu chính phủ sẽ thay đổi. Như vậy, việc thị trường cải thiện như năm 2009 sẽ khó lặp lại.”

    Hometrack nhận định nguồn cung nhà khan hiếm sẽ mang yếu tố hỗ trợ với giá nhà. Số lượng nhà được bán ra sẽ lên mức 780 nghìn vào năm 2010 từ mức 700 nghìn trong năm 2009.

    Giá nhà đất tại London và South East tăng 0,2%. Giá nhà đất tại Anh và Wales giảm 1,9% so với 1 năm trước.
  7. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Thi trường Mỹ phục hồi là một tín hiệu rất quan trọng để khẳng định thị trường tiếp tục đợt uptrend dài.
    Thị trường tiền tệ Việt nam hiện nay là chấp nhận được, không có gì "Sốc": lãi suất cơ bản không tăng, tín dụng tăng trưởng 25% trong năm 2010 là lành mạnh.
    Dòng tiền vào Bất động sản vẫn khó huy động.
  8. umbala01

    umbala01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    80
    Gừ mới đi giải ngân cuối năm, khôn éo ai nó bỏ tiền vứt đó!
  9. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Những khó khăn với chứng khoán đang chờ đợi là:
    1. Khi kết thúc kích cầu (hỗ trợ vay ngắn hạn) thì nền kinh tế có ổn định, thị trường tài chính có bị "sốc":
    Đến thời điểm này có thể khẳng định thị trường tài chính không bị "sốc", các ngân hàng vẫn kiểm soát được các chỉ tiêu chính như: tăng trưởng tín dụng (30-35%), kết quả kinh doanh có lãi, thu hồi được nợ... Chỉ có các doanh nghiệp sẽ có thể ảnh hưởng trong trung và dài hạn khi mà vốn lưu động hạn chế, các dự án trung và dài hạn sẽ phải tính toán chi li hơn vì chi phí tài chính trong năm 2010 sẽ cao hơn năm 2009.

    2. Lạm phát
    CHỉ số lạm phát mà chính phủ đã công bố là một con số đẹp hơn tôi nghĩ 6.8 % (so với 7-8%), tuy nhiên khi nền kinh tế thực sự phục hồi, không còn các khoản hỗ trợ của chính phủ dưới mọi hình thức: như cho vay ưu đãi, giảm thuế thu nhập... thì các chi phí sản suất sẽ tăng cao: chi phí tài chính tăng, chi phí nhân công tăng, các vật liệu cơ bản tăng giá... sẽ dẫn đến mặt bằng giá trong trung và dài hạn sẽ tăng. Việc này cần tiếp tục theo dõi.

    3. Cán cân suất nhập khẩu - cán cân thanh toán quốc tế - dự trữ quốc gia (liên quan đến tỉ giá, giá vàng, giá thành hàng hoá nhập khẩu...)

    KHi nền kinh tế phục hồi, các nhà đầu tư sẽ kỳ vọng vào doanh nghiệp phát triển hơn để xuất khẩu mạnh hơn hàng hoá ra nước ngoài, đặc biệt với các nước đang phát triển. Tuy nhiên tôi nhận thấy Việt nam mình có những cái khác trong việc này, khủng hoảng nhưng lại nhập tiêu dùng rất nhiều 1,2 tỷ để nhập xe oto đẹp đi. Như vậy tiền trong túi cá nhân rất nhiều, vẫn tiếp tục tiêu dùng tốt. CHỉ là khó khăn cho các doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung. Chúng ta phải tăng cường xuất khẩu hơn nữa để thu ngoại tế, lành mạnh hoá nền kinh tế...

    Cùng một số các những nguyên nhân rủi ro khác với nền kinh tế Việt nam: chính sách điều hành của chính phủ trong những thị trường hàng hoá, dịch vụ cụ thể, chính sách về đất đai, tham nhũng... điều này sẽ ảnh hưởng tới những doanh nghiệp nằm trong phạm vi điều chỉnh của chính sách. Chính sách của Việt nam vẫn là những yếu tố rủi ro cao trong kinh doanh.
  10. hamtien2009

    hamtien2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    GỪ tây mua nhiều lắm mà, phải đuổi bọn này về nghỉ tết thôi, ai lại vứt tiền đó.

Chia sẻ trang này