DPR - Triển vọng tăng trưởng mạnh từ cao su tự nhiên và khu công nghiệp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trungken18, 01/02/2025.

5157 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 02:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 476747 lượt đọc và 2381 bài trả lời
  1. cophieutot

    cophieutot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2013
    Đã được thích:
    6.810
    Chuẩn bị múc nào anh em nhỉ. GVR hết sàn.
    ftu_2123 thích bài này.
  2. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    6.916
    5 cây sàn chưa bán được, dpr đánh khét thế
  3. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    30.678
    Đúng rồi bác, nhất là KCN đang bị lo ngại nữa :((:((:((
    gaotimmauhoaca thích bài này.
  4. gaotimmauhoaca

    gaotimmauhoaca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    3.808
    Theo Mỹ không xong thì theo TQ:)) 8 năm nay TQ bị áp thuế mà nó có chết đâu, vai trò TM của nó ngày càng tăng.

    Hiện tại các quốc gia EU và các nền kinh tế lớn đang liên kết cầm cự để cho qua nhiệm kỳ Trum 2.0 này. Ngay cả chuyên gia Mỹ vẫn xác định các con số Trump đưa ra có thể là đòn gió để 2 bên đàm phán lại vì nói gì nói sự xáo trộn thương mại toàn cầu thì dân Mỹ vẫn là người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất.

    Dân Mỹ kiếm tiền là để xài tiền. Đọc bài pv bên dưới để thấy rõ câu chuyện từ 8 năm trước

    Chuyện quả xoài và thuế đối ứng 46% ông Trump áp lên Việt Nam

    Từ giờ đến khi mức thuế đối ứng 46% có hiệu lực, Việt Nam vẫn còn một tuần để đàm phán và mọi thứ có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, theo giám đốc điều hành AmCham.

    [​IMG]
    Giám đốc điều hành AmCham Adam Sitkoff tại cuộc gặp báo chí chiều 3-4 - Ảnh: DUY LINH

    Tại cuộc họp báo được lên kế hoạch nhanh chóng chiều 3-4, ông Adam Sitkoff, giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham), đã chia sẻ các đánh giá về thuế đối ứng của Mỹ với mức thuế quan 46% lên hàng hóa Việt Nam.

    Việt Nam vẫn có khả năng xoay chuyển tình hình trước mức thuế đối ứng của Mỹ?
    Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế đối ứng 46% lên hàng hóa Việt Nam. Làm thế nào ra được con số như vậy? Nó có hợp lý không?

    Không có gì bất ngờ khi ông Trump quan tâm đến mất cân bằng thương mại với Việt Nam. Nhưng nếu lấy con số thâm hụt để chia cho số nhập khẩu từ Việt Nam, ra được con số 90% "thuế" mà Việt Nam đang áp với hàng hóa Mỹ thì thật không chính xác về quan hệ thương mại song phương.

    Tổng thống Trump từng đến Việt Nam năm 2017 và trong lần đó tôi đã gặp ông ấy, giải thích cho ông ấy về bản chất mất cân bằng thương mại.

    Tôi kể mỗi tuần ở Hà Nội, tôi đều đi chợ và mua xoài từ cùng một người phụ nữ. Bà ấy luôn bán xoài và chưa mua bất cứ thứ gì từ tôi. Vậy nói tôi có thâm hụt thương mại với bà bán xoài được không?

    Tất nhiên là không thể nói như thế. Không thể nói bà bán xoài đang lợi dụng Adam. Về mặt kinh tế, không thể nói bà ấy đang hưởng lợi và làm tốt trong khi Adam thì làm rất tệ.

    Tôi có những cách khác để kiếm tiền, và tôi có thể dùng số tiền đó để mua xoài từ bà ấy. Đó thực sự là cách hệ thống thương mại toàn cầu hoạt động. Và rõ ràng, từ hành động ngày hôm nay, ông Trump dường như đã không mấy chú ý đến câu chuyện của tôi.

    Chúng tôi không muốn mức thuế quan 46% áp dụng cho Việt Nam hoặc kéo dài. Chúng tôi biết rằng sẽ có cuộc đối thoại và đàm phán liên tục và chúng tôi cũng biết ông Trump là ai, hành động như thế nào.

    Tôi không chắc ông ấy có quan tâm việc các doanh nghiệp Mỹ ở nước khác và Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào. Điều tôi biết là mức thuế quan mà Tổng thống Trump công bố sẽ gây ra lạm phát và giá cả cao hơn cho người dân Mỹ. Và điều đó sẽ không được ủng hộ về mặt chính trị ở Mỹ, gây áp lực buộc tổng thống cố gắng làm điều gì đó.

    Hôm nay, khi mọi người thức dậy và nhìn thấy ông Trump cầm tấm bảng với những con số thuế quan áp lên các nền kinh tế. Nhưng không ai biết tuần sau, tháng sau con số đó có thay đổi hay không, có thể sẽ thấp hơn nếu đàm phán được.

    Người dân Mỹ đang nhận được hàng hóa chất lượng cao, giá cả thấp từ nhiều thứ được sản xuất tại Việt Nam. Rất nhiều trong số đó là của các công ty nước ngoài như Samsung, Apple hay Nike và hàng trăm doanh nghiệp khác.

    Ông đánh giá thế nào về các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chính quyền Trump quan tâm?

    Chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt, chủ động và tích cực trong suốt 2 tháng qua để giải quyết các mối quan tâm của chính quyền Trump về thương mại. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành hơn 3 tiếng để lắng nghe các vấn đề của doanh nghiệp Mỹ trong tháng trước.

    Mọi người đều biết thuế quan sẽ tới nhưng không ai nghĩ nó lại tới 46%. Việt Nam đã cho chính quyền Trump thấy rằng họ nghiêm túc trong việc cố gắng giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại, nhưng con số là hơn 100 tỉ USD và chúng ta không thể giải quyết chỉ trong một đêm được.

    Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cụ thể như giảm thuế để nhập khẩu cherry từ Mỹ, nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ. Có nhiều biên bản ghi nhớ về việc mua máy bay, LNG nhưng đó không phải là các thỏa thuận.

    Việt Nam cần xem xét một số vấn đề lớn hơn như máy bay, một số thứ quốc phòng, năng lượng, một số thứ lớn hơn nữa, đồng thời giúp một số công ty Mỹ ở đây dễ dàng kinh doanh hơn. Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc sắp sang Mỹ. Ông ấy từng là bộ trưởng Tài chính, vì vậy biết tất cả những vấn đề về thuế mà các công ty chúng tôi đang gặp phải.

    Việt Nam có những nhà đàm phán giỏi và tôi biết họ sẽ làm nhiều việc ngay từ hôm nay, xuyên tuần để đàm phán những điều công bằng và có đi lại, giúp ích cho cộng đồng doanh nghiệp của cả hai nước.

    Vậy Việt Nam nên làm gì sau khi bị áp thuế đối ứng 46%?

    Cần vạch ra kế hoạch của mình là gì, kế hoạch A, kế hoạch B hay kế hoạch C là như thế nào và quan sát các nước cũng bị áp thuế đối ứng triển khai các bước đi của họ ra sao.

    Đừng nên áp thuế quan hay dựng lên các rào cản thương mại để trả đũa, bởi Tổng thống Trump đã nói ông sẽ đáp trả mạnh hơn nếu bị phản ứng theo cách đó.

    Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai, là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam và mối quan hệ cũng đang tốt. Theo tôi hiểu, ông Trump thích Việt Nam và người dân nơi đây, đồng thời ông cũng biết rằng người Việt Nam có cảm tình với ông ấy. Ông ấy đã đến Việt Nam hai lần và tôi tin sẽ sớm trở lại.

    Mức thuế 46% càng kéo dài thì càng bất lợi cho Việt Nam. Nếu tôi có thể chỉ ra điều gì đó tích cực thì đó là Việt Nam có mối quan hệ tốt với Mỹ và do đó, các quan chức cấp cao của Việt Nam có thể dễ dàng nói chuyện và đàm phán với những người trong chính quyền Trump.

    Còn một tuần nữa mức thuế 46% mới có hiệu lực và tôi tin Việt Nam vẫn còn thời gian để xoay chuyển vấn đề. Chúng ta đã thấy ông ấy thay đổi ý định thế nào với Canada hay Mexico. Tôi tin sẽ có những ngành, những mặt hàng được miễn áp dụng mức thuế mới.

    Các doanh nghiệp Mỹ cam kết dài hạn với Việt Nam
    Liệu có sự thay đổi trong kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam, gồm cả FDI?

    Có người cũng đã hỏi tôi rằng mức thuế quan này có nghĩa là FDI ở Việt Nam sẽ kết thúc phải không và tôi nói không, không phải vậy.

    Rất nhiều công ty có các dự án dài hơi và cam kết dài hạn với Việt Nam, và những điều đó sẽ tiếp tục. Nhưng tùy thuộc vào những gì công ty đó đang làm, chẳng hạn như nếu bạn đang sản xuất chiếc micro tôi đang cầm ở Việt Nam, và chủ doanh nghiệp đó vừa phát hiện ra rằng có mức thuế quan 46%, điều đó sẽ thay đổi cách họ nghĩ về cơ hội thành công cho doanh nghiệp của mình.

    Một vấn đề cần tính đến là tính xuyên suốt. Hôm nay chúng ta biết mức thuế quan mà Việt Nam bị áp là bao nhiêu nhưng tuần tới, tháng tới không ai biết cả. Ông Trump thực sự muốn thấy mọi thứ được sản xuất tại Mỹ nhưng tôi, với vị trí của mình và kiến thức về thương mại toàn cầu, cho rằng điều đó là rất khó khăn.

    Tôi lấy ví dụ về giày Nike hoặc Adidas hoặc bất kỳ thứ gì khác. Chúng ta biết lý do tại sao nhiều công ty chọn sản xuất mọi thứ ở Việt Nam thay vì sản xuất mọi thứ ở Texas. Họ cũng không thể dịch chuyển chuỗi sản xuất ngay sang Texas hay Úc chỉ trong thời gian ngắn được.

    Các công ty có trách nhiệm với các bên liên quan, các cổ đông, khách hàng của họ. Đó là phải cố gắng đạt được những thỏa thuận tốt nhất và cố gắng bán những thứ hấp dẫn nhất với chất lượng cao nhất, nhưng giá thấp nhất có thể. Và vì vậy, đối với nhiều người, Việt Nam đã, đang và sẽ vẫn là nơi hợp lý để làm điều đó.

    Trong bối cảnh như hiện nay, ông có nghĩ khả thi cho một FTA giữa hai nước, vì ông Trump thích tạo thỏa thuận song phương hơn đa phương?

    Tôi thực sự hy vọng sẽ có một FTA giữa hai nước, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ sớm hiện thực hóa được.

    Chúng ta đã có BTA, gần 24 tuổi đời kể từ khi ký kết nên có nhiều thứ cần được bổ sung, hiện đại hóa. Nhưng tôi tin rằng giới lãnh đạo Việt Nam sẽ tiếp tục cố gắng đàm phán với chính quyền Trump để có được các điều kiện tốt hơn.

    Cả hai quốc gia và người dân hai bên đều thực sự được hưởng lợi từ quan hệ thương mại Việt - Mỹ. Khi tôi trở về thăm Mỹ và thấy trái cây Việt Nam hay gì đó, tôi thật sự phấn khích. Và điều đó cho thấy mối quan hệ đối tác giữa hai nước đã tiến triển như thế nào trong những năm qua.

    Nếu Chính phủ Việt Nam lo ngại rằng khả năng cạnh tranh của hàng hóa sẽ giảm sút vì thuế quan của ông Trump, chúng ta phải nâng cao khả năng cạnh tranh đó thông qua lực lượng lao động có tay nghề cao, chăm chỉ và có một chính phủ đặt ra những quy tắc, quy định thực sự chào đón các công ty hơn nữa.




    CaptAdam thích bài này.
  5. cophieutot

    cophieutot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2013
    Đã được thích:
    6.810
    224ha đã đấu giá xong nhé Ae. Chờ đếm tiền. Nguyên khoản thanh lý cây 6 tháng đã mang lại hơn 200 tỷ LN cho DPR rồi. Mủ cao su dự khoảng 200 tỷ nuẫ + 60 tỷ LN tài chính. Tổng LN 6 tháng đầu năm dự khoảng 460 tỷ.
    CaptAdam, ftu_2123, mitnickvn4 người khác thích bài này.
    cophieutot đã loan bài này
  6. trungken18

    trungken18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2020
    Đã được thích:
    12.961
    Bài học 2022 vẫn còn đó. Đen gặp thiên nga đen thị trường đi viện, co lại danh mục, ưu tiên thằng nào cổ tức tiền mặt cao, tài chính lành mạnh, tăng trưởng.
    DPR thì cổ tức 2024 dự 2k, năm 2025 này thì tăng trưởng là chắc chắn, thanh lý cao su 2 đợt đã xong có ngay lợi nhuận 200 tỷ, mủ, book dần khu công nghiệp đã thuê xong, lãi tiền gửi, cổ tức công ty liên kết, mảng nệm Đồng Phú nữa, dự 6 tháng đầu năm lợi nhuận tăng bằng lần cùng kỳ, bỏ qua phần bồi thường khu công nghiệp chuyển đổi và cho thuê khu công nghiệp sau này, năm nay eps tối thiểu 5k (mức thận trọng nhất có thể nếu giá cao su về 150-160$).
    Last edited: 04/04/2025
    CaptAdam, bnn919, ftu_21233 người khác thích bài này.
  7. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    30.678
    Cổ tức tiền mặt cao luôn ngon.
    Nhưng với điều kiện sau này các năm cũng ngon thì sẽ đỡ hơn.
    Qua với nay có dòng thủy điện vẫn rất ổn.
    Còn cao su vẫn chưa thoát sàn bởi người ta chưa tin KCN ngon lành, nhất là tình trạng KCN đnag mở rộng cả nước.
    Cũng may DPR sàn hose nên 2 phiên bay có 15% chứ ko bay 30% như NTC DRI :((:((
    ftu_2123trungken18 thích bài này.
  8. T87

    T87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2022
    Đã được thích:
    1.482
    GÀ còn giữ mấy con dệt và cao su à?
    Hôm qua chạy 2 con HTG với MSH rồi8-|
    gadabong thích bài này.
  9. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    30.678
    Dệt may giữ PPH và còn tý HTG.
    Cao su thì ko, chờ thuế để xem tình hình KCN đã.
    Chủ yếu là điện mà đợt này cũng ảnh hưởng nặng phết.
    T87 thích bài này.
  10. phongtrantamhiep

    phongtrantamhiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2016
    Đã được thích:
    4.242
    1 vấn đề lớn sống còn là nếu khu CN chết thì ảnh hưởng cực lớn đến công ăn việc làm của người dân nên bằng mọi giá các anh ở trên cũng sẽ đàm phán để cứu thôi

Chia sẻ trang này