Fecom FCN Cá Chép hóa Rồng ------------ 2022- 2023 mục tiêu 8x thẳng tiến $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 15/04/2022.

948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 15:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7260 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Hội chứng cuối tuần và ATC các hàng hóa bị phang gớm thật ! FCN quá khỏe @};-
    --- Gộp bài viết, 15/04/2022, Bài cũ: 15/04/2022 ---
    TNG,STK, MSH, VHC, GVR, REE, BVH, GMD, ASM, GEG, BWE....hàng chất vẫn phi mạnh :drm1:drm1:drm1@};-
    Last edited: 15/04/2022
    09xy852289 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Về chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025, ông Trần Phương – Trưởng ban Quan hệ nhà đầu tư cho biết, FECON sẽ đẩy mạnh vào 5 lĩnh vực kinh doanh, bao gồm: nền và móng, công trình ngầm, hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp, đầu tư dự án. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu là 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 825 tỷ đồng vào năm 2025.

    Trong đó, một trong những mảng kinh doanh chiến lược mà FECON đang nhắm tới là Xây dựng công nghiệp nặng, đặc biệt là các dự án năng lượng sạch như nhà máy điện mặt trời, điện gió, điện khí… Năm 2020 được coi là năm bản lề của FECON khi trúng thầu hàng loạt gói thầu lớn tại các dự án điện gió như dự án B&T Quảng Bình (chủ đầu tư AMI / AC Energy), dự án Thái Hòa (chủ đầu tư PACIFIC), dự án Trà Vinh V1.3 (chủ đầu tư REE), dự án Lạc Hòa – Hòa Đông (chủ đầu tư UPC Renewables)…

    [​IMG]

    Nhà máy điện gió Trà Vinh V1.3

    Liên quan đến chỉ số ROE, ROA và các bước đi của FECON trong thời gian tới để đưa mức sinh trưởng trở lại của chỉ số trên về 16% (ROE) và 5.75% (ROA), ông Trần Phương cho biết, mức ROE, ROA của FCN thấp hơn trong hai năm gần đây do những tác động tiêu cực từ bối cảnh thế giới như căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, đặc biệt là đại dịch Covid- 19 từ đầu năm đến nay, thị trường xây dựng bị ảnh hưởng khá nhiều so với 2 năm trước đó. Các kết quả ký hợp đồng và triển khai dự án từ quý 3/2020 đến nay chưa kịp thể hiện lên báo cáo tài chính của 3 quý đầu năm.

    “FECON đang vươn lên mạnh mẽ trở thành nhà thầu chính trong nhiều dự án, tăng mạnh thị phần trong mảng xây dựng công nghiệp và hạ tầng đô thị, duy trì vị thế top đầu trong lĩnh vực công trình ngầm, đặc biệt là công trình ngầm đô thị. Ở vai trò nhà thầu chính, FECON có thể thúc đẩy được tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với khi chỉ là thầu phụ”, ông Phương chia sẻ.

    Về mảng đầu tư, các dự án năng lượng của FECON cũng là một trong những điểm thu hút sự quan tâm của các quỹ nước ngoài. Trả lời các câu hỏi về tỷ lệ sở hữu của FECON tại các dự án đầu tư năng lượng, ông Phương cho biết “Các nhà máy điện hiện do FECON Power – công ty con - 100% vốn của FECON phụ trách phát triển. FECON đang kêu gọi các đối tác tiềm năng hợp tác đầu tư vào mảng này, tuy nhiên FECON vẫn sẽ nắm số lượng cổ phần chi phối tại FECON Power và đồng ý cho các đối tác đầu tư nắm quyền chi phối tại một số dự án lớn trong danh mục gần 10 dự án”.

    Đến nay, FECON đã hoàn thành 1 dự án 30MW, đang triển khai đầu tư 1 dự án 50MW và có 7 dự án đang phát triển với tổng công suất lên tới 1200MW. Đây đều là các dự án đầu tư xây dựng mới, trong đó có 3 dự án điện mặt trời và 6 dự án điện gió.

    Ngoài việc đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, FECON cũng đang đẩy mạnh việc phát triển các khu công nghiệp tại 5 tỉnh phía Bắc với tổng diện tích khoảng 1000 ha và các khu đô thị ven đô theo hướng sinh thái, chất lượng cao với tổng diện tích khoảng 250 ha.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    FECON và Viettel Construction ký kết hợp tác chiến lược

    [​IMG]
    Lễ ký kết giữa FECON và Viettel Construction. Ảnh: FECON

    Ngày 26/02/2021 tại Hà Nội, CTCP FECON (HOSE: FCN) và Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, UPCoM: CTR) đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác kinh doanh, đặt nền móng cho mối quan hệ cộng lực giữa hai doanh nghiệp trong cả lĩnh vực thi công và đầu tư dự án.

    Theo thỏa thuận ký kết, trên cơ sở năng lực sở trường của mỗi bên bổ trợ lẫn nhau, FECON và Viettel Construction sẽ cùng nhau thành lập liên danh để tham gia đấu thầu và triển khai thi công các dự án năng lượng, các dự án hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị. Đồng thời, hai bên sẽ cùng nhau đánh giá các cơ hội đầu tư tiềm năng tại các dự án để xem xét khả năng hợp tác đầu tư.
    Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đình Trường, Tổng Giám đốc Viettel Construction bày tỏ: “Việc liên kết giữa 2 doanh nghiệp sẽ gia tăng nhiều giá trị đối với khách hàng và xã hội trên cở sở hợp tác phát huy năng lực cốt lõi, thế mạnh của mỗi bên tại các dự án”.
    [​IMG]
    Ông Phạm Đình Trường (đứng), Tổng Giám đốc Viettel Construction phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: FECON
    “Thế mạnh của Viettel Construction là hiểu sâu về xây dựng viễn thông, ứng dụng công nghệ cao và xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp thông minh, còn FECON là hiểu sâu về nền, móng, công trình ngầm và xây dựng các công trình kết cấu đặc biệt. Hai doanh nghiệp cộng lực sẽ trở thành tổ hợp tổng thầu, nhà thầu chính tại nhiều công trình trong tương lai”, ông Trường nhấn mạnh.
    Đồng quan điểm, ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch FECON bày tỏ sự ngưỡng mộ về lịch sử phát triển, định hướng và những thành tựu của Viettel Construction, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vừa qua. Chia sẻ về tầm nhìn của FECON, ông Khoa cho biết FECON hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn xây dựng hạ tầng, xây dựng công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam dựa trên năng lực về nền móng và công trình ngầm. Cùng với đó, FECON cũng đang phát triển các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp, khu đô thị và lĩnh vực năng lượng sạch.
    [​IMG]
    Ông Phạm Việt Khoa (đứng), Chủ tịch HĐQT CTCP FECON phát biểu tại buổi lễ.
    “Sáu trụ phát triển của Viettel Construction cùng ba trụ cột chiến lược của FECON là những mảnh ghép rất phù hợp để hai bên đi cùng nhau. Đơn cử như tại các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp, FECON có thể đảm nhiệm hạng mục hạ tầng, nền móng và các kết cấu bê tông cốt thép, trong khi Viettel Construction xây dựng hoàn thiện công trình, cùng với cung cấp giải pháp thông minh, cung cấp thiết bị ứng dụng nền tảng công nghệ cao cho dự án. Đối với các dự án đầu tư khu công nghiệp, FECON là nhà đầu tư, Viettel construction sẽ tham gia đầu tư và cung cấp giải pháp vận hành khu công nghiệp thông minh và sinh thái”, ông Khoa chia sẻ.
    Cũng tại buổi lễ, nhiều thông tin về hoạt động kinh doanh của hai doanh nghiệp đã được trao đổi nhằm thảo luận, xúc tiến những cơ hội hợp tác ngay sau khi thỏa thuận được ký kết.
    Về FECON, từ một doanh nghiệp xây dựng chuyên sâu về nền móng và công trình ngầm, FECON đang ngày càng mở rộng quy mô và có những bước tiến mạnh mẽ trên lĩnh vực xây dựng hạ tầng, xây dựng công nghiệp và đầu tư dự án. Trong mảng hạ tầng đô thị, FECON đã và đang khẳng định dấu ấn đậm nét trong việc tiên phong làm chủ công nghệ đào hầm đô thị thông qua việc đảm nhiệm lắp ráp và vận hành robot khiên đào TBM tại dự án Metro Line 3 Hà Nội dưới sự giám sát của tổng thầu Huyndai Ghella. Trước đó năm 2017, FECON cũng là nhà thầu Việt Nam đầu tiên tham gia khâu vận hành robot TBM tại tuyến metro số 1 TP HCM dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Nhật.
    Năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề các các doanh nghiệp, tuy nhiên FECON vẫn duy trì hoạt động ổn định nhờ việc trúng thầu nhiều dự án giá trị lớn với tổng giá trị hợp đồng đã ký trong năm 2020 lên đến 6,000 tỷ đồng, đáng chú ý là một loạt các dự án điện gió tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Ngoài các dự án tại Việt Nam, FECON hiện đang có những bước tiến tại thị trường xây dựng nước ngoài như Myanmar, Campuchia…
    Trong lĩnh vực đầu tư dự án, FECON xác định ba lĩnh vực ưu tiên là năng lượng sạch, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp. Hiện nay, danh mục đầu tư dự án của FECON đã có trên 1,000 MW năng lượng tái tạo, trên 1000 ha khu công nghiệp và trên 250 ha khu đô thị.
    Bahung2017 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    VPI và FECON hợp tác nghiên cứu, phát triển các dự án hạ tầng năng lượng tại Việt Nam


    - Ngày 2/10, tại Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Công ty Cổ phần FECON (Mã chứng khoán: FCN) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, nghiên cứu phát triển và cùng tham gia các dự án hạ tầng năng lượng tại Việt Nam. TS. Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng VPI và ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT FECON đã đại diện hai bên ký kết biên bản ghi nhớ quan trọng này.
    Theo Biên bản ghi nhớ, VPI và FECON sẽ tăng cường chia sẻ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu (database) về số liệu địa chất, địa kỹ thuật một số vùng trọng điểm dọc theo bờ biển Việt Nam nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế và thi công các công trình gần và xa bờ. Hai bên cũng hợp tác trong khảo sát địa kỹ thuật, thủy - hải văn; thiết kế nền móng và kết cấu các công trình gần và xa bờ biển Việt Nam. Hai đơn vị có kế hoạch cùng nhau nghiên cứu và bảo trợ cho doanh nghiệp tự nguyện liên kết với VPI và FECON trong lĩnh vực địa kỹ thuật công trình.

    [​IMG]
    TS. Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng VPI và ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT FECON ký Biên bản ghi nhớ.
    TS. Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng VPI cho biết, việc hợp tác với FECON nằm trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái sáng tạo cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trong đó VPI với vai trò hạt nhân sẽ liên kết với các tổ chức/cá nhân trên thế giới để nghiên cứu phát triển, cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới, đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh cho các đơn vị trong ngành Dầu khí Việt Nam. Trước mắt, VPI cùng FECON ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế và thi công các công trình năng lượng tái tạo và dầu khí gần và xa bờ (đặc biệt là các dự án điện gió ngoài khơi); đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực địa kỹ thuật công trình ngoài khơi.

    Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT FECON cho biết trong chiến lược phát triển, FECON tập trung phát triển đồng thời mảng xây lắp (nền móng, công trình ngầm, cơ sở hạ tầng, xây dựng công nghiệp) và đầu tư (giao thông, khu công nghiệp, đô thị, năng lượng tái tạo). “FECON rất tự hào khi được tham gia hệ sinh thái sáng tạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trong đó VPI có vai trò hạt nhân liên kết và mong rằng hai bên triển khai các hợp tác thiết thực, cụ thể ngay sau lễ ký kết này”.

    Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, FECON đang khảo sát triển khai một số dự án điện gió ven bờ đến độ sâu tối đa là 13m. Chủ tịch HĐQT FECON hy vọng việc hợp tác với VPI và các đơn vị khác trong ngành Dầu khí (như Vietsovpetro, PTSC…) sẽ giúp FECON triển khai các dự án ngoài khơi ở khu vực nước sâu hơn, hiện thực hóa chiến lược phát triển của FECON trong thời gian tới.

    Được thành lập năm 1978, VPI là đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), được trang bị cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm đồng bộ, hiện đại, có đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật trình độ cao. Các kết quả nghiên cứu của VPI là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, chiến lược, quyết định của PVN và tư vấn cho Nhà nước trong các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, an toàn môi trường và kinh tế quản lý dầu khí…

    VPI đặt mục tiêu trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ trí tuệ thế giới để tạo giá trị khoa học công nghệ cho ngành Dầu khí Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

    Trong giai đoạn 2020-2025, VPI đặt mục tiêu triển khai thành công tối thiểu 4 chương trình nghiên cứu dài hạn để tạo ra các sản phẩm/giải pháp khoa học công nghệ, đón đầu các xu hướng chính trên thế giới; thử nghiệm áp dụng tối thiểu 5 công nghệ mới trên thế giới, có tính đột phá cho các đơn vị trong ngành Dầu khí Việt Nam; thương mại hóa tối thiểu 3 sản phẩm khoa học công nghệ từ các nghiên cứu của VPI và các đơn vị liên kết.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lãnh đạo FECON thăm Phòng Truyền thống Dầu khí
    FECON được thành lập năm 2004, là doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong 2 mảng xây lắp (nền móng, công trình ngầm, cơ sở hạ tầng, xây dựng công nghiệp) và đầu tư (giao thông, khu công nghiệp, đô thị, năng lượng tái tạo). Với quan điểm phát triển bền vững và năng lực xuất sắc về kỹ thuật nền, móng, công trình ngầm cũng như kết cấu công trình, FECON đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành tập đoàn xây dựng và phát triển hạ tầng hàng đầu Việt Nam với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 10.000 tỷ đồng và 825 tỷ đồng.

    Về các dự án hạ tầng năng lượng tái tạo, FECON đang triển khai các dự án điện mặt trời, điện gió quy mô lớn như: Cụm trang trại điện gió B&T tại Quảng Bình (gồm Trang trại điện gió BT1 công suất 109,2MW và Trang trại điện gió BT2 công suất 100,8MW); Nhà máy điện gió Thái Hòa công suất 90MW tại Bình Thuận; Nhà máy điện gió Trà Vinh V1.3 (48MW) tại Trà Vinh; Dự án điện gió Lạc Hòa (30MW); Dự án điện gió Hòa Đông (30MW); Nhà máy điện gió Quốc Vinh tổng công suất 129MW (công suất giai đoạn 1 dự kiến 30MW) tại Sóc Trăng… Ngoài những dự án trên bờ và gần bờ, hiện nay FECON cũng đang chuẩn bị đầu tư phát triển các dự án điện gió ngoài khơi xa bờ.

    FECON là đơn vị độc quyền sử dụng sáng chế của CTE (Pháp) “Phương pháp xây dựng móng trụ đỡ turbine gió của máy phát điện bằng sức gió ở vị trí nước nông gần bờ” trên lãnh thổ Việt Nam. Công nghệ mới này giúp tiết kiệm từ 30 - 50% chi phí so với các phương pháp đang triển khai tại Việt Nam.
  5. StephenVu

    StephenVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2020
    Đã được thích:
    131
    BigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Góc nhìn đầu tư 2022: Ngành điện - Năng lượng sạch là xu hướng
    [​IMG]
    Ngành điện Việt Nam là một trong những ngành then chốt, hấp dẫn nhà đầu tư do tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhu cầu sử dụng điện năng tại Việt Nam ngày một tăng cao và được kỳ vọng tiếp tục phát triển trong tương lai.

    Nhu cầu sử dụng điện không ngừng tăng lên
    Nhu cầu sử dụng điện liên tục tăng trong những năm qua. Tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa ở mức cao khiến hoạt động sản xuất điện hiện tại phải nỗ lực và liên tục phát triển để đáp ứng hoàn toàn nhu cầu cho sinh hoạt và sản xuất.
    Theo ước tính của Bộ Công Thương, dự kiến điện thương phẩm toàn quốc năm 2022 sẽ đạt 242.34 tỷ kWh, tăng 7.5% so với năm 2021.
    Chuỗi giá trị (Value Chain) của ngành điện Việt Nam
    [​IMG]
    Nếu như năm 2010 sản lượng điện toàn hệ thống chỉ đạt 95.47 tỷ kWh thì đến năm 2020 đạt tới 247.08 tỷ kWh và năm 2021 đạt 256.7 tỷ kWh, tăng 3.89% so với năm trước. Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR - Compounded Annual Growth Rate) giai đoạn 2010-2021 lên đến 9.41%. Như vậy, có thể thấy nhu cầu điện năng của nước ta đang tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định qua từng năm.
    Theo Quyết định số 3063/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2022, tổng sản lượng điện năm 2022 sẽ đạt 275.8 tỷ kWh, tăng 7.32% so với năm 2021.
    Động lực tăng trưởng chính trong thời gian tới vẫn sẽ đến từ sự tăng trưởng kinh tế khi Việt Nam phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
    [​IMG]
    Nguồn: EVN
    Tiềm năng thủy điện không còn nhiều
    Theo Quy hoạch Điện VIII, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, cơ cấu công suất có sự thay đổi dần theo hướng giảm dần tỷ trọng nhiệt điện than, tăng dần tỷ trọng nguồn nhiệt điện khí và năng lượng tái tạo.
    Tỷ trọng thủy điện cũng sẽ giảm dần vì các dự án thủy điện lớn ở nước ta cơ bản đã khai thác và đưa vào vận hành. Khả năng khai thác các công trình thủy điện còn lại hầu hết là những dự án có công suất nhỏ và đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng, hoặc đang xây dựng.
    Có thể thấy, năng suất sản xuất từ thủy điện giảm dần và chỉ chiếm trung bình hơn 13% trong cơ cấu nguồn điện đến năm 2045.
    [​IMG]
    Nguồn: Tập đoàn điện lực Việt Nam và Quy hoạch Điện VIII
    Theo Quy hoạch Điện VIII, công suất điện năng từ nguồn điện than vẫn sẽ tăng mạnh trong giai đoạn 2025-2030 (đạt 29,679 MW vào năm 2025 và 40,899 MW năm 2030), chiếm tỷ trọng cao ở mức 28.2-28.9% vào năm 2025 và 28.3-31.2% vào năm 2030, trước khi giảm xuống còn 15.4-19.4% vào năm 2045.
    [​IMG]
    Nguồn: Quy hoạch điện VIII
    Đẩy mạnh nhiệt điện khí và năng lượng tái tạo
    Nhiệt điện khí tiếp tục cạnh tranh mạnh với năng lượng tái tạo trong thời gian tới. Theo Quy hoạch Điện VIII, cơ cấu công suất có sự thay đổi theo hướng tăng dần tỷ trọng nguồn nhiệt điện khí và năng lượng tái tạo. Điện năng sản xuất từ nguồn nhiệt điện khí sẽ chiếm tỷ trọng 21.1-22.4% vào năm 2030 và tăng lên 23.5-26.9% vào năm 2045.
    Tuy nhiên, nguồn cung từ khí LNG chủ yếu là nhập khẩu và có thể sẽ gặp phải những khó khăn tương tự việc phát triển nguồn nhiệt điện than trong giai đoạn vừa qua. Giá nhiên liệu LNG nhập khẩu luôn là yếu tố bất định, có nhiều biến động trong thời gian qua cũng như giai đoạn sắp tới, dẫn đến những vấn đề về giá, cơ chế giá, hình thức đầu tư… là các rủi ro có thể dẫn đến việc phát triển các nguồn điện sử dụng nhiên liệu LNG không cao.
    [​IMG]
    Nguồn: Quy hoạch điện VIII
    Năng lượng tái tạo là xu hướng
    Với kinh tế phát triển, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và dân số tăng cao dẫn đến nhu cầu năng lượng gia tăng nhanh. Trong khi đó, các nguồn năng lượng hóa thạch đang cạn dần theo thời gian. Giải pháp phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng đang được nhiều nước trên thế giới quan tâm thực hiện, trong đó có Việt Nam.
    Bên cạnh đó, cam kết mức phát thải ròng về 0 năm 2050 (Net Zero by 2050) tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26) sẽ thúc đẩy đầu tư mạnh tay vào nhiệt điện khí và năng lượng tái tạo đặc biệt là điện gió ngoài khơi.
    Quy hoạch điện VIII cũng đề cao vai trò của năng lượng tái tạo với 24.3-25.7% công suất năm 2030 và 40.1-41.7% năm 2045 khi các nguồn khác còn ít tiềm năng khai thác.
  7. noi_song

    noi_song Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Đã được thích:
    446
    CP đi ngược TT sơm vượt đầu 3
  8. 09xy852289

    09xy852289 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/09/2021
    Đã được thích:
    1.136
    Chưa ngược được. \:D/
  9. huuthanh179

    huuthanh179 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2011
    Đã được thích:
    14.466
    đang nén lắm rồi.
    chờ gió đông về là bung lụa.
    09xy852289 thích bài này.
  10. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    kìa giá rẻ xúc đủ chưa, hàng oánh đấm chả có vẹo gì thì ko tin =))

Chia sẻ trang này