FMC - 2015: Mục tiêu Doanh thu 180M USD, Lợi nhuận 105 tỷ, EPS: 5000

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Huuchi22, Jan 6, 2015.

653 người đang online, trong đó có 261 thành viên. 12:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Sinhratubao

    Sinhratubao Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2011
    Likes Received:
    2,706
    Ổn để nắm giữ dài hạn rồi.
  2. Junken

    Junken Thành viên mới Not Official

    Joined:
    Oct 8, 2014
    Likes Received:
    16
    Ổn rồi để hết năm 2015 rồi tính
  3. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2014
    Likes Received:
    6,158
    http://gafin.vn/chung-khoan/fmc-ngay-102-gdkhq-tra-co-tuc-15-bang-tien-nam-2014-3229650/
    FMC ngày 10/2 GDKHQ trả cổ tức 15% bằng tiền năm 2014
    [​IMG]
    FMC lãi sau thuế năm 2014 tăng 75% do giá nguyên liệu ổn định(23/01)
    FMC sẽ thực hiện chi trả cổ tức vào ngày 12/3/2015 với tổng giá trị ước tính khoảng 30 tỷ đồng.
    Ngày 28/1, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta - Fimex VN FMC đã thông qua trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá, tức là mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 1.500 đồng.

    Ước tính Công ty sẽ chi khoảng 30 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian thực hiện chi trả cho cổ đông kể từ ngày 12/3/2015.

    Kế hoạch kinh doanh đến quý IV/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của FMC đạt gần 262 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt 18,78 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu tương ứng đạt 939 đồng.

    Lũy kế đến cuối năm 2014, lãi sau thuế của FMC đạt 57,26 tỷ đồng, tăng 75% so với năm 2013. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.379 đồng.


    Ngày 26/1 vừa qua, FMC công bố kết quả chào bán ra công chúng thành công với 7 triệu cổ phần. Tổng giá tri thu được từ đợt chào bán là 102,5 tỷ đồng.

    Theo đó, vốn điều lệ của công ty đã được nâng từ 135 tỷ lên 200 tỷ đồng, tương ứng với 20 triệu cổ phần.

    Các cổ đông lớn của công ty đến thời điểm hiện tại bao gồm CTCP Hùng Vương (7,5 triệu cổ phần, ứng với 37,5% vốn), ông Văn Anh Kiệt (hơn 2 triệu cổ phần, ứng với 10,33%) và Văn phòng tỉnh ủy Sóc Trăng (với 1,2 triệu cổ phần, ứng 6% vốn).

    Giá đóng cửa của FMC trong phiên sáng hôm nay (29/1) là 25.800 đồng/đơn vị, tăng so với giá đóng cửa phiên hôm qua 900 đồng.

    [​IMG]
    Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu FMC qua 3 tháng gần đây
  4. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2014
    Likes Received:
    6,158
    [​IMG]
    Nếu đầu tư với T > 90. Bạn nên chọn ANV hơn CVT...

    Vì ANV nắm 90% Công ty TNHH THỦY SẢN BIỂN ĐÔNG... doanh nghiệp này xuất vào tt My với thuế suất 0% http://vtv.vn/thi-truong/thue-chong...ca-tra-tiep-tuc-gap-kho-20150117062105812.htm

    0,97 USD/kg là mức thuế chống bán phá giá được Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) áp dụng đối với sản phẩm cá tra phile đông lạnh của các công ty Việt Nam.
    Các trong doanh nghiệp chịu mức thuế này có công ty Hùng Vương và 23 doanh nghiệp xuất khẩu cá trakhác. Đây là các doanh nghiệp tham gia đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 10, giai đoạn từ ngày 1/8/2012 đến 31/7/2013. Con số này cao gần gấp đôi so với kết quả sơ bộ mà DOC đưa ra hồi tháng 7/2014 là 0,58 USD/kg.

    Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, mặc dù nước ta đã đưa ra nhiều lập luận để thuyết phục, tuy nhiên Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn đưa ra mức thuế thiếu công bằng và bất hợp lý trên.

    Theo đó, chỉ có hai doanh nghiệp là công ty TNHH Thủy sản Biển Đông và công ty Vĩnh Hoàn không phải chịu thuế chống bán phá giá do không nằm trong đợt rà soát lần này và đợt rà soát hành chính kỳ 11. Đây là hai doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu của Việt Nam vào thị trường Mỹ có mức thuế suất thấp không thay đổi đến năm 2017.

    Theo thống kê, hiện nay Việt Nam vẫn đang là nước xuất khẩu cá tra hàng đầu, chiếm 91,43% tổng khối lượng cá da trơn xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đã 10 năm qua, người nông dân Việt Nam cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi từ mức thuế chống bán phá giá của Mỹ áp đặt. Đó là mức thuế chưa thuyết phục và thiếu công bằng cho nghề nuôi cá tra Việt Nam.
  5. tuanchudusg

    tuanchudusg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 19, 2008
    Likes Received:
    533
    Hi bác huuchi (Anh Hữu Chí).

    Em thấy bác rất rành rẽ về doanh nghiệp thủy sản và hoạt động trong ngành. Thực sự em cũng rất muốn nghiên cứu chuyên sâu về ngành như bác. Không biết là bác có nhận đệ tử không bác?
    SAOTHAIDUONG likes this.
  6. ali33stock

    ali33stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 7, 2010
    Likes Received:
    388
    Mình đang rất muốn lắng nghe mà bạn. Cổ đông lâu năm, nên hỏi hơi khó, bạn k trả lời dc, thì cũng ko phải mình k cầu thị bạn ạ. Trao đổi thôi mà.
  7. vnlp13

    vnlp13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 26, 2006
    Likes Received:
    1,650
  8. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2014
    Likes Received:
    6,158
    Chỉ là trao đổi thôi... bạn nghiên cứu ANV đi... Tôi đánh giá ANV tốt hơn DXG trong năm 2014 và năm 2015 - 2017 hơn cả HAI...

    Mình ở SG... thứ 7, CN rảnh thì cafe trao đổi thêm...
    binh3535 likes this.
  9. tuanchudusg

    tuanchudusg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 19, 2008
    Likes Received:
    533
    Em cũng ở SG (mới 27 thôi :D), nên chắc hẹn a t7 CN trao đổi để học hỏi kinh nghiệm
  10. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2014
    Likes Received:
    6,158
    Tương lai của ANV thông qua Biển Đông bán ở tt Mỹ thì LN biên/doanh thu ~ VHC đấy. VHC Hôm nay 42.400? => thị giá của ANV trong tương lai gần?

    http://vietbao.vn/Kinh-te/Biet-tin-minh-la-nguoi-giau-toi-tat-ngay-di-dong/11043136/87/

    "Biết tin mình là người giàu, tôi tắt ngay di động"
    Tags: Nam Việt, Doãn Tới, chủ tịch hội đồng quản trị, Quản trị công ty, công ty cổ phần, ở vị trí, cựu chiến binh, bán phá giá, người giàu, chứng khoán, 100 người, nhân viên, di động, của tôi, mình
    "Bạn bè gọi điện tới tấp, nhân viên hồ hởi chúc mừng, bà xã thì cằn nhằn chuyện tôi đứng ở vị trí thứ 5 trong Top 100 người giàu trên sàn chứng khoán", ông Doãn Tới, người cựu chiến binh giờ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt, nói.
    > Top 100 người giàu trên sàn chứng khoán / " Giàu chính đáng thì có gì mà ngại" /Ai là người giàu nhất trên sàn chứng khoán?

    - Cảm nhận đầu tiên của ông khi tên mình được công bố trong Top 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán?

    - Là người đọc và theo dõi TS thường xuyên, ngay từ sáng sớm, tôi đã rất tò mò khi đọc bài viết có tựa đề "Ai là người giàu nhất trên sàn chứng khoán?" đăng trước khi Top 100 được công bố chính thức. Thậm chí, tôi còn ngồi nhẩm tính, chắc vị trí năm nay sẽ vẫn dành cho đại gia thuộc các lĩnh vực tài chính, viễn thông ngân hàng... Đến buổi trưa thì danh sách chính thức được công bố, tôi rất ngạc nhiên vì thấy mình đứng ở vị trí thứ 5, và cậu con trai Doãn Chí Thanh ở vị trí 27. Bao nhiêu anh hùng hảo hán ở VN, những ông trùm cổ phiếu giấu mặt sao lại không thấy tên trong danh sách?

    Phản ứng đầu tiên của tôi là tắt điện thoại di động. Tôi biết, những người thân của tôi sẽ gọi điện chúc mừng hoặc sẽ bày tỏ quan điểm gì đó. Nhưng quả thật, cảm giác đầu tiên của tôi có lẽ là lo hơn là vui.

    [​IMG]
    Năm 2007, xuất khẩu thủy sản của Nam Việt đạt 200 triệu USD. Ảnh: tpic.
    - "Giàu chính đáng thì chẳng có gì phải sợ" phản ứng chung của những người nằm trong danh sách người giàu, tại sao ông lại lo lắng?


    - Họa phúc khó lường. Được lọt vào danh sách người giàu là cái phúc, chứng tỏ công sức mình cống hiến cho công việc đã được ghi nhận, song biết đâu đi kèm theo là cái họa. Bà xã phàn nàn rất nhiều về chuyện này. Nói chung, chúng tôi đều lo đến vấn đề an toàn cho những người thân trong gia đình. Nhiều cổ phiếu chứ đâu có giàu tiền mặt, tôi không muốn vì thế mà các con tôi đi đâu cũng phải cảnh giác, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn. Kinh doanh cực lắm chứ đâu phải ngay lập tức đã thành công.

    - Các nhân viên trong công ty phản ứng như thế nào khi biết sếp mình giàu có?

    - Công ty tôi có 13.000 nhân viên, đều là những người đã từng chứng kiến những bước thăng trầm của Nam Việt suốt thời gian qua. Tất nhiên là nhân viên của tôi rất vui, họ gọi điện chúc mừng ầm ĩ. Năm nay hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi cũng đạt được kết quả đáng kể, với doanh thu đạt trên 200 triệu USD. Công ty vừa quyết định trích vài chục tỷ đồng để thưởng Tết cho anh em. ( 2007)

    - Cuộc sống của người giàu có như anh có gì khác so với người bình thường?

    - Tôi không bao giờ nghĩ mình là người giàu mà quan tâm xem liệu mình có làm tốt công việc hay không. Giàu tiền giàu bạc thì đó là cái giàu không bền vững, hôm nay anh có nhiều tiền nhưng ngày mai phá sản lúc nào không hay. Tôi là một người lính nên tôi rất hiểu giá trị của hai chữ tình cảm. Giàu tình nghĩa mới là cái đáng quý, sống ở đời sao cho người ta nể phục kính trọng mới là khó.

    Cuộc sống hiện tại của tôi giống như những người nông dân vùng sông nước An Giang, gắn bó với con tôm con cá, lúc rảnh rỗi thì đi nhậu nhẹt với bạn bè. Tôi có chiếc xe Honda Accord đi từ năm 1997 đến giờ. Hằng ngày tôi đi làm bằng chiếc xe này, họa hoằn tiếp khách thì mới cỡi lên chiếc Mercedess S500. Nói chung, cuộc sống của tôi chẳng có gì đặc biệt.

    - Đứng vị trí thứ 5 trong Top 100 người giàu, trên rất nhiều ông chủ các tập đoàn tài chính, nhà băng, ông nói gì về ngành thủy sản của mình?

    - Tôi từng là lính, sau khi xuất ngũ, học thêm rồi mở công ty riêng. Tất cả đều do nỗ lực của bản thân và được sự ủng hộ của nhân viên trong công ty. Chúng tôi đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất, đó là hồi năm 2003-2004 khi sự kiện chống bán phá giá cá tra, cá basa tại Mỹ xảy ra. Bộ Thương mại Mỹ (DOC) áp đặt thuế cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, basa của Việt Nam với biên độ từ hơn 37% đến 63%. Các mức thuế này cao khiến ai cũng nghĩ chắc con cá tra và cá basa của VN sẽ chết. Nhưng không, người ta không chỉ biết đến nó mà giờ những con cá này còn vào được bữa ăn của nhiều người dân tại Mỹ.

    Sau cú sốc đó, uy tín của chúng tôi không giảm đi mà còn trở thành một trong những công ty sản xuất cá tra lớn nhất của Việt Nam. Hiện Nam Việt có 3 nhà máy chế biến cá tra, 1 nhà máy chế biến dầu cá, bột cá và 1 nhà máy sản xuất bao bì, với tổng công suất 2.000 tấn cá nguyên liệu, tương đương với trên 700 tấn sản phẩm thành phẩm một ngày. Mạng lưới khách hàng đã tới gần 60 nước trên thế giới, trong đó trên 80% xuất khẩu thuộc về thị trường EU .

    - Ông đã học được điều gì từ vụ kiện chống bán phá giá ấy?

    - Trong vụ kiện bán phá giá cá, Nam Việt là một trong những công ty kiên trì chứng minh sự phi lý của vụ kiện. Bị điều tra kéo dài 6-7 tháng, luôn bị đe dọa áp dụng điều luật hồi tố, nhưng Nam Việt không hề lung lay, đuối lý. Một chuyên gia của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) sau chuyến điều tra Công ty Nam Việt, trước khi về nước đã nói với tôi: “Ông hãy tự hào về công ty của ông”. Và sau đó họ đã “tặng” cho Nam Việt mức thuế phá giá 53,68% - cao nhất trong các doanh nghiệp bị kiện. Tôi cũng hơi sốc, nhưng chuyện ăn thua đó cũng nhanh chóng qua đi, tôi tập trung mở thị trường EU và nhiều thị trường khác. Thật bất ngờ, tôi được đón tiếp một cách nồng hậu, Nam Việt lại tiếp tục vươn lên.

    Do từng trải qua vụ kiện năm 2003 và kinh nghiệm mở thị trường EU nên Nam Việt đã dạn dày, bản lĩnh hơn trên thương trường quốc tế. Điều căn bản là tôi luôn biết từ chối các hợp đồng không phù hợp. Ai muốn làm ăn với tôi thì tôi sẵn sàng. Phải thì tôi chơi, không phải tôi không chơi, đơn giản là vậy.

    Hồng Anh thực hiện



    Việt Báo (Theo_VnExpress )
    khoaita2009 likes this.

Share This Page