FMC - 2015: Mục tiêu Doanh thu 180M USD, Lợi nhuận 105 tỷ, EPS: 5000

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huuchi22, 06/01/2015.

598 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 23:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 42588 lượt đọc và 550 bài trả lời
  1. Sinhratubao

    Sinhratubao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Đã được thích:
    2.706
    Chỉ có thể nói những ai bán sàn hôm qua khi nhìn thấy dòng Bank giảm sàn là quá ngu ngốc. Đầu tư như thế muôn đời chỉ thua và lỗ.
  2. ABA

    ABA Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    655
    Mua hàng này rủi ro ghê lắm
  3. tranhungzon

    tranhungzon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Đã được thích:
    127
    Nắm dài, không margin, thị giá chưa phản ánh đúng giá trị kỳ vọng thì tại sao lại phải lo rủi ro. Cứ cầm tầm 4-6 tháng xem nào. Kiểu gì từ giờ đến lúc đó chẳng có con sóng. Cứ đứng núi này trông núi nọ thì hỏi sao không rủi ro :D
    Mà kể ra nhìn thằng khác tăng mà của mình không tăng cũng bực nhỉ.
    Cơ mà cứ nhìn JVC thì rõ, những ai kiên trì thì giờ tha hồ hái quả ngọt :D
  4. minhquan2004

    minhquan2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    2.265
    FMC: Tin vắn về việc điều chỉnh thông tin

    Nguồn tin: HOSE | 04/02/2015 10:56:35 SA
    [​IMG]
    Ngày 03/02/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã công bố thông tin Thông báo số 87/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã CK: FMC)

    Thông tin trước điều chỉnh: Ngày giao dịch không hưởng quyền – 20/02/2015
    Thông tin sau điều chỉnh: Ngày giao dịch không hưởng quyền – 12/02/2015
    Các nội dung khác trên Thông báo số 87/TB-SGDHCM không thay đổi
    minhquan2004 đã loan bài này
  5. Sinhratubao

    Sinhratubao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Đã được thích:
    2.706
    Này thì tôm này http://cafef.vn/hang-hoa-nguyen-lie...nua-trong-vai-thang-toi-20150204141014017.chn
    Giá tôm mà tăng tiếp thì lại lồi mồm với FMC :) bán sàn đi các em.
    --- Gộp bài viết, 04/02/2015, Bài cũ: 04/02/2015 ---
    Giá tôm lột vỏ loại 150/250 con/lb đã tăng 6,5% lên 7,20 USD/lb riêng trong tuần cuối tháng 1, đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm. Kể từ đầu năm, giá tôm nước ấm đã tăng 7,5%, tương đương tăng 0,5 USD/lb, do triển vọng nguồn cung sẽ khan hiếm trong năm nay gây thiếu hụt nghiêm trọng.

    Thế này thì hơn 400 tỷ hàng tồn kho của FMC bán giá nào bây giờ, vậy mà hôm qua đua nhau bán sàn hả giời :)):))
    minhquan2004 thích bài này.
    minhquan2004Sinhratubao đã loan bài này
  6. minhquan2004

    minhquan2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    2.265
    EIU: Việt Nam chủ động tăng sức cạnh tranh cho đồng nội tệ
    (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 05/02/15 12:41

    [​IMG]Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Vietnam+)

    Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) thuộc báo "The Economist" (Anh) vừa có bài phân tích về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam (VND) và đồng USD tăng thêm 1%.

    Trong đó cơ quan này cho rằng việc Việt Nam chủ động ứng phó với tình hình thị trường tiền tệ quốc tế sẽ giúp nâng cao sức cạnh tranh của đồng nội tệ trong thời gian tới.

    Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại London, EIU nhận định rằng quyết định trên của SBV là có căn cứ bởi vào thời điểm hiện nay, không có bất cứ tình huống khẩn cấp nào buộc Việt Nam phải giảm giá đồng VND. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng khả quan với mức tăng 12%/năm trong những tháng gần đây.

    Việt Nam cũng không phải đối mặt với vấn đề thâm hụt thương mại. Dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), EIU cho rằng tính bình quân trong năm 2014, cán cân thương mại của Việt Nam đạt mức thặng dư khoảng 90 triệu USD/tháng.

    Vì thế, có thể coi quyết định điều chỉnh tỷ giá vừa qua của SBV là một bước đi thể hiện sự chủ động ứng phó với tình hình, chứ không phải "liệu pháp sốc" về chính sách nhằm vực dậy nền kinh tế trì trệ hay duy trì cán cân thanh toán.

    Theo EIU, trong những tháng gần đây, một số đồng tiền tại các thị trường đang nổi đã giảm giá đáng kể so với USD. Chỉ số "Dollar châu Á" do ngân hàng JP Morgan công bố cho thấy các đồng tiền châu Á đã giảm 4% so với USD kể từ thời điểm cuối tháng 8/2014.

    Cũng trong khoảng thời gian đó, VND mới chỉ giảm 1%. Như vậy, EIU cho rằng SBV muốn tăng cường khả năng cạnh tranh của VND so với các đồng tiền khác trên thị trường đang nổi./.
  7. vnlp13

    vnlp13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Đã được thích:
    1.650
    VCSC đánh giá FMC đây các bác.

    FMC - KHÔNG ĐÁNH GIÁ - Doanh nghiệp xuất khẩu tôm với LS cổ tức 6,4% - Giới thiệu công ty

    Chuyên viên: Văn Đình Vỹ

    - FMC là doanh nghiệp sản xuất tôm, đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2014 với doanh thu tăng 32% và LNST tăng 78% so với năm 2013 nhờ giá tôm xuất khẩu tăng 10% cũng như sản lượng tăng 20%.
    - Với triển vọng Việt Nam ký kết các hiệp định như TPP và Hiệp định Thương mại Tự do với Khối EU, FMC có thể sẽ tăng giá trị xuất khẩu cũng như được giảm thuế nhập khẩu.
    - Xưởng chế biến tôm cao cấp giúp tăng công suất thêm 20%, qua đó công ty có thể đạt được mục tiêu cao hơn.
    - Tại mức giá hiện tại là 23.500VND, FMC đang giao dịch với PE 2014 là 8,3 lần EPS 2.850 đồng, trong khi mức trung bình ngành thủy sản là 12,1 lần (theo Bloomberg).
    - Cổ tức bằng tiền mặt là 1.500VND/cổ phiếu, lợi suất cổ tức 6,4%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/02/2015 và ngày chia trả sau đó một tháng.

    Kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam ngày càng tăng.
    Theo Tổng cục Thủy sản, sản lượng tôm của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2014 tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013 lên 569.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu tăng 117% lên 2,9 tỷ USD. Việt Nam đang tỏ ra tận dụng được cơ hội trên thị trường khi ngành nuôi trồng tôm của Thái Lan và Ấn Độ đang bị ảnh hưởng do Hội chứng tôm chết sớm (Early Mortality Syndrome - EMS).

    Kết quả kinh doanh 2014 khả quan. Doanh thu của FMC tăng vọt 32% so với năm 2013, phần lớn nhờ vào khối lượng tôm xuất khẩu đã gia tăng 20% đạt 10.505 tấn (đạt 90% công suất xử lý thiết kế của FMC), và giá tôm cũng tăng thêm 10%. biên lợi nhuận gộp tăng 1,5% giúp lợi nhuận gộp tăng 65% và lợi nhuận ròng sau thuế thậm chí tăng mạnh hơn (78%) lên 2,7 triệu USD, tương đương 142,5% mục tiêu của công ty nhờ giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

    Những tiềm năng trưởng từ thỏa thuận TPP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương) và FTA (Hiệp định thương mại tự do với EU). Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của FMC, chiếm 42% tổng kim ngạch xuất khẩu, tiếp theo là Nhật Bản với 40%, Hàn Quốc (8,3%) và EU (2,3%). Sự kiện Việt Nam gia nhập TPP sẽ là điều có lợi cho FMC vì thuế nhập khẩu áp dụng tại 2 thị trường hàng đầu Mỹ và Nhật Bản sẽ giảm xuống. Ví dụ, thuế nhập khẩu tôm chế biến tại Nhật Bản sẽ được giảm về 0% so với mức 6,4-7,2% trong hiện tại.

    Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản. Với các nhà máy hiện đang hoạt động với công suất cao, FMC đã đầu tư vào nhà máy chế biến tôm mới đã hoàn thành vào cuối năm 2014, điều sẽ làm gia tăng công suất sản xuất thêm 20% lên hơn 14.300 tấn tôm đông lạnh mỗi năm (tương đương với 21.500 tấn tôm nguyên liệu mỗi năm). FMC hiện sỡ hữu vùng nuôi trồng tôm với diện tích 160 hecta, đáp ứng 5.5% nhu cầu nguyên liệu của nhà máy.
    Nếu Anh/Chị không muốn nhận báo cáo từ VCSC nữa, vui lòng phản hồi email này với tiêu đề "unsubscribe". Xin cảm ơn. Trân trọng,
    saoemchuavevoianh, KPI88SAOTHAIDUONG thích bài này.
  8. Sinhratubao

    Sinhratubao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Đã được thích:
    2.706
    Lãi suất ngân hàng là 6%, dốt nhất khi mua FMC ko cần nghĩ gì cũng hơn gửi tiết kiệm mà đấy là chưa thèm tính tiềm năng tăng trưởng. Vậy mà đem bán tống giá sàn, giao dịch như thế bảo sao vài hôm lại có ông lên diễn đàn kêu ầm lên lỗ nhiều quá.
  9. Huuchi22

    Huuchi22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2014
    Đã được thích:
    6.158
    NDT bán ra là do sức ép tâm lý hơn là họ mất niềm tin vào DN... Hai ngày qua Cái nó lượm số luợng hơn só nó bán 30K ATC đấy... Nhỏ lẻ thì động viên nhau thì tốt hơn... "rầy" la!!!
    vnlp13Sinhratubao thích bài này.
  10. Sinhratubao

    Sinhratubao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Đã được thích:
    2.706
    Chẳng có cái gì gọi là Cái đâu bác ạ, bọn làm giá nó ko phải mã nào cũng chọn, chúng nó thích kiểu FLC với KLF hơn. Bán sàn 30k thì ko coi là lái đc. Toàn nhỏ lẻ yếu bóng vía thôi.
    vnlp13 thích bài này.

Chia sẻ trang này