FTS chạy cùng VND VCI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ankaty, 23/11/2021.

450 người đang online, trong đó có 180 thành viên. 07:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4024 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.734
    So với cùng kỳ năm 2020 hiện thanh khoản tt ck đã gấp tầm 5 lần. Đầu tư vào lv ck rất tiềm năng và hợp lý.
    --- Gộp bài viết, 24/11/2021, Bài cũ: 24/11/2021 ---
    Các bác vui lòng chia sẻ thêm thông tin về ck và FTS.
    Với tinh thần xây dựng tích cực!
    Trân trọng cảm ơn!

    FTS
    Nhq72 thích bài này.
  2. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.734
    Công ty chứng khoán vào đường đua mới và cơ hội cho tay đua trẻ
    Tác giả Thu Hương

    5 phút trước
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) Dòng tiền mới của nhà đầu tư F0 như con nước lớn kéo các công ty chứng khoán “từ ao nhỏ ra sông cái”, vào đường đua rộng lớn hơn nên các tay đua dù lớn hay nhỏ đều có cơ hội tăng tốc.
    "Ông lớn lo hụt hơi, ông trẻ lo bứt phá"

    Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán hiện giao động từ 35.000 đến 56.000 tỷ đồng, đã tăng gấp đôi so với con số bình quân 24.000 tỷ đồng/phiên của 9 tháng đầu năm nay, cao gấp 10 lần so với giá trị giao dịch bình quân của năm 2019. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu trong 9 tháng đầu năm 2021 của các công ty chứng khoán chỉ tăng từ 50% đến tăng gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2019, đầu năm 2020.

    Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong 10 tháng đầu năm 2021, có hơn 1 triệu tài khoản chứng khoán được mở mới, cao hơn tổng số tài khoản mở mới trong cả 4 năm từ 2017 - 2020. Có hơn 3,86 triệu tài khoản được mở thì 99% tài khoản của nhà đầu tư trong nước còn khoảng 1% là của nhà đầu tư nước ngoài.

    Do đó, nếu không làm thủ tục tăng vốn gấp, các công ty chứng khoán lớn có thể sẽ bị hụt hơi. Quý III/2021, top 10 công ty có thị phần cao nhất chiếm 57% thị phần trên HOSE, thấp hơn tỷ lệ 64,5% thị phần của năm 2020. Chỉ có VPS tăng gấp đôi thị phần so với năm 2020, vươn lên vị trí dẫn đầu, còn các công ty đều có thị phần giảm nhẹ trên dưới 1 điểm phần trăm hoặc đi ngang trong 3 quý năm 2021.

    Mới đây, SSI đã công bố tăng vốn khủng lên 15.000 tỷ đồng sau khi vừa hoàn tất đợt tăng vốn từ hơn 6.000 tỷ đồng lên hơn 9.247 tỷ đồng trong quý III/2021. VNDIRECT (VND) cũng tổ chức ĐHCĐ bất thường để xin ý kiến cổ đông phát hành thêm quyền mua cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1, ngay sau khi cổ đông vừa mua tỷ lệ 1:1 trong quý III vừa qua.

    Trước đó, trong năm 2020, nhiều công ty chứng khoán cũng đã thực hiện tăng vốn nhưng mức tăng còn thấp hơn nhiều so với mức tăng của thanh khoản thị trường tính đến thời điểm này.

    [​IMG]
    Tăng vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán chậm hơn nhiều so với mức tăng thanh khoản của thị trường

    Như vậy, các công ty trong top 10 đang lo nâng cao năng lực tài chính và các năng lực khác để có thể giữ được thị phần. Trong khi đó, các công ty chứng khoán quy mô vừa và nhỏ đã nhanh chóng tăng vốn với tốc độ rất nhanh để dành lấy một phần trong “miếng bánh lớn” hơn 33% thị phần môi giới, đang tăng trưởng còn lại.

    Nhiều công ty chứng khoán gần như không có hoạt động nổi trội nhiều năm qua thì trong 9 tháng năm 2021, đã tăng vốn mạnh mẽ như TVSC tăng từ 1.080 tỷ đồng lên 2.640 tỷ đồng, ORS từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, ACBS tăng 1.500 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

    Ở CTCK quy mô nhỏ hơn tốc độ tăng vốn còn khủng hơn như HRS từ 110,5 tỷ đồng đầu năm đã tăng lên 1.000 tỷ đồng; DNSE từ 160 tỷ đồng cũng tăng lên 1.000 tỷ đồng, AAS từ 310 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng, ABBS tăng từ 397 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, TVB từ hơn 550 tỷ đồng lên 1.080 tỷ đồng...

    Trong đó, với việc đẩy mạnh mảng môi giới khi việc tuyển thêm gần 300 môi giới và nhân viên chăm sóc khách hàng, AAS cho biết, Công ty chắc chắn sẽ cần phải tăng vốn thêm nữa từ mức 800 tỷ đồng như hiện nay để đáp ứng nhu cầu phát triển.

    Bên cạnh đó, trong thời điểm hiện nay, các kế hoạch tăng vốn vẫn tiếp tục được công bố như APG tăng vốn lên 1.460 tỷ đồng, Chứng khoán Thành Công (TCI) nâng vốn điều lệ lên gấp đôi là 1.000 tỷ đồng, Chứng khoán APEC (APS) tăng từ 1.660 lên 3.200 tỷ đồng.

    Tăng vốn sẽ còn tiếp diễn và khả thi khi các công ty đều đạt được lợi nhuận cao trong năm 2021, đồng thời, hứa hẹn mức chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ cao.

    Mở ra chu kỳ tăng trưởng mới

    Một số yếu tố dự báo, việc tăng vốn của khối công ty chứng khoán là tất yếu để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường.

    Thứ nhất, các nhà đầu tư mới (F0) tham gia vào thị trường giai đoạn 2020 - nửa đầu năm 2021 đang tập làm quen dần với các biến động thị trường và sử dụng margin nhiều hơn. Điều này dẫn đến tần suất căng margin xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt trong tháng 11/2021.

    Căng margin không chỉ ở nhiều công ty chứng khoán lớn, mà còn cả ở một số công ty chứng khoán nhỏ cũng vay tỷ trọng đòn bẩy lớn. Ngay cuối tuần trước, VCBS đã phải gửi thông báo tới cổ đông về việc tạm ngừng dịch vụ ứng trước ngày 19/11/2021 do vấn đề hạn mức nguồn vốn.

    Tuy nhiên, căng margin không còn nhiều ảnh hưởng bởi dòng tiền mới vào thị trường tăng cao hơn nguồn vốn margin được bơm vào thị trường do các công ty chứng khoán không tăng vốn kịp. Nguyên nhân có thể là do đông đảo nhà đầu tư F0 chưa biết hay chưa dám dùng margin, hoặc một số mã tăng nóng thời gian qua không được các công ty chứng khoán cấp margin, hoặc chỉ cấp cho số ít khách hàng. Nhưng, nhu cầu vốn margin sẽ tăng lên sau khi F0 học hỏi đầu tư và theo xu thế sẽ làm quen, sử dụng đòn bẩy tài chính.

    Thứ hai là hệ thống giao dịch KRX đã hoàn thành kiểm thử giữa công ty chứng khoán và sở giao dịch chắc chắn sẽ đi vào hoạt động trong năm 2022. Đây cũng là điều kiện để vận hành Trung tâm thanh toán bù trừ theo mô hình đối tác bù trừ trung tâm (Central counter Party - CCP).

    Với việc áp dụng mô hình CCP, nhà đầu tư hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề “phải có đủ 100% tiền trước khi giao dịch” (cơ chế prefunding) như hiện tại, được thay bằng 1 tỷ lệ ký quỹ thấp hơn (theo quy định của từng thành viên bù trừ, tức công ty chứng khoán với nhà đầu tư). Khi đó, “nút thắt” quan trọng của nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi theo chuẩn MSCI và FTSE sẽ được gỡ bỏ.

    Hệ thống giao dịch chứng khoán mới cũng mở ra khả năng triển khai thành công các sản phẩm mới như giao dịch trong ngày, bán chứng khoán chờ về, và các sản phẩm phái sinh mới, từ đó thu hút thêm dòng tiền trong và ngoài nước đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

    Theo ông Andy Ho, Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng bộ phận Đầu tư Tập đoàn VinaCapital dự đoán, hy vọng Việt Nam sẽ được nâng hạng từ thị trường MSCI FM( Frontier Markets) đi vào thị trường MSCI (Emerging Markets). Khi vào thị trường Emerging Markets thì sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài sẽ tăng ít nhất 100 lần so với quy mô hiện nay.

    Dư địa tăng trưởng lớn của thị trường chứng khoán đã mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho các công ty chứng khoán sau giai đoạn trầm lắng trước đây.

    [​IMG]
    Đầu tư công nghệ giúp cung cấp dịch vụ nhiều tiện ích với chi phí hợp lý cho khách hàng

    Ông Trần Minh Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest (mã AAS) chia sẻ, sau giai đoạn tích lũy nguồn lực tài chính, nguồn lực nhận sự cấp cao với kinh nghiệm, kiến thức và sức chiến đấu cao cũng như đầu tư mạnh cho hạ tầng công nghệ, AAS tự tin tham gia cạnh tranh trên thị trường môi giới chứng khoán bằng dịch vụ có chất lượng cao, chi phí hợp lý.

    Chiến lược của Smart Invest là thu hút nhân sự trực tiếp chăm sóc và tư vấn cho khách hàng đầu tư chứng khoán với hoa hồng môi giới ở mức cao nhất thị trường (85%), lãi suất margin thấp nhất thị trường từ mức 5%/năm.

    Hệ thống giao dịch tự động tích hợp cảnh báo mua bán tự động (Robo Advisor) bám sát giá kỹ thuật theo dạng real time cho phép nhà đầu tư ra quyết định nhanh chóng khi Robo ra tín hiệu. Đây là sản phẩm độc đáo và duy nhất trên thị trường hiện nay mà Smart Invest sẽ cung cấp cho nhà đầu tư.

    “Chúng tôi nhìn thấy thời cơ phát triển và sự tham gia của Smart Invest làm đa dạng dịch vụ, thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường”, ông Tuấn nói.


















    Tiếp thêm thế mạnh của FTS



  3. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.734
    oanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

    Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các doanh nghiệp Nhật Bản có đóng góp, hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch, sát cánh cùng Việt Nam vượt qua các khó khăn trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

    [​IMG]
    Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe và mong muốn tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản yên tâm đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

    Thủ tướng cũng chia sẻ với những khó khăn của các nhà đầu tư trong thời gian vừa qua khi Việt Nam phải tiến hành các biện pháp hành chính để phòng, chống dịch.

    Thủ tướng hoan nghênh việc các nhà đầu tư tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

    Thủ tướng nêu rõ các lĩnh vực có nhiều tiềm năng đang được Việt Nam ưu tiên và khuyến khích như năng lượng tái tạo, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực.

    Theo Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bình đẳng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản. Thủ tướng đề nghị nếu gặp các khó khăn, vướng mắc, các doanh nghiệp có thể trực tiếp liên hệ với các bộ trưởng để xem xét giải quyết.

    Thủ tướng cũng khẳng định luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp. “Vướng mắc ở cấp nào thì ở cấp đó phải giải quyết, nếu không giải quyết được thì các ngài trực tiếp gửi thư đích danh cho Thủ tướng Chính phủ”, Thủ tướng nói.

    Tại buổi tiếp, các doanh nghiệp Nhật Bản chia sẻ việc đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện, thông báo kế hoạch mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong thời gian tới, khẳng định các trao đổi của Thủ tướng giúp doanh nghiệp có thêm niềm tin và yên tâm hơn nữa trong quá trình đầu tư vào Việt Nam.

    Ông Tsutomu Sugimori, Chủ tịch Tập đoàn ENEOS, cho biết doanh nghiệp quan tâm định hướng phát triển năng lượng tại Việt Nam và mong muốn tham gia quá trình giảm thải khí carbon.

    Vị này khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục các hoạt động đầu tư trên nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời nêu một số kiến nghị cụ thể liên quan tới các dự án tại Việt Nam.

    Còn theo ông Motoya Okada, Chủ tịch Tập đoàn AEON, doanh nghiệp dự kiến niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa Việt Nam như thủy sản, hàng may mặc… sang Nhật Bản. Tập đoàn cũng quan tâm tới các hoạt động chuyển đổi số tại Việt Nam.

    Vị này cũng đánh giá thị trường bán lẻ Việt Nam là rất tiềm năng, AEON có thể mở rộng hệ thống kinh doanh đồng thời với việc thu mua các loại hàng hóa tại nhiều địa phương khắp Bắc, Trung, Nam như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long.

    Bên cạnh AEON và ENEOS, nhiều doanh nghiệp khác tham gia buổi tiếp cũng đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam và mong muốn Thủ tướng cùng Chính phủ Việt Nam tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại để đẩy mạnh hơn nữa đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

    Tin tích cực với ttck và FTS
    Last edited: 24/11/2021
  4. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.734
    Last edited: 24/11/2021
  5. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.734
    1.500 tỉ đồng tiết kiệm bị rút khỏi ngân hàng đang chảy vào đâu?
    Chuyên mục: Tài chính
    Xem chỉ báo dòng tiền MCDX
    [​IMG]
    Ảnh Internet

    Chỉ trong vòng 1 tháng, số dư tiền gửi tiết kiệm của người dân tại các ngân hàng thương mại giảm xấp xỉ 1.500 tỉ đồng.

    Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức công bố số liệu chi tiết về tổng phương tiện thanh toán và tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại tổ chức tín dụng tính tới cuối tháng 9.2021.
    Bảng số liệu vừa được công bố cho thấy tổng phương tiện thanh toán tính tới cuối tháng 9.2021 đạt xấp xỉ 12,88 triệu tỉ đồng, tăng 6,35% so với cuối năm 2020 và tăng hơn 1% từ mức 5,34% tính tới cuối tháng 8.2021.
    Đáng chú ý trong số này, tổng số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại các ngân hàng tăng tới 7,80%, tăng mạnh từ mức 5,46% hồi cuối tháng 8.2021.
    Ngược lại, tổng số dư tiền gửi tiết kiệm của dân cư tính đến cuối tháng 9.2021 theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước ghi nhận con số gần 5,292 triệu tỉ đồng, tương đương mức tăng chỉ 2,92% so với cuối năm 2020 và thấp hơn mức tăng 2,95% tới thời điểm ngày 31.8.2021.
    Theo tính toán của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dựa trên các số liệu về tổng phương tiện thanh toán đến tháng 8.2021 cũng được Ngân hàng Nhà nước công bố trước đó, tiền gửi tiết kiệm dân cư đã giảm xấp xỉ 1.500 tỉ đồng trong tháng 9.2021. Đây cũng là tháng hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19.
    "Các tác động của dịch COVID-19 cùng với việc lãi suất tiết kiệm liên tục giảm (trung bình chỉ còn 5,5%/năm vào cuối tháng 10 với kỳ hạn 12 tháng, giảm khoảng 0,57 điểm phần trăm so với cùng kỳ) đã khiến cho tiền nhàn rỗi trong cư dân chảy vào các kênh có khả năng sinh lời cao hơn như bất động sản hay chứng khoán và giảm tiền gửi tại hệ thống ngân hàng" - chứng khoán BVSC đưa nhận định.
    Thực tế số dư tiền gửi tiết kiệm của dân cư tại các tổ chức tín dụng chỉ đạt mức tăng 2,92% so với cuối năm 2020 cũng được ghi nhận là mức tăng rất thấp nếu so với tăng trưởng số dư tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng trong gần 10 năm qua.
    Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tiền gửi dân cư từ mức 16% tháng 5.2012 lần lượt giảm xuống còn 14,26% vào tháng 5.2013, giảm tiếp xuống còn 9,49% vào năm 2014 và, giảm còn 8,31% vào năm 2015. Đến năm 2016, tăng trưởng dư nợ tiền gửi tiết kiệm dân cư tại các ngân hàng tăng 11,04%, giảm còn 9,39% vào năm 2017, còn 7,5% vào năm 2018 và trong suốt cả năm 2019 chỉ tăng 6,84%.
    Đặc biệt, trong hai năm gần đây do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng liên tục đi xuống, tăng trưởng tiền gửi dân cư tại các ngân hàng liên tục có dấu hiệu đi xuống. Thậm chí giảm mạnh xuống còn 4% năm 2020 và 2,92% vào cuối tháng 9.2021.
    Nhiều chuyên gia tài chính nhìn nhận, việc các ngân hàng lần lượt giảm mạnh lãi suất huy động vốn do tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế gặp khó khăn là yếu tố khiến nhiều người chuyển sang kênh đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư cổ phiếu, đầu tư bất động sản, mua vàng…
    Đây cũng là yếu tố khiến tiền gửi dân cư tại ngân hàng giảm mạnh và có tốc độ tăng chậm hơn tốc độ tăng trưởng tiền gửi của tổ chức kinh tế tại ngân hàng.
    Bộ Tài chính hiện đang tính toán phương án có thể huy động khoảng 180.000 tỉ đồng trong dân chúng trong hai năm, thông qua việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu và công trái ngoại tệ.
    Anh Minh

    Vao ck nhieu
    Nhq72 thích bài này.
  6. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.734
  7. Nhq72

    Nhq72 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2020
    Đã được thích:
    281
    Ankaty thích bài này.
  8. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.734
    Woo
    Bác hay quá!
    ít người để ý có khi càng hay.
    Nhq72 thích bài này.
  9. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.734
    Ông Petri Deryng: VN-Index hướng đến 2.500 điểm cuối năm 2024

    Ông Petri Deryng – Giám đốc đầu tư PYN Elite Fund vừa đưa ra nhận định VN-Index sẽ hướng đến mục tiêu 2.500 điểm cuối năm 2024 với mức P/E tương ứng 16,5 lần, trong thông báo mới nhất.

    Trong các báo cáo trước đó, quỹ đến từ Phần Lan đánh giá VN-Index sẽ tăng lên 1.800 điểm về dài hạn. Lý giải về việc nâng mục tiêu của chỉ số chung, ông Petri Deryng cho rằng ngưỡng 1.800 được đặt ra ở thời điểm dữ trự ngoại hối của Việt Nam còn thấp và lãi suất trái phiếu Chính phủ ở mức 8%/năm.

    Thời điểm hiện tại, dự trữ ngoại hối của Việt Nam tăng đều đặn. Điều này có nghĩa rủi ro trong nước đã giảm đáng kể, lãi suất trái phiếu Chính phủ giảm xuống còn 2% và có thể dao động trong khoảng 3 – 4% trong những năm tới. Những yếu tố này cho phép định giá cao hơn cho chứng khoán Việt Nam.

    Đồng thời, Chính phủ sẽ thúc đẩy nền kinh tế bằng một gói chi tiêu khổng lồ cho cơ sở hạ tầng giai đoạn 2022-2024 và các khu vực tư nhân có thể hưởng lợi từ tăng trưởng thu nhập cao hơn trong giai đoạn 2022 – 2024.

    [​IMG]
    Ảnh: PYN Elite Fund

    Từ đầu năm tới nay, Giám đốc đầu tư PYN Elite Fund đã nhiều lần đưa ra dự báo lạc quan về triển vọng kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam và dự báo VN-Index có thể cán mốc 1.500 điểm trong năm 2021. Hiện chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức gần 1.489 điểm.

    Người đứng đầu quỹ Phần Lan nhận định VN-Index sẽ được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của các công ty niêm yết trong tương lai. Nhưng trước hết tỷ lệ lây nhiễm ở Việt Nam cần được kiểm soát thông qua chiến dịch tiêm chủng.

    Quỹ cũng đưa ra đánh giá kinh tế Việt Nam phát triển bền vững và tỷ lệ nợ ổn định tại các công ty niêm yết sẽ tạo điều kiện cho mức sinh lời hợp lý và hạn chế rủi ro đi kèm. Các cổ phiếu trên thị trường nhìn chung có tiềm năng tăng giá.
  10. Ankaty

    Ankaty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    1.734
    [​IMG]
    Lê Văn Sơn
    Thứ năm, ngày 25/11/2021 06:40 AM (GMT+7)
    [​IMG]Theo dõitác giả này
    Nhiều người Việt đặt mua du thuyền, máy bay riêng
    Chuyên mục: Hàng hóa
    Xem chỉ báo dòng tiền MCDX
    [​IMG]
    Nhu cầu của những người nhiều tiền về việc sở hữu du thuyền hoặc máy bay riêng ngày càng cao nhưng việc đăng ký và khai thác thì chưa dễ dàng.

    Các nhà sản xuất du thuyền và chuyên gia hàng không cho biết trong hai năm bùng phát đại dịch COVID-19, giới nhà giàu đã thay đổi xu hướng sử dụng phương tiện đi lại. Họ mua du thuyền, máy bay riêng để việc đi lại chủ động hơn. Ngoài ra, hiện các dự án lớn, khu du lịch, resort biển cũng thiết kế bến du thuyền, bến thủy phi cơ để tăng giá trị và kết nối với các khu du lịch biển, đảo.
    Đơn hàng du thuyền kín
    Bà Hoàng Hà, một nhà đầu tư bất động sản tại TP.HCM, cho biết những khu đất dự án mặt tiền sông, biển đang được giới đầu tư săn lùng để thiết kế bến du thuyền cho khách sang. Tuy loại mặt hàng này có nguồn cung hạn chế nhưng giá trị rất cao. Theo bà Hà, thời gian qua dù dịch bệnh nhưng nhiều người giàu vẫn mua du thuyền để đi lại cùng gia đình và bạn bè, hạn chế tiếp xúc nơi đông người.
    Tại TP.HCM đang có hai thương hiệu du thuyền hạng sang là Seawind và Corsair Marine tổ chức sản xuất trực tiếp và xuất khẩu sang Mỹ, Úc và các nước châu Âu là chính. Du thuyền của hai thương hiệu này sản xuất, bán tại Việt Nam và xuất khẩu có giá từ vài chục ngàn đến cả triệu USD/chiếc.
    Một đại diện của thương hiệu Seawind thông tin, đơn đặt hàng du thuyền của hãng đã kín đến năm 2027. Lý do là nhu cầu mua sắm của khách hàng ở nước ngoài đã thay đổi đáng kể sau khi có dịch COVID-19. Thay vì đi du lịch trên các siêu du thuyền, nhiều doanh nhân đã chuyển hướng sang mua du thuyền cá nhân. Nhà máy của hãng phải tăng công suất, đẩy nhanh tiến độ sản xuất mới kịp giao hàng cho khách.
    Thủy phi cơ lấy đà cất cánh
    Ngoài du thuyền, hiện một số đại gia trong lĩnh vực tài chính, bất động sản tại Việt Nam còn có nhu cầu mua máy bay riêng giá hàng chục triệu USD để phục vụ đi lại. Chủ yếu các loại máy bay cá nhân này do các công ty ở Đông Âu và Hong Kong khai thác.
    Một chuyên gia về hàng không cho biết các dự án bất động sản, resort ven sông, biển ngoài bến du thuyền, họ còn mở ra các không gian để phát triển thủy phi cơ phục vụ du lịch và cá nhân. Ngoài du lịch, các bến thủy phi cơ sẽ giúp họ nhanh chóng di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác so với các phương tiện thông thường.
    Vị này dẫn chứng một số dự án biệt thự cao cấp mặt tiền sông tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) có thể kết nối với các không gian biển bằng thủy phi cơ đến Quy Nhơn, Khánh Hòa, Phú Yên, Phú Quốc.
    Dư địa phát triển thủy phi cơ hướng sông và biển tại nước ta còn rất lớn nhưng chưa được kết nối hoàn chỉnh. “Giới nhà giàu sẵn sàng chi tiền để sở hữu máy bay cá nhân, thậm chí khách du lịch cũng sẵn sàng mở hầu bao để thuê phi cơ, du thuyền đến các hòn đảo, ngắm cảnh từ trên cao” - vị này chia sẻ.
    Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sengroup Nguyễn Văn Thanh nhìn nhận giới nhà giàu tại Việt Nam không ít nhưng số người sở hữu máy bay, thủy phi cơ riêng còn thấp. Tuy nhiên, tiềm năng và dư địa phát triển hai loại phương tiện này khá lớn.
    Ông Thanh cho biết công ty đang lên đề án khai thác du lịch tại một hòn đảo ở Phú Quốc (Kiên Giang), bởi tiềm năng khai thác thủy phi cơ đến đây để ngắm đảo, biển khá cao. Nếu phát triển tốt từ Phú Quốc có thể kết nối với các đảo trong nước và đến các đảo ở Đông Nam Á, mở hướng cho du lịch biển phát triển.
    Cũng theo ông Thanh, hiện tại quần thể du lịch thuộc đảo Hòn Thơm, Phú Quốc đã có bến thủy phi cơ nhưng chủ yếu phục vụ khách du lịch. Để khai thác theo hướng kết hợp du lịch và thương mại thì cần có lộ trình dài và với không gian hướng biển hoàn toàn.
    Không dễ khai thác vì thủ tục phức tạp
    Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, TS. Trần Quang Châu, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam, cho biết quy hoạch cảng hàng không, sân bay từ giai đoạn 1992-1997, đã chú ý đến không gian dành cho thủy phi cơ phát triển ra hướng biển, đảo. Thậm chí, trong giai đoạn đó đã phát triển đội thủy phi cơ gồm năm chiếc nhưng vì nhiều lý do nên đến nay chưa phát triển như mong đợi.
    TS. Châu nhìn nhận ông là người tâm huyết với lĩnh vực này và có đội ngũ chuyên gia am hiểu về thủy phi cơ, nếu kết hợp cùng các nhà đầu tư có uy tín sẽ mở ra cơ hội phát triển rộng lớn. Với không gian biển, đảo rộng thì việc phát triển du lịch trên không lẫn mặt nước giúp người dân tiếp cận các hòn đảo đa dạng hơn. Theo TS. Châu, sân bay Cà Mau có thể làm căn cứ để mở rộng và phát triển loại hình máy bay cá nhân, thủy phi cơ kết nối rộng lớn với các nước Đông Nam Á, Úc, thu hút khách du lịch, thông thương đi lại giữa các nước.
    Đại diện một tập đoàn bất động sản lớn cho biết khi triển khai các dự án nghỉ dưỡng ven biển đều có tính đến bến cảng du thuyền và thủy phi cơ. Tuy nhiên, thực tế để khai thác bến cảng du thuyền thì dễ hơn, riêng thủy phi cơ thì rất nhiều thủ tục, rất phức tạp. Để đăng ký khai thác hình thức này phải qua nhiều khâu kiểm duyệt, dù nhu cầu thực tế ngày càng nhiều. “Về lâu dài đây là hướng tốt vì ngày càng có nhiều người mua máy bay cá nhân, đi du lịch bằng máy bay riêng nhưng tôi nghĩ phải 10 năm nữa thì các dịch vụ này mới phát triển”, vị này chia sẻ.
    (Theo PLO)

    Kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống tăng lên.
    Thị trường ck phát triển nhanh mạnh rất tiềm năng để đầu tư vào lv đang hot.

Chia sẻ trang này