Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 18:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27675 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Chùc Bi và? Miumiu cuẮi tuĂ?n vui vè?
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    TIN SÁNG 11.04

    Châu Mỹ


    Mỹ: Tổng thống Barack Obama gặp gỡ các cố vấn kinh tế

    Ngày 10 tháng tư, tổng thống Obama đã có cuộc họp với các cố vấn kinh tế tại Washington. Ông Obama phát biểu:
    "Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Và trong vòng vài tuần tới các bạn sẽ thấy chính quyền có những biện pháp phụ trợ. Điều tôi muốn nhấn mạnh ngày hôm nay là chúng ta đang bắt đầu nhìn thấy sự tiến triển, và tôi nghĩ ông Ben Bernanke và bà Sheila Bair và toàn bộ nhóm cố vấn kinh tế đều nhất trí với điều này. Và nếu chúng ta tiếp tục duy trì sự tiến triển và không chùn bước trước khó khăn thì tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta sẽ đưa nền kinh tế trở về quỹ đạo phát triển của nó"
    Phát biểu này của ông được đưa ra sau khi bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner, chủ tịch Fed Ben Bernanke, chủ tịch công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang bà Sheilar Bair, trưởng ban cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Summers và một số quan chức khác báo cáo tình hình.
    Ông Obama cũng chỉ ra sự cải thiện trong tình hình tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và coi đó là dấu hiệu quan trọng để tái cấp vốn cho thị trường cho vay thế chấp nhằm ổn định thị trường nhà đất. Tuy nhiên ông bổ sung rằng nền kinh tế vẫn đang chịu áp lực căng thẳng.

    Mỹ: Microsoft và Yahoo thảo luận về quan hệ đối tác

    Theo trang blog về công nghệ All Things Digital các giám đốc điều hành của Microsoft và Yahoo đã gặp gỡ vào tuần trước để thảo luận về quan hệ đối tác tiềm năng giữa bộ phận tìm kiếm trên internet và hoạt động quảng cáo của hai hãng.
    Lãnh đạo hai hãng đã bàn bạc về việc Microsoft sẽ quản lý bộ phận quảng cáo trên công cụ tìm kiếm của Yahoo và Yahoo sẽ sáp nhập và điều hành bộ phận quảng cáo trưng bày của hai hãng.
    Microsoft và Yahoo chưa đưa ra bình luận gì về việc này.
    Tin đồn về việc hai người khổng lồ công nghệ này sẽ đàm phán về bộ phận công cụ tìm kiếm của Yahoo đã xuất hiện kể từ khi CEO mới của Yahoo, bà Carol Bartz lên nắm quyền vào tháng 1.

    Mỹ: Phán quyết của toà án có thể khiến Bernard Madoff bị phá sản

    Theo phán xét của toà án liên bang vào ngày 10 tháng 4,các nạn nhân của Bernard Madoff có thể được phép buộc ông này rơi vào tình trạng phá sản.
    Bất chấp sự phản đối của ủy viên công tố, uỷ ban chứng khoán Hoa Kì và các nhà chức trách chịu trách nhiệm quản lý công ty đầu tư chứng khoán Bernard Madoff Investment securities, quan tòa của tòa án New York Louis Stanton đã ra phán quyết rằng các nạn nhân của Madoff có giám sát các tài sản còn lại của ông này.
    kháng nghị về tài sản của Madoff trừ những tài sản mà ủy viên công tố đã buộc
    Quan tòa Stanton cho biết, bộ luật phá sản là căn cứ tôt nhất để giải quyết các
    ông này phải bồi thường trong suốt vụ việc.
    Ông này cũng có thể bị kết án tù chung thân trong phiên xử án vào tháng 6 này.

    Mỹ: Thâm hụt ngân sách tháng 3/2009 lên tới 192,3 tỉ USD

    Thâm hụt ngân sách trong tháng 3 của Mỹ đã tăng do nguồn thu từ thuế doanh
    nghiệp và thuế cá nhân giảm xuống và chính phủ chi tiêu nhiều hơn cho kế hoạch
    giải cứu khối ngân hàng và phục hồi nền kinh tế
    cụ thể, tổng mức bội chi đã tăng lên 192,3 tỉ đô la so với mức 48,2 tỉ đô la trong cùng kì năm ngoái. Trong đó, tổng mức chi dùng đã tăng lên 321,2 tỉ đô la và tổng thu đã giảm 28% xuống còng 129 tỉ đô la.
    Thâm hụt trong 6 tháng đầu tiên của năm tài khoá 2009 là 956,8 tỉ đô la,vượt mức kỉ lục 313 tỉ đô la cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng mất việc làm gia tăng và lợi nhuận doanh nghiệp bị cắt giảm đã ảnh hưởng đến nguồn thu thuế trong khi chính phủ đã cam kết chi hàng tỉ đô la để thúc đẩy nền kinh tế trong năm thứ 2 của cuộc khủng hoảng này

    Mỹ: GM và Chrysler bị đánh tụt mới xếp hạng tín dụng
    Tổ chức xếp hạng tín dụng Standard & Poor?Ts đã đánh tụt mức xếp hạng của GM và Chrysler khi 2 công ty này có mức nợ quá lớn và các nhà sản xuất ô tô phải đối mặt với hạn chót mà chính phủ đưa ra để tái cơ cấu lại hoặc phải đệ đơn xin bảo hộ phá sản.
    Theo đó, GM đã bị đánh tụt mức xếp hạng tín dụng xuống CCC- từ CCC, tương đương với 9 điểm dưới chất lượng đầu tư.Đồng thời, mức xếp hạng phục hồi cũng bị đánh tụt từ 2 xuống 1 khi các nhà cho vay có thể đòi lại 70 đến 90% khoản nợ của GM.
    S&P cũng cho hay, việc đánh tụt mức xếp hạng tín dụng của cả GM và Chrysler đều không hàm ý về khả năng liệu 2 hãng này có tìm thêm được sự trợ giúp từ chính phủ hay không. Nhóm công tác làm việc về khối ô tô của a chính quyền Obama sẽ trợ giúp taì chính cho GM đến cuối thang 5 và Chrrysler đến ngày 30 tháng 4.

    Châu Á
    Nhật Bản: Chính phủ chính thức công bố gói kích thích kinh tế trị giá 154 tỷ USD
    Ngày 10.4, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức công bố gói kích thích kinh tế trị giá 15,4 nghìn tỷ yên tương đương với 154 tỷ đô la Mỹ. Đây là gói kích thích kinh tế lớn nhất từ trước tới nay của Nhật Bản.
    Chính phủ Nhật Bản hy vọng gói kích thích kinh tế tương đương với 3%GDP sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm hàng triệu việc làm mới.
    Đây là gói kích thích kinh tế thứ 4 của chính phủ Nhật Bản, đưa tổng khối lượng chi tiêu cho kích thích kinh tế chiếm khoảng 5% GDP trong bối cảnh Nhật Bản đang chìm sâu vào suy thoái.
    Ông TARO ASO
    Thủ tướng Nhật Bản
    ?o Nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân và chống lại suy thoái kinh tế, chúng tôi đã đưa ra biện pháp kiên quyết này.?
    Trong gói kích thích kinh tế mới, chính phủ Nhật Bản sẽ ưu tiên khuyến khích sử dụng pin năng lượng mặt trời, xe hơi tiết kiệm nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường.
    Thông tin từ gói kích thích kinh tế đã khiến chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng trung bình khoảng 0,5%
    Bên cạnh đó tâm lý lo ngại về tỷ lệ nợ chính phủ của Nhật Bản cũng gia tăng. Hiện tỷ lệ nợ công của Nhật Bản là 150% GDP và nằm trong số những quốc gia công nghiệp có tỉ lệ nợ chính phủ ròng lớn nhất.
    Ông HIDEO KUMANO
    Chiến lược gia trưởng của Học viện Nghiên cứu Dai-Ichi
    ?o Khi chính phủ đẩy mạnh gói kích thích kinh tế lớn nhất này thì khối lượng thực tế cuối cùng có thể còn gia tăng hơn nữa. Tôi nghĩ chính phủ nên thận trọng vì đây là một gói chi lớn, đồng nghĩa với việc thâm hụt ngân sách của Nhật Bản sẽ gia tăng trong ngắn hạn.?
    Trên đường phố Tokyo, những người dân Nhật Bản có những tâm trạng khách nhau về sự kiện quan trọng này.
    Anh TAKAO KOBAYASHI
    Doanh nhân
    ?o Tôi nghĩ đây là một ý kiến hay nếu chính phủ hướng tới việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh các phương tiện thân thiện với môi trường.?
    Một số khác lại bày tỏ sự nghi hoặc.
    Bà KAYO DOUZONO
    Quản lý bệnh viện
    ?o Nghe có vẻ như là Thủ tướng sẽ tăng thuế trong một vài năm sau khi công bố gói kích thích kinh tế. Và tôi cũng có cảm nghĩ giống như những người khác, những người cuối cùng sẽ là người phải chi tiền.?
    Tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản đã suy giảm đến 3,2% trong quý tư năm 2008 và niềm tin kinh doanh giảm sút đang làm dấy lên những lo ngại về viễn cảnh của nền kinh tế. Kinh tế Nhật Bản bị ảnh hưởng do khủng hoảng kinh tế toàn cầu trầm trọng hơn một số nền kinh tế phát triển khác do phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu.
    Trung Quốc: Xuất khẩu giảm 17,1% trong tháng 3/2009
    Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 3 đã sụt giảm tháng thứ 5 liên tiếp. Điều này đang làm gia tăng áp lực đối với chính phủ trong việc kích thích nhu cầu nội địa nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
    Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết trong tháng 3 xuất khẩu của nước này đã giảm 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 90,29 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên nhập khẩu lại giảm đến 25,1% khiến thặng dư thương mại đạt 18,56 tỷ trong tháng 3.
    Thương mại toàn cầu sụt giảm và tăng trưởng kinh tế chậm lại đang buộc các nhà máy phải sa thải hàng triệu lao động. Bên cạnh gói kích thích kinh tế trị giá 585 tỷ đô la Mỹ, chính phủ Trung Quốc đang lên kế hoạch gia tăng 29% chi tiêu cho phúc lợi xã hội trong năm nay.

    Nhật Bản: Tập đoàn ngân hàng Sumitomo Mitsui dự báo mức lỗ ròng 3,9 tỷ USD
    Sumitomo Mitsui Financial Group, tập đoàn ngân hàng lớn thứ 3 Nhật Bản đã đưa ra dự đoán mức lỗ ròng lên đến 3,9 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khóa 2008. Hãng cũng chuẩn bị phát hành thêm lượng cổ phiếu trị giá 8 tỷ đô la Mỹ nhằm bù đắp cho những thiệt hại do suy thoái kinh tế.
    Trước đó, các nhà phân tích cho rằng cả 3 tập đoàn ngân hàng lớn của Nhật Bản đều cần phải gia tăng thêm vốn. Tuy nhiên Sumitomo Mitsui vẫn được xem là ngân hàng có tình hình vốn vững mạnh nhất trong số đó và có khả năng thu được lợi nhuận trong năm tài khóa 2008.
    Đây là lần đầu tiên trong vòng 6 năm qua, Sumitomo Mitsui phải công bố thua lỗ. Điều này đang làm dấy lên mối lo ngại cho 2 tập đoàn đối thủ là Mitsubishi UFJ và Mizuho vốn đang nắm giữ rất nhiều cổ phiếu.
    Trung Quốc: Cam kết tạo thêm 1 triệu việc làm trong lĩnh vực gia công phần mềm cho sinh viên mới tốt nghiệp
    Trong bối cảnh tình hình thất nghiệp đang gia tăng, chính phủ Trung Quốc đã cam kết sẽ tạo thêm khoảng 1 triệu việc làm mới trong lĩnh vực gia công phần mềm trong vòng 5 năm tới, dành cho đối tượng các sinh viên vừa mới tốt nghiệp.
    Theo báo cáo chung của Bộ Giáo dục và Bộ thương mại Trung Quốc, trong vòng 5 năm tới, nước này sẽ phải cần đến tổng cộng 1,2 triệu lao động cho ngành công nghiệp gia công phần mềm, với hy vọng sẽ đưa doanh thu của ngành này lên 30 tỷ đô la Mỹ từ nay cho đến năm 2013.
    Bộ Giáo dục và Bộ thương mại cũng kêu gọi các trường đại học trên khắp đất nước thiết kế chương trình giảng dạy và đào tạo đáp ứng với nhu cầu của ngành gia công phần mềm.
    Với mỗi sinh viên được nhận vào công ty, chính phủ Trung Quốc sẽ cung cấp tối đa 4500 nhân dân tệ tương đương với 659 đô la Mỹ tài trợ cho chương trình đào tạo. Tuy nhiên những sinh viên này phải chấp nhận ký hợp đồng lao động có thời hạn ít nhất là 5 năm.
    Hàn Quốc: Lợi nhuận ròng trong quý 1 năm 2009 của Posco giảm 69%

    Tập đoàn sản xuất thép Posco của Hàn Quốc cho biết, lợi nhuận ròng trong quý 1 năm 2009 của hãng đã giảm 69% do những ảnh hưởng của cuộc suy thóai toàn cầu đã khiến nhu cầu sử sụng thép trên thế giới giảm mạnh.
    Theo đó, trong 3 tháng đầu năm kết thúc vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, lợi nhuận ròng của Posco chỉ đạt 325 tỷ won, tương đương 245,7 triệu đô la Mỹ, so với mức 1,031 nghìn tỷ won, tương đương 7,8 tỷ đô la Mỹ.
    Tuy nhiên, doanh thu trong quý đầu năm nay của Posco lại tăng 6,7% lên mức 6,47 nghìn tỷ won, tương đương 4,89 tỷ đô la Mỹ. Posco cũng cho biết việc giá nguyên liệu thô tăng, đồng won suy yếu và những thiệt hại do cắt giảm sản lượng đã khiến lợi nhuận ròng của hãng giảm mạnh.


    Nissan: Doanh số bán ôtô trong tháng 3/2008 tại Trung Quốc tăng 36%

    Tập đoàn sản xuất ôtô lớn thứ 3 của Nhật Bản, Nissan Motor cho biết trong tháng 3 vừa qua, hãng đã bán được 37000 xe chở khách, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2008 nhờ các biện pháp kích thích của chính phủ Trung Quốc nhằm thúc đẩy niềm tin và thu hút người tiêu dùng mua ôtô.
    Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cho biết doanh số bán các loại ôtô, xe tải loại nhỏ và các loại xe khác đã tăng lên mức kỷ lục 772 400 chiếc.
    Trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên của Nissan, ông Toshiyuki Shiga cho biết, Trung Quốc là thị trường duy nhất chứng kiến doanh số bán ôtô của hãng gia tăng. Nissan dự định sẽ bán được 570000 chiếc trong năm nay tại thị trường Trung Quốc, tăng 4,6% so với năm 2008.

    Trung Quốc: Nhập khẩu dầu ròng trong tháng 3/2008 tăng cao nhất trong vòng 8 tháng

    Nhập khẩu dầu trong tháng 3 vừa qua tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 2 thế giới, đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 8 tháng qua.
    Theo Bộ Giao Thông Trung Quốc, trong tháng 3, quốc gia này đã nhập khẩu 15,87 triệu tấn, tương đương 3,73 triệu thùng dầu mỗi ngày, ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ tháng 5 năm 2008. Trong tháng 1 và tháng 2 vừa qua, Trung Quốc đã nhập khẩu lần lượt là 12,82 triệu tấn và 11,73 triệu tấn dầu và .
    Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu các mặt hàng cơ bản, bao gồm dầu thô và tăng dự trữ chiến lược các loại nguyên liệu thô, tận dụng tình hình giá các mặt hàng cơ bản đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua.


  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Châu Âu

    Pháp: Tổng thống Sarkozy cam kết 1,9 tỉ USD giúp chống đỡ nạn thất nghiệp

    Trước những mối căng thẳng xã hội gia tăng, TT Pháp đã cam kết 1,9 tỉ đô la nhằm thành lập Quỹ hỗ trợ và đào tạo việc làm tại nước này. Cam kết này được mong đợi sẽ đem lại hiệu ứng tích cực tại Pháp trong thời gian sắp tới.
    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã cam kết 1,5 tỉ euro (tương đương 1,9 tỉ đô la) dành cho quỹ đầu tư xã hội về vấn đề việc làm và đào tạo. Đây là một nỗ lực nhằm thu được sự ủng hộ từ phía các liên đòan và nhà tuyển dụng giữa những lo ngại về tình hình căng thẳng xã hội gia tăng tại nước này.

    Tổng thống Sarkozy đã gặp gỡ các lãnh đạo liên đòan và đại diện nhà tuyển dụng vào hôm 10.4 vừa qua để thông báo về quỹ mới thành lập, và quỹ này sẽ được quản lý dựa trên nỗ lực chung của cả chính phủ Pháp và các bên có liên quan.

    Việc quỹ này đầu tư xã hội này được thành lập được kỳ vọng sẽ hạn chế được các lời chỉ trích xung quanh những chính sách trong nước của tổng thống khi mà nạn thất nghiệp gia tăng đáng kể và nhiều công ty lâm vào cảnh buộc phải cơ cấu lại tại Pháp.

    Deutsche Bank: Balan nên xem xét tới đề xuất áp dụng đồng euro từ phía IMF

    Vừa qua Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã khuyên các nước đông âu nên áp dụng đồng euro vào các giao dịch thanh tóan của mình nhằm tạo thuận lợi về tình hình ngoại hối và giải quyết nợ nần giữa các nước. Theo đại diện từ Deutsche thì Balan cũng nên xem xét tới đề xuất này của IMF vì điều này sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn là những vấn đề có thể xảy ra.

    Ông Norbert Walter, nhà kinh tế trưởng thuộc Deutsche Bank cho biết, Balan nên xem xét đến đề xuất của Quỹ tiền tệ quốc tế về việc áp dụng đồng euro thậm chí trước khi đạt được thỏa thuận với các tổ chức của châu Âu.

    Phát biểu trước báo giới, ông Walter cho biết, có thể có một vài vấn đề liên quan tới việc tham gia một cách nhanh chóng vào khu vực sử dụng đồng euro, tuy nhiên điều đó còn tốt hơn nhiều so với việc nước này nằm trong danh sách những thị trường hay thay đổi.

    Được biết, IMF đã khuyên các thành viên của khu vực Đông Âu trong Liên minh châu Âu xem xét việc sử dụng đồng euro trước khi họ được chính thức cho phép tham gia vào khu vực đồng tiền chung euro. Bởi điều này sẽ giúp họ cân bằng tình hình ngoại hối và tăng niềm tin đầu tư.



    Pháp: Giới ngân hàng lo lắng biện pháp của các chính phủ có thể bóp méo cạnh tranh

    Sau hội nghị G20, lãnh đạo các nước cam kết đưa ra những giải pháp nhằm đối phó với khủng hoảng, tuy nhiên nhiều ngân hàng lớn tại Pháp tỏ ra lo lắng về những biện pháp được hậu thuẫn của chính phủ các nước tại Châu Âu hoặc quốc gia khác có thể bóp méo tình hình cạnh tranh chung
    Georges Pauget (Gioóc Pô giê), tổng giám đốc điều hành ngân hàng Credit Agricole và cũng là lãnh đạo tích cực của Liên đòan ngân hàng Pháp cho rằng, các ngân hàng hàng đầu của Pháp đang lo lắng về việc các biện pháp do chính phủ các nước hậu thuẫn tại châu Âu và đâu đó có thể tạo ra một sân chơi không công bằng.

    Được biết, Thổng thống Sarkozy đã gặp gỡ lãnh đạo các ngân hàng hàng đầu tại Pháp bao gồm cả Tổng giám đốc điều hành của BNP Paribas và Societe Generale nhằm thảo luận về các biện pháp để thực thi các quyết định tại G20.

    Được biết, trong cuộc họp thượng đỉnh G20 diễn ra tại London vào 2.4, các nhà hoạch định chính sách từ các nước thuộc G20 đã đưa ra một bản kế hoạch chi tiết mà TT Sarkozy đã đề xuất về việc áp dụng mô hình các thị trường tự do Anglo- Saxon. Theo đó kế hoạch này sẽ đưa ra những quy định hạn chết nghiêm ngặt hơn đối với các quỹ phòng vệ và các tổ chức tài chính khác.

    ECB: Các quyết định của G20 nên được thực thi nhanh chóng

    Chủ tịch ngân hàng TW châu Âu, Jean Claude Trichet cho biết, các quyết định của nhóm G20 nên được thực thi nhanh chóng và chuyên nghiệp tới mức có thể.

    Trong một bài phỏng vấn được đăng trên tuần báo kinh doanh Ý, ông Jean Claude Trichet, Chủ tịch ngân hàng TW châu Âu nhận định, tất cả các quyết định tại G20 là quan trọng và cần được lưu xét tới. Các nhà lãnh đạo cần chú tâm tới tất cả các khía cạnh của cuộc khủng hoảng này.

    Ông này còn cho rằng, các bước đi của chính phủ các nước trong việc đối phó với khủng hoảng từ trước tới giờ không thường được tiến hành một cách hiệu quả. Và chính sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers trong tháng 9 năm 2008 đã ******** hình khủng hoảng diễn biến xấu hơn. Hiện các nước vẫn đang trong quá trình điều chỉnh lại các thị trường của mình và con đường vẫn còn dài phía trước.


    Pháp: Nhân viên tại tháp Eiffel tổ chức biểu tình

    Hôm Thứ tư, ngày 08.04, Tại Pháp đã diễn ra cuộc biểu tình kéo dài hai ngày của các nhân viên làm việc tại tháp Eiffel, khiến nơi đây phải tạm ngưng đón khách tham quan. Những người công nhân làm việc tại Tháp đã tổ chức biểu tình nhằm có được điều kiện làm việc và an ninh tốt hơn. Các nhân viên an ninh cũng yêu cầu có thêm tiền thưởng, thời gian nghỉ trưa và sự ngăn cách giữa phòng thay đồ của nam và nữ.
    Một đại diện công đoàn cho các nhân viên làm việc tại Tháp Eiffel phát biểu
    KARIM HERZALLAH (Nam)
    Đại diện công đoàn cho các nhân viên làm việc tại tháp Eiffel

    ?oTính trung bình mỗi ngày tháp Eiffel đón khoảng 18000 khách tham quan và thu được khoảng 200 000 đến 300 000 euro. Vậy nên các nhân viên đang yêu cầu có một khoản tiền thưởng 200 euro. Con số này cũng không đáng là mấy. Nó chỉ tốn khoảng 6 000 euro mỗi năm cho các nhân viên. Giá vào thăm tháp Eiffel đã tăng, nhưng lương nhân viên ở đây lại không tăng. Điều này thật không bình thường?
    JIMMY BLANCHE (Nam)
    Nhân viên làm việc tại tháp Eiffel

    ?o Đồng phục, lương và điều kiện làm việc của chúng tôi thật tồi tệ. Chúng tôi đã cố gắng phản ánh điều này trong một thời gian dài nhưng những người lãnh đạo không chịu lắng nghe. Đó là lí do mà chúng tôi tổ chức biểu tình ngày hôm nay?
    Khách du lịch người Mỹ (Nữ)

    ?oChúng tôi đi dạo quanh đây và có dấu hiệu cho thấy ở đây đang tổ chức biểu tình, tất cả các lối vào đều đóng cửa?
    Theo đại diện công đoàn thì các cuộc đàm phán giữa nhân viên và người quản lí của tháp Eiffel vào hôm Thứ Năm vẫn chưa có kết quả và các cuộc đàm phán này vẫn tiếp tục trong ngày Thứ Sáu.

    Nga: Sẽ có 135/150 nhà máy tại thành phố công nghiệp Kirov cắt giảm nhân công trong quý II/2009

    Thòi tiết dễ chịu của mùa xuân đang đến thành phố Kirov nước Nga, nhưng những triển vọng về tương lai của thành phố thì vẫn còn rất u ám. Dự báo về quý II của thành phố công nghiệp nằm cách Matxcova 1000km về phía bắc này đó là sẽ có nhiều nhà máy buộc phải ngừng sản xuất và cắt giảm chi phí để chống chọi với khủng hoảng kinh tế.

    Tại đây có đến 150 nhà máy công nghiệp nặng, sản xuất hàng hóa chủ yếu cho khối quân sự của Nga, trong đó, 135 nhà máy dự định sẽ cắt giảm nhân công trong quý II năm nay. Số còn lại sẽ tiến hành muộn hơn.

    Ông YURI LAPTEV
    Chủ nhiệm Văn phòng Việc làm, Thành phố Kirov

    ?oTình hình này cho thấy tỉ lệ thất nghiệp tại thành phố của chúng tôi sẽ là khá cao. Đã có 2000 người thất nghiệp đăng ký tại Văn phòng của chúng tôi. Khi 135 nhà máy này bắt đầu tiến hành sa thải nhân viên vào quý 2, ước tính sẽ có thêm khoảng 6000 người mất việc nữa.?

    Ông ANDREY SIDOROV
    Giám đốc Công ty đồ gỗ Mobel and Zeit

    ?oTất nhiên chúng tôi ngày càng có ít khách hàng hơn trước. Thị trường đồ gỗ đang đi xuống, và thật là ngu ngốc nếu cho rằng công ty không bị ảnh hưởng. Chúng tôi buộc phải cắt giảm nhân công.?

    Trong khi đó, những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là đối tượng của các kế hoạch cắt giảm này.

    Chị YELENA SCHRIMZER
    Nhân viên cũ của nhà máy điện Lepsa

    ?oTình cảnh này thật đáng buồn. Tôi là một người tử tế, yêu gia đình, ham công tiếc việc. Nhưng bây giờ khi mất việc và phải làm những việc lặt vặt, trả lương rẻ mạt, tôi thậm chí còn không thể ngủ được, vì không biết rồi đây sẽ phải nuôi sống gia đình như thế nào.?

    Thành phố Kirov đã từng được mệnh danh là trung tâm công nghiệp luyện kim, công nghiệp nhẹ, sản xuất máy móc, sơn và đồ gỗ, nhưng giờ thành phố đang phải vật lộn để thoát khỏi cơn bão khủng hoảng.

    IEA: Cắt giảm dự đoán nhu cầu dầu xuống mức thấp nhất trong 5 năm

    Cơ quan Năng lượng Quốc tế - IEA ?" dự đoán nhu cầu về dầu trên toàn thế giới sẽ sụt giảm 2,4 triệu thùng 1 ngày trong năm nay, trong bối cảnh suy thoái kinh tế làm kìm hãm tiêu dùng xuống mức thấp nhất kể từ năm 2004.

    Cơ quan có 28 quốc gia thành viên này đã cắt giảm dự đoán trong năm 2009 của mình trong 8 tháng liên tiếp. Trong tháng trước, dự đoán nhu cầu dầu chỉ giảm 1,2%, tương đương 1 triệu thùng, xuống còn 83,4 triệu thùng/ngày. IEA cũng cho biết nhu cầu dầu của các quốc gia ngoài OPEC cũng sẽ giảm mạnh trong năm nay. Còn trong cả năm nay, theo Cơ quan Năng lượng QT, nhu cầu dầu sẽ giảm đến 2,8% khi GDP của toàn cầu thu hẹp 1,4%.

    Viễn cảnh này đi ngược lại với quan điểm của IEA trước đó, khi cho rằng hoạt động công nghiệp và nhất là nhu cầu về nhiên liệu, sẽ hồi phục trong 6 tháng cuối năm nay.

    Đông Âu: Goldman Sachs cắt giảm dự báo đối với nền kinh tế Nga, Ukraine và Kazakhstan
    Vừa qua, tập đoàn tài chính Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo đối với 3 nền kinh tế Đông Âu là Nga, Kazakhstan và Ukraine khi mà viễn cảnh kinh tế thế giới tiếp tục xấu đi.
    Theo đó, nền kinh tế Nga sẽ co hẹp 5,5% trong năm 2009, thay vì mức dự báo co hẹp 3,5% như trước đây. GDP của Kazakhstan sẽ sụt giảm 3%, thay vì mức dự bán tăng trưởng 0% trước đó. Còn nề kinh tế Ukraine sẽ co hẹp đến 15%, mức này lớn hơn rất nhiều so với mức dự báo co hẹp trước đó chỉ là 2%.
    Được biết những công ty và ngân hàng tại 3 quốc gia trên đang phải vật lộn để hoàn trả những khoản nợ nước ngoài trong bối cảnh những mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dầu, khí gaz và kim loại đã mất giá mạnh. Tính đến ngày mùng 4 tháng 2 khi giá dầu thế giới đã giảm 67%, đồng tiền (teng) tenge của Kazakhstan, quốc gia chiếm 3,2% lượng dầu dự trữ trên thế giới, đã mất đến 21% giá trị đối với đô la Mỹ. Còn đồng rúp của Nga, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, thì đã giảm 36% giá trị đối với đô la Mỹ.


    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 11/04/2009
  4. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Chà chà. Em Bê tối cuối tuần vưỡn tâm huyết với box quá nhở.
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chĂc anh cu'i tuần vui vẻ
    Mai em phải ngủ thật thĂch m>i 'ược
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    ơ anh, thế cuối tuần thì bỏ box ạ
    Hum nay em vẫn đi làm bình thường mà, mai mới là cuối tuần
    Ngày nghỉ hiếm hoi
    Tối nay anh có đưa vợ đi chơi không
  7. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    Have good weekend
  8. russianboy

    russianboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Đã được thích:
    14
    Bổ xung thêm VN này:

    Bớt gánh nặng, cỗ máy lợi nhuận ngân hàng nhẹ bước

    Từ quý 2, các khoản tiền gửi lãi suất cao trong năm 2008 sẽ tập trung đáo hạnGiảm bớt được gánh nặng quan trọng nhất thời điểm này, cỗ máy lợi nhuận sẽ nhẹ bước hơn.
    Một loạt ngân hàng thương mại vừa công bố kết quả lợi nhuận quý 1/2009 với những thông tín đáng chú ý. Phía sau đó vẫn là những kế hoạch thận trọng, nhưng đã có những chuyển biến mới.


    Giải phóng hệ quả năm 2008


    Ngày 9/4, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức công bố kết quả kinh doanh quý 1. Bên cạnh con số trên 350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đạt được, một thông tin được ngân hàng này nhấn mạnh là từ tháng 2/2009, các khoản vốn huy động chi phí cao của năm 2008 chính thức chấm dứt.


    Năm 2008, từ tháng 6, hầu hết các ngân hàng thương mại đều phải chấp nhận gọi vốn với những mức lãi suất cao chưa từng có, phổ biến từ 16% - 18%/năm, tập trung ở các kỳ hạn từ 3 ?" 12 tháng với tiền gửi VND.


    Đây là áp lực chi phí đè nặng lên cỗ máy lợi nhuận, nhất là khi đầu ra bị ảnh hưởng do nhiều doanh nghiệp thanh toán trước hạn hợp đồng vay lãi suất cao trước đó để hưởng lãi suất mới.

    Đến thời điểm này, một phần lớn hợp đồng huy động thời điểm đó tại nhiều ngân hàng đã lần lượt đáo hạn, đặc biệt là các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn của các tổ chức. Lãnh đạo một số thành viên cho biết, hiện chưa nắm các thống kê cụ thể nhưng một lượng lớn đã được giải phóng, tạo thuận lợi cho việc cân đối nguồn vốn và ổn định hơn trong hoạt động.

    Một lãnh đạo ngân hàng cũng ?ogợi ý?, có thể nhận thấy một tín hiệu của chuyển động này ở thị trường chứng khoán thời gian gần đây. ?oNhiều tổ chức, cá nhân đáo hạn hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng với lãi suất cao trước đó và chuyển hướng đầu tư. Có thể xem đây là một yếu tố góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán sôi động hơn trong những diễn biến vừa qua?, lãnh đạo này nói.

    Với các ngân hàng, gánh nặng chi phí huy động cao đang giảm bớt, cỗ máy lợi nhuận nhẹ bước hơn. Đáng chú ý là trước đó, có một số trường hợp kêu gọi khách hàng gửi tiền cơ cấu lại các kỳ hạn để đảm bảo lợi ích lâu dài, cũng như giãn bớt khó khăn của mình.

    Điển hình như tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB). Trung tuần tháng 12/2008, ngân hàng này đã chủ động giảm tải áp lực chi phí huy động cao trong năm 2008 bằng cách cho ra đời sản phẩm lần đầu tiên có mặt trên thị trường: hoán đổi lãi suất ?" kéo dài kỳ hạn.

    Sản phẩm này cho phép khách hàng tất toán trước hạn sổ tiết kiệm với lãi suất được hưởng theo mức đã ghi trên sổ theo thời gian thực gửi, gửi lại ngân hàng nhằm tranh thủ lãi suất còn cao cho kỳ hạn dài kế tiếp, và còn được tặng thêm lãi suất 0,5%/năm.


    Là một giải pháp ?ogiãn? khó khăn cho ngân hàng, nhưng với người gửi tiền, đó cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc trước xu hướng lãi suất giảm mạnh sau đó.

    Khởi đầu ấn tượng

    Đầu tháng này, một loạt ngân hàng thương mại công bố kết quả lợi nhuận quý 1/2009. Có thể, với kết quả khả quan, họ có động lực để công bố sớm hơn, thay vì chậm hoặc thông tin nhỏ giọt như trong nửa cuối năm 2008.

    Đến ngày 9/4, Sacombank đã công bố với con số trên 350 tỷ đồng; Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) với 194 tỷ đồng; Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank) đạt 235 tỷ đồng; Ngân hàng An Bình (ABBank) với gần 90 tỷ đồng; Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) trên 230 tỷ đồng?

    Một sự khởi đầu ấn tượng trong một năm dự báo còn nhiều khó khăn. Với kết quả trong quý 1, nhiều thành viên đang có tốc độ cần cho khả năng thực hiện mục tiêu chung của cả năm.


    Cá biệt, một số thành viên có mức tăng mạnh hoặc đã đạt tới 50% kế hoạch; như tại Maritime Bank tăng gấp hơn 4 lần cùng kỳ 2008, tại LienVietBank là hơn phân nửa kế hoạch dự kiến.

    Điểm nổi bật trong lợi nhuận ngân hàng quý 1 là nguồn thu tập trung từ tín dụng. Tại Sacombank, nguồn thu này chiếm tới 65%; và trong năm nay ngân hàng này dự kiến sẽ đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, đáng chú ý là nghiêng về khối khách hàng cá nhân với 54%, doanh nghiệp là 46%. Hay tại DongA Bank, tỷ lệ thu từ tín dụng cũng chiếm khoảng 65%, bên cạnh thế mạnh kinh doanh vàng và ngoại tệ (chiếm khoảng 30%).

    Đầu tàu lợi nhuận khối ngân hàng cổ phần những năm gần đây, Ngân hàng Á châu (ACB), hiện chưa công bố kết quả cụ thể, kế hoạch và định hướng hoạt động đang chờ đại hội cổ đông thông qua trong tháng này, nhưng trong cuộc giao lưu với nhà đầu tư mới đây, Tổng giám đốc Lý Xuân Hải cho biết năm 2009 sẽ đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng với mục tiêu 90%; theo đó, thu từ tín dụng dự báo cũng sẽ gia tăng trong cơ cấu chung.

    Về sự khởi đầu của quý 1/2009, dự kiến trong tuần tới bức tranh lợi nhuận ngân hàng sẽ rõ nét hơn khi có thêm những kết quả được công bố. Và từ quý 2, với gánh nặng huy động lãi suất cao trong năm 2008 thực sự giảm bớt, cộng với sự chuyển biến của kinh tế vĩ mô theo một số dự báo, có thể hy vọng cỗ máy lợi nhuận ngân hàng sẽ nhẹ bước hơn để tăng tốc trở lại sau một năm chùng xuống.
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    cảm ơn anh
    @ anh chàng trai Nga :Bổ sung chứ ko phải bổ xung anh nhé
  10. russianboy

    russianboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Đã được thích:
    14
    USD hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất trong 3 tháng

    USD tăng giá so với euro do dự đoán nền kinh tế lớn nhất thế giới đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất.
    Đồng USD tăng giá so với 14/16 loại tiền tệ lớn trước dự đoán các tổ chức tài chính Mỹ chuẩn bị công bố lợi nhuận tốt hơn dự kiến.
    Ngân hàng Wells Fargo hôm qua công bố lợi nhuận cao vượt mọi dự báo của các chuyên gia. Đồng euro hướng tới tuần trượt giá thứ 3 liên tiếp so với đồng yên do khả năng ECB có thể cắt giảm lãi suất cơ bản.

    USD tăng giá lên mức 1,3135USD/euro tại thị trường Tokyo ngày hôm nay (ngày 11/04). Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua (ngày 10/04) tại thị trường New York, tỷ giá USD/euro là 1,3169USD/euro, mức cao nhất từ ngày 18/03.

    Đồng USD tăng giá 2,7% trong tuần này, mức tăng theo tuần mạnh nhất tính từ đầu năm 2009. USD tăng lên mức 1,4654USD/bảng Anh từ mức 1,4680USD/bảng Anh và mạnh lên so với đôla Thụy Sỹ, tỷ giá là 1,1588 franc/USD từ mức 1,1560franc/USD.

    Đồng yên tăng lên mức 131,76 yên/euro từ mức 132,24 yên/euro phiên giao dịch ngày hôm qua. Đồng yên giao dịch với USD ở mức 100,32 yên/USD và giao dịch với đô la Úc ở mức 72,08 yên/đô la Úc từ mức 72,08 yên/đô la Úc.

    Đồng euro trượt giá đến ngày thứ 2 liên tiếp so với USD trước dự đoán Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tiếp tục hạ lãi suất từ mức hiện tại là 1,25%.

    Thành viên hội đồng EU cho biết khả năng hạ lãi suất cơ bản đồng euro xuống dưới 1% vẫn còn đang được tranh cãi, ECB có thể sẽ tiến hành mua nợ doanh nghiệp trong nỗ lực cứu kinh tế hồi phục.


    Ngọc Diệp

    Theo Bloomberg

Chia sẻ trang này