Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

123 người đang online, trong đó có 49 thành viên. 04:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27680 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Châu Á

    Trung Quốc: Hơn 50% các doanh nghiệp cho rằng nền kinh tế sẽ tăng trưởng hơn 7% trong năm nay

    Kết quả một cuộc điều tra gần đây do Trung tâm Nghiên cứu phát triển của Hội đồng nhà nước Trung Quốc tổ chức cho thấy, hơn một nửa các doanh nghiệp được hỏi đều cho rằng tăng trưởng kinh tế trong năm nay sẽ đạt hơn 7%.

    Kết quả tổng hợp của hơn 1600 bản thăm dò ý kiến cho thấy 54,6% các doanh nghiệp Trung Quốc được hỏi đều đồng ý rằng nền kinh tế sẽ tăng trưởng từ 7 đến 8% trong năm nay. 47% trong số đó bày tỏ sự lạc quan về khả năng hồi phục của nền kinh tế ngay trong năm nay. Trong khi 43,1% lại cho rằng phải cho đến năm 2010 kinh tế Trung Quốc mới có thể bắt đầu hồi phục.

    Một số chỉ số kinh tế gần đây của Trung Quốc đã cho thấy nền kinh tế đang trên đà hồi phục nhờ gói kích thích kinh tế trị giá 585 tỷ đô la Mỹ của chính phủ và những chính sách giảm thuế nhằm thúc đẩy xuất khẩu.
    Cũng theo cuộc điều tra trên, hầu hết các doanh nghiệp vẫn còn khá thận trọng trong việc đánh giá viễn cảnh kinh doanh. Chỉ có 31,1% doanh nghiệp cho biết hiện đã lên kế hoạch tăng vốn, trong khi 40,3% tiết lộ sẽ tạm ngừng các kế hoạch này.

    Trung Quốc: Dự trữ ngoại hối tăng 16% trong tháng 3/2009

    Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mới đây đã công bố dự trữ ngoại hối của nước này đã tăng 16% so với cùng kỳ năm 2008, đạt hơn 1953 tỷ đô la Mỹ tính cho đến hết tháng 3 năm 2009.
    Tính riêng quý đầu của năm 2009, dự trữ ngoại hối trong quý đầu năm 2009 của Trung Quốc chỉ tăng 7,7 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn nhiều so với mức tăng 146,2 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái.
    Theo các nhà phân tích, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc trong quý 1 năm 2009 không tăng mạnh là do những những tài sản dự trữ được định giá bằng các loại ngoại tệ mạnh khác đã giảm giá so với đô la Mỹ. Bên cạnh đó, thặng dư thương mại trong quý 1 cũng giảm mạnh do tình hình xuất khẩu ảm đạm.

    Hàn Quốc: Tăng cường cho vay đối với các nhà sản xuất ôtô nhằm tài trợ cho hoạt động nghiên cứu

    Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp những khoản cho vay dài hạn thông qua các quỹ của chính phủ và các ngân hàng nhằm tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu và và phát triển của các nhà sản xuất ôtô tại nước này.

    Hàn Quốc, quốc gia sản xuất ôtô lớn thứ 3 thế giới sẽ cung cấp các khoản cho vay trị giá đến 500 tỷ won tương đương với 375 triệu đô la Mỹ, nhằm trợ giúp các nhà sản xuất ôtô nghiên cứu và phát triển công nghệ tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
    Ngày 26 tháng 3 vừa qua, chính phủ Hàn Quốc cũng đã công bố kế hoạch thúc đẩy doanh số bán ôtô trong nước thông qua việc cắt giảm 70% thuế cho người dân khi họ thay thế chiếc xe cũ bằng một chiếc xe mới có lượng khí thải ít hơn.
    Theo hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc, doanh số ôtô tại thị trường nước này trong năm nay sẽ có thể giảm đến 8,7%, chỉ đạt 1,05 triệu chiếc, mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.


    Nhật Bản: Hitachi tiến hành điều tra khi phát hiện thông số sai lệch về những thiết bị năng lượng hạt nhân đã được bán

    Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân của Nhật Bản, Hitachi, cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về những thiết bị đã được bán cho 2 công ty năng lượng là Chubu Electric Power và Chugoku Electric Power sau khi đã phát hiện thấy những thông số kỹ thuật sai lệch.
    Những thiết bị đó bao gồm những lò phản ứng hạt nhân, một được bán cho Chugoku Electric nhằm xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Shimane, miền tây nước Nhật. Một lò phản ứng khác được bán cho Chubu Electric, nhà sản xuất điện năng lớn thứ 3 tại quốc gia này, nhằm xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Shizouka, miền trung nước Nhật.
    Những thông số thử nghiệm về nhiệt độ của những thiết bị trên khi được thu thập bởi hai công ty khách hàng đã không phù hợp với những số liệu được Hitachi cung cấp trước khi bàn giao. Theo quan điểm từ phía tập đoàn sản xuất thiết bị hạt nhân này thì một số dữ liệu đã bị xoá bỏ.

    Nhật Bản: Chính phủ dự định xoá bỏ thuế nhập khẩu đối với những loại chíp nhớ của Hynix
    Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp của Nhật Bản cho biết, họ đang lên kế hoạch xoá bỏ thuế nhập khẩu bắt đầu từ ngày 23 tháng 4 đối với những loại chíp nhớ của tập đoàn sản xuất linh kiện, thiết bị bán dẫn Hynix của Hàn Quốc.
    Theo những thông tin được đăng tải trên website của chính phủ, đề xuất trên đang chờ được thông qua tại cuộc họp nội các chính phủ vào ngày 17 tháng 4. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào ngày 22 tháng 4.
    Tập đoàn Hynix kỳ vọng sau những động thái tích cực trên của chính phủ Nhật Bản họ có thể tăng doanh thu từ việc bán những loại chíp nhớ trên thị trường này, đồng thời sẽ nâng thị phần của Hynix từ mức 15% hiện tại lên hơn 20% tại thị trường Nhật trong tương lai.

    Nga: Gazprom có thế thu được khoản tiền phạt trị giá 530 triệu USD từ Ukraina

    Mới đây, Tập đoàn khí đốt độc quyền OAO Gazprom của Nga cho hay hãng này có thể sẽ thu được khoản tiền phạt trị giá 530 triệu đô la Mỹ từ Ukraine do Ukraine đã vi phạm hợp đồng mua khí đốt của Nga trong tháng 3.
    Gazprom thông báo cho công ty khí đốt NAK Naftogaz Ukrainy của Ukraine rằng hãng này sẽ thu tiền phạt vào cuối tuần này. Lí do là vào hồi tháng 3 Naftogaz đã mua 0,95 tỷ m3 khí đốt của Gazprom, tuy nhiên con số này không đúng theo hợp đồng mua 2 tỷ m3 đã ký hồi tháng 1.

    Anh: HSBC có thể bán một số trụ sở và văn phòng nhằm thu hút tiền mặt

    Ngân hàng HSBC đang cố gắng bán tòa nhà văn phòng tại thời điểm nguồn cung tiền cho bất động sản thương mại không mấy dồi dào và giá trị bất động sản xuống thấp.

    HSBC, ngân hàng lớn nhất châu Âu, có thể bán 3 tòa nhà văn phòng trong đó có trụ sở Canary Wharf tại London, nhằm thu hút tiền mặt hỗ trợ hoạt động và ngăn khả năng phải nhận tiền cứu trợ của chính phủ Anh.
    Theo phát ngôn viên của HSBC, ngân hàng này đang cân nhắc việc bán tòa trụ sở 45 tầng tại số 8 Canada Square ở London, tòa tháp Fifth Avenue ở New York, và một tòa văn phòng tại Paris.
    Đầu tháng 4/2009, HSBC tăng vốn thêm 12,5 tỷ bảng thông qua bán cổ phiếu. Ngân hàng này hiện đang cần tiền để giảm bớt tác hại của việc thua lỗ quá nhiều từ thị trường Bắc Mỹ năm 2008 và có thêm tiền vào số tiền 53 tỷ USD dự phòng nợ xấu trong suốt 3 năm qua. Cho đến nay ngân hàng HSBC vẫn tránh nhận tiền hỗ trợ từ chính phủ Anh, khác hoàn toàn với ngân hàng đối thủ như Ngân hàng Hoàng gia Scotland.

    Anh: Các nhà sản xuất xe hơi phản ứng trước kế hoạch hỗ trợ mua xe

    Trước kế hoạch của chính phủ Anh nhằm trợ giúp mỗi người mua xe 2000 bảng để thanh lý xe cũ và mua xe mới, thì các nhà sản xuất xe hơi đã đưa ra cảnh báo rằng họ có thể đã đối mặt với một ?otai họa? tiềm tàng nếu như bị buộc phải tham gia vào kế hoạch này.
    Được biết chính phủ đã yêu cầu ngành xe hơi xem xét tới kế hoạch trợ giúp người mua xe thanh lý các xe cũ có niên hạn trên 9 năm và mua những xe mới hoặc gần như mới. Cũng theo kế hoạch này thì chính phủ và ngành xe hơi sẽ cùng nhau chia sẻ gánh nặng theo tỉ lệ 50-50, tức mỗi bên sẽ chi trung bình là 1000 bảng/1 xe.
    Tuy nhiên ngành xe hơi thì phản ứng rằng kế hoạch này sẽ khó có thể thực thi nếu như chính phủ chỉ trợ giúp 1000 bảng Anh một xe. Và nếu như nhà sản xuất phải chi tới 1000 bảng Anh cho mỗi xe được bán, sẽ khiến nhiều nhà sản xuất xe hơi tại nước này phải lâm vào thua lỗ.

  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    còn vài cái tin buổi sáng nữa nhưng thui, đọc nhiều quá mọi ngưòi lại mắng
    Hum nay có ai bị đau người như kim châm không nhỉ
    Chắc thời tiết
  3. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    1
    có anh. Tối qua và trưa nay làm việc nhiều quá. Mệt
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    người có đau như kim châm và bị nóng như sốt không anh
  5. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Rất tốt, k bị triệu chứng của bệnh phong là tốt
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    có thích em rán cá Rô lên ăn không hả
    Chẹp chẹp nhem nhem cá Rô ngon quá
    em đang xem đĩa, ở nhà bùn chết nè
  7. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Có ai biết bài hát đầu film của film Đi qua bóng tối k
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin Quốc tế Ngày 14.04.2009

    Mỹ: Microsoft và Discovery ký Hợp đồng quảng cáo trực tuyến

    Tập đoàn Microsoft đã bán hơn 90% các dịch vụ quảng cáo trên website, điện thoại di động, và trò chơi điện tử cho kênh Discovery trong một chiến dịch kéo dài một ngày nhằm đẩy mạnh sê-ri truyền hình "Deadliest Catch"

    Hãng Discovery Communications, chủ sở hữu của kênh Discovery đã không tiết lộ số tiền mà hãng này chi vào chiến dịch sẽ diễn ra vào ngày hôm nay thứ ba 14 tháng Tư, tuy nhiên hãng này cho biết toàn bộ ngân sách của kế hoạch marketing trực tuyến cho chương trình này sẽ được chi vào thoả thuận nói trên.
    Khi chiến dịch khởi động vào thứ 3 đánh dấu phần 5 của series Deadiest Catch trên kênh Discovery, chương trình này sẽ được phát hành trên các phương tiện tiên tiến của Microsoft như video, điện thoại di động và các loại hình truyền thông khác. Cụ thể hơn, Discovery sẽ quảng cáo trên trang chủ của MSN và cho phép người sử dụng website này thiết lập chức năng nhắc nhở hoặc thư điện tử thông báo. Một ví dụ khác về sự hợp tác này là Discovery sẽ phát Deadliest Catch trên Xbox Live mà người xem có thể đạt được các điểm số và các điểm này sẽ được tính để mua games của Microsoft


    Mỹ: GM cận kề kế hoạch xin bảo hộ phá sản
    Kế hoạch đệ đơn xin bảo hộ phá sản có thể ở tương lai gần đối với General Motors, một hãng hiện đang hoạt động nhờ khoản vay khẩn cấp trị giá 13 tỷ đô la từ chính phủ.
    Theo báo New York Times, bộ Tài chính đang hướng dẫn GM thực hiện các bước chuẩn bị để đệ đơn xin bảo hộ phá sản vào ngày 1 tháng 6.
    Nhóm công tác ngành ô tô của Nhà Trắng đã đưa ra cho GM thời hạn 60 ngày để đệ trình kế hoạch tái cơ cấu và đang cố gắng xác định xem liệu hãng này có thể tồn tại được và tiếp tục nhận hỗ trợ từ chính phủ nữa hay không.
    Ông JOHN CASESA, chuyên gia phân tích về khối ngành ôtô tại Casesa Shapiro Group nhận định:
    ?oCó nhiều khả năng một công ty với tầm cỡ và độ phức tạp như vậy không thể tự mìnhh tái cơ cấu hoặc thậm chí là phát triển một kế hoạch tránh phá sản trong vòng 60 ngày. Vì thế tín hiệu mà Washington đang gửi đi đó là chúng ta có thể sẽ phải tới tòa án để giải quyết vấn đề thông qua thủ tục bảo hộ phá sản?
    ?oMột GM mới sẽ là hãng có quy mô nhỏ hơn nhiều - có thể chỉ sở hữu một nửa số thương hiệu so với hiện nay với ít nhà phân phối, nhà máy hơn nhiều và cơ cấu chi phí hợp lý hơn?
    Chính phủ Mỹ đã bảo đảm duy trì dịch vụ bảo hành đối với tất cả các loại xe của GM ngay cả khi nhà sản xuất này đệ đơn xin bảo hộ phá sản theo chương 11 của luật này

    Mỹ: Chính quyền thành phố Detroit đề xuất cắt giảm nhân viên, cho thuê tài sản để chống thâm hụt ngân sách.
    Theo kế hoạch ngân sách cho năm 2010 được thị trưởng Kenneth Cockrel công bố ngày 13 tháng tư, thành phố Detroit sẽ cắt giảm nhân viên và có thể sẽ đem cho thuê một số tài sản để cắt giảm thâm hụt ngân sách.
    Ông Cockrel kêu gọi cắt giảm 826 việc làm, trong đó bao gồm 509 vị trí hiện còn trống để tiết kiệm 42 triệu đô la. Ông cũng đề xuất một chương trình nghỉ hưu sớm để giảm số lượng nhân viên bị sa thải không tự nguyện. Đối tượng của chương trình này là những nhân viên đã làm việc được trên 30 năm, nếu nghỉ hưu sớm họ sẽ được nhận trợ cấp một lần.
    Kế hoạch chi tiêu trị giá 3,6 tỷ đô la của thành phố cho năm tài khóa bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 cũng bao gồm một kế hoạch mà thị trưởng đã công bố vào tháng 1 nhằm khắc phục khoản thâm hụt ngân sách trị giá 300 triệu đô la
    Ông Cockrel cho biết kể từ tháng 1, chính quyền thành phố đã nghiên cứu kế hoạch cho một số doanh nghiệp tư nhân thuê một số tài sản. Các tài sản sẽ được cho thuê bao gồm đường hầm Detroit-Windsor, bãi đỗ xe của thành phố và hệ thống chiếu sáng công cộng, dự kiến sẽ giúp thành phố có thêm 275 triệu đô la.

    Cuba: Người dân Cuba vui mừng vì Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm đi lại

    Nhiều người dân Cuba ở trong nước và nước ngoài đang tràn đầy niềm hy vọng sau khi tổng thống Mỹ Barack Obama nới lỏng một số rào cản đối với lệnh cấm vận kéo dài hàng thập kỷ, theo đó các công ty viễn thông Mỹ có thể bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Cuba cùng với một số biện pháp nới lỏng khác như cho phép người Mỹ gốc Cuba về thăm gia đình và chuyển tiền về nước.
    Nhà Trắng vẫn chưa dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba nhưng những quyết định vừa công bố sẽ là một bước tiến triển trong quan hệ giữa hai nước.
    Nhiều người dân Cuba đang tụ tập tại sân bay quốc tế Jose Marti để chào đón người thân trở về từ Miami.
    Ước tính có khoảng 1,5 triệu người Cuba đang sinh sống tại Mỹ, tất cả mọi người đều vui mừng vì lệnh cấm đi lại đã được nới lỏng.
    ?oĐối với tôi, được gặp người thân trở về từ Mỹ sau bao nhiêu năm chờ đợi thật hạnh phúc. Lệnh cấm đã tồn tại quá lâu đối với những người gốc Cuba muốn về thăm quê hương?
    Chị ESTELA RAMIREZ
    Người dân Cuba
    Những người Mỹ gốc Cuba sống tại Miami cũng có cảm nhận tương tự khi họ vừa bước xuống khỏi máy bay.
    Ông HILARIO MARTINEZ, người đã sống ở Miami 15 năm phát biểu:
    ?oChúng tôi tin tưởng rằng tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận?
    Các quan chức chính quyền tổng thống Obama hy vọng những biện pháp mới này sẽ khuyến khích Cuba thực hiện cải cách dân chủ. Đây là điều kiện để dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận được áp đặt kể từ khi chủ tịch Fidel Castro lên nắm quyền năm 1959.



    Châu Á

    Singapore: Mô hình kinh doanh ?ohàng đổi hàng? ngày càng trở nên phổ biến

    Trong bối cảnh các công ty đổ xô tìm kiếm mọi biện pháp có thể nhằm tăng doanh thu, mô hình kinh doanh hàng đổi hàng ngày càng trở nên phổ biến tại Singapore, nơi mà hàng trăm công ty và cá nhân đang tham gia vào dịch vụ kinh doanh trực tuyến đa chiều.

    Dịch vụ cắt tóc đổi lấy chi phí in ấn hay tư vấn phong thủy đổi lấy dịch vụ maketing có lẽ nghe rất lạ tai. Tuy nhiên tại Singapore, cách kinh doanh hàng đổi hàng như thế này là sự lựa chọn của rất nhiều doanh nghiệp nhằm mở rộng họat động và tiết kiệm tối đa chi phí.
    Mô hình hàng đổi hàng trực tiếp đã trôi vào quá khứ từ rất lâu. Hiện nay tại Singapore, có 2 sàn giao dịch Barter Vista và Barter Xchange giúp bạn có thể tiến hành trao đổi nhiều bên thông qua Internet.
    ZHEW
    ?o Barter Vista thật ra là nơi mà những chủ thể tham gia đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ đến với nhau và trao đổi những sản phẩm tồn kho của họ, đổi lấy những thứ mà bình thường phải dùng tiền mặt mới mua được. Ví dụ như cái máy in của tôi chẳng hạn, đang thừa công suất và chúng tôi đổi nó để lấy những tiện ích khác thậm chí là hóa đơn thanh toán bữa tối hay là phí bảo hiểm chẳng hạn.?
    Barter Vista hiện đã có hơn 400 thành viên. Những dịch vụ thường được trao đổi là in ấn, marketing, quan hệ công chúng và quảng cáo. Đổi lại, Barter Vista sẽ lấy 5% phí bằng tiền mặt từ người thực hiện giao dịch. Muốn tham gia bạn cũng phải trả khoản phí thành viên là 520 đô la Mỹ.
    Angela Sim ?" một nhân viên makerting cao cấp đang tiến hành đổi những kinh nghiệm makerting của mình để lấy dịch vụ tư vấn phong thủy cho ngôi nhà và văn phòng của chị. Bình thường chị sẽ phải chi hàng ngàn đô la để chi trả cho việc này.
    Hầu hết những thành viên tham gia là những doanh nghiệp loại vừa và nhỏ, nhưng cũng có một vài tập đoàn lớn như China Insurance là thành viên
    Theo ước tính ngành công nghiệp trao đổi hàng hóa và mô hình hàng đổi hàng hiện đại này sẽ thu hút khoảng 12 triệu đô la từ các giao dịch trên khắp thế giới mỗi năm.
    Trung Quốc: Thu ngân sách giảm 8,3% trong quý 1/2009

    Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết thu ngân sách trong quý 1 đã ghi nhận mức sụt giảm do khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc tăng cường các chính sách như giảm thuế xuất khẩu, thuế giao dịch bất động sản, thuế giao dịch chứng khoán? cũng làm giảm nguồn thu từ thuế của chính phủ.

    Thu ngân sách của Trung Quốc trong quý 1 năm 2009 chỉ đạt 1,46 nghìn tỷ nhân dân tệ tương đương với 215 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Các nhà hoạch định chính sách cũng ước tính mức thâm hụt ngân sách 950 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, mức cao nhất trong vòng 6 năm qua. Tuy nhiên, thủ tướng Ôn Gia Bảo đã khẳng định mức thâm hụt ngân sách vẫn dưới mức 3% GDP, và sẽ không có ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định kinh tế.


    Trung Quốc: Đà suy giảm của lượng vốn FDI diễn biến chậm lại trong tháng 3/2009

    Theo Bộ thương mại Trung Quốc, lượng vốn FDI chảy vào nước này vẫn tiếp tục suy giảm trong tháng 3. Tuy nhiên tốc độ suy giảm thường niên đã có dấu hiệu chậm lại.
    Trong tháng 3 năm 2009, lượng vốn FDI vào Trung Quốc đã đạt 8,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp lượng vốn FDI của Trung Quốc ghi nhận mức sụt giảm.
    Tuy nhiên, con số trên đã thấp hơn mức giảm 15,8% hồi tháng 2. Các chuyên gia phân tích cho rằng trong một vài tháng tới mức suy giảm sẽ không mạnh như trước nữa, đồng thời đến quý 3 năm 2009, lượng vốn FDI vào Trung Quốc sẽ tăng trở lại.
    Dự báo trên được đưa ra dựa vào tình hình xuất khẩu của Trung Quốc do xuất khẩu của các doanh nghiệp nước ngoài sẽ đi liền với hoạt động đầu tư.Trong tháng 3, xuất khẩu của Trung Quốc đã đạt 90,92 tỷ nhân dân tệ, giảm 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức giảm kỷ lục 25,7% hồi tháng 2 năm 2009


    Nhật Bản: Toyota Industries và Toyota Finance sẽ phát hành trái phiếu

    Tập đoàn Toyota Industries, nhà cung cấp linh kiện ôtô cho tập đoàn Toyota Motor đang lên kế hoạch phát hành lượng trái phiếu có thời hạn 10 năm có tổng trị giá lên đến 50 tỷ yên tương đương với 499 triệu đô la Mỹ. Loại trái phiếu trên sẽ có mức lãi suất cuông phiếu là 2,109 %.
    Một tập đoàn khác của Toyota là Toyota Finance cũng đã đệ trình lên Bộ tài chính Nhật Bản kế hoạch cho đợt phát hành 100 tỷ yên trái phiếu doanh nghiệp tương đương với 996 triệu đô la Mỹ. 70 tỷ yên trái phiếu sẽ có thời hạn 5 năm và 30 tỷ yên trái phiếu sẽ có thời hạn là 3 năm. Toyota Finance là tập đoàn chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính cho các đại lý và khách hàng của Toyota Motor.
    Anh CHEW CHEE YONG
    Giám đốc điều hành Công ty TNHH Barter Vista

    IMF: Dự báo nền kinh tế U.A.E sẽ tăng trưởng 3,3% trong năm 2009

    Vừa qua, quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cắt giảm gần một nửa dự báo tăng trưởng năm 2009 của các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất U.A.E. Nguyên nhân bởi dầu đã mất giá mạnh.

    Theo đó, GDP của quốc gia vùng vịnh này sẽ chỉ tăng trưởng 3,3% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng trưởng 6% trước đó. Còn lạm phát năm 2009 được dự báo sẽ hạ thấp xuống mức 6,7% thay vì mức 12,7% của năm 2008.
    Trong tháng 2 vừa qua, IMF cho biết họ đã kết thúc cuộc điều tra hàng năm đối với nền kinh tế U.A.E trong giai đoạn năm 2008. Tuy nhiên họ không công bố chính thức bản báo cáo. Được biết, trong thời gian của cuộc điều tra, một quốc gia có quyền lựa chọn công bố hoặc giữ bí mật những mật số liệu về nền kinh tế.


    --


    Nga: Thủ tướng đã thông qua khoản hỗ trợ trị giá 150 triệu USD dành cho các hãng hàng không

    Hôm Thứ hai ngày 13/4 vừa qua, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã thông qua các điều lệ hỗ trợ cho các hãng hàng không đang gặp khó khăn của nước này. Dự đoán khoản hỗ trợ trị giá 150 triệu đô la Mỹ này sẽ lấy từngân sách mục tiêu năm 2009 của Nga.
    Trong khi đó, Phó Thủ tướng Sergei Ivanov lại nói rằng nghị quyết này nhằm hỗ trợ các khách hàng, những người có thể trở thành nạn nhân của các cuộc tranh chấp hay tình hình khó khăn tài chính.
    Trước đó, vào hồi tháng 8 và tháng 10, những rắc rối về vấn đề nhiên liệu đã khiến rất nhiều chuyến bay trong nước của Nga bị trì hoãn. Và hậu quả là một số hãng hàng không rơi đã vào tình trạng phá sản trong khi đó các khách hàng thì phải mất vài ngày mắc kẹt tại sân bay.

  9. miucon168

    miucon168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Đã được thích:
    0
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chỉ cần nhìn nick của Meo là biết Meo viết gì

Chia sẻ trang này