Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

1521 người đang online, trong đó có 608 thành viên. 12:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27698 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Gan nhỉ
    @ Ai mà gan to thía nhỉ
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    nghiện nặng rùi hả anh
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    sao lắm người có ý kiến hay ho thế nhỉ
    Mới sáng sớm ra
  4. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Chà?o buĂ?i sàng Bibi
  5. meocuto

    meocuto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    0
    BĂc '.i cĂi chữ kĂ thĂnh CHẾT NHƯ CHƠI CHỨNG 'Ă





  6. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    "Nhất viện kỳ hoa Xuân hữu chủ"

  7. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    STL tím rồi










  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chào Meo
    sao giờ này còn STL
    Tin thế giới Ngày 22.04


    Mỹ: Yahoo sẽ cắt giảm 5% số việc làm
    Yahoo Inc, hãng sở hữu hệ thống tìm kiếm thông dụng thứ 2 ở Mỹ, đã tiến hành công bố lợi nhuận và doanh số sử dụng dịch vụ đạt mức dự đoán. Hãng này cũng tuyên bố sẽ cắt giảm 5% số việc làm sau khi thị trường quảng cáo trực tuyến suy yếu mạnh.

    Theo báo cáo công bố ngày 21 tháng 4 của Yahoo thì lợi nhuận trong quý 1 vừa rồi giảm 78% xuống còn 118,7 triệu đô la, tương đương với 8 cent trên một cổ phiếu. Nếu không tính các mức phí đối với các trang web liên kết thì doanh số sử dụng dich vụ đạt 1,16 tỷ đô la.

    Yahoo cho biết, đợt cắt giảm lần này sẽ được áp dụng với nhân viên trên toàn thế giới và các nhân viên sẽ được thông báo trong 2 tuần tới. Yahoo - hãng có tới khoảng 13 500 nhân viên trên toàn thế giới tính đến cuối năm ngoái - cho biết, hãng cũng đang tiếp tục cắt giảm các loại chi phí khác.

    CEO Carol Bartz, người mới nhậm chức vào tháng 1 năm nay, đang tiến hành tái cơ cấu lại Yahoo nhằm đương đầu với suy thoái và sự cạnh tranh của Google. Doanh số từ hoạt động quảng cáo trên các trang web của Yahoo trong quý này đã giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Mỹ: Microsoft xúc tiến quá trình thương thảo về dịch vụ tìm kiếm với Yahoo

    Microsoft đã xúc tiến quá trình thương thảo phối hợp với Yahoo nhằm thách thức Google trên thị trường tìm kiếm trực tuyến.

    Tham gia quá trình thương thảo nói trên có Qi Lu, chủ tịch bộ phận dịch vụ trực tuyến của Microsoft và Charles Songhurst, người chuyên trách về các thương vụ mua lại. Kết quả của quá trình thương lượng có thể sẽ được đưa ra trong vài tuần tới.

    Được biết, Microsoft không thực sự nghĩ tới việc mua đứt bộ phận tìm kiếm của Yahoo mà chỉ có ý định hợp tác để bán các đường dẫn được tài trợ bên cạnh ô tìm kiếm web và các quảng cáo động như video hoặc các đường chạy chữ. Theo đó, sẽ còn là quá sớm để kết luận xem, Microsoft sẽ dùng cách tiếp cận nào.

    Theo hãng nghiên cứu ComScore thì Yahoo và Microsoft chiếm khoảng 30% thị phần của thị trường tìm kiếm trực tuyến, trong khi Google chiếm 64%. Tháng trước, CEO Steve Ballmer của Microsoft đã nhận định rằng, hãng này sẽ phải tiếp tục duy trì hoạt động tạo vốn và đầu tư nghiên cứu vào hệ thống tìm kiếm để có thể cạnh tranh với Google.

    Mỹ: Các tài sản được Chính phủ đảm bảo của Citigroup gây ra thua lỗ khoảng 900 triệu USD

    Theo một báo cáo kiểm toán được công bố vào ngày 21 tháng 4, Bộ Tài chính ước tính, lượng tài sản được Chính phủ đảm bảo trị giá 301 tỷ đô la của Citigroup đã gây ra thua lỗ vào khoảng 900 triệu đô la tính đến cuối năm 2008.

    Bộ Tài chính, Cục dự trữ liên bang và công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC đã chấp thuận chia sẻ những thua lỗ nói trên như một phần nằm trong khoản tiền 50 tỷ mà Citigroup nhận được từ chương trình giải trừ tài sản xấu TARP. Cũng theo người giám sát chương trình TARP - ông Neil Barofsky thì thua lỗ phát sinh tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 vẫn chưa được tính toán.

    Citigroup và Bank of America là hai ngân hàng duy nhất tham gia vào chương trình đảm bảo tài sản của Bộ Tài chính, một phần nằm trong nỗ lực hỗ trợ khối ngân hàng. Bank of America và Chính phủ vẫn còn chưa hoàn tất được thoả thuận liên quan đến các loại hình tài sản được đảm bảo.

    Mỹ: Số doanh nghiệp dự định cắt giảm nhân sự giảm
    Hiện có ít công ty tại Mỹ dự định cắt giảm việc làm hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy các nỗ lực cắt giảm chi phí trong thời kỳ suy thoái kinh tế đã bắt đầu phát huy tác dụng.
    Theo công ty tư vấn nguồn nhân lực Watson Wyatt Worldwide Inc,. Số lượng các công ty dự định cắt giảm nhân sự lần đầu tiên trong 12 tháng tới đã giảm 5% trong tháng 4 từ mức 13% trong tháng 2. Trong một khảo sát lấy ý kiến của các lãnh đạo doanh nghiệp, 72% trong số 141 người đứng đầu doanh nghiệp cho biết họ đã áp dụng biện pháp cắt giảm nhân lực. Con số này tăng so với mức 52% của với 2 tháng đầu năm. Có thể chính vì vậy mà số lượng công ty dự định cắt giảm nhân lực trong thời gian tới giảm.
    Kể từ khi suy thoái bắt đầu vào tháng 12 năm 2007, Mỹ đã ghi nhận 5.1 triệu việc làm bị cắt giảm. Đây là con số việc làm bị mất lớn nhất kể từ sau thế chiến thứ 2.
    Cũng theo khảo sát này, trong khi tình hình sa thải có thể dịu bớt, nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa thể ngưng các hoạt động cắt giảm nhân sự. 41% trong số các chủ doanh nghiệp tại Mỹ đã sa thải nhân viên trong năm ngoái dự định sẽ tiếp tục cắt giảm nhân sự trong 12 tháng tiếp theo.
    Trong số các thông tin thu thập được từ cuộc khảo sát, 72% các doanh nghiệp cho biết hiện đang nợ lương nhân công, tăng từ mức 56% trong tháng 2.


    Mỹ: Nhiều doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2009

    Trong những ngày gần đây, các doanh nghiệp của Mỹ đang thực hiện việc công bố lợi nhuận của mình. Những số liệu đó đã cho thấy sự pha trộn giữa những tín hiệu lạc quan và bi quan về nền kinh tế Mỹ. Các ngân hàng hiện đang thu hút được rất nhiều sự chú ý do họ đã cho thấy những kết quả khả quan từ hoạt động kinh doanh cho dù khó khăn vẫn còn chồng chất trong thời gian tới. (Lời dẫn MC)
    Nhiều doanh nghiệp Mỹ đã công bố kết quả kinh doanh trong quý 1/2009. Trong số đó, ngân hàng đã công bố những khoản lợi nhuận cao hơn dự kiến, tuy nhiên họ cũng tỏ ra thận trọng khi cho rằng tương lai chưa có gì là đảm bảo cả.
    Hiện nhiều ngân hàng đang phải đối mặt với tình trạng sụt giảm các tài sản của khách hàng, và điều này đã dẫn đến việc mức phí mà các ngân hàng thu được giảm sút. Bên cạnh đó, những khoản nợ liên quan đến thế chấp cũng là một vấn đề đối với các ngân hàng, trong bối cảnh khủng hoảng nhà đất vẫn đang tiếp diễn.
    Ông JOE BRUSUELAS
    Chuyên gia kinh tế
    ?oNhững khoản lợi nhuận khổng lồ đáng ngạc nhiên của một số ngân hàng sẽ không còn nữa. Việc đó chỉ xảy ra một lần và các nhà đầu tư cần phải hiểu điều này. Để bình ổn được lĩnh vực tài chính và ngân hàng của Mỹ, chúng ta phải trải qua những sóng gió nhất định?
    Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner lại cho rằng, phần lớn các ngân hàng của Mỹ đang có nguồn vốn tốt. Thêm vào đó, trong thực tế, họ có nhiều vốn hơn so với con số mà các nhà làm luật coi đó là số vốn hợp lý.
    Ngoài lĩnh vực tài chính, hàng loạt các công ty khác cũng đã công bố kết quả kinh doanh trong quý 1. Caterpillar đã ghi nhận sự thua lỗ lần đầu tiên trong vòng 17 năm qua. Lợi nhuận của Dupont sụt giảm đến 60%, hãng Coca Cola công bố lợi nhuận thấp hơn và Merck cho biết doanh thu đã giảm mạnh.
    Mỹ: Bộ trưởng Tài chính cho biết khả năng vay và cho vay của các ngân hàng vẫn gặp nhiều khó khăn

    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner vừa cho biết, khả năng vay và cho vay của các ngân hàng Mỹ hiện đang gặp trở ngại do những khó khăn trong việc định giá những tài sản xấu có trị giá hàng trăm tỷ đô la, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực nhà đất của Mỹ vẫn đang tiếp diễn.
    Với việc công bố trước Quốc hội về sự khó khăn của khối ngân hàng trong việc định giá các tài sản xấu đã kìm hãng khả năng vay và cho vay của các ngân hàng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã cho thấy thêm 1 bằng chứng chứng tỏ nền kinh tế Mỹ sẽ còn phải mất một thời gian dài nữa mới có thể phục hồi.
    Ông TIMOTHY GEITHNER
    Bộ trưởng Tài chính Mỹ
    ?oChi phí tín dụng hiện nay vẫn rất cao. Những bản báo cáo về hoạt động cho vay của khối ngân hàng đã chỉ ra sự sụt giảm đáng kể trong việc cho vay đối với các khoản vay tiêu dùng, thương mại và công nghiệp, cho dù việc tái cấp vốn thế chấp đã gia tăng đáng kể.?
    Trong phát biểu của mình trước Cơ quan Giám sát Quốc hội mỹ - một cơ quan đang giám sát những hoạt động của Bộ Tài chính trong việc hỗ trợ những ngân hàng gặp khó khăn - ông Geithner đã tán thành những quy định mới đối với hệ thống tài chính nhằm đảm bảo rằng, việc thao túng cũng như lạm dụng thị trường sẽ không xảy ra trong tương lai.
    Ông TIMOTHY GEITHNER
    Bộ trưởng Tài chính Mỹ
    ?oCó thể chúng ta cần phải thích nghi và phát triển những quy định này, tuy nhiên chúng là nền tảng cho bất cứ chiến lược quan trọng nào nhằm đảm bảo rằng thị trường tài chính đang hoạt động vì sự hồi phục của nền kinh tế, chứ không phải để chống lại nó.?
    Ông Geithner cho biết, Bộ Tài chính hiện có gần 135 tỷ đô la dự trữ từ gói cứu trợ ngân hàng lần trước, số tiền đó có thể vẫn đủ dùng và sẽ không cần yêu cầu Quốc hội hỗ trợ thêm.


    Nhật Bản: Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Honda giảm 84%
    Theo thời báo kinh doanh Nikkei, tập đoàn sản xuất ôtô Honda đã ghi nhận mức lợi nhuận từ họat động sản xuất kinh doanh giảm 84% xuống còn 150 tỷ yên tương đương với 1,5 tỷ đô Mỹ trong năm tài khóa kết thúc ngày 31.03.
    Cũng theo báo cáo của tờ báo này, mức giảm về lợi nhuận này cao hơn rất nhiều so với mức dự đoán 10 tỷ yên đưa ra trước đó. Được biết, trong thời gian gần đây tập đoàn này đã nhận được rất nhiều thuận lợi từ các biến động trên thị trường tiền tệ cũng như việc doanh số bán hàng tăng cao hơn mong đợi tại thị trường Trung Quốc và một số quốc gia khác. Hãng sản xuất ôtô lớn thứ hai của Nhật đã cắt giảm tất cả số nhân công làm thêm tại Nhật Bản vào cuối tháng này và công bố các gói hỗ trợ về hưu non cho nhân viên.


    Nhật: Hoạt động xuất khẩu cho thấy dấu hiệu khởi sắc
    Trong tháng 3, hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã suy giảm với tốc độ thấp hơn, chấm dứt chuỗi 4 tháng liên tiếp ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục. Tình hình khả quan của khối ngành này đã dấy lên những tín hiệu lạc quan rằng suy thoái kinh tế của Nhật đã bắt đầu dịu bớt.
    Theo bộ tài chính Nhật, hoạt động xuất khẩu của nước này đã suy yếu 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái, một con số khả quan so với mức suy giảm 49,4% trong tháng 2. Trước đó các nhà kinh tế đã dự đoán mức sụt giảm xuất khẩu của tháng 3 là 46,4%.
    Nguyên nhân của những tín hiệu khởi sắc trong hoạt động xuất khẩu của Nhật là do tình hình kinh tế của các đối tác lớn của nước này đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi.
    Được biết, các nhà sản xuất Nhật cũng đã đưa ra kế hoạch gia tăng sản lượng trong tháng 3 và tháng 4. Các chỉ số niềm tin người tiêu dùng và niềm tin kinh doanh cũng đã ghi nhận mức tăng trong tháng 3.
    Nhật: Toyota, Honda có thể công bố thua lỗ trong Q1/2009
    Toyota, Honda, 2 đại gia ô tô lớn nhất Nhật Bản, có thế công bố mức thua lỗ theo quý trong bối cảnh suy thoái kinh tế khiến nhu cầu đối với mặt hàng này sụt giảm.
    Toyota có thể chứng kiến mức lỗ ròng lên tới 678 tỷ yên (tương đương 6,9 tỷ đô la Mỹ) trong quý 1 năm 2009. Đây là một con số bi quan so với mức lợi nhuận 317 tỷ yên tức 3,3 tỷ đô la Mỹ mà đại gia ô tô này đã đạt được trong cùng kỳ năm ngoái
    Trong khi đó, Honda, hãng sản xuất ô tô lớn thứ 2 của Nhật, đã ghi nhận mức thua lỗ 243,2 tỷ yên trong quý trước, mức thua lỗ đầu tiên trong vòng 15 năm trở lại đây của đại gia này.
    Nguyên nhân của tình hình kinh doanh ảm đạm của các tập đoàn ô tô Nhật là do nhu cầu đối với sản phẩm này tại Mỹ, thị trường ô tô lớn nhất thế giới, sụt giảm trong bối cảnh tình trạng thất nghiệp của quốc gia này lên tới mức cao nhất trong vòng 25 năm trở lại đây.


    Trung Quốc: HSBC cắt giảm thêm 100 nhân viên tại Hồng Kông
    Tập đoàn tài chính ngân hàng HSBC đang phải tiến hành cắt giảm nhân viên tại Hong Kong trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm giảm sút nhu cầu dịch vụ quản lý tài sản cá nhân. Số lượng nhân viên bị cắt giảm lần này là các nhân viên làm việc tại bộ phận phục vụ các khách hàng cá nhân.
    Theo Gareth Hewett, người phát ngôn của HSBC tại Hong Kong thì tập đoàn này đã cắt giảm 100 trên tổng số 1200 nhân viên tại bộ phận nói trên.
    Được biết, trong tháng 3, tập đoàn này đã cắt giảm 6 100 nhân viên sau khi công bố lợi nhuận năm 2008 giảm sút 70% so với năm 2007. Theo thông tin từ người phát ngôn của tập đoàn này tại Anh - Mark Hemingway, thì có thể HSBC sẽ tiếp tục căt giảm 1 200 nhân viên tại quốc gia này.
    Các tập đoàn tài chính trên toàn thế giới đã cắt giảm hơn 300 nghìn nhân viên khi doanh thu sụt giảm mạnh trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu.

    Nhật Bản: Toyota sẽ cắt giảm 60% tiền thưởng hè của các quản lý
    Tập đoàn ôtô lớn nhất thế giới Toyota cho biết sẽ cắt giảm 60% các khoản tiền thưởng hè dành cho các quản lý tại Nhật Bản. Điều này có nghĩa là các quản lý này sẽ chỉ nhận được tiền thưởng bằng 40% so với năm trước trong bối cảnh Toyota đang phải đối mặt với tình trạng thua lỗ lần đầu tiên trong 6 thập kỷ qua.
    Theo người phát ngôn của Toyota - Toshiaki Hori thì quyết định nói trên sẽ có hiệu lực với khoảng 8 900 nhân viên của hãng này. Toyota sẽ thanh toán tiền thưởng hè cho nhân viên vào tháng 7 tới đây.
    Được biết trước đó, Toyota đã hạ bớt tiền thưởng của các thành viên trong ban giám đốc và lập kế hoạch cắt giảm 10% chi phí cố định, tức 5,07 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính này.


  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Đức: Niềm tin của nhà đầu tư tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây


    Niềm tin giới đầu tư tại Đức trong tháng 4 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây sau khi thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh nhờ vào các nỗ lực khôi phục nền kinh tế của Chính phủ và ngân hàng trung ương.

    Trung tâm ZEW chuyên nghiên cứu kinh tế khu vực Châu Âu cho biết chí số kỳ vọng của giới đầu tư và phân tích đã tăng lên 13 điểm từ mức âm 3,5 điểm trong tháng 3. Đó là mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2007 và là mức điếm dương đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2007. Mức này cũng cao hơn hẳn mức điểm dương 2 mà 35 nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của Bloomberg.

    Mới đây, liên minh cầm quyền của thủ tướng Đức Angela Merkel đã tuyên bố sẽ chi 80 tỷ euro tương đương với 104 tỷ đô la Mỹ để đối phó với đợt suy thoái tồi tệ nhất của quốc gia này trong hơn 6 thập niên trở lại đây. Ngân hàng trung ương châu âu ECB cũng đưa ra các tín hiệu về việc sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất xuống mức thấp gần kỷ lục.

    Đức: Chính phủ cần thêm thời gian cho kế hoạch giải trừ tài sản xấu của khối ngân hàng
    Chính quyền của thủ tướng Đức - bà Angela Merkel cho biết - phải đến giữa tháng 5 nước này mới có thể hoàn tất kế hoạch giải cứu tài sản xấu và nới lỏng tình trạng tín dụng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.
    Bộ trưởng tài chính ông Peer Steinbrueck cho hay, vướng mắc chủ yếu là việc làm thế nào để định giá các tài sản xấu.
    Các nhà làm luật đang tạo sức ép lên bộ trưởng tài chính nước này nhằm đẩy nhanh tốc độ thực hiện các kế hoạch giả trừ tài sản xấu, 6 tháng sau khi chính phủ nước này công bố kế hoạch giải cứu khối ngân hàng có giá trị 622 tỉ đô la Mỹ. Những động thái tương tự cũng đang được nhiều nền kinh tế đưa ra, theo đó, Anh cũng đã đưa ra kế hoạch đảm bảo tài sản xấu của khối ngân hàng trong khi Mỹ đề xuất các giải pháp phối hợp giữa chính phủ và tư nhân để mua lại nợ.
    Chính phủ cho hay mục tiêu đặt ra sẽ là thuyết phục thượng viện thông qua kế hoạch cứu trợ này trước phiên ngừng họp mùa hè tức bắt đầu vào ngày 3 tháng 7. Điều này đồng nghĩa với việc các ngân hang nước này sẽ buộc phải nắm giữ các tài sản xấu của minh đến tận quí thứ 3 của năm nay.

    Anh: Bộ trưởng Tài chính cam kết chi 1,47 tỷ USD để hỗ trợ các thanh niên thất nghiệp
    Bộ trưởng tài chính Anh ông Alistair Darling sẽ cam kết chi 1 tỉ bảng Anh, tương đương với 1.47 tỉ đô la Mỹ nhằm giúp các thanh niên thất nghiệp nước này có việc làm hoặc được đào tạo thêm sau khi tỉ lệ thất nghiệp tại đây đã tăng lên mức kỉ lục kể từ năm 1971.
    Chương trình này sẽ kết hợp với trung tâm việc làm JobCentre Plus nhằm hỗ trợ cho 250.000 thanh niên đang nhận trợ cấp thất nghiệp trong vòng hơn 1 năm nay.
    Chương trình này sẽ bảo đảm việc làm và đào tạo cho thanh niên trong các ngành như chăm sóc xã hội, khách sạn, bảo đảm an ninh tư nhân.
    Chương trình mới nói trên sẽ bắt đầu vào tháng 9 và được nhân rộng ra toàn quốc vào tháng 1 năm 2010.

    Ý: Giám đốc điều hành của Fiat không bác bỏ khả năng có thêm sự hợp tác mới

    Giám đốc điều hành của Fiat ông Luca Cordero di Montezemolo cho hay công ty này sẽ xem xét tiến trình đàm phán với Chrysler vào ngày 23 tháng 4. Tuy nhiên, ông này không tiết lộ về việc liệu có thêm sự hợp tác nào cho công ty này hay không.
    Ngày 20 tháng 4,ông này đã bay đến Detroit, thủ phủ của ngành xe hơi Mỹ và sẽ trở lại vào ngày 23 tháng 4 cho cuộc họp ban lãnh đạo nhằm công bối các số liệu hoạt động quí 1 của hang này.
    Khi được hỏi về khả năng liệu Fiat có tiến tới 1 thoả thuận hợp tác với Chrysler hay không, ông Montezemolo chỉ trả lời rằng " Tôi là người thực tế ". Fiat đã lên kế hoạch tìm kiếm thoả thuận hợp tác với các nhà sản xuất ô tô khác và hi vọng sẽ có nhiều sự hợp tác hơn nữa trong khối ngành ô tô trong những năm tới.
    Tuần trước, ông này cũng thông báo với báo chí Ý rằng Fiat không có ý định xem xét việc mua lại chi nhánh Opel của GM tại châu Âu và Nam Mỹ

    Đức: Nền kinh tế nên chấm dứt việc phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu
    Ông Axel Weber, giám đốc ngân hàng Bundesbank của Đức cho hay, nước này nên cố gắng chấm dứt sự phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu vì mục đích tăng trưởng lâu dài của nền kinh tế.
    Ông này cũng nghi ngờ rằng, tình hình kinh tế sụt giảm có thể khíên cho Đức phải thay đổi cơ cấu kinh tế.
    Nền kinh tế Đức - một nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu mà đặc biệt là xuất khẩu máy móc thiết bị - đã trở thành một trong những nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi nhu cầu toàn cầu sụt giảm. Mức sụt giảm kinh tế mà Đức đưa ra là âm 5% trong năm nay.
    Ông Weber cũng dự đoán rằng , tình trạng thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng với một mức độ đáng kể trong trong năm nay. Tuy nhiên, nguy cơ này có thể được được đảo ngược khi mà các gói kích thích tài khoá và chính sách bắt đầu phát huy hiệu quả.
    So với nền kinh tế Anh, Đức tập trung quá nhiều vào sản xuất công nghiệp.
    Ông Weber cũng kêu gọi một nền kinh tế hài hoà hơn giữa sản xuất và dịch vụ.

    Anh: Tỷ lệ lạm phát trong tháng 3 giảm xuống mức thấp nhất trong 12 tháng
    Tỷ lệ lạm phát trong tháng 3 tại Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong 12 tháng do suy thoái kinh tế làm giảm áp lực về giá.
    Theo thông tin Văn phòng Thống kê Quốc gia tại Luân Đôn công bố hôm 21/04, giá tiêu dùng tại Anh trong tháng 3 chỉ tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi mức tăng trong tháng 2 là 3,2%. Chỉ số giá bán lẻ hàng năm đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 1960.
    Cơ quan này cho biết, lạm phát đã hạ nhiệt do giá khí ga dân dụng và chi phí dầu đốt sụt giảm. Giá thực phẩm và thức uống không cồn cũng chứng kiến tình trạng tương tự sau khi giá rau, trái cây, bánh mỳ và ngũ cốc giảm.


    Thụy Điển: Ngân hàng Trung ương hạ lãi suất cơ bản xuống còn 0,5%
    Ngân hàng Trung ương Thụy Điển đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống mức kỷ lục là 0,5% và cho biết, đã sẵn sàng thực thi nhiều biện pháp xa hơn nhằm phục hồi nền kinh tế lớn nhất khu vực Bắc Âu vốn đang lâm vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ.
    Công bố ngày 21/04, Ngân hàng được thành lập vào năm 1668 có trụ sở tại Stockholm này cho biết đã hạ 0,5 điểm phần trăm lãi suất cho vay ngắn hạn trong 7 ngày với các ngân hàng thương mại.
    Nền kinh tế Thụy Điển đã lâm vào cuộc suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 1992 do sự sụt giảm thương mại toàn cầu bào mòn nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của quốc gia này. Được biết, hoạt động xuất khẩu đóng góp tới ½ GDP của Thụy Điển.
    Hoạt động sản xuất sụt giảm đã khiến tình trạng thất nghiệp gia tăng, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm và khơi nguồn cho tình trạng giảm phát của nền kinh tế lớn nhất khu vực Bắc Âu này.
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chào anh
    Anh và chị Arwen giống nhau thật

Chia sẻ trang này