Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 07:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27730 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin Chiều 24.4.09

    Mỹ: Fiat có thể là "phao cứu sinh" cho hai đại gia ôtô Detroit

    Chỉ còn một tuần nữa, Chrysler phải đạt được một thỏa thuận hợp tác với nhà sản xuất ô tô Fiat của Ý, nếu muốn tránh trường hợp tồi tệ nhất. Mặc dầu vậy, song song với việc đàm phán với Fiat, Chrysler cũng đang chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch xin bảo hộ phá sản. Tuy nhiên, việc xúc tiến thành lập liên doanh với sự hỗ trợ của chính quyền tổng thống Obama, đang là điều mà hãng này tập trung.
    Trong khi đó, Fiat cũng cho biết sẽ có khả năng sẽ mua lại phân nhánh Opel của General Motors. Điều này khiến Fiat nổi lên như một đối tác đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch tái cơ cấu của cả hai đại gia ngành ô tô Detroit.
    Một quan chức chính phủ Mỹ cho biết nhóm công tác ngành ô tô đứng đầu là cựu giám đốc ngân hàng đầu tư Steve Rattner vẫn tập trung vào việc thúc đẩy hình thành liên minh Chrysler-Fiat ngay cả khi hãng này chuẩn bị phương án dự phòng.


    Mỹ: GM sẽ cắt giảm sản lượng tại 13 nhà máy trong vòng 3 tháng tới

    Sau khi nhận hàng tỷ đô la cứu trợ của chính phủ, General Motors vẫn đang có nguy cơ ở trên bờ vực phá sản. Hôm 23 tháng tư vừa qua, hãng cho biết sẽ cắt giảm sản lượng tại 13 nhà máy trong vòng 3 tháng tới. Mục tiêu của hãng là cắt giảm lượng hàng tồn kho khi doanh số bán xe hơi tiếp tục sụt giảm.
    Ông EFRAIM LEVY
    Nhà Phân tích khối ngành Ôtô của Standard & Poor''s
    ?oTôi nghĩ khối ngành ô tô đang phải đối mặt với những thử thách cam go. Tôi không cho rằng đây là điều gì đáng ngạc nhiên. Nhu cầu ô tô là rất thấp. Người tiêu dùng đang rất cẩn trọng và thậm chí khi họ có nhu cầu thì cũng không phải lúc nào cũng có đủ tiền?
    Việc đóng cửa các nhà máy của GM tại Mỹ và Canada trong vòng 9 tuần sẽ đồng nghĩa với việc cắt giảm 190 000 xe, và khiến cho một số lượng công nhân chỉ nhận được 70% lương.
    Động thái này diễn ra sau khi sản lượng xe hơi của GM giảm 33% trong nửa đầu tháng tư so với cùng kỳ năm ngoái


    Mỹ: CEO của Bank of America có thể sẽ phải chịu sự điều tra của Uỷ ban Chứng khoán về vụ Merrill Lynch

    Tập đoàn Ngân hàng Mỹ Bank of America có thể sẽ phải đối mặt với sự thanh tra từ UB chứng khoán Mỹ SEC do đã không làm rõ được những khoản thua lỗ tại Merrill Lynch trước sức ép của các nhà lập pháp liên bang.

    Trong một bức thư mà Tổng chưởng lý của Ngân hàng này - ông Andrew Cuomos gửi cho Quốc hội, CEO của Bank of America là ông Lewis hồi tháng 12 đã chứng nhận rằng cựu Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson đã cảnh báo có thể sa thải các giám đốc và quản lý cấp cao của ngân hàng này nếu BoA cố tình lẩn trốn việc mua lại Merrill. Ông Lewis cũng cho biết các quan chức liên bang đã gợi ý ông không nên hé lộ về các khoản thua lỗ của Merrill cũng như sự can thiệp của các nhà lập pháp trong vấn đề này
    Cựu chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Mỹ, Harvey Pit, cho biết ông không nghi ngờ gì về việc cơ quan này sẽ tiến hành điều tra BoA và CEO Lewis có nghĩa vụ phải làm rõ toàn bộ vấn đề nói trên với các cổ đông ngay cả khi có sức ép từ các nhà lập pháp.


    Toyota: Doanh số bán xe trên toàn cầu giảm 11,7% trong năm tài khóa 2008

    Tập đoàn sản xuất ôtô lớn nhất thế giới Toyota Motor ngày 23.4 đã công bố doanh số bán xe trên toàn cầu của hãng trong năm tài khóa 2008 chỉ đạt 8,33 triệu chiếc, giảm 11,7% so với năm trước. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu thụ ôtô trên thế giới đã sụt giảm do suy thoái kinh tế.

    Đây là lần đầu tiên hãng phải ghi nhận mức suy giảm trong doanh số bán xe toàn cầu kể từ năm 1999, khi mà 2 tập đoàn Daihatsu Motor và Hino Motor hợp nhất thành tập đoàn Toyota Motor.

    Các chuyên gia cho rằng doanh số tiêu thụ của các tập đoàn sản xuất ôtô sẽ tiếp tục sụt giảm trong năm tài khóa 2009 do tiêu dùng giảm sút. Toyota Motor đã phải hạ mức dự kiến về sản lượng sản xuất nội địa trong năm tài khóa này xuống chỉ còn 3 triệu chiếc.




    Trung Quốc: Công bố thặng dư ở cả cán cân thương mại và tài khoản vốn

    Cơ quan Quản lý ngoại hối nhà nước Trung Quốc viết tắt là SAFE ngày 24.4 đã công bố, trong năm 2008, cán cân thương mại và tài khoản vốn của nước này đều ghi nhận mức thặng dư. Tuy nhiên tỉ lệ tăng trưởng dự trữ ngoại hối lại ghi nhận mức sụt giảm đầu tiên kể từ năm 2000.

    Theo báo cáo của SAFE, trong năm 2008, cán cân thương mại của Trung Quốc đã ghi nhận mức thặng dư 426,1 tỷ đô la Mỹ. Cùng kỳ, thặng dư tài khoản vốn của nước này cũng đạt 19 tỷ đô la Mỹ. Tính đến cuối năm 2008, dự trữ ngọai hối của Trung Quốc đạt mức 1946 tỷ đô la Mỹ. Tuy dự trữ ngọai hối vẫn ghi nhận mức tăng 417,8 tỷ đô la Mỹ so với năm 2007. Nhưng đây là mức tăng trưởng hàng năm thấp nhất của dự trữ ngoại hối trong vòng 6 năm gần đây.

    Theo bà Hồ Tiểu Liên, giám đốc Cơ quan quản lý ngoại hối Nhà nước Trung Quốc, trong quý 1 năm 2009, cán cân thương mại của Trung Quốc sẽ vẫn ghi nhận mức thặng dư. Tuy vậy dòng vốn đầu tư chảy vào Trung Quốc sẽ diễn biến chậm lại trong quý này.


    Coca-Cola và Hội Nguyên cân nhắc về cơ hội hợp tác mới

    Tập đoàn Coca-Cola và Tập đoàn chế biến nước hoa quả của Trung Quốc Hội Nguyên đang tiến hành thảo luận về khả năng hợp tác tiếp theo sau khi chính phủ Trung Quốc không thông qua đề nghị mua lại trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ của Tập đoàn Coca Cola. Mặc dù đề nghị trên đã bị bác bỏ, tập đoàn Hội Nguyên vẫn hết sức hy vọng về một mối hợp tác chặt chẽ với Coca Cola.

    Theo các nhà phân tích, Coca-cola còn có cơ hội khác để đầu tư vào tập đoàn này, như việc mua lại lượng cổ phần lên đến 22,98% do tập đoàn Danone của Pháp nắm giữ. Với tình hình tài chính vững mạnh, Coca-Cola đã đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ vào thị trường Trung Quốc. Nếu liên kết, Hội Nguyên sẽ được hưởng lợi từ việc Coca Cola tăng chi tiêu cho maketting, quảng cáo cũng như mạng lưới phân phối rộng khắp của Coca Cola.






    Hàn Quốc: Samsung báo cáo lợi nhuận Q1/2009 vượt xa dự báo
    Vừa qua Samsung Electronics, tập đoàn sản xuất điện thoại di động lớn thứ 2 thế giới, đã báo cáo lợi nhuận trong quý 1/2009 vượt xa mức dự báo sau khi ghi nhận mức tăng bất ngờ về doanh thu của hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông.
    Thu nhập ròng của Samsung trong quý 1 vừa qua đạt 462 triệu đô la Mỹ, lớn hơn nhiều so với dự báo trung bình 39,5 triệu đô la Mỹ mà 20 nhà kinh tế học đưa ra khi được khảo sát bởi Bloomberg.
    Lợi nhuận của tập đoàn này trong quý 1 đạt 110 triệu đô la Mỹ, đối lập hoàn toàn với mức dự báo thua lỗ 180,5 triệu đô la Mỹ mà Bloomberg đưa ra. Tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái thì mức lợi nhuận trên đã sụt giảm 72%. Nguyên nhân chủ yếu bởi hoạt động kinh doanh yếu kém đối với các sản phẩm như màn hình tinh thể lỏng và các loại chíp điện tử.



    Nhật Bản: HSBC sẽ đóng cửa bộ phận nghiên cứu và kinh doanh chứng khoán

    Ngân hàng lớn nhất Châu Âu, HSBC, sẽ đóng cửa bộ phận nghiên cứu và bộ phận kinh doanh chứng khoán của mình tại Nhật Bản. Dự định trên được đưa ra sau những động thái của nhiều ngân hàng khác như UBS, Goldman Sachs và Citigroup trong chủ trương thu hẹp hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản.
    HSBC cho biết việc đóng cửa những bộ phận trên đồng nghĩa với việc sẽ có khoảng ít hơn 5% trong tổng số 1 100 nhân viên của họ tại Nhật Bản sẽ bị sa thải.
    Được biết các tập đoàn tài chính nước ngoài tại Nhật Bản đã sa thải tổng cộng khoảng 4300 nhân viên trong khoảng thời gian 15 tháng tính đến tháng 3 vừa qua. Nguyên nhân do nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này tiếp tục lún sâu vào tình trạng suy thoái được cho là tồi tệ nhất kể từ thế chiến thứ 2.


    --


    EU: Đưa ra dự thảo hạn chế chi thưởng tại các tổ chức tài chính

    G7: Nhóm họp tại Washington trước áp lực về việc phục hồi kinh tế


    Bộ trưởng tài chính các quốc gia trong nhóm G7 có cuộc họp vào ngày 24.4 tại Washington, Mỹ dưới áp lực nhằm đảm bảo có được những dấu hiệu tích cực về việc phục hồi kinh tế. Nhiều báo cáo đã chỉ ra rằng giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc suy thóai đã đi qua, tuy nhiên các nhà đầu tư vẫn đòi hỏi các nhà lãnh đạo các ngân hàng TW và các bộ trưởng tài chính trong nhóm các nước G7 phải duy trì các chính sách thúc đẩy cho đến khi các nền kinh tế được phục hồi.
    Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều báo cáo từ phía chính phủ và công ty các nước mới đưa ra trong tuần này đã dấy lên tiếng chuông cảnh báo về tính tự mãn khi mà lượng đơn xin bảo hiểm thất nghiệp tại Mỹ đã tăng lên mức 640,000, doanh số bán nhà rơi xuống mạnh hơn dự báo. Trong khi đó lượng đơn đặt hàng trong tháng 2 tại châu Âu đã sụt xuống mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua.
    Được biết Quỹ tiền tệ quốc tế đã cắt giảm các mức dự báo đối với nền kinh tế các nước và cho rằng cuộc suy thóai tòan cầu sẽ rơi xuống sâu hơn và việc phục hồi diễn ra chậm hơn dự kiến vào tháng 1 vừa qua.


    Xuất hiện những dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế các nước sử dụng đồng euro


    Theo một cuộc điều tra mới được công bố hôm 23.4 vừa qua, nền kinh tế khu vực đồng euro đang xuất hiện những đấu hiệu rõ ràng nhất về việc giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc suy thoái đã đi qua. Theo đó tình hình sụt giảm đã chậm lại ngòai dự báo trong tháng này.

    Cuộc điều tra đã cũng đã cho thấy việc gia tăng mạnh mẽ của chỉ số PMI, đây là chỉ số đo lường sức khỏe kinh tế của ngành sản xuất. Chỉ số này tăng từ mức 38,3 điểm trong tháng 3 lên 40,5 điểm trong tháng 4 đồng nghĩa với việc có những dấu hiệu tích cực trong guồng máy sản xuất tại khu vực 16 nước sử dụng đồng euro. Dấu hiệu này khiến người ta thêm kỳ vọng về việc các hoạt động kinh tế đang dần ổn định và thậm chí trở lại thời kỳ tăng trưởng vào cuối năm nay. Tuy vậy cuộc điều tra mới đây nhất lại chỉ ra rằng tỉ lệ sa thải nhân công tại các công ty khu vực vẫn gia tăng nhanh chóng, trong bối cảnh cuộc suy thóai tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ thế chiến thứ II, đã lên đến đỉnh điểm trong quý đầu của năm nay.

    Nga: Nền kinh tế đã sụt giảm 9,5% trong Q1/2009
    Theo một quan chức của Bộ Phát triển kinh tế Nga, tổng GDP của nước này đã sụt giảm 9,5% trong giai đoạn từ tháng 1 cho đến tháng 3 năm 2009, so với cùng kỳ năm ngoái.
    Thứ trưởng Bộ kinh tế Nga, ông Andrei Klepach (An-đrây K-lê-pát) cũng cho hay GDP tính riêng trong quý ba cũng sụt giảm 9,5%. Ông cho rằng mức sụt giảm GDP đáng kể trong quý đầu có thể là do sự giảm sút về đầu tư, các dự án xây dựng, doanh thu thuế và khối lượng giao dịch ngành bán lẻ.
    Bộ Kinh tế cũng dự kiến GDP của Nga trong giai đọan từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2009 sẽ sụt giảm từ 8,7% đến 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nền kinh tế Nga đang có dấu hiệu phục hồi. Theo ước tính của Bộ này, nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng từ 1,3% đến 2,8% trong quý hai năm 2009 so với giai đoạn tháng 1 và tháng 3 năm 2009.
    Moody?Ts: Hạ thấp xếp hạng tín dụng của Latvia và Litva
    Cơ quan xếp hạng tín dụng hàng đầu thế giới đã hạ mức tín dụng của Latvia và Litva, do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã đẩy các nước vùng Baltic này rơi vào cuộc suy thoái sâu sắc nhất trong khối EU.
    Latvia với mức sụt giảm tồi tệ nhất vào quý tư trong khối 27 quốc gia đã bị giảm mức xếp hạng xuống mức thấp nhất là Baa3 từ mức Baa1. Mức xếp hạng tín dụng giữa đồng nội tệ và ngoại tệ của Litva cũng bị hạ từ mức A2 xuống mức A3.
    Trước tình hình này, chính phủ Latvia đang cố gắng thực hiện các điều kiện để nhận gói cứu trợ từ quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ủy ban Châu Âu, như cắt giảm chi tiêu, giảm lương và lên kế hoạch tái thiết.
    Tuy nhiên, Litva thì ngược lại, họ không tìm kiếm khoản hỗ trợ từ IMF, mặc dù chính phủ nước này cho hay họ sẽ không bỏ qua cơ hội tìm kiếm sự hỗ này. Mới đây Nghị viện Litva đã thông qua việc tăng cường rút vốn đặc biệt tại IMF. Điều này sẽ giúp Litva có nhiều cơ hội vay mượn từ quỹ này hơn.
    Rumani: IMF đã thông qua gói hỗ trợ tài chính trị giá 17 tỷ USD
    Bộ Tài chính Rumani cho biết, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã thông qua các điều khoản cho quốc gia này vay 13 tỷ euro, tương đương 17 tỷ đô la Mỹ.
    Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bucharest ngày 24.04, Bộ trưởng tài chính của Rumani cho biết, khoản cho vay có vai trò như một phần trong gói cứu trợ 20 tỷ euro này sẽ được cung cấp trong vòng hai năm và bắt đầu ngay sau khi các quan chức của Rumani ký hợp đồng và ban lãnh đạo của IMF thông qua.
    Các thỏa thuận này dựa trên dự đoán của IMF rằng nền kinh tế của Rumani sẽ sụt giảm 4% trong năm nay, sau khi tăng trưởng 7,1% vào năm ngoái. Thỏa thuận này cũng yêu cầu chính phủ Rumani đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách trong năm nay là 4,6% tổng GDP.
    Với điều kiện của gói cho vay trong vòng 2 năm, 13 tỷ euro này sẽ được đưa vào dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương Rumani, và phần còn lại sẽ dùng để bù đắp mức thâm hụt ngân sách hay đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
  2. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.532
    Chào bi! Vẫn còn thời gian post bài, nhưng ít thấy vào 4r nhỉ, chắc bận nhiều hơn cho 2 quả tim vàng!
    Nice weekend!
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chào anh
    thời gian em vào diễn đàn không ít hơn trước đâu, chắc mọi người cảm thấy thế
    Bận thì nhiều thứ bận lắm ạ
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn Bi, chào bạn Bí
    Mình có chút quà cuối tuần tặng 2 bạn




    [​IMG][ Blog zất hư và pậy - kác bạn ngoan hông nên vào ]
    http://360.yahoo.com/hin_online
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    cảm ơn bạn Hin
    Mình thích bài này lắm lắm ý, thích từ xưa cơ, nghe đi nghe lại mà không chán
    Càng nghe càng thích
  6. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Chà?o Bi buĂ?i tẮi
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chĂo anh bu.i 'Ăm
    Hum nay em fn 'c no rĂi, tuần sau hĂng 'i fn nữa 'Ău
  8. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Hì hì
    Bi vĂfn giẶn gì? anh à?
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hic hic bao nhiĂu tu.i r"i mĂ cĂn giận anh
    Hum nay em fn 'c no thật nĂn 'ang ngĂn ngĂn
  10. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Hôm nay thấy trong người bực bực

Chia sẻ trang này