Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

366 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 00:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27743 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. ngheomatham

    ngheomatham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Sôngku123 là ku Hải àh. ec.
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
  3. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    Sôngku123 là ku Hải àh. ec.


    [/quote]

    ặc ai thế em là songoku13 mà
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chả biết Hải là ai
  5. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    hú hí ... hú hí ... hí hí
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chĂo anh Sơn
    Cảm ơn anh, giờ em phải lĂm vi?c 'Ăy
    Đỡ bực rĂi
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hum nay anh Na mun vui thế ạ
    Cười gì lạ lạ
  8. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    chào bác Cứng
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    TIN CHIỀU NGÀY 28.04

    Daimler đạt được thoả thuận từ bỏ cổ phần với Chrysler
    Ngày 27 tháng 3, Daimler AG đã đạt được thỏa thuận với Chrysler, chủ sở hữu của hãng là công ty quản lý vốn Cerberus và Công ty bảo lãnh trợ cấp hưu trí để từ bỏ 19,9% cổ phần của mình tại Chrysler.
    Năm 2007, Daimler đã bán 80,1% cổ phần của mình tại Chrysler cho Ceberus.
    Daimler cho rằng số cổ phần còn lại tại Chrysler có thể sẽ được bán nốt và hãng sẽ không thu lại các khoản nợ mà hãng đã gia hạn cho Chrysler vì đã xóa nợ trong báo cáo tài chính năm 2008.
    Được biết, nhà sản xuất xe hơi của Đức đã cho Chrysler vay 1,5 tỷ đô la trong năm 2008
    Daimler cho biết hãng đồng ý trả 200 triệu đô la, chia làm hai lần trong hai năm tới cho các quỹ hưu trí của Chrysler vào ngày thỏa thuận này được thực hiện.

    Mỹ: Doanh thu từ thuế thu nhập cá nhân của New York giảm trong tháng 4/2009
    Theo chính quyền thành phố New York, doanh thu ròng từ thuế thu nhập cá nhân của thành phố đã sụt giảm 51% trong vòng 24 ngày đầu tiên của tháng tư so với cùng kỳ năm ngoái.
    Kinh tế của thành phố New York đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi suy thoái trên thị trường chứng khoán phố Wall, ngành kinh doanh lớn nhất của thành phố này cùng với sự sụp đổ của Lehman Brothers và hàng loạt các vụ sáp nhập trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tín dụng. Chỉ riêng trong tháng ba, phố Wall đã cắt giảm tới 3100 nhân công.
    Nền kinh tế của bang New York dựa vào trụ cột là thành phố New York bởi lĩnh vực tài chính của thành phố này đóng góp tới 20% thuế của bang. Lĩnh vực tài chính của thành phố New York có vai trò rất quan trọng bởi mỗi công việc được trả lương cao ở phố Wall tạo ra 1 đến 3 việc làm khác trong lĩnh vực dịch vụ.


    Mỹ: Fed nghi ngờ khả năng vốn của Citi Bank và Bank of America

    Theo tờ Nhật báo Phố Wall, Tập đoàn Bank of America và Citigroup mới đây đã được các nhà lập pháp yêu cầu tăng thêm vốn theo như kết quả của cuộc kiểm tra khối ngân hàng
    Tờ Nhật báo phố Wall cho biết sự thiếu hụt vốn của Bank of America lên tới hàng tỷ đôla. Cả 2 ngân hàng này có kế hoạch đệ trình một bản kháng nghị chi tiết lên Cục Dự trữ liên bang Mỹ Fed để phản đối bản báo cáo sơ bộ mà Fed đưa ra sau cuộc kiểm tra 19 công ty tài chính lớn.
    Được biết Chính phủ Mỹ không coi các ngân hàng bị yêu cầu tăng vốn là vỡ nợ. Nguồn vốn bổ sung sẽ có chức năng như bước đệm để đối phó với các khoản thua lỗ nếu nền kinh tế tiếp tục đi xuống
    Các nhà kinh tế cũng dự báo rằng các ngân hàng khu vực với danh mục khoản cho vay bất động sản thương mại lớn sẽ không có kết quả khả quan trong cuộc kiểm tra nói trên. Theo đó, Well Fargo cũng có thế cần phải tăng thêm vốn

    Mỹ: GM công bố các kế hoạch cắt giảm chi phí mới

    Hôm 27 tháng 4, đại gia ngành ô tô Mỹ General Motors, đã công bố kế hoạch đóng cửa các nhà máy, cắt giảm nhân công làm theo giờ cũng như các đại lý, đồng thời loại bỏ nhãn hiệu Pontiac, trong một nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu của Chính phủ về việc đẩy nhanh hơn và làm sâu hơn quá trình tái cơ cấu.
    Tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu của Mỹ, General Motors đã cắt giảm thêm 7.000 đến 8.000 nhân công làm theo giờ so với con số dự tính, và cắt hợp đồng với khoảng 500 nhà phân phối nhằm giảm thiểu chi phí.
    Hiện tại, kế hoạch của General Motors là chỉ chú trọng vào 4 dòng xe cơ bản tại Mỹ, đó là Chevrolet, Cadillac, Buick và GMC đồng thời loại bỏ nhãn hiệu Pontiac vào cuối năm sau.
    Kế hoạch mang tính sống còn mới này đã được công bố khi GM đệ trình các kế hoạch nhằm chuyển đổi lượng trái phiếu trị giá 27,2 tỷ đô la Mỹ thành cổ phiếu phổ thông và cảnh báo rằng, hãng này sẽ tìm kiếm sự bảo hộ phá sản nếu như không thu về đủ số lãi từ việc bán cổ phiếu.
    GM hy vọng sẽ cắt giảm được số nợ trị giá 44 tỷ đô la Mỹ thông qua việc hoán đổi trái phiếu, và điều chỉnh lượng tiền đóng góp cho quỹ chăm sóc sức khoẻ dành cho những người về hưu thuộc nghiệp đoàn Công nhân ngành Ôtô. Được biết, GM chiếm tới 1 nửa lượng cổ phần của quỹ này.

    Mỹ: Tổng thống Obama dành 100 ngày đầu tiên để thiết lập nền tảng hoạt động cho cả nhiệm kỳ

    Tổng thống Mỹ Barack Obama đã và đang sử dụng 100 ngày đầu tiên tại nhiệm sở dành cho việc thiết lập một nền tảng hoạt động cho cả nhiệm kỳ của ông. Như một quy luật, thời gian sẽ là thước đo đánh giá sự thành công của ông Obama trong việc giải quyết những khó khăn lớn của nền kinh tế Mỹ, trong những tháng đầu tiên ông giữ cương vị tổng thống Mỹ.

    Ông Obama, là người đã bước vào Nhà Trắng và mang đến những kỳ vọng lớn lao, gieo niềm hy vọng cho những người dân Mỹ về những ngày tốt đẹp hơn, đồng thời ông cũng cho thấy khả năng của mình trong việc giải quyết các vấn đề, và thể hiện bản lĩnh của một con người mà không ai nghĩ mới chỉ 47 tuổi.
    Những người ủng hộ ông Obama đều tỏ ra tôn sùng người lãnh đạo của mình, và cho rằng ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại.


    Hiện tại, ông Obama vẫn chưa thể hàn gắn sự đối đầu giữa những đảng phái vốn gây hao tốn nhiều thời gian tại Washington. Tuy nhiên, ông vẫn sát cánh bên những người trong phe đối lập thuộc Đảng Dân chủ và tin tưởng vào một mối quan hệ mang tính lưỡng đảng, một khi họ có cùng quan điểm với ông.


    Dịch cúm lợn gây ảnh hưởng đến ngành du lịch của Mexico

    Trong khi chính phủ các nước đang ra sức đưa ra cách thức ngăn chặn dịch cúm lan rộng sau khi bùng phát dịch tại Mexico 1 tuần trước, các công ty du lịch tại New York cũng đang ra sức trấn an khách hàng và hướng dẫn họ điều chính lại việc đặt chỗ cho các tour du lịch. (MC)
    Trong cả tuần vừa qua, các công ty du lịch tại Delgado liên tục nhận được các câu hỏi liên quan đến dịch cúm. Kể từ khi các ca nhiễm cúm đầu tiên được công bố và các hãng thông tấn báo chí đưa tin về tình hình của dịch bệnh này, nhiều người đã gọi điện đến các công ty du lịch để yêu cầu đổi ngày hoặc hủy các chuyến đi của mình.
    Bà MARIA LOUISA BRAVO
    Giám sát du lịch tại Công ty Delgado
    ?oRõ ràng dịch cúm này đã ảnh hưởng đến chúng tôi vì 45% du khách của chúng tôi là người Mexico. Tuy nhiên họ không phải là lượng khách duy nhất đến du lịch tại Mexico. Mexico còn là điểm đến yêu thích của rất nhiều du khách Bắc Mỹ và Nam Mỹ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Do đó, họ cũng rất lo sợ mình bị nhiễm bệnh khi đến đây du lịch?.
    Ngành du lịch Mexico sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt dịch này do quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào du lịch - một ngành được coi là nguồn thu ngoại tế lớn thứ ba của Mexico. Hàng năm có đến hàng triệu du khách Mỹ đến thăm quan Mexico.

    Mỹ: Chính phủ đưa ra cảnh báo về dịch cúm lợn
    Dịch cúm lợn tiếp tục lan rộng và tình hình kinh doanh ảm đạm do suy thoái kinh tế toàn cầu đang ngày gây ảnh hưởng đến tâm lý của người dân. Chính quyền Mỹ cũng đã đưa ra cảnh báo cho khách du lịch của nước mình nên tránh đi du lịch sang Mexico nơi bắt nguồn của dịch cúm.
    Bà JANET NAPOLITANO
    Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc Nội
    ?oTrung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC và bộ y tế đưa ra các cảnh báo nguy cơ mắc bệnh cúm khi du lịch sang Mexico. Tất cả các cảnh báo này sẽ khuyến khích mỗi cá nhân nên tránh việc du lịch sang Mexico trong thời gian hiện tại ?

    Được biết có khỏang 5,9 triệu người dân Mỹ đến Mexico du lịch trong năm 2008. Ngành công nghiệp hàng không của Mexico hiện đang bị ảnh hưởngnghiêm trọng do dịch bệnh đã khiến hành khách hạn chế đi lại.
    Ông PAUL RUDIN
    Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Mỹ
    ?oDịch cúm đe doạ tính mạng người dân, do đó rất nhiều người đã thay đổi kế hoạch du lịch của họ. Hi vọng họ vẫn tiếp tục đi du lịch sang nơi khác. Dịch cúm này hiện đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế Mexico?
    Việc ảnh hưởng của dịch cúm đến nền kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bùng nỗ của dịch cúm. Hiện dịch cúm này vẫn chưa lan rộng sang các nước khác. Tuy nhiên trong năm 2008, tổ chức Y tế thế giới WHO ước tính dịch cúm trên toàn cầu có thể đã làm tiêu tốn đến 3 nghìn tỷ đô la và có thể sẽ khiến cho GDP của thế giới giảm 1 mức là 5%.
    Ngành công nghiệp hàng không của Mexico hiện đang bị ảnh hưởngnghiêm trọng do dịch bệnh đã khiến hành khách hạn chế đi lại.

    Mỹ: Cựu CEO John Thain phủ nhận bản báo cáo liên quan đến Merrill Lynch

    Trong một buổi phỏng vấn với thời báo phố Wall, ông John Thain, cựu CEO của ngân hàng Merrill Lynch cho biết, bản báo cáo của Bank of America về vai trò của ngân hàng này trong việc chi trả tiền thưởng cũng như các vấn đề liên quan đến thua lỗ tại Merrill là không chính xác.
    Ông Thain cho biết, các nhận xét cho rằng Bank of America không liên quan nhiều đến các quy trình trả thưởng và rằng, ông là người đưa ra các quyết định liên quan đến các vấn đề nói trên là không đúng sự thật.

    Merrill đã tiến hành chi trả tiền thưởng chỉ vài ngày trước khi Bank of America hoàn tất việc thâu tóm ngân hàng đầu tư và môi giới này vào ngày 1 tháng 1 năm 2009.
    Hiện có một số nhà làm luật tại Mỹ đang thúc giục việc tiến hành một cuộc kiểm tra thương vụ mua lại giữa Bank of America và Merrill Lynch.


    Mỹ: Đợt kiểm tra có thể buộc khối ngân hàng phải chuyển các cổ phiếu ưu đãi từ TARP thành cổ phiếu phổ thông


    Các ngân hàng nhận được kết quả đợt kiểm tra trong tuần trước đã nhận được 3 lựa chọn để có thể chống trả được với suy thoái kinh tế. Tuy nhiên thực tế cho thấy có thể họ chỉ có 1 lựa chọn duy nhất.
    Theo phân tích của các chuyên gia, 2 lựa chọn đưa ra đối với 19 ngân hàng được kiểm tra là nhận hỗ trợ từ phía chính phủ hoặc tiến hành bán cổ phần đều là các lựa chọn không khả thi về mặt chính trị hoặc tài chính. Hiện các nhà làm luật đang phản đối việc thêm vốn vào khoản 700 tỷ đô la mà Chính phủ đã đề xuất trước đó, đồng thời, các nhà đầu tư cũng chỉ trích việc mua cổ phiếu của các công ty tài chính sau 2 năm sụt giảm nghiêm trọng của các cổ phiếu này.
    Tất cả những điều này đang khiến cho phương án thứ 3 - một phương án được đề xuất bởi bộ trưởng tài chính Mỹ Timothy Geithner - chuyển các cổ phiếu ưu đãi mà chương trình giải trừ tài sản xấu TARP nắm giữ thành các cổ phiếu phổ thông. Phương án này sẽ giúp tăng vốn dựa trên các chuẩn mực kế toán và làm giảm bớt giá trị lượng cổ phần mà các nhà đầu tư đang nắm giữ.



    Honda Motor: Dự báo lợi nhuận giảm đến 71% trong năm tài khóa 2008


    Tập đoàn sản xuất ôtô lớn thứ 2 của Nhật Bản Honda Motor đã dự báo lợi nhuận trong năm tài khóa 2008 của hãng có thể sẽ giảm đến 71% do nhu cầu tiêu thụ ôtô trên toàn cầu sụt giảm.
    Theo đó trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/3 vừa qua thu nhập ròng của Honda sẽ có thế chỉ đạt khoảng 40 tỷ yên tương đương với 417 triệu đô la Mỹ.
    Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là doanh số bán xe tại các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó việc đồng yên tăng giá gần 10% so với đô la Mỹ cũng khiến lợi nhuận của hãng bị ảnh hưởng.
    Tuy nhiên hiện Honda đang hướng tới thị trường Trung Quốc. Ước tính, doanh số của Honda tại thị trường này sẽ có thể tăng đến 10% trong năm 2009, gấp đôi mức tăng trưởng trung bình của toàn thị trường.

    Nhật Bản và Trung Quốc tăng cường kiểm soát nhằm ngăn chặn dịch cúm lợn

    Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 27.4 đã công bố lệnh báo động cấp độ 4 trước nguy cơ virut của bệnh cúm lợn có thế trở thành dịch bệnh trên diện rộng, tuy nhiên cũng khuyến nghị các nước không nên đóng cửa biên giới và hạn chế du lịch. Tuy chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh, Nhật Bản và Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp phòng dịch nhằm tránh virut của bệnh cúm lợn xâm nhập vào biên giới.

    Nhật bản đã công bố tình trạng khẩn cấp tại phiên họp Nội các ngày 28.4 nhằm thảo luận các biện pháp ngăn chặn không để dịch bùng phát tại Nhật Bản.
    Ông YOICHI MASUZOE
    Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản
    ?o Nhật Bản sẽ đưa ra các biện pháp sâu rộng dọc biên giới trên biển và đất liền nhằm ngăn chặn virut có thể thâm nhập vào đất nước?

    Sân bay Narita đã tăng cường biện pháp kiểm tra nhiệt độ cơ thể của hành khách nhất là đối với những người đến từ châu Mỹ. Nhật Bản cũng sẽ ban hành tài liệu tư vấn đối với những người có ý định đến Mexico trong thời gian này.
    Cho đến thời điểm hiện tại, Nhật Bản vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm bệnh cúm lợn.

    Trong khi đó, tại Bắc Kinh, các trang trại chăn nuôi đang hết sức lo ngại về dịch bệnh. Chính phủ Trung Quốc cũng đã ra lệnh cấm nhập khẩu lợn sống và các sản phẩm thịt lợn từ Mexico và 3 bang của Mỹ như một biện pháp phòng dịch.

    Anh ZHANG ZIQUN

    Chủ trang trại

    ?o Chúng tôi chỉ lo về giá của thịt lợn. Tôi không phải lo lắng về sự an toàn nhiều bởi vì trang trại của chúng tôi rất lớn, chúng tôi vệ sinh phòng dịch chuồng trại 2 ngày một lần. Mỗi lần chúng tôi dùng nhiều loại dung dịch tẩy uế khác nhau.?
    Mỗi trang trại lớn như thế này bán ra khoảng 1000 con lợn mỗi tháng, với giá từ 10 nhân dân tệ tương đương với 1,46 đô la Mỹ một kg.
    Thịt lợn là thực phẩm phổ biến, chiếm đến 60% trong tổng số chi tiêu cho các loại thịt của người Trung Quốc. Những người bán lẻ ở chợ đang lo ngại dịch bệnh có thế làm cho họ không bán được hàng mặc dù hiện nay số lượng người mua vẫn chưa có gì biến động.
    Anh ZHAO LIN
    Chủ cửa hàng bán thịt tại chợ Xinfadi, Trung Quốc
    ?o Tôi rất lo lắng. Khi virút xuất hiện, mọi người sẽ không ăn thịt lợn nữa. Việc buôn bán của tôi chắc chắn bị ảnh hưởng.?
    Trung Quốc - nhà sản xuất và tiêu thụ thịt lợn nhiều nhất thế giới hiện đã đảm bảo tự cung cấp được các sản phẩm thịt lợn. Tuy nhiên năm ngoái Trung Quốc đã phải nhập khẩu hơn 1 triệu tấn lợn và sản phẩm thịt lợn từ Mỹ sau khi dịch bệnh tai xanh làm giảm nguồn cung trong nước.

  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Hungary tìm kiếm hỗ trợ từ phía IMF cho kế hoạch cắt giảm chi tiêu công

    Hôm 26/4, Bộ trưởng Tài chính mới của Hungary, ông Pi-tơ Ôtxkô (Peter Oszko) cho biết, nước này hiện đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho chương trình cắt giảm chi tiêu công của chính phủ, một biện pháp dự kiến được thêm vào gói thúc đẩy kinh tế.
    Hungary là nước thuộc liên minh châu Âu đầu tiên cầu viện IMF hồi tháng 10 vừa qua với tổng giá trị khoản hỗ trợ lên tới 25,1 tỷ USD.
    Các quan chức của IMF sẽ đến Hungary trong tháng tới để rà soát lại quá trình viện trợ cho quốc gia này cũng như xem xét kế hoạch của chính quyền mới do Thủ tướng Gordon Bajnai đứng đầu.
    Chính phủ mới của Hungary dự định mở rộng quy mô của kế hoạch cắt giảm chi tiêu lên mức 1 300 tỷ forint tương đương 5,78 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và năm tới trong nỗ lực vực dậy kinh tế nước này thoát khỏi đợt suy thoái tồi tệ nhất kể từ những năm đầu thập kỷ 90. Kế hoạch này cũng nhằm giữ mức thâm hụt ngân sách của Hungary duới mức 3% GDP cho phù hợp với các quy định của IMF.
    Chính phủ Hungary đã dự đoán, nền kinh tế này có thể tăng trưởng âm 6.0 đến âm 5.5 % trong năm nay. Tỷ lệ thất nghiệp tại đây cũng có thể leo lên mức trên 10% trong những tháng tiếp theo.

    EU yêu cầu Pháp, Tây Ban Nha và Anh giảm thâm hụt ngân sách
    Hôm 27/04 , Liên minh Châu Âu đã đề ra hạn chót cho Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Ailen và Hi Lạp để đưa tài chính công trở lại mức hạn định sau khi cả 5 quốc gia này phải công bố tình trạng thâm hụt ngân sách trầm trọng trong bối cảnh khủng hoảng tài chính.
    Ngân sách của cả 5 quốc gia này đều đã bị thâm hụt trong những tháng gần đây do doanh thu từ thuế sụt giảm mạnh và các khoản chi cho trợ cấp ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, các khoản hỗ trợ các ngân hàng cũng chiếm một khoản không hề nhỏ.
    Hạn chót được đặt ra cho Pháp và Tây Ban Nha để đưa thâm hụt ngân sách trở lại giới hạn tối đa 3% GDP là năm 2012. Trong khi Hi lạp phải thực hiện nghĩa vụ này vào năm 2010.
    Hai quốc gia bị tác động mạnh bởi khủng hoảng kinh tế và thị trường bất động sản sụp đổ là Anh và Ailen được đưa ra thời hạn lâu hơn. Trong đó, quốc gia có mức thâm hụt ngân sách cao nhất trong khối EU là Ailen phải đưa mức thâm hụt ngân sách 9,5% hiện tại trở lại mức hạn định vào năm 2013. Còn Anh quốc, không thuộc các quốc gia sử dụng đồng euro, được đặt ra hạn chót là cuối năm tài chính 2013-2014.

    Pháp: Gia tăng nạn thất nghiệp trong giới trẻ

    Nạn thất nghiệp trong tháng 3 tại Pháp đã tăng tháng thứ 9 liên tiếp trong khi số lượng thanh niên tìm việc đã tăng nhanh chóng. Thực thế này đã làm tăng áp lực đối với chính quyền của tổng thống Sarkozy nhằm đề ra các kế hoạch đối phó với nạn thất nghiệp trong giới trẻ.

    Theo số liệu từ Bộ kinh tế Pháp, số người tìm việc dưới độ tuổi 25 đã tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu tính riêng số nam thanh niên tìm việc thì con số này đã tăng 49,9%. Tổng số người thất nghiệp tại Pháp hiện đã đạt gần ngưỡng 2,5 triệu người. Những số liệu này được đưa ra ngay sau khi Ông Sarkozy tiết lộ gói kích thích trị giá 1,3 tỉ euro (tương đương 1,7 tỉ đô la Mỹ) nhằm đối phó với vấn đề thất nghiệp trong giới trẻ đang gia tăng tại Pháp. Như vậy, Pháp đứng trong số những nền kinh tế phát triển có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất.


    Lê ?" Thụy Sỹ: Hai đồng Giám đốc điều hành sẽ đảm nhiệm vị trí của Giám đốc NH Đầu tư của UBS

    Vừa qua, NH lớn nhất Thụy Sỹ tính theo giá trị vốn hóa thị trường là UBS đã có một động thái bất ngờ trong việc thay đổi các vị trí lãnh đạo. UBS đã thay thế vị trí của ông Jerker Johansson, vốn là giám đốc NH đầu tư của UBS, bằng 2 lãnh đạo cấp cao khác. Có điều, đây là 2 đồng giám đốc điều hành của chi nhánh NH trước đó đã làm tổn hại hàng tỷ đô la giá trị các danh mục đầu tư xấu liên quan đến việc thị trường cho vay thế chấp dưới chuẩn sụp đổ tại Mỹ.

    Hai lãnh đạo mới của chi nhánh NH đầu tư UBS là ông (Wil-mớt Sít-wel)Wilmot-Sitwell, thành viên trong ban điều hành, đã lãnh đạo chi nhánh của UBS tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi. Trong khi đó, ông (Cátx-từn Ken-gét-tơ) Carsten Kengeter là đồng giám đốc bộ phận thu nhập cố định, tiền tệ và hàng hóa cơ bản của NH.

    Tổng Giám đốc điều hành của UBS ?" (Os-wal Gru-bồ) Oswald Gruebel cho biết, ông đánh giá cao các nỗ lực và đóng góp của vị Giám đốc cũ của NH đầu tư, nhưng cũng nhấn mạnh rằng dưới dự lãnh đạo của 2 đồng giám đốc mới, NH đầu tư sẽ tiếp tục củng cố được các hoạt động kinh doanh chủ chốt của mình, và gỡ bỏ được các rủi ro liên quan đến giá trị tài sản của NH.

    Năm ngoái NH đầu tư UBS đã thua lỗ 18 tỷ đô la do những khó khăn mà hệ thống NH UBS gặp phải. Sau đó, UBS cũng đã yêu cầu được chính phủ Thụy Sỹ và NHTW cứu trợ.

    Ukraine: Thủ tướng Tymoshenko dự định cắt giảm lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga
    Vừa qua, thủ tướng Ukraine, bà Tymoshenko cho biết chính phủ nước này sẽ đẩy nhanh việc sửa đổi hợp đồng cung cấp khí ga giữa Nga và quốc gia này, theo đó sẽ cắt giảm khối lượng khí đốt cung cấp từ Nga. Những thay đổi trên sẽ được bàn bạc cụ thể trong cuộc gặp gỡ sắp tới giữa thủ tướng và người đồng nhiệm bên phía Nga.
    Ukraine đã trải qua một thời kỳ suy giảm kinh tế tồi tệ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu. Quốc gia này, kể từ đầu năm nay, chỉ nhập khoảng một nửa lượng khí đốt cung cấp từ Nga đã được ký kết trong thoả thuận song phương.
    Được biết công ty năng lượng quốc doanh của Ukraine, Naftogaz ban đầu đã đề xuất mức cắt giảm 17% khối lượng cung cấp khí đốt đã được ký kết hồi năm 2007, từ mức 40 tỷ mét khối xuống còn 33 tỷ mét khối. Dưới một thoả thuận mới ký kết hồi tháng 1/2009, sau những tranh cãi dẫn đến việc tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Châu Âu, Naftogaz có quyền đề xuất cắt giảm đến 20% lượng khí đốt nhập khẩu. Tuy nhiên công ty này phải tiến hành đàm phán trước 6 tháng đối với năm hợp đồng tiếp theo.
    Đức: Deutsche Bank báo cáo lợi nhuận quý 1/2009 vượt mức dự báo
    Ngân hàng lớn nhất Đức, Deutsche Bank, cho biết hoạt động kinh doanh của họ trong quý 1/2009 đã trở lại ngưỡng có lợi nhuận trong bối cảnh các thị trường tín dụng đều phục hồi, vượt xa mức dự báo của giới phân tích.
    Thu nhập ròng của Deutsche Bank trong quý 1 vừa qua đạt 1,19 tỷ euro, đối lập hoàn toàn với mức thua lỗ 131 triệu euro so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, 13 nhà kinh tế học trong một cuộc khảo sát của Bloomberg đã đưa ra dự báo trung bình về lợi nhuận của ngân hàng này chỉ là 773 triệu euro.
    Được biết giám đốc điều hành của Deutsche Bank, ông Josef Ackermann đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 3 năm sau khi chèo lái ngân hàng Đức trở lại ngưỡng có lợi nhuận. Đạt được điều này phải kể đến những mức doanh thu kỷ lục từ việc phát hành những loại trái phiếu doanh nghiệp. Trong khi các thị trường tín dụng đã bắt đầu khởi sắc trở lại trong quý 1.

Chia sẻ trang này