Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

336 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 00:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27755 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chứng khoán Mỹ ngày 6/4
    B1:
    Dow 8410,65 giảm 16,09 0,19%
    S&P 500 903,80 giảm 3,44 0,38%
    Nasdaq 1754,12 giảm 9,44 0,54%

    B2:
    Thông tin ảnh hưởng
    - Chủ tịch Fed Ben Bernanke khẳng định sự hồi phục kinh tế Mỹ dù còn chậm
    - Chỉ số phi sản xuất tháng 4-
    Viện Nghiên cứu Cung cầu ISM:
    tháng 4: 43,7
    tháng 3: 40,8
    10/19 ngân hàng cần thêm vốn

    B3:
    Bank of America 10,84 tăng 0,46 4,43%
    Citigroup 3,31 tăng 0,11 3,44%
    Wells Fargo 23,27 giảm 0,98 4,04%
    AIG 1,73 tăng 0,27 18,49%
    GM 1,85 tăng 0,04 2,21%
    Ford 5,85 giảm 0,025 0,43%



    Thị trường Mỹ ngày hôm qua khép lại bằng màu đỏ giảm điểm của 3 chỉ số chính mặc dù mức độ tổn thất chỉ dùng lại trên dưới mức 0,5% giá trị.
    Chỉ số Công Nghiệp Dow Jones giảm 0,19% tương đương mất 16,09 điểm, rơi xuống mức 8410,65 điểm. Chỉ số Nasdaq trên sàn giao dịch điện tử Nasdaq giảm mạnh nhất là 0,54% giá trị, xuống mức 1754,12 điểm trong khi chỉ số S&P trả lại 0,38% những mức tăng đạt được trong ngày thứ 2 đầu tuần và kết phiên ở mức giá trị 903,8 điểm. Như vậy là những mặt bằng tâm lý của các chỉ số chính vẫn được duy trì.

    Sau hàng loạt những thông số kinh tế khả quan được công bố trong ngày đầu tuần thứ hai khiến các nhà đầu tư nghiêng hơn về phía tin tưởng vào sự hồi phục của nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nhà đất. Ngày hôm qua, Chủ tịch Cục Dự Trữ Liên Bang ông Ben Bernanke đã phát biểu trước Quốc hội rằng kinh tế Mỹ đang trong quá trình hồi phục nhưng tốc độ sẽ chậm và trong thời gian tới, tình trạng thất nghiệp sẽ tiếp tục leo thang do các công ty vẫn còn e dè trong việc thuê thêm nhân công. Minh họa cho phát biểu của ông này, báo cáo của ISM- Viện nghiên cứu Cung Cầu cho thấy lĩnh vực dịch vụ đã thu hẹp với tốc độ nhẹ hơn trong tháng 4 so với tháng 3 vừa qua. Đây là những lực đẩy chính nâng đỡ đà trượt dốc của thị trường.
    Thêm vào đó, kết quả chính thức của stress test sẽ được công bố vào ngày thứ năm, nhưng chính trong giai đoạn trước khi thị trường nhận được những tuyên bố chính thức này, sức ép mà bài kiểm tra này gây nên đối với tâm lý thị trường lại lớn hơn cả. Những thông tin hé lộ mới nhất cho thấy có đến 10/ 19 ngân hàng được thanh tra cần nhận thêm vốn. Trong số này, những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Bank of America, Citigroup, Wells Fargo và JP Morgan Chase. Tuy nhiên, các ngân hàng chưa đưa ra bất kỳ một nhận xét gì cụ thể về những suy đoán trên. Quả bóng tâm lý thị trường vừa mới được bơm căng hôm đầu tuần đã gặp phải sức ép không nhỏ.
    CP của nhóm ngành ngân hàng tất nhiên là những cố phiều bị tác động đầu tiên và mạnh nhất. CP của Bank of America và Citigroup dù vậy vẫn duy trì đựoc đà tăng giá khi tăng lần lượt là 4,43% và 3,44%. CP của Wells Fargo chịu mức giảm 4,04% xuống mức 23,27 $ một cổ phiếu.

    Tuy nhiên, Cp của hãng bảo hiểm đình đám một thời AIG lại đạt được mức tăng đến 19% sau khi hãng này khuyến cáo về một mức thua lỗ quý sẽ được công bố trong thứ 5 tới nhưng họ sẽ không cần nhận thêm vốn từ Chính phủ nữa.

    Từ lĩnh vực ô tô, ngày hôm qua GM đón nhận tin tốt từ Chính phủ Đức rằng họ sẽ hợp tác với hãng ô tô của Ý Fiat trong việc mua lại chi nhanh Opel của GM tại Đức. Nhờ vậy, CP của GM tăng 2,21% giá trị trong khi trái lại, thương vụ mua lại của Fiat với hãng xe Chrysler''s lại đang gặp phải những cản trở từ phía một nhóm quỹ đầu tư. Họ cho rằng việc quyết định thương vụ này hoàn toàn là do Bộ Tài chính quyết định và hậu quả sẽ lại đổ lên đầu những chủ nợ mà thôi".

    Tin dầu vàng

    Dầu thô ngọt nhẹ giao dịch hôm qua đã để mất mốc giá cao nhất trong năm 2009 đã thiết lập trong phiên giao dịch trước đó, nguyên nhân vẫn là do có thể dữ trữ dầu thô sẽ tăng cao và nhu cầu tiêu thụ năng lượng chưa hoàn toàn được phục hồi. Theo như các điều tra mới nhất của Bloomberg thì dự trữ dầu thô sẽ tiếp tục tăng thêm 2,5 triệu thùng trong tuần trước. Mặc dù vậy, vừa mới cách đây vài tiếng thì viện dầu khí hoa kỳ API đã công bố các con số về dự trữ dầu thô riêng của họ, và thật bất ngờ ? đây là các con số giảm 1 triệu thùng xuống mức 373,8 triệu thùng. Tuy nhiên, dự trữ xăng lại chứng kiến mức tăng 650.000 thùng lên 212,6 triệu thùng theo các con số API.

    Theo ông Michael Lynch, chủ tịch của Strategic Energy & Economic Research tại Winchester, MA cho biết ?odầu tăng giá trong thời gian qua phần nào gợi ý 1 điều rằng kinh tế đã qua khỏi đáy của nó?. Tuy nhiên ông cũng cho biết thêm vẫn quá sớm để thực sự khẳng định điều này và ông cho rằng mức tăng tiếp theo của dầu sẽ khó dài và bền vừng trừ khi nhu cầu tiêu dùng dầu bật trở lại và các con số dự trữ bắt đầu giảm mạnh.

    Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6 trên sàn NYMEX đã giảm nhẹ 63 cent, tương đương với 1,2%, xuống giao dịch ở mức $53,84/1 thùng. Trong phiên giao dịch thứ 3 của thị trường dầu này, có lúc giá hợp đồng tháng 6 đã chạm mức $54,83/1 thùng, mức giá cao nhất kể từ 28/11/2008. Trong năm nay, vàng đã tăng thêm được 21%.

    Những thông tin trông chờ trong thời gian tới ảnh hướng đến dầu bao gồm
    1. Dự trữ dầu thô công bố bởi EIA (Cơ quan thông tin năng lượng) (Dự đoán tăng 2,5 triệu thùng
    2. Bản báo cáo lao động đến từ ADP, và các báo cáo về số người nhận đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên công bố thứ 5 tuần này. Và cuối cùng là báo cáo thất nghiệp sẽ chính thức công bố thứ 6, và hiện theo dự đoán tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 có thể lên đến mức 8,9%, con số này trong tháng 3 là 8,5%.


    Thị trường vàng
    Nếu như trong phiên giao dịch đêm qua giá các hợp đồng vàng tương lai đã có những bước nhảy vọt nhờ thông tin rằng 10 trong số 19 ngân hàng có thể sẽ cần huy động thêm vốn để duy trì hoạt động, thì có vẻ đà tăgn giá này đã được kìm nén lại phần nào trong cả phiên, mặc dù vậy, vàng giao tháng 6 trên sàn COMEX vẫn chốt giá với mức tăng $2,10, tức 0,2%, lên mức $904,30/1 oz.

    Việc stress tests sẽ được công bố vào ngày 7/5 sắp tới là những gì giới đầu tư lo lắng và dẫn đến việc chốt lời cũng như tăng giá của vàng trên sàn COMEX hôm qua. Đà tăng giá này hôm qua bị kìm lại bởi 1 số thông tin như:
    1. Chủ tịch Fed, ông Ben Bernanke đã có giải trình về kinh tế Mỹ cũng như trả lời những câu hỏi liên quan đến các chương trình cứu trợ của Fed và bộ Tài Chính trước Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hôi. Trong cuộc họp, ông Bernanke cho biết thị trường nhà đất đang tiến gần tới đáy và kinh tế sẽ hồi phục vào cuối năm nay.
    2. Ngành dịch vụ ở Mỹ đã thu hẹp với mức chậm và ít hơn trong tháng 4. Điều này thể hiện trên chỉ số ISM (của Viện quản lý nguồn cung), hay chỉ số của khối ngành phi sản xuất đã tăng lên mức 43,7 điểm so với 40,8 điểm trong tháng 3. Cũng giống như PMI (dưới 50 chỉ sự thu hẹp kinh tế)

    Vàng Gn sáng nay
    6h15: $895,90

  2. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
  3. ngheomatham

    ngheomatham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Đã được thích:
    0
    sao lại để vợ dậy sớm thế
  4. meocuto

    meocuto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xong sớm ngủ sớm à khà khà




  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chào bạn hiền
    Dạo này bạn biệt tích đâu thế. Tớ vẫn khỏe, ăn ngủ tốt,làm việc đều ạnh ạ
    Vẫn mắc bệnh workaholic như ngày nào nhưng bị thêm bệnh husbandaholic nữa
  6. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Chú nhắn tin chát không trả lời chú ha?
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    cháu đã vào YM đâu
    Để cháu xem
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin Quốc tế NGÀY 06/05/2009


    Châu Mỹ


    Mỹ: Chủ tịch FED cho rằng nền kinh tế Mỹ có nhiều dấu hiệu lạc quan hơn

    Trong cuộc họp quốc hội hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED, ông Ben Bernanke đã nêu lên bằng chứng, chứng tỏ lạc quan hơn vào sự hồi phục của nền kinh tế Mỹ trong thời gian không xa.

    Những bằng chứng lạc quan đã được Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED, ông Bernanke trình bày tại cuộc họp quốc hội hôm 5/5 vừa qua.
    Ông BEN BERNANKE
    Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - FED
    ?oChúng ta sẽ tiếp tục hy vọng rằng hoạt động kinh tế sẽ chạm đáy và hồi phục trở lại vào cuối năm nay. Nhân tố chủ chốt của dự báo này chính là những đánh giá dựa trên việc thị trường nhà đất bắt đầu ổn định trở lại, đồng thời, khả năng tiêu thụ mạnh mẽ lượng hàng tồn kho có thể khiến cho tình trạng xấu hiện nay chỉ kéo dài thêm vài quý nữa?

    Tuy nhiên, ông Bernanke cũng cho rằng, những biện pháp kích thích về tài chính và tiền tệ cũng là những yếu tố góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng. Sự hồi phục chậm chạp của hệ thống tài chính cũng như các điều kiện tài chính sẽ là nhân tố quan trọng tác động đến hoạt động kinh tế của Mỹ và gây cản trở cho sự hồi phục của nền kinh tế.
    Vị Chủ tịch của FED dự đoán tỷ lệ thất nghiệp 8,5% hiện nay sẽ trở nên tồi tệ hơn .
    Ông BEN BERNANKE
    Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - FED
    ?oNhững số liệu mới nhất về thị trường lao động, như lượng người thất nghiệp mới và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tính đến cuối tháng 4 vừa qua cho thấy, tình trạng cắt giảm việc làm có thể sẽ ở mức cao hơn nữa, và tỷ lệ thất nghiệp cũng theo đó mà tăng cao trong vài tháng tới?
    Tuy nhiên, những báo cáo gần đây cũng chỉ ra rằng, tốc độ sụt giảm của nền kinh tế đang có xu hướng chậm lại, báo hiệu sự ổn định của nhu cầu, đặc biệt là nhu cầu hộ gia đình.


    Mỹ: Microsoft thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch cắt giảm 5000 việc làm
    Tập đoàn phần mềm hàng đầu thế giới Microsoft vừa cho biết, hãng này sắp hoàn thành kế hoạch cắt giảm hàng nghìn việc làm của mình.
    Tập đoàn Microsoft đang đẩy nhanh quá trình cắt giảm hàng nghìn nhân công trong kế hoạch giảm bớt 5000 việc làm được hãng này công bố vào tháng 1 vừa qua.
    Khi Microsoft đã công bố kế hoạch sa thải nhân công lớn chưa từng có trong toàn bộ tập đoàn, hãng sản xuất phần mềm này đã cắt giảm khoảng 1400 trong tổng số việc làm mà hãng dự định sẽ cắt giảm. Số nhân công còn lại sẽ tiếp tục bị cắt giảm trong 1 khoảng thời gian là 18 tháng.
    Hiện tại, sau khi thực hiện việc cắt giảm, Microsoft cho biết, hãng gần như đã hoàn tất kế hoạch của mình.
    Hãng này cũng cho biết, số người nằm trong diện bị sa thải được phân bổ ở Mỹ và các quốc gia khác. Họ sẽ nhận được những khoản trợ cấp mất việc, và Microsoft hy vọng rằng, trong số đó sẽ có những người được hãng thuê làm việc trở lại, như một phần của kế hoạch tạo thêm 2000 đến 3000 việc làm mới từ nay đến giữa năm 2010 của hãng.


    Cúm H1N1 gây thiệt hại 2,2 tỷ USD cho Mexico
    Mexico được biết đến là quốc gia chịu thiệt hại nhiều nhất trong đợt bùng phát dịch cúm A H1N1 . Theo thống kê, dịch cúm H1N1 đã gây thiệt hại 2,2 tỷ đô la cho Mexico.
    Ngày 05.05, Bộ trưởng tài chính Mexico Agustin Carstens cho biết đợt bùng phát dịch cúm A H1N1 đã gây thiệt hại ít nhất 2,2 tỷ đô la cho nền kinh tế Mexico.
    Ông cũng tiết lộ chính phủ sẽ tiến hành bơm 1,3 tỷ đô la nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và ngành công nghiệp du lịch của quốc gia này. Được biết, trong đợt cúm vừa qua, ngành du lịch là ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất.
    Bên cạnh đó, chính phủ Mexico sẽ tạm thời cắt giảm chi phí bảo hiểm sức khoe cho các doanh nghiệp nhỏ và giảm thuế cho ngành hàng không và ngành vận chuyển đường thủy.
    Ngành du lịch được biết là ngành có nguồn thu ngoại tệ lớn thứ ba của Mexico. Hiện, ngành này đang chứng kiến mức sụt giảm một nửa về số lượng phòng thuê so với trước đó.
    Nhiều hãng hàng không của các nước đã buộc phải hủy các chuyến bay đến Mexico do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch cúm này.


    Mỹ: Kết quả kiểm tra có thể cho thấy có 10 ngân hàng cần thêm vốn

    Hiện nay, một trong những tâm điểm của thị trường Mỹ chính là kết quả của đợt kiểm tra khối tài chính ngân hàng, một bài kiểm tra đo lường sức chịu đựng của các đại ngân hàng trước những nguy cơ thua lỗ tiềm năng. Theo đó, mọi thông tin dù chỉ là dự đoán liên quan đến kết quả đợt kiểm tra này đều trở thành chủ đề nóng trong những ngày gần đây.

    Mức độ căng thẳng về kết quả cuộc kiểm tra khối tài chính ngân hàng sẽ được công bố ngày 7 tháng 5 dường như đã dịu đi phần nào. Cuộc kiểm tra này - vốn được tuyên bố lần đầu tiên vào tháng 2 - được thực hiện nhằm mục tiêu đo lường khả năng chịu đựng những thua lỗ tiềm năng trong tương lai trong bối cảnh suy thoái sâu hơn.
    Trước đó, các nhà quản lý đã thông báo rằng, không có ngân hàng nào bị trượt trong đợt kiểm tra. Thay vào đó, giới phân tích dự đoán rằng, chính phủ sẽ yêu cầu 10 trên tổng số 19 ngân hàng được kiểm tra phải tiến hành tăng thêm vốn hoặc các nguồn quỹ để đương đầu với các thua lỗ tương lai.

    Ông STUART PLESSER,
    Nhà phân tích vốn ngân hàng
    ?oMối quan tâm của chính phủ là làm thế nào để các ngân hàng tăng cường hoạt động cho vay và tôi nghĩ sẽ rất khó cho các ngân hàng trong việc tranh luận rằng, họ sẽ không tăng cường cho vay hoặc họ sẽ chỉ tăng cường cho vay nếu họ có nhiều vốn hơn. Và trên thực tế thì mối quan tâm của chính phủ khi cấp thêm vốn cho các ngân hàng này không chỉ nhằm vào mục đích giúp họ tồn tại, như khối ngân hàng vẫn nhận định, mà còn nhằm vào việc thúc đẩy hoạt động cho vay?
    Hiện nay, thông tin về việc các ngân hàng nào sẽ phải tiến hành tăng thêm vốn vẫn chưa được công bố. Vào ngày 4 tháng 5, Bank of America đã lên tiếng phủ nhận một báo cáo cho rằng, ngân hàng này đang cố gắng huy động thêm 10 tỷ đô la.
    Cũng theo giới phân tích thì tổng lượng vốn phải tăng thêm lần này vào khoảng 150 tỷ đô la, và cũng rất nhiều chuyên gia cho rằng, việc tăng thêm vốn là biện pháp tốt. Sự tăng mạnh của cổ phiếu khối ngân hàng tính từ tháng 3 trở lại đây trên thị trường phố Wall là một minh chứng phản ánh sự hồi phục niềm tin vào khối này. Tuy nhiên các nhà phân tích cho rằng, câu hỏi quan trọng hiện nay là liệu chính phủ có thể tính toán được chính xác lượng thâm hụt tiềm năng của các ngân hàng.

    Hiện phố Wall cho rằng, phải huy động thêm vốn vẫn tốt hơn rất nhiều so với tuyên bố trượt kiểm tra. Nhưng huy động thêm vốn cũng đồng nghĩa với việc chuyển đổi cổ phiếu và làm giảm giá trị cổ phiếu hiện tại. Do đó, hiện giới đầu tư, dù đã bớt căng thẳng hơn, nhưng vẫn đang tiếp tục hồi hộp dõi theo thông tin liên quan đến các ngân hàng mà Chính phủ lưu ý cũng như lượng vốn cần thiết của các ngân hàng này.(MC)


    Mỹ: Ngành dịch vụ suy giảm với tốc độ chậm hơn

    Một dấu hiệu khả quan tiếp theo đến từ nền kinh tế Mỹ, bên cạnh các số liệu khả quan về bất động sản cũng như niềm tin tiêu dùng, mới đây các số liệu lại cho thấy những tia sáng hy vọng từ ngành dịch vụ, ngành chiếm tới 90% GDP của nước Mỹ.
    Trong tháng 4, ngành dịch vụ của Mỹ đã suy giảm với tốc độ chậm nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây, một dấu hiệu cho thấy tình trạng suy thoái kinh tế đang dần dịu bớt.
    Chỉ số khối ngành phi sản xuất của Viện quản trị cung ứng đã tăng lên mức 43.7 điểm, cao hơn so với dự đoán và cũng cao hơn mức 40.8 của tháng 3 trước đó. Bất cứ mức điểm nào dưới 50 điểm đều phản ánh tình trạng suy giảm.
    Sự gia tăng của hoạt động chi tiêu tiêu dùng, sự phục hồi lòng tin và doanh số tiêu thụ nhà ở mức ổn định đã là những dấu hiệu cho thấy, cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong nửa thập niên trở lại đây có khả năng sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Tuy nhiên ngay cả khi có sự tăng trưởng trở lại thì mức tăng trưởng này cũng sẽ vẫn bị kìm hãm bởi tình trạng mất việc làm, thiết hụt lượng tín dụng và suy giảm giá nhà đất.
    Được biết, hoạt động mua bán đã tăng 2.2% trong 3 tháng đầu của năm 2009, tạm ngừng đà sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 1980 đến nay.




    Châu Âu: Các sinh viên trở về từ Mexico do lo ngại dịch cúm A H1N1
    Một trăm sinh viên trong chương trình trao đổi văn hoá với Mexico đã được gửi trả lại quê nhà do lo ngại về dịch cúm A H1N1.Trong khi đó, châu Âu cũng lên kế hoạch kiểm tra lệnh cấm vận của Nga áp dụng cho sản phẩm từ thịt heo
    Các sinh viên trong chương trình trao đổi với Mexico đã trở về quê nhà tại Bỉ do lo ngại dịch cúm AH1N1.
    Tuy nhiên, trong số các sinh viên này không ai có dấu hiệu lây nhiễm vi rút cúm A H1N1.
    12 trong số 120 sinh viên trong chương trình này là người Bỉ và 6 trong số họ đã hạ cánh xuống sân bay Zaventem vào ngày 5 tháng 5.
    Trước đó, các sinh viên này đã sống chung với các gia đình người Mexico, và chỉ có một vài trong số đó sống gần thủ đô Mexico City.
    Các nhà khoa học vẫn đang băn khoăn về việc tại sao chỉ có 1 người không sống tại Mexico, một trẻ bán dạo người Mexico sống tại Texas, lại bị chết.
    Tại Brussels, lệnh cấm vận mà Nga áp dụng đối với các sản phẩm thịt lợn từ châu Âu đã bị cho là ?okhông công bằng? và ủy ban châu Âu đã có hồi âm đến uỷ ban Nga về việc kiểm tra lệnh này.
    Tổ chức y tế thế giới WHO khẳng định,dịch cúm này không lây truyền qua động vật mà chỉ lây truyền qua con người.
    Trước đó, Nga đã mở rộng lệng cấm vận của mình sang cả các sản phẩm nhập khẩu thịt lợn chưa qua chế biến và lợn sống từ Anh.

  9. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    Đức: Chính phủ nói ?okhông? với kế hoạch khảo sát khối ngân hàng

    Sau khi các ngân hàng Đức lên tiếng thúc giục chính phủ đẩy nhanh kế hoạch giải trừ tài sản xấu, bộ tài chính nước này đã lên tiếng đáp lại bằng việc từ chối không tham gia kế hoạch khảo sát khối ngân hàng. Mời quí vị cùng theo dõi.
    Bộ trưởng tài chính Đức ông Peer Steinbrueck đã từ chối đưa ra kế hoạch kiểm tra khối ngân hàng châu Âu do lo ngại rằng, việc công bố kết quả không khả quan sẽ gây hại cho các ngân hàng - vốn đã phải đương đầu với tình trạng nợ xấu gia tăng.
    Ông này cũng bày tỏ băn khoăn về cách mà châu Âu dự định giải quyết kết quả của cuộc khảo sát mà khu vực kinh tế này định mô phỏng theo mô hình của Mỹ để tránh gây ra các tổn thất cho các ngân hàng.
    Ngày 4 tháng 5, uỷ ban châu Âu cũng cảnh báo, các ngân hàng có thể bị đe doạ bởi tình trạng nợ xấu nếu niềm tin suy giảm do suy thoái kinh tế sâu hơn làm gia tăng nợ xấu đối với các khoản vay mua nhà. Điều này có thể sẽ làm gia tăng tình trạng phá sản doanh nghiệp, mất việc làm và các khoản nợ.

    Đức: Doanh số bán xe mới tăng 19,4% trong tháng 4/2009

    Doanh số bán xe tại thị trường Đức đã tăng cao trong tháng 4 do chính sách trợ cấp sử dụng nhiên liệu của chính phủ nước này đã phát huy tác dụng.
    Lượng đăng kí xe hơi mới trong tháng 4 tại Đức, thị trường xe hơi lớn nhất châu Âu đã tăng 19,4% lên 380.000 chiếc do người dân tiếp tục đầu tư tiền mặt mua xe mới và bỏ xe cũ nhờ động thái khuyến khích của chính phủ.
    Điều này đã đẩy doanh số bán xe mới trong 4 tháng đầu năm nay lên mức cao nhất kể từ năm 1999 ngay cả khi nhu cầu tại các thị trường lớn khác sụt giảm.
    Tháng 2 vừa qua,chính phủ Đức đã đưa ra 1 kế hoạch trợ cấp cho mỗi người sở hữu xe môt khoản là 3310 đô la Mỹ để thay thế các xe cũ đã sử dụng trên 9 năm để đổi lấy xe mới.
    Kế hoạch này đã được hưởng ứng mạnh đến nối chính phủ đã đồng ý tăng mức trợ cấp lên 5 tỉ euro từ con số 1,5 tỉ ban đầu và dự kiến sẽ kéo dài đến hết năm 2009. Động thái này đã khuyến khích việc mua xe, đặc biệt là các loại xe nhỏ hơn.


    Nga: Số lượng người thất nghiệp điều chỉnh theo tuần giảm 0,7%
    Mới đây, Nga đã xác nhận số lượng người thất nghiệp điều chỉnh theo tuần tính đến ngày 29/4 đã giảm 0,7%.
    Hôm 5/5, Bộ trưởng Y tế và Phát triển xã hội của Nga đã tuyên bố, số lượng người Nga được chính thức xác nhận là thất nghiệp đã giảm 0,7 % xuống mức 2,27 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2009.
    Nga đang trải qua đợt suy thoái tồi tệ nhất trong một thập kỷ qua. Các công ty tại đây đã cắt giảm việc làm, tiền lương và giờ làm việc trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng nội địa và trên thế giới sụt giảm, giá dầu rơi xuống mức thấp và thị trường tín dụng toàn cầu thắt chặt.
    Ngày 27/4, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng đã nhận định về vấn đề thất nghiệp, ông cho rằng những số liệu gần đây nhất đã cho thấy tín hiệu của sự ổn định trong vấn đề thất nghiệp, tuy nhiên vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra bất cứ kết luận nào.
    Các thông tin được Cơ quan thống kê Liên bang của Nga công bố hôm 20 tháng 4 cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 8 năm qua là 9,5%.
    Khoảng 500 000 người Nga đã mất việc trong tháng 1, trong tháng 2 con số này là 300 000 người.


    Giá sản xuất tại khu vực Eurozone sụt giảm mạnh nhất trong vòng 22 năm qua
    Giá sản xuất tại Châu Âu trong tháng 3 đã sụt giảm mạnh nhất trong vòng 22 năm qua, làm dấy lên những lo ngại về tình trạng giảm phát và buộc Ngân hàng Trung ương Châu Âu thực thi nhiều động thái hơn nữa nhằm phục hồi tăng trưởng kinh tế.
    Theo số liệu Văn phòng Thống kê Liên minh Châu Âu công bố hôm 05/05, giá sản xuất tại 16 quốc gia khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu đã giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã giảm 1,7% trong tháng 2. Đây là mức sụt giảm lớn nhất kể từ tháng 2 năm 1987.
    Các công ty tại khu vực Châu Âu đang giảm giá và cắt giảm việc làm nhằm đối phó với cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng nhất kể từ thế chiến thứ hai và giá nhiên liệu sụt giảm đang dần đẩy 16 quốc gia thành viên của khu vực này vào tình trạng giảm phát. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã từ chối bình luận về các bước tiếp theo của ngân hàng này trong công cuộc đẩy lùi suy thoái.

    Liên minh Châu Âu tăng quỹ cho vay khẩn cấp dành cho các quốc gia thành viên tại Đông Âu
    Các Bộ trưởng Tài chính của Liên minh Châu Âu đã tán thành việc tăng gấp đôi quỹ cho vay khẩn cấp dành cho các quốc gia thành viên tại khu vực Đông Âu.
    Theo đó, mức trần của các khoản hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu sẽ tăng lên từ mức hiện tại là 25 tỷ euro, tương đương với 33,5 tỷ đô la Mỹ lên 50 tỷ euro, tương đương với 67 tỷ đô la Mỹ. Mức trần hỗ trợ này được đặt ra với mục đích giúp ổn định nền kinh của các quốc gia thành viên ngoài khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu. Các khoản hỗ trợ này cũng đã tăng gấp đôi từ mức hỗ trợ trong tháng 12/2008 lên mức hiện tại.
    Tuy nhiên, trong năm ngoái, Hungary đã rút 6,5 tỷ euro và Latvia cũng đã sử dụng 3,1 tỷ euro từ nguồn quỹ trên. Trong khi đó, Romani đang tìm kiếm khoản hỗ trợ trị giá 5 tỷ euro.
    Ngày càng nhiều các quốc gia thành viên EU tại Trung và Đông Âu gặp khó khăn về tài chính và kinh tế. Thực tế này cũng chính là lời kêu gọi Liên minh Châu Âu tăng thêm nguồn quỹ cho các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp.


    Trung Quốc: Niềm tin của người dân vào các ngân hàng nước ngoài giảm sút

    Các ngân hàng nước ngoài tại Trung Quốc đang phải đương đầu với rất nhiều khó khăn và thách thức khi niềm tin của người dân nước này dành cho họ đã sụt giảm, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính đang ngày một lan rộng .

    Niềm tin của người dân Trung Quốc vào các ngân hàng nước ngoài đã sụt giảm đáng kể trong năm 2008 trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến họ thận trọng và cân nhắc kỹ càng hơn khi đưa ra các quyết định tài chính.

    Theo một cuộc khảo sát được tiến hành gần đây, chỉ 6% những người được hỏi bày tỏ thái độ ?oưu ái? dành cho các ngân hàng ngoại. Một con số rất khiêm tốn so với mức 12% trong năm 2007. Con số này đối với các ngân hàng nội đã tăng lên 75%, từ mức 69% trong năm 2007.

    Được biết, số lượng các ngân hàng nước ngoài ở Trung Quốc có thể tăng lên 3 con số trong năm 2011. Tháng 2/2009, các ngân hàng nước ngoài ở Thượng Hải, với giá trị tài sản chiếm hơn 60% tổng tài sản các ngân hàng nước ngoài ở Trung Quốc, đã cho vay ít hơn 7,2 tỷ NDT tương đương 1,05 tỷ USD so với năm 2008.



    Trung Quốc thay thể Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Brazil
    Ngày 4 tháng 5, người phát ngôn của Bộ Phát Triển, Công nghiệp và Ngoại thương của Brazil cho biết, Trung Quốc đã thay thế vị trí của Mỹ, trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Brazil.
    Theo báo cáo về cán cân thương mại Bộ này đưa ra thì tổng giá trị xuất nhập khẩu của Brazil với TQ đã đạt tới 3,2 tỷ USD trong tháng 4 vừa qua, vượt qua mức 2,8 tỷ USD giữa Brazil và Mỹ.
    Bộ trưởng Bộ thương mại Brazil đã nhận định rằng đây là sự thay đổi chưa từng xảy ra trong lịch sử của Brazil từ trước đến nay, do Mỹ luôn giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Brazil từ năm 1930 đến nay.
    Tuy nhiên, ông cũng cho biết,chính quyền Brazil đang cố gắng mở rộng các mặt hàng xuất khẩu sang TQ, hiện nay các sản phẩm xuất khẩu chính là đậu nành, xenlulo, nhiên liệu, và các sản phẩm sản xuất khác.

Chia sẻ trang này