Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 15:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27747 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Sao hôm nay lại tỏ ra buồn chán thế Bi? Điều này với em hơi hiếm.
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3




    Đức: Chính phủ có thể đưa ra quyết định cuối cùng về số phận của Opel vào cuối T5/2009
    Sau khi công ty mẹ General Motor lâm vào tình trạng khó khăn do ngành công nghiệp xe hơi thế giới suy yếu, Opel, một nhánh sản xuất của GM tại Đức cũng rơi vào tình trạng tương tự. Trước tình hình trên, nhiều công ty đã lên kế hoạch đầu tư hoặc mua lại hãng ôtô này và chính phủ Đức đang tiến hành xem xét các kế hoạch để đưa ra quyết định cuối cùng.
    Chính phủ Đức đang tiến hành thẩm tra các kế hoạch đầu tư vào hãng ôtô Opel của các công ty như Fiat, Magna và có thể sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng này về việc có cần hỗ trợ hãng này với các khoản đảm bảo về tài chính hay không.
    Hãng ôtô nổi tiếng của Ý Fiat đang theo đuổi kế hoạch sáp nhập ba bên với hãng Chrysler và các bộ phận của General Motor tại châu Âu, trong đó có Opel.
    Đối thủ chính của Fiat trong thương vụ với Opel là hãng sản xuất phụ tùng ôtô của Áo và Canada - Magna. Mới đây, một cơ quan truyền thông của Nhật đã trích lời Thủ tướng Nga Putin cho rằng, hãng này đang huy động nguồn hỗ trợ từ phía Nga cho thương vụ với Opel nói trên.
    Ngoài hai tên tuổi kể trên, nhiều thông tin cho rằng các quỹ đầu tư quốc gia SWF tại Abu Dhabi, tiểu vương quốc thịnh vượng nhất trong số các tiểu vương quốc Ả rập cũng đang có ý định đầu tư vào Opel. Tuy nhiên, Bộ trưởng kinh tế của nước này đã bác bỏ thông tin trên.
    Bộ trưởng Kinh tế Đức Karl Theodor zu Guttenberg (kan thê-ô-đo zu gu-ten-bớc) cũng cho biết, Đức đang chuẩn bị cho khả năng GM, công ty mẹ của Opel bị buộc phải tuyên bố phá sản trong tháng tới. Trong trường hợp này, các tài sản của Opel sẽ được chuyển giao cho một hội đồng uỷ thác quản lý để đảm bảo quyền lợi cho các chủ nợ của Opel.

    Ý tiến hành chương trình vận động trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu
    Tháng 6 tới sẽ là thời điểm quan trọng với các nước liên minh châu Âu EU, với các cuộc bầu cử Nghị viện và Hội đồng châu Âu, hai cơ quan lập pháp cao nhất trong liên minh này. Trước thềm của các cuộc bỏ phiếu quan trọng này, Ý đã tiến hành các chương trình vận động nhằm tranh thủ sự ủng hộ cho ứng cử viên của nước này nắm giữ vị trí chủ tịch Nghị viện châu Âu.
    Mới đây, Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi cho biết, ông ủng hộ việc ứng cử viên người Ý ông Mario Mauro trở thành chủ tịch tiếp theo của Nghị viện châu Âu. Chính phủ Ý cũng tán thành việc một ứng cử viên người Ba Lan nắm giữ vị trí lãnh đạo Hội đồng châu Âu EC.
    "Tôi tin rằng có nhiều lý do để lựa chọn một người Ý cho vị trí đứng đầu trong Nghị viện châu Âu.?
    Ông Berlusconi cũng cho biết ông đã thảo luận với phía Ba Lan và hai bên đã gần đạt được thoả thuận: Ý sẽ ủng hộ một ứng viên người Ba Lan nắm giữ vị trí chủ tịch của EC, đổi lại Vacxava sẽ hậu thuẫn cho ông Mauro trở thành chủ tịch của Nghị viện châu Âu.
    "Gần đây tôi đã làm việc ở Ba Lan. Ba Lan đã chọn được ứng viên của họ. Chúng tôi đã gần đạt được thoả thuận, theo đó nếu ứng viên Ba Lan rút khỏi cuộc tranh cử cho chức chủ tịch Nghị viện châu Âu, chúng tôi sẽ ủng hộ họ ứng cử vào vị trí chủ tịch EC. Như vậy con đường sẽ rộng mở cho chúng tôi. Ý đã không nắm giữ vị trí chủ tịch của nghị viện châu Âu trong 35 năm rồi?
    Các cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7 tháng 6 tới. Theo kết quả các cuộc trưng cầu dân ý, chỉ có 1 trong số 3 người tham gia cho biết họ sẽ đi bỏ phiếu. Như vậy, tỷ lệ người dân đi bầu cử có thể sẽ xuống thấp. Các cuộc điều tra cũng cho thấy các công dân châu Âu ít hiểu biết về các công việc của nghị viện, ngay cả khi cơ quan này có quyền thông qua những quy định luật pháp ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ.

    Pháp: GDP sẽ cao hơn mức trung bình của khu vực Eurozone

    Ngày 10/05, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Christine Lagarde cho biết, nền kinh tế quốc gia này đang hi vọng sẽ có tỷ lệ tăng trưởng trong năm 2009 cao hơn mức trung bình của khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu và cao gấp đôi so với Đức.
    Bà Lagarde cho biết, ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tại Pháp không nghiêm trọng như tại các quốc gia Châu Âu khác. Một minh chứng của điều này là tăng trưởng GDP trong những tháng đầu năm 2009 của Pháp cao hơn mức trung bình của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu và cao gần gấp hai lần so với Đức.

    Lời phát biểu này được bà Lagarde đưa ra trong cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo Ả rập Xê út hôm 10/05. Bà cho biết, chuyến viếng thăm này không nhằm mục đích tìm kiếm hỗ trợ tài chính nhưng vẫn hoan nghênh đầu tư nước ngoài. Hai bên đang làm việc về các thoả thuận về thuế trong hoạt động đầu tư song phương. Bà Lagarde hi vọng việc xem xét lại các thoả thuận này sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư Ả rập, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.

    Đức và Pháp vận động ủng hộ mô hình kinh tế chung trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu
    Thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết họ sẽ lựa chọn mô hình kinh tế mà hai bên thống nhất làm chủ đề chính của chiến dịch bầu cử Liên minh Châu Âu vào tháng tới.
    Cả hai lãnh đạo đã có bài phát biểu tại Beclin vào hôm 10/05 trước thềm cuộc bầu cử của Nghị viện Châu Âu diễn ra vào ngày 07/06 tới. Hai vị lãnh đạo đã kêu gọi việc áp dụng rộng rãi hơn mô hình ?okinh tế thị trường xã hội? với nhiều nguyên tắc hơn và vai trò lớn hơn của Nhà nước. Mô hình hình này có sự phối hợp giữa các doanh nghiệp tư nhân và vai trò trung tâm của nhà nước trong việc đảm bảo các phúc lợi xã hội ở mức cao như trợ cấp thất nghiệp và nuôi con nhỏ.
    Bà Merkel và ông Sarkozy, đại diện cho các nền kinh tế lớn thứ nhất và lớn thứ 3 tại Châu Âu, đang tăng cường vận động cho mô hình kinh tế chung hai bên đưa ra sau một thoả thuận được đưa ra tại cuộc họp G20 trong tháng trước về các biện pháp như điều chỉnh các quỹ phòng hộ, kiểm soát thiên đường cho những người trốn thuế và tăng tính minh bạch hơn cho thị trường.

    Mỹ: Ford Motor có thể nhận được hỗ trợ của Chính phủ để chuyển đổi hoạt động của nhà máy

    Ford Motor có thể sẽ nhận được khoảng 440 triệu đô la Mỹ dưới hình thức các khoản nợ chính phủ, nhằm giúp hãng chuyển đổi nhà máy sản xuất xe hơi thể thao ở Michigan thành nhà máy chuyên sản xuất các loại xe cỡ nhỏ. Được biết, Ford là hãng sản xuất xe hơi duy nhất của Mỹ chưa từng nhận hỗ trợ từ phía Chính phủ.

    Ford Motor vừa cho biết, hãng này đang tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ thông qua một chương trình có trị giá 25 tỷ đô la của Bộ Năng lượng Mỹ, nhằm tăng sản lượng của những loại xe tiết kiệm nhiên liệu.
    Theo quy định của cơ quan này, các khoản nợ với lãi suất thấp có thể sẽ giải quyết khoảng 80% tổng số tiền đầu tư trị giá 550 triệu đô la của Ford vào nhà máy sản xuất dòng xe SUV tại Michigan.
    Ford có thể là hãng đầu tiên nhận được khoản hỗ trợ tài chính từ chương trình trên. Hiện tại, kế hoạch của Ford là sản xuất dòng xe cỡ nhỏ mang nhãn hiệu Focus, trong đó có cả phiên bản xe chạy điện.
    Việc đầu tư vào nhà máy tại Michigan đã được Ford công bố vào hôm mùng 6 tháng 5 vừa qua.
    Mỹ: Thêm một người nữa tử vong vì cúm H1N1
    Một người đàn ông sống tại thủ đô Washington của Mỹ đã tử vong vào cuối tuần vừa qua do mắc bệnh cúm H1N1. Tính đến nay, đây là bệnh nhân thứ 3 qua đời vì căn bệnh quái ác này, trong tổng số trên 2500 người thuộc 44 bang của Mỹ bị nhiễm cúm.
    Các quan chức về y tế tại thủ đô Washington của Mỹ cho biết, một người đàn ông 30 tuổi trong tình trạng nguy kịch đã qua đời vào hôm mùng 9 tháng 5 vừa qua do nhiễm virút cúm H1N1. Đây được ghi nhận là trường hợp tử vong đầu tiên vì dịch cúm tại bang này.
    Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Mỹ, gọi tắt là CDC đã báo cáo về 2.254 ca nhiễm cúm, trong số đó 104 người đã phải nhập viện. Họ cũng đưa ra cảnh báo rằng, con số chính xác về các trường hợp nhiễm bệnh có thể còn cao hơn nữa.
    Mặc dù các ca bệnh có vẻ như đã ít đi, nhưng tính đến hiện tại, dịch cúm đã cướp đi sinh mạng của 48 người Mexico, 3 người Mỹ, một người Canada và một bệnh nhân khác tại Costa Rica.
    Dịch bệnh đã di chuyển đến Nam bán cầu, nơi mà mùa dịch cúm chỉ mới bắt đầu, và các chuyên gia y tế lo ngại rằng nó có thể kết hợp với các virút cúm theo mùa khác, hoặc virút cúm gia cầm H5N1 tạo thành những loại virút nguy hiểm mới, đe doạ tính mạng của con người.

    Mỹ: GM sẽ thanh toán cho các nhà cung cấp phụ tùng trước thời hạn 1/6
    MC: GM đang đối mặt với thời hạn 01.06 về việc tái cơ cấu mà không có sự can thiệp pháp lý hoặc phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Theo đó, hãng này sẽ thanh toán trước thời hạn cho một số công ty cung cấp phụ tùng ôtô từ ngày 28.5 đến ngày 02.06
    Việc chi trả sớm hơn sẽ giúp cho các công ty cung cấp phụ tùng có thể chống chọi lại với quyết định đóng cửa 14 nhà máy tại Bắc Mỹ trong vòng 9 tuần vào mùa hè này của GM - hãng sản xuất ôtô lớn nhất nước Mỹ có trụ sở tại Detroit.
    Động thái này cũng sẽ giúp đảm bảo khoản thanh toán cho hơn 1.500 nhà cung cấp trực tiếp cho GM tại Bắc Mỹ một khi thời hạn 01.06 đến. Các nhà cung cấp này thường phát hành các phiếu thu cho nhà sản xuất ôtô, các khoản này được biết đến là các khoản phải thu mà nhà cung ứng phụ tùng sẽ nhận được trong khoảng thời gian là 60 ngày tính từ ngày hàng được giao.

    Mỹ đóng cửa ngân hàng thứ 33 trong năm nay

    Một thông tin mới tới từ khối ngân hàng Mỹ, ngân hàng Westsound tại Washington đã chính thức bị đóng cửa, trở thành ngân hàng thứ 33 sụp đổ trong năm nay.

    Mới đây, các nhà quản lý cấp cao của cục dự trữ liên bang Mỹ FED đã tiến hành đóng cửa ngân hàng Westsound Bank tại Bremerton, Washington, nâng tổng số ngân hàng sụp đổ trong năm nay lên con số 33.
    Westsound vốn là một ngân hàng hoạt động chính tại khu vực Puget Sound (piu-git sao) và đã bị thiệt hại nặng nề do các khoản vay trong lĩnh vực xây dựng.
    Tổng tài sản của ngân hàng này tính đến ngày 31 tháng 3 là 334,6 triệu đô la và tổng giá trị tiền gửi là 304,5 triệu đô la.
    Công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC đã thâu tóm ngân hàng nhỏ này và cho biết, 9 chi nhánh và gần như toàn bộ số tiền gửi sẽ được tiếp quản bởi ngân hàng Kitsap đặt tại Port Orchard, Washington.
    Westsound Bank là ngân hàng thứ 2 tại New York sụp đổ trong năm nay, sau ngân hàng của hạt Clark, một ngân hàng đóng cửa vào tháng 1 đầu năm nay.

    Mỹ: Fannie Mae đề xuất được nhận khoản tiền 19 tỷ USD từ Bộ Tài chính

    Việc liên tục nhận được các khoản vốn hỗ trợ của Chính phủ, mà gần đây nhất là khoản tiền 15,2 tỷ đô la vào ngày 31 tháng 3, dường như vẫn không làm cho tình hình hoạt động của công ty cho vay thế chấp Fannie Mae khấm khá hơn, theo đó, hãng này lại đang tiến hành đề xuất nhận được khoản đầu tư mới từ phía Bộ Tài chính

    Fannie Mae, công ty cho vay thế chấp đang hoạt động dưới sự bảo trọ của Chính phủ Mỹ, vừa tiến hành đề xuất lên Bộ Tài chính nước này về một khoản tiền 19 tỷ đô la đầu tư vốn, một động thái làm gia tăng khả năng cho rằng, sự tồn tại trong dài hạn của hãng này sẽ còn tiếp tục phụ thuộc vào nguồn vốn của Chính phủ.

    Theo đơn mà Fannie Mae đệ trình lên uỷ ban chứng khoán Mỹ thì nguyên nhân dẫn đến việc đề xuất khoản tiền nói trên là do tình trạng suy giảm chưa từng có tiền lệ của thị trường bất động sản và các chương trình mang tính bắt buộc của chính phủ, những chương trình vốn đang tạo ra các mâu thuẫn giữa chiến lược chung và quá trình đưa ra quyết định hàng ngày.

    Được biết, lỗ ròng của Fannie Mae trong quý 1 đã tăng lên mức 23,2 tỷ đô la, tương đương 4,09 đô la một cổ phiếu, đưa giá trị thuần của hãng này xuống dưới mức 0 lần thứ hai.





    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 11/05/2009
  3. thaisonjapan

    thaisonjapan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Đã được thích:
    0
    nghe bi nói buồn anh thấyn thương quá.
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    Mỹ: Kết quả khảo sát cho thấy kinh tế sẽ bắt đầu tăng trưởng trong nửa cuối năm

    Thêm một thông tin khả quan đến từ nền kinh tế Mỹ, theo đó, một cuộc điều tra mới được thực hiện cho thấy, nền kinh tế số 1 thế giới này sẽ thoát khỏi tình trạng suy giảm và bắt đầu tăng trưởng trở lại trong năm nay.

    Theo kết quả một cuộc điều tra được thực hiện bởi các nhà dự đoán hàng đầu và được công bố ngày 10 tháng 5 vừa rồi, nền kinh tế Mỹ có khả năng sẽ bắt đầu tăng trưởng trong nửa cuối năm 2009 này, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp cũng sẽ tăng lên mức đỉnh vào quý đầu năm 2010.

    Kết quả dự đoán đưa ra trong thông báo tháng 5 về các chỉ số chỉ báo kinh tế hàng đầu cho biết, tính theo giá trị tổng sản phẩm quốc nội GDP thì kinh tế sẽ suy giảm 2,8% trong năm 2009 nhưng sẽ tăng trưởng 1,9% trong năm 2010 tiếp theo.

    Cũng theo khảo sát, tình trạng suy giảm kinh tế dự kiến sẽ dịu bớt trong quý 2 năm nay sau khi chứng kiến mức giảm mạnh trong quý cuối năm 2008 và quý đầu năm 2009, và sẽ tăng trở lại vào quý 3.
    Hiện đã có khá nhiều dấu hiệu khả quan xuất hiện từ phía nền kinh tế Mỹ, số lượng người tuyên bố thất nghiệp tính trung bình trong 4 tuần, đã giảm 4 tuần liên tiếp.
    Trong khi đó, chỉ số khối ngành sản xuất của viện quản trị cung ứng trong tháng 4 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 7 tháng trở lại đây, bên cạnh đó, chỉ số phản ánh hoạt động của ngành dịch vụ cũng đạt mức đỉnh kể từ tháng 10 năm 2008.

    IMF: Các quốc gia châu Á sẽ phục hồi vào giữa năm 2010
    Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã gây ảnh hưởng nặng nề tới các nước châu Á. Tuy nhiên, mới đây, quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã nhận định rằng, kinh tế của các quốc gia châu Á, ngoại trừ TQ đại lục sẽ phục hồi vào giữa năm 2010.


    Trợ lý giám đốc của bộ phận Châu Á- TBD của IMF đã đưa ra dự đoán rằng, nền kinh tế của các quốc gia châu Á, ngoại trừ TQ sẽ trở lại quỹ đạo vào giữa năm 2010.

    Chuyên gia này cũng cho biết, tình hình đang trở nên khả quan hơn, mặc dù để các nước phục hồi hoàn toàn không phải là chuyện một sớm một chiều. Ông cũng giữ thái độ lạc quan khi nhận định về nền kinh tế lớn thứ 3 Thế giới. Theo ông TQ sẽ hồi phục với tốc độ còn nhanh hơn các quốc gia Châu Á khác. Nguyên nhân là do gói kích cầu của thủ tướng Ôn Gia Bảo đang đi đúng hướng.

    Những nhận định trên của IMF là một minh chứng cho thấy tâm lý lạc quan về viễn cảnh kinh tế của khu vực này đang dần chiếm ưu thế, sau rất nhiều dự báo bi quan mà cơ quan này đã đưa ra trước đây.

    Trung Quốc: Các vụ tranh chấp về lao động tăng gấp đôi trong năm 2008
    Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế đang ngày càng lan rộng, việc đảm bảo công ăn việc làm cũng như những nhu cầu tối thiểu của người lao động là điều không dễ dàng. Chính vì vậy, các vụ tranh chấp về lao động tại TQ đã tăng gấp đôi trong năm 2008.


    Thứ trưởng bộ nguồn lực và an sinh xã hội TQ, ông Dương Chí Minh cho biết các vụ tranh chấp xung quanh vấn đề lao động đã lên tới 693 000 vụ trong năm 2008, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2007 trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu buộc các công ty nước này phải cắt giảm sản lượng và thậm chí là đứng bên bờ vực phá sản.

    Ông Dương Chí Minh cũng cho biết số lượng công nhân tham gia vào các vụ tranh chấp trên cũng tăng tới 90% so với 1 năm trước đó, lên 1,2 triệu người
    Trong số đó, 22 000 trường hợp là những vụ tranh chấp tập thể có từ 3 người tham gia trở lên. Con số này đã tăng 71% so với năm 2007. Tính trung bình, mỗi vụ có khoảng 23 ngưòi tham gia.
    Trong những vụ việc trên, người lao động TQ đều bày tỏ mong muốn được hưởng những quyền lợi chính đáng như việc đảm bảo công ăn việc làm và trả lương đúng hạn.

    Quan chức này cũng cho biết, 237 000 vụ đã được dàn xếp thông qua hoà giải.

    Được biết, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đã tăng trưởng 9 % trong năm 2008, một con số rất khiêm tốn khi so với mức tăng trưởng 13% của năm 2007.



    Trung Quốc: Thị trường đại lục mở cửa hơn đối với các doanh nghiệp Hồng Kông
    Một tin vui cho các doanh nghiệp tại đại lục và HK, đó là mới đây, TQ và đặc khu hành chính Hồng Kông đã ký kết điều khoản bổ sung thứ 6 thuộc Thỏa thuận thương mại chính giữa 2 bên.
    Ngày 9 tháng 5, Chính phủ TQ và chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông đã ký điều khoản bổ sung thứ 6 của Thỏa thuận thương mại quan trọng nhằm giúp các công ty tại HK có thể dễ dàng tiếp cận hơn với thị trường du lịch, chứng khoán và các ngành dịch vụ ngân hàng tại đại lục.
    Với điều khoản bổ sung này, các thủ tục cấp phép sẽ được nới lỏng đối với các ngân hàng thương mại Hồng Kông để các ngân hàng này có thể mở rộng mạng lưới hiện tại của mình từ tỉnh Quảng Đông sang các thành phố khác.
    Bên cạnh đó, các hãng tư vấn đầu tư liên doanh giữa khối doanh nghiệp HK và các đối tác tại đại lục cũng sẽ được cho phép hoạt động và thành lập từ ngày 1 tháng 10 năm nay, mặc dù tỷ lệ % cổ phần do phía HK nắm giữ chỉ được giới hạn không quá 1/3.
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Hiếm chứ không phải không có anh nhỉ
    Con người hay suy nghĩ đôi khi lại tự làm khổ chính mình
  6. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Chào Bi buôit tối
    Chú Ku lại đi chơi điện tử rồi à
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    cảm ơn anh
    Thui em lại vui cho mọi người vui nhé
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Không anh ạ
    1 chút trong công việc thôi, do em đa cảm quá
  9. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Hì hì
    Vui lĂn Bi nhè
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    vui rĂi anh ạ, dĂ hơi nặng nặng

Chia sẻ trang này