Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

366 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 00:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27743 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    anh nì sáng vừa viết bài, chiều đã bị khóa nick
    Kem thì kem Ý hay Vi-na-miu đều được, loại nào cũng thích ạ
    Thông tin có ích cho mọi người là được rồi
  2. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Kem ... đỉa
  3. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    cái đó ngon không hả đĩ VNI
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin ngày 13.05

    Mỹ: Các chuyên gia nhận định về dấu hiệu hồi phục của nền kinh tế
    Gần đây ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang bắt đầu hồi phục và những dấu hiệu này đang gây rất nhiều sự chú ý. Tại Mỹ, niềm tin của người tiêu dùng đang được cải thiện, thị trường chứng khoán có chiều hướng tích cực, ngay cả thị trường nhà đất cũng có dấu hiệu hồi phục. Chúng ta hãy nghe ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này.
    Ông MICKEY LEVY
    Chuyên gia kinh tế hàng đầu của ngân hàng Bank of America
    ?oTôi nghĩ giai đoạn tồi tệ nhất đã qua đi. Nền kinh tế đang ở trong quá trình dần ổn định và tôi lạc quan rằng sẽ có thêm nhiều dấu hiệu hồi phục trong giai đoạn cuối năm nay và sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2010?
    Những dấu hiệu hồi phục có thể là có thực song một số nhà kinh tế cho rằng cần phải đánh giá đúng tình hình và cân bằng những dấu hiệu cải thiện với những trở ngại trên con đường hồi phục, đặc biệt là trở ngại về việc làm.
    Ông JOE BRUSUELAS
    Chuyên gia của Economy.com.
    ?oNếu nhìn về phía trước, sẽ vẫn còn nhiều khó khăn. Chúng ta sẽ chứng kiến thêm nhiều người lao động nữa bị mất việc do vụ phá sản của Chrysler, khả năng GM bị phá sản và sau đó là khoảng nửa triệu người sẽ tham gia vào lực lượng lao động mỗi năm?
    Ông MICKEY LEVY
    Chuyên gia kinh tế hàng đầu của ngân hàng Bank of America
    ?oRõ ràng chúng ta đã thấy một số dấu hiệu chi tiêu của dùng đã dần trở lại mức ổn định sau khi giảm sút mạnh trong năm ngoái. Vẫn chưa có dấu hiệu các doanh nghiệp dừng cắt giảm sản lượng và nhân công nhưng tôi nghĩ điều này sẽ sớm diễn ra?

    Mỹ: Chính quyền liên bang mới chỉ giải ngân được chưa đầy 6% số tiền từ kế hoạch kích thích
    Gần ba tháng sau khi tổng thống Mỹ Barack Obama thông qua kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ đô la nhằm tạo hoặc duy trì việc làm, tốc độ giải ngân của chương trình này vẫn rất chậm. Số tiền được giải ngân chủ yếu nhằm vào việc thanh toán dịch vụ xã hội và chưa đáp ứng được nhu cầu của các bang.
    Mặc dù các quan chức chính quyền liên bang cho rằng chương trình kích thích kinh tế vẫn được thực hiện đúng theo lộ trình nhưng số tiền giải ngân được cho đến nay vẫn là quá ít. Mới chỉ có chưa đầy 6% số tiền trong kế hoạch kích thích được sử dụng.
    Kế hoạch kích thích đã bơm trực tiếp khoảng 45,6 tỷ đô la vào nền kinh tế, hầu hết là nhằm giúp các bang thanh toán chi phí chăm sóc y tế và trợ cấp thất nghiệp cũng như cắt giảm thuế thu nhập.
    Mục đích của chương trình kích thích là bơm tiền một cách nhanh chóng vào nền kinh tế, tuy nhiên một chương trình lớn như vậy là một thử thách về quản lý đối với cả chính quyền mới và đối với các bang bởi họ cũng đang đau đầu với chính những vấn đề tài khóa của mình.
    Trong khi đó, một số nhà kinh tế đã đặt câu hỏi về tuyên bố của chính quyền rằng gói kích thích đã duy trì hoặc tạo mới 150.000 việc làm.
    Tuy nhiên chính quyền tống thống Obama cho biết chương trình kích thích vẫn được thực hiện đúng kế hoạch, và ngay cả khi các bang vẫn chưa nhận được tiền thì hiệu quả của gói kích thích đã bắt đầu được phát huy. Chỉ riêng hy vọng sẽ được nhận tiền từ liên bang cũng đã đủ để các bang bắt đầu các dự án xây dựng và giữ lại một số việc làm.

    Trung Quốc: Sản lượng công nghiệp trong tháng 4/2009 tăng 7,3%
    Sản lượng công nghiệp trong tháng 4 vừa qua tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đã ghi nhận mức tăng 7,3%.
    Cục thống kê Trung Quốc cho biết, tăng trưởng sản lượng công nghiệp trong tháng 4 tại quốc gia này chỉ đạt 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức tăng 8,3% trong tháng 3.
    Tính trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4, tỉ lệ tăng trưởng sản lượng công nghiệp hàng năm tại nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đã đạt mức 5,5%
    Các chuyên gia phân tích cho rằng, việc tăng trưởng sản lượng công nghiệp trong tháng 4 chậm lại so với tháng 3 là điều dễ hiểu khi các doanh nghiệp đang bận rộn với việc dự trữ hàng hoá sau dịp Tết nguyên đán vừa qua.
    Sản lượng công nghiệp dành cho xuất khẩu đã giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 566,21 tỷ nhân dân tệ, tương đương 83,27 tỷ đô la Mỹ.
    Trung Quốc: Doanh thu bán lẻ trong tháng 4/2009 tăng 14,8%

    Cũng theo Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, doanh thu bán lẻ tại quốc gia này cũng đã ghi nhận mức tăng 14,8% trong tháng 4.

    Theo số liệu công bố của Cục thống kê quốc gia Trung Quốc đưa ra ngày 13 tháng 5, doanh thu bán lẻ tại quốc gia này đã tăng 14,8% lên mức 934,32 tỷ nhân dân tệ, tương đưong 136,8 tỷ đô la Mỹ. Mức tăng trong tháng 4 này cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với mức tăng trong tháng 3 vừa qua.
    Doanh thu bán lẻ tại khu vực thành thị cũng đã tăng 13,9% lên mức 632,96 tỷ nhân dân tệ, tương đương 92,75 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, doanh thu bán lẻ tại khu vực nông thôn lại tăng đến 16,7% lên mức 301,36 tỷ nhân dân tệ, tương đương 44,1 tỷ đô la Mỹ.
    Cục thống kê quốc gia Trung Quốc cũng cho biết thêm, doanh thu bán lẻ tính trong giai đoạn từ tháng 1 đên tháng 4 đã tăng 15% so với cùng kỳ năm 2008.

    Toyota Motor: Cắt giảm 28% sản lượng sản xuất trên toàn cầu trong năm 2009
    Sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh không khả quan trong năm 2008, tập đoàn sản xuất ôtô lớn nhất thế giới Toyota Motor vừa mới công bố sẽ cắt giảm sản lượng trên toàn cầu trong năm 2009 xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua do nhu cầu tiêu thụ giảm sút

    Theo kế hoạch trên, sản lượng sản xuất trên toàn cầu của Toyota sẽ chỉ còn khoảng 6,68 triệu chiếc trong năm 2009, giảm 28% so với mức 9,24 triệu chiếc trong năm 2008. Toyota cũng cho biết thêm, doanh số bán xe của hãng trong năm 2009 cũng sẽ giảm khoảng 18%, chỉ đạt khoảng 7,34 triệu chiếc.
    Hiện công suất của Toyota có thể đạt tới 10 triệu xe mỗi năm. Tuy nhiên hãng đã phải cắt giảm sản lượng do tình hình thất nghiệp gia tăng trong khi thu nhập giảm sút đã khiến doanh số bán xe tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Toyota dự báo lỗ ròng trong năm tài khóa kết thúc vào cuối thắng 3 vừa qua sẽ có thể lên tới 550 tỷ yên tương đương với 5,7 tỷ đô la Mỹ.
    Trước nguy cơ ghi nhận năm thứ 2 thua lỗ liên tiếp, Toyota cũng cho biết thêm hãng sẽ cắt giảm cổ tức và bổ nhiệm chủ tịch mới nhằm đối phó với tình hình khó khăn.

    Nhật Bản: Tỉ lệ phá sản của các doanh nghiệp tiếp tục gia tăng trong tháng 4/2009
    Trong tháng 4 vừa qua, tỉ lệ phá sản của các doanh nghiệp Nhật Bản đã tiếp tục gia tăng tháng thứ 11 liên tiếp. Điều này đang làm dấy lên mối lo ngại về tình hình thất nghiệp gia gia tăng tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.
    Tỉ lệ phá sản của các doanh nghiệp Nhật Bản trong tháng 4 vừa qua đã tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận 1329 trường hợp phá sản. Thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản trước đó đã nhận định tình hình khó khăn khi tiếp cận các nguồn vốn của các doanh nghiệp hiện vẫn đang ở mức trầm trọng.
    Các chuyên gia kinh tế nhận định, khi có nhiều doanh nghiệp phá sản hơn đồng nghĩa với việc nhân công bị sa thải sẽ khiến tỉ lệ thất nghiệp có nguy cơ gia tăng. Trong tháng 3, tỉ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản đã gia tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 4 thấp kỷ qua. Tỉ lệ thất nghiệp gia tăng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu tiêu dùng trong nước,






    EU: Kế hoạch Stress Test sẽ được tiến hành nhằm đánh giá rủi ro
    Một kế hoạch Stress Test mới đây cũng được giới thiệu tại liên minh châu Âu, và được mong đợi sẽ đưa vào thực thi trong tháng 9 tới. Tuy nhiên khác với kế hoạch tương tự được tiến hành ở Mỹ, kế hoạch tiến hành trong EU sẽ chủ yếu nhằm tiếp cận những rủi ro xảy ra trong hệ thống ngân hàng và gián tiếp tạo áp lực lên các ngân hàng trong khu vực.

    Vào tháng 9 tới, các nhà hoạch định chính sách ngân hàng thuộc liên minh châu Âu sẽ tiến hành các cuộc khảo sát Stress Test như kiểu ở Mỹ, nhằm nghiên cứu kỹ lưỡng các rủi ro sau khi các nhà cho vay trong khu vực này hứng chịu hơn 1 nghìn tỉ đô la Mỹ trị giá các khỏan thua lỗ và giảm giá trị đầu tư trong cuộc khủng hoảng tài chính tòan cầu này. Hội đồng giám sát ngân hàng châu Âu cho biết, các nhà điều hành trong 27 quốc gia thuộc EU sẽ báo cáo riêng những số liệu trong ngành lên các bộ trưởng tài chính của mình và cơ quan hành pháp của EU.

    Tuy nhiên các cuộc khảo sát này nhằm tìm kiếm biện pháp tiếp cận các rủi ro trên thị trường tài chính hơn là xác định nhu cầu về vốn trong ngành. Điều này tương phản với chương trình do Mỹ tiến hành trong tuần trước. Như vậy bất kỳ báo cáo được đưa ra từ cuộc Stress test này sẽ gia tăng áp lực lên các ngân hàng nhằm cải thiện tình hình tài chính và tìm kiếm biện pháp ổn định trong tương lai.




    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 13/05/2009
  5. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Này, hôm nào gặp trú có thích răng của trú kắm tua tủa vào kem k
  6. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Canh thiu Bi nhè nhiĂ?u tin tẮt thẮ mà? sao DJ tè?o sĂu thẮ nhì?
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tỷ lệ thất nghiệp tại các nước thành viên OECD tăng lên 7,6%

    Khủng hoảng tài chính toàn cầu đang tác động đến tất cả các mặt của đời sống XH. Hệ quả của nó là tình trạng thất nghiệp leo thang ở tất cả các nước trên thế giới, các thành viên của OECD cũng không phải là một ngoại lệ

    Theo thông tin do tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD đưa ra hôm 12/5 , Tây Ban Nha hiện đang dẫn đầu các quốc gia thành viên thuộc khối này về tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3, với mức 17,4%. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình của OECD là 7,6%

    Tỷ lệ này tại các nước thành viên của liên minh châu Âu EU cũng tăng 0,2%, lên mức 8,3% trong tháng 3. Còn tại khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone, con số này cũng lên tới 8,9% trong tháng 3, từ mức 8,7% trong tháng trứoc đó.

    Ngoài Tây Ban Nha, tình trạng thất nghiệp cũng đang ngày một leo thang tại các quốc gia khác thuộc OECD. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp tại Ailen là 10,6%, tại Pháp là 8,8%. Con số này đối với Bồ Đào Nha và Thuỵ Điển lần lượt là 8,5 và 8%.

    Ngoài khu vực Châu Âu, các thành viên khác thuộc OECD cũng chứng kiến tình trạng ảm đạm tương tự tại thị truờng lao động trong nước. Trong số đó, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ là 8,5%, tại Nhật là 4,7%.



    Chủ tịch FED Ben Bernanke: Các ngân hàng đang có cơ hội cao tiếp cận với nguồn vốn tư nhân

    Theo lời của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED, ông Ben Bernanke, hiện tại đã có những dấu hiệu cho thấy khả năng các ngân hàng tiếp cận được với nguồn vốn đang ngày càng tăng cao, và đây chính là nhân tố chủ chốt đối với sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ.

    Hôm 11 tháng 5, chủ tịch FED Ben Bernanke cho biết, những cuộc kiểm tra ?ostress tests? của chính phủ Mỹ đang tỏ ra hữu hiệu. Theo đó, các cuộc kiểm tra nhằm tìm ra cách thức để 19 ngân hàng lớn nhất của nước này có thể kết thúc tình trạng suy thoái sâu sắc của nền kinh tế, đang giúp các ngân hàng tiếp cận với nguồn vốn tư nhân, một yếu tố quan trọng trong sự phục hồi của nền kinh tế.
    Ông BEN BERNANKE
    Chủ tịch FED
    ?oChúng ta đã có những số liệu đáng khích lệ. Rất nhiều ngân hàng đã tiến triển rất tốt trong việc huy động nguồn vốn tư nhân nhằm gia tăng lượng cổ phiếu phổ thông, và một số ngân hàng đã công bố các kế hoạch phát hành cổ phiếu mới?
    Theo ông Bernanke, một số ngân hàng đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu dài hạn không được đảm bảo bởi Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang.
    Vị chủ tịch của FED cũng đưa ra lời đảm bảo, rằng đồng đô la Mỹ chắc chắn sẽ mạnh lên, bởi FED sẽ duy trì mức lạm phát ổn định thông qua việc nâng các mức lãi suất vào thời điểm thích hợp.
    Ông BEN BERNANKE
    Chủ tịch FED
    ?oTôi cho rằng vấn đề trước mắt là liệu đồng đô la có đạt được giá trị của nó hay không, và với tôi, tôi cho điều đó là có thể. Đồng đô la sẽ lại mạnh lên, bởi nền kinh tế Mỹ mạnh lên. Thêm vào đó, FED cam kết đảm bảo về sự ổn định giá, duy trì lạm phát ở mức thấp và ổn định trong thời gian tới?
    Mặc dù vậy, vị chủ tịch của FED cũng cảnh báo về những khó khăn cũng như những khả năng không hay có thể xảy ra đối với nền kinh tế Mỹ như GDP giảm sút, tình trạng thất nghiệp leo thang và giá nhà sụt giảm.

    Mỹ: Chỉ số lạc quan của khối doanh nghiệp quy mô nhỏ tăng trong tháng 4/2009


    Các số liệu khả quan về tình hình kinh tế Mỹ được công bố trong thời gian gần đây đang có tác động tốt tới tâm lý của các doanh nghiệp nước này. Theo đó, chỉ số lạc quan của khối doanh nghiệp nhỏ đã tăng trong tháng 4

    Một bản điều tra mới được công bố ngày 12 tháng 5 cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, khối doanh nghiệp quy mô nhỏ của Mỹ đã trở nên lạc quan hơn đối với viễn cảnh về tăng trưởng kinh tế và mức tiêu thụ mạnh hơn.

    Theo Liên hiệp quốc gia các doanh nghiệp độc lập - viết tắt là NIFB - thì chỉ số lạc quan tính theo tháng của khối doanh nghiệp quy mô nhỏ đã tăng 5,8 điểm lên 86,8 điểm trong tháng 4 vừa rồi, chấm dứt chuỗi 4 tháng sụt giảm liên tiếp.
    Cũng theo NIFB thì số lượng các kế hoạch chi tiêu đầu tư trong những tháng tới đã tăng 3 điểm % lên mức 19% trong tháng 4, mặc dù vẫn là một mức rất thấp, nhưng ít nhất cũng đã có xu hướng đổi chiều.
    Ngoài ra, chỉ số đánh giá về tình hình kinh doanh nói chung tăng mạnh, với mức tăng tới 24 điểm do đại đa số các công ty tham gia cuộc điều tra đều kỳ vọng rằng, tình hình sẽ được cải thiện trong vòng từ 3 tới 6 tháng tới.
    Tuy nhiên, theo NIFB thì mặc dù kỳ vọng tương lai của giới doanh nhân tăng lên, nhưng thực tế thường ngày lại phản ánh rằng, các vấn đề lớn vẫn đang tồn tại.



    Mỹ: Giá nhà trong quý 1/2009 giảm mạnh ở mức kỷ lục

    Sau khi ghi nhận một vài dấu hiệu tương đối tích cực trong thời gian gần đây, thị trường bất động sản tại Mỹ lại phải đón nhận một thông tin không mấy khả quan, đó là việc giá nhà trung bình trong quý 1 đầu năm lại tiếp tục giảm với mức giảm kỷ lục.

    Giá nhà tại Mỹ đã giảm ở mức kỷ lục trong quý 1 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh các ngân hàng tiến hành tịch biên nhà và lượng nhà thế chấp bị tịch thu chiếm phần lớn lượng nhà bán được tại các bang California và Florida.

    Theo thông báo của Hiệp hội các hãng kinh doanh bất động sản đưa ra ngày 12 tháng 5 thì mức giá trung bình đã giảm 14% xuống còn 169 000 đô la, giá bất động sản đã giảm tại 134 trên 152 khu vực thành thị, với mức giảm mạnh nhất tại Cape Coral-Ft.Myers), Florida và các khu vực thuộc San Francisco và San Jose

    Các giao dịch tại 17 bang của Mỹ đã gia tăng so với quý 4 năm 2008 do các nhà đầu cơ và người mua nhà lần đầu tiến hành mua các bất động sản bị ngân hàng tịch biên. Cũng theo Hiệp hội các hãng kinh doanh bất động sản thì lượng nhà đã qua sử dụng rao bán trên thị trường đã giảm xuống còn 3,7 triệu căn trong tháng 3 từ mức 3,8 triệu của tháng 2 trước đó. Trong khi đó, theo số liệu của Bộ thương mại Mỹ thì lượng nhà mới xây đang chờ bán cũng giảm xuống còn 311 000 căn, mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2002.

    Mỹ: Thâm hụt thương mại tăng lần đầu tiên trong vòng 8 tháng trở lại đây

    Khi thị trường quốc tế vẫn còn đang suy yếu thì việc hoạt động nhập khẩu phục hồi trước hoạt động xuất khẩu, kéo theo thâm hụt thương mại gia tăng dường như là điều không tránh khỏi. Và hiện tượng này đã

    Thâm hụt thương mại của Mỹ đã tăng lên trong tháng 3, lần tăng đầu tiên trong vòng 8 tháng trở lại đây trong bối cảnh suy thoái kinh tế đẩy xuất khẩu xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua.

    Theo số liệu được Bộ Thương mại công bố tại Washington ngày 12 tháng 5 thì chênh lệch thương mại tăng 5,5% lên mức 27,6 tỷ đô la, sau khi ghi nhận mức thấp kỷ lục trong 9 năm qua là 26,1 tỷ đô la vào tháng 2. Hoạt động nhập khẩu cũng suy giảm do nhu cầu về các nguyên liệu ngành công nghiệp như khí gas tự nhiên và thép giảm.

    Những dấu hiệu mà bản báo cáo nói trên đưa ra cho thấy, sự gia tăng trở lại của thặng dư thương mại có thể đã chấm dứt khi mà giá nhiên liệu tăng lên và các chương trình kích cầu giúp hồi sinh nhu cầu tiêu dùng của người dân Mỹ. Sự gia tăng của hoạt động nhập khẩu và mức chênh lệch thương mại lớn hơn có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tăng trưởng kinh tế, đồng thời làm giảm bớt các tác động tích cực từ sự hồi phục của hoạt động xuất khẩu.

    Cũng theo báo cáo trên thì giá trị xuất khẩu đã giảm 2,4% xuống còn 123,6 tỷ đô la, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2006. Sự sụt giảm này xảy ra chủ yếu là do các đơn hàng nước ngoài về ôtô và tư liệu sản xuất giảm, ví dụ như máy bay dân dụng và các thiết bị viễn thông


    Nhật Bản: Nissan thua lỗ 2,4 tỷ USD trong quý cuối năm tài khoá 2008-2009
    Hãng sản xuất ôtô lớn thứ 3 Nhật Bản - Nissan đã phải gánh chịu 1 khoản thua lỗ tương đối lớn trong quý cuối cùng năm tài chính vừa qua. Tuy nhiên CEO của hãng này vẫn rất lạc quan khi cho rằng hãng này sẽ sớm đạt được lợi nhuận trong năm tới
    Ngày 12 tháng 5 vừa qua, hãng sản xuất ôtô lớn thứ 3 Nhật Bản - Nissan cho biết hãng này đã phải gánh chịu một khoản thua lỗ trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ trong quý cuối cùng năm tài chính vừa kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Cũng theo dự báo của hãng này thì con số trên có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa trong năm nay.
    Doanh số bán hàng của Nissan đã giảm đến 35% tại Mỹ - thị trường chủ chốt của hãng này.
    Được biết, hãng xe danh tiếng này của Nhật Bản đã từng đứng trên bờ vực phá sản cách đây 1 thập kỷ. Sau đó hãng này đã dành lại được mức lợi nhuận kỷ lục và phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của CEO Carlos Ghosn . Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, ông Ghosn cho rằng mục tiêu tăng trưởng sẽ phải nhường chỗ cho việc bảo toàn nguồn vốn.
    Carlos Ghosn - CEO của Nissan:
    ?oSẽ có rất nhiều cơ hội trong bối cảnh hiện tại, và chúng ta cần thừa nhận 1 thực tế rằng nhóm ngành này đang trong quá trình cải tổ. Khi các công ty đang cố gắng để khẳng định lại vị trí của mình thì sẽ nảy sinh nhiều cơ hội khác nhau. Điều quan trọng là bạn có nắm lấy được chúng hay không!?
    Hiện tại hãng này đang đi sau Toyota và Honda trong việc tung ra các sản phẩm xe lai, tức là loại xe sử dụng cả nhiêu liệu xăng và điện. Tuy nhiên mục tiêu của hãng này là phát triển dòng xe điện trong vòng 3 năm tới để trở thành 1 nhà sản xuất thân thiện với môi trường.
    Được biết ông Ghosn cũng đang lãnh đạo tập đoàn Renault của Pháp, nhưng ông cho rằng sẽ không rời bỏ vị trí của mình tại Nissan cho đến khi hãng này dành lại được lợi nhuận. Theo dự đoán của ông thì thời điểm đó sẽ là năm 2010.

    Trung Quốc: Nhập khẩu dầu mỏ tăng 13,6% trong tháng 4 do kế hoạch gia tăng dự trữ

    Nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc đã tăng mạnh trong tháng 4 vừa qua do nước này đang đặt ra mục tiêu tăng cường dự trữ hàng hoá nhằm đối phó với tình trạng giá cả sụt giảm.
    Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, đã tăng lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng 4 lên 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi chính phủ công bố các biện pháp hỗ trợ nhằm gia tăng dự trữ nhiên liệu.
    Theo số liệu từ tổng cục hải quan Trung Quốc thì khối lượng dầu thô nhập khẩu đã tăng lên mức 16,17 triệu tấn trong tháng 4, tương đương với 3,9 triệu thùng một ngày.
    Được biết Trung Quốc đang có kế hoạch tăng cường nhập khẩu hàng hoá bao gồm cả dầu và gia tăng dự trữ các nguyên vật liệu thô chiến lược trong bối cảnh giá cả các mặt hàng ngày đang rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua. Giá dầu tại New York đã giảm đến 60% so với mức kỷ lục hồi tháng 7 năm 2008 khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện tại đã làm cầu sụt giảm mạnh.


    Nhật Bản: Mazda dự đoán mức lỗ ròng lần thứ 2 liên tiếp

    Ngày 12 tháng 5, hãng ô tô Mazda công bố dự báo mức lỗ ròng lần thứ 2 liên tiếp trong năm tài chính 2009 này, nguyên nhân là do nhu cầu về ô tô trên toàn cầu lại tiếp tục sụt giảm. Tuy nhiên hãng cũng cho biết có thể sẽ phục hồi vào nửa sau của năm nay

    Mazda, hãng xuất khẩu ô tô lớn thứ 2 của Nhật Bản, đã đưa ra dự đoán rằng hãng sẽ tiếp tục lâm vào tình trạng thua lỗ lần thứ 2 liên tiếp trong năm nay do đồng yên tăng giá và suy thoái kinh tế toàn cầu
    Ngày 12 tháng 5, nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Hiroshima này cho biết mức thua lỗ trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2010 có thể sẽ chỉ còn 50 tỉ yên ( tương đương 514 triệu đô la Mỹ) so với con số thua lỗ 71,5 tỉ yên của năm ngoái
    Hai nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Nhật Bản là Toyota và Nissan đều đưa ra dự đoán mức thua lỗ hàng năm, do lo ngại về tình trạng thất nghiệp gia tăng tại các khu vực Mỹ, Châu Âu và Nhật bản sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu mua ô tô mới. Mazda, vốn xuất khẩu chiếm 85% các sản phẩm trong nước, đã phải chịu ảnh hưởng từ việc đồng Yên tăng giá 6,5% so với đồng Đôla Mỹ trong 12 tháng qua

  8. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    hế hế mai giái ngắn con gì thía
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin nĂy trong sĂng vĂ chiều nay thĂi anh ạ
    Tin m>i nhất lĂ Doanh s' bĂn lẻ sụt giảm do người tiĂu dĂng vẫn hạn chế chi tiĂu
    Doanh s' sụt giảm hai thĂng liĂn tiếp 'Ă gĂy thất vọng cho nhĂ 'ầu tư
    Tin nĂy em chưa k<p d<ch chi tiết, vừa 'i chơi về mĂ
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này