Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

2423 người đang online, trong đó có 969 thành viên. 14:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27738 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Kâu này bản quyền của a, thánh họ, nguyên văn là "trai tân ghẹo gái tơ"
  2. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.260
    Trai tĂn với gài tĂn thẶt mà? em, hì? nhưng 'Ă?u òc trong sàng ko 'en tẮi như Bi gà?, Ku ơi...., giơ? hoà?ng 'ào rĂ?i.....>>>ku Bin nà?o
  3. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Bố ông H, toàn Thanh Thuỷ với Thanh Thiếc thì có mà tân tân kái ... vỏ sò ý, hề hề
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chứng khoán Mỹ ngày 19/5

    B1:
    Dow 8504,08 tăng 235,44 2,85%
    Nasdaq 1732,36 tăng 52,22 3,11%
    S&P 500 909,71 tăng 26,83 3,04%

    B2:
    Thông tin nổi bật:
    - Chỉ số nhà đất Wells Fargo:
    tháng 5: 16
    tháng 4: 14

    B3
    Lowe''s 19,94 tăng 1,49 8,08%
    Home Depot 26,02 tăng 1,62 6,64%

    B4:
    Bank of America 11,73 tăng 1,06 9,93%
    Citigroup 3,64 tăng 0,16 4,60%
    Wells Fargo 26,93 tăng 2,06 8,28%

    B5:
    Colonial BancGroup 1,36 tăng 0,13 10,57%
    Hungtinton 4,99 tăng 0,36 7,78%



    Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa tuần mới đầy hào hứng với mức tăng mạnh trên dưới 3% của cả 3 chỉ số chính nhờ sự hồi phục mạnh của cổ phiếu ngân hàng và những ảnh hưởng tích cực đến từ thị trường chứng khoán Ấn Độ.

    Tại thời điểm chốt phiên giao dịch, chỉ số tăng mạnh nhất là chỉ số Nasdaq trên sàn giao dịch điện tử Nasdaq với mức tăng 3,11% tương đương với trên 50 điểm hồi phục. Chỉ số này đã vượt qua ngưỡng 1700 điểm một cách ngoạn mục với số điểm kết phiên là 1732,36 điểm. Chỉ số Công Nghiệp Dow Jones đạt mức tăng mạnh trên 200 điểm, chính xác là 235,44 điểm, tương đương tăng 2,85% , vượt qua ngưỡng tâm lý 8500 vừa bị mất trong tuần trước, lên mức điểm 8504,08 điểm. Cuối cùng, chỉ số tổng hợp S&P 500 lấy lại được 26,83 điểm đã mất, đóng phiên giao dịch ở mức 909,71 điểm với số điểm tăng lên đạt 3,04% giá trị. Ngưỡng 900 điểm của chỉ số này như vậy cũng đã được tìm lại trong phiên hôm qua.

    Đáng chú ý là trong phiên đêm qua, chỉ số biến động VIX trên sàn giao dịch quyền chọn Chicago đã có một bước lùi lớn trở lại với phạm vi 30 đơn vị khi giảm mạnh đến 8,7% xuống mức 30,24. Đây có thể coi là một bằng chứng khá chủ chốt cho thấy khả năng hồi phục và đi lên trở lại của thị trường cổ phiếu trong thời gian tới. Chỉ số này chưa hề ghii nhận con số 30 kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2008 cho đến nay, kế từ sau thương vụ sụp đổ của Lehman Brothers, hay chính là thời điểm bùng nổ của cuộc suy thoái này. Tâm lý của các nhà đâu tư như vậy đã cho thấy dấu hiệu rõ nét hơn của sự bình ổn trở lại.

    Thêm một minh chứng nữa cho sự hồi phục của tâm lý thị trường đến từ lĩnh vực nhà đất,vốn cũng là một căn nguyên khủng hoảng Mỹ. Liên hợp Quốc gia các công ty xây dựng nhà đất đã công bố chỉ số nhà đất Wells Fargo đã tăng 2 điểm trong tháng 5 lên mức 16. Đây là con số gần sát nhất với mức 17 mà chỉ số này đạt được trong tháng 9 năm 2008. Với mức tăng trong tháng thứ hai liên tiếp và đưa chỉ số này quay trở lại với mặt bằng trước khủng hoảng, nhiều người tỏ ra lạc quan tin tưởng vào khả năng hình thành của một cái đáy khủng hoảng thực sự thời gian này.

    Các cổ phiếu nhà đất đã nhận được tác động tích cực nhất từ thông tin này. CP của công ty bán lẻ thiết bị trang trí phát triển nhà Lowe''s đạt mức tăng 8,08% nhờ tác động cộng hưởng từ thông tin lợi nhuận đạt 32 cent một cổ phiếu, vượt qua ước tính ban đầu. Công ty này cũng dự báo khả quan về tình hình hoạt động trong quý hai và cả tài khóa. CP của Home Depot cũng tăng 6,64% nhờ thông tin tích cực chung nói trên.

    Tiếp theo, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã lội ngược dòng ngoạn mục ngay trong ngày đầu tuần sau khi dẫn đầu làn sóng mất giá của tuần giao dịch trước do tâm lý tiêu cực mà stress test mang lại. Quả bóng tâm lý thị trường đã được bơm đầy trở lại nhờ những động thái nâng mức đánh giá cổ phiếu ngân hàng được đưa ra hôm qua. CP Bank of America tăng 9,93% sau khi Goldman Sachs thêm tên cổ phiếu này vào danh sách nên mua. Cp của CItigroup tăng 4,6% trong khi CP Wells Fargo đạt mức tăng 8,28% sau khi hãng Berkshire Hathaway của tỷ phú Warrent tăng lượng cổ phần của họ trong ngân hàng này.

    Cổ phiếu của các ngân hàng nhỏ hơn cũng tăng giá sau một bản báo cáo cho thấy có 59 ngân hàng không nằm trong diện kiểm tra của stress test có thể cần huy động thêm 12,8 tỷ $ nếu đặt trong giả thiết của stress test. Con số này sau đó tiếp tục được nâng lên 242 tỷ $. Trong nhóm này phải kể đến Cp của Colonial BancGroup với mức tăng 10,57% và Hungtinton hồi phục được 7,78% giá trị, lên mức 1,36$ một cổ phiếu.
    Ngày hôm qua, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Ấn độ đã tăng đến hơn 17 %, mức tăng mạnh nhất trong một ngày trong gần 2 thập niên qua. Căn nguyên là nhờ chiến thắng của đảng tư sản trước đảng cộng sản trong cuộc bỏ phiếu đã trấn an những bất ổn về chính trị bao trùm đất nước này trong khoảng thời gian vừa qua. Những cổ phiếu của Ấn Độ niêm yết trên sàn Mỹ sau thông tin này cũng tăng mạnh và phần nào hâm nóng thị trường Mỹ.

    Tin dầu vàng

    Dầu thô ngọt nhẹ nymex chào tuần mới với mức tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây trước bối cảnh 1 số phần tử của Nigeria cho biết họ đã phá nổ thành công 2 đường ống dẫn khí ga và dầu tại bờ dải Niger, và cũng cảnh báo thêm về việc sẽ bao vây 1 số hệ thống đường ống khác nhằm cản trở xuất khẩu dầu của nước này.

    Trước những nguy ngại về nguồn cung như vậy, dầu thô ngọt nhẹ chốt phiên giao dịch tăng $2,69, tương đương 4,8%, lên mức giá $59,03. Các hợp đồng dầu tháng 6 sẽ đáo hạn vào ngày mai, sau đó hợp đồng giao dịch chủ đạo sẽ là hợp đồng dầu tháng 7. Giá đóng phiên hợp đồng giao tháng 7 đứng ở mức $59,59/1 thùng?. Tức là vẫn cách đến $87,68 so với giá dầu lúc lên để kỷ lục hồi tháng 7 năm ngoái khi đạt mức $147,27/1 thùng.

    Không chỉ có thông tin về bạo lực ở Nigeria gia tăng lo ngại về nguồn cung của tài nguyên năng lượng mà việc 1 vụ nổ diễn ra ở khu chế biến dầu thuộc công ty Sunoco tại bang Pennsylvania cũng sẽ ảnh hưởng tới lượng dầu cung cấp cho 1 mùa hè đang đến. Được biết, vụ nổ đã làm dừng các hoạt động sản xuất với ước tính thiệt hại lên đến 178.000 thùng 1 ngày. Và đó là những gì nhắc đến nhiều nhất tạo nên đà tăng giá cho dầu trong phiên giao dịch thứ 2 đầu tuần.

    Nếu tính từ hồi tháng 12 khi dầu ở mức thấp nhất trong 5 năm $32,40/1 thùng thì hiện nay dầu đã bắt đầu chớm ngưỡng $60/1 thùng, do đó, theo lời bình luận của thành viên OPEC trong thời gian qua, việc cắt giảm thêm trong cuộc họp 28/5 sắp tới có lẽ là chưa cần thiết. Mặc dù vậy thì Tổng thống Iran, đất nước xuất khẩu dầu lớn thứ 2 thế giới, là ông Mahmoud Ahmadinejad cho biết ông nghĩ giá dầu nên ở mức $80 đến $90/1 thùng là hợp lý.

    Thị trường vàng

    Trái ngược lại với dầu, vàng đã quay đầu đảo chiều chấm dứt chuỗi 4 ngày tăng giá liên tiếp. 1 phần nguyên nhân đến từ việc tăng giá mạnh của thị trường chứng khoán thúc đẩy các nhà đầu tư mua vào các tài sản rủi ro thay vì đầu tư vào vàng, tài sản có giá trị vật chất ổn định. Chốt phiên giao dịch, vàng giao tháng 6 trên sàn COMEX giảm $9,60, tương đương 1%, xuống mức giá $921,70/1 oz.

    Trong tuần vừa qua có lúc vàng có lên cả mức giá $934,80/1 thùng, mức cao nhất kể từ ngày 1/4 năm nay, chính vì vậy mà trong phiên giao dịch thứ 2, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu thực hiện động thái chốt lãi. Thêm nữa, việc các cổ phiếu tài chính tràn ngập trong sắc xanh tăng giá đã phần nào tạo áp lực cho vàng đi xuống. Chỉ số VIX, chỉ số đo biến động thị trường hay chính là nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư hôm qua đã giảm dần về ngưỡng 30 điểm, điều này chứng tỏ tâm lý ưu thích rủi ro của nhà đầu tư đã quay trở lại, và đầu tư vào chứng khoán cũng bắt đầu trở nên hấp dẫn? những nhân tố này đều là tin ko tốt cho vàng.

    Cũng trong hôm qua, John Lipsky, quan chức thuộc IMF cho biết kinh tế toàn cầu sẽ bắt đầu tăng trưởng trong năm tới. Bên cạnh đó, niềm tin kinh tế toàn cầu đã bắt đầu tăng, và đạt mức cao nhất trong 19 tháng trở lại đây (theo bloomberg) . Nhìn chung phiên giao dịch đầu tuần ko có quá nhiều thông tin tác động đến xu hướng của vàng ngoài các động thái chốt lời.
  5. meobi108

    meobi108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Đã được thích:
    0
    sửa bài

    Được meobi108 sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 19/05/2009
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    sáng nay tự nhiên bị khóa bài viết
    Cảm ơn anh tio
  7. chinhphucID1

    chinhphucID1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    1
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    TIN SANG 19.05

    Mỹ: Thành phố New York ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do virus H1N1

    New York đã báo cáo về trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm virus H1N1. Nạn nhân là ông Mitchell Wiener, trợ lý hiệu trưởng của một trường học tại quận Queens thuộc thành phố New York. Ông này nhập viện khi đã nhiễm bệnh cúm và tử vong hôm 16 tháng 5 vừa qua.

    Các quan chức y tế cho biết, thành phố New York đã có ca tử vong đầu tiên vì virus H1N1. Theo đó, trợ lý hiệu trưởng của một trường học đã tử vong, chỉ vài ngày sau khi ông này được đưa đến Trung Tâm Y tế Bệnh viện Flushing trong tình trạng đã nhiễm bệnh.

    Người phát ngôn của Bộ Y tế tại New York cũng xác nhận về ca tử vong trên, tuy nhiên không cho biết thêm về nạn nhân.

    Được biết, ông Wiener đã bị ốm gần 1 tuần trước khi trường học 236, nơi ông này làm việc bị đóng cửa hôm 14 tháng 5 vừa qua.

    Lần bùng phát dịch cúm H1N1 đầu tiên tại thành phố này đã diễn ra 3 tuần trước, khi hàng trăm học sinh bị nhiễm bệnh. Tính đến nay, New York đã đóng cửa tổng cộng 11 trường học trong cả thành phố.


    Mexico: Ngành sản xuất thịt lợn bị tê liệt do dịch cúm H1N1
    Đợt bùng phát dịch cúm A/H1N1 đã gây nhiều tổn thất về người và của cho Mexico. Trong số các ngành chịu ảnh hưởng thì ngành sản xuất thịt lợn là ngành gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất.
    Theo hiệp hội công nghiệp Mexico thì do dịch cúm H1N1 mà trong suốt 3 tuần qua, bang Guerrero miền đông nam Mexico vẫn chưa thể bán được chút thịt lợn nào.

    Theo chủ tịch của hiệp hội sản xuất thịt lợn tại bang Guerrero, Trước khi chính phủ nước này ra thông báo về tình trạng khẩn cấp của dịch cúm vào ngày 23/04, những người nông dân tại bang này bán trung bình 1120 con lợn mỗi ngày. Tuy nhiên, hiện nay lượng tiêu thụ đã hoàn toàn trở về con số không.
    Ông chủ tịch hiệp hội sản xuất thịt lợn của bang này cũng cho biết, hiện bang đang phải đối mặt với nguy cơ mất 600 việc làm tại 105 nông trại. Ông này đã kêu gọi chính phủ nên có những động thái hỗ trợ người nông dân về mặt tài chính do ảnh hưởng của khủng hoảng về niềm tin trong việc sử dụng thịt lợn, một cuộc khủng hoảng mà sẽ phải mất nhiều thời gian mới có thể chấm dứt hoàn toàn.

    Mỹ: American Express sẽ cắt giảm 4000 việc làm


    Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tăng lên tới mức 8,9% trong tháng 4, mức cao nhất trong vòng 25 năm trở lại đây, và tỷ lệ vỡ nợ thẻ tín dụng tăng cao, các hãng kinh doanh thẻ tín dụng đang phải đưa ra rất nhiều các giải pháp nhằm cải thiện hoạt động của mình. Theo đó, việc cắt giảm nhân lực cũng được coi là một đối sách hữu hiệu, và American Express là một trong số những công ty áp dụng biện pháp này.

    American Express, hãng kinh doanh thẻ tín dụng lớn nhất của Mỹ tính theo lượng tiêu thụ, sẽ tiến hành cắt giảm 6% tổng số nhân viên của hãng. Nguyên nhân là do thất nghiệp leo thang khiến các chủ thẻ lâm vào tình trạng không trả được nợ .

    Trong một thông báo mà American Express đưa ra ngày 18 tháng 5, hãng này sẽ chi một khoản phí từ 180 triệu cho đến 250 triệu đô la trong quý 2 này, chủ yếu liên quan đến các khoản trợ cấp thôi việc và các chi phí khác phát sinh từ việc cắt giảm 4000 việc làm.

    Theo tính toán của American Express thì đợt cắt giảm này, cùng với đợt cắt giảm 7000 vị trí công bố vào tháng 10, có thể tiết kiệm cho hãng khoảng 2 tỷ đô la chi phí trong năm nay. American Express đã phải tiến hành tăng các khoản dự phòng nợ khó đòi trong bối cảnh thất nghiệp gia tăng đang khiến cho người tiêu dùng lâm vào tình trạng khó khăn không trả được nợ.

    Quyết định này của American Express không gây ngạc nhiên cho thị trường khi mà tháng trước, hãng này đã tiến hành công bố mức lợi nhuận quý 1 giảm tới 58% xuống còn 443 triệu đôla.


    Mỹ: Goldman, Morgan Stanley và JP Morgan xin được hoàn trả tiền hỗ trợ từ chương trình TARP


    Việc nhận vốn hỗ trợ của Chính phủ đang được xem là con dao hai lưỡi, khi mà đối lại cho những đợt vốn lớn là những ràng buộc về lương thưởng, điều này đang khiến cho ngày càng có nhiều ngân hàng muốn tiến hành hoàn trả vốn cho Chính phủ, trong đó có cả 3 đại ngân hàng Goldman Sachs, Morgan Stanley và JP Morgan Chase.

    Thông tin mới nhất cho thấy 3 ngân hàng hàng đầu của Mỹ là Goldman Sachs, Morgan Stanley và JP Morgan Chase đã đệ đơn xin hoàn trả lại khoản tiền tổng cộng là 45 tỷ đôla mà các ngân hàng này nhận được hồi tháng 10 năm 2008 từ chương trình giải trừ tài sản xấu - TARP - của Chính phủ.

    Ba ngân hàng có trụ sở đặt tại New York nói trên sẽ cần phải nhận được sự chấp thuận từ phía cục dự trữ liên bang - cơ quan quản lý chính của các ngân hàng này. Hiện phát ngôn viên của cả 3 ngân hàng cũng như của ngân hàng dự trữ New York đều từ chối đưa ra nhận định trước thông tin nói trên.

    Nếu được thông qua, khoản hoàn vốn nói trên sẽ là khoản hoàn vốn có giá trị lớn nhất tính đến thời điểm này đối với chương trình TARP. Hiện các ngân hàng đều mong muốn hoàn trả vốn cho Chính phủ nhằm tránh được các hạn chế về lương thưởng và tuyển dụng, những hạn chế được coi là một phần điều kiện đối với những tập đoàn và doanh nghiệp nhận vốn hỗ trợ.

    JP Morgan, Goldman Sachs và Morgan Stanley là 3 trong số 9 ngân hàng được cựu bộ trưởng tài chính Mỹ - ông Henry Paulson - thuyết phục nhận 125 tỷ đôla hỗ trợ vào giữa tháng 10 năm ngoái.



    Mỹ: Một số doanh nghiệp tăng khoản tự chi trả bảo hiểm y tế của công nhân


    Trong bối cảnh suy thoái như hiện nay, ngoài cắt giảm nhân công, thu hẹp sản xuất và hoạt động đầu tư thì tăng tỷ lệ tự chi trả bảo hiểm y tế của công nhân cũng là một giải pháp được nhiều hãng áp dụng. Theo đó, gánh nặng về chi phí y tế đang được đẩy dần sang phía người lao động.

    Một bản báo cáo công bố vào ngày 18 tháng 5 cho thấy, chi phí y tế của người lao động Mỹ - những người được công ty chi trả bảo hiểm y tế - đã tăng lên đến mức kỷ lục là 16771 đô la một hộ gia đình trong một năm, và những người lao động này đang phải tự chi trả nhiều hơn đối với phần phí này.
    Hiện nay, các công ty đang buộc công nhân của mình phải chịu tỷ lệ tự chi trả bảo hiểm y tế cao hơn nhằm tiết kiệm chi phí. Xu hướng này có thể kéo dài tới cả sau khi đợt suy thoái kết thúc.
    Theo ước tính thì có khoảng 170 triệu người Mỹ đang được công ty chi trả bảo hiểm y tế. Hiện chi phí y tế, trong đó bao gồm cả trích giảm từ tiền lương hay chi phí y tế bằng tiền mặt, hiện chiếm khoảng 14% tổng thu nhập của một hộ gia đình. Như vậy, chi phí y tế đã tăng trung bình 1 162 đô la một hộ từ mức 15 609 đô la của năm 2008.


    Mỹ: Niềm tin ngành xây dựng tăng trong tháng 5/2009

    Trong thời gian gần đây, thị trường bất động sản Mỹ đã ghi nhận khá nhiều tín hiệu lạc quan, và thông tin sau đây có thể coi là một minh chứng khá rõ ràng cho nhận định này.

    Theo một bản điều tra được công bố ngày 18 tháng 5 thì chỉ số niềm tin ngành xây dựng tại Mỹ trong tháng 5 này đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 8 tháng trở lại đây, một dấu hiệu cho thấy sự suy thoái kéo dài 3 năm nay của thị trường bất động sản có thể sắp kết thúc.

    Chỉ số về thị trường nhà đất của hiệp hội các hãng xây dựng và ngân hàng Wells Fargo phối hợp tính toán cho thấy, chỉ số niềm tin ngành xây dựng trong tháng 5 đã tăng lên mức 16 điểm, cao hơn so với con số 14 điểm của tháng 4 trước đó và trùng khớp với dự đoán của thị trường.

    Bản báo cáo nói trên cũng cho thấy, có 2 trong 3 chỉ số phụ về thị trường bất động sản cũng tăng trong tháng 5. Cụ thể, chỉ số về tình hình tiêu thụ hiện tại tăng 2 điểm lên mức 14 điểm, trong khi chỉ số về kỳ vọng tiêu thụ trong giai đoạn 6 tháng tới tăng 3 điểm lên mức 27 điểm. Chỉ có chỉ số về số lượt người mua nhà tiềm năng là không đổi, vẫn giữ nguyên ở mức 13 điểm.

    Các chỉ báo khác về thị trường nhà đất trong thời gian gần đây cũng cho thấy, sự sụt giảm của thị trường này đang dịu đi với tốc độ rất nhanh và làm gia tăng tâm lý lạc quan cho rằng, đáy của cuộc suy thoái là không còn xa.



    Nhật : Chỉ số niềm tin tiêu dùng tăng trong tháng 4/2009
    Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới có thể tăng trưởng âm 16,1 % trong quý 1 này. Tuy nhiên, trong quý 2, tình hình có thể sẽ khác đi khi nền kinh tế này đã ghi nhận những dấu hiệu tích cực đầu tiên thông qua việc chỉ số tiêu dùng tại Nhật đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây.
    Trong tháng 4, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Nhật đã tăng tới mức cao nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây. Đây là dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sẽ nhanh chóng lùi vào quá khứ.
    Theo số liệu của Văn phòng nội các Nhật công bố ngày 19/5 tại Tokyo, chỉ số này đã tăng lên mức 32,4 điểm trong tháng 4. Đây là một con số lạc quan so với mức điểm 28,9 điểm trong tháng 3, đánh dấu mức tăng điểm mạnh nhất kể từ tháng 4/2007
    Nhà kinh tế Noriaki Matsuoka của công ty quản lý tài sản Daiwa tại Tokyo đã đưa ra nhận định rằng gói kích cầu trị giá 25 nghìn tỷ yên của chính phủ Nhật và việc tăng điểm của thị trường chứng khoán đã khiến người tiêu dùng bớt bi quan hơn. Tuy nhiên chúng ta vẫn không nên lạc quan về tình hình tiêu dùng do lợi nhuận sụt giảm và nhu cầu suy yếu sẽ khiến thất nghiệp gia tăng và lượng tiền chi trả ít đi
    Văn phòng nội các Nhật sẽ công bố số liệu chính thức về GDP quý 1 của Nhật vào ngày 20 tháng 5 tới .


    Trung Quốc cân nhắc kế hoạch tạo 3 triệu việc làm trong các ngành công nghiệp nhẹ


    Khủng hoảng kinh tế đang không ngừng tác động tiêu cực đến từng ngõ ngách của kinh tế thế giới, ngành công nghiệp nhẹ của TQ cũng không phải là một ngoại lệ. Trước tình trạng khó khăn này, chính phủ TQ đang cân nhắc kế hoạch tạo thêm 3 triệu việc làm trong vòng 3 năm tới trong ngành này

    Chính phủ Trung Quốc vừa công bố, đất nước đông dân nhất thế giới này sẽ cố gắng tạo 3 triệu việc làm trong khối ngành công nghiệp nhẹ trong vòng 3 năm tới thông qua việc thúc đẩy nhu cầu nội địa

    Cụ thể, trong tháng 2, chính phủ nước này đã đưa ra kế hoạch vực dậy đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, đồng thời thúc đẩy một số ngành công nghiệp tiêu biểu như hóa chất, dệt may, công nghiệp nhẹ thông qua gói kích cầu trị giá 4000 tỷ NDT (tương đương 585 tỷ đô la Mỹ)

    Theo kế hoạch, Chính phủ của thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ trợ giúp về mặt tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngành này nhằm tạo thêm nhiều việc làm.

    Được biết, ngành công nghiệp nhẹ đóng góp 2,62 nghìn tỷ đô la Mỹ, tức 8,7% GDP của TQ và có khoảng 35 triệu công nhân làm việc trong ngành này tính vào thời điểm cuối năm 2008.


    Anh: Giá nhà bán ra tăng kỉ lục trong vòng hơn 1 năm

    Giá nhà bán ra trong tháng 5 tại Anh đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 1 năm trở lại đây trong bối cảnh các ngân hàng thúc đẩy hoạt động cho vay thế chấp và lượng nhà được rao bán sụt giảm. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy tình hình kinh tế đã bắt đầu có dấu hiệu ổn định trở lại.
    Giá nhà bán ra trong tháng 5 tại Anh đã tăng cao nhất trong vòng hơn 1năm trở lại đây do người mua có thể tiếp cận các khoản vay thế chấp dễ dàng hơn và lượng nhà đang rao bán sụt giảm.
    Mức giá trung bình của 1 căn nhà đã tăng 2,4% so với tháng 4 lên 347.000 đô la, mức tăng cao nhất kể từ tháng 2 năm 2008. Trong khi đó, số nhà rao bán mới tháng 5 là 61.000 căn, mức thấp nhất kể từ năm 2003.
    Khu vực có mức tăng giá nhà bán ra cao nhất là phía đông Anglia, với mức tăng 5.1% về giá trị.Giá nhà tại London tăng 2.7% ,dẫn đầu là Hackney và Islington. Quận duy nhất có giá nhà sụt giảm là Kensington và Chelsea với mức giảm 3.1%



    Phái đoàn Đức có thể sang Mỹ để thảo luận về thượng vụ Opel
    Nhằm cứu phân nhánh Opel thoát khỏi nguy cơ bị tịch biên từ phía các chủ nợ của GM trong trường hợp công ty này đệ đơn xin bảo lãnh phá sản, Đức đang dự định cử 1 phái đoàn sang Mỹ vào cuối tuần này nhằm thảo luận về 1 hiệp định uỷ thác Opel với GM.
    Một phái đoàn của Đức có thể sang Mỹ vào cuối tuần này để thảo luận với GM về số phận của phân nhánh Opel. Bộ trưởng kinh tế Đức ông Du Gu-ten-bớt (Guttenberg ) cho hay, Đức đang thảo luận với các đối tác Mỹ về một hiệp định uỷ thác nếu GM đệ đơn xin bảo lãnh phá sản trước khi thương vụ mua lại Opel hoàn tất.
    Ông này cho biết, về cơ bản ông cảm thấy khá lạc quan.
    Ngày 18 tháng 5, ông Guttenberg cũng cho hay, Opel có thể bị phá sản nếu các kế hoạch từ phía Fiat và Magna tỏ ra không phù hợp.
    Chính phủ Đức đã phác thảo ý tưởng về hiệp định uỷ thác nhằm bảo vệ Opel khỏi các chủ nợ của GM theo đó một số ngân hàng có thể cung cấp các khảon vay tài chính cho Opel cho đến khi tìm được một nhà đầu tư mới để tiếp quản phân nhánh này.


    Đức: Volkswagen tạm dừng các cuộc đàm phán sáp nhập với phía Porsche
    Một thông tin tiếp theo đến từ nước Đức. Thời gian gần đây, dư luận Đức đặc biệt quan tâm đến vụ sáp nhập giữa Porsche và Volkswagen bởi nếu thành công, một trong những liên doanh lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô Đức sẽ hình thành. Tuy nhiên, mới đây, phía Volkswagen đã bất ngờ tạm dừng các cuộc thương thuyết giữa hai bên do những lo ngại liên quan đến vấn đề tài chính của Porsche.
    Ban quản trị và điều hành của Porsche, hãng sản xuất xe hơi hạng sang nổi tiếng đã họp mặt gần Stuttgart vào ngày 18/5, một ngày sau khi Volkswagen quyết định dừng các cuộc thương thuyết sáp nhập với phía Porsche. Đây là một tín hiệu không mấy tốt lành với Porsche bởi việc sáp nhập với hãng ôtô lớn nhất châu Âu Volkswagen được coi là chiếc phao cứu sinh cho hãng này sau khi lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn.
    Porsche cho rằng các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn tiếp diễn và hãng này không có bất cứ vấn đề nào về tài chính trong ngắn hạn. Tuy nhiên, những lo ngại về việc ông lớn này sẽ giải quyết ra sao với khoản nợ 9 tỷ euro tương đương 12, 1 tỷ USD ngày càng tăng.
    Một nguồn tin từ phía Porsche đã xác nhận hãng này đã đánh tiếng với ngân hàng KfW để vay một khoản tiền trị giá khoảng 1 tỷ euro. Tuy nhiên, Porsche cũng chưa phải đệ trình để nhận hỗ trợ của chính phủ Đức.
    Ngoài ra, theo thông tin từ Volksagen, hệ thống các hợp đồng phái sinh rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro mà Porsche sở hữu cũng là trở ngại trong quá trình hợp tác hai bên.
    Quá trình đàm phán giữa hai bên sẽ chỉ được nối lại nếu như tình hình tài chính của Porsche được công bố rõ ràng hơn.
    Được biết, Porsche hiện sở hữu 51% cổ phần trong Volkswagen. Hãng ô tô Volkswagen đang trở nên ngày càng lớn mạnh hơn, với doanh số đạt mức cao nhất so với bất kỳ hãng ô tô nào tại châu Âu trong khi đó, Porsche lại sở hữu những món nợ khổng lồ. Và một cách để Porsche có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn là tăng lượng cổ phần trong VW thêm 20% để nắm quyền kiếm soát hãng ôtô lớn nhất châu Âu này.



  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Em đi ăn cưm thui
  10. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Chùc Bi ngon miẶng

Chia sẻ trang này