Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

2391 người đang online, trong đó có 956 thành viên. 11:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27734 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Em fn về r"i
    Nắng vỡ 'ầu
    Anh Ku thĂ nhỏ bĂ, chả che hết 'ược
  2. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    780
    cĂi vĂng vĂng Ă Bi lĂ cĂi 'ấy của mĂo hoang nhỏ Ă ?
  3. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Hì. Em Bi nhiều khi thật thà quá
  4. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Đã được thích:
    0
    là vc nhà ku - bi
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    vươn vai chào buổi sáng mọi người 1 cái rùi chuẩn bị pót tin
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Dầu vàng ngày 20/9

    Ngày hôm qua, thứ ba, giá dầu thô đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng trở lại đây do những tác động tích cực từ thị trường cổ phiếu và những dự đoán lượng cung dầu và dự trữ dầu đều giảm trong tuần vừa qua.

    Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6 trên sàn Nymex đã tăng 62 cent, tương đương với 1,1% lên mức 59,65 $ một thùng tại thời điểm chốt phiên giao dịch. Như vậy là trong cả năm nay, giá dầu đã tăng được 34 % giá trị. Đáng chú ý là trong phiên giao dịch, giá dầu đã có lúc vượt qua ngưỡng 60 $ một thùng. Ngày hôm qua cũng là ngày hết hạn của hợp đòng dầu giao tháng 6. Các hợp đồng tương lai tháng 7 đã bắt đầu được giao dịch sôi động hơn và chốt phiên giao dịch với mức tăng 51 cent, vượt qua mức 60 $ một thùng khi chốt phiên ở mức 60,1$ một thùng.

    Nhân tố ảnh hưởng đến giá dầu trước hết là diễn biến của phiên giao dịch biến động ngày hôm qua trên thị trường cổ phiếu Mỹ. Giá dầu đã nhận được ảnh hưởng tích cực từ sự hồi phục của nhóm cổ phiếu tiện ích và sản xuất hàng hóa , lấn át những tác động tiêu cực của thông tin số luợng nhà xây mới giảm xuống mức thấp kỷ lục.

    Theo nhận định của ông Adam Sieminski, chuyên gia phân tích kinh tế trưởng của Deutsche Bank AG tại Wasshington, " sự đi lên của thị trường cổ phiếu đã đẩy mạnh tâm lý chung trên thị trường dầu bởi lẽ đó là một dấu hiêu cho thấy nền kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu có lẽ đã bắt đầu ngừng đà suy thoái".

    Hơn thế nữa, ông này cũng chỉ ra rằng sự yếu đi của đồng đô la Mỹ so với các đồng tiền lớn khác cũng là một nguyên nhân đẩy mạnh nhu cầu mua dầu của các nhà đầu tư. Theo ông " Khi mà đồng đôla yếu đi, các nhà đầu tư sẽ chuyển hướng sang các tài sản như vàng, dầu, kim loại... vậy nên giá dầu sẽ bị đẩy lên cao hơn. Thị trường dầu hiện nay đang chủ yếu phụ thuộc vào các nguyên nhân không liên quan đến dầu."

    Chuyển qua các nguyên nhân liên quan đến dầu làm giá dầu đi lên trong phiên hôm qua. Mức dự báo rằng dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần vừa qua có thể giảm chính là nhân tố làm giá dầu đi lên đêm qua. Theo dự báo của 12 nhà phân tích trong một cuộc điều tra của Bloomberrg, lượng cung dầu thô có thể giảm 1,15 triệu thùng trong tuần trước. Cần nhắc lại rằng lượng cung dầu trong tuần kết thúc vào ngày 8/5 đã giảm đến 12% xuống mức 8,71 triệu thùng một ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 4 trở lại đây. Lượng dự trữ dầu có thể cũng đã giảm do họat động nhập khẩu dầu vào đất nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới này trầm lắng hơn. Tuy vậy, tình hình nhu cầu dầu hiện nay của Mỹ vẫn tiếp tục ảm đạm, cũng trong tuần kết thúc vào ngày 8/5, nhu cầu nhiên liệu trung bình hằng ngày tại Mỹ đã giảm đến 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Con số chính thức sẽ được Bộ năng lương Hoa Kỳ công bố trong ngày hôm nay tại Washington vào lúc 10:30 sáng.



    Thông tin vàng
    Thông tin về việc, số nhà xây mới trong tháng 4 đã giảm 12,8%, một mức giảm nằm ngoài dự đoán của nhiều người đã tạo ra những tác động trực tiếp đến thị trường Mỹ. Trước đó, các số liệu được công bố đều cho thấy thị trường nhà đất Mỹ đã đạt được sự ổn định nhất định, do đó khi thông tin này được công bố đã đẩy thị trường chứng khoán Mỹ có những biến động trái chiều. Tuy nhiên đây lại là những thông tin có sức hỗ trợ đến giá vàng khi trong đêm qua, vàng đã tăng giá cùng với đà giảm của đồng đô la Mỹ. Giá vàng giao tháng 6 đã tăng 5 dollar, tương đương 0,5% lên 926,70 đô la Mỹ một ao-xơ. Theo các chuyên gia phân tích trong lĩnh vực hàng hóa cơ bản, những tín hiệu gần đây trên thị trường cho thấy rằng lạm phát sẽ nhanh chóng trở lại đối với nền kinh tế.
    Theo lời Stephen Platt, một chuyên gia trong lĩnh vực hàng hóa cơ bản tại Chicago thì trong thời điểm này, giá vàng vẫn đang nhận được sự hỗ trợ từ việc đồng đô la yếu đó. Trong ngày hôm qua, chỉ số US Dollar Index đã giảm khoảng 0,9%, và từ đầu tháng 5 đến nay chỉ số này đã giảm 3,2%. Làm tăng thêm sức hấp dẫn cho vàng như là một kênh đầu tư thay thế.
    Đồng tiền của nước Mỹ đã suy giảm sau những thông tin cho thấy các ngân hàng lớn bao gồm Goldman Sachs, JP Morgan Chase, và Morgan Stanley đang nỗ lực hoàn trả khoản tiền vay 45 tỉ đô la từ chính phủ. Ngoài ra theo một nguồn tin của CNBC, các ngân hàng muốn hoàn trả khoản tiền hỗ trợ từ chính phủ nhận được trong chương trình TARP sẽ phải đối mặt với một vài hạn chế về thời điểm và điều kiện để hoàn trả khoản vay này. Trong số các điều kiện đó, không ngân hàng nào được trả các khoản hỗ trợ TARP cho đến sau ngày 8 tháng 6, khi 10 trong số 19 ngân hàng lớn nhất phải đệ trình các kế hoạch nhằm tăng vốn sau bài kiểm tra tài chính của chính phủ Mỹ.
    Tuy nhiên, một chỉ số khác, chỉ số VIX đo lường sự biến động trên thị trường đã giảm xuống chỉ còn 28,80 điểm, đây là lần đầu tiên chỉ số này xuống dưới 30 kể tù sau tháng 9 năm 2008, thời điểm thị trường bùng nổ sau vụ phá sản của Lehman Brothers. Điều này cho thấy, có vẻ như sự sợ hãi đã rời bỏ phố Wall, tuy nhiên vấn đề là liệu các nhà đầu tư có nhận thấy điều đó hay không, và điều này sẽ tác động đến quyết định đầu tư của họ như thế nào. Sau đà tăng khá vững chắc trong phiên giao dịch tại Comex, cho đến sáng nay, giá vàng giao ngay trên thế giới đã bắt đầu có những bước đi ngang, khá vững chắc quanh ngưỡng 925 . Cho đến 7h sáng nay, giá vàng giao ngay trên thế giới đạt mức 925,30 đô la Mỹ một ao-xơ.


    Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm

    Thị trường Mỹ đem kết thúc với sự tăng giảm khác nhau của các chỉ số. Nguyên nhân là do các cổ phiếu khối ngành ngân hàng không còn tăng điểm và sự sụt giảm bất ngờ của nhà đất đã khiến các nhà đầu tư có chút dao động. Tuy nhiên chỉ số đo mức lo ngại đã xuống dưới ngưỡng cơ bản
    Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, chỉ số S&P 500 mất 1,58 điểm tương đương 0,17% giá trị xuống còn 908,13 điểm, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 0,34% tương đương 29,23 điểm xuống còn 8474,85 điểm. Duy nhất chỉ số Nasdaq tăng 2,18 điểm tương đương 0,13% lên mức 1734,54 điểm

    Chỉ số CBOE, chỉ số đo tính bất ổn, đo lường sợ lo sợ của thị trường đã rơi xuống mức 28,8 điểm, lần đầu tiên rơi xuống dưới mức 30 đểm từ tháng 9.

    Cổ phiếu Goldaman Sachs đã giảm 1,4% trong khi Morgan Stanley tăng 2,2% sau khi ngân hàng này xin trả lại số tiền từ chương trình TARP. Tuy nhiên hầu hết các cổ phiếu ngân hàng còn lại đều giảm điểm, Bank of America giảm 4,1% và Wells Fargo giảm gần 6% sau khi Thượng viện thông qua dự luật thẩm tra các quy định thẻ tính dụng

    Cổ phiếu American Express giảm 5,1% do thông tin trên, Hôm thứ hai công ty này cho biết ho có kế hoạch cắt giảm 4000 việc làm, chiếm 6% lượng nhân công

    Citigroup và State Street đều tăng mỗi cổ phiếu hơn 3% sau khi các ngân hàng này thôngbáo kế hoạch tăng vốn trong ngày hôm qua

    Home Depot là cổ phiếu giảm giá nhiều nhất của chỉ số Dow, giảm hơn 5% sau khi doanh số sụt giảm gần 10%

    Ngành bán lẻ và công nghệ hầu hết đều tăng điểm do các nhà đầu tư tiếp tục bơm tiền vào các giao dịch


    Thông tin đáng chú ý

    Mỹ: số lượng nhà chung cư được xây trong tháng 4 giảm kỷ lục
    Theo số liệu của Bộ thương mại Mỹ, Số lượng nhà được xây mới trong tháng 4 ở quốc gia này đã rơi xuống mức thấp kể lục, tức là đã giảm 13%. Nguyên nhân là do số lượng nhà chung cư được xây mới đã giảm mạnh, lấn át sự gia tăng trong số lượng các hộ gia đình cá thể trước đó. Tính riêng trong tháng 4 vừa qua, chỉ có 458.000 căn hộ được xây mới. Số lượng Giấy phép xây dựng, một thước đo số nhà được xây trong tương lai cũng giảm 3,3%, còn 494.000 đơn.
    Như vậy, số lượng nhà được xây mới ít hơn số hộ gia đình cần đến nhà ở. Và theo các chuyên gia kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp cao như hiện nay cũng là một trong những yếu tố cơ bản tác động đến khu vực nhà đất. Ngoài ra, số nhà chung cư được xây mới giảm cũng gây ra những lo ngại về tác động của việc thị trường tín dụng bị xiết chặt đối với khu vực nhà đất.

    Mitsubishi UFJ dự báo hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận
    Mitsubishi UFJ , ngân hàng lớn nhất của Nhật bản vừa thông báo hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận sau khi đã thua lỗ do đầu tư vào thị trường chứng khoán và tỷ lệ nợ xấu tăng cao.
    Ước tính Ngân hàng này đã thu được mức lợi nhuận ròng trị giá 300 tỷ yên, tương đương 3,1 tỷ USD cho năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, sau khi đã thua lỗ đến 257 tỷ yên trong 1 năm trước đó. Cũng cần phải nói thêm rằng, Mitsubishi UFJ đã dùng 9 tỷ USD để mua lại 9% cổ phần của Morgan Stanley hồi tháng 10 năm ngoái.
    Như vậy, Mitsubishi và hai ngân hàng có trụ sở tại Tokyo khác là Mizuho Financial và Sumitomo cũng đang hứa hẹn chấm dứt việc thua lỗ trong hoạt động đầu tư kinh doanh, ngay cả trong bối cảnh tỷ lệ phá sản đang tăng cao như hiện nay. Tỷ lệ phá sản của các công ty nhật bản trong tháng 4 đã tăng lên 9,4% so với cùng kỳ năm trước. tổng số công ty đã bị phá sản lên đếm 1.392 trường hợp.

    TQ tập trung đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng
    Theo thông tin từ tập đoàn chuyển giao công nghệ TQ cho biết, Trung Quốc sẽ tăng cường chi tiêu cho cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm nay.
    Các nhà lãnh đạo của TQ cho rằng, duy trì mức tăng trưởng GDP 8% trong năm 2009 là mục tiêu hàng đầu của TQ. Mục tiêu ấy quan trọng hơn cả những mục tiêu khác liên quan đến vấn đề sử dụng năng lượng và giảm ô nhiễm. Quý 1/2009, GDP của TQ đạt 6,1% và cũng là mức thấp nhất trong suốt gần 1 thập kỷ qua mà nguyên nhân chính là do hoạt động xuất khẩu suy yếu. Chính vì thế, các quan chức nước này cho rằng cần phải giảm chi tiêu cho các dự án năng lượng và môi trường và tập trung đầu tư hơn nữa cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng để đạt được mục tiêu ấy.

  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Mỹ: Thượng viện thông qua dự luật kiểm soát các quy định liên quan đến thẻ tín dụng

    Trong thời gian gần đây, việc sử dụng hoạt động phát hành thẻ tín dụng để kiếm thêm lợi nhuận đang trở thành một mối quan tâm của Chính phủ Mỹ, theo đó, sau khá nhiều cuộc thảo luận với các hãng phát hành thẻ và các ngân hàng, một dự luật nhằm kiểm soát các quy định đến thẻ tín dụng đã được đưa ra và được thượng viện thông qua vào khoảng 12 giờ đêm qua theo giờ Việt Nam.

    Ngày 19 tháng 5, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm hạn chế tình trạng đột ngột tăng lãi suất thẻ tín dụng và đưa ra các mức phí ẩn, dự kiến, tổng thống Barack Obama sẽ ký và đưa dự luật này thành luật chính thức vào cuối tháng 5 này.

    Là dự luật đầu tiên trong số những cải cách pháp lý đối với ngành tài chính được mong đợi dưới thời tổng thống Obama, dự luật nói trên sẽ phải được đệ trình lên Hạ viện trước khi đến được tay tổng thống.


    Giới phân tích cho rằng, dự luật lần này sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới lợi nhuận của các nhà phát hành thẻ lớn như Citigroup, Bank of America, JP Morgan Chase và Capital One. Tuy nhiên, phần lớn ảnh hưởng đó đã được tính vào giá cổ phiếu của các ngân hàng này.

    Cũng trong ngày 19 tháng 5, tổng thống Obama đã lên tiếng thúc giục Thượng viện sớm hoàn thành dự luật hoàn chỉnh để ông có thể ký và đưa dự luật này thành luật chính thức vào cuối tháng 5.

    Dự luật của Thượng viện sẽ hạn chế, tuy nhiên không cấm hoàn toàn việc tăng lãi suất đối với các số dư tài khoản hiện tại.

    Cụ thể, dự luật này đưa ra quy định về việc thông báo 45 ngày trước khi tiến hành tăng lãi suất, hạn chế việc tăng lãi suất đối với các tài khoản mới và các tài khoản có lãi suất ưu đãi; cấm việc đưa ra một số loại phí, và nghiêm cấm việc tăng hạn mức tín dụng đối với các khách hàng dưới 18 tuổi ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ.

    Mỹ: Ngày càng có nhiều người không hài lòng với khối ngân hàng

    Trong giai đoạn suy thoái kinh tế như hiện nay thì việc đưa ra các giải pháp nhằm tăng lợi nhuận, trong đó có cả tăng phí, đã trở thành vấn đề sống còn đối với các ngân hàng. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc, khối ngân hàng ngày càng đánh mất sự hài lòng từ phía những khách hàng của mình.

    Theo một bản điều tra của J.D.Power & Associates thì mức phí tăng cao và hình tượng ngày càng xấu đi của các ngân hàng Mỹ đang khiến cho các khách hàng của các đại ngân hàng ngày càng trở nên không hài lòng với những dịch vụ mà họ nhận được.

    Chỉ có 35% số khách hàng tham gia cuộc thăm dò cho biết, họ rất hài lòng với ngân hàng của mình, tỷ lệ này thấp hơn so với mức 37% của năm 2008 và 41% của năm 2007.

    Cũng theo JD Power thì các ngân hàng được đánh giá cao bao gồm Wells Fargo và phân nhánh Wachovia của ngân hàng này, Averst Bank của Arkansas, Ngân hàng miền Tây của BNP Paribas, Ngân hàng thương mại của Missouri Ngân hàng Harris trực thuộc ngân hàng Montreal, ngân hàng liên minh cộng đồng của Connecticut và T.D Bank của Canada.

    Ngược lại, các tổ chức cho vay có mức độ hài lòng của khách hàng tại rất nhiều khu vực địa lý ở dưới mức trung bình có hai đại ngân hàng của Mỹ là Bank of America và Citibank.

    Việc tăng phí là nguyên nhân chính khiến khách hàng tiến hành đổi ngân hàng. Theo bản điều tra nói trên thì cứ 3 người lại có 1 người đổi ngân hàng trong năm ngoái do mức phí tăng.


  8. tinnonghoi

    tinnonghoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    60
    xusabank:
    DNP ĐẠT ĐỈNH CAO LỢI NHUẬN VÀO QII, ÍT NHẤT GẤP 2,5 LẦN Q I.



    VIỆC CHIA CỔ PHIẾU THƯỞNG SẼ ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN SAU KHI CHUYỂN SÀN



    HY VỌNG ĐẾN GA 2X NHIỀU BÁC XUỐNG TÀU ĐỂ ANH CHI EM CÔNG TY DNP (BIẾT NHIỀU THÔNG TIN MA MUA HOÀI KHÔNG ĐƯƠC) LÊN TÀU VỀ GA 3X KHI LỢI QUÝ II ĐƯỢC CÔNG BỐ.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Peny nhưng phải là peny xịn cơ, thì không sợ thị trường điều chỉnh - như DNP ấy, trước nay làm ăn luôn phát triển - quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước . Năm 2008 LN tăng 49% so 2007. Quý 1/09 LN bằng 230% cùng kỳ. Dự kiến q2/08 ít nhất bằng 250% q1 ( có 1,8 tỷ LN q1 để lại từ 2 ctrình hoàn thành chua quyết toán)
    Chính vì vậy mà thời gian gần đây, DNP từ chỗ chỉ giao dịch vài ngàn cp mỗi ngày thì nay dư mua luôn gấp hàng chục
    ***Tổng kết lại trong q1, ngành có LN tăng trưởng cao nhất là ngành nhựa. Quý 2 sẽ còn đột biến hơn khi luợng nguyên liệu giá cao tồn kho đã sử dụng hết trong q1 . ( Cuối q4 giá hạt nhựa là 2170 usd, nay còn 830 usd - tương ứng với giá dầu vì được sx từ dầu )

    Lưu ý : LN tăng trưởng ở đây là từ sxkd chính ! Cái này mới thực sự quan trọng .
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    khi nào rảnh chút thì pót tin tiếp sau
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Vài tin hay hay

    Mỹ: FED dự kiến đưa ra phản hồi trước yêu cầu hoàn lại các khoản vay từ TARP vào tháng 6

    Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED đã lên kế hoạch công bố phản hồi đối với yêu cầu của các ngân hàng, về việc trả lại các khoản vay từ chương trình Giải trừ các tài sản xấu TARP. Dự kiến, FED sẽ đưa ra câu trả lời trong tuần bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 6 tới đây.

    Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED sẽ đưa ra những công bố hàng tháng liên quan đến việc của 19 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ yêu cầu được hoàn trả số tiền họ đã vay từ chương trình TARP.
    Hiện các quan chức cấp cao vẫn đang thảo luận với 1 số ngân hàng về quy trình chấp thuận đề nghị trên, bao gồm cả những thông tin bổ sung mà FED yêu cầu các ngân hàng phải cung cấp.
    Như vậy, ít nhất phải 3 tuần nữa các ngân hàng như Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Morgan Stanley mới nhận được câu trả lời đối với những lá đơn yêu cầu hoàn trả các khoản vay từ phía chính phủ có tổng trị giá 45 tỷ đôla Mỹ . Đây được coi khoản hoàn tiền lớn nhất của các công ty kể từ khi chương trình cứu trợ trị giá 700 tỷ đôla bắt đầu hồi tháng 10 năm ngoái.


    Mỹ: CEO của GM cho rằng lượng tiêu thụ ôtô trong tháng 5 vẫn ở mức yếu

    Một thông tin đến từ khối ngành sản xuất ôtô, CEO của hãng sản xuất ôtô lớn nhất của Mỹ General Motors đã đưa ra một nhận định không mấy khả quan, theo đó, lượng xe tiêu thụ trong tháng 5 này vẫn sẽ tiếp tục giữ ở mức thấp.

    Ngày 19 tháng 5, CEO của GM - ông Fritz Henderson - đã đưa ra một nhận định cho rằng, lượng tiêu thụ ôtô sẽ tiếp tục ở mức yếu trong tháng 5 này trong bối cảnh người tiêu dùng đang phải chống chọi với tình trạng niềm tin suy yếu và thiết hụt vốn vay.

    Ngoài ra, ông Henderson cũng cho biết thêm, hiện GM đang mong muốn không phải tiến hành tái cải tổ cơ cấu theo luật phá sản, tuy nhiên vẫn chuẩn bị cho phương án này, đồng thời khẳng định, hãng hoàn toàn có thể đảm bảo được mức khí thải mục tiêu mà tổng thống Obama đưa ra.

    Theo nhận định của ông Henderson thì tình hình tiêu thụ của tháng 5 sẽ khá giống với tháng 4 trước đó. Hiện GM đang đưa ra suy đoán cho rằng, khi tình hình kinh tế được cải thiện, giá nhiên liệu sẽ tăng trở lại và hiệu suất sử dụng nhiên liệu sẽ trở thành một yếu tố quan trọng.

Chia sẻ trang này