Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

2391 người đang online, trong đó có 956 thành viên. 11:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27734 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    vợ anh gọi 'ấy
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    đấy là nhược điểm, không tốt đâu anh ạ

    Mỹ: Bank of America huy động 13,5 tỷ USD thông qua việc phát hành cổ phiếu phổ thông
    Hôm mùng 8 tháng 5 vừa qua, một số ngân hàng lớn tại Mỹ như Wells Fargo và Morgan Stanley đã phải huy động lần lượt là 8,6 tỷ đô la Mỹ và 4 tỷ đô la Mỹ thông qua việc chào bán cổ phiếu nhằm đối phó với những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu.

    Ngân hàng lớn nhất Mỹ tính theo giá trị tài sản, Bank of America đã huy động thêm 13,5 tỷ USD thông qua việc phát hành cổ phiếu phổ thông sau khi các nhà điều hành cho rằng ngân hàng này cần thêm tiền để đối phó cuộc suy thóai kinh tế hiện tại.

    Theo đó, Bank of America đã phát hành 1,25 tỷ cổ phiếu với mức giá trung bình là 10,77 đô la Mỹ một cổ phiếu. CEO của Bank of America, ông Kenneth Lewis cho biết, ngân hàng có trụ sở tại Charlotte, phía Bắc Carolina này dự định sẽ tăng lượng vốn cổ phần lên 17 tỷ đô la Mỹ thông qua việc bán cổ phiếu và chuyển đổi cố phiếu ưu đãi của các nhà đầu tư sang cổ phiếu phổ thông.
    Ông Lewis cũng cho biết thêm, Bank of America sẽ cần phải huy động đến 33,9 tỷ đô la Mỹ sau cuộc sát hạch vốn ngân hàng vừa qua.

    .

    Nhật Bản chính thức công bố GDP suy giảm 4% trong Q1/09

    Mới đây, văn phòng nội các Nhật đã công bố số liệu chính thức về tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 của nước này. Theo đó, nền kinh tế Nhật Bản đã suy giảm mức kỷ lục là 4% trong quý đầu tiên của năm 2009, khi các công ty tiến hành cắt giảm đầu tư và xuất khẩu. Đây là mức suy giảm GDP lớn nhất của Nhật Bản trong vòng 50 năm qua. Sự suy giảm này tuy nhẹ hơn mức 4,2% dự đoán của các chuyên gia kinh tế nhưng lại sâu hơn mức 3,8% của 3 tháng trước đó.

    Thủ tướng Nhật, ông Taro Aso cho biết, các điều kiện kinh tế của Nhật Bản đã ở trong tình trạng xấu và chính những điều kiện này cũng đã có những ảnh hưởng đối với các hộ gia đình. Ông nói:
    ?oTôi cho rằng tình trạng ngày càng xa xút của khối doanh nghiệp đang bắt đầu có những tác động đối với các hộ gia đình, và do đó tình hình kinh tế của chúng ta sẽ còn rất xấu?

    Những dấu hiệu hồi phục gần đây của sản lượng công nghiệp và một vài số liệu kinh tế toàn cầu khác đã làm gia tăng hy vọng rằng nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sẽ có thể chứng kiến tốc độ tăng trưởng dương đầu tiên, vào giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, sau 4 quý liên tiếp suy giảm.
    Tuy nhiên, trong khi khả năng hồi phục vẫn còn rất mong manh thì hàng ngàn người dân Nhật đã mất việc làm, nhu cầu tiêu dùng nội địa ảm đạm và các nhà sản xuất lo ngại rằng họ có thể phải cắt giảm thêm nhân công và đóng cửa các nhà máy nếu kinh tế toàn cầu vẫn chưa có tín hiệu hồi phục.



    Trung Quốc: Cục Lao động đã giúp 6,98 triệu nhân công lấy lại các khoản nợ lương trong năm 2008
    Cục Lao động trực thuộc Bộ Nhân Lực và An ninh xã hội Trung Quốc cho biết đã giúp 6,98 triệu lao động nước này lấy lại các khoản nợ lương trong năm 2008 của họ.

    Cục Lao động trực thuộc Bộ Nhân Lực và An ninh xã hội Trung Quốc cho biết những khoản nợ lương đối với 6,98 triệu lao động trên đã lên đến 8,33 tỷ nhân dân tệ tương đương với 1,22 tỷ đô la Mỹ.
    Do suy thóai kinh tế, trong năm vừa qua, Cục Lao động Trung Quốc đã phải giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến những than phiền về chế độ lương bổng của người lao động. Bên cạnh đó, ngân quỹ của các công ty bị thu hẹp cũng dẫn đến rất nhiều sai phạm liên quan đến Luật Lao động.
    Cục Lao động Trung Quốc cũng cho biết, đã phát hiện khoảng 15,62 triệu trường hợp công nhân chưa ký kết các hợp đồng lao động với giới chủ trong năm 2008. Thêm vào đó, đã có khoảng 164000 chủ lao động không nộp các khoản bảo hiểm cho nhân viên. Số tiền trên ước tính lên đến 4,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương với hơn 700 triệu đô la Mỹ.



    Anh: Phát ngôn viên Hạ viện sẽ từ chức vào 21/06 tới

    Trước hàng loạt các thông tin rò rỉ về hệ thống chi tiêu của các Nghị sỹ Anh, cũng như các chỉ trích công chúng và các Nghị sỹ, mới đây Phát ngôn viên Nghị viện, ông Martin đã đệ đơn xin từ chức.
    Sau những chỉ trích về vụ bê bối chi tiêu của các Nghị sỹ Anh, hôm Thứ ba ngày 19.05, Phát ngôn viên của Hạ viện Anh đã thông báo từ chức
    Michael Martin là cựu nghị sỹ cao cấp nhất đệ đơn xin từ chức sau khi những tiết lộ chi tiêu được công bố, trong bối cảnh nước Anh đang rơi vào khủng hoảng. Ông Martin đã bị các thành viên trong Nghị viện chỉ trích là thiếu minh bạch trong chi tiêu.
    Trong một bản thông báo vắn tắt gửi đến Nghị viện ông Martin nói rằng
    ?oKể từ khi tôi bước chân vào Nghị viện 30 năm trước đây, tôi luôn luôn nhận thấy rằng Nghị viện là một tổ chức hợp nhất tuyệt vời. Và để tổ chức hợp nhất này có thể duy trì được, tôi quyết định tôi sẽ thôi nhiệm Phát ngôn viên vào ngày 21 tháng 6 tới.
    Việc từ chức trong cơ quan có chức năng cao nhất trong Hạ viện là cực kỳ hiếm. Phát ngôn viên là quan chức cao cấp nhất của Hạ viện và sự ra đi của ông càng khiến nước Anh rơi vào một suy thoái về chính trị.
    Được biết, Phát ngôn viên cuối cùng tại Nghị viện đã bị buộc từ chức là ông John Trevor vào năm 1695, do ông này đã gây mất lòng tin trong Nghị viện từ việc hối lộ.
    Hàng loạt các bản thông báo trên tờ Daily Telegraph do những thông tin rò rỉ là các thành viên Nghị viện bòn rút hệ thống chi tiêu như thế nào để bổ sung mức lương trị giá 65000 bảng, tương đương 100 70 đô la Mỹ 1 năm, đã khiến danh tiếng Nghị viện Anh bị tổn hại nặng nề.
    Đức: Các nhà lãnh đạo Châu Âu đang tìm giải pháp cho Opel

    Tình hình khó khăn của hãng sản xuất ôtô Opel đang là vấn đề đặc biệt quan tâm của các nhà lãnh đạo Đức, khi mà các cuộc bầu cử đang đến gần.
    Hiện, Giám đốc điều hành của hãng Fiat, ông Sergio Marchionne vẫn tiếp tục cuộc họp của ông tại Đức vào hôm 19.05 và dự kiến ông sẽ đến trụ sở liên minh của IG Metall tại Frrankfurt, một ngày sau khi ông có cuộc gặp gỡ với ban lãnh đạo của Opel tại trụ sở chính của hãng này tại Ruesselsheim, Đức.
    Bộ trưởng kinh tế Đức nói rằng ông rất mong đợi lời đề nghị mua lại Opel từ hãng sản xuất xe hơi Fiat của Ý và hãng sản xuất linh kiện xe hơi Magna ?" hãng liên doanh của Úc và Canada. Phát biểu vào hôm 18.05, Vị Bộ trưởng này cho hay ông có thể đến Mỹ vào cuối tuần này để thảo luận về các giải pháp cho chi nhánh Opel của GM.
    Mới đây, chi nhánh của GM tại Châu Âu cho hay hãng cần cắt giảm khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ chi phí để có thể giúp Opel thu được lợi nhuận trước năm 2011. Thêm vào đó, họ cũng cần một khoản viện trợ trị giá 3,3 tỷ euro, tương đương 4,5 tỷ đô la Mỹ từ các chính phủ Châu Âu để tránh tình trạng cắt giảm việc làm và đóng cửa một số nàh máy.
    Tương lai của Opel đang trở thành chủ đề chính trị bức bối trước thềm các cuộc bầu cử tại Đức vào tháng 9 tới và Berlin muốn tìm 1 giải pháp nhanh chóng cho vấn đề này.
  3. meocon188

    meocon188 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Đã được thích:
    0
  4. s65amg

    s65amg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Bi ơi cho anh mượn 1 tin nhé, anh cần gấp quá.

    cám ơn em nhiều, chúc em một ngày mới thật vui vẻ
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chứng khoán Mỹ ngày 21/5



    Thị trường cổ phiếu Mỹ tiếp đà đi xuống trong ngày giao dịch thứ tư hôm qua với màu đỏ giảm điểm bao trùm cả 3 chỉ số chính do những nhận định u ám của Fed đã kéo nhóm cổ phiếu ngân hàng và công nghệ xuống dốc.

    Tại thời điểm kết phiên giao dịch, chỉ số Dow giảm mạnh nhất 0,62%, tương đương 52,81 điểm và đứng ở mức 8422,04 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,39 %, xuống mức 1727,84 điểmvà chỉ số S7p 500 trả lại 0,51% giá trị hồi phục khi trừ khi 4,66 điểm và chốt phiên ở mức 903,47 điểm.

    Thị trường khoảng đầu phiên được đẩy lên cao bởi tâm lý lạc quan trước những nhận định sáng sủa những người đứng đầu các định chế tài chính lớn. Đầu tiên là Bộ trường Tài chính Timothy Geithner khi ông này phát biểu trước Thượng viện rằng thị trường tài chính đang bắt đầu hồi phục trở lại và tiết lộ về một chương trình loại trừ tài sản xấu khỏi bảng cân đối tài sản của các ngân hàng sẽ được xúc tiến trong 6 tuần sắp tới.

    Tiêp theo là CEO của tập đoàn GE Jeff Immett với nhận định lạc quan rằng có không ít những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang ổn định dần, kể cả những số liệu khả quan về cho vay dành cho các họat động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ. CEO của Bank of America Ken Lewis khẳng định rằng nền kinh tế Mỹ đang bắt đầu quá trình hồi phục chậm và cho rằng ?o thời kỳ tồi tệ nhất có lẽ đã lùi lại phía sau?

    Tuy nhiên, bản báo cáo cuộc họp của Fed ngày 29 tháng 4 đã làm lu mờ tất cả những tia sáng lạc quan le lói này. Mặc dù dự báo rằng nền kinh tế sẽ hồi phục trong một vài tháng tới, Fed đã giảm mức dự báo cả năm về tăng trưởng và tăng con số người thất nghiệp của nền kinh tế Mỹ. GDP của Mỹ trong năm nay có thể thu hẹp từ 1,3- 2,0% so với năm ngoái và tỷ lệ thất nghiệp có thể leo lên mức 9,2- 9,6%. (dự báo: 0.5-1.3/8.5/8.8)Quả bong tâm lý đã bị đá từ bên tích cực sang tiêu cực một cách rất chóng vánh.

    Minh chứng rõ nhất cho diễn biến này là chỉ số biến động VIX. Ngày hôm qua sau hai ngày giảm liên tục từ đầu tuần, chỉ số này đã đảo chiều tăng điểm vào những phút cuối cùng của phiên giao dịch và đạt mức tăng là 0,8%. TUy vậy, chỉ số này vẫn đứng dưới ngưỡng tâm lý 30. Diễn biến của chỉ số VIX đang được theo dõi rất sát sao bởi lẽ nhiều người lấy chỉ số này làm căn cứ quan trọng để đanh giá tương lai của các chỉ số. Theo ông Richard Sparks. Chuyên gia phân tích hàng đầu Nếu chỉ số này có thể rơi xuốgn mức 25, chỉ số S&P 500 có thể được đẩy lên mức 1000.

    Những luồng tâm lý trái chiều như vậy đã được phản ánh trực tiếp lên kết quả giao dịch của nhóm ngành ngân hàng. CP của Bank of America chốt phiên bằng màu xanh khi tăng 2,13%. Căn nguyên là nhờ ngân hàng này đã tuyên bố bán đi 825 triệu cổ phiếu với giá 10 $ một cổ phiếu.

    Trong khi đó, các cổ phiếu còn lại của nhóm này đều quay đầu giảm giá với Cp Citigroup giam 2,12%, cổ phiếu của JP Morgan Chase giảm 3,52%.
    Nhóm cổp hiếu bán lẻ cũng có những kết quả khá trái chiều. CP của Target tăng 2,38% sau khi hãng bán lẻ này công bố lợi nhuận cao hơn dự kiến nhờ những biện pháp kiểm soát hàng tồn kho và cắt giảm chi phí cộng với những khoản lợi nhuận từ kinh doanh thẻ tín dụng. Trong khi đó, CP của BJ?Ts Wholesale giảm đến 4,4% sau khi công bố lợi nhuận tăng nhưng doanh thu chỉ tăng nhẹ 0,2%.

    Ngày hôm qua, thông tin kinh tế đáng chú ý là số lượng hợp đồng vay thế chấp bất động sản đã tăng trong tuần trước. Điều này cho thấy nhu cầu mạnh lên về vay vốn tái cơ cấu nhà đất do mức lãi suất giảm.


    Thông tin dầu

    Nauman Barakat, phó chủ tịch của Macquarie Futures USA Inc. ở New York : nếu mọi ng đã ngạc nhiên thế nào về tốc độ tăng tốc lên 50, 60 USD của dầu thì họ sẽ thật sự bị sốc khi thị trường nhanh chóng chạm mốc $70 trong thời gian tới

    Bill O?TGrady , chiến lược gia tại Confluence Investment Management : nguyên nhân cơ bản thúc đẩy thị trường đi lên là tâm lý nhà đầu tư, nếu họ nghĩ rằng sẽ xảy ra lạm phát thì cách tốt nhất là mua hàng hoá cơ bản để bảo đảm tài sản?


    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, Dầu thô đã phá vỡ mức tâm lý quan trọng, vượt lên trên $62/ một thùng. Diễn biến tích cực của Dầu nhờ vào thông tin công bố cho biết lượng dự trữ dầu và xăng tiếp tục đi xuống trong tuần qua và giảm nhiều hơn dự đoán.

    Dầu thô ngọt nhẹ tăng $1,94 /thùng, tương đương 3,23%, chốt phiên tại 62,04 USD/ thùng, đây là mức cao nhât trong 6 tháng qua.

    Ngày hôm qua, Bộ Năng Lượng công bố lượng dự trữ dầu giảm 2,11 triệu thùng , xuống còn 368,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 15/5. Trong khi đó, dự trữ xăng cũng giảm 4,3 triệu thùng, cao hơn mức dự đoán giảm 1,2 triệu thùng của các nhà phân tích. Đây là những con số tương đối tích cực và là yếu tố nền tảng cơ bản để dầu có thể đi lên.

    Thị trường chứng khoán phục hồi trong thời gian qua đã giúp giá dầu nhanh chóng bật lên từ mức thấp 34USD nhờ vào những kỳ vọng lạc quan rằng nền kinh tế hồi phục sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu đi lên, đặc biệt khi ki nghỉ hè đang tới gần. Đây là thời điểm đi du lịch của các gia đình và giới đầu tư kỳ vọng mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ khả quan hơn.

    Nauman Barakat, phó chủ tịch của Macquarie Futures USA Inc. ở New York cho biết ?o nếu mọi ng đã ngạc nhiên thế nào về tốc độ tăng tốc lên 50, 60 USD của dâu thì họ sẽ thật sự bị sốc khi thị trường nhanh chóng chạm mốc $70 trong thời gian tới?

    Thị trường dầu cũng nhận được hỗ trợ khi đôla giảm ĩuống mức thấp trong gần 5 tháng, chỉ còn $1.38 / EUR, điều này thúc đẩy những hàng hoa được định giá theo đồng đôla
    Ông Bill O?TGrady, chiến lược gia thị trường tại Confluence Investment Management ở St. Louis cho rằng ?o nguyên nhân cơ bản thúc đẩy thị trường đi lên là tâm lý nhà đầu tư, nếu họ nghĩ rằng sẽ xảy ra lạm phát thì cách tốt nhất là mua hàng hoá cơ bản để bảo đảm tài sản?

    Một nguyên nhân nữa tiếp tục tác động tới thị trường dầu trong thời gian qua là biến động vũ trang tại Nigeria, quốc gia xuất khẩu dầu hàngđầu tại Châu phi. Thị trường lo ngại rằng biến động này sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung dầu.

    Thông tin vàng

    Những lo ngại về đồng đô la đã đẩy giá vàng tăng mạnh trong phiên đêm qua. Giá vàng giao tháng 6 tại Comex đã tăng tới mức cao nhất trong 2 tháng qua, gần chạm mức 940 đô la một ao-xơ. Chốt phiên vàng đứng ở mức 937,40 đô la sau khi tăng đên 10,70 đô la một ao-xơ.
    Hôm qua là một ngày có khá nhiều thông tin, thị trường chứng khoán đã có một phiên giảm điểm ở cả 3 chỉ số sau nhận định của Fed cho thấy quá trình hồi phục của nền kinh tế Mỹ sẽ diễn ra chậm. Fed dự kiến kinh tế Mỹ sẽ hồi phục trong một vài tháng tới, tuy nhiên lại cắt giảm dự đoán tăng trưởng trong că năm và tăng mức dự đoán về tỉ lệ thất nghiệp.
    Một số quan chức thuộc cục dự trữ liên bang Mỹ nhận định rằng Fed có thể mở rộng việc mua lại các tài sản nhằm đảm bảo cho quá trình phục hồi kinh tế diễn ra nhanh hơn. Ủy ban thị trường mở cũng mở rộng các hoạt động hoán đổi tiền tệ với ngân hàng trung ương Canada và mexico thêm một năm nữa, bắt đầu vào giữa tháng 12 năm 2009. Giá trị hợp đồng với Canada là 2 tỉ đô la và với Mexico là 3 tỉ/
    Thông tin từ Hội đồng vàng thế giới cho thấy lượng vàng mua trong quí 1 đã tăng tới 38%, và chủ yếu do sự dẫn dắt từ nhu cầu đầu tư. Lần đầu tiên kết từ năm 2004, khối lượng vàng mua nhằm mục đích đầu tư đã vượt qua lượng vàng mua nhằm làm đồ trang sức. Theo hội đồng vàng thế giới, nhu cầu vàng đã tăng từ 733,9 lên 1 015,5 tấn trong 3 tháng đầu năm.
    Nỗi lo về lạm phát cũng là một trong những ảnh hưởng chính đến biến động của giá vàng trong đêm qua. Sau thông tin về việc Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan Chase sẽ nhanh chóng bán cổ phiếu để huy động vốn nhằm chi trả cho khoản vay từ chương trình TARP, ngày hôm qua, Fifth Third Bancorp, ngân hàng lớn nhất bang Ohio cho biết họ dự định bán cổ phiếu và cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi với trị giá 750 triệu đô la nhằm tăng vốn, sau khi bài kiểm tra tài chính của chính phủ Mỹ cho thấy ngân hàng này thiếu hơn 1,1 tỉ đô la Mỹ.
    Bên cạnh đó, Credit Suisse, tập đoàn tài chính lớn của Thụy Sĩ nhận định quá trình hồi phục kinh tế của Trung Quốc bắt đầu chậm lại trong tháng 4, và sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong tháng 5 sau khi những dữ liệu kinh tế mới được công bố tại quốc gia này không mấy lạc quan. Ngành công nghiệp bán lẻ, đặc biệt trong lĩnh vực đồ điện tử và cửa hàng mua sắm đang cho thấy sự suy yếu, tiêu dùng của người dân giảm. Như vậy là Credit Suisse cũng như ngân hàng thế giới và tổ chức Oppenheimer đều tỏ ra không mấy lạc quan trước tương lai của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này. Trước đó, giám đốc bộ phận nghiên cứu Trung Quốc của Oppenheimer cũng cho rằng quốc gia này khó mà đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay.
    Sau khi tăng mạnh trong đêm qua, cho đến sáng nay giá vàng vẫn đi ngang, các bước sóng khá nhỏ. Cho đến 7h sáng nay, giá vàng giao ngay đạt mức 935, 80 đô la Mỹ một ao-xơ.

  6. Bibo06

    Bibo06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Đã được thích:
    10
    Các bác thạo tin cho hỏi, sau EURO mấy hôm nay tăng kinh thế? tỷ giá 2510 rồi. Em phải thanh toán = EURO thấy giá lên chóng cả mặt, ko biết USD có biến động gì ko?
    Bác nào có thông tin cho em biết với, xin cảm on và hậu tạ *
  7. s65amg

    s65amg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Do dollar đang yếu đi đấy bác
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    em chưa trả lời mà sao anh đã cảm ơn
    Chắc anh dùng rồi mà chưa cần em trả lời hả, mượn tin làm gì thía anh
    Nếu cần gấp anh cứ dùng
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chào Meo
    Meo này không phải Meo 168 nhỉ
    Loạn hết lên rùi
    dạo này ít thấy meocon168 vào đây chơi
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    có người trả lời cho bạn rồi đấy
    Bạn chịu khó đọc bài trên, cũng có 1 chút liên quan đến tiền tệ đấy

Chia sẻ trang này