Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 07:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27730 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin ngày 21/05/09

    Trung Quốc xếp thứ 20 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu

    Theo bản báo cáo mới về năng lực cạnh tranh quốc gia mà đại học kinh doanh IMD Thụy Sỹ đưa ra, Trung Quốc là nước xếp thứ 20 trong bảng xếp hạng toàn cầu, tụt 3 bậc so với năm ngoái.

    Trong 57 nền kinh tế được xếp hạng trong cuốn sách xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới 2009 của IMD, Trung Quốc đã thể hiện vai trò nổi trội trong một số lĩnh vực, đặc biệt là nội thương, ngoại thương, nhân lực, hành chính công, thị trường lao động...

    Tuy nhiên, cuốn sách này cũng chỉ ra những lĩnh vực đang tồn tại bất cập của Trung Quốc, bao gồm đầu tư quốc tế, luật kinh doanh, ứng dụng quản lý, y tế và môi trường.

    Bản báo cáo này cũng đưa ra một số thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt trong năm 2009, bao gồm việc cải cách trong khu vực hành chính, đối phó với diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, nâng cao chất lượng và hiệu quả của đầu tư công vào cơ sở hạ tầng.

    Được biết, trong số 57 nền kinh tế được xếp hạng bởi IMD, Mỹ vẫn là nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Hong Kong đã giành vị trí thứ hai từ Singapore và dần thu hẹp khoảng cách với Mỹ


    Nhật Bản: Mazda sẽ sản xuất bình thường trở lại kể từ tháng 6/2009
    Giống như nhiều nhà hãng ôtô Nhật Bản khác, sản xuất của Mazda đã bị đình trệ một số ngày nhất định trong những tháng gần đây do cầu tiêu dùng giảm sút.
    Tuy nhiên, các biện pháp kích cầu như giảm thuế hay giảm giá nhằm khuyến khích người tiêu dùng mua các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường đã làm tăng cầu tại Châu Âu và có thể tại các thị trường khác, bao gồm cả Nhật Bản.
    Người phát ngôn của Mazda - Ken Haruki cho biết, hãng này sẽ không tiếp tục tạm dừng sản xuất kể từ tháng 6 tới đây. Trước đó, trong tháng 2 và tháng 3, hãng ôtô có trụ sở tại Hiroshima này đã tạm dừng sản xuất tại các nhà máy ở thành phố này và Hofu vào thứ 6 hàng tuần.
    Nhưng hiện tại, cầu đối với các dòng xe của Mazda tại Châu Âu đã tăng trở lại. Điển hình là tại Đức, chính phủ đã chi 2 500 Euros tức 3400 đô la Mỹ cho người tiêu dùng để bỏ đi các xe cũ đã sử dụng 9 năm trở lên để mua 1 chiếc mới. Doanh số của Mazda 2 và MX-5 Miata tại Đức đã tăng 45% lên 3 077 chiếc trong tháng 3 từ mức 2127 của cùng kỳ năm trước.

    Toshiba sẽ ngừng sản xuất điện thoại di động tại thị trường Nhật Bản
    Ngày 20 tháng 5, nhà sản xuất chip hàng đầu Nhật Bản Toshiba cho biết, hãng sẽ ngừng việc sản xuất điện thoại di động tại thị trường Nhật Bản do nhu cầu đã sụt giảm mạnh trên toàn cầu
    Toshiba cho biết nhà máy sản xuất điện thoại di động nội địa duy nhất của hãng sẽ ngừng hoạt động từ tháng 10 năm nay. Doanh thu kinh doanh điện thoại di động của Toshiba đã giảm gần ½, xuống chỉ còn 1,5 tỷ USD trong năm tài khoá kết thúc vào tháng 3 năm 2009
    Lượng điện thoại di động tiêu thụ trên toàn cầu của Toshiba đã giảm từ 6 triệu chiếc trong năm 2007 xuống còn 3 triệu chiếc trong năm ngoái. Phần lớn điện thoại di động được bán tại thị trường Nhật Bản.
    Tuy nhiên, hãng phát biểu sẽ tiếp tục sản xuất điện thoại di động tại nhà máy đặt tại thành phố Hàng Châu của TQ.
    Cũng theo phát biểu của Toshiba thì quyết định nói trên của hãng sẽ không gây ảnh hưởng gì đến các nhân viên của nhà máy bị đóng cửa bởi hãng sẽ điều động các công nhân này sang các công việc khác.

    Mỹ: Doanh nghiệp bán lẻ Target công bố lợi nhuận giảm 13% trong Q1/2009
    Trong thời kỳ khủng hoảng như hiện nay, hầu hết mọi ngành nghề đều bị ảnh hưởng, trong đó, ngành bán lẻ là ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất do người dân buộc phải thắt lưng buộc bụng để đối phó với những khó khăn trước mắt.
    Ngày 20.05, Tập đoàn bán lẻ Target đã thông báo mức sụt giảm 13% trong lợi nhuận quý 1 khi hãng này phải đối mặt với tình trạng khách hàng cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên kết quả công bố này đã vượt mức dự đoán của các nhà phân tích do các biện pháp kiểm soát chi phí của Target đã phát huy tác dụng.
    Cụ thể, Target công bố hãng đã thu được 522 triệu đô la Mỹ tương đương với 69 cent một cổ phiếu trong vòng 3 tháng qua tính đến đầu tháng 5 này. Mức này thấp hơn so với mức 602 triệu đô la Mỹ của cùng kỳ năm ngoái.
    Tổng doanh thu của hãng có sự thay đổi đôi chút, đạt mức 14,83 tỷ đô la, so với mức 14,80 tỷ đô la của cùng kỳ nămngoái. Doanh thu tại các cửa hàng mới mở ít nhất 1 năm đã giảm 3,7% trong quý này. Các cửa hàngnày vốn được xem là các nhân tố chính cho sự phát triển của hãng.
    Lợi nhuận thu được từ các hoạt động bán hàng thông qua thẻ tín dụng đã giảm 39 triệu đô la trong quý này so với mức 181 triệu đô la của cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do sự sụt giảm trong doanh thu từ các danh mục đầu tư tổng thể và các hoạt động đầu tư tại các bộ phận của hãng.


    Mỹ: Các tổ chức tài chính có thể hoàn trả lại 25 tỷ USD tiền hỗ trợ trong năm tới

    Trong thời gian gần đây, đã có khá nhiều ngân hàng Mỹ tiến hành hoàn trả tiền cứu trợ cho Chính phủ, và bộ trưởng bộ tài chính nước này cũng vừa đưa ra nhận định cho rằng, khoản tiền hoàn trả trong năm tới sẽ đạt hơn 20 tỷ đôla.

    Mới đây, Bộ trưởng Bộ tài chính Mỹ ông Timothy Geithner đã đưa ra một dự đoán cho rằng, các tổ chức tài chính sẽ hoàn trả khoảng 25 tỷ đô la tiền hỗ trợ nhận được từ phía Chính phủ trong năm tới.
    Trong bản điều trần được đệ trình lên uỷ ban ngân hàng của thượng viện, ông Geithner cho biết, số tiền hoàn trả này sẽ được sử dụng để hỗ trợ thêm đối với các doanh nghiệp khối tài chính cần đến sự trợ giúp từ Chính phủ. Trong khi đó, nhiều nhà phê bình muốn các khoản tiền này được trả về cho ngân khố quốc gia.
    Cũng theo ông Geithner, nếu không có khoản hoàn trả nói trên thì Chính phủ vẫn còn khoảng 124 tỷ còn sót lại từ khoản 700 tỷ đô la tiền cứu trợ mà Quốc hội thông qua hồi mùa thu năm 2008.
    Ông Geithner cho biết thêm, số tiền hoàn trả nhận được sẽ được sử dụng để cấp vốn cho khối ngân hàng và hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô. Hiện Chính phủ đang cấp các khoản hỗ trợ về mặt tài chính cho hai công ty ôtô lớn của Mỹ là Chrysler và General Motors.


    Phân nhánh GM tại Canada dự định đóng cửa 300 đại lý

    Phân nhánh của GM tại Canada vừa đưa ra thông báo đối với khoảng 300 đại lý về việc hợp đồng tiêu thụ của các đại lý này sẽ không được gia hạn, nguyên nhân là do hãng sản xuất ôtô lớn nhất của Mỹ này tiến hành thu hẹp 42% quy mô hệ thống bán lẻ của hãng này tại Canada.

    Quyết định đóng cửa đại lý nói trên sẽ bắt đầu có hiệu lực khi các hợp đồng tiêu thụ hết hạn vào tháng 10 năm 2010. GM cũng cho biết hiện hãng này có khoảng 700 đại lý bán lẻ tại Canada.

    Việc tiến hành thông báo với các đại lý là một động thái nhằm hiện thực hoá kế hoạch mà GM công bố ngày 27 tháng 4, một kế hoạch tập trung vào việc co hẹp hệ thống các đại lý tại Canada. Công ty sản xuất ôtô có trụ sở đặt tại Detroit này đang phải đối mặt với nguy cơ đệ đơn phá sản vào ngày 1 tháng 6, hiện hãng này vẫn đang nỗ lực cắt giảm nợ và chi phí lao động nhằm khôi phục lại khả năng thu lợi nhuận sau khi ghi nhận 4 năm thua lỗ liên tiếp.



    Lượng tiêu thụ điện thoại di động trên toàn cầu giảm 9,4% trong Q1/2009

    Trong bối cảnh suy thoái như hiện nay, việc ngành điện thoại di động phải ghi nhận sản lượng tiêu thụ sụt giảm là điều gần như không thể tránh khỏi, và điều này đã được phản ánh khá rõ ràng trong bản báo cáo mà hãng nghiên cứu Gartner vừa đưa ra.

    Theo hãng nghiên cứu thị trường Gartner Inc thì lượng tiêu thụ điện thoại di động trên toàn cầu đã giảm 9,4% trong quý 1 năm 2009, mức giảm tính theo năm đầu tiên của ngành công nghiệp này.

    Cụ thể, Gartner cho biết, suy thoái kinh tế đã khiến cho hoạt động chi tiêu tiêu dùng giảm tại nhiều khu vực, trong đó có cả Châu Á Thái Bình Dương, một khu vực mà thông thường vẫn tăng trưởng. Tuy nhiên, trong khi thị phần của Nokia, công ty sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới, giảm thì thị phần của các đối thủ là Samsung và LG Electronics lại tăng.

    Theo báo cáo, lượng tiêu thụ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 đã giảm xuống còn 269,1 triệu chiếc. Đây là mức giảm theo quý lớn nhất từ trước đến giờ kể từ khi Gartner tiến hành thực hiện tính toán các số liệu thị trường theo quý vào năm 2001. Hãng nghiên cứu này cũng lặp lại dự đoán cho rằng, lượng tiêu thụ toàn cầu sẽ giảm 4% trong năm 2009 này.

    Cũng theo Gartner, thị phần trong quý 1 của Nokia đã giảm xuống còn 36,2% kể từ mức 39,1% của một năm trước đó, tuy nhiên hãng này vẫn nắm vị trí số 1 về thị phần. Samsung đứng ở vị trí thứ 2 với 19,1%, tăng từ mức 14,4% trước đó. Vị trí số 3 thuộc về LG với 9,9%.

  2. meohoang145

    meohoang145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Đã được thích:
    0
    tình hình kinh tế thế giới xấu gớm
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chẹp, có tin xấu tin tốt nhưng có vẻ hôm nay tin xấu nhiều hơn
    còn nhiều nhiều tin nữa nhưng em chỉ chọn tin nào hay hay thì đưa
  4. meohoang145

    meohoang145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Đã được thích:
    0
    post hộ anh thêm ít tin xấu xấu về kinh tế của Campuchia để anh chuyển sang tiếng Anh cho bọn đối tác Cam đọc nhé ... đang thoả thuận để mua lại một nửa số cổ phần của chúng nó ...
  5. Bibo06

    Bibo06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Đã được thích:
    10
    Cám ơn bác, bác có thông tin phân tích cụ thể về vấn đề này và các dự đoán xu hướng trong thời gian tới ko ạ? Đã vote 5*
  6. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Bi post nhiê?u tin xấu va?o. Sáng nay tranh cướp mafi chă?ng mua đc LBM. Bi giúp anh rung cho ba? con run, đánh rơi ha?ng giúp anh với
  7. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Bi k phải tool để dìm giá, kấm chỉ chơi trò này, bác chỉ bày đường chuột chạy là nhanh
  8. s65amg

    s65amg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm bên sàn vàng nên theo dõi khá kỹ, để phân tích dự đoán thời gian tới khó đoán lắm bác à. nhưng nhìn tổng thể theo cảm nhận của em thì dollar còn xuống nữa dù trong nửa ngày qua đang đi ngang do mấy hôm nay euro tăng dã man. USD index giảm thảm hại
  9. s65amg

    s65amg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Bi ơi em check PM nhé, anh muốn hỏi mấy việc !
  10. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Chú Rô ý kiến giề Mua băng vệ sinh không anh để lại cho 5 trần

Chia sẻ trang này