Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

1198 người đang online, trong đó có 479 thành viên. 19:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27722 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Cuối tuần đi Đà Nẵng Meo ạ
    Nắng vàng biển xanh đẹp tuyệt
    [​IMG]

    định ra biển trốn à, giơ tay lên, vào bờ nhanh ......
    [​IMG]

  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin quốc tế 26/5

    Quyết định tái trợ cấp ngành bơ sữa của Mỹ bị xem là một bước lùi

    Mới đây, Mỹ đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi và gây thất vọng đối với Australia và New Zealand, đó là quyết định tái trợ cấp đối với hoạt động xuất khẩu bơ sữa.

    Ngày 25 tháng 5, cả Australia và New Zealand đều đã bày tỏ sự thất vọng của mình trước quyết định tái trợ cấp đối với hoạt động xuất khẩu bơ sữa của Mỹ và cho rằng, đây là một bước tiến gần hơn nữa của nước này tới chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

    Theo giải thích được Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ đưa ra thì quyết định nằm trong chương trình thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm bơ sữa này được đưa ra đã theo sau quyết định bảo hộ xuất khẩu bơ sữa mà EU đưa ra hồi tháng 1 năm 2009. Vị bộ trưởng này cũng cho biết thêm rằng, chương trình nói trên được áp dụng đối với 102 000 tấn Mỹ tức 91 000 mét tấn các sản phẩm chủ yếu là bột sữa, bơ và phomát.

    Cũng theo bộ trưởng bộ nông nghiệp Mỹ thì động thái phản hồi đã được tính toán kỹ của nước này là hoàn toàn phù hợp với các cam kết với tổ chức thương mại thế giới WTO, bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ cố gắng hết sức để tổi thiếu hoá các ảnh hưởng đối với những nhà cung ứng quốc tế không được trợ cấp. Được biết, cả Australia và New Zealand đều không tiến hành trợ cấp các sản phẩm bơ sữa.

    Mỹ: Google tăng cường cạnh tranh với Facebook trong lĩnh vực tìm kiếm

    Theo tuyên bố mà phát ngôn viên của Google đưa ra vào ngày 25 tháng 5, hãng sở hữu hệ thống tìm kiếm số 1 thế giới này đã bắt đầu đưa hệ thống mạng xã hội trực tuyến Facebook vào danh sách những đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực tìm kiếm.
    Hiện nay, những người sử dụng Internet đang tìm kiếm các câu trả lời cho những yêu cầu tìm kiếm của mình chứ không chỉ đơn thuần là một danh sách các trang web cho từ khoá tìm kiếm như trước kia nữa.
    Theo giám đốc chuyên trách về sản phẩm của Google thì hiện nay, người sử dụng đang ngày càng có xu hướng sử dụng Internet để tìm câu trả lời cho các câu hỏi mang tính chất cá nhân cao.
    Cũng theo vị giám đốc này thì các mạng xã hội trực tuyến có lợi thế rất lớn trong xu hướng dịch chuyển nhu cầu tìm kiếm này vì thông tin của các mạng xã hội này dựa rất nhiều vào các thông tin đến từ bạn bè, người quen, hay ít nhất là một cá nhân, và thông thường thì người sử dụng có xu hướng tin tưởng các thông tin kiểu này hơn.
    Được biết, hiện Google đang bắt đầu cung cấp các công cụ để người sử dụng có thể tiến hành đánh giá kết quả tìm kiếm và loại trừ các kết nối không liên quan, tuy nhiên việc này vẫn còn khá phức tạp.


    Mỹ: Bank of America tiến hành điều chỉnh lại 64 000 khoản vay mua nhà

    Bank of America, ngân hàng lớn nhất của Mỹ, đã tiến hành điều chỉnh lại 64 000 khoản vay mua nhà trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 3 năm 2009 sau khi tiến hành giàn xếp được các khoản phí phải trả cho các hoạt động cho vay mang tính chất trục lợi của ngân hàng này, các khoản phí này đã được quy định trong một thoả thuận với 42 bang của Mỹ.

    Theo bản báo cáo được phát ngôn viên của Bank of America đưa ra thì các hoạt động điều chỉnh nói trên sẽ tiết kiệm cho người đi vay một khoản tiền lên tới 823,5 triệu đôla bao gồm cả khoản vốn vay và lãi suất. Cũng theo báo cáo này thì Bank of America đã đề xuất việc điều chỉnh các khoản vay với lãi suất thấp hơn cho 100 300 người đi vay.
    Vào tháng 7 năm 2008, Bank of America đã mua lại Country Wide Financial Corporation, một tập đoàn từng là hãng cho vay bất động sản lớn nhất của Mỹ, với mức giá là 2,5 tỷ đôla. Thương vụ mua lại này là nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của Bank of America về lượng tiền gửi cũng như cho vay qua thẻ tín dụng. Tuy nhiên các điều khoản cho vay của Country Wide đã khiến cho các cơ quan tư pháp tại California, Florida và các bang khác phải tiến hành nhiều cuộc điều tra. Cuối cùng, vào tháng 10 năm 2008, Bank of America đã đồng ý sẽ tiến hành việc điều chỉnh các khoản vay để có thể tiết kiệm cho 390 000 người đi vay một khoản lên tới 8,4 tỷ đôla.




    Đức: Niềm tin kinh doanh tăng trong tháng 5/2009

    Niềm tin kinh doanh của Đức trong tháng 5 đã tăng tháng thứ hai liên tiếp do các động thái cắt giảm lãi suất và các gói kích thích kinh tế của chính phủ đã thúc đẩy kỳ vọng về cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến thứ hai sẽ dịu đi vào cuối năm nay.

    Viện Ifo tại Munich cho biết, chỉ số niềm tin kinh doanh, dựa trên cuộc khảo sát 7000 giám đốc điều hành, đã tăng từ 83,7 điểm trong tháng 4 lên 84,2 trong tháng 5. Chỉ số này đã tiếp tục tăng từ mức 82,2 điểm trong tháng 3 - mức thấp nhất trong vòng 26 năm qua.

    Liên minh của Thủ tướng Angela Merkel đang cố gắng kéo nền kinh tế thoát khỏi cuộc suy thoái hiện nay với một kế hoạch chi tiêu trị giá 82 tỷ euro, tương đương với 115 tỷ USD. Trong khi chính phủ dự đoán nền kinh tế sẽ suy giảm 6% trong năm 2009 thì Thống đốc ngân hàng Trung ương Đức, ông Axel Weber lại cho rằng, có nhiều cơ sở để lạc quan về sự phục hồi vào cuối năm nay.



    Các quốc gia EU thông qua kế hoạch cấp visa cho các nhân công tay nghề cao

    Hôm 25/05 vừa qua, các quốc gia Liên minh Châu Âu đã quyết định thông qua chương trình cấp visa mới nhằm thu hút các nhân công tay nghề cao. Theo đó, các nhân công tay nghề cao sẽ nhận được một visa đi lại một lần có thời hạn nhiều năm để làm việc và di chuyển tự do trong khu vực liên minh Châu Âu EU. Tuy nhiên, Anh, Ailen và Đan Mạch sẽ không tham gia vào kế hoạch trên.

    Mục đích của chương trình trên là thu hút các nhân công như các kỹ sư, bác sỹ, kỹ sư công nghệ thông tin và các nhà nghiên cứu khoa học từ Ấn Độ, Trung Quốc và các khu vực khác nhằm đáp ứng sự thiếu hụt các nhân công tay nghề cao do dân số của khu vực này đang già đi.

    Ông Jacques Barrot, Ủy viên châu Âu phụ trách Tư pháp và Nội vụ cho biết, kế hoạch này sẽ làm tăng tính cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Các quan chức EU cho biết visa đi lại một lần đồng nghĩa với việc sẽ có ít quan liêu hơn và các nhân công sẽ được đối xử công bằng trên hầu hết khu vực Liên minh Châu Âu, tránh tình trạng các quốc gia thành viên cạnh tranh vì nhân tài.

    Những visa này sẽ có thời hạn 4 năm và có thể làm mới phụ thuộc vào thời hạn của hợp đồng làm việc. Điều này cũng cho phép người sở hữu visa có thể đưa các thành viên gia đình đến quốc gia mà người đó làm việc và các thành viên gia đình đó cũng sẽ nhận được những phúc lợi như người sở hữu visa, phụ thuộc vào luật lệ của từng quốc gia.

    Bên cạnh đó, những người sở hữu visa có quyền hưởng các phúc lợi xã hội và việc làm như công dân của EU và sau 2 năm đầu có thể chuyển đến làm việc tại các nước khác trong khu vực. Họ cũng sẽ được nhận ít nhất là 1,5 lần mức lương trung bình hằng năm của quốc gia đang làm việc.

    Số người trong độ tuổi lao động của EU sẽ giảm hơn 50 triệu người cho đến năm 2050 và nhiều quan chức cho biết chỉ có làn sóng những người dân nhập cư mới có thể bù đắp ảnh hưởng của tỷ lệ sinh giảm và dân số đang già đi trong khu vực.


    Honda trở thành nhà sản xuất ôtô có uy tín hàng đầu với các hãng cung ứng
    Toyota đã trở thành nhà sản xuất ôtô có uy tín hàng đầu với các hãng cung ứng phụ tùng kể từ năm 2002. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của công ty Planning Perspectives chuyên thực hiện các cuộc khảo sát trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, mức độ tín nhiệm với hãng ô tô này đã giảm trong 2 năm qua. Giờ đây, đứng đầu trong danh sách các công ty ôtô được các nhà cung ứng phụ tùng mong muốn cùng hợp tác là cái tên Honda. Người đứng đầu của Planning Perspectives cho biết, các nhà cung ứng hợp tác với Toyota thường phàn nàn về đội ngũ nhân viên trẻ tuổi và ít kinh nghiệm của hãng này.
    Kết quả khảo sát cũng cho thấy, các hãng ôtô Nhật vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các hãng cung ứng phụ tùng ôtô. Xếp sau Honda và Toyota cũng là một hãng ôtô của Nhật, Nissan Motor. Ba vị trí còn lại lần lượt thuộc về ba đại gia ôtô của Mỹ là Ford, General Motors và Chrysler.
    Được biết, cuộc khảo sát nói trên được thực hiện trong thời gian hơn 3 tuần hồi tháng 4 vừa qua. Các hãng ôtô được xếp hạng dựa trên mức độ được tín nhiệm, mức độ cởi mở và trung thực trong trao đổi thông tin, mức độ trợ giúp với các nhà cung ứng để giảm chi phí cũng như các cơ hội kinh doanh có lãi cho các doanh nghiệp này. Khoảng 231 nhà cung ứng phụ tùng vốn tham gia vào 52% hoạt động mua bán với các hãng ôtô hàng năm đã tham gia vào cuộc khảo sát trên.


    Đức: Xuất khẩu và chi tiêu của các công ty đều sụt giảm mạnh trong quý 1/2009

    Văn phòng thống kê Liên bang Đức cho biết, xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm nay đã sụt giảm 9,7% so với quý 4 năm 2008, tổng giá trị những khoản đầu tư của các công ty đã giảm 7,9%. Còn GDP của quốc gia này trong quý 1/2009 đã suy giảm 3,8% so với quý trước đó tính theo mùa. Đây là những mức sụt giảm kỷ lục tính theo quý kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê năm 1970.
    Thời kỳ suy thoái toàn cầu được cho là tồi tệ nhất kể từ thế chiến thứ 2 đã cho thấy rõ điểm yếu của nền kinh tế Đức, đó là phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu, hệ quả là các công ty buộc phải cắt giảm sản lượng sản xuất đồng nghĩa với việc sa thải lao động khi nhu cầu trên thế giới sụt giảm. Tuy nhiên nhờ những nỗ lực kịp thời của chính phủ, cụ thể là kế hoạch chi tiêu trị giá 82 tỷ euro, nền kinh tế Đức cho thấy những dấu hiệu đang thoát khỏi điểm đáy của thời kỳ suy thoái bằng việc niềm tin kinh doanh đã tăng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 5.


    Mỹ: Những ngày cuối cùng của GM trước hạn chót tái cơ cấu
    Các quan chức của liên đoàn công nhân ngành ô tô Mỹ sẽ có cuộc họp vào ngày 26 tháng 5. Trong cuộc họp này họ sẽ được biết GM cắt giảm thêm bao nhiêu công nhân tại Mỹ khi nhà sản xuất ô tô này đang ở vào giai đoạn có thể được coi là tuần cuối cùng trước khi phá sản.
    Các quan chức của liên đoàn cũng có kế hoạch gặp gỡ tại Detroit để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận lao động nhằm cắt giảm chi phí đã được đàm phán vào tuần trước và sẽ hoàn tất việc bỏ phiếu vào thứ 5 ngày 28/5.
    Kể từ đầu năm nay GM đã nhận 19,4 tỷ đô la từ chính phủ Mỹ và đang nỗ lực cắt giảm chi phí và giảm nợ nhằm tiếp tục nhận thêm hỗ trợ của chính phủ.
    GM cho biết sau ngày 1 tháng 6 hãng sẽ cần thêm 7,6 tỷ đô la từ bộ tài chính.
    Tại Canada, công nhân của GM tại các nhà máy ở Ontario đã phê chuẩn các thỏa thuận nhượng bộ với hãng này với 86% số phiếu thuận.
    Hợp đồng lao động mới sẽ giúp GM cắt giảm gần 30% chi phí lao động theo giờ tại Canada.
    Thứ tư tuần này GM cũng sẽ biết có bao nhiêu tiền trong khoản nợ trái phiếu trị giá 27 tỷ đô la sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu. GM đã đặt mục tiêu cắt giảm 90% nợ trái phiếu, nhưng theo các nhà phân tích đây là một mục tiêu không tưởng.

    Úc: Rio Tinto cắt giảm 33% giá quặng sắt

    Theo thoả thuận được ký kết, Rio sẽ bán quặng sắt Pilbara và Yandicoogina cho Nippon Steel với giá 97 cent một tấn quặng khô so với mức 144,66 cent trong năm 2008. Giá quặng thô sẽ được bán với giá 112 cent một tấn so với mức 201,69 cent trước đó.

    Đây được coi là thoả thuận đầu tiên giữa môt tập đoàn nhà sản xuất thép lớn và một tập đoàn khai mỏ lớn trên thế giới. Điều này sẽ đặt ra một mức giá chuẩn được áp dụng trên toàn cầu.
    Các chuyên gia cũng cho biết mức giảm giá quặng sắt từ 30 - 35% là đủ để các nhà máy sản xuất thép của Trung Quốc hoạt động trở lại.

    Rio Tinto cho biết nhu cầu về quặng tại Trung Quốc đã tăng trưởng trở lại. Trong 6 tuần vừa qua, các nhà máy của Rio đã vận hành hết tốc độ.


  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chứng khoán Mỹ ngày 27/5

    Sau kì nghỉ cuối tuần kéo dài 3 ngày, thị trường Mỹ ngày hôm qua đã trở lại giao dịch bình thường và có một khởi đầu đầy hứng khởi khi cả 3 chỉ số đều kết phiên với mức tăng trên dưới 3% giá trị.

    Chỉ số Công Nghiệp Dow Jones lấy lại được 2,37% giá trị bị mất, tăng đến gần 200 điểm, 196,17 điểm và trở lại với mức tâm lý 8400 khi chốt phiên ở mức điểm 8473,49 điểm. Chỉ số phụ thuộc vào các cổ phiếu công nghệ lớn Nasdaq đã tăng vọt mạnh nhất khi hồi phục đến 3,45%, vượt qua mức tâm lý 1700 và dừng lại ở số điểm 1750,43 điểm. Cuối cùng, chỉ số tổng hợp S&P 500 đã vượt lên con số 900 điểm bằng mức tăng 2,63%, tương đương với 23,33 điểm.

    Phiên tăng điểm này đã chấm dứt chuỗi bốn ngày trượt dốc của thị trường trong tuần vừa qua. Thậm chí theo nhiều nhà phân tích, chính sự đi xuống trước đó đã tạo nền cho phiên tăng điểm do tâm lý đợi mua vào của nhà đầu tư sau khi các cổ phiếu xuống gía. Tuy vậy, hầu hết nhận định đều cho rằng đây sẽ vẫn chỉ là sự hồi phục ngắn hạn. Bởi lẽ lực đẩy đưa thị trường đi lên không thực sự chắc chắn và dài hạn. Căn nguyên chính của phiên tăng tốc đêm qua là thông tin tốt về chỉ số niềm tin tiêu dùng trong tháng 5 do tổ chức phân tích Conference Board công bố.

    Theo đó, chỉ số này đã vọt lên mức cao nhất trong 8 tháng trở lại đây nhờ sự dịu bớt của thất nghiệp. Con số này đã tăng lên mức 54,9 trong tháng 5 từ mức 40,8 trong tháng 4, mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2003 cho đên nay. Giám đốc Bộ phận nghiên cứu tiêu dùng của Conference Board , Lynn Franco đã khẳng định rằng :" Người tiêu dùng đã bớt bi quan hơn nhiều so với thời điểm đầu năm nay." Mặc dù nền kinh tế vẫn tiếp tục co hẹp trong năm nay, tốc độ xuống dốc đã được kìm bớt lại phần nào.

    Tuy vậy, một số liệu kinh tế khác từ lĩnhvực nhà đất đã phần nào xóa bỏ bớt tâm lý lạc quan của thị trường. Chỉ số giá nhà S&P Case- Shiller đã giảm 19,1% trong quy 1, mức giảm mạnh nhất theo quý trong lịch sử. Trong tháng 3, có đến 15/20 khu vực đô thị của Mỹ chứng kiến giá nhà giảm đến hai con số so với cùng kỳ năm trước.

    Rõ ràng là bức tranh kinh tế vẫn đang rất đa sắc bởi những thông số kinh tế trái chiều. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chính sự trái chiều này là minh chứng cho thấy sự hồi phục đang bắt đầu nhen nhóm ở một vài lĩnh vực đầu tiên. Dù sao thì quả bóng tâm lý thị trường cũng đã được bơm đầy bởi những thông tin tích cực nói trên.

    Nhóm cổ phiếu bán lẻ là nhóm đón nhận thông tin tiêu dùng một cách hân hoan nhất. Các cổ phiếu này đều đồng lọat tăng mạnh. CP của JC Penny tăng 6,49%, Tiffany tăng 6,32% và Kohl''''''''s tăng 6,99%.

    Mặc dù đón nhận thông tin giá nhà không lạc quan, CP nhóm nhà đất vẫn tăng giá khá mạnh theo đà chung của thị trường. CP của Beazer Homes tăng 12%, CP của Hovnanian tăng 9,02%.

    Trên sàn giao dịch điện tử Nasdaq, các cổ phiếu công nghệ đã có một phiên giao dịch sôi động với CP Apple dẫn đầu làn sóng tăng giá sau khi Morgan Stanley tăng mức đánh giá CP của hãng sản xuất iPhone và iPod này lên mức " tốt". CP của Apple đã tăng 6,74%. Trong khi đó, CP của đối thủ cạnh tranh Reseach In Motion của họ cũng tăng giá nhờ BMO Capital Management tăng mức giá có lời của cổ phiếu này từ 72 lên 82$ nhờ đợt tung ra thị trường các thiết bị 3G bền và mức chi phí họat động thấp. CP của RIM niêm yết tại Mỹ đã tăng 6,62%.

    Cuối cùng là Cp của hai cây đại thụ GM và GE. Cp của Gm đi từ đáy chỉ số Dow lên CP dẫn đầu trước khi kết thúc phiên với mức biến động không đáng kể. Thông tin đáng chú ý ngày hôm qua là việc các trái chủ của công ty này đã từ chối lời đề nghị hoán đổi nợ lấy cổ phiếu mà GM đưa ra nhằm giảm tải số nợ của họ hiện nay. Động thái này gần như đã đặt GM trước bờ vực phá sản rất liền kề. Trong khi đó, CP của GE cũng tăng 2,21% mặc dù CEO của hãng Jeff Immett phát biểu rằng trong một vài năm tới, để đạt được tăng trưởng sẽ không hề dễ dàng với hãng.

    Dầu vàng

    Thị trường năng lượng như đã điểm qua đã leo lên mức giá cao nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây trước thông tin về niềm tin tiêu dùng. Cụ thể thì theo the Conference Board, chỉ số niềm tin tiêu dùng của người dân Mỹ đã tăng lên mức 54,9 điểm trong tháng 5, so với con số đã điều chỉnh trong tháng 4 là 40,8 điểm, tức là cao hơn rất nhiều so với con số dự đoán chỉ là 42 điểm mà nhiều nhà kinh tế học trông đợi. Theo ông Bill O?TGrady, chiến lược gia thị trường tại Confluence Investment Management tại St.Louis thì ?olịch sử đã cho thấy rằng bước nhảy vọt trong niềm tin tiêu dùng là tín hiệu cho thấy kinh tế đang tăng bật trở lại. Bản báo cáo của The conference board cho thấy kể cả nếu suy thoái chưa qua đi thì nó cũng sẽ kết thúc sớm và đây là tin tốt cho dầu tăng giá.

    Chốt phiên giao dịch, dầu giao tháng 7 trên sàn NYMEX tăng 78 cent, tương đương 1,3%,lên mức giá $62,45/1 thùng, đây cũng là mức giá cao nhất đạt được kể từ ngày 5/11 trong năm 2008.

    Ngày thứ 4 sắp tới là ngày công bố về dự trữ năng lượng và theo dự đoán thì dự trữ dầu thô có thể tăng thêm 50,000 thùng lên mức 368,5 triệu thùng trong tuần kết thức vào ngày 22/5 (theo bloomberg). Bên cạnh đó theo các thông tin từ OPEC thì trong cuộc họp vào ngày mai 28/5, có thể họ sẽ ko đưa ra cắt giảm thêm sản lượng nào cả.

    Nhìn chung giao dịch dầu cũng không nhiều biến động và khối lượng giao dịch vẫn mỏng do đây là ngày đầu tiên giao dịch bắt đầu mở cửa sau tuần nghỉ lễ dài memorial days.

    Chuyển qua 1 thị trường khác là thị trường vàng. Nếu như thông tin về niềm tin tiêu dùng bật mạnh là tin tốt cho dầu thì trái lại, đây là là áp lực khiến cho giá vàng đi xuống. Kết thúc phiên giao dịch trên sàn COMEX, vàng đứng ở mức giá $953,30/1 oz, tức là đã giảm thêm $5,60, tức 0,58%. Đây cũng là lần giảm đầu tiên của vàng trong vòng 6 ngày trở lại đây. Có thể thấy việc dầu tăng, đôla yếu đi cũng là những áp lực khiến vàng phải bỏ đi những gì nhận được trong tuần vừa qua. Giá trị của vàng tính đến trước ngày giao dịch đã tăng được đên 7,9% trong tháng, trong khi đó dầu thô tăng được 21%, còn chỉ số US Dollar Index thì đã giảm đến 5,4%

    Theo như điều tra của Bloomberg với các nhà đầu tư và phân tích gia về vàng thì 23 trong số 30 người được họ cho biết vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này, 5 trong số 30 người nghĩ vàng đi xuống còn 2 người nghĩ là vàng sẽ không có nhiều thay đổi.

    Thời gian qua thì quỹ tín thác bảo đảm bằng vàng cũng đã cho thấy những thay đổi đáng kể khi tăng lượng dự trữ vàng nén ở đây lên ở mức 1118,76 tấn vàng nén? việc mua vàng vào mạnh như thế này có thể thấy phần nào nhu càu đầu tư vàng như là nơi trú ẩn an toàn vẫn còn khá cao





    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 27/05/2009
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    loăng quăng loăng quăng nào
  5. meocon146

    meocon146 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Bi gà
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chú
    hôm qua sao cháu gọi chú hông được
    gọi qua Ym đó
    Chú đang ở đâu rùi ạ
  7. meocon146

    meocon146 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Chú ngủ quên...hihi
    chu vẫn đang ơ VN, hôm qua mới có VISA... delay dến đêm 28/06 ới lên đường
  8. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Chà?o Bi
    lĂu lf́m mới 'c gf̣p Bi, nhớ quà
    Đài ka lài sf́p 'i cĂng du rĂ?i à?
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chĂo anh
    lĂu lắm m>i vĂo 'Ăy 'ược
    Nh> Full House quĂ, huhu
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chú sang nhà cháu chơi

Chia sẻ trang này