Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

1198 người đang online, trong đó có 479 thành viên. 19:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27722 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Ôi Bi đây rô?i
    Nhớ ứ chịu được
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin quốc tế ngày 1/6
    Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp có nguy cơ vượt ngưỡng 9% trong tháng 5/2009

    Theo nhận định mới được các chuyên gia kinh tế đưa ra, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ có khả năng đã vượt ngưỡng 9% trong tháng 5 vừa rồi, nếu trở thành sự thật thì đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng 25 năm trở lại đây tỷ lệ thất nghiệp vượt ngưỡng này. Đây cũng là một dấu hiệu củng cố thêm dự đoán cho rằng, nền kinh tế số 1 thế giới sẽ chỉ có thể rút ra khỏi đợt suy thoái lần này một cách từ từ.

    Bản điều tra được hãng tin Bloomberg thực hiện với sự tham gia của 59 chuyên gia kinh tế cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp có thể đã tăng lên mức 9,2%, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 1983 đến nay. Được biết, Bộ Lao động sẽ đưa ra công bố chính thức về tình trạng thất nghiệp vào ngày 5 tháng 6 tới. Một vài số liệu khác có thể cho thấy, ngành sản xuất và dịch vụ đã suy giảm với tốc độ chậm hơn và hoạt động tiêu dùng tiếp tục giảm.

    Cũng theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên mức gần 10% vào cuối năm 2009 này, làm nhiều người Mỹ mất đi nguồn thu nhập cần thiết để đẩy mạnh tiêu dùng, đồng thời, thất nghiệp cũng sẽ gây cản trở tới mức độ phục hồi của nền kinh tế. Việc tiếp cận các nguồn tín dụng cũng sẽ bị hạn chế trong bối cảnh tình trạng vỡ nợ ở mức kỷ lục và việc tịch biên nhà thế chấp khiến khối ngân hàng do dự trong hoạt động cho vay.

    Mỹ: Starbucks thúc giục các chủ đất giảm 25% giá thuê mặt bằng

    Starbucks, hãng sở hữu hệ thống cửa hàng cà phê lớn nhẩt thế giới, đang tiến hành thúc giục các chủ đất đưa ra mức cắt giảm giá thuê đất lên tới 25%, một động thái của hãng này nhằm tranh thủ sự suy giảm của thị trường bất động sản để tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng.
    Starbucks đã bắt đầu các nỗ lực giảm giá thuê đất vào tháng 1, đây được coi là một phần kế hoạch của hãng nhằm giảm bớt chi phí. Cũng trong tháng 1, Starbucks đã đưa ra tuyên bố sẽ đóng cửa khoảng 300 quán cà phê trong năm nay và cắt giảm 6 700 việc làm sau khi lợi nhuận quý 1 giảm 69%. Tình hình kinh doanh của hãng đã bị ảnh hưởng trong bối cảnh những người tiêu dùng quan tâm đến giá cả tiến hành cắt giảm việc tiêu thụ cà phê.
    Hiện Starbucks đang tìm các giải pháp để giảm các chi phí về lao động, thực phẩm và các chi phí khác, hãng này đã cắt giảm được tổng cộng 195 triệu đôla trong suốt 6 tháng đầu của năm tài khoá 2009. Vào tháng 4, Starbucks cũng thông báo, hãng đang tiến hành việc cắt giảm chi phí tổng cộng một khoản là 500 triệu đôla trong năm tài khoá kết thúc vào tháng 9 tới.
    Được biết, mức cắt giảm giá thuê chính thức mà Starbucks đưa ra vẫn chưa được tiết lộ, ngoài ra, các thông tin về số lượng chủ đất được được hãng này tiến hành thương lượng hay số lượng các chủ đất đã đồng ý với đề xuất cắt giảm này vẫn chưa được công bố.


    Mỹ: Starbucks thúc giục các chủ đất giảm 25% giá thuê mặt bằng


    Starbucks, hãng sở hữu hệ thống cửa hàng cà phê lớn nhẩt thế giới, đang tiến hành thúc giục các chủ đất đưa ra mức cắt giảm giá thuê đất lên tới 25%, một động thái của hãng này nhằm tranh thủ sự suy giảm của thị trường bất động sản để tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng.
    Starbucks đã bắt đầu các nỗ lực giảm giá thuê đất vào tháng 1, đây được coi là một phần kế hoạch của hãng nhằm giảm bớt chi phí. Cũng trong tháng 1, Starbucks đã đưa ra tuyên bố sẽ đóng cửa khoảng 300 quán cà phê trong năm nay và cắt giảm 6 700 việc làm sau khi lợi nhuận quý 1 giảm 69%. Tình hình kinh doanh của hãng đã bị ảnh hưởng trong bối cảnh những người tiêu dùng quan tâm đến giá cả tiến hành cắt giảm việc tiêu thụ cà phê.
    Hiện Starbucks đang tìm các giải pháp để giảm các chi phí về lao động, thực phẩm và các chi phí khác, hãng này đã cắt giảm được tổng cộng 195 triệu đôla trong suốt 6 tháng đầu của năm tài khoá 2009. Vào tháng 4, Starbucks cũng thông báo, hãng đang tiến hành việc cắt giảm chi phí tổng cộng một khoản là 500 triệu đôla trong năm tài khoá kết thúc vào tháng 9 tới.
    Được biết, mức cắt giảm giá thuê chính thức mà Starbucks đưa ra vẫn chưa được tiết lộ, ngoài ra, các thông tin về số lượng chủ đất được được hãng này tiến hành thương lượng hay số lượng các chủ đất đã đồng ý với đề xuất cắt giảm này vẫn chưa được công bố.

    Thụy Sỹ sẽ đưa ra các giới hạn về chi trả lương thưởng trong khối ngân hàng

    Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thuỵ Sỹ - viết tắt là FINMA - sẽ tiến hành công bố các quy định về việc chi trả lương thưởng của khối ngân hàng trong tuần này. Cụ thể, cơ quan này muốn gắn kết việc chi trả thưởng cho nhân viên với việc đạt được các mục tiêu dài hạn.
    Một hệ thống liên kết ?othưởng theo hiệu quả? - đồng nghĩa với việc cắt lương nếu làm việc kém hiệu quả và thưởng nếu hiệu quả tốt - cũng có thể được đưa ra với tất cả các ngân hàng Thuỵ Sỹ, đồng thời, các ngân hàng này cũng sẽ phải đưa ra các thông tin chi tiết hơn liên quan đến chính sách về chi trả lương thưởng.

    Được biết, ngân hàng lớn nhất của Thuỵ Sỹ là UBS AG đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tín dụng và đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của Chính phủ nước này vào năm ngoái.

    Như một phần nằm trong các điều khoản tiếp nhận gói hỗ trợ nói trên, hiện Chính phủ Thuỵ Sỹ đang tiến hành giám sát cơ cấu chi trả lương thưởng của ngân hàng này. Theo đó, những khoản thưởng dành cho các lãnh đạo cấp cao đã bị cắt bỏ và các thay đổi trong chính sách tiền lương của UBS đã được đưa ra sau khi ngân hàng này phải ghi nhận mức thua lỗ theo năm lớn nhất trong lịch sử vào năm 2008.

    UBS đã bị phê phán khá nhiều vì đã tiến hành tăng lương cho các nhân viên khối ngân hàng đầu tư sau khi nhận được Chính phủ cứu trợ , tuy nhiên trong tuần vừa rồi, CEO của ngân hàng này đã lên tiếng giải thích rằng, việc tăng lương trở lại này sẽ giúp duy trì được mức lương trung bình trên thị trường lao động và thu hút được các nhân viên xuất sắc nhất.

    Nhật Bản: Mức lương lao động tiếp tục suy giảm trong tháng 4/2009

    Trong tháng 4 vừa qua, mức lương lao động hàng tháng tại Nhật bản, bao gồm cả lương làm ngoài giờ và thưởng, đã giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp nối mức sụt giảm 3,9% trong tháng 3. Bộ Lao động Nhật Bản cho biết, nhờ sản xuất có dấu hiệu hồi phục mà mức lương lao động tuy vẫn suy giảm, nhưng tốc độ đã chậm lại.
    Hoạt động sản xuất được khôi phục phần nào đã khiến mức lương làm thêm giờ suy giảm 45,3% trong tháng 4, thấp hơn so với mức 48,9% trong tháng 3. Tuy vậy tình hình kinh doanh khó khăn đã khiến một số công ty Nhật Bản vẫn tiếp tục cắt giảm lương nhằm cắt giảm chi phí.
    Mức lương bổng giảm sút cộng với tình hình thất nghiệp gia tăng sẽ khiến các hộ gia đình thắt chặt chi tiêu. Điều này sẽ làm cản trở tốc độ hồi phục của nền kinh tế Nhật Bản. Theo các chuyên gia kinh tế, sẽ phải mất một thời gian nữa, khi hoạt động sản xuất và xuất khẩu phục hồi một cách vững chắc thì mức lương lao động mới có thể gia tăng.

  3. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Sao Mỳf up mành thẮ Bi ơi
  4. meocon188

    meocon188 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Đã được thích:
    0
    lazy! tháng mới up được 1 cái tin










  5. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    Còn đang nằm ổ
  6. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    CĂ tin chi tiĂu tfng vĂ hoạt 'Tng SX thĂng 4 phục h"i so v>i thĂng 3.
    Bi 'i chơi lĂu ngĂy mĂ khĂng bĂo trư>c v>i mọi người, lĂm cả nhĂ mắc cĂng dĂi c. chờ 'ợi. GhĂt roĂi. Đi ra thoai, khĂng vĂo 'Ăy nữa.

  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Em cũng nh> mọi người lắm
    Cả tuần 'i lĂm về m?t, t'i chả vĂo net hay di.n 'Ăn. Cu'i tuần lại về HP
    Vừa lĂm xong vi?c Y cĂng ty, trư>c khi về nhĂ vĂo chĂo mọi người 1 cĂu
    Chờ em xem chứng khoĂn Mỹ 'Ă nhĂ

    Chứng khoĂn Mỹ tfng 'ifm do cĂc nhĂ 'ầu tư 'ược thĂc 'ẩy bYi cĂc bĂo cĂo kinh tế của Trung Qu'c vĂ Mỹ.
    Theo 'Ă ngĂnh sản xuất của Trung Qu'c tiếp tục mY rTng, khiến nhĂ 'ầu tư tin rằng kinh tế Trung Qu'c 'ang .n 'c 'o hoạt 'Tng sản xuất của vi?n quản lĂ cung ứng 'Ă tfng từ 40,1 trong thĂng 3 lĂn 42,8 trong thĂng 4, t't hơn 1 chĂt so v>i dự 'oĂn của cĂc nhĂ kinh tế
    vĂ chi tiĂu xĂy dựng tfng 0,8% trong thĂng 4, gấp 'Ăi mức tfng 0,4% của thĂng 3
    Thu nhập cĂ nhĂn tfng 0,5% trong thĂng 4, nhờ vĂo gĂi thĂc 'ẩy kinh tế của chĂnh quyền Obama
    T? l? tiết ki?m cĂ nhĂn tfng từ 4,5% thĂng 3 lĂn 5,7% thĂng 4, mức cao nhất từ nfm 1995

    Đại loại cĂn dĂi dĂi nhưng em d<ch qua qua thế, hihi
  8. cuti1681

    cuti1681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Đã được thích:
    0
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Thui mà sorry Meo, mới 1 tuần lazy thui
    Từ mai lại chăm nhé
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hic có ổ nào đâu mà nằm ạ
    Nằm ổ ở công ty suốt thui

Chia sẻ trang này