Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

1980 người đang online, trong đó có 792 thành viên. 08:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27714 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. meocon188

    meocon188 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Đã được thích:
    0
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    khách sáo khách sáo
  3. meocon188

    meocon188 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Đã được thích:
    0
    sáng mai post tin sớm nhá











  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    giữ lời hứa nhá
    Chứng khoán Mỹ ngày 4/6/2009

    Thị trường ngày thứ tư đã quay đầu đi xuống sau 4 ngày tăng điểm liên tục do những tia hy vọng về khả năng hồi phục của kinh tế Mỹ lại bị đe dọa bởi những thông số kinh tế ảm đạm đến từ hàng lọat lĩnh vực khác nhau được công bố trong phiên giao dịch hôm qua.

    Chỉ số tổng hợp S&P 500 chịu mức giảm mạnh nhất là 1,37%. Chỉ số Công Nghiệp Dow Jones trừ đi 65,59 điểm trong khi chỉ số Nasdaq đóng phiên ở mức 1825,92 điểm, sau khi bị trừ đi 0,59% giá trị.
    Chỉ số biến động VIX đi ngược chiều với các chỉ số này khi tăng nhẹ và vượt lên mốc tâm lý 30 điểm khi đóng phiên ở mức 31,02 điểm.

    Trong phát biểu hôm qua, chủ tịch Fed Ben Bernanke đã khuyến cáo về tình trạng leo thang nợ xấu của nước Mỹ có thể đẩy mức lãi suất dài hạn lên cao hơn đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung đẩy lùi nguy cơ thâm hụt ngân sách trầm trọng của nước Mỹ hiện nay. Tuy nhiên, ông này cũng tỏ ra tin tưởng vào khả năng hồi phục của nền kinh tế Mỹ trong nửa cuối năm nay.

    Hôm thứ tư, như thường lệ thị trường lại đón nhận bản báo cáo về tình hình việc làm của ADP, một căn cứ để dự đoán về kết quả sẽ được công bố chính thức trong bản báo cáo của Chính phủ về việc làm sẽ được tung ra ngày thứ 6. Theo đó, số lượng việc làm bị cắt giảm ở những công ty tư nhân của Mỹ trong tháng 5 là 532 000. Con số này thấp hơn mức 545 000 của tháng 4 nhưng lại cao hơn mức ước tính ban đầu. Trước kết quả này, các chuyên gia đã đưa ra dự báo rằng tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5 có thể sẽ leo lên mức 9,2% từ mức 8,9% của tháng trước.

    Từ lĩnh vực sản xuất, chỉ số dịch vụ tháng 5 do VIện nghiên cứu nguồn cung ISM công bố đã tăng lên mức 44 từ mức 43,7 trong tháng 4. Tuy nhiên, mức tăng này quá nhẹ so với kỳ vọng của thị trường và vẫn tiếp tục là một minh chứng cho tình hình kinh tế thu hẹp khi không vượt lên được ranh giới tăng trưởng 50. Mức tăng nhẹ 0,7% trong tháng 4 về Số lượng đơn đặt hàng của các nhà máy cũng không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường.

    Bong bóng tâm lý về sự hồi phục của lĩnh vực nhà đầt đã biến mất sau khi số lượng hợp đồng vay thế chấp bất động sản trong tuần trước giảm đến 16%. Nguyên nhân của mức giảm này được cho là mức lãi suất vay tăng mạnh trong tuần trước.

    Trước thông tin này, CP của nhóm ngành nhà đất và xây dựng nhà ở đồng lọat giảm. CP của Toll Brothers giảm 6,61%

    Trong khi đó, CP của nhóm ngân hàng tiếp tục hướng đi xuống sau hàng lọat những đợt phát hành cổ phiếu mới nhằm huy động tiền trả lại cho Chính phủ. CP của Prudential Financial giảm 2,85% sau khi hãng bảo hiểm này phát hành lượng cổ phiếu trị giá 1,25tỷ$ với mức giá 39$ một cổ phiếu.

    Trong khi đó, lĩnh vực tiêu dùng tại Mỹ đang cho thấy những dấu hiệu nóng lên trở lại. Một phần là nhờ chương trình cho vay hỗ trợ tiêu dùng và doanh nghiệp nhờ của CP Mỹ đã được đẩy mạnh hơn trong tháng 6. Nhu cầu này vốn của người dân đối với Fed trong tháng 6 đã tăng lên mức 11,5 tỷ $ tương đương tăng 8% so với tháng 5 và tăng đến 145% so với vòng cho vay đầu tiên trong tháng 3. Các nhà đầu tư đã chủ động hơn nhiều trong việc tham gia những chương trình kích thích tiêu dùng của chính phủ. Nhờ vậy, chi tiêu tiêu dùng được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố hồip hục đầu tiên. CP của Wal- Mart ngày hôm qua đã là CP dẫn đầu làn sóng tăng giá của chỉ số Dow với mức tăng 1,9%. CP của Target cũng chỉ giảm nhẹ 0,75% giá trị.

    Tin dầu vàng

    Thông tin quan trọng nhất được công bố trong ngày giao dịch thứ 4 giữa tuần của Mỹ trên thị trường dầu là con số dự trữ năng lượng của EIA. 1 điều tương đối bất ngờ là bất chấp những dự đoán rằng đây sẽ là các con số giảm thì thực tế lại cho thấy bức tranh về nhu cầu về dầu có vẻ như chưa thực sự u ám.

    Cụ thể theo EIA, dự trữ năng lượng đã tăng 2,9 triệu thùng lên 366 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 29/05. 1 phần nguyên nhân của dự trữ tăng là vì nhập khẩu dầu đã tăng thêm 9,9% và công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây.
    Còn trái ngược lại với dự trữ dầu, dự trữ xăng thì lại giảm 215,000 thùng xuống 203,2 triệu thùng trong tuần trước (dự đoán tăng 650.000 thùng theo Bloomberg)

    Cũng trong bản báo cáo này của EIA, EIA cho biết nhu cầu tiêu dùng nhiên liệu đã giảm 900.000 thùng xuống 17,7 triệu thùng 1 ngày trong tuần trước, mức giảm manh nhất kể từ 9/1 năm nay. Tiêu dùng xăng cũng giảm 518.000 thùng xuống 9,02 triệu thùng, mức giảm mạnh nhất từ tháng 1/2005.

    Những con số này đã gây áp lực cho dầu, đẩy giá dầu giảm với mức manh nhất trong 2 tuần trở lại đây, ?. ? chốt phiên giao dịch, dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 trên sàn NYMEX giảm $2,43, tương đương 3,5%, xuống mức giá $66,12/1 thùng. Giá các hợp đồng dầu kỳ hạn tính riêng trong năm nay đã tăng 48%.

    Theo các chuyên gia phân tích thì mặc dù có nhiều dấu hiệu tốt của kinh tế đựoc tung ra, tuy nhiên những con số về dự trữ cũng như bài toán về nhu cầu năng lượng vẫn còn mang lại nhiều hoài nghi cho sự hồi phục và điều này cho thấy giá ở mức $60-$70/1 thùng là chưa hợp lý. Bên cạnh dự trữ dầu trên mặt đất công bố bởi EIA, thời gian qua, việc giá dầu ở mức tương đối thấp đã khuyến khích 1 số công ty dầu khí mua hoặc thuê các tàu chở dầu ngoài biển giữ vào đến 100 triệu thùng dầu?., và theo ước tính, BP, Royal Dutch Shell, Hess là những công ty chứng kiến lợi nhuận quý 1 tăng do lưu giữ phần lớn lượng dầu ở các tàu chở dầu ngoài khơi này.

    Tin về vàng
    Vàng chứng kiến sự giảm giá mạnh nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây khi mà sự mạnh lên của đồng đôla lại đẩy lùi việc đầu tư vào các kim loại quý hiếm. Vàng giao tháng 8 trên sàn COMEX đã lùi lại mốc giá $965,60/1 oz, tức đã rơi tự do đến $18,80, tương đương với 1,9%. Có lúc trong phiên giao dịch, vàng đã thử ngưỡng giá $992,10/1 oz, mức cao nhất kể từ ngày 24/2 trở lại đây.

    Diễn biến chỉ số US Dollar Index ngày hôm qua là những gì ảnh hưởng chủ đạo đến vàng. Điểm qua 1 số tin tức đáng chú ý công bố trên thị trường Mỹ ảnh hưởng đến vàng:

    - Theo ADP, các công ty tư nhân trong tháng 5 đã cắt giảm 532.000 việc làm, ít hơn mức đã điều chỉnh trong tháng 4 là 545.000 việc làm.

    - Chỉ số ISM (chỉ số quản lý nguồn cung) đã công bố hôm qua, tăng lên 44 điểm trong tháng 5, so với tháng 4 chỉ là 43,7 điểm. Tuy có chút cải thiện, nhưng chỉ số này vẫn ở dưới mức 50
    - Ben bernanke cũng đã có bài phát biểu về kinh tế mỹ, cho biết, nợ của CP Mỹ đang gia tăng và điều này sẽ khiến lãi suất phải tăng theo. Ông khẳng định đã đến lúc phải lưu tâm đến vấn đề thâm hụt ngân sách thực sự

    Những dấu hiệu trái chiều của kinh tế hồi phục, cộng thêm việc vàng chưa tăng qua mốc nào đáng kể đã khiến vàng đi xuống mạnh mẽ.

  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
  6. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Cà?m ơn Bi
    chùc buĂ?i sàng tẮt là?nh
  7. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Về HN chưa chĂ
    ChĂo bu.i sĂng Bi
  8. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin Quốc tế ngày 15/6

    Mỹ: U.S Steel có kế hoạch gọi 800 công nhân người Canada trở lại làm việc
    Tập đoàn sản xuất thép lớn nhất tại Mỹ, U.S Steel sẽ khởi động lại hoạt động của các lò than cốc tại Hamilton, đồng thời bắt đầu gọi khoảng 800 công nhân người Canada làm việc trở lại vào đầu tuần này. Được biết, những công nhân khác có khả năng sẽ được gọi trở lại làm việc trong mùa hè này.
    Do nhu cầu sụt giảm trong bối cảnh suy thoái, U.S Steel đã phải cho tạm ngừng hoạt động của các nhà máy Hamilton và Ontario trong tháng 3 vừa rồi. Hiện, tập đoàn này chưa có kế hoạch khởi động lại hoạt động của nhà máy Ontario.
    Than cốc được sản xuất tại nhà máy Hamilton có thể sẽ được chuyển đến các nhà máy khác của tập đoàn này tại Mỹ, sau khi một số hoạt động sản xuất thép đã bắt đầu khôi phục.
    Việc gọi công nhân quay trở lại làm việc của U.S Steel được thực hiện trước hạn chót vào tháng tới, khi hãng này phải dành ra một số tiền lớn, đủ để cung cấp khoản bồi thường cho nghỉ việc hẳn đối với vài trăm công nhân tại Hamilton. Ước tính, khoản tiền đó lên tới 15 triệu đôla Canada, tương đương 13,4 triệu đôla Mỹ.

    Mỹ: Tổng thống Obama dự định hỗ trợ 73 triệu USD cho Zimbabwe

    Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có ý định hỗ trợ cho Zimbabwe, tuy nhiên, sau buổi hội đàm tại Nhà Trắng, thủ tướng Zimbabwe Tsvangirai đã ra về mà không nhận được số tiền hỗ trợ trên.
    Ông Obama đã hứa sẽ hỗ trợ thêm 1 khoản trị giá 73 triệu đôla Mỹ cho Zimbabwe, nhằm chống lại căn bệnh HIV-AIDS, đồng thời thúc đẩy hoạt động của chính phủ trong việc đẩy lùi đói nghèo tại quốc gia thuộc phía Nam Châu Phi này. Tuy vậy, khoản tiền này sẽ không được chuyển cho chính phủ Zimbabwe, mà sẽ được chuyển đến các kênh hỗ trợ.
    Trong thực tế, ông Obama đang đau đầu với việc, làm thế nào để có thể trợ giúp những nỗ lực của thủ tướng Van-gi-rai nhằm khôi phục lại nền kinh tế Zimbabwe, mà không góp phần thúc đẩy đối thủ của ông Van-gi-rai, đó chính là Tổng thống Robert Mugabe.
    Ông BARACK OBAMA
    Tổng thống Mỹ
    ?oTổng thống Mugabe đã không hành động vì lợi ích cao nhất của người dân Zimbabwe, đồng thời không tiến hành những thay đổi dân chủ cần thiết?
    Ông Van-gi-rai, trước đây từng là quan chức của liên đoàn lao động và một thời gian dài đã cạnh tranh vị trí lãnh đạo với ông Mugabe. Tổng thống Obama đã khen ngợi những nỗ lực của ông trong việc khắc phục tình trạng siêu lạm phát vốn huỷ hoại nền kinh tế Zimbabwe, đồng thời giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của người dân, những người luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực và tỷ lệ thất nghiệp lên đến 90%.
    Ông BARACK OBAMA
    Tổng thống Mỹ
    ?oChúng ta biết ơn ông ấy. Chúng ta sẽ ủng hộ ông ấy tiếp tục tạo ra những tiến bộ mới. Nước Mỹ là một người bạn của người dân Zimbabwe. Tôi đã cam kết hỗ trợ 73 triệu đôla cho Zimbabwe, tuy nhiên sẽ không chuyển trực tiếp cho chính phủ bởi những quan ngại về vấn đề dân chủ, nhân quyền, cũng như luật pháp, số tiền này sẽ trực tiếp được gửi đến những người dân tại Zimbabwe. Tôi cho rằng đó là cách để hỗ trợ những nỗ lực của ngài Thủ tướng?
    Được biết, ông Van-gi-rai đang cố gắng gây dựng một quỹ để cải thiện lượng tiền mặt giúp chính quyền của ông có thể hoạt động điều hành, đồng thời ra sức thuyết phục cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Zimbabwe.
    Theo một quan chức chính phủ Mỹ, tổng số tiền hỗ trợ cho vấn đề nhân đạo mà Mỹ sẽ dành cho Zimbabwe trong năm tài khoá 2009 này là khoảng 150 triệu đôla, còn 73 triệu đôla nói trên là một khoản tiền hoàn toàn mới.



    Mexico nâng mức cho vay đối với IMF

    Ngoài các quốc gia trong khối BRIC bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc hứa sẽ cấp vốn cho IMF vay nhằm đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu và cấp vốn vay cho các quốc gia gặp khó khăn, Mexico cũng có dự định tham gia vào đợt cho vay này và cho biết sẽ nâng mức cho vay với IMF
    Theo thống đốc Ngân hàng TW Mexico ông Guillermo Ortiz, Chính phủ Mexico sẽ cùng với Nga, Brazin và Trung Quốc nâng mức cho vay đối với quỹ tiền tệ Quốc tế IMF.
    Được biết, Nga và Brazil đã tiết lộ kế hoạch mua 20 tỷ đô la lượng trái phiếu từ IMF nhằm làm đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại tệ của hai quốc gia này. Trong đó, Trung Quốc sẽ mua 50 tỷ đô la trái phiếu của IMF, Ấn Độ có thể cũng thông báo kế hoạch mua 1 lượng trái phiếu có giá trị tương tự. Các nhận định của ông Ortiz cũng cho thấy dấu hiệu khởi sắc từ các quốc gia khác ngoài khối BRIC khi một số quốc gia mới nổi khác cũng có thể sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho IMF.
    Ông Ortiz cũng cho biết, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF trong mấy năm qua đã ra tay cứu giúp nhiều nền kinh tế từ Pakistan cho đến Aixơlen. Mặc dù từ trước đến giờ IMF chưa bao giờ phát hành trái phiếu, hiện tại Quỹ tiền tệ này đang tìm kiếm nhiều khoản vay và trợ giúp từ các quốc gia thành viên hơn thông qua việc phát hành trái phiếu nhằm giúp các nước trong công cuộc chống chọi lại với cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong lịch sử. Theo đó, các quôc gia mới nổi cũng nên đóng góp nhiều hơn cho IMF.
    Thống đốc ngân hàng TW Mêxicô cũng cho biết thêm hiện các quyết định và chi tiết về kế hoạch của Mêxicô sẽ được ủy ban tiền tệ quốc gia bao gồm các quan chức đến từ ngân hàng TW và bộ trưởng tài chính thông báo.

    Mỹ: Dallas dự định cắt giảm số lượng viên chức để giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách

    Thâm hụt ngân sách đã trở thành cụm từ phổ biến đối với rất nhiều thành phố cũng như tiểu bang trên toàn nước Mỹ, trong đó thành phố Dallas thuộc tiểu bang Texas cũng không phải là một ngoại lệ. Theo đó, Dallas đang có dự định cắt giảm bớt số việc làm để bù đắp lại thâm hụt.

    Dallas - thành phố lớn thứ 3 của bang Texas và lớn thứ 9 của Mỹ - có nguy cơ sẽ buộc phải cắt giảm gần 20% lượng việc làm, dự định này nằm trong một đề xuất nhằm khắc phục các vấn đề về ngân sách của thành phố này.
    Theo một kế hoạch được đưa ra bởi uỷ viên hội đồng thành phố Dallas, khoảng 785 trong số 6000 nhân viên của thành phố sẽ bị mất việc và khoảng 380 vị trí còn trống khác bị huỷ bỏ.
    Tờ Dallas Morning News cho biết, dự định nói trên là cố gắng gần đây nhất của thành phố này nhằm khắc phục mức thâm hụt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây, một tình trạng gây ra bởi sự suy giảm nguồn thu từ thuế.
    Đề xuất mới được đưa ra này có thể giúp cho Dallas bù lại được mức thâm hụt 190 triệu đôla thuộc ngân sách kinh doanh trị giá 1,9 tỷ đôla của thành phố này. Bên cạnh việc cắt giảm nhân lực, Dallas có thể mất đi một số dịch vụ. Nếu được Hội đồng thành phố thông qua, kế hoạch cắt giảm của Dallas sẽ giúp tiết kiệm được một khoản tiền là 38,6 triệu đôla.

    Mỹ: Facebook ghi nhận hơn 3 triệu username đăng ký trong vài giờ đồng hồ

    Mới đây, mạng xã hội trực tuyến Facebook đã đưa ra quyết định cho phép người sử dụng đăng ký username, và chỉ trong những giờ đầu tiên tiếp nhận đăng ký, facebook đã ghi nhận tới hơn 3 triệu username.

    Facebook, mạng xã hội trực tuyến lớn nhất thế giới, vừa cho biết, đã ghi nhận hơn 3 triệu username được đăng ký chỉ trong một vài tiếng đồng hồ trong buổi sáng ngày 13 tháng 6 sau khi mạng trực tuyến này cho phép người sử dụng có cơ hội sở hữu một địa chỉ web đã được cá nhân hoá.
    Facebook đã bắt đầu chấp nhận các đăng ký từ nửa đêm theo giờ New York vào ngày 13 tháng 6 theo quy tắc ưu tiên người tới trước. Chỉ trong 15 phút đầu tiên, đã có hơn 500 000 username được đăng ký và trong 1 tiếng, con số này đã lên tới 1 triệu.
    Theo phát ngôn viên của Facebook, lượng người truy cập vào ngày 13 cao hơn một chút so với thông thường, tuy nhiên, hãng đã xử lý được tình trạng này một cách thuận lợi do trước đó, Facebook đã tiến hành các quá trình kiểm tra và lên kế hoạch trước khi giới thiệu tính năng này.
    Facebook, mạng xã hội trực tuyến hiện đang có khoảng hơn 200 triệu người sử dụng trên toàn thế giới, đã cho phép người dùng chọn một tên gọi độc nhất, và cho phép họ tạo ra một địa chỉ Web thuộc facebook, ví dụ như <http://www.facebook.com/david>. Trước đó, các địa chỉ thường chứa một dãy dài các con số. Facebook cho biết, mục đích của việc đưa ra username là nhằm giúp cho việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn thông qua các hệ thống tìm kiếm trực tuyến như Google.



    Mỹ: FED dự định đưa ra các chuẩn mực về vốn sau những thay đổi về quy tắc kế toán

    Theo tuyên bố mới được cục dự trữ liên bang FED đưa ra, những thay đổi trong quy tắc kế toán của Mỹ liên quan đến việc kiểm soát các khoản mục ngoại bảng của các công ty tài chính sẽ không làm thay đổi kết quả cuộc kiểm tra sức khoẻ mà Chính phủ đã áp dụng trước đó đối với các ngân hàng.
    Tuy nhiên, FED cũng cho biết, đang tiến hành xem xét lại các chuẩn mực về vốn dựa trên các thay đổi nói trên.
    Uỷ ban các chuẩn mực kế toán tài chính - viết tắt là FASB - đã đưa ra các chuẩn mực mới có khả năng ảnh hưởng đến cách thức mà các ngân hàng tiến hành ghi số các giao dịch ngoại bảng hay cách thức cung cấp thông tin về các giao dịch này.
    Các quy định mới có thể buộc các ngân hàng phải ghi thêm nhiều phần tài sản hơn vào sổ sách kế toán, đồng thời có thể ảnh hưởng tới hàng nghìn tỷ đôla tài sản khi chúng có hiệu lực vào năm 2010.
    Những quy định nói trên đang làm dấy lên mối lo ngại từ phía các quan chức quản lý và các chuyên gia hoạt động trong khối ngân hàng, theo đó, những người này cho rằng, các quy định mới có thể dịch chuyển các tài sản xấu quay trở lại bảng cân đối kế toán của ngân hàng, ngay đúng vào thời điểm mà Chính phủ đang nỗ lực khôi phục lại sức mạnh của khối ngành này sau khi cuộc khủng hoảng tài chính bùng phát vào tháng 8 năm 2007.


    Mỹ: Pfizer tìm kiếm các thương vụ mua lại tại khu vực Trung Đông, dự đoán mức tăng trưởng 10%

    Trong bối cảnh các thị trường lớn như Mỹ và Châu Âu đều đang lâm vào tình trạng suy thoái, hiện đang ngày càng có nhiều các hãng dược phẩm tiến hành tấn công vào các thị trường mới với hy vọng tìm kiếm được những khu vực mang lại lợi nhuận cao, và trong số đó có cả Pfizer - hãng dược phẩm lớn nhất thế giới.

    Hãng dược phẩm lớn nhất thế giới Pfizer cho biết, hiện hãng đang tiến hành tìm kiếm các thương vụ mua lại tại những thị trường mới nổi và khu vực Trung Đông. Hãng này cũng đưa ra mức dự đoán tăng trưởng thường niên hai con số tại những khu vực nói trên trong giai đoạn 5 năm tới.
    Trong một buổi phỏng vấn được thực hiện tại Dubai, người đứng đầu bộ phận marketing của khu vực các thị trường mới nổi của Pfizer cho biết, hiện Trung Đông đang trở thành một trong những thị trường tiêu điểm mới của hãng, đồng thời nhận định rằng, khu vực này là nơi mà Pfizer có thể ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số và doanh số tiêu thụ vượt ngưỡng 1 tỷ đôla.
    Dự kiến, Pfizer có khả năng thu được thêm 3 tỷ đôla doanh thu tiêu thụ tại các quốc gia đang phát triển trong giai đoạn từ đây tới năm 2012. Hãng này cũng là một trong những công ty dược phẩm lớn tiến hành tăng cường hoạt động tiêu thụ tại các nước mới nổi như Trung Quốc trong bối cảnh doanh thu từ các thị trường Mỹ và Châu Âu sụt giảm.
    Cũng theo phát biểu được chủ tịch khu vực Châu Phi và Trung Đông của Pfizer đưa ra, hãng dược phẩm có trụ sở đặt tại New York này hiện đang tìm kiếm các thương vụ mua lại tại các thị trường đã được thiết lập như Ai Cập, Ả Rập Xê Út và các quốc gia thuộc vùng vịnh.




  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3

    Mỹ: Sản xuất có thể đã giảm và lượng nhà xây mới tăng trong tháng 5/2009

    Trong thời gian gần đây, nền kinh tế Mỹ đã ghi nhận khá nhiều dấu hiệu trái chiều, theo đó, trong tuần này, các cơ quan Chính phủ sẽ tiến hành công bố những số liệu chính thức về hoạt động sản xuất và thị trường bất động sản. Tuy nhiên, ngay trước khi các chỉ số này được báo cáo chính thức, các chuyên gia kinh tế học đã đưa ra dự đoán rằng, hoạt động sản xuất có thể đã giảm và lượng nhà xây mới tăng trong tháng 5 vừa rồi.

    Những báo cáo về hoạt động sản xuất và nhà đất được công bố trong tuần này có thể phản ánh rõ ràng hơn suy đoán cho rằng, nền kinh tế vốn đang suy yếu của Mỹ đang trải qua những tháng chạm đáy của mình.
    Theo một cuộc điều tra do hãng tin Bloomberg thực hiện với sự tham gia của 68 chuyên gia kinh tế, sản lượng ngành công nghiệp có khả năng đã giảm 1% trong tháng 5, chủ yếu là do việc đóng cửa sản xuất của nhiều nhà máy ngành ôtô đã làm mất đi mức tăng của một số nhóm ngành khác. Một số báo cáo độc lập khác cũng có thể cho thấy, các hãng xây dựng có thể đã bắt đầu tăng cường hoạt động xây dựng trong bối cảnh lượng tiêu thụ ổn định và giá tiêu dùng tăng.
    Sự sụp đổ của 2 hãng sản xuất ôtô hàng đầu là Chrysler và GM có nguy cơ sẽ gây ảnh hưởng rộng khắp đối với ngành này cũng như đối với nền kinh tế trong những tháng tới, ngay cả khi các ngành khác đã ổn định trở lại. Giá nhà sụt giảm, lãi suất thế chấp ngấp nghé ở mức thấp gần kỷ lục và các khoản tín thuế dành cho người mua nhà lần đầu có khả năng sẽ đặt dấu chấm hết cho đợt suy thoái tồi tệ nhất trong 70 năm trở lại đây của thị trường bất động sản.

    Airbus đối mặt với việc mất 1000 đơn đặt hàng

    Thông tin tiếp theo đến từ một trong những hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới. Theo đó, Airbus có thể sẽ phải đối mặt với vấn đề mất khoảng 1000 đơn đặt hàng trong bối cảnh lượng đơn đặt hàng của hãng đã tăng cao và vượt quá khả năng sản xuất của hãng. Nếu không huỷ các đơn hàng này, các khách hàng của Airbus có thể phải đợi bàn giao sản phẩm trong một thời gian dài và công việc kinh doanh có thể bị ảnh hưởng.

    Mới đây, CEO của hãng sãn xuất máy bay Airbus, ông Tom Enders cho biết hãng này có thể sẽ phải đối mặt với việc mất hơn 1000 đơn đặt hàng máy bay thay vì phải giải quyết vấn đề chậm bàn giao sản phẩm cho các đối tác.

    Airbus có thể sẽ giữ vững lượng đơn đặt hàng tồn đọng trong thời gian qua vốn lên tới 3 500 đơn. Nếu như lượng đơn đặt hàng của hãng tiếp tục tăng, các khách hàng của Airbus có thể sẽ phải đợi từ 7 đến 8 năm giữa hai giai đoạn ký kết hợp đồng và bàn giao sản phẩm. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hãng hàng không.
    Ông Enders cũng cho hay, để đáp ứng được lượng đơn đặt hàng nằm trong khoảng từ 2500 đến 3500, Airbus phải hoạt động với công suất tối đa trong vòng 5 năm.
    Việc các hãng hàng không huỷ đơn hàng đã khiến Airbus trở nên phụ thuộc hơn vào các đối tác có tiềm lực tài chính mạnh trong năm nay và cả năm tới. Trong bối cảnh các hãng hàng không cắt giảm hoặc trì hoãn việc đặt hàng, Airbus đang tìm kiếm nhiều khách hàng có tiềm lực mạnh hơn để đảm bảo hoạt động cho các dây chuyền sản xuất của hãng.
    Nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới này đã tăng thêm được 11 đơn đặt hàng mới tính đến hết tháng 5 sau khi bán được 32 máy bay và có 21 đơn hàng bị huỷ bỏ. Theo CEO của Airbus, lượng hàng bàn giao cho các đối tác của hãng trong năm 2011 có thể sẽ giảm 15% đến 25% so với con số hãng dự đoán do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Một trong những biện pháp Airbus thực hiện để đối phó với tình hình này là hỗ trợ về mặt tài chính cho các đối tác. Dự kiến, Airbus sẽ cho các hãng hàng không vay 1 tỷ euro trong năm nay và sẽ tăng con số này trong năm 2010 và 2011 nếu cần thiết.


    Đức: Hãng bán lẻ Arcandor có thể sẽ tìm kiếm nguồn hỗ trợ mới
    Sau khi tuyên bố phá sản vào tuần trước, mới đây hãng bán lẻ Arcandor cho biết, hãng có thể sẽ tiếp cận với một nguồn quỹ khác hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong thời kỳ thực hiện các thủ tục đệ trình phá sản
    Hôm 14/6, hãng bán lẻ Arcandor của Đức cho biết hãng này có thể sẽ nộp đơn xin tiếp cận với một nguồn quỹ cứu trợ khác sau khi chính phủ Đức từ chối đề nghị được cứu trợ của hãng này trong tuần trước.
    Người phát ngôn của Bộ Kinh tế Đức đã xác nhận rằng sau khi các thủ tục đệ trình phá sản bắt đầu, Arcandor có thể tiếp cận với ?oMassekredit?, một nguồn cho vay đặc biệt dành cho các doanh nghiệp vỡ nợ.
    Nguồn vốn hỗ trợ Massekredit có thể sẽ được cung cấp sau khi có thông báo và sẽ được hỗ trợ bởi chính phủ. Những khoản cho vay như vậy có thể giúp các công ty duy trì hoạt động trong giai đoạn thực hiện các thủ tục phá sản, và hỗ trợ các doanh nghiệp này trước những yêu cầu của các chủ nợ.
    Arcandor đã đệ đơn xin phá sản vào hôm 9/6 vừa qua sau khi chính phủ Đức từ chối đề nghị của hãng này được tiếp cận với nguồn quỹ cứu trợ của chính phủ.


    Châu Âu: Giám đốc điều hành của IMF khen ngợi những nỗ lực của Latvia
    Nhằm chống chọi lại với suy thoái kinh tế, IMF đã chi các khoản viện trợ và cho một số quốc gia thành viên đang gặp khó khăn vay. Latvia, một quốc gia thành viên cũng nằm trong số các quốc gia được nhận hỗ trợ từ IMF. Trong tháng 12/2008, quốc gia này đã nhận được 7,5 tỷ đô la khoản vay từ IMF. Tuy nhiên số tiền này vẫn là chưa đủ để có thể chống chọi lại được với tình hình suy giảm kinh tế. Do đó, để có thể nhận được sự hỗ trợ từ phía IMF, Latvia cần phải nỗ lực hơn trong thời gian tới

    Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ông Dominique Strauss Kahn đã khen ngợi những nỗ lực của Latvia trong việc cắt giảm lương của các quan chức chính phủ và tiền trợ cấp hưu trí trong một nỗ lực nhằm nhận được sự trợ giúp từ IMF.
    Latvia hiện đang chờ đợi việc có thể được nhận 1,7 tỷ euro ( tương đưong 2,4 tỷ đô la) thuộc khoản vay trị giá 7,5 tỷ euro, một khoản vay có mục đích ngăn chặn tình trạng phá sản. Khoản vay này đã được đảm trách bởi quỹ tiền tệ quốc tế IMF và ủy ban châu âu vào tháng 12/2008. Trước đây IMF đã rút lại 200 triệu euro khoản chi trả này trong tháng 3 sau khi các nhà làm luật của Latvia đã không thành công trong việc cắt giảm chi tiêu chính phủ.
    Hôm 12.06, Thủ tướng Latvia ông Valdis Dombrovkis cho biết, chính phủ của ông sẽ tăng cường các biện pháp nhằm giúp cho các nhà làm luật của quốc gia này có thể bỏ phiếu quyết định việc cắt giảm chi tiêu sớm nhất vào ngày 15.06 này. Dự kiến đưa ra trước đây là ngày 17.06.
    CBI nhận định nền kinh tế Anh sẽ không thể tăng trưởng trở lại cho tới năm 2010

    Vừa qua, Liên minh Công nghiệp Anh vừa đưa ra một dự báo không mấy khả quan dành cho nền kinh tế Anh. Theo đó, nền kinh tế quốc gia này sẽ không thể phục hồi trở lại cho tới năm 2010.
    Liên minh Công nghiệp Anh, viết tắt là CBI cho biết, nền kinh tế Anh sẽ không thể bắt đầu phục hồi trở lại cho tới năm 2010 và ngân hàng Trung ương Anh có thể cần mở rộng kế hoạch in tiền giúp phục hồi nền kinh tế.
    Trong bản dự báo đưa ra hôm 15/06, cơ quan này nhận định, tổng sản phẩm quốc nội của Anh sẽ suy giảm 0,3% trong qúy 2 và 0,1% trong quý 3, trước khi chững lại trong 3 tháng cuối cùng của năm nay. Trước đó, cơ quan này dự báo nền kinh tế Anh phải ghi nhận tình trạng suy giảm trong cả năm nay.
    Sự phục hồi chậm của nền kinh tế sẽ tiếp tục làm giảm doanh thu từ thuế, làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt ngân sách kỷ lục mà chính phủ của Thủ tướng Gordon Brown đã sử dụng để bảo hộ các ngân hàng và người lao động trước cuộc suy thoái. CBI nhận định, ông Brown và đảng Bảo thủ cần thảo luận về cách thức cải thiện tài chính công ngay khi nền kinh tế phục hồi tăng trưởng .
    CBI dự đoán, nền kinh tế sẽ tăng trưởng trở lại trong quý đầu năm 2010 với mức tăng 0,1% và sau đó là 0,3% trong qúy 2. Lượng người thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng tới thời điểm này, lên con số 3 triệu người thất nghiệp.

Chia sẻ trang này