Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

137 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27710 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Về nhà ấm áp quá
    Đúng là chẳng đâu bằng nhà mình
  2. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    nóng thế này; ấm cái gì
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    ấm đầu anh Ku ạ
    Nghịch quá đi mất
  4. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    2 kái đứa trẻ kon này
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chẹp, vừa trẻ con vừa ham chơi anh ạ
    Hôm nay đôi ngả chia li, ai đi chơi đằng đó, sướng quá, hura
  6. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chú ơi, 1 trẻ con vừa đi chơi về nè, đang ngồi ăn mì, hihi
    Khi nào bằng tuổi chú chắc cháu không dám hỏi Nhìn con gái xinh nhiều như thế, chú già rùi
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Mỹ: AIG và Starr bắt đầu vụ kiện trị giá 4,3 tỷ USD

    Ông Maurice Greenberg, người đã từ giã chức vụ là lãnh đạo tập đoàn tài chính AIG vào năm 2005 đã xuất hiện trước Quốc hội Mỹ và trên truyền hình để lên tiếng bảo vệ tính xác đáng trong thời gian nắm quyền của mình tại công ty bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ này

    Trong tuần này ông Greenberg sẽ ra làm chứng trước toà án quận Manhattan trong vụ kiện trị gía 4,3 tỷ đôla Mỹ giữa AIG và một công ty đầu tư tư nhân do ông điều hành có tên là Starr International Co. hay còn gọi là SICO. Vụ kiện sẽ giải đáp vấn đề liệu SICO có thật sự lấy hay chuyển đổi một cách trái phép hàng triệu cổ phiếu của AIG mà công ty này đã nắm giữ trong nhiều thập kỷ để chi trả cho chương trình bồi hoàn cho nhân viên của AIG hay không

    Không chỉ có ông Greenberg, người đã điều hành AIG gần 4 thập kỷ mà cả công ty bảo hiểm có trụ sở tại New York này thu được tiền từ những cổ phiếu nói trên: AIG đã nhận được gói cứu trợ trị giá 182,5 tỷ đôla. Hãng này cho biết sẽ sử dụng bất cứ khoản tiền nào thu được từ những thắng lợi pháp lý để trả lại một phần của gói cứu trợ cho chính phủ Mỹ




    Trái phiếu kho bạc Mỹ tăng khi Nga tin vào đồng USD

    Trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng ngày thứ 3 liên tiếp sau khi Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Alexei Kudrin, cho biết nước Nga tin vào đồng đôla và sẽ không có kế hoạch tức thời nào về việc chuyển sang một đồng tiền dự trữ mới
    Đồng đôla Mỹ đã được tăng cường vị thế của mình sau bản báo cáo của Chính phủ Mỹ cho thấy nhu cầu nước ngoài đối với các tài sản quốc gia Mỹ tăng cao trong tháng 4. Lời nhận xét của ông Kudrin được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Nhật, ông Kaoru Yosano cho biết chính phủ của ông cũng tin tưởng vào trái phiếu kho bạc Mỹ. Những lời nhận xét trên đã làm giảm bớt những lo ngại xung quanh nhu cầu của nước ngoài đối với trái phiếu của Mỹ và lo ngại về việc đồng đôla Mỹ sẽ yếu đi
    Trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng sau khi khoảng cách trong sản lượng của Mỹ tăng, tức là khoảng cách giữa nhu cầu thực tế và khả năng sản xuất của một nền kinh tế. Điều này được xem như một đòn bẩy chống lại lạm phát
    Theo các nhà phân tích, trái phiếu kho bạc Mỹ hiện là sự lựa chọn khôn ngoan nhất của các nhà đầu tư khi đồng Euro đang mất giá và lãi suất của đồng yên quá thấp.






    Mỹ: Công ty con Cessna của Textron sẽ cắt giảm 1300 việc làm
    Nền kinh tế Mỹ đã có một số dấu hiệu cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa hồi phục. Trước khi ra khỏi cuộc suy thoái vẫn tiếp tục có những doanh nghiệp phải cắt giảm nhân công, một trong số đó là công ty con Cessna của tập đoàn Textron. Công ty này cho biết sẽ cắt giảm tới 1300 việc làm.
    Textron, tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu của Mỹ đồng thời là doanh nghiệp sản xuất máy bay phản lực lớn nhất thế giới cho biết công ty con Cessna sẽ cắt giảm thêm 1300 việc làm do nhu cầu đối với các loại máy bay doanh nghiệp sụt giảm. Đợt cắt giảm này sẽ khiến hãng chỉ còn một nửa số lao động của mình
    Vào thời kỳ còn làm ăn thịnh vượng, Textron đã tuyển dụng tới 16 000 công nhân.
    Textron cho biết việc cắt giảm sẽ ảnh hưởng tới tất cả các cơ sở của Cessna như Independence, Kansas, Columbus, Georgia và Chihuahua. Hãng này cũng có 10 trung tâm dịch vụ ở Mỹ và châu Âu.
    Máy bay phản lực doanh nghiệp đã trở thành biểu tượng cho sự xa hoa của các doanh nghiệp trong cuộc suy thoái hiện nay sau khi lãnh đạo của các nhà sản xuất ô tô lớn của Detroit bị chỉ trích khi bay tới Washington bằng máy bay riêng để xin tiền hỗ trợ của chính phủ.



    Mỹ: Danh mục đầu tư của các Thượng nghị sỹ thua lỗ do khủng hoảng tài chính

    Cuộc khủng hoảng tài chính đã không trừ một ai, từ các nhà đầu tư tư nhân cho tới các nhà làm luật Hoa Kỳ. Mới đây, thông tin từ bản công bố tình hình tài chính năm 2008 đã cho thấy danh mục đầu tư của nhiều thượng nghị sỹ Mỹ cũng phải gánh chịu các khoản thua lỗ nặng nề.
    Các thượng nghị sỹ của Mỹ bao gồm thượng nghị sỹ thuộc đảng cộng hòa Jon Kyl của bang Arizona và thượng nghị sỹ Orrin Hatch của bang Utah đã phải gánh chịu những khoản thua lỗ trong danh mục đầu tư của mình khi chính quyền liên bang phải ra tay cứu giúp ngành tài chính đang gặp khó khăn hồi năm ngoái.
    Theo bản công bố tình hình tài chính năm 2008 ông Hatch đã nắm giữ từ 50 nghìn cho đến 100 nghìn đô la cổ phiếu của ngân hàng Wachovia vào năm 2007. Cho đến khi ngân hàng này được ngân hàng Wells Fargo mua lại, giá trị cổ phiếu của ông này chỉ còn hơn 30000 đô la.
    Còn ông Jon Kyl đã bán 150 cổ phiếu của công ty AIG vào ngày 17 tháng 10 năm 2008 và đã bị thua lỗ tới 4144 đô la. Ông cũng thua lỗ gần 9000 đô la nữa sau khi bán cổ phiếu của các hãng Freddie Mac và Fannie Mae.
    Bản công bố tình hình của bà Nancy Pelosi chủ tịch Hạ viện Mỹ cho thấy chồng bà đã thua lỗ tới 1 triệu đô la do cổ phiếu của AIG.


    Trung Quốc: Khối lượng các khoản cho vay mua ôtô tại Thượng Hải tăng mạnh
    Nhờ những khuyến khích của chính phủ Trung Quốc trong việc thúc đẩy nhu cầu mua xe hơi, trong 5 tháng đầu năm vừa qua, các khoản cho vay mua ôtô tại Thượng Hải đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ.


    Trong 5 tháng đầu năm nay, thành phố Thượng Hải, trung tâm công nghiệp phía Đông của Trung Quốc đã chứng kiến khối lượng các khoản cho vay mua ôtô tăng mạnh nhờ sự bùng nổ tín dụng và doanh số bán xe gia tăng.

    Ủy ban quản lý các ngân hàng Thượng Hải cho biết, tính đến hết tháng 5/2009, khối lượng các khoản cho vay mua ôtô chưa thanh toán đã đạt gần 17 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 2,49 tỷ đô la Mỹ, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Ủy ban trên cũng cho biết thêm, tỉ lệ nợ xấu của các khoản cho vay trên chỉ là 1,2%.

    Bắt đầu từ năm 2004, Trung Quốc đã cho phép thành lập các tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính cho các khách hàng muốn mua ôtô. Hiện Trung Quốc có khoảng 10 tổ chức này, trong đó có 4 tổ chức tại Thượng Hải. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, trong 5 tháng đầu năm, Trung Quốc đã bán được 4.96 triệu xe ôtô được sản xuất trong nước.


    Trung Quốc: Lượng vốn FDI giảm 17,8% trong tháng 5/2009

    Trong tháng 5 vừa qua, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Trung Quốc đã ghi nhận mức giảm tháng thứ 8 liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái do các công ty cắt giảm chi tiêu vốn nhằm đối phó với suy thóai toàn cầu.

    Theo công bố của Bộ thương mại Trung Quốc, lượng vốn FDI vào nước này trong tháng 5 chỉ đạt 6,38 tỷ đô la Mỹ, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã ghi nhận mức giảm 22,5% trong tháng 4 vừa qua.

    Trong thời điểm hiện tại, Trung Quốc đang phải dựa vào gói chi tiêu trị giá 4 nghìn tỷ nhân dân tệ tương đương với 585 tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và phải cho đến khi kinh tế toàn cầu hồi phục thì vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc mới có thể gia tăng trở lại. Do đó, thủ tướng Trung Quốc ông Ôn Gia Bảo cũng nhận định rằng, mặc dù có những dấu hiệu tích cực, nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa có nền tảng cho sự phục hồi một cách vững chắc.

  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Moldova: Ngành công nghiệp rượu vang đang trên bờ vực suy tàn
    Liên tiếp gặp những khó khăn kể từ năm 2006, ngành công nghiệp sản xuất rượu vang của Moldova đang trên bờ vực suy tàn. Yêu cầu cấp thiết đặt ra đó là các hãng sản xuất tại quốc gia này phải thay đổi cách nghĩ và phương thức hoạt động để có thể cạnh tranh với các ngành công nghiệp rượu tại phương Tây.

    Ngành công nghiệp sản xuất rượu cùng với những cánh đồng trồng nho tại Moldova xuất hiện từ xa xưa khi quốc gia này bị xâm chiếm bởi người Hy Lạp và La Mã cổ đại, đã trải qua nhiều thời kỳ thăng trầm nhưng vẫn tồn tại cho đến ngày nay bất chấp những thay đổi về cả xã hội và kinh tế tại quốc gia nghèo nhất châu Âu này.
    Những năm gần đây thực sự là thời kỳ hỗn loạn đối với các nhà sản xuất rượu của Moldova. Ngành công nghiệp này phải đối mặt với chuỗi những thử thách liên tiếp. Vào năm 2006, Nga có lệnh cấm vận nhập khẩu hàng hoá từ Moldova, hiện tại thì lệnh cấm vân này đã được dỡ bỏ, tiếp đó là thời kỳ đồng đô la suy yếu và bây giờ là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

    Ông Nelly Sonic (phó chủ tịch hãng rượu vang Lion-Gri)
    ?oNgành công nghiệp sản xuất rượu vang mà chúng tôi sở hữu từ trước tới nay gần như đã bị khai tử. Tôi không thể bày tỏ quan điểm này với mọi người, nhưng tôi nghĩ thời kỳ thịnh vượng có thể đã qua rồi. Chúng tôi không có khả năng cạnh tranh. Chúng tôi không thể vượt qua thời kỳ khó khăn hiện tại. Chúng tôi đều có những khoản vay phải trả trong khi lại không thu về được bao nhiêu từ số tiền đã đầu tư?.
    Giống như nhiều công ty kinh doanh tại Moldova, Lion-Gri đang phải gánh chịu những khoản nợ để có thể duy trì hoạt động trong khi giá nhân công và vật liệu đầu vào đều đắt đỏ. Nhưng bất chấp tất cả những khó khăn, Ông Nelly Sonic vẫn nghĩ sẽ có một tương lai mới cho các nhà sản xuất rượu vang Moldova.
    ?oChúng tôi không muốn ngừng sản xuất rượu vang. Moldova là một đất nước của các nhà sản xuất rượu vang. Cho dù có khó khăn tới đâu, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì hình ảnh này cho tới khi nào không còn hoạt động được nữa?.
    Quay trở lại thời điểm năm 2006, ngành công nghiệp rượu của Moldova đã không thể vượt qua được trở ngại khi mà sự mâu thuẫn ngoại giao với Nga đã dẫn đến lệnh cấm vận đối với các loại rượu nhập khẩu từ Moldova. Trước thời điểm áp đặt lệnh cấm vận, mỗi năm Moldova tiêu thụ được khối lượng rượu vang có giá trị 180 triệu euro tại thị trường Nga. Hiện tại, con số trên là ít hơn 57 triệu euro. Doanh thu từ Châu Âu và các quốc gia khác không thể bù đắp được cho mức thua lỗ trên. Rượu vang của Moldova không mấy nổi tiếng ở phương Tây và phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng sản xuất địa phương.
    Ông Veaceslav, Ionitsa (Một nhà hoạch định phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ Moldova)
    ?oCác hãng sản xuất rượu của chúng tôi, hầu hết đều có hình mẫu Sôviết kiểu cũ, cho nên chất lượng rượu không quá cao?
    ?oHọ có xu hướng tập trung vào thị trường Nga và hầu như không có khả năng thâm nhập các thị trường khác. Hiện tại, tôi có thể nói rằng ngành công nghiệp sản xuất rượu Moldova đang tồn tại một dấu hỏi. Trong tổng số 160 nhà máy, chỉ có 20 cơ sở bán được sản phẩm sang phương tây và có cơ hội tiếp cận với dòng vốn từ khu vực này. Hiện tại thì 20 công ty này vẫn hoạt động ổn định như trước khi xảy ra khủng hoảng. Tuy nhiên hầu hết các công ty rượu khác đang lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn kéo theo các ngành khác như trồng nho và sản xuất chai lọ?
    Bất chấp tất cả những khó khăn, các hãng sản xuất rượu địa phương vẫn hy vọng rằng thời kỳ khó khăn sẽ sớm kết thúc và Moldova, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, truyền thống lâu đời về rượu, sẽ sản xuất được loại rượu vang có thể thâm nhập được vào thị trường thế giới và đóng góp cho sự thịnh vượng của quốc gia.

    Nga cấm nhập khẩu các sản phẩm sữa từ Belarus

    Do cho rằng Nga đang áp đặt một lệnh cấm mang tính phân biệt đối xử đối với các sản phẩm từ sữa của mình, Belarus đã lên tiếng chỉ trích Nga và cho rằng vấn đề cần được đưa ra giải quyết theo các hiệp định quốc tế, và lệnh cấm cần được gỡ bỏ.</PROMTER>

    Mối rạn nứt giữa Nga và Belarus đã gia tăng sau khi tổng thống của Belarus là ông Alexander Lukashenko chỉ trích Nga tại hội nghị thượng đỉnh về an ninh diễn ra tại thủ đô Matxcơva của Nga. Động thái này của tổng thống Belarus được coi là sự phản đối cuộc ?ochiến tranh thương mại? mà Nga đang hướng vào quốc gia này.

    Mối quan hệ giữa các nước cộng hòa Sô viết cũ đã trở lên căng thẳng từ năm 2007. Belarus tỏ ra giận giữ trước sự tăng giá nhanh chóng của giá khí đốt từ Nga. Tại một hội nghị của tổ chức Hiệp ước An ninh chung có bao gồm các thành viên như Nga, Belarus, Ácmênia, Kazakhstan, Uzơbêkista, Tajikistan và Kyrgyzstan., ông Lukashenko đã lên tiếng chỉ trích Nga sau khi nước này áp đặt một lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm từ sữa, một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Belarus, vì lý do vệ sinh an tòan thực phẩm. Được biết, Nga thường sử dụng các lệnh cấm nhằm gia tăng áp lực chính trị lên các quốc gia láng giềng của mình.

    Phát ngôn viên bộ ngoại giao Belarus cho hay:
    ?oNga đã áp đặt một lệnh cấm các sản phẩm từ sữa nhập khẩu từ Cộng hòa Belarus, nhưng chúng tôi không nghe thấy thông tin nào cho thấy Nga cũng áp đặt một lệnh cấm tương tự lên các sản phẩm từ sữa từ các nước khác, hay từ chính các nhà sản xuất của Nga. Belarus bày tỏ hi vọng rằng lệnh cấm mang tính phân biệt này sẽ được gỡ bỏ và vấn đề sẽ được giải quyết theo các tiêu chuẩn của hiệp định quốc tế. Trong tình huống hiện tại, Belarus buộc phải ngừng việc tham gia vào Hội nghị của Tổ chức Hiệp ước An ninh chung.?

    Được biết, vào ngày 6.6, Nga đã cấm nhập khẩu các sản phẩm sữa từ Belarus, động thái này của Nga đã làm ảnh hưởng tới tình hình xuất khẩu sản phẩm chủ yếu của nước này, một nền kinh tế vẫn mang bản sắc của nền kinh tế kiểu Sô viết cũ.




    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 15/06/2009
  10. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Spam chút nhé em Bi

    Bim bim bim


    Bí mật về đừng nói với chồng là anh Bim bim bim đấy

Chia sẻ trang này