Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

137 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27710 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    em chả cần nói
    Chồng em chắc đang quanh quẩn đâu đây rồi
    Thoắt ẩn thoắt hiện ghê lắm
  2. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ em là chim nhợn ... chồng là bìm bịp hoặc ngược lại không ? Hí hí

    Anh mới được tặng1 chai rượu
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chứng khoán Mỹ giảm điểm do thước đo sản xuất cơ bản đã thấp hơn so với dự tính và đồng đô la tăng giá trở lại

    Cả ba chỉ số chính đều giảm hơn 2% trong đó Nasdaq giảm nhiều nhất, gần 3%

    Chỉ số đo lường tính biến động thị trường CBOE đã tăng trên 30

    Các dữ liệu kinh tế yếu kém và đồng đô la mạnh đã đe dọa sự tăng điểm của thị trường

    Chỉ số sản xuất New York giảm -9,41 trong tháng 6 từ mức -4,55 của tháng 5, cho thấy thời kì khó khăn của khu vực này. Con số này cũng thể hiện 1 sự cản trở đối với tăng trưởng kinh tế

    Đồng đô la bật trở lại so với các đồng tiền khác bao gồm euro, yen và pound

    Dầu đã giảm dưới 70 USD/1 thùng sau khi giao dịch trên 73 USD/1 thùng tuần trước
    .
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Sao hôm nay anh có nhã ý vào đây buôn dưa lê thế ạ
    Chắc do vui quá vì được tặng chai rượu
    Hay do uống rượu say
  5. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Đang bị kẹp nhiều Bi ạ nên phải ngồi canh DJ. Hê hê
  6. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Chào Bi
    Chiều nay anh mời Bi đi ăn ốc để nói 1 chuyện quan trọng nhé
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chứng khoán Mỹ ngày 16/6

    B1:
    Dow 8612,13 giảm 187,13 2,13%
    Nasdaq 1816,38 giảm 42,42 2,28%
    S&P 500 923,72 giảm 22,49 2,38%
    B2:
    VIX 30,81 tăng 2,66 9,45%
    B3
    Thông tin nổi bật:
    - chỉ số sản xuất Empire State- Fed New York:
    tháng 6: - 9,41
    tháng 5: -4,55
    B4:
    Chủ tịch Quỹ Tiền Tệ Quốc tế IMF Dominique Strauss- Kahn
    " thời kỳ tồi tệ nhất có lẽ vẫn chưa đến"
    B5:
    Bank of America 13,33 giảm 0,39 2,84%
    Citigroup 3,37 giảm 0,10 2,88%
    JP Morgan Chase34,00 giảm 1,13 3,22%
    B6:
    Wal-Mart 48,46 giảm 1,38 2,77%
    Target 40,11 giảm 0,27 0,67%
    Thị trường đã mở đầu tuần giao dịch mới bằng một phiên tồi tệ nhất trong tháng 6 do tác động xấu từ chỉ số sản xuất chủ chốt đã đẩy tâm lý thị trường đi xuống.
    Các chỉ số chính đều bị trừ đi trên 2% giá trị ( như bảng 1)

    Chỉ số biến động (B2)VIX trên sàn giao dịch quyền chọn Chicago đã kết phiên ở sát mức 31, báo hiệu một tuần giao dịch ảm đạm trên thị trường cổ phiếu Mỹ khi mà tình trạng hoang mang bất ổn đã quay trở lại với thị trường.

    Tâm lý hồ hởi của các nhà đầu tư trước khi bước vào tuần giao dịch mới với cả 3 chỉ số chính đều đứng ở phía dương điểm trong cả năm giao dịch với ít nhất 12/14 tuần giao dịch trở lại đây thành công đã biến mất. Với mức điểm bị mất của ngày hôm qua, chỉ số Dow đã quay trở về với tình trạng âm điểm trong cả năm khi giảm 1,9%.

    Ngày hôm qua, chỉ số đo họat động sản xuất được gọi là Empire State Manufacturing Index do Fed chi nhánh New York công bố đã giảm xuống mức -9,41 trong tháng 6 từ mức -4,55 trong tháng 5. Con số này báo hiệu một thời gian khó khăn đối với lĩnh vực sản xuất và một lực đẩy ngược đối với sự hồi phục kinh tế. Số liệu này cũng là một dự báo cho kết quả của Fed Philadelphia trong ngày thứ 5 tới và báo cáo của Viện nghiên cứu nguồn cung quốc gia ISM trong 2 tuần tới.

    Tâm lý bi quan một lần nữa lại lấn át những làn gió lạc quan về sự kết thúc của khủng hoảng tài chính. Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Dominique Strauss- Kahn nói rằng " thời kỳ tồi tệ nhất có lẽ vẫn chưa đến". Những ý kiến khác cho rằng sự lao dốc như vậy của thị trường là điều hoàn toàn có thể dự báo được do sự quay trở lại của các hoạt động bán chốt lời diễn ra trên thị trường sau những ngày tăng điểm trong tuần qua. Mặc dù đã bắt đầu xoa dịu sức ép suy thoái nhưng thị trường sẽ vẫn tiếp tục đà thu hẹp và sự lạc quan thái quá của các nhà đầu tư sớm muộn cũng sẽ biến mất khi thị trường có sự điều chỉnh.

    Một nhân tố khác nữa gây ảnh hưởng trong đêm qua là sự mạnh lên của đồng đôla so với một rổ các đồng tiền lớn khác như euro, yen và bảng anh. Căn nguyên là nhờ sự khẳng định của Nga đưa ra bên lề cuộc họp G8 về vị trí đồng tiền dự trữ chính của đồng đôla sẽ không hề suy chuyển trong thời gian ngắn sắp tới.

    Chuyển qua các nhóm cổ phiếu chính trong phiên đêm qua.

    Trước hết, (B5)nhóm cổ phiếu ngân hàng lại là nhóm dẫn đầu làn sóng giảm giá với CP Bank of America giảm 2,84%, Citigroup giảm 2,88%, JP Morgan Chase giảm 3,22% sau khi Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ áp dụng những quy tắc khắt khe hơn đối với các định chế tài chính này nhằm tránh một cuộc khủng hoảng tài chính khác xảy ra.

    Chính phủ cũng có thể sẽ ngừng việc mua các khoản nợ Chính phủ và chuyển hướng sang các lĩnh vực tập trung đến tiêu dùng trong thị trường tín dụng.
    Nhóm cổ phiếu công nghệ ngày hôm qua mất giá khá mạnh do chỉ số bán dẫn của sàn giao dịch chứng khoán Philadelphia giảm gần 1,6%.

    Trong khi đó,(B6) nhóm cổ phiếu bán lẻ cũng mất giá đồng loạt, dẫn đầu là hai đại gia Wal- Mart và Target. CP của Wal- Mart giảm 2,8% sau khi Goldman Sachs hạ mức đánh giá cp này tùw mức mua vào xuống mức trung bình. Cp của Target cũng giảm 0,67% mặc dù được bổ sung vào danh sách mua vào nhờ dự báo khả quan về doanh thu quý 4.

    Tin dầu vàng

    Phiên giao dịch đầu tuần của dầu chịu nhiều áp lực từ đồng đôla và từ sự giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ trước các con số chưa được lạc quan cho lắm về nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Chốt phiên giao dịch thứ 2 đầu tuần, tức vào lúc 2h sáng nay theo giờ VN, dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 trên sàn NYMEX để mất $1,42, tương đương 2%, xuống mức giá $70,62/1 thùng. Có lúc trong phiên giao dịch, giá dầu để chạm mức $69,58/1 thùng, mức giá thấp nhất kể từ 9/6 năm nay. Còn trong ngày 11/6, dầu có lúc chạm mức giá $73,23/1 thùng, mức giá cao nhất trong 7 tháng trở lại đây.

    Theo ông Jim Ritterbusch, chủ tịch của Ritterbusch & Associates bang IL, kiêm tư vấn năng lượng cho biết ?oDầu thô đang giảm trước những diễn biến của TT vốn và sự mạnh lên của đồng USD. Khi nào mà đồng USD còn tiếp tục mạnh, thì diều này sẽ gây áp lực cho dầu, và sự suy yếu của CK càng đẩy mạnh sự bán tháo ra đó?.

    Dầu thô cũng chịu áp lực do trong cuộc họp G8 vừa qua, các bộ trưởng và các lãnh đạo cho biết họ muốn có 1 sự giới hạn kiềm chế cho sự biến động gần đây của dầu. Đặc biệt là dầu trong thời gian qua đã tăng quá nhanh. Các lãnh đạo ở G8 cũng cho biết thêm, nếu dầu tiếp tục tăng mạnh như thời gian qua có thể sẽ làm ảnh hưởng đến sự hồi phục kinh tế. Cuối tuần qua thì những lo lắng về xung đột tại Iran cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến nguồn cung của dầu. Hàng nghìn người đã bỏ xuống đường biểu tình về việc tái đắc cử của tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Nhiều chuyên gia cho rằng, những xung đột hậu tranh cử tại Iran có thể sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung của dầu trong thời gian tiếp theo.

    Diễn biến đồng Euro đôla hôm qua cũng rất đáng chú ý. Đặc biệt đồng đôla đã có những mức tăng đáng kể, lên mức mạnh nhất kể từ tháng 4 so với đồng Euro, và điều này đã khiến cho nhu cầu đầu tư vào hàng hóa cơ bản để phòng thủ lạm pháp đã giảm dần.

    Theo dự đoán của các chuyên gia phân tích, dự trữ dầu tuần trước công bố trong thứ 4 tuần này có thể giảm khoảng 2 triệu thùng từ mức 361,6 triệu thùng trong tuần trước nữa. Còn các nhà quản lý tại các quỹ phòng hộ và các đơn vị thường đưa ra suy đoán về các thị trường cho biết họ đã tiếp tục mua và giữ các hợp đồng dầu kỳ hạn trong tuần kết thúc vào ngay 9/6 vừa qua fY tín hiệu về việc dầu vẫn đang là 1 tài sản đầu tư hẫu dẫn

    Chuyển qua thị trường vàng

    ?oChốt lời? là từ có thể dùng để tóm gọn lại những giao dịch của thị trường vàng kỳ hạn ngày hôm qua, đặc biệt với những diễn biến mạnh lên của đồng đôla thì việc bán vàng ra là điều đã được trông chờ. Kết thúc giao dịch, vàng COMEX để tuột mất $13,20, tương đương với mức giảm 1,4%, xuống giao dịch ở mức giá $927,50/1 oz.

    Chỉ số US Dollar Index ngày hôm qua tăng lên đã gây áp lực cho sự bán tháo ra này của vàng. Chủ yếu đồng đôla được hỗ trợ 1 phần nhờ phát biểu của Bộ trưởng tài chính Nga Alexei Kudrin cho biết, nước Nga tin tưởng vào đồng đôla và ko có kế hoạch về việc chuyển đổi ngoại tệ dự trữ. Trong tuần trước, chính phủ nhật đã có các phát biểu tương tự. Điều này cho thấy đồng đôla vẫn còn là 1 đồng tiền lớn, có tính thanh khoản cao và được ưa chuộng.

    Hôm qua là ngày ko có nhiều thông tin tươi sáng cho lắm. Đặc biệt chỉ số sản xuất bang New York (Empire state Manufacturing Index) cho thấy chỉ số này đã giảm xuống -9,4, so với dự đoán chỉ là -4,7. Bênh cạnh đó, điều tra của NAHB cho biết niềm tin của các công ty xây dựng nhà đã giảm tiếp tục trong tháng 6.

  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hihi uki anh ạ
    Thích quá
  9. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Để chú Ku ở nhà nhé
    Có người thứ 3, anh sợ không nói được
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin Quốc tế ngày 16/6

    Trung Quốc: Lượng vốn FDI được giải ngân giảm 20,4% trong 5 tháng đầu năm



    Bộ thương mại Trung Quốc vừa công bố mức FDI được giải ngân trong 5 tháng đầu năm 2009 là 34,05 tỷ đô la Mỹ, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng trong tháng 5, nguồn vốn này đã giảm 17,8%, xuống còn 6,38 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu tháng thứ 8 liên tiếp ghi nhận mức sụt giảm của con số này.

    Nguyên nhân chính của tình trạng naỳ là do các công ty buộc phải thắt chặt hầu bao trong bối cảnh suy thoái kinh tế đang ảnh hưởng tiêu cực tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội

    Được biết, trong năm 2008, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp 29,7% tổng sản lượng công nghiệp, 21% thu nhập từ thuế, 55,3% lượng hàng xuất khẩu và 54,7% lượng hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

    Cũng theo bộ thương mại Trung Quốc, cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu tồi tệ nhất kể từ thế chiến thứ 2 đang đẩy nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đối mặt với tình trạng bất ổn tại cả trong và ngoài nước. Do vậy sẽ không dễ dàng để nguồn vốn này tăng trưởng mạnh mẽ chỉ trong một thời gian ngắn.

    Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vẫn có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là 9% . Trong báo cáo gần đây, LHQ cũng nhận định: Trung Quốc sẽ tiếp tục là sự lựa chọn tốt nhất cho hoạt động đầu tư nước ngoài trong dài hạn.

    Trong một báo cáo gần đây, bộ thương mại Trung Quốc cũng cho biết chính quyền Bắc Kinh sẽ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư ở nước này bằng việc triển khai các chính sách ưu đãi, đơn giản hóa thủ tục, đồng thời thay đổi cơ cấu FDI với những khuyến khích đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực dịch vụ, công nghệ cao và bảo vệ môi trường.



    Nhật Bản: Japan Airlines cắt giảm số lượng các chuyến bay trong khu vực Châu Á

    Japan Airlines - hãng vận tải lớn nhất châu Á cho biết, hãng này sẽ tạm thời cắt giảm bớt các chuyến bay trong khu vực do nhu cầu đi lại sụt giảm bởi tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
    Số lượng các chuyến bay khứ hồi giữa sân bay quốc tế Narita - cửa ngõ chính của thành phố Tokyo và Bắc Kinh sẽ giảm xuống 14 chuyến 1 tuần từ con số 19 trước đó. Quy định mới này sẽ được áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày mùng 1 tháng 8 đến 24 tháng 10 tới đây.
    Hãng này cũng cho biết sẽ cắt giảm bớt các chuyến bay giữa Narita và Seoul từ 28 chuyến xuống chỉ còn 21 chuyến trong 1 tuần. Thời gian thực hiện dự định trên là từ ngày mùng 1 tháng 7 đến ngày 24 tháng 10. Số lượng các chuyến bay từ Narita đến Đài Bắc, Thượng Hải và New Delhi cũng có thể bị giảm bớt.
    Trong tháng 9 và 10, Japan Airlines cũng sẽ giảm bớt số lượng các chuyến bay giữa Haneda - 1 sân bay khác tại Tokyo và Hong Kong. Những dịch vụ liên quan giữa Kansai và Thượng Hải sẽ bị cắt giảm bớt trong khoảng thời gian từ mùng 1 tháng 8 đến ngày 24 tháng 10.

    Trung Quốc: Sinovac Biotech sẽ tung ra thị trường vắc-xin phòng chống vi-rút cúm H1N1 mới vào cuối tháng 7
    Đứng trước nguy cơ lan rộng của nạn dịch H1N1, các hãng dược phẩm trên thế giới đang nỗ lực hết mình để kịp thời đưa ra các loại văc-xin phòng chống chủng vi-rút này. Mới đây, 1 trong những hãng dược phẩm lớn của Trung Quốc Sinovac Biotech cũng đã công bố loại vắc-xin mới của mình. Hãng này đang chờ sự thông qua của chính phủ TQ trước khi lưu hành rộng rãi loại vắc-xin này trên thị trường nhằm ngăn chặn sự lan rộng của dịch cúm H1N1.
    Sinovac Biotech - một trong những hãng sản xuất Vac-xin lớn nhất Trung Quốc cho biết hãng sẽ tung ra loại Vac-xin cúm H1N1 cuối tháng 7 tới đây.
    Hãng này đang chờ đợi sự cấp phép của chính phủ đối với loại vac-xin mới mà có thể đáp ứng được nhu cầu tiềm năng trên thị trường lớn nhất thế giới này.
    Sinovac có khả năng sản xuất khoảng 20 đến 30 triệu liều vac-xin cúm hàng năm. Sự lan rộng của dịch cúm H1N1 đã làm doanh số bán các sản phẩm liên quan đến bệnh cúm của hãng này tăng mạnh trên toàn cầu.
    Giám đốc của Sinovac Biotech cho biết việc sản xuất hàng loạt loại vac-xin này sẽ phụ thuộc vào các chủng giống virus mà hãng này nhận được từ Mỹ.
    Bà GONG XUEJIE - Giám đốc pháp chế của Sinovac Biotech:
    (SOUNDBITE) (Mandarin with English translation) SINOVAC REGULATORY DIRECTOR GONG XUEJIE, SAYING:
    ?oVấn đề nan giải nhất đó là chúng tôi không chắc chắn lắm về khả năng hoạt động của các chủng giống virut vì chúng hoàn toàn mới đối với chúng tôi. Và chúng tôi cũng không có nhiều thời gian. Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng có thể sản xuất đủ vac-xin trước khi xảy ra đợt bùng phát dịch thứ 2 hay không.?
    Tổ chức y tế thế giới WHO cho biết đã có gần 28 nghìn ca nhiễm vi-rut H1N1 tại 74 quốc gia trên toàn thế giới, trong số đó có 141 ca đã tử vong.
    Hiện chưa có ca tử vong nào được công bố tại Trung Quốc. Tuy nhiên các chuyên gia y tế nước này đang cảnh báo rằng cộng đồng toàn cầu vẫn chưa có sự chuẩn bị chu đáo cho sự lan rộng của dịch bệnh này với các chế phẩm y tế có tác dụng phòng ngừa.




    Indonesia nên có tên trong nhóm các nền kinh tế mới nổi BRIC
    Indonesia, nền kinh tế lớn nhất xét về quy mô, trong thời gian qua vẫn giữ được mức tăng trưởng khá ổn định trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu do có một nền chính trị ổn định và nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao. Đây chính là nguyên nhân khiến cho ngân hàng Morgan Stanley phải đưa ra nhận định rằng danh sách các nước trong nhóm các nền kinh tế mới nổi bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc - hay BRIC - nên có thêm Indonesia.

    Theo dự đoán của ngân hàng Morgan Stanley, tăng trưởng kinh tế của Indonesia có thể đạt 7% trong năm 2011. Điều này cho thấy danh sách các nước trong nhóm các nền kinh tế mới nổi BRIC bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc nên có thêm Indonesia.
    Cũng theo nhận định của Morgan Stanley, nền chính trị ổn định và nhu cầu tiêu dùng nội địa đang tăng cao của Indonesia sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế có GDP là 433 tỷ đô này.
    Cũng theo phát biểu chuyên gia kinh tế Chetan Ahya của Morgan Stanley, điều này có nghĩa là các nhà đầu tư cần phải xem xét vấn đề đầu tư cẩn thận hơn. Nền chính trị ổn đinh, hệ thống tài chính nhà nước được cải thiện và các nguồn lợi từ tài nguyên thiên nhiên cũng như hàng hóa có thể giúp cho tiềm lực tăng trưởng của Indonesia được phát huy.
    Nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á này có thể sẽ tăng trưởng 60% trong 5 năm tới và đạt GDP 800 tỷ đô la do có một chính quyền ổn định, chi phí đầu tư thấp; ngoài ra, chính phủ Indonesia cũng đưa ra một kế hoạch chi 34 tỷ đô la cho các công trình xây dựng đường sá, bến cảng và nhà máy năng lượng trước năm 2017.



    Mỹ: Nợ xấu đối với thẻ tín dụng tăng lên mức kỷ lục trong tháng 5/2009
    Những khoản nợ xấu đối với thẻ tín dụng tại Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 5 vừa qua, với sự suy giảm giá trị mạnh mẽ trong danh mục cho vay của ngân hàng Bank of America. Đây là một tín hiệu khác cho thấy người tiêu dùng vẫn đang trải qua thời kỳ khủng hoảng sâu sắc trong lĩnh vực tín dụng.
    Tỷ lệ trả nợ đúng hạn của Mỹ, một chỉ số cho biết những khoản thua lỗ tín dụng trong tương lai, đã giảm trong toàn bộ ngành công nghiệp thẻ tín dụng. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, nguyên nhân của sự sụt giảm này là do khuynh hướng mùa vụ, tức là người tiêu dùng đã sử dụng các khoản hoàn thuế để chi trả cho những khoản nợ. Các nhà phân tích hy vọng, tỷ lệ này sẽ tăng trở lại trong những tháng tới.
    Bank of America, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ cho biết, tỷ lệ nợ xấu của các công ty đối với ngân hàng này đã tăng, lên mức 12,5% trong tháng 5, từ mức 10,47% trong tháng 4.
    Theo giới phân tích, trong số những nhà phát hành thẻ tín dụng hàng đầu của Mỹ, thì ngân hàng này đang phải trả giá cho việc mở rộng hoạt động nhanh chóng trong vài năm gần đây, cùng với việc nắm giữ một số lượng đông đảo những khoản nợ dưới chuẩn.
    Bên cạnh đó, American Express, ngân hàng chiếm gần ¼ doanh số bán thẻ tín dụng được trả góp và thẻ tín dụng không được trả góp tại Mỹ, đã ghi nhận mức tăng của tỷ lệ nợ xấu, đạt 10,4% trong tháng 5, từ mức 9,9% của tháng 4.
    Tuy nhiên, Citigroup, nhà phát hành thẻ MasterCard lớn nhất cũng đã báo cáo tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này trong tháng 5 là 10,5%, giảm so với con số 10,21% của tháng 4.


    IMF tăng mức dự đoán tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ


    Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã tiến hành tăng mức tăng trưởng dự đoán đối với nền kinh tế Mỹ, đồng thời kêu gọi việc thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm bớt lo ngại về tình trạng gia tăng nợ chính phủ và lạm phát. Trong năm vừa qua, IMF đã tiến hành hỗ trợ nhiều nền kinh tế từ Pakistan cho tới Iceland.
    Theo một báo cáo đưa ra sau đợt phân tích thường niên đối với nền kinh tế Mỹ, IMF đã đưa ra dự đoán cho rằng, nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ co hẹp 2,5% trong năm 2009 này trước khi tăng trưởng 0,75% trong năm 2010. Được biết, trong bản báo cáo đánh giá về viễn cảnh kinh tế thế giới đưa ra vào tháng 4, IMF đã dự đoán rằng, nền kinh tế Mỹ sẽ co hẹp 2,8% trong năm nay và không tăng trưởng trong năm 2010.
    IMF cũng cho biết, sự hồi phục từ từ có nguy cơ sẽ đi kèm với các rủi ro gắn liền với suy thoái. Theo IMF, Cục dự trữ liên bang Mỹ FED có thể nới lỏng thị trường tín dụng hơn nữa nếu tình hình xấu đi, đồng thời, một gói kích cầu bổ sung cũng có thể được cân nhắc đưa ra trong trường hợp nền kinh tế không hồi phục trở lại.
    Bản báo cáo mà IMF đưa ra ngày 15 tháng 6 cũng dự đoán rằng, thất nghiệp có khả năng tăng lên mức 10% trong năm 2010 và giữ lạm phát cơ bản ở mức rất thấp.

    Mỹ: Chỉ số giá tiêu dùng CPI có thể tăng 0,3% trong tháng 5/2009

    Theo dự kiến, Bộ Lao động Mỹ sẽ chính thức công bố các số liệu về giá tiêu dùng vào ngày 17 tháng 6 tới, tuy nhiên theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng có khả năng đã tăng 0,3% trong tháng 5 vừa rồi.

    Một cuộc thăm dò có sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế do hãng tin Reuters thực hiện cho thấy, sự tăng lên của giá xăng dầu có khả năng sẽ đẩy giá tiêu dùng tại thị trường Mỹ tăng trong tháng 5, tuy nhiên nếu loại trừ các lĩnh vực có sự bất ổn về giá cả thì giá tiêu dùng đã được kìm hãm tốt hơn.
    Mức dự đoán trung bình được đưa ra bởi 68 chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò nói trên cho thấy, sự gia tăng của chỉ số CPI tại thị trường Mỹ đạt khoảng 0,3% trong tháng 5 vừa rồi sau khi không thay đổi trong tháng 4 trước đó.
    Theo một báo cáo nghiên cứu, giá năng lượng đã tăng trong tháng 5 và có thể là nguyên nhân chính gây ra áp lực về giá cả cho tháng này.
    Chỉ riêng mức tăng của giá xăng trong tháng 5 có thể đã cao hơn cả mức tăng giá nhiên liệu tính trong giai đoạn từ tháng 1 tới tháng 4, một giai đoạn mà mức giá xăng trung bình tăng tới 39 cent trên một galông.
    Sự gia tăng vừa phải của giá tiêu dùng có thể tạm thời làm an lòng các quan chức của Cục dự trữ liên bang, vốn đang lo lắng về một nền kinh tế suy yếu và sức ép giá cả dai dẳng.

    Mỹ: Chỉ số niềm tin ngành xây dựng bất ngờ giảm trong tháng 6/2009

    Trong thời gian gần đây, ngành xây dựng đã ghi nhận tương đối nhiều các dấu hiệu khả quan, tuy nhiên, xu hướng tích cực này đã không còn được duy trì trong tháng 6 khi một báo cáo mới cho thấy, chỉ số niềm tin xây dựng đã bất ngờ giảm .

    Niềm tin của các hãng xây dựng tại Mỹ đã bất ngờ giảm trong tháng 6 này, một dấu hiệu cho thấy sự hồi phục của thị trường bất động sản sẽ diễn ra một cách chậm chạp.

    Theo hiệp hội các công ty xây dựng quốc gia viết tắt là NAHB thì chỉ số niềm tin ngành xây dựng được hiệp hội này và ngân hàng Wells Fargo tính toán đã giảm xuống chỉ còn 15 điểm trong tháng 6, thấp hơn 1 điểm so với mức 16 điểm của tháng 5. Được biết, bất cứ mức điểm nào dưới 50 đều cho thấy, đánh giá về tình hình kinh doanh của các hãng xây dựng là bi quan.

    Các hãng xây dựng lớn từ Hovnanian Enterprises Inc cho đến Toll Brothers Inc đều đã phải công bố thua lỗ trong bối cảnh lượng nhà thế chấp bị tịch biên gia tăng. Chính tình trạng này đang làm cho việc tiêu thụ các bất động sản chờ bán thêm khó khăn, đồng thời kéo giá nhà đất tiếp tục đi xuống tại thời điểm mà chi phí đi vay tăng cao. Tuy nhiên, một số các bản báo cáo khác có thể cho thấy, nhu cầu đang bắt đầu ổn định trở lại, điều này có thể khiến các hoạt động xây dựng nhà ở bớt trở thành gánh nặng đối với nền kinh tế.

    Cũng theo báo cáo, chỉ số tiêu thụ nhà đơn hiện tại vẫn tiếp tục giữ ở mức 14 điểm tháng thứ 2 liên tiếp. Trong khi đó, chỉ số đo lượng số lượt người mua trụ ở mức 13 điểm tháng thứ 3 liên tiếp. Cuối cùng là chỉ số phản ánh kỳ vọng về lượng tiêu thụ đối với giai đoạn 6 tháng tới giảm từ 27 điểm xuống còn 26 điểm, mức giảm lần đầu tiên kể từ tháng 2 đầu năm.

    Mỹ: Giá xăng tăng có thể đẩy mạnh lượng tiêu thụ xe ôtô cỡ nhỏ

    Giá xăng tại thị trường Mỹ đã liên tục tăng trong thời gian gần đây, và điều này đã làm hình thành nên một xu hướng tiêu thụ trên thị trường ôtô vốn đang suy yếu của Mỹ. Theo đó, nhiều người mua xe đang nghiêng theo hướng sử dụng các loại ôtô cỡ nhỏ nhằm tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.

    Một bản điều tra mới được công bố cho thấy, cứ 10 người mua xe mới tại Mỹ thì có 9 người cho rằng, giá xăng sẽ tăng mạnh trong tháng tới, sự gia tăng này của giá xăng có thể đẩy mạnh lượng tiêu thụ xe ôtô cỡ nhỏ trên thị trường.
    Bản điều tra nói trên cho thấy, kỳ vọng về sự gia tăng giá xăng của người tiêu dùng Mỹ đang ngày một lên cao. Những phát hiện mới này đã phản ánh một thực tế rằng, sự dịch chuyển từ việc sản xuất xe tải sang xe ôtô con sẽ tăng lên trong mùa hè này.
    Theo số liệu thu được từ Autodata Corporation, trong tháng 5, xe hơi chiếm 52,7% trong tổng lượng tiêu thụ các phương tiện đi lại cỡ nhỏ, tăng so với mức 51,9% của tháng 3.
    Sự dịch chuyển sang các phương tiện giao thông cỡ nhỏ có khả năng sẽ còn được khuyến khích hơn nữa nhờ vào chương trình ?ohỗ trợ đổi xe cũ lấy xe mới? của Chính phủ, một chương trình mà người mua xe sẽ nhận được một khoản hỗ trợ lên tới 4 500 đôla khi tiến hành đổi các phương tiện cũ. Theo đó, những người mua các loại xe tiết kiệm nhiên liệu có thể sẽ là những đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ dự luật vốn vẫn đang được thảo luận tại Quốc hội.



Chia sẻ trang này