Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

1518 người đang online, trong đó có 607 thành viên. 21:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27706 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    uki anh
    Hum nay có 3 người mà
  2. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.635
    Siton chuối quá
  3. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    cái gì thía
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chứng khoán Mỹ ngày 17/6

    Thị trường đi xuống trong ngày thứ hai liên tiếp với một khối lượng giao dịch tương đối nhỏ trong phiên đêm qua sau khi tia sáng về số lượng nhà mới xây lu mờ và các cổ phiếu ngân hàng xuống dốc.

    3 chỉ số bị dìm trong màu đỏ mất điểm với giá trị bị mất đều trên 1%

    Trong thời gian đầu phiên giao dịch, thị trường có vẻ sáng lên một chút nhờ những thông số kinh tế rất lạc quan đến từ lĩnh vực nhà đất và chỉ số giá cả sản xuất. Theo số liệu của Bộ thương mại Mỹ, số lượng nhà mới xây và số lượng giấy phép xây dựng nhà thể hiện tình hình tương lai của hoạt động xây nhà mới đều đạt mức tăng rất ấn tượng trong tháng 5. Trong tháng 5, đã có thêm 532 000 ngôi nhà được xây dựng mới bởi các công ty xây dựng của Mỹ. Con số này đã tăng đến 17,2% nhờ sự bật lên mạnh mẽ của số lượng nhà dành cho nhiều gia đình sử dụng khi tăng đến 61,7% sau khi giảm 49,4% trong tháng 4. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng nhà mới xấy trong tháng 05/09 đã giảm 45,2%.

    Trong khi đó, số lượng giấy phép xây dựng nhà cũng đã đạt mức tăng mạnh nhất từ tháng 6 năm ngoái đến nay. Con số này đã tăng 4,0% và lên mức 518 000 đơn trong tháng 5.
    Những số liệu này càng bổ sung thêm vào danh sách những thông tin tích cực như doanh số bán nhà mới và nhà đang sử dụng tăng đã củng cố thêm niềm tin của các nhà đầu tư vào một sự hồi phục của lĩnh vực nhà đất. Một cuộc điều tra hôm thứ 2 vừa qua đã chỉ ra rằng tâm lý của các công ty xây dựng nhà ở Mỹ đã được xoa dịu hơn nhiều trong tháng 6.

    Bên cạnh đó, báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ đã cho thấy chỉ số giá cả sản xuất đo giá cả tại các trang trại và nhà máy đã tăng 0.2% so với mức tăng 0,3% của tháng 4. Mức tăng này, tuy vậy, thấp hơn so với dự báo của thị trường và giảm mạnh nhất so ovứi một năm trước đó kể từ năm 1949 trở lại đây, giảm 5,0%. Nếu loại trừ giá cả của những loại hàng hóa biến động mạnh như thức ăn và năng lượng, chỉ số PPI lõi sẽ giảm 0,1% trong tháng 5. Đây lại là mức giảm mạnh nhất theo tháng của chỉ số PPI lõi kể từ tháng 10 năm 2006 đến nay.

    Trong bối cảnh đám mây ám về nguy cơ lạm phát bao phủ tâm lý thị trường do sự tăng đột biến của lãi suất trái phiếu chính phủ, thông số này đã giải phóng phần nào gánh nặng này cho họ.
    Sản lượng công nghiệp, trong tháng 5 đã giảm 1,1% và tỷ lệ sử dụng vốn đã rơi xuống mức 68,3%.

    Thêm vào đó, thị trường còn đón nhận không ít tin tốt về doanh thu của các công ty lớn như Best Buy với lợi nhuận tăng đến 15%, vượt xa dự báo của thị trường. Những thông tin này đáng lẽ ra phải là cơ sở cho một phiên giao dịch thành công lớn của thị trường. Tuy vậy, kết quả thực ại hoàn toàn khác. Có vẻ như thị trường đang có một sự điều chỉnh về cả phản ứng và diễn biến. Cách đón nhận những thông tin hiện nay đã có phần nào thay đổi. Sự tăng lên của số lượng nhà mới xây và giấy phép xây nhà đạt được trong hoàn cảnh lãi suất vay thế chấp tăng mạnh, hay lợi nhuận của Best Buy tăng nhờ những cắt giảm chi phí nhưng thực chất về doanh số không quá mạnh. Do đó, thị trường đã phản ứng không giống với những gì được dự đoán. Theo nhiều nhận định, sự lạc quan thái quá của thị trường truớc những thông tin tốt trong thời gian trên sẽ được điều chỉnh lại về trạng thái đúng với mức giảm có thể lên đến 5-15% giá cổ phiếu.

    Ngày hôm qua, chính phủ Obama đưa ra một kế hoạch thành lập Co quan bảo hộ tài chính tiêu dùng nhằm bảo vệ nguồn tín dụng của người tiêu dùng, các khoản tiết kiệm và các giao dịch ngân hàng của họ. Thông tin này đã đẩy các CP ngân hàng xuống dốc. CP của Bank of America giảm 4,5%, CP của Citigroup giảm 3,56% và Fifth Third Bank giảm 5,15%. Đây là những cổ phiếu giảm mạnh nhất trong nhóm này.
    Tiếp đó,(B5) nhóm cổ phiếu công nghệ cũng giảm giá đồng loạt. CP của RIM giảm 0,11% trong khi CP của Yahoo giảm 2,69% và Google''s giảm 0,18%.

    Tin dầu vàng

    Cũng tương tự như những diễn biến của phiên giao dịch hôm thứ 2 đầu tuần, phiên giao dịch dầu thứ 3 tiếp tục chứng kiến sự giảm giá của dầu trước việc đồng đôla Mỹ tăng lên và các lo lắng về sự bật dậy của kinh tế toàn cầu. Chốt phiên giao dịch, dầu giao tháng 7 trên sàn NYMEX đã trả lại 15 cent, tương đương mức giảm nhẹ 0,2%, xuống mức giá $70,47/1 thùng. Giá cao nhất đạt được trong phiên giao dịch là $72,77/1 thùng. Còn tính riêng trong năm nay, dầu đã tăng được 58% giá trị.

    Đó là giá chốt phiên giao dịch của dầu lúc 2h sáng. Tuy vậy sau đó vài giờ, viện dầu khí hoa kỳ API đã công bố các con số về dự trữ năng lượng, và cụ thể theo API, dự trữ dầu thô đã giảm 1,26 triệu thùng, tương đương 0,4%, xuống mức 356,6 triệu thùng, đây là tuần thứ 7 liên tiếp các con số này giảm. Mặc dù là các con số tương đối tích cực, giá các hợp đồng dầu kỳ hạn trên các giao dịch điện tử tính đến 5h45?T sáng nay vẫn giảm và cụ thể lúc 5h45?T, dầu đứng ở mức giá $70,05/1 thùng.

    Như thường lệ thì hôm thứ 4 bao giờ cũng là ngày có rất nhiều thông tin vĩ mô được công bố, trong đó có việc sản xuất công nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã giảm mạnh hơn dự kiến với mức là 1,1% trong tháng 5, đặc biệt là sản lượng bị ảnh hưởng chủ yếu từ các công ty tiện ích và khai mỏ. Đây là lần thứ 16 liên tiếp con số này giảm. Mặc dù vậy số nhà được khởi công xây dựng trong tháng 5 đã tăng thêm đến 17% lên mức 532.000 căn 1 năm. Như vậy là có khá nhiều thông tin trái chiều công bố, do đó mà dầu đã không giảm giá quá mạnh, và có vẻ như vẫn đang giao dịch cầm chừng hơn.

    Theo ông James Cordier, nhà quản lý danh mục tại OptionSellers.com, FL: ?o Hiện tại nhiều người đã nói rằng dầu thô chỉ đang được đầu tư như 1 tài sản để ?ochơi?, và giá dầu chỉ đi lên theo đà và điều này là đúng. Những gì đang diễn ra là mua và bán theo suy đoán chứ không dựa gì vào cung hay cầu của dầu?.

    Diễn biến của thị trường vàng.
    Ngày hôm qua, cuộc họp giữa khối các thị trường mới nổi bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc (hay còn được viết tắt là BRICs) đã diễn ra, và 1 phần trọng tâm của cuộc gặp mặt là để thảo luận về đồng đôla. Trước cuộc họp này thì ông Arkady Dvorkovich, 1 trong những nhà tư vấn kinh tế hàng đầu của tổng thống Medvedev cho biết, các lãnh đạo sẽ thảo luận về những thước đo làm giảm sự phụ thuộc và đồng đôla, và điều đó sẽ bao gồm việc có thể sẽ đầu từ 1 phần các dự trữ ngoại tệ của các nước này vào các trái phiếu của nhau. Trước đó, cũng trong 1 cuộc họp hội nghị thượng đỉnh của 4 nước này, Brazil, Trung Quốc và Nga đều thông báo về kế hoạch chuyển đổi ngoại tệ dự trữ bằng cách mua vào các trái phiếu chính phủ phát hành bởi IMF, điều này đã làm đồng đôla giảm và tương tự như vậy trái phiếu mỹ cũng giảm.

    Và cũng sau những phát biểu từ cuộc họp hôm qua, đồng đôla đã suy yếu xuống gần mốc 80 điểm, trong khi mốc điểm hôm trước nữa đạt được là 81. Như vậy là có thể trong thời gian gần đây, khối các thị trường mới nổi này đang dần gây được rất nhiều ảnh hưởng lớn đến đồng đôla cũng như kinh tế toàn cầu. Được biết BRIC nắm giữ khoảng 2,8 nghìn tỷ giá trị trái phiếu của Mỹ.

    Trước việc đồng đôla chịu áp lực giảm giá như vậy, hôm qua là 1 phiên tăng của vàng. Vàng giao tháng 8 trên sàn COMEX đã tăng thêm được $4,70, tương đương mức tăng 0,5%, lên mốc giá $932,20/1 oz. Các chuyên gia cho rằng, đồng tiền xanh sẽ vẫn là những gì điều chỉnh giá vàng trong thời gian này.

    Trong hôm qua thì các con số về chỉ số giá sản xuất của Mỹ đã được công bố. Cụ thể, PPI đã tăng 0,2% trong tháng 5, còn PPI lõi không tính giá thực phẩm và nhiên liệu thì giảm 0,1%. Như vậy có vẻ như lạm phát đang chưa phải là 1 mối lo ngại thực sự như nhiều người nhắc đến trong thời gian gần đây.

  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    anh chuối hơn
  6. meocuto

    meocuto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhà này đang buôn chuối à








  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chào anh Kông Kông
  8. sitonmoney

    sitonmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Chào Bi
    Chúc buổi sáng tốt lành
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Mỹ khước từ đề xuất xin trợ cấp của khối cung ứng phụ tùng ôtô

    Trong những bản tin trước đây, chúng tôi đã đưa tin về việc, khối cung ứng phụ tùng ôtô đã đưa ra một đề xuất xin hỗ trợ thêm từ 8 đến 10 tỷ đôla lên Chính phủ, tuy nhiên mới đây, đề xuất này đã bị bác bỏ, báo hiệu cho những khó khăn sắp tới đối với khối ngành này

    Chính quyền của tổng thống Obama đã chính thức tuyên bố khước từ đối với đề xuất xin thêm hỗ trợ của khối cung ứng phụ tùng ôtô nước này, một khối ngành vốn gặp khá nhiều khó khăn trong thời gian gần đây.
    Trong một thông báo đưa ra vào ngày 16 tháng 6, Bộ Tài chính đã nêu rõ, chương trình hỗ trợ hiện tại dành cho khối cung ứng phụ tùng có giá trị 5 tỷ đôla đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc bình ổn lại nền tảng cho khối ngành này.
    Trước đó, các hãng cung ứng phụ tùng ôtô đã tiến hành vận động nhằm đạt được các khoản đảm bảo vốn vay trị giá từ 8 đến 10 tỷ đôla. Theo lập luận của khối này thì khoản hỗ trợ mới sẽ giúp họ huy động được vốn để mua các nguyên liệu thô và chi trả tiền lương cho nhân viên khi GM và Chrysler nối lại hoạt động sản xuất.


    Mỹ: Lợi nhuận của Best Buy sụt giảm do lượng tiêu thụ giảm

    Giai đoạn hiện nay có thể coi là một giai đoạn tương đối thuận lợi đối với hãng bán lẻ đồ điện tử lớn nhất thế giới Best Buy trong bối cảnh khối ngành bán lẻ bắt đầu ghi nhận nhiều dấu hiệu hồi phục và dối thủ của hãng này là Circuit City đã sụp đổ. Tuy nhiên, dường như thực tế lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán, khi mà hãng này vừa đưa ra công bố lợi nhuận trong quý 1 không mấy khả quan

    Best Buy, hãng bán lẻ đồ điện tử lớn nhất thế giới, vừa đưa ra thông báo, theo đó, lợi nhuận trong quý 1 đã giảm 15% trong bối cảnh nhu cầu suy yếu từ phía người tiêu dùng đã kéo lượng tiêu thụ tại các cửa hàng lâu năm sụt giảm.

    Theo công bố của công ty có trụ sở đặt tại Richfield, Minnesota này thì thu nhập ròng tính trong giai đoạn 3 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 5 đã giảm xuống còn 153 triệu đôla, hay 36 cent một cổ phiếu, thấp hơn tương đối nhiều so với mức 179 triệu hay 43 cent một cổ phiếu của cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng tiêu thụ tại các cửa hàng đã hoạt động được ít nhất 14 tháng cũng giảm 6,2%, gần gấp 3 so với mức giảm dự đoán là 2,3% được đưa ra trước đó.

    Người tiêu dùng đã giảm mức chi tiêu dành cho các sản phẩm như máy quay kỹ thuật số và các sản phẩm điện tử khác trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang phải trải qua đợt suy giảm sâu rộng nhất kể từ cuộc đại suy thoái. Best Buy có thể sẽ không thu được nhiều lợi ích từ sự sụp đổ của Circuit City như giới đầu tư vẫn hy vọng trước đó. Được biết, Circuit City là hãng bán lẻ đồ điện tử lớn thứ 2 của Mỹ, hãng này đã chính thức phá sản vào cuối năm 2008 và đã tiến hành đóng nốt 567 cửa hàng còn lại của mình trong tháng 3 vừa rồi.


    Mỹ: Lượng nhà xây mới tăng, sản lượng công nghiệp sụt giảm

    Ngày 16 tháng 6, Bộ thương mại và Cục dự trữ liên bang Mỹ FED đã tiến hành công bố một số các số liệu tổng quan về nền kinh tế Mỹ, mà cụ thể là về lượng nhà xây mới và sản lượng công nghiệp.

    Trong tháng 5 vừa rồi, lượng nhà xây mới tại thị trường Mỹ đã tăng nhiều hơn so với dự đoán trong khi sản lượng công nghiệp lại sụt giảm, đây là những dấu hiệu phản ánh thực trạng của bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Mỹ, một nền kinh tế vốn vẫn đang vật lộn nhằm thoát ra khỏi đợt suy thoái sâu nhất trong nửa thế kỷ trở lại đây.

    Theo số liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 16 tháng 6 tại Washington, các hãng xây dựng đã tiến hành khởi công xây dựng 532 000 căn nhà tính theo mức thường niên, trong đó, lượng nhà đơn xây mới ghi nhận mức tăng tháng thứ 3 liên tiếp. Một báo cáo của Cục dự trữ liên bang FED lại cho thấy, sản lượng tại các nhà máy, các khu mỏ và các công ty điện nước giảm 1,1%; và hiệu suất hoạt động của khối công nghiệp sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục.

    Được biết, trước đó các nhà kinh tế học đã dự đoán, lượng nhà xây mới sẽ đạt mức thường niên là 485 000 căn trong tháng 5 này.



    Cũng theo báo cáo nói trên của Bộ Thương mại, số giấy phép được cấp đã tăng từ mức 498 000 lên 518 000 trường hợp. Lượng nhà đơn được xây mới tăng 7,5% lên 401 000 căn. Trong khi đó số các căn nhà dành cho nhiều hộ gia đình như nhà liên hợp hay các toà căn hộ cũng tăng 62% lên mức thường niên là 131 000 căn.


    Mỹ: Số vụ phá sản các doanh nghiệp lớn tăng

    Sự đóng băng một cách sâu rộng của thị trường tín dụng và sự suy thoái kinh tế đang gây ảnh hưởng tới rất nhiều cá nhân cũng như doanh nghiệp, theo đó, trong thời gian gần đây, nước Mỹ đã phải ghi nhận sự gia tăng về số các vụ phá sản của doanh nghiệp lớn

    Theo các số liệu thống kê, số vụ phá sản các doanh nghiệp lớn đã tăng mạnh trong một vài tuần gần đây trong bối cảnh số nạn nhân của suy thoái kinh tế gia tăng.

    Cụ thể, số liệu được thu thập bởi BankruptcyData.com và được duyệt lại bởi Reuters cho thấy, trong 4 tuần vừa qua, đã có 8 công ty với giá trị tài sản lớn hơn 1 tỷ đôla tiến hành đệ đơn xin bảo hộ phá sản, tăng gần gấp đôi so với con số 5 doanh nghiệp của giai đoạn 4 tuần liền trước đó.
    Cũng theo các số liệu thì lượng phá sản các doanh nghiệp quy mô lớn nói trên là mức phá sản tính trong giai đoạn 4 tuần cao nhất ghi nhận được kể từ đầu năm tới giờ.
    Theo nhận định của giới phân tích, doanh thu doanh nghiệp đang đồng loạt sụt giảm tại Mỹ, và khi doanh thu giảm, người ta sẽ có ít vốn hơn để trang trải cho chi phí.
    Trong vài tuần gần đây, nước Mỹ đã phải ghi nhận sự biến mất của nhiều tên tuổi lớn như Extended Stay - hãng sở hữu hệ thống khách sạn có tổng tài sản là 7,13 tỷ đôla; và Six Flags - doanh nghiệp sở hữu và vận hành hệ thống các công viên giải trí có tổng tài sản 3,03 tỷ đôla.
    Được biết, vụ phá sản theo chương 11 lớn nhất tính từ đầu năm tới giờ chính là vụ phá sản của General Motors, hãng sản xuất ôtô lớn nhất nước Mỹ có tổng tài sản hơn 91 tỷ đôla.





    Eurozone: Tỷ lệ lạm phát rơi xuống mức 0% trong tháng 5
    Văn phòng Thống kê Liên minh Châu Âu vừa cho biết, lạm phát của nền kinh tế khu vực Eurozone đã rơi xuống mức 0% trong tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, Thống đốc ngân hàng Trung ương Châu Âu vẫn nhận định chưa có nguy cơ về tình trạng giảm phát trong khu vực.
    Tỷ lệ lạm phát tại khu vực châu Âu đã rơi xuống mức 0% trong tháng 5 vừa qua do giá năng lượng sụt giảm và khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã buộc các công ty phải hạ giá.
    Hôm 16/06 vừa qua, Văn phòng Thống kê Liên minh Châu Âu có trụ sở tại Luxembourg cho biết, lạm phát của nền kinh tế 16 quốc gia khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi các số liệu được thu thập vào năm 1996 và thấp hơn so với mức 0,6% trong tháng 4. Con số này đã khẳng định lại mức dự đoán đã được đưa ra hôm 29/05. Theo một báo cáo riêng biệt khác, chi phí lao động trong quý đầu tiên năm nay của khu vực Châu Âu đã tăng theo mức thường niên là 3,7% .
    Các công ty khu vực Châu Âu đang cắt giảm chi tiêu và việc làm nhằm đối phó với cuộc suy thoái tồi tệ nhất của khu vực kể từ Thế chiến thứ hai trong khi giá dầu sụt giảm tới 47% trong sáu tháng qua đang đẩy lạm phát đi xuống. Tuy nhiên, Thống đốc ngân hàng Trung ương Châu Âu, ông Jean-Claude Trichet cho biết, ông không nhận thấy nguy cơ giảm phát trong khu vực khi dự đoán diễn biến về giá cả sẽ chỉ tạm thời bi quan trong mùa hè này.



    Tây Ban Nha: Nissan sẽ cắt giảm 581 việc làm tại nhà máy ở Barcelona
    Trong bối cảnh suy thoái kinh tế ngày càng lan rộng, khối ngành ôtô vẫn tiếp tục phải gánh chịu những hậu quả nặng nề khi doanh số sụt giảm. Nhiều hãng đã phải liên tục công bố các kế hoạch cắt giảm việc làm và hạn chế sản xuất. Nissan - 1 trong những hãng xe nổi tiếng của Nhật Bản cũng không phải là ngoại lệ, tuy nhiên số lượng việc làm bị cắt giảm trong thực tế tại Tây Ban Nha đã thấp hơn so với con số hãng này công bố trước đó

    Ngày 17 tháng 6, hãng ôtô Nhật Bản - Nissan thông báo, hãng này có kế hoạch cắt giảm 581 việc làm tại nhà máy ở Barcelona. Con số này chỉ bằng 1 phần 3 con số mà Nissan dự kiến trước đó.
    Trong tháng 10 trước đó, hãng này đã công bố sẽ sa thải 1 680 nhân viên trong tổng số 3 850 nhân viên tại Barcelona. Đây cũng là 1 phần trong toàn bộ kế hoạch tái cơ cấu của hãng trên toàn cầu.
    Tuy nhiên đến tháng 2, hãng này lại cho biết có thể chỉ cắt giảm 1 100 việc làm.
    Ngành sản xuất ôtô của Tây Ban Nha hiện đang giữ vị trí thứ 3 tại Châu Âu và đóng góp gần 10% tổng sản lượng đầu ra và 15% xuất khẩu của nước này.
    Trong năm 2008, doanh số bán ôtô mới tại quốc gia này đã giảm sút đến 28%, mức sụt giảm mạnh chưa từng thấy khi nền kinh tế này đã rơi vào cuộc suy thoái đầu tiên trong vòng 15 năm trở lại đây.


  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    anh thích ăn chuối hông
    hay thích là 1 quả chuối

Chia sẻ trang này