Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

1518 người đang online, trong đó có 607 thành viên. 21:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27706 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    chào anh Sưn
    Chúc anh buổi tối vui vẻ
  2. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
  3. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9

    [/quote]

    loạn gì hả chú
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    loạn gì hả chú
    [/quote]
    ơ ơ hình như hông loạn gì cả anh Ku ạ
    Anh Ku và chú Thỏ ở nhà ngoan nhá, em đi chơi đây, là lá la
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chứng khoán Mỹ ngày 18/6

    Sau 2 phiên giảm điểm lien tiếp từ đầu tuần, TTCK Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 4 với những diễn biến trái chiều với 2/3 chỉ số chính sở hữu màu đỏ giảm điểm. tuy nhiên, mức tăng giảm của các chỉ số chính không quá nhiều, do ngày hôm qua thị trường đón nhận các thông tin kinh tế trái chiều.


    Tại thời điểm kết phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp DJ mât đi 0,09%, tương đương 7,49 điểm, đóng cửa tại 8 497,18 điểm.
    Chỉ số Th S&P 500 mất điểm mạnh hơn với mức giảm 0.14%, hay 1.26, rơi về ngưỡng 910.71 điểm.
    NASDAQ tăng 0.66%, hay 11.88 điểm, lên 1808.06

    Đáng chú ý trong phiên đêm qua là chỉ số biến động VIX, thước đo tâm lý lo sợ trên thị trường, đã giảm gần 4 %, đóng cửa tại mức 31,47 điểm. Như vậy, sau các phiên lien tiếp mất điểm trong thời gian gần đây, chỉ số biến động VIX đã lên trên 30 điểm, thời điểm mà Lehman Brother sụp đổ hồi tháng 9 năm ngóai. Điều này cho thấy rõ, thị trường vẫn còn nhiều bất ổn, và nền kinh tế Mỹ còn 1 chặng đường khó khăn trước khi trở lại mức tăng trưởng.

    Thông tin kinh tế quan trọng nhất trong ngày hôm qua là chỉ số giá tiêu dung CPI trong tháng 5 của Mỹ đã tăng 0,1%, thấp hơn mức dự đoán tăng 0,3% của giới phân tích. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số CPI lại giảm 1,3%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/1950 tới nay.
    Như vậy, thong tin này đã xoa dịu phần nào tâm lý lo ngại về lạm phát gần đây của các nhà đầu tư, đặc biệt là sau một loạt hành động bơm thêm tiền nhằm vực dậy nền kinh tế của chính phủ.
    Bộ Thương mại cũng công bố, thâm hụt tài khoản vãng lãi của Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2009 cũng giảm xuống 101,5 tỉ USD, mức thấp nhất kể từ cuối năm q4/2001

    Trong đó, xuất khẩu giảm xuống 509,6 tỉ USD và nhập khẩu giảm mạnh hơn, xuống còn 581,5 tỉ USD.

    Ngày hôm qua, tâm lý thị trường cũng bị chao đảo bởi thong tin không mấy khả quan tới từ lĩnh vực nhà đất. Sô lượng hợp đồng vay thế chấp trong tuần qua đã đi xuống tuần thứ 4 liên tiếp, giảm 15,8%, chỉ còn 514,4 đơn vị, đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2008 tới nay. Nguyên nhân cho là do mức lãi suất vay thế chấp tăng cao trong thời gian gần đây đã tác động tiêu cực tới nhu cầu của ng dân.

    Ngòai ra, thị trường cũng xôn xao trước kế hoạch cải cách hệ thống tài chính của tổng thống Obama. tổng thống Obama đã đề xuất một kế hoạch rà soát tổng quan tòan bộ hệt thống tài chính với quy mô nhất trong vòng 75 năm, nhằm tìm kiểm hướng đi chính xác để đối phó với một loạt các sai lầm trong thời gian qua. Những bước đi sai lầm này đã khiến hàng loạt các định chế tài chính rơi vào khó khăn, thị trường tín dụng bị đóng băng và làm thiệt hại khoảng 26,4 nghìn ti USD trên TTCK tòan cầu.
    Nếu được Quốc hội thông qua, kế hoạch này sẽ bổ sung thêm các quy định đối với các định chế tài chính lớn, sẽ tạo ra một cơ quan giám sát các sản phẩm tài chính tiêu dung và Fed sẽ sát sao hơn đối với hoạt động tài chính.
    Mặc dù vậy, đề xuất này vẫn cần Quốc hội thông qua và sẽ còn tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian tới.

    Chịu tác động tiêu cực mạnh nhất trong đêm qua là khối ngành ngân hàng, sau khi tổ chức xếp hạng tín dụng Standard & Poor hạ mức xếp hạng đối với 18 ngân hàng do lo ngại tình hình tín dụng của các ngân hàng ngày càng yếu hơn. S&P cho rằng , khỏan thua lỗ của các ngân hàng có khả năng tiếp tục gia tăng và có thể vượt xa dự đóan, đồng thời, các định chế tài chính cũng phải đối mặt với các điều kiện tín dụng thắt chặt hơn nữa trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

    Dẫn đầu làn sóng giảm giá là Wells Fargo khi mất đi 5,37%, tiếp theo là BB&T mất đi 2,92% và Capital one Financial với mức giảm 2.89%.

    Trong khi đó, CP của nhóm ngân hàng bắt đầu trả khỏan vay từ chương trình TARP của chính phủ cũng đồng loạt quay đầu đi xuống. JPMorgan , ngân hàng lớn thứ 2 của Mỹ tính theo giá trị tài sản đã trả lại 25 tỷ USD trong khi Goldman Sachs và Morgan Stanley, mỗi ngân hàng đã trả được 10 tỷ USD.
    CP của Goldman Sachs mất đi 3,07% và Morgan Stanley trừ đi 2,21% giá trị.

    Có phiên giao dịch thành công trong ngày hôm qua là CP khối ngành công nghệ. CP của người khổng lồ Intel tăng 1,83%. CP của Qualcomm cộng thêm 3,77% sau khi Goldman Sach cho tên hãng sản xuất chip điện tử này vào danh sách nên mua.
    Tin dầu vàng

    giao dịch của dầu hôm thứ 3 là tương đối cầm chừng nguyên nhân 1 phần là do các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi các con số dự trữ năng lượng công bố bởi Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ vào hôm qua. Cụ thể theo thống kê của EIA (Cơ quan thông tin năng lượng), dự trữ dầu thô đã giảm mạnh 3,87 triệu thùng xuống 357,7 triệu thùng tính đến tuần kết thúc vào ngày 12/06, mức giảm lớn hơn gấp đôi so với dự đoán của các chuyên gia. Tiêu dùng nhiên liệu đã tăng 1,3% lên mức 19 triệu thùng 1 ngày trong tuần qua, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm nay. Mặc dù vậy dự trữ xăng lại khiến nhà đầu tư cầm chừng ko mua mạnh vào dầu, và con số này đã lên mức dự trữ 205 triệu thùng, tức tăng thêm 3,39 triệu thùng, mức tăng mạnh nhất kể từ hồi tháng 1/2009. Cuối cùng là dự trữ các sản phẩm dầu chưng cất cũng chứng kiến mức tăng 308.000 thùng lên mốc 150 triệu thùng.
    Kết thúc phiên giao dịch vào lúc 2h sáng nay theo giờ VN, dầu thô ngọt nhẹ NYMEX giao tháng 7 chỉ tăng nhẹ được thêm 56 cent, tương đương 0,8%, lên mốc giá $71,03/1 thùng. Có lúc giá dầu còn chạm mức $69/1 thùng, mức thấp nhất kể từ 9/6 năm nay.

    Trong bản báo cáo theo quý này của EIA, tiêu dùng xăng đã tăng, mặc dù vậy, dự trữ xăng lại tăng. Nguyên nhân là do công suất của các nhà máy lọc dầu đã được điều chính tăng thêm 0,1 điểm phần trăm, đạt công suất 85,9 %. Sản xuất xăng được cải thiện thêm 2% lên mức 9,13 triệu thùng. Còn cuối cùng, nhập khẩu dầu thô đã cộng thêm được 0,8% lên 9,04 triệu thùng. Như vậy, việc công suất nhà máy cộng nhập khẩu cải thiện sẽ phần nào cho thấy các chủ sản xuất dầu có vẻ như đang lạc quan dần với thị trường này.

    Ngoài lý do về dầu thô làm ảnh hưởng tới dầu thì những bất ổn chính trị cũng như căng thẳng ở Nigeria nếu kéo dài cũng sẽ tác động tới giá dầu. Kết quả bầu cử tổng thống tại Iran đã khuấy động làn sóng biểu tình tại nước này và nhiều chuyên gia đang lo lắng về nguồn cung của dầu. Trong lịch sử, đã có lúc giá dầu tăng được hơn gấp đôi sau khi chính quyền của ông Shah Mohammed Reza Pahlavi bị lập đổ, khiến xuất khẩu dầu của nước này bị thu hẹp.
    Royal Dutch Shell hqua cho biết các chuyển tàu chở hàng hóa từ hoặc đến Nigeria sẽ bị ngưng lại trong tháng 7 do bạo lực leo thang. Vậy là tháng 7 này nguồn cung của dầu sẽ bị thử thách

    Thị trường vàng
    Vàng kỳ hạn trên các giao dịch hôm qua đã tiếp bước đi lên sau khi đồng đôla giảm giá so với đồng Euro, làm tăng nhu cầu về đầu tư vào vàng như 1 nơi trú ấn an toàn có khả năng lưu giữ giá trị cao. Các chuyên gia cho rằng xu hướng đồng đôla sẽ tiếp tục là câu chuyện về sự tăng hay giảm giá cho vàng. Kết thúc phiên giao dịch thứ 4 giữa tuần, vàng giao tháng 8 trên sàn COMEX, 1 bộ phận thuộc NYMEX, được cộng thêm $3,80, tương đương 0,4% lên mức giá $936/1 oz.

    Đồng đôla Mỹ hôm qua có những dấu hiệu suy giảm sau khi bộ Lao Động Mỹ công bố về chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5. Cụ thể, CPI tháng 5 tuy tăng nhẹ nhưng mức giảm trong 12 tháng qua là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1950. Như vậy là có vẻ như những suy đoán về giảm phát của Nobel kinh tế học 2008 Paul Krugman là đúng. Nhìn vào biểu đồ thì có thể thấy rõ, có lúc 1 Euro đã đổi được đến 1,3974 vào lúc 1h30 sáng nay.

    Như đã nhắc đến trước đây thì các bất ổn về tài chính cũng sẽ là bàn đẩy cho sự đi lên của vàng. Đặc biệt S&P, tổ chức đánh giá xếp hạng đã đánh tuột xếp hạng của 18 ngân hàng nước Mỹ, trong đó có Wells Fargo, Capital Once Financial, Keycorp và các ngân hàng nhỏ khác. Tính từ năm 2007, các công ty tài chính đã phát bút toán giảm tài sản và chịu thua lỗ tín dụng với con số lên tới 1,4 tỷ đôla Mỹ?. concern về hệ thống tài chính mỹ.

    SPDR tính đến sáng nay vẫn chưa có động thái mua vào hay bán ra. Lượng dự trữ 1132,15 tấn vàng nén.
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chứng khoán Mỹ 19/6

    TTCK Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 5 tiếp tục là những diễn biến trái chiều. Tuy nhiên sắc màu xanh đỏ lại đảo vị trí so với phiên đóng cửa ngày thứ 4. chỉ số DJ và S&P 500 lấy lại đà phục hồi, trong khi chỉ số Nd giảm điểm không qua nhiều. Nguyên nhân nhờ vào các thong tin kinh tế khả quan đến từ lĩnh vực sản xuất và thị trường lao động.

    Tại thời điểm kết phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp DJ lấy lại 0,69%, tương đương 58,42 điểm, vượt lên trên ngướng 8 500 và đóng cửa tại 8 555,6 điểm.
    Chỉ số Th S&P 500 tăng mạnh hơn với 0,84%, hay 7,66 điểm, lên mức 918,37 điểm.
    NASDAQ gần như không đổi khi chỉ mất đi 0,02%, tương đương 0,34 điểm và đứng ở 1 807,72 điểm.

    Ngày hôm qua, như thường lệ , thị trường đón nhận thông tin về thị trường việc làm. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua đã tăng 3 000 đơn, lên mức 608 000 đơn. Tuy nhiên, số lượng ng tiếp tục xin nhận trợ cấp lại giảm 148 000 , xuống còn 6,69 triệu trong tuần kết thúc ngày 6/6. Đây cũng là mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ thang 11/2001.

    Không chỉ thế, tính trung bình trong 4 tuần, thì số lượng ng xin nhận trợ cấp lần đầu cũng có xu hướng đi xuống. Thông tin này đã tiếp thêm tâm lý lạc quan cho người dân Mỹ, rằng thị trường việc làm đang có tín hiệu khởi sắc rõ rang hơn.

    Thêm vào đó là thông tin tích cực đến từ lĩnh vực sản xuất. Chỉ số sản xuất ở khu vực Philadelphia trong tháng 6 đã tăng lên mức âm 2,2 điểm, từ mức âm 22,6 điểm của tháng 5. Đây là mức cao nhất kể từ thang 9/2008.
    Niềm tin của thị trường tiếp tục được củng cố khi tổ chức Conference Board công bố , chi số kinh tế , được dùng để dự đóan xu hướng của nền kinh tế trong 6 -9 tháng tới , đã tăng 1,2% trong tháng 5, cao hơn so với mức tăng 1,1% của tháng 4.

    Các nhà đầu tư cũng hào hứng hơn trước thông tin lãi suất vay thế chấp đã hạ nhiệt trong tuần qua. Cụ thể, lãi suất vay thế chấp với kì hạn 30 năm đã giảm 0,21%, xuống còn 5,38% trong tuần kết thúc vào ngày 18/6. Trước đó, lãi suất đứng ở mức cao 5,59% đã làm hạn chế nhu cầu vay mua nhà của người dân. Chính vì vậy, lãi suất giảm là động lực để khuyến khích nhu cầu và có thể giúp thị trường bất động sản sôi động hơn.

    Ngày hôm qua, thị trường cũng xôn xao khi Bộ tài chính tuyên bố, sẽ bán ra lượng trái phiếu kỉ lục, trị giá 104 tỉ USD trong phiên đấu giá vào tuần tới, với kì hạn 2 ?" 5 ?"và 7 năm. Động thái này của chính phủ Mỹ nhằm tìm kiếm nguồn tài chính để vực dậy nên kinh tế lớn nhất thế giới này.

    Cũng cần nói thêm rằng, sau khi tổng thống Obama đưa ra đề xuất về kế hoạch cải tổ hệ thống quản lý tài chính, trong đó sẽ trao thêm quyền hạn cho cục dự trữ lien bang Mỹ, Đề xuất này vấp phải sự hoài nghi của các nhà lập pháp, họ lo ngại rằng NHTW này không phải là tổ chức phù hợp nhất để kiểm soát các tổ chức tài chính lớn, những định chế được cho là có khả năng ảnh hưởng và làm tổn thương tới nền kinh tế Mỹ.

    Đón nhận các thông tin trên, CP khối ngành ngân hàng phục hồi, lấy lại những gì đã mất trong phiên ngày thứ 4 trước đó.

    Dẫn đầu làn song xanh là Bank of America, ngân hang lớn nhất nước Mỹ tính theo giá trị tài sản, CP của BoA đã tăng 4,8%. + 0,60 12,9
    Tiếp theo là JP Morgan Chase lấy lại 4,4% giá trị và Wells Fargo thu về 2,64

    Khối ngành công nghệ ngày hôm qua lại quay đầu giảm điểm. CP của Intel mất đi 1,8% và ng khổng lồ Microsoft và Google lần lượt trừ đi 0,84% và 0,37% giá trị

    Tin dầu vàng

    Các giao dịch cầm chừng của dầu đã được tiếp tục duy trì cho đến phiên giao dịch ngày hôm qua trên sở giao dịch hàng hóa New York hay còn được gọi là NYMEX. Chốt phiên, tức vào lúc 2h sáng nay theo giờ VN, dầu chỉ tăng thêm được 34 cent, tương đương với mức tăng khoảng 0,5% lên mức giá $71,37/1 thùng.

    Tiếp tục là những tin tức vĩ mô hôm qua công bố đã cho thấy rõ hơn sự hồi phục kinh tế đang cận kề và điều này sẽ đầy nhu cầu tiêu dùng dầu lên cao hơn. the Conference Board có trụ sở tại NY cho biết, chỉ số dự báo về xu hướng kinh tế trong 6 đến 9 tháng sắp tới đã tăng 1,2% trong tháng 5 sau khi con số này được điều chỉnh lại là 1,1% trong tháng 4.


    Theo ông Gene McGillian, phân tích gia tại Tradition Energy ở Stamford, Connecticut cho biết ?o Bản báo cáo của Fed bang Philadelphia cho thấy sản xuất đang thu hẹp ở mức thấp nhất trong 9 tháng, cộng thêm việc số người nhận trợ cấp thất nghiệp đã giảm lần đầu tiên trong 21 tuần qua đã phần nào giúp cho thị trường hoàn toàn được đảo ngược?

    Trong ngày hôm qua, World Bank đã tăng dự đoán về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, đất nước tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới, sẽ ở mức khoảng 7,2% trong năm 2009, trong khi con số dự đoán này trong tháng 3 chỉ là 6,5%. Bên cạnh đó Goldman Sachs cũng đưa ra suy đoán rằng, nhu cầu tiêu dùng năng lượng sẽ cải thiện trong quý 1 năm 2010, nguyên nhân đến từ tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi. Và cuối cùng 1 lý do khác khiến giá dầu sẽ được hỗ trợ, đó là việc Royal Dutch Shell đã xác nhận 1 số khu sản xuất dầu đã buộc phải ngưng hoạt động do hệ thống đường dẫn dầu tại Byelsa, Nigeria bị tấn công trong hôm thứ 4 vừa qua.

    Thị trường vàng
    Do những tín hiệu đi lên rõ ràng hơn của kinh tế Mỹ, ngày hôm qua vàng đã chứng kiến phiên giảm giá với mức giảm không lớn lắm, chỉ khoảng $1,40, tương đương với mức giảm 0,1% xuống mức giá $934,60/1 oz.

    Đồng đôla ngày hôm qua đã tăng giá so với 1 số đồng tiền khác, đặc biệt thể hiện qua chỉ số US Dollar Index. Đặc biệt là đồng đôla hôm qua đã mạnh lên so với Euro và bảng Anh sau khi có thông tin rằng doanh số bán lẻ của Anh bất ngờ sụt giảm lần đầu tiên trong vòng 3 tháng qua. Thêm vào đó việc chỉ số CPI công bố trước đó cho thấy lạm phát chưa phải là 1 lo ngại, do đó NHTW có thể chưa cần cắt giảm lãi suất và đây là những thông tin nhằm hỗ trợ cho đồng đôla Mỹ. Vào lúc 1h19phút theo giờ VN, có lúc chỉ số này đạt 80,474 điểm, mức cao nhất khi giao dịch của TTCK Mỹ diễn ra.

    Theo ông Miguel Perez-Santalla, quản lý kiêm phó chủ tịch Heraus Precious Metals cho biết ?oCó thể nói chúng ta đã chạm đáy, do đó mà đồng đôla sẽ mạnh lên, đi kèm với nó là vàng phải yếu đi?.

    Tình hình biểu tình đòi trả lương cao hơn tại các công ty khai thác vàng ở Châu Phi cũng đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, và điều này sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung của vàng. Bên cạnh đó, ở đất nước tiêu dùng vàng vật chất lớn nhất thế giới là Ấn Độ đã cho thấy, giá vàng vật chất trên thị trường đã tăng trong hôm qua, thứ 5, nguyên nhân đến từ việc mua vàng vào nhiều hơn khi mà mùa cưới tại nước này chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc.


  7. meocon188

    meocon188 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Đã được thích:
    0
  8. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin Quốc tế ngày 22/3

    Mỹ: Các công ty dược phẩm đồng ý dành 800 tỷ USD thúc đẩy kế hoạch của tổng thống Obama

    Trong khi những đề xuất của tổng thống Obama vẫn đang đợi sự thông qua của Quốc hội, các hãng dược phẩm của Mỹ đã có một động thái tích cực, với việc đề nghị sử dụng khoảng 800 tỷ đôla Mỹ trong vòng 10 năm, để giúp những người cao tuổi Mỹ có thể chi trả cho vấn đề thuốc men một cách dễ dàng hơn.

    Các công ty dược của Mỹ đã đồng ý dành 800 tỷ đôla Mỹ trong khoảng thời gian là 10 năm nhằm giúp những người cao tuổi Mỹ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với các dịch vụ y tế . Như vậy, các hãng dược đang thực hiện một phần trong kế hoạch cải tổ hệ thống chăm sóc sức khoẻ của tổng thống Obama, điều ông cho rằng là một bước ngoặt trong nỗ lực nhằm cải tổ hệ thống chăm sóc sức khoẻ của mình.
    Thoả thuận trên đã được đưa ra đàm phán trong vòng nhiều tháng qua, với sự tham gia của thượng nghị sỹ Mỹ Max Bâu-cơs (Max Baucus), đồng thời cũng là chủ tịch Uỷ ban Tài chính Mỹ, cùng với sự góp mặt của chính quyền tổng thống Obama, nhằm thu hẹp cái được gọi là lỗ hổng trong chương trình thuốc-theo-toa của Medicare.
    Các hãng dược đã đồng ý giảm khoảng 50% chi phí các loại thuốc có nhãn hiệu tên tuổi, ví dụ như của Pfizer hay Eli Lilly.
    Tuy nhiên, câu hỏi về việc làm thế nào để chi trả cho kế hoạch cải tổ lớn nhất trong hơn 40 năm qua đối với hệ thống chăm sóc sức khoẻ hiện đang khiến Quốc hội phải đau đầu thảo luận.

    Mỹ: TT Obama có thể không nhận đủ số phiếu tại Quốc hội cho kế hoạch cải tổ hệ thống chăm sóc sức khoẻ
    Kế hoạch cải tổ hệ thống chăm sóc sức khoẻ của Mỹ đã được Tổng thống Barack Obama đề xuất hôm 18 tháng 6 vừa qua, hiện vẫn đang trong quá trình xem xét và chờ Quốc hội bỏ phiếu tán thành. Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng, ông Obama có thể sẽ không nhận được đủ số phiếu cần thiết để đưa kế hoạch trên vào thực thi
    Trước những đề xuất cải tổ hệ thống chăm sóc sức khoẻ của tổng thống Barack Obama, không chỉ những người thuộc Đảng Cộng hoà mới tỏ ra nghi ngờ về tính khả thi của kế hoạch này, mà ngay cả 1 số thành viên Đảng Dân chủ cũng cho rằng, vào thời điểm này ông Obama sẽ khó nhận được đủ số phiếu tán thành cho kế hoạch trên.
    Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những quan ngại trên là do mức chi phí dành cho hệ thống chăm sóc sức khoẻ mới là quá cao, và đây được coi như một bài toán khó trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn còn rất nhiều khó khăn như hiện nay.
    Một thượng nghị sỹ của Đảng Cộng hoà thuộc bang Indiana nói rằng, kế hoạch trên nên được tiến hành một cách từ từ, không phải ngay trong năm nay, để đảm bảo rằng nó sẽ không ?ođe doạ đến nền tảng cơ bản của nền kinh tế?.
    Quốc hội Mỹ vẫn đang tiếp tục thảo luận để hoàn thành việc thông qua những đề xuất trên, và biến nó thành đạo luật trước hạn chót vào tháng 10 tới đây.


    Volkswagen đóng cửa một số nhà máy tại Mexico trong tháng 7
    Trong một loạt các động thái cắt giảm họat động sản xuất và chi phí nhằm đối phó với tình trạng sụt giảm nhu cầu đối với mặt hàng ôtô, hãng Volksswagen cho biết, sẽ đóng cửa tạm thời một số nhà máy của mình tại miền trung Mexico kể từ tuần tới cho đến đầu tháng 8 năm nay.
    Phát ngôn viên công đoàn của hãng xe sản xuất xe ôtô Đức - Volkswagen cho biết - hãng này sẽ đóng cửa tạm thời một số nhà máy của mình tại miền trung Mexico bắt đầu từ tuần tới cho đến đầu tháng 8. Tuy nhiên hoạt động xuất khẩu của loại xe New Beetle vẫn sẽ được duy trì.
    Việc đóng cửa một phần các nhà máy của hãng bắt đầu từ thứ tư tới đây là đợt đóng cửa tạm thời gần đây nhất trong nhiều tháng qua, nguyên nhân là do suy thoái kinh tế đã bào mòn nhu cầu mua xe mới của người tiêu dùng.
    Cũng theo người phát ngôn nói trên, thông qua việc đóng cửa họat động của một số nhà máy tại thành phố Puebla, hãng ôtô của Đức này hi vọng sẽ có thể duy trì được công ăn việc làm cho nhân viên đồng thời cũng tận dụng sự giảm sút số đơn đặt hàng để đưa ra các điều chỉnh đối với những dây chuyền sản xuất của mình.
    Với quyết định nói trên, khoảng 1/3 số công nhân tại các dây chuyền sản xuất các dòng xe Bora và Bora Variant sẽ phải nghỉ việc trong vòng 14 ngày. Lương của những công nhân này sẽ bị cắt giảm 50% trong 10 trên 14 ngày tạm nghỉ.
    Được biết, nhà máy của Volkswagen tại Puebla là nhà máy duy nhất của hãng tại Bắc Mỹ và hầu hết những chiếc ôtô được sản xuất tại đây đều xuất sang Mỹ, Canada và Châu Âu.Trong đó khoảng 70% lượng ôtô được sản xuất tại Mexico là nhằm xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
    Được biết Mexico là nhà sản xuất ôtô lớn thứ 10 trên thế giới, tuy nhiên sản lượng sản xuất ôtô tại đây đã giảm 39,4% trong tháng 5 do ảnh hưởng từ nhu cầu đi xuống của người dân Mỹ. Theo liên doần công nghiệp Mexico viết tắt là AMIA, tính đến tháng 5 này, các nhà máy sản xuất và lắp rắp của nước này đã lắp ráp được khoảng 108 162 chiếc và xuất khẩu 83.910 chiếc.


    Mỹ: Chi tiêu tiêu dùng và lượng tiêu thụ nhà đã có thể tăng trong tháng 5/2009

    Dự kiến trong tuần này, Bộ Thương mại Mỹ sẽ tiến hành công bố các số liệu quan trọng liên quan đến hoạt động tiêu dùng cũng như tiêu thụ nhà đất trên thị trường Mỹ vào ngày 26 tháng 6. Tuy nhiên, ngay trước khi bản báo cáo này được chính thức đưa ra, các nhà kinh tế học đã dự đoán rằng, cả hai chỉ số nói trên đều có thể đã tăng trong tháng 5.

    Theo các chuyên gia kinh tế, hoạt động chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ có thể đã tăng trong tháng 5 vừa rồi, lần tăng đầu tiên trong vòng 3 tháng trở lại đây. Đồng thời, lượng nhà tiêu thụ cũng có khả năng đã tăng trong bối cảnh người dân Mỹ trở nên tin tưởng hơn về việc, cuộc suy thoái kinh tế sẽ kết thúc vào cuối năm nay.

    Một cuộc điều tra do hãng tin Bloomberg thực hiện cho thấy, 58 nhà kinh tế học dự đoán rằng, hoạt động mua bán có thể đã tăng 0.3%. Dự kiến, Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa ra con số chính thức vào ngày 26 tháng 6. Cũng theo cuộc điều tra này, lượng tiêu thụ tính gộp cho cả nhà xây mới lẫn nhà có sẵn có thể đã tăng lên mức 5,18 triệu căn, mức tăng theo tháng đầu tiên kể từ năm 2006.

    Những nỗ lực của Chính phủ trong việc khôi phục lại dòng tín dụng và vực dậy doanh thu đang cho phép các hộ gia đình tận dụng được các đợt chiết khấu giảm giá của các hãng bán lẻ ngay cả khi thất nghiệp vẫn đang tiếp tục tăng lên. Những nhà hoạch định chính sách của Cục dự trữ liên bang Mỹ FED có thể sẽ cố gắng tiêp tục nhằm trấn an giới đầu tư về việc, lãi suất sẽ tiếp tục được giữ ở mức thấp trong tương lai gần, đồng thời thừa nhận rằng, nền kinh tế đã có những cải thiện kể từ cuộc họp gần đây nhất của cơ quan này. Dự kiến, các nhà hoạch định chính sách của FED sẽ có một cuộc họp trong tuần này.

    Bản báo cáo về hoạt động chi tiêu của Bộ Lao động cũng có thể sẽ cho thấy, doanh thu đã tăng 0,3% trong tháng 5 sau khi ghi nhận con số tăng 0,5% trong tháng 4 trước đó.


    Mỹ: Chi tiêu cho giáo dục ở bang California có thể bị cắt giảm mạnh do khủng hoảng ngân sách

    Trong thời gian gần đây, cái tên California đã được nhiều người chú ý tới, không phải bởi vì bang này là bang đông dân nhất nước Mỹ, mà chính bởi tình trạng thâm hụt kỷ lục mà bang này phải ghi nhận. Tình trạng thâm hụt ngân sách đang gây ra rất nhiều ảnh hưởng không tốt đến mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực của California, trong đó giáo dục cũng không phải là một ngoại lệ.

    Tình trạng thâm hụt ngân sách ở mức kỷ lục trong lịch sử của California đe doạ sẽ ảnh hưởng nặng nề đối với hệ thống giáo dục công của bang này. Được biết, hệ thống giáo dục của California vốn đã từng một thời được coi là hình mẫu của nước Mỹ, tuy nhiên giờ đây, giáo dục của bang này đang nằm trong số những hệ thống giáo dục có mức xếp hạng thấp nhất về lượng vốn đầu tư cũng như về thành quả đạt được.
    Những đợt cắt giảm ngân sách mạnh tay đang buộc California phải cho hàng ngàn giáo viên nghỉ việc, tăng quy mô lớp học, đóng cửa nhiều trường học, ngừng cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh, huỷ bỏ các lớp học mùa hè, và thậm chí có thể sẽ rút ngắn năm học.
    Nếu không có một sự khôi phục về kinh tế, việc cắt giảm ngân sách dành cho giáo dục có thể kéo dài trong vài năm, gây ảnh hưởng xấu tới hàng triệu học sinh sinh viên, khiến cho người dân và doanh nghiệp rời bỏ bang, đồng thời làm tăm tối thêm viễn cảnh kinh tế tương lai của California.
    Được biết, nhằm cân bằng lại ngân sách, thống đốc California Arnold Schwarzenegger (ac-nôn swac-zơ-nec-gơ) đã đề xuất việc đóng cửa hơn 200 công viên, thả tù nhân sớm hơn so với thời hạn, bán đi các tài sản của bang, cắt giảm số viên chức và cắt giảm dịch vụ y tế.



    Mỹ: FED ít có khả năng đưa ra các động thái hỗ trợ mới đối với nền kinh tế tại thời điểm hiện tại

    Với việc nền kinh tế Mỹ đã ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực trong thời gian gần đây, không có gì là khó lý giải khi hầu hết các cuyên gia kinh tế đều đã đưa ra dự đoán cho rằng, Cục dự trữ liên bang Mỹ FED sẽ ít có khả năng đưa ra các động thái hỗ trợ mới đối với nền kinh tế, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. (MC)

    Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh suy thoái đang dần dịu bớt như hiện nay, có ít khả năng các nhà hoạch định chính sách của cục dự trữ liên bang Mỹ FED sẽ đưa ra thêm nhiều động thái mới nhằm khôi phục kinh tế trong cuộc họp tuần này. Thay vào đó, chủ tịch FED - ông Ben Bernanke - và các đồng sự của mình, những người vốn đã mệt mỏi với việc đưa ra các giải pháp kích cầu mạnh tay hay đối mặt với nguy cơ lạm phát sau này, rất có thể sẽ giữ thái độ trung tính.
    Cục dự trữ liên bang đã tiến hành nhiều giải pháp chưa từng có tiền lệ để có thể kéo nền kinh tế ra khỏi vũng lầy suy thoái hiện tại, trong đó bao gồm cả động thái rất mạnh tay đưa ra trong tháng 3 nhằm bơm 1,2 nghìn tỷ đôla vào nền kinh tế để hạ thấp lãi suất và tăng cường hoạt động chi tiêu của người dân.
    Trong cuộc họp 2 ngày bắt đầu tổ chức vào ngày 23 tháng 6, các nhà hoạch định chính sách của FED rất có thể sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục là gần 0%, đồng thời nhắc lại cam kết về việc giữ lãi suất ở mức này trong một thời gian nữa. Hầu hết các chuyên gia kinh tế đều cho rằng, FED sẽ giữ lãi suất ở giữa 0% và 0,25% từ đây cho tới hết năm 2009 này, thậm chí có thể đến tận năm sau nhằm hỗ trợ nền kinh tế.


    GM đàm phán với Toyota về nhà máy sản xuất ô tô tại California
    Mới đây, Hãng ô tô lớn nhất của Mỹ là GM đã tiến hành đàm phán với hãng xe Toyota của Nhật Bản về một nhà máy liên doanh đặt tại California, sau khi GM quyết định cắt giảm lượng sản xuất của dòng xe Pontiac Vibe tại nhà máy này vào cuối tháng 8 năm nay
    Nhà máy liên doanh Toyota - GM tại California, mang tên New United Motor Manufacturing(NUMMI) chuyên sản xuất dòng xe Pontiac Vibe, Toyota Corolla và xe tải không mui Toyota Tacoma, đã thu hút được khá nhiều sự chú ý sau khi GM tuyên bố cắt sẽ sớm loại bỏ nhãn hiệu Pontiac.
    GM xác nhận, hãng đang tiến hành giảm việc sản xuất dòng xe Vibe, đây là 1 phần trong kế hoạch tái cơ cấu dưới sự bảo hộ của toà án phá sản.
    Nhà máy NUMMI, 1 trong số những nhà máy của Toyota được đại diện bởi Liên đoàn công nhân ngành ô tô UAW, có số nhân công là 5440 người.
    Chủ tịch của Toyota - ông Katsuaki Watanabe cho biết - ông hy vọng các hoạt động sản xuất tại nhà máy NUMMI vẫn sẽ tiếp tục được duy trì, đồng thời sẽ xem xét đến việc hỗ trợ cho GM nếu được yêu cầu.










    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 22/06/2009
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Đức: Niềm tin kinh doanh trong tháng 6/2009 có thể đã tăng tháng thứ 3 liên tiếp
    Trong tháng 6, Đức có thể đã ghi nhận lần tăng thứ 3 liên tiếp theo tháng của chỉ số phản ánh niềm tin kinh doanh. Nếu được chính thức công bố, tin tức này sẽ góp thêm những tín hiệu cho thấy suy thoái tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đã bắt đầu dịu bớt.
    Theo một khảo sát do bloomberg thực hiện, chỉ số về môi trường kinh doanh tại Đức đã tăng từ 84,2 trong tháng 5 lên mức 85 điểm. Viện nghiên cứu kinh tế Ifo Institute tại Munich sẽ công bố chỉ số này dựa trên kết quả một cuộc khảo sát với 7 000 lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp tại Đức vào ngày 22/6. Được biết, trong tháng 3 chỉ số về môi trường kinh doanh tại Đức đã rơi xuống mức thấp nhất trong 26 năm qua.
    Tuy nhiên, nếu kết quả nghiên cứu của Ifo Institute đúng như dự đoán của các chuyên gia, thì đợt suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ thế chiến thứ 2 tại Đức có thể đã chạm đáy. Hoạt động xuất khẩu đã có những tín hiệu lạc quan hơn khi kinh tế toàn cầu dần hồi phục. Trong tháng 4, số lượng các đơn đặt hàng sản xuất không đổi sau khi ghi nhận sự tăng trưởng trong tháng 3. Trong tháng 6, niềm tin của các nhà đầu tư cũng đã tăng lên mức cao nhất trong 3 năm qua. Chính phủ Đức cũng dự định sẽ chi 85 tỷ euro, tương đương 118 tỷ đô la để thúc đẩy tăng trưởng.

    Thống đốc ECB: Các quốc gia Eurozone phải bắt đầu cắt giảm thâm hụt ngân sách vào năm 2010
    Sau khi đưa ra thông báo có thể chính thức cảnh báo về tình trạng thâm hụt ngân sách của một số quốc gia trong khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu vào cuối năm nay, mới đây, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho biết, các quốc gia khu vực này phải bắt đầu cắt giảm thâm hụt ngân sách ngay trong năm 2010
    Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu, ông Jean-Claude Trichet cho biết, các quốc gia khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu phải bắt đầu cắt giảm thâm hụt ngân sách ngay trong năm tới nếu kỳ vọng đối với sự phục hồi của nền kinh tế trở thành sự thật.
    Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Pháp hôm 21/06 vừa qua, ông Trichet cho biết, việc củng cố ngân sách nên được bắt đầu ngay vào năm 2010 nếu nền kinh tế ghi nhận sự phục hồi tăng trưởng trở lại. Cắt giảm thâm hụt để dần đưa ngân sách trở lại thế cân bằng sẽ giúp tái thiết niềm tin. Ông Trichet nhấn mạnh, nếu chính phủ một quốc gia không thể giành được lòng tin của người dân thì nền kinh tế quốc gia đó cũng sẽ không thể phục hồi.
    Tháng trước, Uỷ ban Châu Âu đã đưa ra dự đoán, thâm hụt ngân sách trung bình của 16 quốc gia khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu sẽ tăng từ mức 5,3% trong năm nay và 1,9% trong năm ngoái lên mức 6,5% GDP trong năm tới. Trong khi thúc giục việc thực thi một cách nhanh chóng và đầy đủ các gói kích thích kinh tế đã được thông qua nhằm chống lại cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai, ông Trichet cũng cho biết không cần thiết phải chi tiêu thêm. Ông cũng thêm rằng, chính phủ các quốc gia có thể phải tăng thuế nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách.

    Nga ghi nhận lần giảm đầu tiên của lượng người thất nghiệp kể từ tháng 9/2008


    Theo số liệu mới được cơ quan thống kê liên bang Rosstat của Nga công bố, tính đến cuối tháng 5 vừa rồi, tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này đã giảm xuống còn 9,9%, lần giảm đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2008 đến nay.
    Cũng theo Rosstat, dựa trên phương pháp tính toán của tổ chức lao động quốc tế ILO, khoảng 7,5 triệu người Nga đã được xếp vào diện thất nghiệp trong tháng 5 vừa rồi, chiếm 9,9% số dân tham gia hoạt động kinh tế tại quốc gia này, đồng thời giảm so với mức 10,2% của tháng 4 trước đó.
    Trong khi đó, theo hãng tin Interfax, vào cuối tháng 5, tổng cộng có 2,211 triệu người đã chính thức được ghi nhận là thất nghiệp, thấp hơn con số 2,269 triệu của tháng 4.
  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    họp hành đầu tuần dã man, giờ mới vào f319 được

Chia sẻ trang này