Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

1733 người đang online, trong đó có 693 thành viên. 17:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27702 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Tin Quốc tế ngày 29/6



    Trung Quốc tiếp tục đề xuất thiết lập một hệ thống tiền tệ quốc tế mới
    Ngân hàng trung ương TQ một lần nữa lên tiếng yêu cầu một cuộc cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế. Cơ quan này cũng cho rằng, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nên tiến hành quản lý một cách chặt chẽ hơn nữa mức dự trữ ngoại hối của các quốc gia thành viên,
    Ngân hàng TW TQ cho rằng, để tránh những bất cập tồn tại trong việc sử dụng những đồng ngoại tệ mạnh làm phương tiện dự trữ thì cần phải thiết lập một hệ thống dự trữ tiền tệ quốc tế có khả năng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của các cường quốc. Theo đề xuất này, đơn vị tiền tệ dự trữ toàn cầu thay thế cho đồng USD sẽ là đồng SDR
    Được biết, SDR là đơn vị tiền tệ quy ước của một số nước thành viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). SDR được IMF đặt ra năm 1969 theo đề nghị của 10 nước trong Câu lạc bộ Paris gồm Bỉ, Canada, Pháp, Italy, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển, Anh, Mỹ, Đức.
    Tuyên bố trên của ông Chu Tiểu Xuyên là một minh chứng chứng tỏ Trung Quốc, vốn được biết đến với tư cách là quốc gia có mức dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới sẽ đa dạng hóa các đồng tiền trong kho dự trữ ngoại hối của mình.Các nhà đầu tư Trung Quốc, vốn sở hữu trữ lượng trái phiếu kho bạc Mỹ lớn nhất thế giới, đã cắt giảm mức nắm giữ đối với loại trái phiếu này xuống còn 736,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,4 tỷ đô sau khi Thu tướng Ôn Gia Bảo bày tỏ những quan ngại về giá trị các tài sản bằng đồng đô la.
    Được biết, trong cuộc hội đàm tại Nga vào ngày 16 tháng 6, tổng thống Nga Medvedev, chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Tổng thống Brazil Lula De Silva đã lên tiếng kêu gọi việc đa dạng hóa hệ thống tiền tệ để giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Trong tháng 5, Trung Quốc và Brazil cũng tiến hành nghiên cứu đề xuất sử dụng đồng NDT và đồng reais (re- al ) trong trao đổi thương mại song phương.

    Nhật: Elpida nhận được khoản hỗ trợ 2,1 tỷ USD

    Theo một báo cáo mới nhận được, công ty sản xuất chíp vốn đang gặp nhiều khó khăn của Nhật là Elpida sẽ được nhận khoảng 200 tỷ yên, tương đương 2,1 tỷ đôla Mỹ tiền hỗ trợ từ cả hai nguồn tư nhân và Chính phủ trong vòng 3 năm tới.
    Cụ thể, tờ nhật báo kinh doanh Nikkei cho biết, theo kế hoạch nói trên, ngân hàng phát triển Nhật Bản - một ngân hàng của nhà nước - sẽ nắm giữ các cổ phiếu ưu đãi của Elpida, và Chính phủ sẽ bảo đảm cho 80% số cổ phần này.
    Cũng theo Nikkei, Chính phủ Nhật sẽ chính thức thông qua số tiền 30 tỷ yên dành cho Elpida trong tuần này. Ngân hàng phát triển Nhật Bản đã đưa ra những kế hoạch độc lập nhằm cung cấp khoản vay 10 tỷ yên dành cho Elpida, trong khi Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản, một ngân hàng nhà nước khác, sẽ cấp cho hãng này một khoản vay khẩn cấp có giá trị từ 20 đến 30 tỷ yên. Ngoài ra, một liên minh 3 đại ngân hàng của Nhật và một vài ngân hàng khác cũng dự định cho Elpida vay 100 tỷ yên, đồng thời, một quỹ phối hợp giữa tư nhân và nhà nước hỗ trợ cho hoạt động sáng chế cũng đang xem xét việc cấp cho hãng này hàng chục tỷ yên.


    Mỹ: Các ngân hàng thương mại ghi nhận mức doanh thu kỷ lục trong Q1/2009
    Các ngân hàng thương mại của Mỹ đã báo cáo về doanh thu từ hoạt động kinh doanh của mình trong quý đầu tiên của năm 2009. Theo đó, các ngân hàng đã ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục nhờ sự chênh lệch giữa giá vốn và giá bán, cũng như lợi nhuận từ các sản phẩm tính lãi suất.
    Theo cơ quan Quản lý Tiền tệ của Mỹ, các ngân hàng thương mại của nước này đã đạt con số doanh thu kỷ lục là 9,8 tỷ đôla Mỹ trong quý 1 vừa qua, chủ yếu nhờ các hoạt động mua bán các chứng khoán phái sinh và các công cụ tiền mặt. Trước đó, trong quý 4 năm 2008, các ngân hàng đã phải ghi nhận mức thua lỗ lên đến 9,2 tỷ đôla Mỹ.
    Các sản phẩm lãi suất, bao gồm các chứng khoán phái sinh là những công cụ tạo ra nhiều doanh thu nhất, đạt mức kỷ lục là 9,1 tỷ đôla trong quý 1 vừa qua, so với mức thua lỗ 3,4 tỷ đôla trong quý trước đó. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán tín dụng là lĩnh vực duy nhất hứng chịu thua lỗ, với mức thua lỗ 3,2 tỷ đôla.
    Doanh thu từ hoạt động ngoại hối đã giảm xuống chỉ còn 2,4 tỷ đôla, trong khi hoạt động mua bán cổ phần đã thu về 1 tỷ đôla.
    Được biết, sự gia tăng doanh thu trên có được là do các ngân hàng đã chịu ít tổn thất hơn từ các khoản nợ xấu, đồng thời ghi nhận sự sụt giảm kỷ lục giá trị các khoản nợ của họ. Các ngân hàng có thể ghi sổ giá trị suy giảm của các khoản nợ như một phần doanh thu của mình.
    Trong số các ngân hàng thương mại, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup và HSBC Bank USA là những ngân hàng có doanh thu từ chứng khoán phái sinh lớn nhất, chiếm đến 96% tổng doanh thu của các ngân hàng.


    Mỹ: Bộ Tư pháp mở rộng quá trình xem xét thương vụ giữa Oracle và Sun Microsystems


    Hiện Bộ Tư pháp Mỹ đang mong muốn có thêm các thông tin liên quan đến thương vụ mua lại của Oracle đối với công ty sản xuất server Sun Microsystems, điều này đồng nghĩa với việc, quá trình xem xét thương vụ trị giá 7,4 tỷ đôla này của Bộ Tư pháp sẽ bị kéo dài hơn.
    Theo thông báo mới được Oracle đưa ra thì Bộ Tư pháp đã tiến hành kéo dài quá trình xem xét vốn ban đầu là 30 ngày để có thể có thêm các thông tin bổ sung. Được biết, các băn khoăn của Chính phủ chủ yếu tập trung vào bản quyền Java, một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Sun Microsystems phát triển và được sử dụng trong hơn 1 tỷ thiết bị trên toàn thế giới.
    Các nhà phân tích của phố Wall dự kiến, thương vụ này sẽ được hoàn thành vào cuối mùa hè này. Thương vụ mua lại giữa Oracle và Sun Microsystems cũng được dự đoán là sẽ không vấp phải các rào cản về độc quyền do hai công ty này có lĩnh vực kinh doanh tương đối khác biệt.
    Khi thương vụ này được hoàn thành, giống như IBM và HP, Oracle sẽ có thêm các nguồn lực cho các cửa hàng bán đồ điện tử của mình để bán các dịch vụ, phần mềm và phần cứng.

    Mỹ: Siêu lừa Madoff có thể phải nhận bản án 150 năm tù

    Bernard Madoff, người chủ mưu thực hiện kế hoạch lừa đảo kiểu Ponzi có giá trị lớn nhất và quy mô rộng nhất trong lịch sử, sẽ phải có mặt tại toà án liên bang vào ngày 29 tháng 6, đồng thời đối mặt với nguy cơ sống nốt phần đời còn lại trong tù.

    Thẩm phán Denny Chin có thể sẽ đưa ra mức án lên tới 150 năm tù đối với Bernard Madoff, đây cũng là mức án cao nhất mà các công tố viên của văn phòng công tố New York đưa ra đối với ông này. Mức án này được xác định dựa trên số nạn nhân của Madoff, số tiền ông này đã lừa đảo và thiệt hại do ông ta gây ra.
    Rất nhiều các nạn nhân của Madoff đã bị cạn kiệt về mặt tài chính do vụ lừa đảo lần này, và họ đã gửi thư tới thẩm phán để yêu cầu mức án chung thân đối với Madoff.
    Madoff, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1938, cựu chủ tịch của sàn chứng khoán Nasdaq, đã bị tuyên phạm 11 tội danh hình sự vào tháng 3, trong đó có tội danh lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư, đồng thời thực hiện kế hoạch lừa đảo theo kiểu ponzi mà theo các công tố viên liên bang, có thể là vụ lừa đảo kiểu ponzi lớn nhất trong lịch sử.

    Được biết, vào ngày 12 tháng 3, Bernard Madoff đã thú nhận việc thực hiện kế hoạch lừa đảo kiểu ponzi khiến cho hàng ngàn nhà đầu tư mất mát hàng tỷ đôla. Ông này cũng đã bị tuyên phạm các tội danh lừa đảo, rửa tiền, khai man, khai báo sai lệch với Uỷ ban chứng khoán Mỹ và các tội danh khác.

    Mỹ: Thất nghiệp có thể đã tăng với tốc độ chậm hơn

    Ngày 2 tháng 7 tới, Bộ Lao động Mỹ sẽ đưa ra các con số chính thức về thị trường việc làm cũng như tình trạng thất nghiệp. Tuy nhiên, ngay cả khi bản báo cáo này chưa được đưa ra, các chuyên gia phân tích đã đưa ra dự đoán cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp rất có thể đã tăng với tốc độ chậm hơn trong tháng 6.

    Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, lượng người thất nghiệp ở Mỹ có thể đã tăng với mức độ chậm hơn, đồng thời, sự suy yếu của hoạt động sản xuất cũng có khả năng đã dịu bớt khi mà ngày càng có nhiều minh chứng cho thấy, hồi kết của cuộc suy thoái không còn xa.

    Cuộc điều tra do hãng tin Bloomberg thực hiện với sự tham gia của 58 chuyên gia cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp có thể đã tăng 0,2 điểm % lên mức 9,6% trong tháng 6, mức cao nhất trong 26 năm trở lại đây. Tuy nhiên, nếu trở thành sự thật thì đây lại là mức tăng thấp nhất ghi nhận từ tháng 11 năm 2008. Một bản báo cáo điều tra khác được thực hiện đối với những giám đốc thu mua có thể phản ánh một thực tế rằng, hoạt động sản xuất đã giảm với mức độ nhẹ nhất trong 10 tháng qua.
    Những nỗ lực bình ổn thị trường nhà đất và hoạt động chi tiêu tiêu dùng của Chính phủ đang bắt đầu phát huy hiệu quả, đồng thời cho thấy sẽ phải mất vài tháng thì quá trình hồi phục mới có thể bắt đầu tăng tốc. Trong đó, thị trường lao động sẽ vẫn là một trong những trở ngại lớn nhất đối với sự hồi phục khi các công ty từ General Motors cho tới Kimberly-Clark đều đang tập trung cắt giảm chi phí thông qua việc thu hẹp quy mô nhân lực.
    Được biết, bản báo cáo chính thức sẽ được Bộ Lao động công bố vào ngày 2 tháng 7. Cũng theo các chuyên gia kinh tế, trong tháng 6 các doanh nghiệp có thể đã cắt giảm khoảng 350 000 người, cao hơn con số 345 000 người của tháng 5. Tính trung bình, nền kinh tế Mỹ đã mất khoảng 691 000 việc làm trong quý 1.





    Anh: Các tổ chức tài chính có thể cắt giảm 13 000 việc làm trong quý 3/2009
    Mới đây, một kết quả điều tra của Hiệp hội công nghiệp Anh cho thấy, rất có thể các tổ chức tài chính ở nước này sẽ cắt giảm khoảng 13 000 việc làm trong quý 3 năm 2009 mặc dù đã có những tín hiệu khởi sắc trên thị trường tài chính.
    Theo Hiệp hội công nghiệp Anh CBI, các tổ chức dịch vụ tài chính của nước này có thể cắt giảm khoảng 13 000 việc làm trong quý 3 năm nay mặc dù các tổ chức này cho biết, lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua, đã có những dấu hiệu khởi sắc trên thị trường tài chính.
    Theo ông Ian Mac Cafferty, cố vấn kinh tế trưởng của CBI, mặc dù có những dấu hiệu đi lên của thị trường trong một vài tháng tới, tình hình hiện nay vẫn khá bất ổn. Lợi nhuận của các công ty, hoạt động đầu tư và việc sử dụng lao động cũng theo đó mà suy yếu.
    Kết quả điều tra hàng quý của CBI với các tổ chức dịch vụ tài chính cho thấy, mức cắt giảm việc làm đang có xu hướng giảm. Cũng theo CBI, các tổ chức này đã cắt giảm khoảng 17 000 việc làm trong quý 1 năm nay và có thể đã cắt giảm khoảng 15 000 việc làm khác trong quý 2.
    Tuần trước, Ngân hàng TW Anh cũng nhận định rằng, các tổ chức tài chính chưa hồi phục hoàn toàn và chưa đủ sức chống đỡ với những cú sốc mới. Trong quý 2 năm nay, các ngân hàng ở Anh đã phải ghi nhận tốc độ sụt giảm doanh thu lớn nhất kể từ tháng 3 năm 1991. Mức độ lạc quan của các tổ chức cho vay về toàn cảnh môi trường kinh doanh cũng xuống thấp hơn so với trong quý 1 do những lo ngại liên quan đến sự gia tăng các khản nợ xấu. Tuy nhiên, CBI cũng cho biết, rất có thể trong quý tới, doanh thu của các tổ chức tài chính sẽ tăng.
    Được biết, CBI đã tiến hành khảo sát với 73 tổ chức tài chính, bao gồm các ngân hàng, các công ty bảo hiểm, các công ty môi giới và các tổ chức quản lý quỹ từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6.

    Thụy Điển phải đối mặt với nhiều khó khăn khi tiếp nhận vị trí chủ tịch luân phiên EU
    Chỉ còn vài ngày nữa, Thuỵ điển sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch luân phiên EU từ CH Séc. Trong một cuộc phỏng vấn với giới báo chí, Thủ tướng Thuỵ Điển cho biết, nhưng ưu tiên hàng đầu của nước này trong vai trò mới sẽ là các vấn đề kinh tế và khí hậu toàn cầu. Giới phân tích lo ngại rằng, những vấn đề gai góc như Hiệp ước cải tổ Liên minh châu Âu Lixbon và quá trình mở rộng khối này có thể ảnh hưởng mạnh đến nỗ lực gắn kết 27 thành viên EU của Thuỵ Điển.
    Vào ngày 1 tháng 7 tới đây, Thuỵ Điển sẽ thay thế CH Séc đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên châu Âu EU trong vòng 6 tháng.
    Những nhiệm vụ nặng nề mà nước này phải đối mặt trong vai trò mới là cuộc khủng hoảng kinh tế vốn được cho là nghiêm trọng nhất kể từ thế chiến thứ 2 đến nay cũng như những vấn đề trong hội nghị khí hậu toàn cầu diễn ra vào cuối năm nay tại Côpenhagen, Đan Mạch.
    Trong một cuộc phỏng vấn với giới báo chí, Thủ tướng Thuỵ Điển Fredrik Reinfeldt bày tỏ những quan ngại về vấn đề nợ công của các nước châu Âu gia tăng .
    Ông cho biết, nếu tình trạng này tiếp diễn sẽ dẫn đến nguy cơ mất cân đối của nền kinh tế và lãi suất sẽ tăng cao.
    "Tôi lo ngại trước tình hình hiện nay bởi nhìn vào lịch sử châu Âu, chúng ta đã vay nợ nhiều và đó là sự phát triển không bền vững vì đó là gánh nặng cho các thế hệ tương lai. Nó sẽ tạo ra nền tảng tài chính không vững vàng?
    Uỷ ban châu Âu EC đã dự báo rằng, mức thâm hụt ngân sách toàn khối EU sẽ tăng lên 6% trong năm nay, và 7,3% trong năm 2010 nếu như không có biện pháp khắc phục kịp thời. Năm ngoái, mức thâm hụt của các thành viên EU là 2,3%.
    Các thành viên EU đã tranh luận rất căng thẳng về việc có nên áp dụng những biện pháp chưa từng có tiền lệ hay không, theo đó các nước sẽ bơm hàng tỷ euro vào thị trường để giúp khắc phục hậu quả của khủng hoảng kinh tế.
    Đề cập đến một thoả thuận về việc cắt giảm khí thải giữa các nước trong hội nghị khí hậu toàn cầu sắp tới, ông Reinfeldt cho biết.
    "Chúng tôi hiểu rằng cần phải có sự đồng thuận về quan điểm giữa các quốc gia. Nghị định thư Kyoto vốn chỉ giải quyết được 30% lượng khí thải thì nay chúng tôi hướng tới một thoả thuận có sự tham gia của gần như tất cả các nước. Nếu không thì vấn đề khí hậu toàn cầu sẽ không được giải quyết?
    Quốc gia Bắc Âu với dân số chỉ 9 triệu người, chiếm dưới 2% dân số của EU này hy vọng rằng, vấn đề nước nhỏ hay nước lớn không ảnh hưởng gì tới vai trò của một nước chủ tịch luân phiên EU trong việc giải quyết những khó khăn của khu vực.
    Nhiều chuyên gia cho rằng, người Thuỵ Điển đủ khả năng và kinh nghiệm để thực hiện những chính sách ngoại giao khéo léo, đưa ra những quyết định chính xác, dứt khoát. Và họ có lý do để tin tưởng vào sự thành công của mình trong vai trò chủ tịch luân phiên EU.
    Tuy nhiên, những nguy cơ họ phải đối mặt cũng không ít.
    Bất ổn chính trị tại Iran, nguy cơ về việc Ai-len không tán thành hiệp ước Lixbon hay như khủng hoảng khí đốt giữa Ukraina và Nga có thể làm cho những vấn đề như khủng hoảng kinh tế và thay đổi khí hậu toàn cầu trở nên bị lu mờ.
    Ông Reinfeldt thậm chí cũng không muốn bình luận về những hậu quả sẽ xảy ra nếu như người dân Ailen bác bỏ Hiệp ước Lixbon.
    Việc mở rộng khối EU cũng là một trở ngại lớn khác.
    Năm 2005, các thành viên EU đã đồng thuận tán thành mở các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về việc kết nạp nước này vào khối. Tuy nhiên, sau đó, các nước EU lại chia rẽ sâu sắc về vấn đề này. Và Thuỵ Điển dự kiến sẽ mở lại các phiên đàm phán trong thời gian nước này giữ chức chủ tịch luân phiên EU.
    "Chúng tôi đang nỗ lực mở các phiên đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ và mục tiêu là kết nạp nước này làm thành viên. Cá nhân tôi tin rằng điều này sẽ giúp củng cố sức mạnh của EU trong dài hạn?
    Ông Bildt cũng cho biết các cuộc đàm phán với CH Sip cuối năm nay cũng có thể có những tác động tích cực với vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ.






    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 29/06/2009
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Anh: Giá nhà hạng sang của Luân Đôn tăng lần đầu tiên trong năm nay
    Sau một thời gian dài phải ghi nhận tình trạng sụt giảm liên tục, tính đến tháng sáu này, lần đầu tiên giá nhà hạng sang của Luân Đôn đã chứng kiến mức tăng lần đầu tiên trong vòng hơn 1 năm qua khi người tiêu dùng có thể tận dụng sự suy yếu của đồng Bảng Anh để chi tiêu nhiều hơn.
    Giá của các căn nhà hạng sang của Luân Đôn đã tăng lần đầu tiên trong tháng này tính trong vòng hơn một năm qua khi người tiêu dùng Châu Âu trong đó bao gồm cả người Nga đã tận dụng sự suy yếu của đồng bảng Anh để tiến hành mua nhà tại Anh.
    Theo công ty môi giới bất động sản có trụ sở tại Luân Đôn, giá nhà và các căn hộ trung bình trị giá hơn 10 triệu bảng (tương đương 16 triệu đô la Mỹ) đã tăng 1,9% trong tháng 6 so với tháng trước. Tuy nhiên, so với năm ngoái thì giá nhà loại này đã giảm 16%. Do đó, đợt tăng theo tháng lần này là đợt tăng đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2008.
    Cũng theo Halifax, 1 phân nhánh cho vay thế chấp của tập đoàn ngân hàng Lloyds, tính đến tháng 5 vừa qua, giá nhà tại Anh đã giảm 14% trong 12 tháng qua.
    Bên cạnh đó, theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, giá nhà và căn hộ có trị giá trên 1 triệu bảng đã tăng 1,7% trong tháng này, đây là tháng thứ 3 liên tiếp ghi nhận mức tăng. Tuy ghi so với cùng kỳ năm ngoái thì mức giá này đã 17%.

    Nga: Thủ tướng Putin mời Royal Dutch Shell tham gia vào hai dự án khí ga tự nhiên Sakhalin-3 và Sakhalin-4
    Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã mời hãng sản xuất dầu lớn nhất của Châu Âu là Royal Dutch Shell tham gia vào hai dự án khí ga tự nhiên là Sakhalin-3 và Sakhalin-4. Được biết, trong năm 2006, Shell đã phải nhượng lại quyền điều hành nhà máy khí tự nhiên hoá lỏng đầu tiên của Nga trong dự án Sakhalin-2 cho chính phủ nước này.
    Trong buổi họp với giám đốc điều hành Jeroen van der Veer của Royal Dutch Shell vào ngày 27/06 vừa qua, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã mời hãng sản xuất dầu lớn nhất của Châu Âu này tham gia vào hai dự án khí ga tự nhiên là Sakhalin-3 và Sakhalin-4.
    Ông VLADIMIR PUTIN
    Thủ tướng Nga
    ?oChúng tôi đã chuẩn bị để có thể hợp tác xa hơn với công ty của ông trong hai dự án Sakhalin-3 và Sakhalin-4. Những dự án này đòi hỏi các hoạt động khai thác ngoài khơi tại những khu vực biển rất sâu và nhiều khó khăn - những nơi mà kinh nghiệm của công ty ông sẽ vô cùng giá trị?.
    Trong tháng 2, Shell đã hỗ trợ Gazprom khởi công dự án khí ga tự nhiên hoá lỏng Sakhalin-2 có tổng giá trị 22 tỷ đô la Mỹ trên hòn đảo Sakhalin thuộc vùng Viễn Đông của Nga.
    Trong suốt buổi thảo luận, ông van der Veer cho biết, Shell sẵn sàng nhanh chóng hợp tác và hi vọng các hoạt đầu tư sẽ bắt đầu trở lại. Ông cũng thêm rằng, đây là một tín hiệu tốt cho nước Nga và cho cả Shell.
    Nhà máy khí tự nhiên hoá lỏng đầu tiên của Nga là Sakhalin-2 đã trở thành biểu tượng của điện Kremlin trong việc xác nhận quyền kiểm soát đối với các nguồn khí ga tự nhiên sau khi Shell nhượng lại quyền điều hành dự án này cho Gazprom dưới áp lực của chính phủ Nga nhằm giảm ngân sách và giảm cổ phần của Shell trong dự án.

    UBS có thể chi 3 đến 5 tỷ frăng Thuỵ Sỹ để giàn xếp vụ kiện với Chính phủ Mỹ


    Theo nguồn tin nhận được ngày 28 tháng 6 từ tờ Sontag, đại ngân hàng UBS của Thuỵ Sỹ sẽ chi từ 3 đến 5 tỷ frăng Thuỵ Sỹ, tức 2,77 đến 4,62 tỷ đôla Mỹ trong vòng 2 tuần tới để giàn xếp cuộc điều tra mà Mỹ đưa ra đối với ngân hàng này.
    Được biết, hiện Chính phủ Mỹ đang tiến hành kiện UBS nhằm có được tên tuổi của 52 000 người Mỹ, những người bị buộc tội đã sử dụng các tài khoản đặt tại những ngân hàng Thuỵ Sỹ để che giấu lượng tài sản lên tới 15 tỷ đôla nhằm trốn thuế.
    Cũng theo Sontag, hai bên có thể ký kết một thoả thuận trong khoảng từ ngày 1 đến ngày mùng 3 tháng 7.
    Tuần trước vào ngày 25 tháng 6, UBS đã tuyên bố có kế hoạch huy động một lượng vốn mới trị giá 3,5 tỷ đôla, một động thái được cơ quan quản lý ngân hàng Thuỵ Sỹ FINMA rất hoan nghênh do nó có thể giúp củng cố tiềm lực vốn của UBS.
  3. meocon188

    meocon188 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Đã được thích:
    0
    mỗi tháng post bài 1 lần
  4. meohoang145

    meohoang145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi Bi post bài là thị trường sẽ lình xình độ tháng ... mèo miếc hết cửa cá mú nhé
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    hì hì vì mọi người dạo này cũng không quan tâm quốc tế nhiều lắm nên ngại pót
    Chứ bài vẫn đều đều
    Hôm trước có người hỏi sao dạo này ko đưa tin lên nữa, tự nhiên nghĩ Hóa ra cũng vẫn có người đọc, thế là lại post
    Nếu vẫn có người quan tâm thì sẽ pót bài đều đều như xưa
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    việc pót bài của em hông có liên quan gì đến thị trường, có lần pót nó up, có lần đao, có lần lình xình, có đợt ngày nào cũng pót thì chả còn gì để nói
    Chắc lại mượn gió bẻ măng, viện cớ em pót bài để đưa ra nhận định cá nhân hả

    Đi ọp thì trốn tiệt
  7. meocon188

    meocon188 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Đã được thích:
    0
    post đều đi chứ còn băn khoăn cái gì
    post đi để mèo còn có chỗ chơi








  8. meohoang145

    meohoang145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Đã được thích:
    0
    anh đã báo cáo tổ chức là thời gian đó anh ở bển về thẳng nha trang thi lặn biển rồi còn giề ...

    khi thị trường hết lực tăng là nhân dân lại chăm chỉ đọc tin ngay ... ... đề nghị Bi post tin liên tục trong độ 2 tuần hộ anh
  9. meocon188

    meocon188 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Đã được thích:
    0
    thôi anh đừng úm nữa
    TT mấy hôm nay cứ lờ đờ ru ngủ chán lắm rồi






  10. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Thế thì từ mai pót đều
    Bi giàu quá, gần chục biệt thự ở f319 rùi, xây nhà nhiều sợ mọi người mắng vì tội chiếm đất
    Mèo tiếp tay cho Bi chiếm đất nhá

Chia sẻ trang này