Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

86 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 02:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27668 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Achentina trở thành nước có số ca tử vong do cúm A/H1N1 nhiều thứ 3 thế giới
    Ngày 7 tháng 7, Achentina đã tuyên bố các biện pháp mạnh nhằm chống lại dịch cúm A/H1N1, sau khi số ca nhiễm dịch đã bất ngờ tăng mạnh tại quốc gia này, gây nên tâm lí hoang mang lo sợ cho người dân.
    Tính đến nay, đã có 60 ca tử vong do virus cúm A H1N1 tại quốc gia này, khiến cho nước này trở thành nước đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong do H1N1.
    Bộ trưởng Y tế mới nhậm chức - Juan Manzur đã tiến hành 1 cuộc họp với các giám đốc sở Y tế tại Buenos Aires nhằm đánh giá tình hình và thống nhất về các tiêu chuẩn toàn quốc. Tuy nhiên, ông này cũng cho biết Achentina đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch.
    Ngay sau khi nhậm chức, ông này đã cảnh báo số ca nhiễm cúm chưa được xác nhận có thể đã lên đến 100.000 ca. Con số này không làm các chuyên gia ngạc nhiên vì một đại dịch có thể làm lây nhiễm 10% dân số của một nước.
    Tổng thống Cristina Fernandez đã tìm cách kìm hãm sự lây lan của dịch này trong mùa đông - thời điểm dịch cúm dễ lây lan bằng cách cho đóng cửa các trường học và cho các công nhân khu vực công nghỉ việc. Các phương tiện truyền thông của Achentina cũng đã phát các quảng cáo hướng dẫn cách ngăn chặn bệnh dịch.
    Chính phủ chưa ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tuy nhiên, một số quan chức địa phương đã ban bố tình trạng này, ra quyết định đóng cửa các khu vực công cộng và nhận các nguồn quỹ của chính phủ.
    Cho đến nay, cúm A/H1N1 đã gây ra 413 ca tử vong và gần 95.000 ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới.

    Mỹ: Doanh thu của Facebook sẽ đạt hàng tỷ USD trong 5 năm tới
    Facebook, mạng xã hội được ưa chuộng nhất thế giới sẽ có những bước tiến vượt bậc trong 5 năm tới, với doanh thu có thể đạt hàng tỷ đô la. Đó là nhận định của một thành viên hội đồng quản trị của hãng
    Theo ông Mark Andreessen, thành viên hội đồng quản trị của Facebook, doanh thu của hãng có khả năng sẽ đạt hàng tỷ đô la trong vòng 5 năm tới, cao hơn so với con số 500 triệu đô la trong năm nay.
    Ông Andreessen cho biết mạng xã hội trực tuyến được ưa chuộng nhất thế giới có thể đạt mức 1 tỷ đô la doanh thu trong năm nay nếu hãng thúc đẩy mạnh hơn lĩnh vực bán quảng cáo.
    Tuy nhiên ông bổ sung rằng tại thời điểm này, điều quan trọng hơn cho các mạng xã hội như Facebook và Twitter là duy trì và phát triển số lượng người sử dụng và chiếm được thị phần, hơn là lo lắng quá nhiều đến việc làm thế nào để kiếm được nhiều tiền ngay lập tức.
    Được biết, Facebook chưa bao giờ công bố doanh thu ngoại trừ việc cho biết hãng kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trưởng 70% trong năm nay.

    Mỹ: GM sẽ nhận 20 tỷ USD hỗ trợ cuối cùng của chính phủ trong năm 2009
    Một quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ cho biết, General Motors mới sẽ được nhận nốt 20 tỷ đô la còn lại từ khoản hỗ trợ tài chính bảo hộ phá sản của chính phủ, trong giai đoạn từ nay cho đến cuối năm, và sẽ sẵn sàng cho đợt phát hành cổ phiếu phổ thông đầu tiên vào đầu năm 2010.
    Ông Steven Rattner, người đứng đầu nhóm công tác ngành ô tô của Chính phủ Mỹ cho biết, ông tự tin rằng quyết định mà tòa án phá sản Mỹ đưa ra vào ngày 5/7 cho phép GM bán những tài sản tốt nhất cho ?oGM mới?, sẽ vượt qua được các kháng cáo. Tòa án phá sản đã dành 4 ngày trước khi vụ bán tài sản diễn ra để cho phép các bên kháng cáo.
    Quyết định này sẽ mở đường cho hãng đi lên sau thủ tục bảo hộ phá sản trong những tuần tới, và sẽ cho phép Bộ Tài chính tập trung vào việc rút ra khỏi hãng. Ông Rattner cũng dự kiến GM sẽ bổ nhiệm các thành viên hội đồng quản trị trong tháng này.
    Chính phủ Mỹ đã cam kết bán cổ phần của mình nhanh nhất có thể. Tuy nhiên ông Rattner bổ sung, khi chính phủ có tới 60% cổ phần thì chúng không thể được bán đi ngay trong một sớm một chiều.
    Chính phủ sẽ nhận một lượng cổ phần tương ứng với số tiền hỗ trợ tài chính trị giá 60 tỷ đô la trong GM mới, trong đó một nửa số tiền là hỗ trợ bảo hộ phá sản. Khoảng 50 tỷ đô la tiền hỗ trợ của chính phủ sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong GM mới.


    Mỹ: Các bệnh viện sẽ đóng góp 155 tỷ USD cho cuộc cải cách y tế
    Khoảng 46 triệu người Mỹ hiện không có bất kỳ loại bảo hiểm sức khỏe nào. Có lẽ vì vậy mà Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn cố gắng đặt nhiệm vụ cải cách ngành y tế lên hàng đầu, bất chấp cuộc khủng hoảng. Theo công ty tư vấn PricewaterhouseCoopers, kế hoạch này sẽ tiêu tốn tới 75 tỷ USD trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, các bệnh viện lớn đã đồng ý cắt giảm chi phí chăm sóc y tế, để qua đó đóng góp cho cuộc cải cách ngành y tế của nước này 155 tỷ đô la trong vòng 1 thập kỷ tới.
    Theo tờ Bưu điện Washington, ba hiệp hội các bệnh viện lớn cho biết sẽ đóng góp khoảng 155 tỷ đô la trong vòng 10 năm để chi cho cuộc cuộc cải cách ngành y tế Mỹ.
    Dự kiến, thỏa thuận với chính quyền tổng thống Obama và lãnh đạo của Ủy ban Tài chính Thượng viện sẽ được Phó Tổng thống Biden công bố vào ngày 7/7.
    Phần lớn khoản tiết kiệm này, tức khoảng 100 tỷ đô la, sẽ được cung cấp thông qua chương tri?nh chăm sóc ngươ?i gia? trên 65 tuô?i, và chương trình trợ cấp y tế cu?a chính phu? Myf khi các bệnh viện tính phí rẻ hơn bình thường.
    Khoảng 40 tỷ đô la sẽ được tiết kiệm thông qua việc dần dần giảm trợ cấp cho các bệnh viện để chăm sóc những người không có bảo hiểm.
    Thỏa thuận này đã đạt được sau các cuộc thảo luận về việc toàn bộ hệ thống y tế phải cùng ?ochia sẻ trách nhiệm?
    Còn nhớ, hai tuần trước đây, ngành dược phẩm cũng đã đưa ra mức giảm giá thuốc lên khoảng 80 tỷ đô la trong thập kỷ tới nhằm giúp hỗ trợ chi phí của các đề xuất cải cách y tế.

    Nhật bản: Nomura đang tìm kiếm đối tác tại Trung Quốc
    Trung Quốc hiện đang là một trong những nền kinh tế cho thấy tốc độ hồi phục nhanh chóng. Thị trường tài chính diễn biến tích cực cộng với việc tái khởi động lại hoạt động IPO đang khiến Trung Quốc là một điểm đến hấp dẫn đối với các tập đoàn môi giới chứng khoán nước ngoài, trong đó có Numura Holdings của Nhật Bản.
    Nomura Holdings, hãng môi giới chứng khoán lớn nhất Nhật Bản cho biết đang tìm kiếm đối tác tại Trung Quốc nhằm thành lập một công ty bảo hiểm tài sản tại thị trường rộng lớn này. Trung Quốc hiện đang là thị trường chứng khoán vững mạnh lớn thứ 2 thế giới.
    Việc đẩy mạnh hợp tác và khai thác tại thị trường Trung Quốc là một phần trong chiến lược mục tiêu của Nomuara nhằm đưa mức doanh thu từ các thị trường ngoài Nhật Bản lên mức 50% tổng doanh thu, thay cho mức 30% hiện tại. Nomura nhận thức đầy đủ rằng hãng sẽ không thể đạt được mục tiêu này nếu không mở rộng họat động tại Trung Quốc.
    Thời điểm hiện tại đang rất thuận lợi cho Nomura khi mà Trung Quốc đang tái khởi động lại hoạt động phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO. Theo ước tính, trong quý 2 năm nay, các công ty Trung Quốc có thể huy động đến 170 tỷ nhân dân tệ tương đương với 25 tỷ đô la Mỹ trên thị trường chứng khoán trong nước. Trước đó, tập đoàn ngân hàng Credit Suisse và Deutsche Bank cũng đã được phép thành lập liên doanh trong lĩnh vực bảo lãnh phát hành tại Thượng Hải và Thâm Quyến.

    Nhật Bản: Toyota tạm hoãn dự án liên doanh sản xuất động cơ diesel với Isuzu

    Trước khi mẫu xe hybrid Prius gặt hái thành công vang dội tại thị trường Nhật Bản và Mỹ, Toyota đã dự định sẽ liên kết với Isuzu trong việc sản xuất các động cơ dùng cho xe chạy bằng diesel của hãng. Tuy nhiên hiện Toyota đã tạm hoãn kế hoạch này do hãng đang phải cân nhắc vấn đề cắt giảm chi phí và tập trung phát triển dòng xe hybrid.
    Toyota Motor, tập đoàn ô tô lớn nhất Nhật Bản đã khẳng định rằng hiện tại hãng đang tạm thời đình chỉ dự án liên doanh sản xuất động cơ diesel với tập đoàn Isuzu Motor, tập đoàn sản xuất xe tải hạng nhẹ lớn nhất Nhật Bản. Theo kế hoạch cũ, vào năm 2012, Toyota dự định sẽ liên doanh với Isuzu trong việc sản xuất các động cơ diesel 1,6 lít sẽ được trang bị cho các xe của Toyota tại thị trường châu Âu.
    Trước đó, tờ Nikkei English News cũng cho biết dự án này sẽ có thể bị Toyota hủy bỏ và thay vào đó là Toyota sẽ tập trung vào dòng xe hybrid nhằm khai thác nhu cầu đang gia tăng đối với các dòng xe ít khí thải. Cũng theo tờ Nikkei, đây có thể được coi là động thái đầu tiên của bộ máy quản lý mới của Toyota trong việc tái cơ cấu hoạt động và tập trung vào nhu cầu đang gia tăng trong nước.
    Hiện Toyota đang phải rà soát lại tất cả các dự án mới nhằm tránh nguy cơ thua lỗ 2 năm liên tiếp trong năm tài khóa này. Trước đó, Toyota và Isuzu cũng đã đồng ý tạm hoãn dự án sản xuất động cơ diesel hồi tháng 12 năm ngoái.

    Trung Quốc: Các tập đoàn dầu khí lớn đang cân nhắc việc tham gia đấu thầu dầu mỏ tại Iraq
    Iraq với các mỏ dầu trữ lượng lớn đang là một điểm hấp dẫn đầu tư từ Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới. Các tập đoàn dầu khí lớn của Trung Quốc hiện đang cân nhắc việc tiếp tục tham gia cuộc đấu thầu dầu mỏ lần thứ 2 của Iraq sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.
    Theo tờ China Daily, các tập đoàn dầu khí lớn nhất Trung Quốc hiện đang cân nhắc việc tham gia vào cuộc đấu thầu dầu mỏ thứ 2 của Iraq vào cuối năm nay, nhằm giành quyền khai thác các mỏ dầu và khí gas lớn tại quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới này.
    Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc CNPC, tập đoàn dầu mỏ và hóa chất Trung Quốc Sinopec sẽ tiếp tục tham gia cuộc đấu thầu lần 2 này do 2 hãng không thể từ bỏ những mỏ dầu và khí gas có trữ lượng dồi dào tại Iraq. Các công ty cũng cho biết họ có thể sẽ tiếp tục chọn phương án liên minh với một hãng dầu khí nước ngoài khác để tham gia đấu thầu nhằm giảm thiểu rủi ro.
    Hồi tuần trước Iraq đã tổ chức cuộc đấu thầu dầu mỏ đầu tiên. Liên minh giữa CNBC và BP là bên duy nhất đã giành được quyền khai thác tại mỏ dầu Rumaila, do những bất đồng giữa chính phủ Iraq và các bên dự thầu khác về mức giá cả.
    Năm ngoái, Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc CNPC cũng đã giành được một hợp đồng trợ giúp Iraq phát triển mỏ dầu Ahdab, cách thủ đô Baghdad 180 km về phía Đông Nam. CNPC cho biết hãng sẽ sử dụng lợi thế về công nghệ tiên tiến để nâng sản lượng khai thác của mỏ dầu này lên 25 000 thùng dầu mỗi ngày trong vòng 3 năm tới.


    Honda: Doanh số bán xe hơi trong tháng 6/2009 tại Trung Quốc tăng 53,5%
    Vừa qua, tập đoàn sản xuất ôtô hàng đầu của Nhật Bản, Honda Motor cho biết doanh số bán xe hơi tại Trung Quốc đã tăng đến 53,5% trong tháng 6 vừa qua.
    Tập đoàn Honda Motor cho biết, doanh số bán ôtô của hãng tại thị trường Trung Quốc trong tháng 6 vừa qua đã ghi nhận mức tăng hàng năm là 53,5% lên mức 51496 chiếc.
    Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, doanh số ôtô của hãng đã tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 253,812 chiếc.
    Doanh số bán ôtô của Honda gia tăng là do nhu cầu đối với dòng xe Honda City tăng mạnh. Trong tháng 6 vừa qua, Honda đã bán được 11878 chiếc Honda City so với con số 3 666 chiếc cùng kỳ năm trước đó.
    Chủ tịch của Honda tại Trung Quốc, ông Atsuyoshi Hyogo cho biết doanh số bán ôtô của Honda tại thị trường Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 10% trong năm nay, lên mức 520 000 chiếc.
    Thị trường xe hơi Trung Quốc hiện vẫn tăng trưởng khá tốt, ước tính Trung Quốc sẽ là thị trường giúp các nhà sản xuất ôtô trên thế giới bù đắp được những thua lỗ do khủng hoảng tín dụng toàn cầu gây ra.



    Ủy ban giám sát các ngân hàng Trung Quốc cảnh báo rủi ro của sự tăng nhanh những khoản cho vay mới

    Nằm trong kế hoạch kích thích kinh tế của chính phủ, các ngân hàng Trung Quốc đang tích cực cấp các khoản vay mới. Tuy nhiên song song với xu hướng này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.
    Uỷ ban giám sát các ngân hàng Trung Quốc cho biết tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh đang tạo ra những rủi ro cho các ngân hàng cho vay của quốc gia này, đồng thời sự tập trung mở rộng tín dụng đối với một số ngành công nghiệp và lĩnh vực kinh doanh có thể gây ra những rắc rối cho hệ thống tài chính.
    Ông Wang Huaqing, Uỷ viên phục trách hoạt động thanh tra, giám sát của CBRC đã đưa ra lời khuyên các ngân hàng nên liên kết cho vay nhằm chia sẻ rủi ro vỡ nợ.
    5 tháng đầu năm 2009, các ngân hàng Trung Quốc đã nâng tổng giá trị những khoản cho vay mới lên mức kỷ lục 5,84 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 850 tỷ đô la Mỹ), gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
    Rất nhiều những khoản cho vay trong năm nay tại Trung Quốc được dành cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, bất động sản và xây dựng đô thị. Phần lớn những khoản vay này là dài hạn đặc biệt trong bối cảnh các ngân hàng thường tìm kiếm những khoản đầu tư an toàn hơn và tránh những khoản cho vay đối với các nhà sản xuất, xuất khẩu cùng với các khoản cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


    Úc: Mức lương tối thiểu không được tăng trong thời gian tới
    Bất chấp những nỗ lực của các tổ chức công đoàn tại Úc, lương tối thiểu tại quốc gia này vẫn sẽ giữ nguyên trong thời gian tới.
    Tầng lớp công nhân có mức lương thấp nhất tại Úc sẽ không nhận được mức tăng nào trong lương tối thiểu của họ khi mà Ủy ban Định lương quốc gia của Úc vẫn giữ nguyên mức lương theo giờ là 14,31 đô la Úc một tiếng.
    Uỷ ban trên cũng cho biết mức lương tối thiểu tính theo tuần đối với các loại công việc như lau dọn, chăm sóc trẻ em và bảo vệ sẽ vẫn giữ ở mức 543,78 đô la Úc. Hiện tại có 1,3 triệu lao động Úc làm những công việc trên.
    Được biết Hội đồng Công đoàn Úc, tổ chức công nhân lớn nhất tại quốc gia này, đang nỗ lực đề nghị mức tăng 3,9% hay tương đương 21 đô la Úc mỗi tuần. Trong khi các tổ chức kinh doanh, bao gồm Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc lại muốn lương được giữ như mức hiện tại.
    Hiện tại tỉ lệ thất nghiệp tại Úc đang có chiều hướng tăng trong bối cảnh suy thoái toàn cầu đã hạn chế nhu cầu tuyển dụng của các công ty chẳng hạn như BHP Billiton. Chính phủ nước này đang có kế hoạch triển khai một chương trình về cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử nhằm thúc đẩy lực lượng lao động đồng thời tăng số lượng lao động được đào tạo.






    Được bi108 sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 07/07/2009
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Em lên Hà Nội rồi nhưng nhà chưa có mạng
    Mấy hôm mệt quá
    Khi nào có mạng mới vào nói chuyện sau, bây giờ đang ở công ty nên chỉ vào mạng được ít
    Em về nhà đây
  3. guns_n_roses_vn

    guns_n_roses_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Đã được thích:
    0
    thanks Bi
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Thị trường chứng khoán Mỹ 8/7/2009

    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 3, TTCK đã quay đầu giảm mạnh, rơi về mức thấp nhất trong 10 tuần , khi thị trường bàn luận về gói kích thích KT thứ 2 của chính phủ, làm gia tăng hoài nghi về khả năng phục hồi của nền KT lớn nhất thế giới này.

    Tại thời điểm kết phiên giao dịch, cả 3 chỉ số chính chìm trong màu đỏ với mức giảm trên dưới 2%
    chỉ số DJ mất 161,27 điểm, tương đương 1,94%, đóng cửa tại 8163.60.
    chỉ số tổng hợp S&P 500 bị trừ đi 1,97% và Chỉ số Nd giảm mạnh nhất với 2,31%.

    Tâm lý lo ngại trên thị trường đã đẩy chỉ số biến động VIX tăng mạnh,( +1,85) 6,38%, vượt qua mốc 30 điểm, kết phiên đứng ở 30,85 điểm. Mặc dù cách đây đúng 1 tuần, chỉ số này đã rơi trở về dưới 25 điểm. Như vậy, tâm lý các nhà đầu tư vẫn còn rất bất ổn, tia sáng về triển vọng tăng trưởng KT đã nhanh chóng bị lu mờ.

    Tác động tiêu cực nhất tới CK Mỹ ngày hôm qua là thong tin về gói kích thích KT thứ 2 của chính phủ. Ông Steny Hoyer, Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện đã nói, các nhà lãnh đạo Mỹ nên cân nhắc tới gói kích thích thứ 2, để có thể thúc đẩy nền KT.

    Động thái này đưa ra trong bối cảnh Đảng Cộng Hoà có những chỉ trích rằng, gói kích thích đầu tiên của tổng thống Obâma đã đi sai hướng, lãng phí tiền của vào các chương trình mà theo họ, sẽ không thúc đẩy tăng trưởng KT và không tạo ra việc làm.
    Bằng chứng là tỷ lệ thất nghiệp tháng trước đã leo lên 9,5%, mức cao nhất trong gần 26 năm.Theo ông Hoyer, KT Mỹ vẫn còn tồn đọng nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực nhà đất.

    Ngày hôm qua, tổng thổng Obama cũng bày tỏ quan điểm về bình luận của phó tổng thống Joe Bidden đưa ra cuối tuần trước rằng, chính quyền Obama đã đọc sai, hay nhìn nhận chưa đúng mức về tình hình KT. Tổng thống nói, chúng tôi có những thong tin chưa hòan thiện, nhậm chức vào tháng 1, khi đó, những số liệu về quý đầu tiên vẫn chưa có. Khi đó, KT Mỹ đã chìm sâu vào cuộc suy thoái tồi tệ này. Tổng thống cũng nhấn mạnh, chính phủ đang nỗ lực khắc phục những hậu quả của khủng hoảng và cố gắng đưa nền KT thoát khỏi cuộc suy thoái hiện nay

    Đổ thêm gam màu u ám cho bức tranh tâm lý thị trường là thông tin, số nợ thẻ tín dụng tiêu dung trong quý 1 đã chạm mức cao kỉ lục. Hiệp hội các NH Mỹ cho biết, Tỷ lệ thiếu nợ thẻ tín dụng đã tăng mạnh lên 6,60%, cao hơn đáng kể so với quý 4 trước đó ( 5,52%) khi ngày càng nhiều người tìm đến thẻ tín dụng để thanh toán các chi phí hằng ngày.

    Trước các thong tin ảm đạm như vậy, hầu hết các khối ngành đều chìm trong màu đỏ. Trong nhóm chỉ số Dow, chỉ có 4 mã CP tăng giá. Alcoa phục hồi mạnh nhất với mức tăng 1,62% nhờ tuyên bố lạc quan về doanh số của CEO khi nền KT TQ và ngành công nghiệp Mỹ đang có tín hiệu phục hồi, mặc dù giới pt dự đóan nhà sản xuất nhôm khổng lồ này có thể sẽ thua lỗ .
    Cp của JPMorgan Chase tăng được 0,64%

    Còn lại, CP của Morgan Stanley mất đi 2,61%, citigroup cũng mất 3,58%.
    Cp của Tập đoàn General Electric [GE 11.01 -0.47 (-4.09%) giảm 4,09% sau khi có thong tin tập đoàn này đang bơm them tiền cho bộ phận sản xuất thiết bị vì không thể bán được trong bối cảnh suy thoái KT hiện nay.

    Chuyên sang khối ngành công nghệ. Người khổng lồ Microsoft mất đi 2,97% giá trị CP sau khi hang lên tiếng cảnh báo về lỗ hổng bảo mật khá nghiêm trọng đối với những máy tính sử dụng phần mềm Windows XP và Internet Explorer.
    CP của Dell giảm 3,13%, mặc dù công ty này đưa ra gói giải pháp phần mềm và phần cứng được thiết kế để giúp cảnh sát có công cụ số hữu hiệu hơn khi điều tra tội phạm.

    Tổng kết dầu vàng
    Cũng giống như phiên giao dịch thứ 2 đầu tuần, dầu tiếp tục trượt dốc trong phiên thứ 3 trên thị trường Mỹ do những suy đoán rằng các con số dự trữ năng lượng sẽ lại tiếp tục tăng, phản ảnh rằng nhu cầu năng lượng sẽ chưa thể cải thiện sớm được.
    Thêm vào đó, hôm qua cũng là 1 ngày không có quá nhiều các thông tin nào công bố trên thị trường, do đó mà cái khiến các nhà đầu tư vẫn bi quan là bản báo cáo thất nghiệp công bố tuần trước, khi mà tỷ lệ này trong tháng 6 đã lên đến mức 9,5%, mức cao nhất trong vòng 26 năm trở lại đây. Kết thúc phiên giao dịch, dầu thô ngọt nhẹ trên sàn NYMEX đứng ở mốc $62,93/1 thùng, tức đã giảm khoảng $1,12, tương đương 1,7%, mức giá thấp nhất kể từ ngày 26/5 trở lại đây. Còn tính riêng năm nay, dầu tăng được khoảng 41% giá trị.
    Ông Simon Wardell, giám đốc nghiên cứu năng lượng tại Global Insight ở Luân Đôn, đã nhận định thị trường như sau: ?oGiá dầu cho thấy nó cần 1 sự điều chỉnh với thị trường. Thị trường dầu không phụ thuộc vào những điều kiện kinh tế hiện tại, nó phản ảnh sự trông chờ về tình hình tiếp theo của nền kinh tế, mà sự trông đợi này có thể thay đổi rất nhanh chóng.?
    Như thường lệ, thứ 4 hàng tuần sẽ là những công bố về dự trữ năng lượng của EIA và đây sẽ là bản báo cáo quyết định hướng đi của dầu trong tuần. Theo điều tra Bloomberg thì dự trữ xăng sẽ tăng thêm 900.000 thùng. Các giao dịch điện tử của dầu trong sáng ngày hôm nay lại tiếp tục suy yếu hơn nữa khi mà Viện Dầu Khí Hoa Kỳ API sau khi sàn NYMEX đóng cửa đã công bố: theo API, dự trữ xăng trong tuần vừa qua cộng thêm khoảng 767.000 thùng lên 212,4 triệu thùng. Dự trữ các sản phẩm dầu chưng cất không mấy sáng sủa khi leo thêm 3,42 triệu thùng lên 158 triệu thùng, mức cao nhất kể từ 1985.
    Mức tăng do API công bố cho dự trữ xăng không phải quá lớn, nhưng con số này không chút cải thiện nào đã gây ra nhiều lo ngại. Điều này chứng tỏ người dân đang tiếp tục thu hẹp chi tiêu và trong đó có tiêu dùng nhiên liệu.
    Thị trường vàng

    Đồng đôla ngày hôm qua đã giảm giá nhẹ, trả lại những gì đã ghi nhận lại trong phiên trước đó, vì vậy mà điều này đã hỗ trợ cho vàng. Thêm vào đó, giá vàng đang ở mức tương đối thấp so với các phiên gần đây đã đẩy mạnh việc mua vào của những nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý hiếm. Kết thúc giao dịch, vàng giao tháng 8 trên sàn COMEX, 1 bộ phận thuộc NYMEX, tăng thêm đươc $4,80, tương đương mức tăng 0,51%, lên mức giá $929,10/1 oz.
    Trong ngày hôm qua, 1 cố vấn kinh tế cho tổng thống Barack Obama, bà Laura Tyson đã cho rằng chính phủ nên xem xét về việc chi tiêu thêm vào 12,8 nghìn tỷ đôla Mỹ để xoa dịu những vấn đê tín dụng tồn đọng nhằm giúp Mỹ đối phó với cuộc khủng hoảng khốc liệt nhất kể từ 50 năm trở lại đây. Điều này đã tạo ra đôi chút áp lực cho đồng đôla khiến vàng tăng. Mặc dù vậy, chỉ số US Dollar Index, chỉ số đo sức mạnh của đồng đôla Mỹ so với 6 đồng tiền lớn khác trên toàn cầu, đã tăng trong sáng nay, 1 phần nguyên nhân là do tổng thống Obama đứng ra khẳng định lại rằng chính quyền của ông không hề đánh giá sai lệch về các dấu hiệu kinh tế. Chỉ số này vào lúc 7h00 sáng nay đứng ở mức 80,722 điểm.

    Chính vì những diễn biến này mà vàng GN sáng nay đã chịu áp lực giảm từ lúc 1h sáng hôm nay cho đến lúc 6h sáng. Và theo các con số của Reuters, vàng giao ngay lúc 6h23 phút sáng đứng ở mức 923/1 oz.

    Theo ông Tom Pawlicki, chuyên gia phân tích tại MF Global, Chicago cho biết ?oTrong khi việc kinh tế suy yếu sẽ tạo ra áp lực cho chứng khoán, năng lượng và các kim loại phục vụ công nghiệp, tuy nhiên điều này sẽ ít có tác động tới kim loại quý hiếm. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy giá vàng bình ổn tại mức hỗ trợ $915/1 oz.? Cũng theo ông vàng sẽ tăng lên mức $949/1 oz trong 3 tháng tới.

  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chứng khoán Mỹ ngày 9/7

    Kết phiên giao dịch ngày thứ 4 ,TTCK đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 10 tuần , khi các nhà đầu tư chuyển sang các Cp phòng thủ như dược phẩm và một số công ty công bố kết quả kinh doanh khả quan hơn kỳ vọng.

    Tại thời điểm kết phiên giao dịch, 2/3 chỉ số chính sở hữu màu xanh nhưng giá trị tăng giảm không quá nhiều
    chỉ số DJ thu về 14,81 điểm, tương đương 0,18%, đóng cửa tại 8178,41.
    Chỉ số Nd tăng 0,06%, tiến lên 1747,17 . Ngược lại, chỉ số tổng hợp S&P 500 bị trừ đi 0,17%.

    Phần lớn thời gian giao dịch ngày hôm qua, chứng khoán Mỹ đi xuống, chỉ bắt đấu hồi phục vào cuối phiên. Do đó, tâm lý bi quan vẫn thường trực trên thị trường và đẩy chỉ số biến động VIX tiếp tục tăng ,( +0,45) 1,46% , đóng cửa tại 31,3 điểm.

    Sau khi câu chuyện chính phủ Mỹ cần đưa ra gói kích thích Kt thứ 2 đã gây xôn xao thị trường, ông Robert Nabors , một quan chức tại Văn phòng quản lý ngân sách của Nhà trắng khẳng định, thời điểm này, chính quyền Obama hiện không thảo luận về gói kích thích KT mới. vấn đề trọng tâm bây giờ là thực hiện các biện pháp đã được quốc hội thông qua.

    Tuyên bố này của ông đã phần nào xoa dịu tâm lý lo ngại lạm phát vì một gói kích thích KT đồng nghĩa với việc chính phủ sẽ in thêm tiền, bơm vào hệ thống tài chính.

    Hãng sản xuât nhôm Alcoa đã thông báo thua lỗ 26 cent/ CP trong quý 2 do nhu cầu yếu và giá sản phẩm chi = 1 nửa so với cùng kì năm ngoái, tuy nhiên con số này thấp hơn dự đoán của giới phân tích. đồng thời, doanh thu của hang cũng vượt xa dự đoán, đạt 4,2 tỉ $, ( 3,93 ti $- 38 cents).

    Nhờ vậy, kết phiên giao dịch, CP của Alcoa đã tăng 0,53%.
    Family Dollar đã báo cáo lợi nhuận trong 3 tháng vừa qua tăng 36 %, giúp Cp của Hệ thống cửa hang bán lẻ này cộng thêm 12,36% giá trị.

    Các nhà đầu tư cũng hào hứng hơn trước thông tin đến từ lĩnh vực bất động sản. Nhu cầu vay vốn tái cơ cấu tài chính và mua nhà tại Mỹ đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 7 tháng khi lãi suất thế chấp có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo Hiệp Hội các nhà cho vay, chỉ số đo số lượng hợp đồng vay thế chấp trong tuần trước đã tăng 10,9% lên 493,1 điểm.

    Mặc dù vậy, Cp nhóm ngành xây dựng lại giảm trong ngày hôm qua. Cp của Hovnanian và Beazer mất đi lần lượt 10,84% và 7,05%.

    Ngày hôm qua, chính quyền Obama đã tiến gần tới thỏa thuận với 3 tập đoàn bệnh viện, dự kiến, trong thập kỉ tới, sẽ tiết kiệm khoảng 155 tỉ $ đối với các khỏan chi chăm sóc sức khỏe, chủ yếu bằng phương pháp hạ thấp phí dịch vụ. Khỏan tiền trên sẽ được dùng để giúp đỡ hang triệu người nghèo chưa được chăm sóc sức khỏe đầy đủ.

    Động thái này được giới đầu tư nhìn nhận khá tích cực, không có nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới các nhà bảo hiểm hay các hang chăm sóc sức khỏe.

    Kết phiên, CP của Johnson & Johnson và Merck đều tăng khoảng 1.5% giá trị.

    Chuyển sang khối ngành công nghệ. Google đã thông báo kế hoạch đưa ra hệ điều hành PC dựa trên trình duyệt Web Chrome, đây là một thách thức đối với hệ điều hành windows của Microsoft. Do đó, kết phiên Cp của Gooogle tăng thêm 1,48% và Microsoft tăng 0,13%.

    Mất điểm mạnh nhất trong nhóm chỉ số Dow là 3 người khổng lồ. Tập đòan GE dẫn đầu với mức giảm 2,725 , theo sau là ngân hang lớn nhất nước Mỹ tính theo giá trị tài sản, Bank of America, và tập đòan sản xuất phần mềm Intel. Giá trị CP bị mất của 2 hãng này là 2,55% và 1.85%.

    Thông tin dầu vàng

    Dầu đã có phiên giảm thứ 6 liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 12/2008, bên cạnh đó giá xăng đã chạm mức thấp nhất trong 2 tháng trở lại đây sau bản báo cáo của EIA ngày hôm qua cho thấy dự trữ nhiên liệu lại tăng cao hơn dự đoán.

    Cụ thể theo EIA (Cơ quan thông tin năng lương) thuộc Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ cho biết: Dự trữ xăng đã tăng thêm 1,9 triệu thùng lên 213,1 triệu thùng tính đến tuần kết thúc vào ngày 3/7. Đây cũng là mức tăng gấp đôi dự đoán 900.000 thùng Bloomberg đưa ra trước đó. Dự trữ dầu chưng cất (bao gồm dầu diezen và nhiên liệu sưởi ấm) cũng không khả quan hơn khi dâng cao, đạt mức dự trữ cao nhất kể từ năm 1985. Điểm sáng duy nhất trong bản báo cáo này của EIA là việc dự trữ dầu thô vẫn duy trì đà giảm, và giảm thêm 2,9 triệu thùng xuống còn 347,3 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

    Bên cạnh đó, EIA cũng đưa ra các thống kê về nhu cầu tiêu dùng nhiên liệu cũng như các sản phẩm khác của dầu. Theo EIA, nhu cầu nhiên liệu đã ở mức trung bình 18,4 triệu thùng trong 4 tuần trở lại đây, và nếu so với năm ngoái, con số này vẫn giảm đến 5,9%. Trong khi đó, tiêu dùng của các sản phẩm dầu chưng cất giảm đến hơn gấp đôi, 12%, xuống 3,27 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 1999.

    Kết thúc phiên giao dịch thứ 4 giữa tuần, dầu giao tháng 8 đứng ở mốc giá $60,14/1 thùng, tức đã giảm ạnh thêm $2,79, tương đương 4,4%. Đây cũng là mốc giá thấp nhất kể từ 19/5. Còn tính liên tục trong ngày trở lại đây, dầu đã để tuột đến hơn 16% giá trị.Theo rất nhiều chuyên gia thì bản báo cáo này của EIA vẫn quá u ám, khó đem lại được sự hồi phục cho dầu và dấy lên quan ngại về sự phục hồi trong tiêu dùng năng lượng của người dân. Như vậy là kể từ khi dầu lên mức cao nhất trong vòng 8 tháng trở lại đây vào ngày 30/6 khi ở mức $73,38/1 thùng thì tính đến nay, dầu đã để giảm đến 18% giá trị, nguyên nhân vẫn tiếp tục là những hoài nghi về sự phục hồi kinh tế cũng như con số thất nghiệp tại đây đang ở mức cao nhất trong 26 năm vừa qua.

    Bên lề cuộc họp G8 đang diễn ra và kéo dài đến hết thứ 6 này, nhóm 8 nước công nghiệp đang muốn kêu gọi giảm thiểu sự biến động quá lớn trong thị trường năng lượng, do nếu tiếp tục có nhiều biến động tiêu cực, điều này có thể ảnh hưởng tới hồi phục kinh tế toàn cầu. Mặc dù vậy, tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã phát biểu rằng khó có thể điều chỉnh giá dầu theo các thước đo quản lý hành chính, và giá ?ohợp lý? của dầu là ở mức từ $70-$80/1 thùng.

    Thị trường vàng

    Cũng giống với xu hướng của thị trường dầu, vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua khi đồng đôla có dấu hiệu đi lên. Chỉ số US Dollar Index, đo sức mạnh của đồng đola so với 6 đồng tiền lớn khác đã tăng thêm khoảng 0,3% trong hôm qua sau khi quỹ tiền tệ quốc tệ IMF điều chỉnh lại dự đoán của họ về tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2010. Cả tháng qua chỉ số đã tăng được hơn 0,8%, còn trong tháng 6, US Dollar Index được thêm vào 1%.

    Kết thúc phiên giao dịch, vàng giao tháng 8 trên sàn COMEX gần như rơi tự do với mức giảm đến $19,80, tương đương 2,1% và xuống tiến gần hơn đến ngưỡng tâm lý $900/1 oz và cụ thể đóng phiên ở mức $909,30/1 oz. Mức giá thấp nhất trong phiên vàng chạm là $904,80/1 oz, mức thấp nhất kể từ ngày 6/5 trở lại đây.

    Việc vàng giảm liên tiếp trong thời gian gần đây, đặc biệt khi đang ở rất sát với mốc $900/1 oz đã khiến nhiều quỹ đầu tư vàng lo ngại. SPDR Gold Trust hôm nay đã có động thái bán vàng ra, hiện lượng vàng dự trữ tại đây đã giảm xuống chỉ còn 1109,81 tấn vàng nén.
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Nick này là nick của ai thế ạ
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay làm việc cứ oải oải
  8. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    1
    .
    Chắc tối qua em thức khuya, làm việc nhiều......... quá sức
  9. guns_n_roses_vn

    guns_n_roses_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Đã được thích:
    0
    chào Bi tiểu thư
  10. meocon188

    meocon188 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này