Full 8 : Chứng khoán Mỹ, Á, Âu, dầu, vàng .Điểm tin kinh tế tài chính thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 08/04/2009.

86 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 02:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27668 lượt đọc và 971 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    tối qua em ngủ sớm mới chết chứ
  2. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    sao thế Meo
    Chắc lại hụt mất con cá nào à
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Trung Quốc: Các doanh nghiệp bắt đầu kế hoạch tuyển dụng mới

    Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc ghi nhận một số dấu hiệu phục hồi, các doanh nghiệp của nước này đã bắt đầu quay trở lại với hoạt động tuyển dụng, đặc biệt là tìm kiếm các vị trí quản lý cấp cao với hi vọng các cá nhân này có thể vực dậy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mình.

    Các nhà cung cấp các dịch vụ việc làm của Trung Quốc cho biết, các doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu giai đoạn tuyển dụng mới đặc biệt là đối với các vị trí quản lý cấp cao. Việc tuyển dụng các vị trí cao cấp này được coi là một trong những động thái nhằm hồi phục lại tình hình kinh doanh đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế như hiện nay. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp của Trung Quốc cho biết, họ vẫn khó có thể tìm được các ứng viên như ý.
    Theo tờ China daily, ba lĩnh vực chính bao gồm bất động sản, công nghệ cao và ngành bán lẻ là ba lĩnh vực tiên phong trong việc đưa ra đợt tuyển dụng mới lần này.
    Theo ông Wang Shangfeng, giám đốc điều hành của Gold Elite, một công ty săn đầu người hàng đầu của Trung Quốc, trong vài tháng qua, tình hình tuyển dụng của các công ty đã ghi nhận tình hình rất ảm đạm. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự mới từ phía các doanh nghiệp đã sụt giảm với mức độ kỷ lục kể từ khi bùng nổ cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Một số các công ty tư nhân hiện vẫn tìm kiếm nhân sự trong khi đó, khối các doanh nghiệp nước ngoài lại ngưng các hoạt động tuyển dụng.
    Tuy nhiên theo một nhận định của một công ty săn đầu người khác của TQ là Do Welljoin, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp đã được cải thiện hơn kể từ đầu tháng 6 vừa qua. Theo đó, các khách hàng doanh nghiệp cũng đã quay trở lại tìm kiếm nhân sự mới trong tháng 6. Tình hình kinh doanh của công ty này cũng đã tăng trưởng 1 mức là 40% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái.


    Nhật: Các vụ phá sản doanh nghiệp tăng 7,4% trong T6/2009
    Mặc dù Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang ghi nhận những dấu hiệu khởi sắc, tuy nhiên, gần đây, lại xuất hiện những quan ngại cho rằng hồi kết của khủng hoảng vẫn còn là một tương lai mịt mù khi những số liệu thống kê cho thấy, các vụ phá sản doanh nghiệp tại Nhật đã tăng 7,4% trong tháng 6/2009
    Trong tháng 6, các vụ phá sản doanh nghiệp của Nhật, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh các doanh nghiệp nước này đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các khoản tín dụng, đồng thời suy thoái kinh tế toàn cầu đang bào mòn doanh số bán hàng của các công ty Nhật.
    Cụ thể, theo công bố của tổ chức xếp hạng tín dụng tư nhân Tokyo Shoko Research, có tổng số 1 422 công ty Nhật rơi vào tình trạng phá sản trong tháng 6. Tính chung trong nửa đầu năm 2009, số vụ phá sản cũng đã tăng 8,3%, lên 8 169 trường hợp.
    Thống đốc ngân hàng trung ương Nhật ông Masaaki Shirakawa cũng nhận định rằng, nguồn tín dụng dành cho các doanh nghiệp vẫn bị thắt chặt mặc dù một số công ty nước này đã dễ dàng hơn trong việc phát hành trái phiếu. Trong khi đó, dù ngân hàng trung ương và chính phủ Nhật đang cố gắng hết sức để trợ giúp tài chính cho các doanh nghiệp, doanh thu của các công ty nước này vẫn bị bào mòn bởi nhu cầu sụt giảm tại cả trong và ngoài nước.
    Được biết, theo Ngân hàng trung ương Nhật BOJ, trong tháng 6, mức tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng chỉ đạt 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức chậm nhất trong vòng 8 tháng trở lại đây.
    Các quan chức cấp cao của NHTW Nhật cũng đang cân nhắc để đưa ra quyết định về khả năng tiếp tục thực thi các chính sách tín dụng khẩn cấp trước khi chương trình này hết hạn vào cuối tháng 9 năm nay. Quyết định chính thức sẽ được cơ quan này đưa ra tại cuộc họp giữa các thành viên cấp cao tổ chức vào ngày 14 -15 tháng 7 tới đây tại Tokyo.

    Hàn Quốc và EU đang tiến gần đến việc ký kết Hiệp định thương mại tự do FTA
    Hàn Quốc và Liên minh châu Âu EU đã tiến hành đàm phán về Hiệp định thương mại tự do FTA 2 năm trước. Và bây giờ, 2 bên đang tiến gần đến việc ký kết Hiệp định này
    Ngày 8/7, theo lời của một quan chức thuộc phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Liên minh châu Âu EU đang tiến gần đến những bước cuối cùng trong việc đưa ra quyết định ký kết Hiệp định thương mại tự do FTA.
    Trong chuyến thăm đến Ba Lan của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak, phát ngôn viên Kim Eun-Hye phát biểu rằng, hiện cơ quan điều hành EU đang nỗ lực đạt được sự thông qua từ tất cả các quốc gia thành viên trong Liên minh châu Âu trước khi diễn ra chuyến thăm của tổng thống Lee Myung-Bak đến Thụy Điển.
    Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình EuroNews ngày 7/7, ông Lee Myung-Bak cho biết, ông hi vọng FTA sẽ được ký kết trước cuối tháng 8 năm nay.
    Hàn Quốc và Liên minh châu Âu EU đã tiến hành đàm phán về Hiệp định thương mại tự do FTA 2 năm trước. Trong tháng 3 năm 2009, 2 bên đã đạt được 1 thỏa thuận về phần lớn các điều khoản, tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau này đều thất bại do các bất đồng liên quan đến việc giải quyết 2 vấn đề nổi bật là việc hoàn thuế và các nguyên tắc xuất xứ hàng hóa.
    Trong năm ngoái, khối Liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Hàn Quốc, chỉ sau Trung Quốc, với kim ngạch thương mại song phương trị giá hơn 90 tỷ USD.
    Ngoài ra, EU còn là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hàn Quốc, với lượng vốn đầu tư chưa giải ngân lên tới 43,40 tỷ USD vào thời điểm cuối năm 2007.


    IMF nâng mức dự đoán về tăng trưởng kinh tế của châu Á trong năm 2009
    Vừa qua, Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF đã đưa ra khá nhiều dự đoán về các khu vực và nền kinh tế trên thế giới. Mới đây quỹ này đã nâng mức dự đoán về tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đang phát triển tại châu Á trong năm 2009, từ mức 4,8% lên mức 5,5%
    Ngày 8/7, Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF đã nâng mức dự đoán về tốc độ tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đang phát triển tại châu Á trong năm 2009, từ mức 4,8% lên mức 5,5%. Tuy nhiên IMF nhấn mạnh rằng việc duy trì sự hồi phục liên tục sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự phục hồi của các nền kinh tế phát triển.
    Cơ quan có trụ sở chính tại Washington này cũng thể hiện sự lạc quan về triển vọng của 2 nền kinh tế lớn trong khu vực là Trung Quốc và Ấn Độ.
    IMF dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 7,5% trong năm 2009 và 8,5% trong năm 2010, cao hơn so với con số dự đoán được đưa ra hồi tháng 4 năm nay.
    Bên cạnh đó, IMF dự đoán Ấn Độ sẽ tăng trưởng 5,4% trong năm nay, tăng 0,9 điểm % so với lần dự đoán trước.
    Trong bản báo cáo về tốc độ tăng trưởng toàn cầu, IMF cho biết việc nâng mức dự đoán về các nền kinh tế chủ yếu là cải thiện triển vọng về Trung Quốc và Ấn Độ. Động thái này phản ánh gói kích cầu kinh tế vĩ mô bền vững của các quốc gia này, và sự thay đổi hoàn toàn của dòng vốn nhanh hơn mong đợi.
    Việc công bố bản báo cáo trên được đưa ra sau khi Ngân hàng Thế Giới World Bank công bố bản báo cáo trong tháng trước, theo đó World Bank nâng mức dự đoán về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc từ 6,5% lên 7,2%, nguyên nhân là do gói kích cầu của chính phủ Trung Quốc đã giúp đầy mạnh lượng đầu tư trong nước.
    Bên cạnh đó, IMF cũng nâng mức dự đoán về tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á trong năm 2010 từ mức 6,1% lên mức 7%.



    Mỹ: 6 chuyên gia môi giới của Sky Capital bị buộc tội gian lận 140 triệu USD

    6 người đàn ông đã được đưa ra khỏi trụ sở của Cơ quan Điều tra Liên bang FBI tại New York, sau khi họ bị cáo buộc liên quan đến việc gian lận chứng khoán. 6 chuyên gia môi giới này hiện đang làm việc tại Sky Capital, và bị buộc tội là thao túng những khoản đầu tư tại Mỹ và Anh

    Ngày mùng 8 tháng 7 vừa qua, các nhà chức trách đã buộc tội 6 chuyên gia môi giới bán lẻ của Sky Capital đang hoạt động tại phố Wall về hành vi gian lận và biển thủ 140 triệu đôla Mỹ của các nhà đầu tư tại Mỹ và Anh.
    Các uỷ viên công tố đã công bố một bản cáo trạng liên quan đến hành vi gian lận chứng khoán, điện tín và thư từ đối với người sáng lập, đồng thời là Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Sky Capital là Ross Mandell, 52 tuổi, cùng 5 người khác của công ty này. Trong khi đó, Uỷ ban Chứng khoán Mỹ SEC cũng đã đệ các đơn kiện dân sự lên toà án.
    Được biết, SEC đã buộc tội những nhà môi giới trên đã huy động của các nhà đầu tư 61 triệu đôla Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2006, nhưng sau đó họ lại đưa ra một chính sách nhằm ngăn cản việc bán các cổ phiếu của họ tại Sky Capital Holdings Ltd, và Sky Capital Enterprises Inc. Những cổ phiếu này đã được công khai giao dịch trên Thị trường Đầu tư Thay thế AIM thuộc Sàn chứng khoán London cho đến năm 2006.
    SEC đã miêu tả vụ gian lận này như một ?ohệ thống lừa đảo xuyên Đại Tây Dương?
    Bên cạnh Mandell, những quan chức và nhân viên khác bị buộc tội gồm có nguyên giám đốc quản lý Stephen Shea, 37 tuổi; Adam Harrington, 39 tuổi; Arn Wilson, 52 tuổi; Robert Grabowski, 41 tuổi, và Michael Passaro, 46 tuổi.
    Cả 6 người này đã bị cảnh sát FBI bắt giữ vào sáng ngày mùng 8 tháng 7.
    Luật sư của Shea, Mandell cùng những người khác đều từ chối đưa ra bình luận về sự việc này. 6 người này được cho là đã tham dự phiên toà tại toà án liên bang Manhattan cùng ngày mùng 8 tháng 7.


    Mỹ: Google chuẩn bị cho việc giới thiệu hệ điều hành mới Google Chrome OS

    Chỉ một tháng sau khi Microsoft cho biết hãng đang nhắm vào lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của Google, hãng sở hữu hệ thống tìm kiếm số 1 thế giới đã sớm có động thái đáp trả.
    Hãng sở hữu hệ thống tìm kiếm trực tuyến hàng đầu thế giới Google đang lên kế hoạch cho ra mắt hệ điều hành của riêng mình, với cái tên Google Krôm Os (Chrome OS). Hệ thống này hoạt động dựa trên cơ sở hệ điều hành Linux và sẽ đối đầu với các sản phẩm Windows của hãng Microsoft. Đồng thời, hệ điều hành này cũng sẽ được ứng dụng trong những chiếc netbook, loại máy tính xách tay nhỏ gọn và giá rẻ vào nửa sau năm 2010. Google Chrome OS sẽ ra mắt sau khi Microsoft Windows 7 được tung ra thị trường vào mùa thu này.
    Động thái này diễn ra tiếp bước việc Microsoft cho ra mắt công cụ tìm kiếm mang tên Bing vào tháng trước, và sau khi Google công bố về trình duyệt web Chrome vào cuối năm ngoái nhằm cạnh tranh với trình duyệt Internet Explorer của Microsoft.
    Được biết, những chiếc netbook giá rẻ sẽ là điểm thu hút chính đối với những người tiêu dùng chú trọng đến yếu tố giá cả.
    Ông DAN ACKERMAN
    Chuyên gia trình duyệt cấp cao - CNET.com
    ?oNetbook hiện nay rất thông dụng bởi các mức giá phù hợp với bối cảnh suy thoái, vì vậy nếu hệ điều hành của Google có thể làm những điều tương tự mà lại tốn ít tiền hơn, thì chắc chắn Google sẽ thu được thành công đối với những khách hàng quan tâm đến vấn đề giá cả?
    Đây cũng là một chiến lược mà Google sẽ hướng tới.
    Ông LANCE ULANOFF
    Chuyên gia trình duyệt cao cấp - PCMag.com
    ?oĐây là một thị trường thực sự quan trọng để Google khai thác. Phần mềm này nếu như được ứng dụng trong các máy tính được bán lẻ, thì coi như toàn bộ các sản phẩm của google đã nằm trọn trong chiếc máy tính của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ sở hữu hệ điều hành Google, trình duyệt Google, công cụ tìm kiếm Google, các ứng dụng của Google. Và đó thực sự là một giấc mơ. Điều này rất quan trọng đối với họ?
    Sự cạnh tranh giữa Google và Microsoft đang ngày càng trở nên gay gắt, tuy nhiên một số chuyên gia phân tích lại cho rằng, nhà khổng lồ trong lĩnh vực phần mềm Microsoft không cần phải bận tâm nhiều, ít nhất là trong ngắn hạn.
    Ông LANCE ULANOFF
    Chuyên gia trình duyệt cao cấp - PCMag.com
    ?oChắc chắn rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa thì Google mới có thể thực hiện việc chiếm lĩnh thị trường mà bấy lâu nay Microsoft đang hoạt động. Điều đó hoàn toàn không dễ dàng?
    Google cho biết, theo kế hoạch, họ sẽ giới thiệu hệ điều hành mới này vào mùa thu năm 2010 tới.


    Mỹ: Lợi nhuận của tập đoàn đóng chai Pepsi Bottling ghi nhận mức tăng cao hơn dự đoán

    Tận dụng được tình hình giá đồ uống tăng cao trong khi giá nguyên liệu đầu vào ghi nhận mức bình ổn, tập đoàn đóng chai Pepsi Bottling cho biết lợi nhuận trong quý hai của hãng đã cao hơn mức dự đoán của các chuyên gia.
    Tập đoàn đóng chai Pepsi Bottling Group Inc - đồng thời là nhà phân phối nước soda đã từng từ chối đề nghị tiếp quản của tập đoàn PepsiCo. - đã tiến hành thông báo lợi nhuận trong quý hai cao hơn mức dự đoán của các chuyên gia, nguyên nhân là do giá đồ uống trong thời gian qua đã ghi nhận mức tăng.
    Nếu trừ đi chi phí tái cơ cấu và mức tăng thuế, lợi nhuận tổng cộng đạt được tương đương với 78 cent một cổ phiếu trong quý 2 vừa rồi.
    Trong năm nay, tập đoàn đóng chai Pepsi Bottling có thế thu được nhiều lợi nhuận do giá nguyên liệu và năng lượng đều giữ ở mức ổn định cùng với nhu cầu đối với nước soda tăng cao trong thời gian qua .
    Thu nhập ròng trong quý hai đạt được tương đương với 6,4% tổng doanh thu của hãng, cao hơn so với mức 2,3% trong quý 1. Sau khi tính tới các dao động của tỷ giá, doanh thu của hãng đã tăng 5% trong quý hai.
    Cũng theo Pepsi Bottling, thu nhập ròng của hãng đã tăng lên 211 triệu đô la từ mức 174 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng đã bao gồm các khoản lợi về thuế mà hãng đạt được là 54 triệu đô la. Tuy nhiên, doanh số tiêu thụ lại ghi nhận mức sụt giảm là 7% xuống còn 3,27 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, các nhà phân tích đã dự đoán mức doanh thu này là 3,42 tỷ đô la Mỹ.
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Hội nghị Thượng đỉnh G8 khai mạc tại Ý
    Các nhà lãnh đạo của 8 nước công nghiệp hàng đầu thế giới vừa khai mạc hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày ở miền trung nước Ý với trọng tâm thảo luận là vấn đề kinh tế và biến đổi khí hậu toàn cầu.
    Hôm 8 tháng 7, lãnh đạo của nhóm các nước công nghiệp phát triển G8 đã đặt chân đến đất Ý để tham dự Hội nghị của nhóm này tổ chức tại L?TAquila, khu vực vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất hồi tháng 4 vừa qua.
    Các văn bản được đưa ra xem xét trong hội nghị lần này cho thấy các lãnh đạo tin rằng, thế giới đang đối mặt với những nguy cơ vô cùng to lớn và cần những hành động kịp thời. Một trong những vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận trong hội nghị lần này là vấn đề khủng hoảng tín dụng toàn cầu và suy thoái kinh tế.
    Hãng tin Reuters đã trích dẫn những văn kiện này, theo đó các lãnh đạo nhất trí cho rằng, có nhiều nguy cơ lớn đe doạ sự ổn định kinh tế và tài chính và do đó chỉ nên dừng các chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng hiện nay khi nào kinh tế hồi phục trở lại.
    Những nhận định này được đưa ra sau khi Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF cho rằng, kinh tế thế giới bắt đầu thoát ra khỏi suy thoái nhưng quá trình hồi phục sẽ kéo dài và các nước cần duy trì các chính sách hỗ trợ quá trình này.
    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại tỏ ra hoài nghi về những kết quả mà hội nghị này có thể đạt được trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế.
    Ông GEORGE M. VON FURSTENBERG
    Giáo sư tại Đại học Kinh tế Indiana
    PROFESSOR OF ECONOMICS AT INDIANA UNIVERSITY , SAYING:
    "Tôi không nghĩ rằng hội nghị sẽ có những tác động tích cực lên niềm tin của người dân về vấn đề kinh tế và các biện pháp kỹ thuật để đối phó với tình hình hiện nay?
    Một vấn đề khác cũng được nhìn nhận quan trọng không kém so với vấn đề kinh tế là sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, nhìn vào những văn kiện được đưa ra để thảo luận trong cuộc họp, người ta cũng có thể thấy rằng, rất có thể các nước sẽ không đồng thuận với những mục tiêu chung cho năm 2050 về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.
    Các nhà hoạt động vì môi trường thì tỏ ra thất vọng.
    Ông TOBIAS MUCHEYER
    Phó Ban Chính trị - Tổ chức Hòa bình xanh
    DEPUTY HEAD OF GREENPEACE POLITICAL UNIT, , SAYING:
    "Tổ chức Hoà bình xanh đã đến L?TAquila với kỳ vọng lớn. Nếu như những văn kiện của hội nghị là kết quả của G8 thì điều này thực sự làm chúng tôi thất vọng vì chúng tôi không thấy bất cứ mục tiêu trong ngắn hạn nào tính đến năm 2020, và không có kế hoạch tài chính nào được đưa ra, và nếu những mục tiêu dài hạn cũng không đạt được, chẳng có gì được giải quyết cả?
    Việc Trung Quốc tỏ ra cứng rắn trong việc tham gia vào những thoả thuận về cắt giảm khí thải mới cũng làm nhiều người lo ngại.
    Để đưa ra được một chương trình hành động cuối cùng, các lãnh đạo G8 xem ra sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là trong việc đạt được sự đồng thuận trong kế hoạch cắt giảm khí thải và làm hài lòng dư luận, đặc biệt là các nhóm hoạt động vì môi trường. Bên cạnh đó, các nước này cũng phải nỗ lực bình ổn thị trường tài chính để đẩy lùi nguy cơ suy thoái kinh tế.
    Dự kiến, các nhà lãnh đạo G8 cũng sẽ thảo luận một số vấn đề khác như vấn đề phổ biến hạt nhân, nạn đói trên thế giới, vấn đề mậu dịch, viện trợ cho các nước đang phát triển và một số vấn đề chính trị khác.

    Đức: Thương vụ mua lại Opel kho có thể đạt được vào giữa tháng 7

    Thương vụ bán lại phân nhánh Opel của tập đoàn sản xuất ôtô mới phá sản của Mỹ là General Motors hiện vẫn chưa có hồi kết sau các vòng đàm phán. Do GM cho biết hãng cần phải xem lại các điều khoản liên quan đến tài chính với các nhà thầu. Theo đó, GM sẽ khó có thể đồng ý bán lại Opel cho Magna vào thời hạn giữa tháng 7.
    Theo thứ trưởng kinh tế Đức Jochen Homann, Tập đoàn sản xuất ôtô của Mỹ General Motor sẽ khó thể đồng ý thương vụ bán lại phân nhánh Opel của mình cho tập đoàn Magna International vào thời hạn giữa tháng 7 được.
    Theo phát biểu của ông Jochen Homann sau cuộc họp với các lãnh đạo các hãng ôtô tại Berlin, nguyên nhân của sự việc này là do GM sẽ cần nhiều thời gian hơn để quyết định về các điều khoản tài chính với các nhà thầu trong thương vụ này.
    Ông Jochen cho biết quyết định về thương vụ này sẽ được đưa ra trong tuần tới. Theo đó, ông cũng chưa thể dự đoán được GM sẽ chọn nhà thầu nào và kết thúc của vụ việc này sẽ ra sao.
    Được biết, chính phủ Đức sẽ hỗ trợ 2,1 tỷ đô la cho nhà sản xuất ôtô thắng thầu trong thương vụ này mua lại này . Hồi cuối tháng 5 vừa qua, những cái tên được chính phủ Đức xem xét trong thương vụ này gồm có Magna của Canada và Áo, OAO Sberbank của Nga. Tập đoàn công nghiệp ôtô Bắc Kinh (BAIC) hay Beijing Automotive Industry Holding của TQ và hay chi nhánh tại Bỉ của RHJ International cũng đã đệ dơn xin mua lại phân nhánh này của GM.

    Nền kinh tế Eurozone suy giảm kỷ lục trong Q1/2009

    Văn phòng Thống kê Liên minh Châu Âu vừa công bố các số liệu chính thức về tổng sản phẩm quốc nội hay GDP của 16 quốc gia khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu trong quý 1 năm nay. Theo đó, GDP của 16 quốc gia này đã giảm 2,5% so với Q4/2008. Hoạt động đầu tư và xuất khẩu đều ghi nhận các số liệu ảm đạm.
    Nền kinh tế châu Âu đã suy giảm kỷ lục trong quý đầu tiên năm nay do xuất khẩu sụt giảm và các công ty cắt giảm chi tiêu và nhân công nhằm đối phó với nhu cầu suy yếu.
    Hôm 08/07, Văn phòng Thống kê Liên minh Châu Âu tại Luxembourg cho biết, tổng sản phẩm quốc nội hay GDP của 16 quốc gia khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu đã giảm 2,5% so với Q4/2008 - thời điểm phải ghi nhận mức giảm 1,8%. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi các số liệu được tổng hợp lần đầu tiên vào năm 1995 và trùng khớp với ước tính đã được đưa ra hôm 03/06. Hoạt động đầu tư đã giảm 4,1% và xuất khẩu giảm 8,8%.
    Nền kinh tế này đã cho thấy một vài tín hiệu phục hồi từ cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai khi các chỉ số về niềm tin kinh doanh và sản xuất đều được cải thiện trong quý 2. Các báo cáo riêng biệt khác cũng cho thấy, sản lượng công nghiệp trong tháng 5 của Đức - nền kinh tế lớn nhất khu vực Châu Âu - đã tăng mạnh nhất trong gần 16 năm qua.
    Báo cáo của EU cũng cho thấy, chi tiêu tiêu dùng của khu vực Eurozone đã giảm 0,5%, chi tiêu chính phủ tăng 0,2% và nhập khẩu giảm 7,6% trong quý 1 năm nay.
    Chính phủ các quốc gia châu Âu đang thúc đẩy chi tiêu nhằm bảo vệ nền kinh tế và trong tháng này ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục là 1%. Ngân hàng này cũng bắt đầu mua lại 60 tỷ euro, tương đương 83 tỷ USD các trái phiếu được đảm bảo, trái phiếu đảm bảo bằng thế chấp và những khoản nợ chính phủ nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Hôm 02/07, Thống đốc Jean-Claude Trichet cho biết nền kinh tế khu vực Eurozone có thể đã qua được giai đoạn tồi tệ nhất và sẽ dần dần phục hồi vào giữa năm 2010.



    Ai-len sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về Hiệp ước Lisbon lần thứ hai vào ngày 02/10
    Thủ tướng Ai-len Brian Cowen vừa cho biết, Ai-len sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về Hiệp ước Lisbon, Hiệp ước nhằm cải tổ Liên minh châu Âu vào ngày 02/10 tới. Hiện Ai-len là một trong số ít các quốc gia vẫn chưa thông qua Hiệp ước này. Theo quy định, chỉ cần một thành viên EU bác bỏ thì Hiệp ước Lisbon sẽ không thể được thực thi.
    Hôm 08/07, Thủ tướng Ai-len Brian Cowen cho biết, Ai-len sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về Hiệp ước Lisbon nhằm cải tổ Liên minh châu Âu vào ngày 02/10.
    Tháng trước, ông Cowen đã nhận đuợc sự bảo trợ về mặt pháp lý từ các thành viên EU để giải quyết những vấn đề mà cử tri Ai-len lo ngại. Cuối tháng 6 năm ngoái, người dân Ai-len đã phản đối hiệp ước Lisbon vốn hướng tới việc xây dựng một cơ chế ra quyết định chính thống cho EU và qua đó, tăng cường tiếng nói của 27 quốc gia thành viên EU trên trường quốc tế.
    Ông BRIAN COWEN
    Thủ tướng Ai-len
    ?oTôi tin rằng những mối lo ngại của các cử tri Ai-len đã được giải quyết khi 27 lãnh đạo các quốc gia của EU đồng thuận thông qua việc đảm bảo về mặt pháp lý. Và vì thế tôi khuyến nghị chính phủ Ai-len rằng chúng ta nên quay lại tìm kiếm sự ủng hộ của người dân. Và cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào ngày 02/10?.
    Vào năm ngoái, chính phủ Ai-len bị chỉ trích là đã không thể làm dịu những mối lo ngại của các cử tri và không ngăn chặn được làn sóng phản đối Hiệp ước Lisbon. Hiện chính phủ nước này đã cam kết sẽ tiế hành một chiến dịch quảng bá cho Hiệp ước có tổ chức hơn và tốt hơn trong thời gian này với rất nhiều thông tin về nội dung của hiệp ước.
    Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy giờ đây Hiệp ước Lisbon đã giành được sự ủng hộ của nhiều cử tri - những người nhận thấy những lợi ích khi là một thành viên của EU sẽ giúp nền kinh tế Ai-len thoát khỏi một trong những cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong thế giới công nghiệp hoá hiện nay.


    Thụy Sỹ có thể phong toả các dữ liệu của UBS

    Thông tin tiếp theo liên quan đến vụ kiện cáo giữa Mỹ và khối ngân hàng Thuỵ Sỹ mà cụ thể là UBS, trong một động thái mới nhất nhằm bảo vệ danh tính của các khách hàng người Mỹ, Thuỵ Sỹ đã đưa ra tuyên bố cho biết, chính phủ nước này có thể cân nhắc đến phương án phong toả và kiểm soát các dữ liệu của UBS.

    Thụy Sỹ vừa đưa ra tuyên bố cho rằng, nước này có thể tiến hành phong toả các dữ liệu của UBS, mục đích là nhằm ngăn khả năng bộ tư pháp Mỹ có thể theo đuổi một vụ kiện liên quan đến việc xác định danh tính của 52 000 chủ tài khoản người Mỹ.

    Theo tuyên bố, chính phủ Thuỵ Sỹ sẽ sử dụng những quyền hạn mang tính pháp lý của mình để đảm bảo rằng, UBS sẽ không thể bị gây sức ép và chuyển giao các thông tin một cách bất hợp pháp, trong đó bao gồm cả khả năng sẽ ra một lệnh nhằm phong toả và nắm quyền kiểm soát dữ liệu của UBS mà cụ thể là những dữ liệu mà phía Mỹ yêu cầu ngân hàng này cung cấp.

    Trước đó vào ngày 18 tháng 2 năm nay, UBS đã chấp nhận trả 780 triệu đôla tiền phạt, đồng thời xác nhận rằng ngân hàng này đã giúp nhiều người đóng thuế trốn thuế thông qua các tài khoản tại Thuỵ Sỹ, UBS cũng đã cung cấp cho Sở thuế vụ Mỹ tên của hơn 250 khách hàng. Tuy nhiên, UBS và chính phủ Thuỵ Sỹ cũng đã đưa ra những chỉ trích cho rằng, hành động kiện cáo của phía Mỹ là một mối đe doạ đối với chủ quyền của quốc gia này.


  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    anh meocaibang ạ
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Chứng khoán Mỹ ngày 10/7

    TTCK Mỹ tiếp tục đà phục hồi trong ngày thứ 5, với màu xanh tràn ngập ở cả 3 chỉ số chính. Nguyên nhân nhờ vào Các thông số khả quan từ thị trường việc làm và việc Goldman Sachs được nâng mức đánh giá đã giúp các nhà đầu tư thêm tin tưởng vào khối ngành tài chính.

    Tại thời điểm kết phiên giao dịch, chỉ số DJ thu về 4,76 điểm, tương đương 0,18%, đóng cửa tại 8183.17
    Chỉ số Nd tăng 0,31%, tiến lên 1752.55 . Tăng mạnh hơn cả là chỉ số tổng hợp S&P 500 với 0,35%, kết phiên tại 882,68 .

    Sự lạc quan trên thị trường đã kéo chỉ số biến động VIX lùi trở về dưới ngưỡng 30 điểm, ranh giới quan trọng đo tâm lý lo sợ trên thị trường. Sau khi tăng mạnh trong 2 ngày qua, có thời điểm đứng ở 33 đơn vị, kết phiên hôm qua, chỉ số này đứng ở 29,78 điểm. Như vây, trạng thái hoang mang của giới đầu tư đã dần hạ nhiệt.

    Đặc biệt khi thị trường việc làm đón nhận các báo cáo lạc quan. Số đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua đã xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1, giảm 52.000, xuống còn 565 .000 đơn. Các nhà đầu tư nhìn nhận thông số này khá tích cực vì cuối cùng, số người xin trợ cấp lần đầu cũng đứng dưới mức 600.000, và thấp hơn mức dự đoán của giới phân tích. (605.000). Chủ yếu là bởi số công nhân thất nghiệp trong khối sản xuất ô tô ít hơn, vì hiện tại, các hang sản xuất ô tô lớn đang trong thời điểm tái cơ cấu. Tuy nhiên số đơn tiếp tục xin nhận trợ cấp đã tăng 159.000, lên 6,88 triệu.

    Mặc dù vậy, 2/3 tuần qua, số người tiếp tục nộp đơn đã giảm dần. và các nhà phân tích quan tâm nhiều hơn tới dấu hiệu sụt giảm của số đơn xin trợ câp lần đầu, vì theo họ, đây là tín hiệu làm gia tăng thêm kỳ vọng nền kinh tế sẽ có thể phục hồi vào nửa cuối năm
    Đồng thời, dự trữ bán buôn trong tháng 5 chỉ giảm 0,8%, thấp hơn so với mức giảm 1,3% của tháng 4.

    Tâm điểm thu hút các nhà đầu tư trogn ngày hôm qua tiếp tục là câu chuyện về gói kích thích kinh tế thứ 2 của chính phủ. Trong 1 bài phát biếu, Tỷ phú Warren Buffett nhận định, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ có thể leo thang , tăng lên 11% và do đó, gói kích thích KT mới là cần thiết vì kinh tế Mỹ đang khá bấp bênh giữa ranh giới phục hồi hay trở lại suy thóai. Ông khẳng định, kinh tế lớn nhất thế giới giới này đã rơi vào tình trạng khó khăn trong 3 tháng cuối năm ngòái , hiện giờ kinh tế Mỹ ko rơi tự do, nhưng cũng chưa hẳn đã phục hồi.

    Ngày hôm qua, phiên đấu giá trái phiếu kì hạn 30 năm khá thành công, cũng đã giúp thị trường chứng khóan phục hồi vào cuối phiên. Jack Ablin, Giám đốc đầu tư tại Harris Bank nhận định, ?o Nhiều nhà đầu tư đã đặt lệnh bán vì dự đóan phiên đấu giá ảm đạm, nhưng sau đó đã rút lại khi phiên đấu giá thực sự tốt hơn dự đoán?

    Khối ngành tài chính ghi nhận ngày giao dịch khá thành công. Ngân hang Bank of America nâng mức đánh giá Cp của Goldman Sachs tư mức trung bình tới mức nên mua. Kết phiên, Cp của Goldman Sachs tăng được 3,36%.

    Cp của Citigroup cũng cộng thêm 2,67% sau thong tin, NH này sẽ bổ nhiệm giám đốc tài chính mới, và một người đứng đầu bộ phận nghiệp vụ ngân hang. Vì Nh này đang chuẩn bị chuyển giao 34% vốn cổ phần cho chính phủ.

    CP của AIG lại mất đi 27,63% sau nhận định của Citigroup rằng, về cơ bản cổ phần của AIG không có nhiều giá trị. trước đó, có tin tập đòan này lên kế hoạch bán một bộ phận kinh doanh cho Metlife.

    Bên cạnh các chỉ báo tích cực, vẫn có những thông tin kinh tế không mấy khả quan. Các hãng bán lẻ trong tháng 6 đã có tháng kinh doanh không được như mong đợi.

    suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, giá xăng đứng ở mức cao, khiến người dân ngày càng dè dặt hơn với các khoản chi tiêu. Doanh số bán hàng tại Target giảm 6,2%, và JC Penny giảm 8,2%. Do đó, kết phiên, CP của JC Penny giảm 3,45% còn Target tăng 3,03% vì hang này khẳng định sẽ đáp ứng kỳ vọng doanh thu quý 2.

    Dầu vàng

    Vậy là sau chuỗi 6 ngày đi xuống mạnh mẽ, dầu đã đảo chiều đi lên nhẹ, bật khỏi mức giá thấp nhất trong 7 tuần qua khi đồng đôla có những diễn biến đi xuống, và do đó, gia tăng việc mua vào hàng hóa cơ bản như 1 công cụ đầu tư an toàn để phòng thủ lạm phát
    Thông tin đáng chú ý hỗ trợ cho dầu đến từ bản báo cáo lao động hôm qua bởi Bộ Lao Động Hoa Kỳ. Theo thống kê của bộ, số lượng người làm đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm 52.000 người xuống còn 565.000 người trong tuần kết thúc vào ngày 4/7 vừa qua (con số này điều chỉnh là trong tuần trước ở mức 617.000 người. Vậy là con số này đã rơi xuống qua ngưỡng tâm lý 600.000 người, đứng ở mốc thấp nhất kể từ tháng 1 năm nay, và vì thế phần nào nó đã tạo ra tâm lý lạc quan chút ít cho nhà đầu tư dầu. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, tổng só người đang vẫn tiếp tục sống bằng trợ cấp thất nghiệp đã lên tới 6,883 triệu người, vẫn là 1 mức kỷ lục. Thêm vào đó, nhà tỷ phú nổi tiếng Warren Buffet hôm qua nhận định, ông nghĩ tỷ lệ thất nghiệp có thể đạt đến 11% và gói kích thích kinh tế thứ 2 là cần thiết.

    Cũng trong hôm qua, Trung Quốc, đất nước tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới cho biết, doanh số bán xe hơi tháng 6 của nước này đã tăng 48% trong tháng 6, mức tăng cao nhất kể từ tháng 2/2006. Đây là 1 tín hiệu tốt cho dầu, do đó, kết thúc phiên, dầu đã xoay xở được 1 mức tăng nhẹ, khoảng 27 cent, tương đương 0,4%, lên mốc giá $60,41/1 thùng. Có lúc trong phiên giao dịch, dầu đã chạm mốc $59,25/1 thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 19/5. Nhyư vậy là trong cả 6 ngày vừa qua, giá dầu đã để tuột mất đến hơn $11, tương đương khoảng 16% giá trị, con số này là tương đối cao so với mức tăng cả năm là khoảng 44%.

    Theo ông Michael Lynch, chủ tịch Strategic Energy & Economic Research tại Winchester, Massachusetts, ông cho rằng ?oSự tăng giá hôm qua chỉ là tạm thời do những chuỗi giảm giá bất ngờ của các phiến gần đây. Có thể thấy rõ ràng là chúng ta vẫn chưa phải ở giai đoạn cuối của việc dầu trượt giá.?
    thị trường vàng
    Cũng cùng xu hướng với dầu, vàng sau các phiên đi xuống mạnh tiến gần tới mốc $900/1 oz đã lật ngược tình thế, đi lên trong phiên giao dịch hôm qua từ mốc giá thấp nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây, nguyên nhân vẫn là do việc giá trị USD suy giảm lần đầu tiên trong 6 phiên trở lại đây. Kết thúc giao dịch, vàng giao tháng 8 trên sàn COMEX được cộng thêm $6,90, tương đương 0,8%, và lên mức giá $916,20/1 oz.

    Chỉ số US Dollar Index hôm qua, chỉ số đo sức mạnh đồng đôla với 6 đồng tiền lớn khác, đã trượt dốc khoảng 1,3%, gần như xóa đi tất cả những gì đã tăng được trong 5 phiên trước đó. Vẫn là những thông tin đáng chú ý trên các giao dịch tiền tệ, hwa NHTW Anh BoE đã quyết định vẫn giữ LSCB ở mức thấp kỷ lục 0,5%. Thêm vào đó, thị trường tương đối ngạc nhiên khi NH này quyết định ko mở rộng kế hoạch mua lại các tài sản xuất, hiện tại số tiền dự định chi cho kế hoạch là 125 tỷ bảng Anh.

    Tom Pawlicki, chuyên gia phân tích tại MF Global Inc tại Chicago nhanạ định rằng ?o1 nền kinh tế yếu sẽ thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào các tài sản phòng thủ lạm phát cao và sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu vàng vật chất. Vàng sẽ xuống dưới $900/1 oz do áp lực từ những giao dịch phụ thuộc vào phân tích kỹ thuôc và từ lo lắng về kinh tế thế giới. Việc vàng phá vỡ rào cản $915/1 oz như hôm qua đã ám chỉ rằng, vàng sẽ còn xuống sâu hơn và tới gần $865/1 oz.?

    Trên thị trường vàng vật chất, Nam Phi vừa cho biết, sản lượng vàng của nước này đã giảm đến 10,5%, trong khi đó tổng sản lượng khai thác tài nguyên giảm 14,5% trong tháng 5. Những con số đến từ đất nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới này có lẽ sẽ ảnh hưởng phần nào tới nguồn cung của vàng trong thời gian tới.
  7. ChipPanda

    ChipPanda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Đã được thích:
    0
    hị hị
    ko pha?i cu?a anh đâu. Dạo na?y anh ít thơ?i gian quá, nên ko có điê?u kiện va?o f319 nhiê?u như trước. Bi vâfn chăm chi?, dịu da?nh như nga?y na?o. Chú Ku thật la? tốt số
  8. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    chào bác Sơn
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
  10. vtssgn

    vtssgn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này