Giá Dầu Bent đạt ngưỡng 88 USD / Thùng ☆☆☆☆☆☆ Lần đầu kể từ 2014 !!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Jan 18, 2022.

733 người đang online, trong đó có 293 thành viên. 20:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Sanji

    Sanji Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 28, 2014
    Likes Received:
    826
    TT làm cho em nó ko trần nổi ~X(
    BigDady1516 likes this.
  2. BeBe_Shark2019

    BeBe_Shark2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 31, 2019
    Likes Received:
    4,472
    Như Mỹ thì sẽ ảnh hưởng tới lạm phát (do tác động lên tới gần 50% chỉ số CPI).
    Còn Việt Nam thì khác nhé.
    BigDady1516 and Duduconxanh like this.
  3. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 7, 2017
    Likes Received:
    64,949
    Năm nay đc 100$ ko nhỉ :-/
    BigDady1516 likes this.
  4. Fo2020

    Fo2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 22, 2021
    Likes Received:
    659
    Oil, bsr, pvc múc được rồi sáng mai có giá đỏ không phải nghĩ. chờ lâu quá rồi
    BigDady1516 likes this.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Nga gặp khó khăn trong việc đáp ứng tiến độ tăng sản lượng của OPEC+

    [​IMG]

    Nga có thể chỉ cung cấp khoảng một nửa sản lượng dầu thô theo kế hoạch tăng thêm dự kiến trong 6 tháng tới, gia nhập hàng ngũ các quốc gia OPEC+ đang phải vật lộn để gia tăng sản lượng ngay cả khi nhu cầu nhiên liệu phục hồi từ đại dịch.

    Với giá dầu thô trên 85 USD/thùng và triển vọng tăng sản lượng của Nga khiến thị trường toàn cầu có vẻ căng hơn so với dự kiến và có nguy cơ khuếch đại sự gia tăng giá năng lượng, góp phần gây ra lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ.

    Nga được cho là sẽ bổ sung 100.000 thùng/ngày vào thị trường mỗi tháng, nhưng nền tảng tăng sản lượng này đã dừng lại vào tháng 12/2021. Do lượng khoan sụt giảm vào năm ngoái, hầu hết các nhà phân tích được Bloomberg News thăm dò đều kỳ vọng mức tăng thực tế hàng tháng của Nga có thể không cao hơn 60.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm 2022.

    Các nhà phân tích Karen Kostanyan và Ekaterina Smyk của Bank of America cho biết: “Chúng tôi gặp khó khăn khi thấy các nhà cung cấp Nga duy trì sản lượng tăng 100.000 thùng/ngày trong 6 tháng tới”.

    OPEC+ đang trong quá trình khôi phục sản lượng đã cắt giảm trong đại dịch. Liên minh được cho là sẽ bơm thêm 400.000 thùng/ngày mỗi tháng, tuy nhiên mức tăng sản lượng thực tế đã giảm do các yếu tố từ bất ổn nội bộ đến đầu tư dài hạn ở một số quốc gia không đủ.

    Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nước này sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu sản xuất của mình. Sản lượng dầu thô của OPEC+ sẽ tăng lên 10,1 triệu thùng/ngày trong tháng này. Điều đó sẽ phù hợp với hạn ngạch OPEC+ và mức tăng khoảng 100.000 thùng/ngày kể từ tháng 12.

    Áp lực lạm phát

    Nếu OPEC+ tiếp tục đấu tranh để đạt được các mục tiêu sản xuất, điều này có thể gây ra những hậu quả kinh tế rộng lớn hơn. Nhu cầu dầu phục hồi vẫn mạnh mẽ do biến thể Omicron có ảnh hưởng nhẹ hơn đến nền kinh tế toàn cầu so với dự đoán.

    Theo Vitol Group, giá dầu Brent đã tăng hơn 10% kể từ đầu năm nay và có thể còn tiếp tục tăng. Giá năng lượng cao là một yếu tố góp phần đáng kể vào việc gia tăng lạm phát và Nhà Trắng đã liên tục gây áp lực lên OPEC+ để thúc đẩy nguồn cung, giúp hạn chế chi phí nhiên liệu.

    Trong hầu hết năm 2021, Nga duy trì mức tăng sản lượng hàng tháng khá ổn định khi khôi phục công suất hoạt động trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19. Đến tháng 11, sự hồi sinh của sản lượng bắt đầu cạn kiệt.

    Ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga đã gần như triển khai hết công suất dự phòng. Điều đó đã được xác nhận bởi các tuyên bố từ các nhà sản xuất lớn nhất của Nga, bao gồm Rosneft PJSC, Lukoil PJSC và Gazprom Neft PJSC.

    Theo các nhà phân tích của Bank of America và Vygon Consulting, ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga đang ở chế độ chờ đợi và quan sát do sự không chắc chắn về ảnh hưởng của đại dịch đối với nhu cầu.

    Năm nay, hầu hết các nhà sản xuất lớn của Nga có kế hoạch tăng chi tiêu vốn. Việc gia tăng sẽ mang lại sản lượng cao hơn, nhưng hầu hết lợi nhuận sẽ đến sau năm 2022. Các mỏ dầu mới sẽ chỉ tạo ra mức tăng lợi nhuận khiêm tốn trong năm nay, theo các nhà phân tích từ Rystad Energy đến Renaissance Capital.

    Rosneft chiếm một phần đáng kể trong tổng chi tiêu trong ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, “hiện đang chuyển tiền vào dự án Vostok Oil, đó là ưu tiên chính của nhà sản xuất”, nhà phân tích Daria Melnik cho biết. Công ty có kế hoạch bắt đầu sản xuất dầu thô quy mô lớn tại dự án Bắc Cực vào năm 2024.

    Bên cạnh đó, cụm mỏ mới Zima của Gazprom Neft ở Tây Siberia được các nhà phân tích từ Renaissance Capital và Rystad Energy coi là nguồn cung cấp dầu thô mới cho nhà sản xuất vào năm 2022 sẽ đạt sản lượng cao nhất vào năm 2024.

    Điều này giải thích tại sao hầu hết các nhà quan sát đều thấy Nga không đạt được mục tiêu đề ra vào năm 2021. “Chúng tôi không kỳ vọng Nga sẽ tăng sản lượng thêm 100.000 thùng/ngày vào bất kỳ tháng nào trong năm nay”, nhà phân tích Daria Melnik cho biết.
  6. laonongqx

    laonongqx Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 8, 2014
    Likes Received:
    1,925
    thêm PLX và PSH ( bản lẻ xăng dầu, tồn kho lớn, giá dầu tăng là có lãi ngay, không phải chờ lâu)
    BigDady1516 likes this.
  7. giangsingle

    giangsingle Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 11, 2015
    Likes Received:
    260
    Quái lạ ko thấy pác nào nói về Gas nhỉ :-?
    BigDady1516 likes this.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    24,896
    Ai Cập đầu tư số tiền kỷ lục vào dầu mỏ

    [​IMG]

    Ai Cập thông báo rằng họ sẽ bơm 30 tỷ bảng Ai Cập (1,92 tỷ USD) vào các công ty dầu mỏ quốc gia trong năm tài chính 2022-2023.

    Đây là số tiền đầu tư vào ngành dầu khí lớn nhất trong lịch sử nước này. Nhưng chưa có thông báo nào cụ thể nào liên quan đến các khoản đầu tư trước đó.

    Quốc gia này đang kích thích các hoạt động sản xuất hydrocacbon. Theo hướng này, vào đầu tháng 1 năm 2022, các nhà chức trách Ai Cập đã trao 8 lô thăm dò dầu khí mới cho các công ty tư nhân. Ai Cập cũng đang củng cố vị thế là nhà xuất khẩu khí đốt hàng đầu của châu Phi, đặc biệt là sang Thổ Nhĩ Kỳ.

    Ai Cập là một nước sản xuất năng lượng quan trọng không thuộc OPEC. Nước này có trữ lượng dầu lớn thứ sáu ở châu Phi. Hơn một nửa trữ lượng này đang ở ngoài khơi. Mặc dù Ai Cập là không phải là một thành viên của OPEC nhưng nước này là một thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ Ả rập.

    Số lượng dầu thương mại đầu tiên đã được tìm thấy vào năm 1908 và thêm nhiều dầu mỏ đã được tìm thấy vào cuối những năm 1930 cùng vịnh Suez. Sau đó, các mỏ dầu lớn đã được phát hiện ở bán đảo Sinai, Vịnh Suez, phía tây và phía đông sa mạc. Các mỏ dầu Abu Rudeis và Ra's Sudr ở Sinai bị kiểm soát bởi Israel trong năm 1967, đã được trở về quyền kiểm soát của Ai Cập vào tháng 11 năm 1975, và các mỏ dầu Sinai còn lại trở về quyền kiểm soát của Ai Cập vào cuối tháng 4 năm 1982. Tính đến năm 2005, trữ lượng dầu của Ai Cập ước tính 3,7 tỷ thùng, trong đó 2,9 tỷ thùng là dầu thô, và 0,8 tỷ thùng là chất lỏng khí tự nhiên. Sản lượng dầu trong năm 2005 là 696.000 thùng/ngày, xuống từ 922.000 thùng/ngày vào năm 1996, trong đó có dầu thô chiếm 554.000 thùng/ngày.

    Khoảng 50% sản lượng dầu của Ai Cập đến từ Vịnh Suez với sa mạc phía tây, sa mạc phía đông và bán đảo Sinai, đó đều là 3 vùng sản xuất chính của đất nước. Tiêu thụ trong nước ước đạt 564.000 thùng trên ngày trong năm 2004. Xuất khẩu dầu cùng năm đó đã ước đạt 134.000 thùng trên ngày. Kênh đào Suez và 322 kilômét đường ống dẫn Sumed từ vịnh Suez đến biển Địa trung hải là hai đường dẫn dầu từ Vịnh ba tư, nó làm cho Ai Cập trở thành một điểm chiến lược mà thị trường năng lượng thế giới quan tâm đến. Cơ quan quản lý kênh Suez (SCA) đã đào sâu thêm kênh để nó có thể vận chuyển hàng khối lượng lớn, kênh đã được đào sâu hơn 20 mét vào năm 2006, để chứa tàu được chở dầu lớn (VLCCs).

    Tính đến năm 2005, Ai Cập có 9 nhà máy lọc dầu hoạt động có khả năng chế biến dầu thô với mức ước tính của 726.250 thùng trên ngày. Nhà máy lọc dầu lớn nhất là El-Andrew nằm ở kênh đào Suez. Nó có thể xử lý 146.300 thùng trên ngày.

    Những khám phá lớn trong những năm 1990 đã làm cho khí tự nhiên ngày càng quan trọng như một nguồn năng lượng. Tính đến năm 2005, trữ lượng khí thiên nhiên của quốc gia này ước tính là 66 ngàn tỷ foot khối, lớn thứ ba ở châu Phi. Trữ lượng dự trữ có thể xuống hoặc hơn 120 ngàn tỷ foot khối. Kể từ đầu năm 1990, các mỏ khí tự nhiên lớn đã được tìm thấy trong sa mạc phía tây và trong châu thổ sông Nile và ngoài khơi châu thổ sông Nile. Tiêu thụ khí tự nhiên trong nước cũng đã tăng nhờ các nhà máy nhiệt điện chuyển từ dầu khí tự nhiên. Sản lượng khí tự nhiên của Ai Cập ước tính khoảng 2.000 tỷ foot khối trong năm 2013, trong đó tiêu thụ nội địa là 1.900 tỷ foot khối.

    Khí tự nhiên được xuất khẩu bằng đường ống dẫn Ả rập đến Trung Đông và trong tương lai có khả năng đến châu Âu. Khi hoàn thành, nó sẽ có tổng chiều dài là 1.200 kilômét. Khí tự nhiên cũng được xuất khẩu làm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), được sản xuất tại các nhà máy LNG Ai Cập và SEGAS LNG. Các công ty dầu khí BP và Eni của Ý, cùng với Gas Natural Fenosa của Tây Ban Nha đã xây dựng chính các cơ sở hóa lỏng khí tự nhiên ở Ai Cập cho thị trường xuất khẩu nhưng các nhà máy phần lớn kém hoạt động vì tiêu thụ trong nước đã tăng vọt.

    Vào tháng 3 năm 2015, BP đã ký một thỏa thuận trị giá 12 tỷ USD để phát triển khí tự nhiên ở Ai Cập, dự định bán tại thị trường nội địa từ năm 2017. BP cho biết sẽ phát triển một lượng lớn khí ở ngoài khơi, tương đương với khoảng một phần tư của Ai Cập và mang lên bờ cho người tiêu dùng trong nước. Khí từ các dự án, được gọi là Tây châu thổ sông Nile, dự kiến sẽ bắt đầu bơm vào 2017. BP cho biết thăm dò có thể gấp đôi số lượng khí sẵn có.

    Vào tháng 9 năm 2015, Eni công bố phát hiện mỏ khí Zohr, mỏ lớn nhất Địa Trung Hải. Mỏ này được ước tính có khoảng 30,000 mét khối khí.

Share This Page