Giá dầu thế giới giảm nhanh quá. Liệu sắp tới có phải bù lỗ nhiều cho các doanh nghiệp xuất dầu thô

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi satthubbs, 09/08/2008.

906 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 14:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1310 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát giảm tốc: Vừa mừng vừa lo...NGUYỄN HOÀI08/08/2008 10:53:18 (GMT+7)Phản hồi (3) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]

    Có lý do để lo khi lạm phát giảm.

    ?oKhi lạm phát bắt đầu giảm, khó khăn thanh khoản hồi phục, cũng chính là lúc doanh nghiệp gặp khó vì nội lực cạn kiệt trong khi nợ nần đến hạn. Và đó là cơ hội của các nhà đầu tư nước ngoài trong một chiến lược dài hơi?, một chuyên gia cảnh báo về những thua thiệt của nền kinh tế sau khi bất ổn kinh tế vĩ mô được giải quyết.

    Theo ông Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược và Phát triển ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước), trong giai đoạn hiện nay, mặc dù nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn gay gắt nhưng doanh nghiệp vẫn cầm cự được do nội lực tích tụ từ trước và tiếp tục huy động sức dân.

    Khó khăn vẫn chưa hết

    ?oNhưng giai đoạn tiếp theo, nhiều doanh nghiệp sẽ đối mặt với những thách thức không dễ vượt qua, lợi nhuận không còn, nợ nần ngân hàng đến hạn, khả năng thanh toán bị tổn thương và chuyện phá sản là khó tránh?, ông Nghĩa nói.

    Vị chuyên gia này cũng dự đoán, 6 tháng cuối 2008 đến nửa đầu 2009, nền kinh tế sẽ còn khó khăn hơn và chỉ có thể phục hồi vào nửa cuối năm 2009 để đà tăng trưởng trở lại vào năm 2010.

    Cùng với hành trình đó, khi kinh tế vĩ mô tốt hơn thì dường như kinh tế vi mô lại xấu thêm bởi khoảng cách giữa vĩ mô và vi mô thường có độ trễ ít nhất 6 tháng.

    Trên thực tế, theo công bố của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng CPI tháng 7/2008 so với tháng liền kề chững lại ở mức 1,13%. Theo các chuyên gia, có 2 nguyên nhân.

    Một là, tốc độ tăng trưởng tín dụng giảm rất mạnh. Bảy tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng cho vay nền kinh tế là 18,36% và dự kiến, con số này trong những tháng còn lại của 2008 chỉ 12%. Như vậy, tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm nhiều nhất là 30% và so với 54% của năm ngoái thì đây là một ?ocú? thắt chặt tiền tệ có thể nói là ?ohà khắc?.

    Hai là, tổng phương tiện thanh toán năm ngoái tăng gần 44% nhưng năm nay dự kiến chỉ tăng 11%, bằng 1/4 năm ngoái.

    Với hai lý do này, ông Nghĩa cho rằng, lạm phát những tháng tới sẽ giảm rất mạnh, nhưng kèm theo đó là cái giá phải trả vô cùng đắt đỏ đối với các doanh nghiệp.

    Với chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, hầu như việc tiếp cận vốn ngân hàng của doanh nghiệp chỉ dừng ở vốn vay lưu động, rất thiếu vốn để đầu tư sản xuất do chi phí vốn quá cao. Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), nói: ?oHiện tại, hầu hết vốn vay ngân hàng là vốn lưu động ngắn hạn dưới 12 tháng. Rất ít ngân hàng giải ngân vốn cho trung hạn, dài hạn vì họ không dám mạo hiểm?.

    TS. Vương Quân Hoàng cho rằng, theo logic thông thường, khi doanh nghiệp khó khăn, lại thiếu nguồn vốn bổ sung trong khi chu kỳ trả nợ đang đến gần thì đương nhiên, câu chuyện vỡ nợ là khó tránh khỏi và bài toán lúc đó là sáp nhập, hợp nhất, mua bán nợ. Vậy ai bán, ai mua và sẽ mua gì?

    ?oVó? đang giăng ra (!?)

    Chưa biết những quan điểm trên đúng sai đến đâu nhưng theo phân tích của ông Nguyễn Mạnh, Giám đốc Ban nguồn vốn BIDV thì, kinh nghiệm những quốc gia thời kỳ đầu gia nhập WTO cho thấy, do trình độ quản lý còn hạn chế, khả năng hấp thụ nguồn vốn ngoại của nền kinh tế chưa tốt nên lạm phát xảy ra là điều khó tránh. Một khi chính phủ các nước đó tập trung chống lạm phát thì hậu quả là doanh nghiệp bị suy thoái, những thị trường nhạy cảm như chứng khoán, bất động sản sẽ đình trệ và suy thoái theo.

    Đó là cơ hội cho các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài mua lại những tài sản Có, đặc biệt là chứng khoán và bất động sản. Ông Mạnh dẫn chứng: qua theo dõi báo cáo thị trường chứng khoán châu Á của một tổ chức kinh tế nổi tiếng nước ngoài thì mặc dù trong 7 tháng qua, dòng vốn ngoại đổ vào các nước Nhật Bản, Hàn Quốc cùng một số nước trong khu vực đang ?oâm? thì ngược lại, thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận thêm 439 triệu USD từ dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII).

    Còn đối với thị trường bất động sản thì sao? Số liệu từ Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế TW (CIEM) cho thấy, nếu như năm 2006, vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực bất động sản chỉ 480 triệu USD thì con số này của năm 2007 là 4,7 tỷ USD với 28 dự án.

    Sự bất thường tiếp tục gia tăng khi 7 tháng đầu năm 2008, vốn FDI là 45,2 tỷ USD thì bất động sản chiếm tới 51% và sự gia tăng này diễn ra đồng thời với thị trường bất động sản trong nước đang đóng băng ở mọi phân khúc: bất động sản du lịch, nhà ở cho người thu nhập thấp và cả bất động sản cao cấp.

    ?oCó một thực tế là các chủ dự án bất động sản Việt Nam đã chuyển dự án cho nhà đầu tư nước ngoài và với tình trạng này, khó có thể nói là thị trường bất động sản đóng băng?, ông Trần Bắc Hà nói. Thực tế này càng rõ hơn khi một khu phức hợp khách sạn - văn phòng - căn hộ của nhà đầu tư nước ngoài rộng mấy hecta trên trường đường Phạm Hùng, hiện đang rao bán với giá 3.000 USD/m2 trong khi giới xây dựng cho biết giá vốn chỉ 1.000 USD/m2!

    Những diễn biến trên thị trường bất động sản hiện nay lại càng thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài bởi theo ông Trần Bắc Hà, trong những dự án bất động sản, thông thường vốn tự có của chủ đầu tư chỉ chiếm 20% - 30% và chủ yếu là để giải quyết vấn đề thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, lập dự án, còn phần triển khai dự án (chiếm 70% - 80% tổng vốn) phải đi vay ngân hàng và hiện nay đã đến chu kỳ trả nợ.

    Ông Hà cũng cho rằng, trước mắt, rất cần thiết phải có sự phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng để có những phân tích đầy đủ, đề ra biện pháp tháo gỡ thế bế tắc cho thị trường bất động sản trong thời gian gần đây và giảm sự lệ thuộc của thị trường vào tay các nhà đầu tư nước ngoài.

    Làm được điều này không chỉ hạn chế sự thua thiệt đã nhìn thấy trước (do lợi nhuận thay vì chảy vào ngân sách và người dân thì lại bị chuyển ra nước ngoài trong khi chúng không tạo thêm việc làm đáng kể) mà ngoài ra, còn tháo gỡ cả khó khăn cho hệ thống ngân hàng.

    Bởi theo chuyên gia ngân hàng Kiều Hữu Dũng, các ngân hàng hiện đang nắm giữ tổng giá trị bất động sản là tài sản thế chấp của doanh nghiệp rất lớn.

    Nếu thị trường bất động sản suy thoái kéo dài, không những doanh nghiệp kinh doanh trong thị trường này bị đổ vỡ mà nền kinh tế còn bị thiệt đơn thiệt kép do một phần lớn lợi ích quốc gia sẽ bị chảy vào túi nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời ngân hàng muốn bán bất động sản để thu hồi nợ cũng không dễ dàng và nguy cơ ngân hàng mất luôn cả ?ogốc lẫn củ? không thể không xảy ra.

    (VnEconomy)
  2. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, 10/08/2008 - 8:58 AM


    Giá vàng ?orẻ?, người dân tranh thủ mua vào


    Dân đổ xô đi mua vàng (ảnh minh họa: Hữu Nghị).

    (Dân trí) - Cuối ngày 9/8, giá vàng trong nước đã giảm kỷ lục tới 1 triệu đồng/lượng so với phiên đầu tuần. Giá vàng có nhiều yếu tố để giảm sâu, lại được giới chuyên gia nhận định ?othời điểm tốt để mua vào? nên người dân tranh thủ ngày nghỉ đổ xô đi mua tích trữ.

    Nhộn nhịp khách đến


    Có mặt tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Phan Đình Phùng, Trần Nhân Tông ? (Hà Nội) ngày thứ bảy mới thấy hết được sức ?onóng? đầu tư của một bộ phận dân cư có đồng tiền nhàn rỗi.

    Ngay từ sáng cho đến chiều, người dân đến mua vàng, đến quan sát, nghe ngóng tình hình đầu tư đông đảo khiến khung cảnh mua bán trở nên rôm rả.

    Ông Chu Văn Học, Phó phòng kinh doanh Công ty SJC Hà Nội cho biết: ?oNhiều người đến với cửa hàng chúng tôi trong tâm lý giá vàng đã giảm sâu, họ có thể đầu tư được và quả thực thị trường vàng đã nhộn nhịp trở lại kể từ chiều thứ 6 đến nay. Chỉ tính riêng ngày thứ 7, lượng vàng cửa hàng bán ra cho khách tăng khoảng 1,5 lần so với những ngày bình thường?.

    Theo quan sát của Dân trí, khách hàng chủ yếu là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, với lượng vàng cần mua khoảng 3 - 5 cây, thậm chí có người chỉ mua 1 - 2 chỉ vàng để làm tiết kiệm.

    Vàng nữ trang (gồm những chiếc lắc tay nhỏ gọn, mềm mại khắc những cánh hoa hoặc kiềng chạm hình con rồng có trọng lượng 5 chỉ trở xuống cũng được dân chúng chọn mua khá nhiều.

    Bác Thanh, một người dân trên phố Hàng Bông cho hay: ?oCuối năm con gái tôi lấy chồng, đây có lẽ là thời điểm tốt để sắm của hồi môn cho cháu, bởi so với tháng trước, giá vàng đang rất rẻ?.

    Không chỉ thương hiệu vàng miếng SJC được ưa chuộng, mà cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Trần Nhân Tông cũng đã có một ngày ?obội thu?.

    ?oHôm nay là một ngày đáng nhớ sau một thời gian thị trường vàng trầm lắng, chúng tôi đã phải phát tích kê cho khách đến mua vàng và họ phải chờ một lúc mới có vàng mang về?, ông Trần Hữu Đang, phụ trách kinh doanh Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu hồ hởi nói.

    Với lượng khách mua vàng tăng gấp đôi so với mấy ngày trước, chủ yếu là tăng mua vàng miếng, ông Đang dự báo đợt đầu tư mới chỉ bắt đầu. Ngày mai, ngày kia, lượng khách mua có thể đông hơn.

    Vàng giảm 100.000 đồng/chỉ trong 1 tuần

    Không phải tất cả số người đến các cửa hàng kinh doanh vàng ngày cuối tuần đều hồ hởi vì mua được vàng ?orẻ?, ?ovừa giá?, vẫn còn một vài gương mặt ánh lên sự thất vọng khi ?okhông biết tính thời cơ?.

    Chị Hồng, nhà ở Cầu Giấy, là một trong số ít người như vậy. Chị bày tỏ: ?oCái đợt giảm cách đây khoảng 2 tuần, vàng SJC giảm xuống 1,895 triệu đồng/chỉ, tôi nghĩ khó có dịp vàng hạ thấp hơn nữa nên đã mua vào 3 cây vàng. Giờ nhìn vàng xuống sâu mà tiếc vô cùng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã lỗ trên 3 triệu đồng?.

    Nếu lấy giá vàng ngày 9/8 so với cái mức giá 1,895 triệu đồng/chỉ, những người mua vàng thời điểm đó đã lỗ tới 125.000 đồng/chỉ; còn nếu tính giữa giá mua vào của người dân vào thời điểm trước so với giá mua của cửa hàng vàng thì mỗi chỉ vàng còn lỗ thêm gần 10.000 đồng (tức lỗ trên 130.000 đồng).

    Còn so cuối giờ chiều thứ 7 với phiên mở cửa thứ 2, giá vàng đã giảm hơn 100.000 đồng/chỉ trong vòng 1 tuần giao dịch. Mở cửa phiên giao dịch ngày 9/8, giá vàng SJC niêm yết ở mức: 1,755 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 1,77 triệu đồng/chỉ (bán ra), vàng Bảo Tín Minh Châu là: 1,763 triệu đồng/chỉ - 1,773 triệu đồng/chỉ.

    Đến gần cuối giờ chiều, vì sức cầu tăng cao nên SJC Hà Nội điều chỉnh giá tăng nhẹ lên 1,767 triệu đồng/chỉ - 1,777 triệu đồng/chỉ; Bảo Tín Minh Châu lại giảm 1.000 đồng, xuống còn 1,762 triệu đồng/chỉ - 1,772 triệu đồng/chỉ.

    Giá vàng giảm mạnh, là một cơ hội đầu tư tốt đối với nguồn vốn nhàn rỗi, nhưng người dân nên tính toán kỹ trước quyết định của mình.

    ?oTrải qua những giai đoạn thăng trầm, giá vàng thường bứt phá trở lại vào cuối năm, với mốc khoảng 900 USD/ounce, thậm chí là 1.000 USD/ounce, nhu cầu vàng nữ trang lúc đó sẽ tăng cực mạnh.

    Tuy nhiên, giá vàng trong thời gian qua có những biểu hiện không theo quy luật của những năm trước, trong bối cảnh này, mọi lời nói đưa ra đều là dự đoán, mà dự đoán có thể đúng, có thể sai?, một chuyên gia nói.

    Nguyễn Hiền

    http://dantri.com.vn/kinhdoanh/Gia-vang-re-nguoi-dan-tranh-thu-mua-vao/2008/8/245587.vip

    Hai ngày nghỉ cuối tuần, lượng người lên diễn đàn giảm đi đột biến, chẳng buồn theo dõi với đọc tin tức, bình loạn, nhận định... nữa rồi, hic hic hic. Đầu tuần sau lại 1 lượng tiền cực lớn rời khỏi chứng khoán để chuyển sang vàng đang có giá hấp dẫn
  3. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Thứ Năm, 07/08/2008, 09:09

    Giá dầu thô thế giới giảm mạnh:

    Giá xăng dầu trong nước giữ nguyên?

    (ANTĐ) - Trái ngược với dự báo ?odiễn biến phức tạp theo xu hướng tăng? của Liên Bộ Tài chính - Công Thương tại đợt công bố tăng giá xăng dầu ngày 21-7, gần 20 ngày qua, giá dầu thô trên thế giới đã liên tục giảm và mới đây, đã hạ mạnh ở mức 120 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua. Người tiêu dùng băn khoăn, liệu sẽ có một quyết định hạ nhiệt giá xăng dầu trong nước hay không?

    Giá dầu thế giới giảm trong 2 tuần là có thể giảm giá xăng trong nước

    Đó là nhận định của Tiến sĩ Kinh tế Lê Đăng Doanh khi trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô về mối liên hệ giữa giá dầu thô thế giới và giá xăng dầu trong nước. Ông nói: ?oVề nguyên tắc, tôi nghĩ, Chính phủ đã vận dụng kinh tế thị trường vào giá xăng dầu. Tôi không nghĩ là khi giá thế giới giảm nhiều, giảm lâu mà Chính phủ lại không giảm giá trong nước?.

    Nhìn lại giá xăng dầu Việt Nam từ tháng 7-2005 đến nay, có thể thấy, thị trường đã có 14 lần điều chỉnh giá xăng, trong đó chỉ có 5 lần giảm với các mức giảm khá khiêm tốn, chỉ vài trăm đồng/lít so với mức tăng thường khoảng trên 1.000đ/lít. Năm 2006, mặt hàng xăng đã có 2 lần giảm trên tổng số 4 lần điều chỉnh và năm 2007, chỉ có 1 lần giảm giá trong tổng số 5 lần điều chỉnh.


    ?oGiá thế giới giảm, người tiêu dùng kỳ vọng giá xăng dầu trong nước giảm là chính đáng?


    Theo Liên Bộ Tài chính - Công Thương, mức giá 19.000đ/lít xăng hiện nay được thiết lập dựa trên mặt bằng giá dầu thô thế giới, tính trung bình trong 17 ngày đầu tháng 7 là 139 USD/thùng. Liên Bộ đã đưa ra dự báo là 6 tháng cuối năm, giá dầu thô thế giới có thể vào mức 145 USD/thùng. Nếu vậy, mặc dù đã tăng mạnh giá xăng dầu, Nhà nước vẫn phải bù lỗ tới 52.948 tỷ đồng riêng tiền dầu và các doanh nghiệp (DN) vẫn lỗ hàng nghìn tỷ đồng cho mặt hàng xăng.

    Tuy nhiên, những tín hiệu vừa qua khiến người dân không thể không kỳ vọng vào một đợt giảm giá xăng sắp tới. Đến nay, giá dầu thô thế giới đã giảm tới 19-20 USD/thùng. Khoảng cách giảm này lớn hơn nhiều so với khoảng cách giảm từ 3-13 USD/thùng, một trong những căn cứ cho các lần công bố giảm giá xăng dầu những năm trước.

    Cần một kịch bản giá xăng cởi mở hơn

    Điểm lại các mốc giảm giá xăng A92

    Ngày 22-11-2005: giảm 500đ/lít, từ 10.000đ/lít xuống 9.500đ/lít.

    Ngày 12-9-2006: giảm 1.000đ/lít, từ 12.000đ/lít xuống 11.000đ/lít.

    Ngày 6-10-2006: giảm 500đ/lít, từ 11.000 xuống 10.500đ/lít.

    Ngày 13-1-2007: giảm 400đ/lít, từ 10.500đ/lít xuông 10.100đ/lít.

    Ngày 16-8-2007: giảm 500đ/lít, từ 11.800đ/lít xuống 11.300đ/lít.


    Trước mối băn khoăn trên, ông Bùi Ngọc Bảo - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam phân tích: ?oTheo cơ chế thị trường, nếu giá dầu thô thế giới giảm thì đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh giảm theo.

    "Tuy nhiên, còn phải xem mức giảm này ổn định trong bao lâu. Với mặt hàng dầu, Chính phủ đang phải bù lỗ. Với mặt hàng xăng, chúng tôi phải tự trang trải, cân đối tài chính.

    "Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã chịu lỗ hàng nghìn tỷ đồng và sẽ phải tính cách bù lỗ. Giả sử, 7 tháng đầu năm, chúng tôi không bị lỗ thì có thể chúng tôi sẽ giảm giá xăng dầu ngay bây giờ?.

    Còn nhớ, nói về cơ chế thiết lập giá xăng tại một cuộc họp báo, đại diện Bộ Công Thương đã ?ocắt nghĩa?: Nếu giá thế giới giảm, có thể vẫn giữ giá trong nước để tạo điều kiện cho các DN có lợi nhuận bù lỗ thời kỳ trước và trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu.

    Bình luận về ý kiến này, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong - Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội, thành phố Hà Nội cho rằng, ?onếu thế, sẽ chẳng bao giờ có chuyện giảm giá xăng. Khi lỗ, các DN ra sức kêu để được tăng giá. Khi có lãi, chẳng ai muốn giảm giá.

    Chính phủ cần có một kịch bản giá xăng dầu mềm hơn và có tỷ lệ cộng trừ % nhất định xoay quanh mốc giá căn cứ xác lập. Ví dụ, phải trả lời cho dân rõ, nếu giá thế giới giảm 15-20 USD/thùng thì giá trong nước sẽ thế nào, nếu tăng tương ứng thì có điều chỉnh tiếp không?... Nếu cứ điều hành giá theo kiểu ?onhát một? thế này thì khó thuyết phục người dân?.

    Ông Nguyễn Cẩm Tú - Thứ trưởng Bộ Công Thương, Tổ trưởng Tổ điều hành thị trường trong nước đã khẳng định quan điểm: ?oPhương án nào chúng tôi cũng tính đến. Nhưng giá dầu thô trên thế giới chỉ là một yếu tố chi phối để cấu thành giá bán lẻ trong nước. Nếu chỉ căn cứ mỗi giá dầu thô thế giới để ra quyết định điều chỉnh giá trong nước thì đơn giản quá.

    Còn phải tính đến tác động tới tiêu dùng, tới sản xuất ra sao? Người tiêu dùng mong mỏi giảm giá xăng là chính đáng. Chính phủ sẽ tính toán sao cho có ích lợi nhất cho xã hội. Đây là 1 bài toán nhiều biến số. Người tiêu dùng cần hiểu rằng, sản phẩm xăng dầu mua hôm nay là sản phẩm mua từ 3 tháng trước, chứ đâu phải, sản phẩm mua của ngày hôm qua?.

    Phạm Huyền

    http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=29464&ChannelID=6

    Các bác ôm chứng thối xin vui lòng trở thành nhà đầu tư dài hạn bất đắc dĩ và chờ... 3 tháng nữa sẽ giảm giá xăng dầu nhé.
  4. NYLLVESTON

    NYLLVESTON Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    620
    http://goldprice.org/
    xuóng dễ sợ
  5. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, 10/08/2008, 16:37

    Ngân hàng tiếp tục thận trọng với bất động sản

    Bị lạm phát quật ngược, giá cả giảm mạnh, giao dịch đình trệ, giới kinh nhà đất trông chờ ngân hàng giải tỏa nghẽn mạch tài chính. Câu trả lời của ngân hàng là: Không thể.


    Ngày 9/8, nhiều giải pháp cứu vãn thị trường nhà đất đang trên đà tuột dốc được đem ra mổ xẻ tại Hội thảo tài chính thị trường bất động sản diễn tại TP HCM. Đây là cuộc đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng và giới kinh doanh địa ốc, do Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản cùng tạp chí Bất động sản - Nhà đất Việt Nam đồng tổ chức.

    Tổng giám đốc Công ty Vinaland, ông Trần Minh Hoàng nói, cuối năm nay khoản vay đối với các doanh nghiệp địa ốc đáo hạn. Nếu xảy ra tình trạng đổ vỡ của các công ty bất động sản, thì hệ thống ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng mạnh, nhất là các sản phẩm cầm cố, thế chấp là nguy cơ trước mắt.

    Vì thế, ông Hoàng đề nghị ngân hàng phải có kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp để cùng vượt qua thời điểm khó khăn sắp tới: "Thị trường hiện rất nhạy cảm, bế tắc là do nguồn tài chính chưa thể khơi thông. Tín dụng cần được giải quyết sớm để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thị trường".


    Khách hàng dọ giá sản phẩm tại sàn địa ốc ACBR chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: V.L.

    Đáp trả các yêu cầu nới lỏng tín dụng của doanh nghiệp, Phó vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam Ngân hàng nhà nước Việt Nam, ông Chu An Định lật ngược vấn đề rằng, điều quan trọng là ngành bất động sản nên đưa ra thị trường các sản phẩm có giá phù hợp với túi tiền của khách hàng. Khó khăn hiện nay do cung và cầu không gặp nhau, nguyên nhân nằm ở giá tiền của sản phẩm.

    Cho rằng mối liên thông giữa thi trường địa ốc và thị trường tài chính đang có nhiều mâu thuẫn, ông Định phân tích, ngân hàng huy động vốn với lãi suất cao đồng thời cho vay cũng cao. Hiện nay nhà băng không có cách nào bù lỗ các khoản ngắn hạn này trong khi vay bất động sản là đầu tư dài hạn.

    Theo đó, các ngân hàng đều sai lầm khi mở rộng cho vay bất động sản nhưng không chú ý đến chế độ dự trữ bắt buộc. Nợ bất động sản hiện nay không chỉ có tỷ lệ thu hồi thấp mà còn chậm và kém hiệu quả.

    Ông Định cho hay từ nay đến cuối năm 2008 việc thắt chặt tiền tệ sẽ được tiến hành linh hoạt hơn trước, bằng chứng là một số ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất cho vay. "Tuy nhiên, không thể yêu cầu một nguồn vốn khổng lồ trong 10-20 năm để cứu thị trường, bởi lẽ, ngân hàng chỉ có thể đảm bảo nguồn vốn phục vụ đầu tư ngắn hạn", ông Định nhấn mạnh.
    ....

    (theo CafeF)
  6. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    giá dầu thế giới giảm nhanh quá. ngân sách lại giảm mất 1 nguồn thu không nhỏ rồi, hic hic

    giá xăng trong nước thì ko có hy vọng gì giảm trong thời gian tới vì 3 tháng trước các bác nhà ta đã nhập giá đỉnh, chờ tiêu thụ hết đống xăng giá nhập cao đấy cũng phải 3 tháng nữa (đã có bài ở trên)

    giá vàng rơi khủng khiếp quá. giá vàng giảm mạnh lại là tin xấu với chứng khoán vì dân tình thấy giá vàng giảm nhiều quá hấp dẫn lại tiếp tục chen nhau đổ xô đi mua vàng giống như mấy ngày cuối tuần trước. 1 lượng tiền lớn lại bị rút ra

    chứng khoán Trung Quốc tèo nặng quá. bọn này tiến bộ thật. đã xóa được căn bệnh thành tích rồi. Olympic hoành tráng thế mà chứng khoán rớt cực mạnh ngày khai mạc, sau đó lại tiếp tục rớt mạnh nữa

    hôm nay phiên đầu tuần chứng Việt tăng hoành tráng quá. nhưng Tây cũng bán ra "hoành tráng" ko kém, đạt kỷ lục lượng bán ra của Tây kể từ ngày có chứng khoán. Bán ra 4.6 triệu cổ, trong khi mua vào chưa bằng số lẻ của bán ra với vỏn vẹn 500 ngàn cổ

    phiên mai hàng T+4 giá rẻ về tương đối nhiều đây. hy vọng thị trường tiếp tục có 1 phiên thăng hoa để Tây xả hàng thoái vốn thành công giống như các thời điểm tương tự đầu năm 2007 và đầu năm 2008

    http://cafef.vn//2008081112134922CA0/khoi-ngoai-ban-ra-hon-45-trieu-co-phieu.chn?utm_source=ttvnol&utm_medium=box_ttvnol&utm_content=ttvnol_box&utm_campaign=ttvnol
  7. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    ngày mai lại có nhiều người lên "khoe" ăn 6-8% ngay trong cùng phiên đây

    cũng nhiều người sẽ buồn vì tèo mất 6-8% ngay trong phiên vì nhanh tay tranh mua giá trần

    thèng nọ móc túi thèng kia thôi mà
  8. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Khi VNI = 366 => DPM ~ 35
    Hiện tại DPM, HPG được kích lên quá cao tương đương VNI 580 - 600 nên Khoai Tây buông cây bài xuống nên lộ ra xã hàng thoái vốn làm chột dạ 1 số người chứ thực ra Khoai Tây âm thầm xã hàng nhiều phiên trước rồi !

    Nếu muốn kích VNI lên 550 - 600 chẳn lẽ phải kích DPM, HPG lên 7X - 8X thật vô lý ?
  9. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bởi thế nên STB, REE, SAM, SJS, SSI sẽ là trụ mới của VNI

    DPM, HPG xưa rồi diễm...
  10. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, 12/08/2008, 15:37

    Khối ngoại vẫn bán ra lượng lớn

    (CafeF) - Giao dịch toàn thị trường hôm nay có bước đột phá so với phiên hôm qua, kéo theo lượng mua vào của khối ngoại tăng mạnh, tuy nhiên lượng bán ra vẫn rất lớn.


    Sau khi bán ra lượng cổ phiếu kỷ lục trong ngày hôm qua (4,61 triệu đơn vị), hôm nay, khối ngoại vẫn bán ra ở mức cao. Cụ thể, họ bán ra 3,38 triệu đơn vị, trị giá 123 tỷ đồng (giảm 1,23 triệu đơn vị & giảm 23 tỷ đồng).

    Lượng bán ra của ba mã dẫn đầu phiên hôm qua là DQC, MPC và ITA đã giảm đi khá nhiều. Trong khi đó, lượng bán ra của SAM, BHS vẫn đứng ở mức cao. SAM dẫn đầu về lượng bán ra với 716 nghìn đơn vị (tăng gần 316 nghìn đơn vị so với phiên trước).

    Một số cổ phiếu lớn như DPM, PVD và ITA có lượng bán ra khá lớn. Trong ba mã này thì ITA đã có nhiều phiên bị bán ra với khối lượng lớn.

    Khối lượng mua vào tăng gần bốn lần so với hôm qua, đạt 2,1 triệu đơn vị, trị giá 104 tỷ đồng. DPM quay trở lại vị trí dẫn đầu lượng mua vào, đạt xấp xỉ 640 nghìn đơn vị. Tuy vậy, lượng bán ra cũng khá nhiều (250 nghìn). PPC đứng thứ hai với lượng mua vào tăng 77 nghìn đơn vị so với hôm qua, đạt 183 nghìn đơn vị.

    Trong số các cổ phiếu còn lại chỉ có hai mã được mua với khối lượng trên 100 nghìn đơn vị là VSH và TDH.

    Chênh lệch bán ?" mua đạt 1,28 triệu đơn vị. Đây là phiên thứ 5 liên tiếp lượng bán ra của khối ngoại vượt trên lượng mua vào.

    http://cafef.vn/News/khoi-ngoai-van-ban-ra-luong-lon/20080812025848469.chn?utm_source=ttvnol&utm_medium=box_ttvnol&utm_content=ttvnol_box&utm_campaign=ttvnol

    bà con nhỏ lẻ tranh cướp nhau nhặt vỏ ốc thải ra từ BBs và Tây sắp ngấm đòn rồi. bao phen nếm trái đắng mà ko chừa

Chia sẻ trang này