Giá dầu thế giới giảm nhanh quá. Liệu sắp tới có phải bù lỗ nhiều cho các doanh nghiệp xuất dầu thô

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi satthubbs, 09/08/2008.

906 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 14:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1310 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3, 12/08/2008, 16:18

    ?oCháy? vàng, ?osốt? đôla

    (CafeF) - Giá vàng buổi chiều đã tăng gần 600.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Tuy nhiên lượng mua vào vẫn tăng mạnh khiến các cửa hàng vàng đồng loạt...ngừng bán ra.

    Sáng nay, giá vàng trong nước đột ngột giảm mạnh gần 1 triệu đồng/lượng sau một đêm, giá bán ra tại các cửa hàng vàng SJC trên cả nước ở mức 16,66 triệu đồng/lượng ?" bán ra 16,67 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng đột ngột giảm mạnh khiến nhu cầu mua vàng tích trữ của người dân tăng mạnh. Cửa hàng vàng bạc Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông từ sáng đã chật kín khách, chủ yếu là khách đến mua vàng.


    Khách đến hỏi mua vàng chật kín cửa hàng. Ảnh: VM - HL

    Lượng mua tăng mạnh khiến các cửa hàng vàng đã điều chỉnh giá bán ra tăng 600.000 đồng/lượng so với buổi sáng, mua vào 17,05 triệu đồng/lượng ?" bán ra 17,25 triệu đồng/lượng (giá niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu). Còn giá vàng SJC tại cửa hàng vàng bạc Phú Quý mua vào 16,78 triệu đồng/lượng - bán ra 17,2 triệu đồng/lượng).


    Giá vàng niêm yết tại công ty vàng bạc Phú Quý. Ảnh: VM - HL

    Đến 14h chiều, người mua vẫn ùn ùn kéo vào mua vàng khiến các cửa hàng tuyên bố? không bán vàng ra nữa (!!!).

    Đi dọc các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông và phố Hà Trung, khu vực mua bán vàng sầm uất nhất Hà Nội, các cửa hàng vàng đã đồng loạt ngưng bán ra. Nhiều nhà đầu tư đã tỏ ra tiếc nuối khi không mua được vàng vào sáng nay.

    Chị Lan, một nhà đầu tư không mua được vàng tại Bảo Tín Minh Châu, nhét cục tiền vào cốp xe rồi quay sang bảo người bạn đi cùng: ?oHay là lên Quốc Trinh??. Nhưng tại đó, các cửa hàng cũng đồng loạt ngừng bán ra.

    Một nhà đầu tư đi mua vàng tại cửa hàng vàng bạc Quốc Trinh đã rất bức xúc khi không mua được vàng vào chiều nay nói: ?oVừa xong anh ta bảo còn vàng để bán, sau đó có ngay một khách đến đòi mua 200 lượng vàng, anh ta bảo tôi là cửa hàng không bán vàng ra nữa?.

    Hỏi chủ cửa hàng Quốc Trinh, chúng tôi nhận được cái hẹn ?omột, hai tiếng nữa quay lại!?.


    Giao dịch sôi động tại Quốc Trinh. Ảnh: VM - HL

    Tuy nhiên, khi thị trường trong nước đang "sôi sục" vì vàng khiến giá vàng tăng mạnh trở lại, giá vàng thế giới vẫn "đứng im" khi đang giao dịch tại mức giá 809 USD/oz, tăng nhẹ 2 USD/oz so với hôm qua (quy đổi giá vàng thế giới sang VND khoảng 16,4 triệu đồng/lượng). Như vậy, với mức tăng trong nước và mức giảm mạnh trên thị trường thế giới, giá vàng trong nước hôm nay tăng hơn 800.000 đồng/lượng so với giá vàng thế giới (trong khi hôm qua, giá vàng trong nước vẫn thấp hơn giá vàng thế giới từ 200.000 - 300.000 đồng/lượng).

    Không chỉ giao dịch vàng, thị trường USD cũng rất sôi động. Sáng nay giá đôla Mỹ trên thị trường tự do ở mức 16.430 đồng (mua vào) và 16.500 ?" 16.550 đồng (bán ra).

    Đến chiều, cộng hưởng từ thị trường vàng, USD cũng tăng giá giao dịch lên 16.600 đồng (mua vào) và 16.700 đồng (bán ra), tăng gần 200 đồng/USD so với đầu giờ sáng. Người dân đi mua bán USD rất đông, có người mua vào, có người bán ra, nhưng phần lớn là bán.


    Tắc đường tại phố Hà Trung bởi khách giao dịch vàng và USD rất đông

    Vũ Minh - Hoàng Ly

    http://cafef.vn/News/chay-vang-sot-dola/2008081204024078.chn?utm_source=ttvnol&utm_medium=box_ttvnol&utm_content=ttvnol_box&utm_campaign=ttvnol

    Sáng nay khối lượng giao dịch chứng khoán trên cả 2 sàn tăng đột biến. Bà con hồ hởi bán được hàng và ứng trước tiền để đổ xô chen nhau đi mua vàng rẻ. Một lượng tiền cực lớn đang và sẽ tiếp tục rút ra khỏi chứng khoán để chảy vào vàng
  2. taczanSG

    taczanSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Chú mày nghĩ ra cái gì mà viết cứ cắt zán thế à....?
  3. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Thứ Ba, 12/08/2008, 09:03

    Dừng cấp phép ngân hàng: Cổ đông như ?ongồi trên lửa?

    (ANTĐ) - Thông tin NHNN tạm dừng cấp phép thành lập mới ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) khiến cho những cổ đông góp vốn thành lập mới NH như ?ongồi trên lửa?. Toàn bộ thời gian, công sức và chi phí lên tới hàng nghìn tỷ đồng đang lãng phí từng ngày và không biết bao giờ mới có cơ hội thu hồi...

    Thua thiệt khó tránh

    Theo NHNN, tính đến tháng 7-2008, cơ quan này đã chấp thuận nguyên tắc thành lập cho 10 NHTMCP, trong đó chỉ có 2 trường hợp được cấp phép chính thức và đã đi vào hoạt động là Liên Việt Bank và Tiên Phong Bank.

    Theo quy định, để được xem xét cấp phép, bên cạnh đề án thành lập NH với đầy đủ cơ sở pháp lý về nguồn vốn, quy chế quản lý rủi ro, chiến lược kinh doanh... thì các trường hợp xin thành lập mới NH phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực đi kèm, như trụ sở; bộ máy tổ chức, nhân sự chủ chốt; phần mềm hoạt động; trang thiết bị; xe cộ...

    Theo một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực NH, quy định cho phép chi tới khoảng 30% vốn điều lệ (VĐL) cho công tác chuẩn bị ban đầu đó. Tính mức VĐL trung bình là 1.000 tỷ đồng cho mỗi trường hợp xin thành lập mới NH (có trường hợp VĐL lên tới 5.000 tỷ đồng như NH Hồng Việt), chi phí tối đa của 8 bộ hồ sơ đã được cấp phép nguyên tắc có thể lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

    Ngoài ra, toàn bộ số vốn góp còn lại của các cổ đông cũng sẽ bị phong tỏa trong một tài khoản, không được sử dụng tới khi NH chính thức đi vào hoạt động. Đó là chưa kể đến trường hợp hơn 10 bộ hồ sơ chưa được phê duyệt khác.

    Điều đó lý giải tại sao, các cổ đông góp vốn thành lập NH như ?ongồi trên lửa?. Trưởng ban trù bị thành lập một NHTMCP đã được chấp thuận nguyên tắc tính toán, chỉ riêng tiền mua phần mềm quản lý ngân hàng đã lên tới trên 10 triệu USD.

    Cùng với đó là tiền thuê trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh TP Hồ Chí Minh đến hết năm 2008 vào khoảng 8 tỷ đồng; tiền lương cho bộ máy nhân sự vào khoảng 1 tỷ đồng/năm. Đó là chưa kể là hàng ?omớ? những món phải chi khác như hồ sơ giấy tờ, đi lại...


    Kinh doanh ngân hàng không thể ?oăn xổi? (ảnh: Xuân Thu)

    Ngoài ra là chi phí về thời gian, công sức khó đo đếm... Ông lo lắng nói: ?oChúng tôi phải mất hàng năm để chuẩn bị, rồi chờ đợi hơn nửa năm kể từ khi được chấp thuận nguyên tắc và không biết sẽ còn phải chờ đến bao giờ?.

    Quả thực, trong văn bản ban hành cuối tuần trước, NHNN chỉ thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ và tạm dừng việc cấp phép thành lập NHTMCP mới để xây dựng lại tiêu chí cho hoạt động này nhưng không cho biết thời hạn dừng là bao lâu. Xem ra, quyết định sớm ?ogiải tán? NHTMCP Hồng Việt trước khi được chính thức cấp phép lại có phần ?osáng suốt? và nhiều ý kiến nhận định có thể đó là sự khởi đầu cho một xu hướng mới.

    Và dù bài toán có lời giải là ?ođi hay ở? thì phần thua thiệt cũng là điều khó tránh. Cụ thể, nếu quyết định ?orút lui?, các cổ đông gần như ?omất đứt? toàn bộ thời gian, công sức và chi phí cho quá trình chuẩn bị thành lập NH trước đó. Còn nếu vẫn kiên định mục tiêu thành lập, hoạt động NH, các cổ đông sẽ phải tiếp tục chi tiền cho bộ máy không sinh ra lợi nhuận.

    ?oKinh doanh ngân hàng là cực khó?

    Diễn biến này làm nóng mối quan tâm, có nên cho phép thành lập mới NHTMCP? Vài năm trước, kinh doanh NH trở thành một lực hấp dẫn lớn mà các tập đoàn, tổng công ty lớn không muốn đứng ngoài cuộc. Hầu như trong bộ hồ sơ thành lập mới NH nào gửi tới NHNN cũng có sự góp vốn của một ?ođại gia?.

    Tuy nhiên, khi ấy, nguyên Thống đốc NHNN Lê Đức Thúy đã lên tiếng cảnh báo: ?oPhải nói rằng, kinh doanh ngân hàng là cực khó. Tôi xin lưu ý rằng, rất nhiều trong số các ngân hàng TMCP của chúng ta vừa công bố những khoản lợi nhuận cực kỳ ấn tượng ấy có khi hàng chục năm vừa qua không chia được một đồng cổ tức nào cho cổ đông.

    Mà cái lợi nhuận họ có được ngày hôm nay, nếu đem chia ra toàn bộ thời gian thành lập ngân hàng thì theo tôi không đạt được bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng?.

    Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế TP Hồ Chí Minh, ông Trần Du Lịch cho rằng, hoạt động kinh doanh NH không phải là lĩnh vực pháp luật cấm nhưng phải có điều kiện. Do vậy, tùy vào diễn biến của nền kinh tế, Chính phủ có thể khuyến khích hay hạn chế việc thành lập mới bằng các công cụ gián tiếp như nâng điều kiện về nhân sự, về quản trị hoặc vốn...

    Còn những vấn đề khác để cho nhà đầu tư tự tính toán như cung cầu thị trường; phương án kinh doanh; hiệu quả hoạt động... ?oViệc các NH chưa thành lập đã phải đối mặt với nguy cơ rủi ro trong bối cảnh hiện nay cũng là chuyện thị trường và các cổ đông phải chấp nhận bởi họ đã tính toán sai về dự án, thời điểm đầu tư? - ông Lịch bình luận.

    Ông Cao Sỹ Kiêm - thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính, tiền tệ Quốc gia, nguyên Thống đốc NHNN cũng có chung quan điểm khi cho rằng, chuyện thành công hay thất bại thuộc trách nhiệm trước hết của nhà đầu tư. Trong bối cảnh hiện nay, làm sao để giảm tối đa những thiệt hại nếu có là vấn đề quan trọng nhất.

    Theo đó, từng NH phải đánh giá về khả năng thành lập, hoạt động của mình, nếu thấy khó có thể đáp ứng điều kiện thành lập cũng như năng lực cạnh tranh trong thời gian tới thì nên xử lý sớm, dứt điểm là rút vốn về hoặc đàm phán để góp vốn vào các NH đang hoạt động.

    Nếu NH nào vẫn quyết tâm đeo đuổi mục tiêu thì phải chuẩn bị rất kỹ càng về mọi điều kiện như vốn, nhân lực, công nghệ... để đảm bảo có thể cạnh tranh. ?oCũng có thực tế là không ít NH thành lập theo ?ophong trào? vào thời điểm TTCK đang sốt nóng với hy vọng có thể dễ dàng thu lời ngay từ việc bán cổ phiếu. Do vậy, những kiểu kinh doanh ?oăn xổi? đó bị thất bại cũng là điều khó tránh? - ông Kiêm bình luận.

    Thảo Nguyên
    (An ninh Thủ đô)
  4. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    10h10'' pm giờ VN: chứng Mẽo bắt đầu "bốc mùi" roài. Từ lúc mở cửa đến giờ hơn 1 tiếng rồi vẫn quanh quẩn xung quanh mức tèo 100 points ko gượng lên nổi

    Cùng là Bull Trap thì bản chất và hiện tượng giống nhau cả thôi. Cố gắng vùng vẫy trước khi chìm hẳn
  5. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4, 13/08/2008, 16:54

    Giá vàng đang tăng trở lại

    (CafeF) - Thị trường vàng tiếp tục sôi động khi giá vàng SJC vào cuối giờ chiều tăng lên 17,45 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, giá vàng thế giới đang tăng trở lại lên 820 USD/oz.

    Sau 2 tuần trầm lắng và ít nhạy cảm với tin tức về giá vàng, 1 tuần gần đây khi giá vàng liên tục sụt giảm với biên độ lớn, người dân, nhà đầu tư lẫn đầu cơ đều chăm chú theo dõi các động thái trên thị trường. Khi giá vàng đã sụt mạnh nhất trong lịch sử khi rơi gần 1 triệu đồng/lượng sau một đêm, người dân đã chen nhau đổ xô đi mua vàng tích trữ khiến các cửa hàng vàng bạc đá quý đã không còn hàng để bán.


    Cầu trong nước tăng mạnh khiến các công ty kinh doanh vàng đã phải điều chỉnh tăng hơn 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng, mặc dù trên thị trường thế giới lúc đó vẫn không biến động.

    Tuy nhiên, mặc dù điều chỉnh giá tăng nhưng các nhà đầu tư vẫn tỏ ra rất tiếc rẻ khi không mua được vào chiều qua. Điều này khiến giao dịch vàng sáng nay đã sôi động ngay từ khi mở cửa.


    Đến 4h chiều, giá vàng thế giới điều chỉnh tăng khi hiện tại, giao dịch trên thị trường London đang ở mức 825,3 USD/oz, tăng hơn 15 USD/oz so với hôm qua bất chấp giá dầu vẫn ở mức 113,72 USD/thùng và USD đang tăng nhẹ so với EUR. Tính đến 5h chiều, giá vàng giao dịch tại mức 817 USD/oz.

    Giá vàng thế giới tăng nhẹ trở lại cộng với cầu trong nước tăng mạnh khiến các cửa hàng vàng vào cuối giờ chiều đồng loạt điều chỉnh tăng giá.

    Giá vàng 9999 ?oRồng vàng Thăng Long? giao dịch tại công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu mua vào 17,3 triệu đồng/lượng ?" bán ra 17,35 triệu đồng/lượng (tăng 100.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng).



    Giá vàng SJC niêm yết tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn vào lúc 2h chiều mua vào 17,27 triệu đồng/lượng ?" bán ra 17,35 triệu đồng/lượng; đến 4h điều chỉnh giá mua vào ở mức 17,15 triệu đồng/lượng - bán ra ở mức 17,27 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.



    Trong khi đó, giá vàng SJC giao dịch tại công ty vàng bạc Phú Quý mua vào 17,32 triệu đồng/lượng ?" bán ra 17,45 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng so với hôm qua.

    Hoàng Ly

    Ha ha ha ha, vậy là cuối cùng đến lượt giá vàng trong nước trở nên độc lập, ko còn phụ thuộc vào diễn biến giá thị trường thế giới nữa rồi

    Tiếp theo chứng khoán và đô la, đến lượt vàng được tha hồ mặc sức thao túng làm giá mà ko còn phải "nhòm" giá thế giới nữa

    Quá tuyệt vời

Chia sẻ trang này