Giai đoạn 2011 - 2016, PVTrans có kế hoạch phát triển đội tàu lên 60 chiếc

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by gialongVT, Aug 13, 2010.

633 người đang online, trong đó có 253 thành viên. 12:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 18, 2008
    Likes Received:
    1
    Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (HOSE: PVT)
    [};-:-bd[};-

    Tới thăm trụ sở PVTrans, tọa lạc tại 384 Hoàng Diệu, quận 4, TP. HCM, đoàn công tác đã được đại diện của Công ty đón tiếp nồng hậu. Được sở hữu 60% bởi PVN, Công ty hiện sở hữu 4 tàu chở dầu thô với tải trọng xấp xỉ 100.000 DWT/tàu, trong đó đội tàu chở hàng lỏng đứng đầu tại Việt Nam với gần 20 chiếc chở dầu thô, LPG, dầu thành phẩm, tàu FSO.

    Công ty hiện được thầu hầu hết hợp đồng vận chuyển dầu thô và dầu thành phẩm cũng như các sản phẩm lọc dầu từ các thành viên khác của PVN.

    Đầu tháng 6/2010, PVTrans đã ký hợp đồng vận tải 100% dầu thô nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, cùng khoảng 50% đầu ra cho nhà máy này. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hiện là nhà máy lọc dầu duy nhất tại Việt Nam, được thiết kế chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, dự kiến sẽ nâng công suất lên 10 triệu tấn dầu thô/năm.

    Năm 2009, tổng doanh thu hợp nhất của PVT đạt 2.071 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2008, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9,49 tỷ đồng, giảm 92% so với năm 2008. Việc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động chưa ổn định trong năm qua cũng gây nhiều khó khăn cho PVTrans. Ngoài ra, lợi nhuận giảm là do Công ty phải đưa tàu ra quốc tế khai thác đã bị lỗ (giá cước dầu thô giảm 45%, cá biệt hàng rời giảm 90%).

    PVTrans cho biết, năm 2010 Công ty cấp 3 tàu hoạt động tại Dung Quất, tăng 1 tàu so với trước đây. Dự kiến, việc vận chuyển dầu cho nhà máy này sẽ mang lại doanh thu 42 triệu USD trong năm 2010.

    Với mảng dịch vụ FSO/FPSO, hiện Công ty đang cung cấp dịch vụ FSO cho mỏ Đại Hùng (từ 2009) với tàu Kamari, tàu Lewek Emas hiện đang được hoán cải tại Singapore để cung cấp FPSO cho mỏ Chim Sáo từ 2011. Giai đoạn 2011 - 2016, PVTrans có kế hoạch phát triển đội tàu lên 60 chiếc. Năm nay, Công ty đặt kế hoạch 2.800 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận sau thuế 126,7 tỷ đồng.
  2. langsu

    langsu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 14, 2010
    Likes Received:
    1
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

    PVT báo cáo quí II cực tốt hoạt động kinh doanh với các hợp đồng dài hạn ổn định
  3. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 18, 2008
    Likes Received:
    1
    6 tháng công ty mẹ đạt 81,55 tỷ đồng LNST

    [​IMG]Cùng kỳ năm trước, PVT lỗ 12,6 tỷ đồng. Doanh thu 6 tháng đạt 1.046 tỷ đồng, bằng 4,8 lần so với cùng kỳ.

    Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) công bố kết quả kinh doanh của công ty mẹ.
    Trong Q2, PVT đạt 660,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 557,3 tỷ, tương ứng tăng 540% so với mức 103,2 tỷ đồng của Q2/2009.
    Lợi nhuận gộp đạt 78,7 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước công ty phải bán hàng thấp hơn giá vốn 3,7 tỷ đồng.
    Doanh thu lũy kế 6 tháng đạt 1046,5 tỷ đồng, tăng 829 tỷ, tương ứng tăng 382%.
    Lợi nhuận trước thuế quý 2 và 6 tháng đầu năm đạt lần lượt là 55,9 tỷ và 105,5 tỷ đồng.
    Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 81,6 tỷ đồng; cùng kỳ năm trước PVT lỗ 12,6 tỷ đồng.

    Chỉ tiêu (tỷ đồng)
    10Q2
    09Q2
    10H1
    09H1
    Doanh thu
    660.5
    103.2
    1046.5
    217.1
    Lợi nhuận gộp
    78.7
    -3.7
    139.7
    5.2
    Lợi nhuận HĐKD
    55.8
    -13.4
    105.1
    -12.6
    LNTT
    55.9
    -13.4
    105.5
    -12.6
    LNST
    44.3
    -13.2
    81.6
    -12.6

    Quốc Thắng

  4. conduongtolua

    conduongtolua Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Giờ này còn báo cáo gì nữa. Xếp tạm vào trong hành lý thui bác. Phải xem thị trường đã. Dù nó làm ăn tốt mà thị trường vẫn tèo thì chưa biết được
  5. hieunv2000

    hieunv2000 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 20, 2010
    Likes Received:
    4
    quý 3 mới khủng
  6. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 18, 2008
    Likes Received:
    1
    [};-:-bd[};-


    Đầu tháng 6/2010, PVTrans đã ký hợp đồng vận tải 100% dầu thô nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, cùng khoảng 50% đầu ra cho nhà máy này. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hiện là nhà máy lọc dầu duy nhất tại Việt Nam, được thiết kế chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, dự kiến sẽ nâng công suất lên 10 triệu tấn dầu thô/năm.
  7. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 18, 2008
    Likes Received:
    1
    Dự kiến sẽ cổ phần hóa nhà máy Lọc dầu Dung Quất sau khi hoạt động ổn định [​IMG]Petro Vietnam có kế hoạch tìm kiếm đối tác để sau khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định trong vòng hai năm đầu sẽ tiến hành cổ phần hoá.




    Công ty TNHH lọc hoá dầu Bình Sơn, Quảng Ngãi vừa ký hợp đồng nguyên tắc với tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí – PV Trans. Theo đó, PV Trans sẽ là đơn vị đứng ra vận chuyển dầu thô từ các mỏ dầu trong nước cũng như dầu thô mua từ nước ngoài, đảm bảo cung cấp đủ dầu thô để duy trì sự hoạt động ổn định của nhà máy lọc dầu Dung Quất.


    Tàu của tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí chở dầu thô từ mỏ Bạch Hổ về vịnh Việt Thanh bơm dầu thô vào nhà máy lọc dầu Dung Quất.


    Trao đổi với SGTT, ông Nguyễn Hoài Giang, tổng giám đốc công ty TNHH lọc hoá dầu Bình Sơn cho biết: Do nguồn dầu thô ở mỏ Bạch Hổ, Vũng Tàu ngày càng giảm nên Dung Quất bắt đầu nhập dầu thô từ mỏ Cá Ngừ Vàng, Vũng Tàu về chế biến. Trong tháng 8 tới, chuyến dầu thô đầu tiên từ nước ngoài sẽ được nhập về cung ứng cho nhà máy lọc dầu Dung Quất.


    Thưa ông, nhà máy lọc dầu Dung Quất được thiết kế với công suất nào?


    Công suất nhà máy lọc dầu Dung Quất được thiết kế chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, tương đương 148.000 thùng/ngày. Hiện tại, tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam – Petro VietNam – đang xúc tiến nâng công suất chế biến nhà máy lên đến 10 triệu tấn dầu thô/năm. Trong giai đoạn đầu, nhà máy chế biến 100% dầu thô từ mỏ Bạch Hổ. Giai đoạn kế tiếp, nhà máy sẽ chế biến dầu thô hỗn hợp với 85% dầu thô Bạch Hổ (hoặc dầu ngọt tương đương trong nước và có thể nhập từ Nga, Kuwait) cùng với 15% dầu chua nhập từ Dubai. Bắt đầu từ năm 2011, nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ nhập dầu thô từ nước ngoài về nhiều hơn, trung bình mỗi chuyến từ 80.000 – 100.000 tấn.


    Khi nhập dầu thô, giá các loại sản phẩm xăng, dầu từ Dung Quất có cao hơn so với giá nhập khẩu không, thưa ông?


    Toàn bộ sản phẩm xăng, dầu sẽ được tiêu thụ 100% thị trường trong nước nên chúng tôi đã tính toán kỹ đến bài tóan kinh tế này. Tất nhiên chúng tôi tìm các nguồn cung nguyên liệu dầu thô từ nước ngoài ổn định, giá cả hợp lý để đảm bảo giá xăng, dầu đưa ra thị trường không cao hơn giá xăng, dầu nhập khẩu. Hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục đàm phán về phương tiện vận chuyển dầu thô từ nước ngoài về làm sao để tiết kiệm bớt chi phí đầu vào.


    Để nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động liên tục, ngoài phương án nhập khẩu dầu thô, Petro VietNam còn tính đến phương án nào không?




    Theo ông Nguyễn Hoài Giang, về lâu dài, Petro Vietnam có kế hoạch tìm kiếm đối tác để sau khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định trong vòng hai năm đầu sẽ tiến hành cổ phần hoá. Chỉ có cổ phần hoá mới có thể thu hồi vốn nhanh và tái đầu tư mở rộng, nâng công suất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho dự án.


    Petro Vietnam đã quyết định đầu tư thêm hai bể chứa dầu thô có tổng dung tích 130.000m3, nâng tổng số bể chứa dầu thô lên tám, dung tích mỗi bể 65.000m3. Như vậy nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể hoạt động liên tục trong mùa mưa bão.


    Từ tháng 2.2009 đến nay, PV Trans đã điều động tàu vận chuyển hơn 4 triệu tấn dầu thô từ mỏ Bạch Hổ về cung ứng cho nhà máy lọc dầu Dung Quất chế biến, đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 3 triệu tấn sản phẩm xăng, dầu các loại. Phấn đấu trong năm 2010, nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ nhập khoảng 5,2 triệu tấn dầu thô, chế biến 4,18 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại, mang về tổng doanh thu 63.000 tỉ đồng.


    Từ nay đến tháng 8.2010, chúng tôi sẽ kết nối nhà máy lọc dầu Dung Quất với nhà máy nhựa polypropylen bên cạnh để đến tháng 9.2010 chế biến ra mẻ sản phẩm đầu tiên. Lúc đó, nguyên liệu propylen của nhà máy lọc dầu Dung Quất không phải bán thô ra nước ngoài.


    Theo Minh Đức
    SGTT

    [​IMG]

Share This Page