Giờ G sắp điểm...cơ hội Vàng 15 năm có một đang đến!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoankiem07, 17/05/2022.

2768 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 02:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 55878 lượt đọc và 157 bài trả lời
  1. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.097
    Vote cho sự nhiệt tình của cụ. :-bd
    09xy852289hoankiem07 thích bài này.
  2. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Cảm ơn bác. Đầu tư IDI thì đúng như tên nick của bác: Ăn chắc mặc bền. **==**==**==

    Đủ nắng, hoa sẽ nở @};-@};-@};-
    Đủ gió, chong chóng sẽ quay <:-P<:-P<:-P
    Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy :x:x:x
    Đủ KIÊN NHẪN, thành quả IDI sẽ đến :-*:-*:-*

    THE SHOW MUST GO ON... @};-@};-@};-

    Good luck and good trade **==**==**==
    09xy852289anchacmacben thích bài này.
  3. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374

    Do chưa có thời gian lọc lại danh sách để gửi các TIN NHẮN nên tớ gửi lại các bác 1 câu chuyện về con cá tra Việt Nam mà tớ post chiều nay trong pic Đoàn tàu Siêu tốc IDI:

    Tớ chia sẻ với các bác 1 câu chuyện về CÁ THỊT TRẮNG trong lúc đang nhâm nhi ly trà chiều và nghe những người nghệ sĩ chơi đàn piano, violin. ~o)~o)~o)

    Người dân trên thế giới như châu Âu, Mỹ, châu Mỹ Latin, Úc, châu Phi… đều rất thích ăn cá thịt trắng. Hiện nay sự thiếu hụt CÁ THỊT TRẮNG trên toàn thế giới là RẤT LỚN đặc biệt khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra. Nga là nước xuất khẩu rất lớn đứng thứ 2 trên thế giới một loài cá thịt trắng tên là cá Minh Thái nhưng giờ đây Nga đã bị cấm vận dẫn đến CÁ THỊT TRẮNG ngày càng thiếu hụt RẤT TRẦM TRỌNG. Lạm phát xảy ra trên toàn cầu khiến cho thu nhập người dân châu Âu, Mỹ,…không đủ chi trả các Bill hàng tháng. Đặc biệt với việc giá năng lượng tăng vọt ở châu Âu làm cho cuộc sống người dân thêm khó khăn, thậm chí Chính phủ một số nước ở châu Âu đã phải hỗ trợ giá năng lượng cho người dân. Giá thực phẩm trên toàn thế giới cũng đang tăng phi mã và người dân các nước này đổ xô mua một loài cá thịt trắng thơm, ngon, bổ, rẻ đó là CÁ TRA VIỆT NAM. @};-@};-@};-

    Vậy tại sao cá tra Việt Nam lại hút người dân trên toàn thế giới đổ xô đi mua? Tại sao Hiệp hội cá nheo Mỹ luôn gây sức ép với các doanh nghiệp cá tra Việt Nam? Đơn giản là cá tra Việt Nam quá ngon và lại quá rẻ rất phù hợp với túi tiền của người dân. Cá tra Việt Nam cạnh tranh THÀNH CÔNG và CHIẾM LĨNH rất nhiều thị trường trên toàn thế giới. :x:x:x

    Một số nước trước đây cũng đã thử sức để nuôi cá tra nhưng rất tiếc là cá tra của những nước đó thịt không có màu trắng. Việt Nam là một trong số rất ít các nước sản xuất được cá tra thịt trắng, chính vì vậy giờ đây cá tra Việt Nam chiếm hơn 90% sản lượng cá tra toàn cầu. Chính vì vậy phải cảm ơn ĐẤT, NƯỚC và CON NGƯỜI Việt Nam đã tạo ra 1 loài CÁ TRA THỊT TRẮNG cho nhân loại. Những người sở hữu cổ phiếu ngành thuỷ sản xuất khẩu cá tra mang ngoại tệ về cho đất nước như IDI, VHC, ANV là những người đã sở hữu được 1 ngành THIÊN THỜI và sẽ luôn phát triển trường tồn. @};-@};-@};-

    Hôm nào có thời gian tớ sẽ chia sẻ tiếp 1 câu chuyện khác về cá tra ở Việt Nam và 1 công nghệ nuôi cá tra đặc biệt của IDI. Giờ có 1 cô gái chuẩn bị ra chơi violin. Nhìn cô gái xinh xắn cùng mái tóc dài với đam mê nghệ thuật cháy bỏng lại liên tưởng đến nàng Hot Girl IDI xinh đẹp ở miền Tây đầy nắng và gió. :-*:-*:-*

    Nếu đủ DUYÊN thì hẹn gặp các bác tại Đại hội cổ đông IDI vào tháng 4/2023. **==**==**==
    Nguyet_Nguyen, 09xy852289nxtin1981 thích bài này.
  4. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Kientrilatatcavinhkobe thích bài này.
  5. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Liên tiếp giảm điểm, VN-Index liệu đã tạo đáy?
    19-09-2022 - 19:08 PM | Thị trường chứng khoán




    [​IMG]
    Theo chuyên gia HSC, vùng điểm 1.180-1.200 điểm rất quan trọng với thị trường trong những phiên tới.


    [​IMG]
    Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới bằng một phiên giao dịch đầy biến động. Tâm lý tiêu cực trong phiên cuối tuần trước dường như vẫn chưa được giải toả khiến VN-Index đỏ lửa ngay đầu phiên. Kết phiên, VN-Index giảm sâu gần 29 điểm với hàng loạt nhóm cổ phiếu lao dốc mạnh.

    Nguyên nhân khiến thị trường giảm mạnh

    Theo ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, có ba nguyên nhân chính khiến thị trường giảm mạnh trong phiên hôm nay.

    Thứ nhất, tâm lý nhà đầu tư lo ngại trước động thái của Fed trong kỳ họp diễn ra vào ngày 21/9 tới đây. Lạm phát Mỹ vẫn tăng cao khiến Fed có thể tiếp tục chính sách “diều hâu” hơn trong việc tăng lãi suất. Nhiều tổ chức dự báo xác suất cao Fed sẽ tăng 0,75%, thậm chí đến 1% trong phiên họp tới đây.

    Bên cạnh tăng lãi suất, chuyên gia cho rằng việc Fed có tiếp tục thu hẹp bảng Cân đối kế toán hay không bằng việc giảm quy mô mua Trái phiếu đến hạn và đây là điều rất quan trọng nhưng ít người để ý.

    Thứ hai, tâm lý bi quan vẫn chưa được giải toả sau phiên giao dịch cuối tuần trước. VN-Index xuyên thủng ngưỡng 1.240 điểm khiến áp lực bán càng bung ra dồn dập hơn. Việc xuyên thủng xác ngưỡng hỗ trợ dẫn đến tình trạng bán mạnh của nhà đầu tư trong phiên hôm nay.

    Thứ ba, nhà đầu tư đang trông chờ Nghị định 153 về việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp. Trong bối cảnh rất nhiều doanh nghiệp bất động sản đáo hạn vào cuối năm. Thông thường, cuối năm các doanh nghiệp phát hành trái phiếu để tái cơ cấu khoản nợ cũ và tăng dòng tiền để triển khai các dự án. Do đó, nhà đầu tư đang e dè những quy định trên thị trường trái phiếu sẽ chặt chẽ hơn.

    Đồng thời, thông điệp không nới thêm room tín dụng đến cuối năm để ổn định vĩ mô cũng phần nào tác động đến tâm lý thị trường. Thông tin hy vọng còn lại là mùa KQKD sắp tới, tuy nhiên bối cảnh chung cũng không quá tích cực.


    Thị trường đã đáy?

    Vỡi những diễn biến trên, chuyên gia Yuanta cho rằng động thái của Fed vẫn là yếu tố tác động mạnh nhất đến thị trường. Tín hiệu xấu nhất trong phiên hôm nay là chỉ số xuyên thủng ngưỡng 1.240. Do đó, phiên tới có thể nhiều nhà đầu tư sẽ buộc phải cắt lỗ và hạ tỷ trọng cổ phiếu.

    Tuy nhiên, đà giảm có thể không kéo dài và vùng điểm 1.200 vẫn có thể giữ vững. Bởi thị trường đang dần phản ánh việc tăng lãi suất của Fed. Khi thông tin được công bố, áp lực bán cũng sẽ vơi đi và thị trường sẽ dần cân bằng. Mặt khác đồng USD tăng mạnh thời gian qua cũng đang có dấu hiệu phân phối và chững lại đà tăng. Khi đồng USD tạo đỉnh và đi xuống sẽ là một tín hiệu tích cực cho thị trường chung.

    Để trả lời câu hỏi thị trường liệu đã tạo đáy, ông Bùi Văn Huy, Giám đốc Phân tích Chứng khoán HSC cho rằng trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh, đặc biệt lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh, thị trường hàng hóa giảm và đông Dollar neo cao thì khó có thể nói thị trường đã phản ứng xong thông tin về FED hay chưa.

    Theo chuyên gia HSC, vùng điểm 1.180-1.200 điểm rất quan trọng, nếu thủng vùng này khả năng sẽ test đáy, thậm chí thủng đáy. Hiện các chỉ báo động lượng sắp về vùng quá bán, khi thị trường quá bán, khả năng lực bắt đáy sẽ quyết liệt hơn.

    Nhìn về độ rộng thị trường, chuyên gia cho rằng đã có khoảng 85% cổ phiếu HOSE đánh mất xu hướng tăng ngắn hạn, đây là biểu hiện của tâm lý bi quan sắp cùng cực và là vùng dễ đảo chiều. Do đó, trong bối cảnh nhiều biến động cả trong nước và quốc tế khiến dự báo đáy hay chưa là khó đoán.

    Tuy nhiên tâm lý đang dần chuyển sang trạng thái bi quan cùng cực, dễ xuất hiện những phiên hồi ở vùng đệm thị trường. Với bối cảnh đã nêu ở trên, các nhịp hồi là cơ hội cơ cấu danh mục, các vị thế yếu, hết triển vọng. Việc duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp đến vừa phải nên được ưu tiên, không vội bắt đáy quá đà.
    --- Gộp bài viết, 19/09/2022, Bài cũ: 19/09/2022 ---
    https://cafef.vn/lien-tiep-giam-diem-vn-index-lieu-da-tao-day-2022091919022128.chn
    09xy852289 thích bài này.
  6. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Các công ty chứng khoán luôn hô lên lên xuống xuống để tăng thu phí giao dịch của nhà đầu tư. Thực tế VN Index đã rất gần với đáy 1170 điểm khi tớ mở pic này vào ngày 17/5/2022. Các nhà đầu tư hiểu giá trị của doanh nghiệp mình đang đầu tư thì sẽ biết nên làm gì lúc này. <:-P<:-P<:-P

    DÒNG TIỀN THÔNG MINH sẽ đổ vào cổ phiếu của các ngành cơ bản phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh lợi nhuận cao, trả cổ tức tiền mặt, đặc biệt là thị giá cổ phiếu đang dưới GIÁ TRỊ THẬT của doanh nghiệp quá nhiều như IDI. @};-@};-@};-
    09xy852289 thích bài này.
  7. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    VN Index hôm nay tăng 13.5 điểm. VN Index đã tạo đáy là 1170 điểm vào ngày 17/5/2022 và hiện tại đang rất gần với đáy và vấn đề là chọn đúng cổ phiếu THIÊN THỜI để đầu tư @};-@};-@};-
  8. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Thêm quỹ ETF Hong Kong rót vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam
    20-09-2022 - 15:32 PM | Thị trường chứng khoán



    [​IMG]
    Tính tới 20/9/2022, quy mô của CSOP FTSE Vietnam 30 ETF hiện đạt xấp xỉ 152,3 tỷ đồng.



    Mới đây, Công ty quản lý tài sản CSOP Asset Management (CSOP) đã có thông báo ra mắt quỹ hoán đổi danh mục CSOP FTSE Vietnam 30 ETF. Quỹ lấy chỉ số FTSE Vietnam 30 làm tham chiếu, tập trung vào 30 cổ phiếu vốn hóa lớn và thanh khoản sôi động. Chứng chỉ quỹ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong. Hôm nay 20/9 cũng là ngày niêm yết đầu tiên của quỹ CSOP FTSE Vietnam 30 ETF.

    Quỹ đầu tư 100% tài sản vào các cổ phiếu Việt Nam và theo chiến lược lấy mẫu đại diện mô phỏng lại chỉ số tham chiếu. Cụ thể, quỹ ETF này sẽ không mô phỏng 100% rổ chỉ số FTSE Vietnam 30 mà chỉ chọn ra một số đại diện nhất định trong chỉ số, nhưng vẫn đảm bảo tính mô phỏng gần nhất với chỉ số tham chiếu.

    Tính tới 20/9, quy mô của quỹ hiện đạt xấp xỉ 152,3 tỷ đồng với 30 cổ phiếu trong danh mục. Bộ đôi mã chứng khoán có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của CSOP FTSE Vietnam 30 ETF là VIC (10,07%) và VHM (10,05%). Xếp sau trong danh sách còn có MSN (9,98%), HPG (9,76%). NVL (8,52%), VNM (8,22%).
    --- Gộp bài viết, 20/09/2022, Bài cũ: 20/09/2022 ---
    https://cafef.vn/them-quy-etf-hong-...ng-chung-khoan-viet-nam-20220920153246514.chn
    09xy852289 thích bài này.
  9. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.097
    Sắp đến giờ "Ghê" chưa bác lài tàu ơi .
  10. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Pyn Elite Fund: Kinh tế Việt Nam đủ khả năng chống chọi với mọi cuộc khủng hoảng, thị trường chứng khoán đang rẻ một cách "đặc biệt"
    22-09-2022 - 09:43 AM | Thị trường chứng khoán


    [​IMG]
    Pyn Elite Fund cũng dự báo tăng trưởng kinh tế nước ta có thể đạt mức 7,5% trong năm nay. Tuy nhiên, báo cáo hạ dự phóng tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ giảm xuống mức 5,5% trong năm 2023 do lo ngại xuất khẩu có thể chậm lại bởi ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tại Châu Âu và Mỹ.



    Trong báo cáo mới cập nhật, Pyn Elite Fund đến từ Phần Lan đã đánh giá lãi suất sẽ tăng nhanh và mạnh trong thời gian tới. Để kiềm chế lạm phát, các NHTW buộc phải thắt chặt chính sách tiền tệ để giảm nhu cầu tiêu dùng dù cho nguyên nhân đẩy lạm phát lên đến đỉnh điểm chủ yếu xuất phát từ việc nguồn cung bị hạn chế do các cuộc xung đột và các lệnh trừng phạt thương mại.

    Theo Pyn Elite, với sự trợ giúp của chính sách tiền tệ, NHTW các nước sẽ cố gắng giảm nhẹ tăng trưởng kinh tế trong cuộc chiến chống lạm phát, tuy nhiên đi kèm với đó là việc khó tránh khỏi khủng hoảng tại các nền kinh tế. Dù vậy, báo cáo tin tưởng nền kinh tế Việt Nam có thể vượt qua những áp lực và tốc độ tăng trưởng có thể chống chọi lại với khủng hoảng.

    [​IMG]
    Nền kinh tế Việt Nam có đủ khả năng chống chọi với các cuộc khủng hoảng

    Dựa theo số liệu thống kê trong 25 năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm nhất trong cuộc khủng hoảng bởi đại dịch Covid-19. Mức tăng trưởng chỉ đạt 2-3%/năm trong bối cảnh lệnh giãn cách xã hội được áp dụng trong nhiều tháng liên tiếp, các chuyến bay quốc tế cũng bị tạm dừng trong khoảng 2 năm. "Nhưng ngay cả vậy, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng thay vì dừng lại", Pyn Elite Fund nhấn mạnh.

    Với những cuộc khủng hoảng xảy ra tại các nền kinh tế lớn như Mỹ hay Châu Âu, tăng trưởng kinh tế Việt Nam thường sụt giảm 1-2%/năm. Tương tự đối với cuộc khủng hoảng tài chính ngân hàng do bong bóng bất động sản gây ra, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận sự chậm lại trong tăng trưởng, song vẫn đạt mức 5%/năm nhờ tiêu dùng và xuất khẩu tăng mạnh.

    [​IMG]
    Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng tài chính Mỹ: Xuất khẩu giảm 9% song GDP vẫn tăng 5%



    Bối cảnh hiện tại, cuộc xung đột địa chính chị và khủng hoảng năng lượng Châu ÂU đang diễn ra. NHTW Châu Âu cũng như FED đang dùng mọi cách để kiềm chế lạm phát. Khi các công cụ của chính sách tiền tệ được triển khai nhanh và mạnh thì mục tiêu lạm phát có thể sẽ đạt được, song sẽ có độ trễ. Pyn Elite Fund đánh giá hậu quả đối với nền kinh tế từ những quyết định được đưa ra vào mùa thu năm nay có thể được thấy rõ trong mùa đông và mùa xuân tới. Trong kịch bản kém lạc quan nhất, quỹ Pyn Eilte cho rằng xuất khẩu của Việt Nam có thể giảm trong năm 2023. Mặc dù vậy, nền kinh tế Việt Nam sẽ vẫn đạt tốc độ tăng trưởng tới hơn 5% trong năm sau. Quá khứ năm 2009 đã từng khi nhận, khi nền kinh tế toàn cầu chao đảo mới cuộc khủng hoảng tài chính xuất phát từ Mỹ, xuất khẩu Việt Nam giảm 9% song tăng trưởng kinh tế khi đó vẫn ghi nhận mức dương 5%.

    Trở lại hiện tại, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đón nhận nhiều thông tin tích cực. Tăng trưởng GDP trong quý 2 ghi nhận 7,7% và dự kiến có thể tăng lên hơn 10% trong quý 3 xuất phát từ nền so sánh thấp của quý 3/2021 bởi ảnh hưởng của đại dịch. IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên con số 7% cho năm 2022. Pyn Elite Fund cũng dự báo tăng trưởng kinh tế nước ta có thể đạt mức 7,5% trong năm nay. Tuy nhiên, báo cáo hạ dự phóng tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ giảm xuống mức 5,5% trong năm 2023 do lo ngại xuất khẩu có thể chậm lại bởi ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tại Châu Âu và Mỹ. Dù vậy, Pyn Elite Fund vẫn tin tưởng tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2022 – 2025 sẽ duy trì mức trung bình là 6-7%/năm

    [​IMG]
    Nền kinh tế Việt Nam luôn tăng trưởng dương bất chấp đại dịch COVID-19 giai đoạn 2020 - 2021

    Trong tháng 9, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2, với triển vọng ổn định. Điều này phản ánh đánh giá của tổ chức này về sức mạnh kinh tế ngày càng được tăng cường và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc vĩ mô bên ngoài được ghi nhận là tốt hơn so với các nước cùng mức xếp hạng tín nhiệm thể hiện hiệu quả chính sách được cải thiện. Sự đa dạng của các ngành hàng xuất khẩu cũng là yếu tố được Pyn Elite Fund cho rằng sẽ giúp nền kinh tế nước ta giảm thiểu rủi ro. Tỷ lệ nợ công so với GDP cũng đã giảm từ 61,4% xuống 43,1% trong giai đoạn 2017-2021. Chính tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế và cơ cấu nợ công hợp lý tạo điền kiện cho việc triển khai các dự án mới như sân bay mới của TP Hồ Chính Minh, hệ thống tàu điện ngầm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh hay các dự án năng lượng mặt trời.

    "Các doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam quản lý tài chính rất tốt. Cơ cấu nợ chiếm tỷ trọng tương đối thấp và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ sẽ cho phép các doanh nghiệp nhanh chóng nhận thêm tài trợ vốn cho các khoản đầu tư", quỹ Pyn Elite đánh giá.

    Pyn Elite Fund dự phóng tăng trưởng thu nhập tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết của Việt Nam có thể đạt 25% trong năm 2022. Do đó, chứng khoán Việt Nam đang ở mức định giá đặc biệt rẻ trong tương quan với triển vọng tăng trưởng thu nhập trong vài năm tới.

    Đặc biệt ngay cả khi xuất khẩu của Việt Nam có thể giảm sút trong năm tới, tác động tới triển vọng lợi nhuận của các công ty niêm yết cũng chỉ ở một mức độ hạn chế vì các công ty xuất khẩu lớn nhất thuộc sở hữu của công ty mẹ ở nước ngoài. Những công ty này đã nhận được lợi ích về thuế nhiều năm để đổi lấy các khoản đầu tư của họ do đó các chủ sở hữu sẽ tài trợ các khoản tài chính cho doanh nghiệp xuất khẩu trên.

    [​IMG]
    Tình hình nợ vay các công ty niêm yết Việt Nam ở mức ổn định
    --- Gộp bài viết, 22/09/2022, Bài cũ: 22/09/2022 ---
    https://cafef.vn/pyn-elite-fund-kin...ng-re-mot-cach-dac-biet-20220922094332533.chn
    --- Gộp bài viết, 22/09/2022 ---
    Các bác rất chú ý Pyn Elite Fund là tổ chức đã ALL IN vào thị trường chứng khoán Việt Nam để BẮT ĐÁY vào thời điểm 3-4/2020 và đã CỰC KỲ THÀNH CÔNG nhá. @};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 22/09/2022 ---
    Thị trường hôm nay ngược dòng ngoạn mục khi DÒNG TIỀN THÔNG MINH chỉ trực chờ có hàng giá rẻ bán ra là đổ vào xúc sạch và kết quả VN Index đã tăng điểm mạnh mẽ. <:-P<:-P<:-P
    09xy852289 thích bài này.

Chia sẻ trang này