Giờ G sắp điểm...cơ hội Vàng 15 năm có một đang đến!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoankiem07, 17/05/2022.

7431 người đang online, trong đó có 837 thành viên. 08:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 55890 lượt đọc và 157 bài trả lời
  1. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Xuất khẩu hàng hóa sang cả 5 châu lục tăng trưởng cao
    Thế Hải - 18/05/2022 20:21


    [​IMG]
    Xuất khẩu sang cả 5 khu vực thị trường đều ghi nhận tăng trưởng cao trong 4 tháng đầu năm 2022.
    Thông tin về tình hình xuất nhập khẩu tháng 4 và 4 tháng đầu năm do Tổng cục Hải quan vừa công bố cho biết, 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 242,43 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng 33,21 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

    Trong đó, xuất khẩu đạt 122,48 tỷ USD, tăng 16,5%, (tương ứng 17,3 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 119,95 tỷ USD, tăng 15,3%, (tương ứng 15,9 tỷ USD).

    Tháng 4, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 849 triệu USD, 4 tháng, cả nước xuất siêu 2,53 tỷ USD.


    [​IMG]
    Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 4 tháng/2021 và 4 tháng/2022. Nguồn Tổng cục Hải quan

    Trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 157,49 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (65%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.

    3 đối tác thương mại lớn ở châu Á là Trung Quốc (xuất khẩu 17,92 tỷ USD, nhập khẩu 38,08 tỷ USD); Hàn Quốc (xuất khẩu 8,32 tỷ USD, nhập khẩu 22,36 tỷ USD); Nhật Bản (xuất khẩu 7,39 tỷ USD, nhập khẩu 7,92 tỷ USD).

    Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Mỹ: 50,71 tỷ USD, tăng 17%; châu Âu: 26,15 tỷ USD, tăng 11,5%; châu Đại Dương: 5,44 tỷ USD, tăng 30% và châu Phi: 2,64 tỷ USD, tăng 7,9% so với 4 tháng/2021.

    Ấn tượng hơn cả là xuất khẩu hàng hóa của nước ta sang cả 5 châu lục đều ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số, trong đó, châu Mỹ là khu vực thị trường có mức tăng mạnh nhất đạt 42,74 tỷ USD, tăng 21%, trong đó xuất sang Mỹ đạt 36,2 tỷ USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Những nhóm hàng có mức tăng trưởng cao và giá trị lớn sang Mỹ, gồm: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 4,19 tỷ USD, tăng 32,2%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang đạt 4,47 tỷ USD, tăng 13,7%; Máy móc, thiết bị phụ tùng 6,01 tỷ USD, tăng 4,9%; Hàng dệt may gần 6 tỷ USD, tăng 26,8%, tương ứng tăng 1,26 tỷ USD; Thủy sản đạt 850 triệu USD, tăng 75%

    Xuất khẩu sang châu Âu 4 tháng đạt 18,97 tỷ USD, tăng 14,9%, trong đó thị trường EU28 đạt 15,75 tỷ USD, tăng 21,9%, nhóm hàng xuất khẩu sang EU đạt tăng trưởng cao, gồm: Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,52 tỷ USD, tăng 15,2%; Máy móc, thiết bị và phụ tùng 1,77 tỷ USD, tăng 10,2%; Hàng dệt may sang EU có mức tăng vượt trội, đạt 1,3 tỷ USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước; Thủy sản 422 triệu USD, tăng 47,3%......
    --- Gộp bài viết, 18/05/2022, Bài cũ: 18/05/2022 ---
    https://baodautu.vn/xuat-khau-hang-hoa-sang-ca-5-chau-luc-tang-truong-cao-d166085.html
    QCK thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  2. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    VN INDEX đang tạo đáy RẤT ĐẸP. Cơ hội VÀNG 15 NĂM CÓ MỘT đã đến. Tớ tiếp tục gia tăng mua vào cổ phiếu. <:-P<:-P<:-P

    Sẽ có lúc nhiều người sẽ rất nuối tiếc khi nhớ về những ngày tháng 5/2022 lịch sử này cũng giống như tháng 3/2020 đã đi vào lịch sử của TTCK VN. @};-@};-@};-
    QCKKhach2021 thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  3. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Giữa một loạt tin tức ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, Chốt phiên VN Index tăng 0.88 điểm. Con số quá đẹp và theo Numerology thì đây là báo hiệu cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của VN Index trong thời gian tới. <:-P<:-P<:-P

    Đây đúng là CƠ HỘI VÀNG 15 NĂM CÓ MỘT trên TTCK VN. @};-@};-@};-
    QCKPeachRose thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  4. QCK

    QCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2018
    Đã được thích:
    2.965
    https://vtv.vn/kinh-te/kinh-te-viet-nam-san-sang-hoi-phuc-20220521054925937.htm
    Kinh tế Việt Nam sẵn sàng hồi phục

    VTV Digital - 06:20 AM 21/05/2022

    VTV.vn - 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng trên 16%. Các doanh nghiệp quay trở lại sản xuất và mở rộng quy mô cũng ngày càng nhiều.
    Ngành thủy sản tận dụng cơ hội xuất khẩu
    Dù còn gặp khó khăn do căng thẳng địa chính trị trên thế giới và dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa kết thúc nhưng bức tranh chung của kinh tế Việt Nam đã có nhiều gam màu sáng. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã tạo cơ hội để khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất.
    4 tháng đầu năm nay, thu ngân sách nhà nước đạt trên 553 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán. Trong đó, các khoản thu từ nội địa, chưa tính tiền sử dụng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy "sức khỏe" của doanh nghiệp đang dần tốt lên.
    4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 122 tỷ USD, tăng 16,5%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 32,9 tỷ USD, tăng 23,6%. Có 23 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD như thủy sản, dệt may, điện thoại và linh kiện, các mặt hàng nông nghiệp…
    Điển hình là ngành thủy sản, kết thúc quý I với sự tăng trưởng ấn tượng khi kim ngạch xuất khẩu tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, quý II tiếp tục tăng trưởng mạnh và có thể chạm mốc 3 tỷ USD nhờ các mặt hàng chủ lực.
    [​IMG]
    4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 122 tỷ USD, tăng 16,5%. Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN.
    Với mặt hàng tôm, xuất khẩu trong tháng 4 đạt 406 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 4 tháng lên 1,36 tỷ USD, tăng hơn 41% so với cùng kỳ. Trong quý II, ngành tôm bước vào chính vụ thu hoạch với sản lượng lớn nhất trong năm, kéo dài đến hết quý III. Theo các doanh nghiệp, nhu cầu của các thị trường như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… đang tăng cao.
    Trong khi đó, xuất khẩu cá tra trong 4 tháng đầu năm đạt 950 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Theo VASEP, mới có thêm 6 doanh nghiệp được Mỹ cấp phép xuất khẩu cá tra sang thị trường này, nâng tổng số lượng lên 19. Còn tại thị trường Trung Quốc, nhu cầu chế biến và tiêu thụ nội địa dự báo sẽ rất lớn.
    "Theo thông tin chúng tôi biết được, Thượng Hải đã mở cửa một phần và hy vọng việc mở cửa toàn thị trường Trung Quốc sẽ sớm. Vấn đề phục hồi của thị trường nhập khẩu thuỷ sản Việt Nam lớn nhất sẽ là dấu hiệu tích cực của xuất khẩu thuỷ sản quý II", ông Trương Đình Hòe - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận định.
    VASEP dự báo, với nhu cầu lớn từ các thị trường, xuất khẩu thuỷ sản quý II sẽ đạt 2,8 - 3 tỷ USD, tăng khoảng 36 - 38% so với cùng kỳ. Nếu đạt được 3 tỷ USD trong quý II, ngành thủy sản sẽ thiết lập được kỷ lục mới về giá trị xuất khẩu trong một quý.
    Doanh nghiệp chủ động mở rộng quy mô sản xuất
    4 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đã tăng tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4 cũng lần đầu tiên chạm mốc 15.000 doanh nghiệp/tháng.
    Cùng với sự hỗ trợ từ Chương trình phục hồi kinh tế và sự chủ động thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp, nhiều đơn hàng mới đã liên tục được ký kết. Các doanh nghiệp cũng liên tục mở rộng quy mô sản xuất.
    Hiện có 15 Hiệp định Thương mại tự do đã được ký kết, mới nhất là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được thực hiện từ ngày 1/1/2022. Các Hiệp định Thương mại tự do này đang hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp Việt Nam chủ động mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng để chinh phục nhiều thị trường lớn trên thế giới.
    [​IMG]
    4 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đã tăng tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư.
    Từ đầu năm đến nay, liên tục nhiều tổ chức quốc tế cũng đã dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 sẽ phục hồi ở mức 6,5%, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo đạt 5,3%, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo ở mức 6%...
    Tháng 4 vừa qua ngành du lịch cũng đã đón tới 70.000 lượt khách, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ. Những tín hiệu tích cực này đã cho thấy năm nay sẽ là năm khởi đầu của hành trình phục hồi kinh tế.
    Mới đây, Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đây là cơ sở để kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục có thêm nguồn lực để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, giúp phục hồi và tăng trưởng nhanh hơn trong thời gian tới.
    "Theo thông tin chúng tôi biết được, Thượng Hải đã mở cửa một phần và hy vọng việc mở cửa toàn thị trường Trung Quốc sẽ sớm. Vấn đề phục hồi của thị trường nhập khẩu thuỷ sản Việt Nam lớn nhất sẽ là dấu hiệu tích cực của xuất khẩu thuỷ sản quý II", ông Trương Đình Hòe - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận định.
    VASEP dự báo, với nhu cầu lớn từ các thị trường, xuất khẩu thuỷ sản quý II sẽ đạt 2,8 - 3 tỷ USD, tăng khoảng 36 - 38% so với cùng kỳ. Nếu đạt được 3 tỷ USD trong quý II, ngành thủy sản sẽ thiết lập được kỷ lục mới về giá trị xuất khẩu trong một quý.
    Doanh nghiệp chủ động mở rộng quy mô sản xuất
    4 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đã tăng tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4 cũng lần đầu tiên chạm mốc 15.000 doanh nghiệp/tháng.
    Cùng với sự hỗ trợ từ Chương trình phục hồi kinh tế và sự chủ động thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp, nhiều đơn hàng mới đã liên tục được ký kết. Các doanh nghiệp cũng liên tục mở rộng quy mô sản xuất.
    Hiện có 15 Hiệp định Thương mại tự do đã được ký kết, mới nhất là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được thực hiện từ ngày 1/1/2022. Các Hiệp định Thương mại tự do này đang hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp Việt Nam chủ động mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng để chinh phục nhiều thị trường lớn trên thế giới.
    [​IMG]
    4 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đã tăng tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư.
    Từ đầu năm đến nay, liên tục nhiều tổ chức quốc tế cũng đã dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 sẽ phục hồi ở mức 6,5%, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo đạt 5,3%, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo ở mức 6%...
    Tháng 4 vừa qua ngành du lịch cũng đã đón tới 70.000 lượt khách, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ. Những tín hiệu tích cực này đã cho thấy năm nay sẽ là năm khởi đầu của hành trình phục hồi kinh tế.
    Mới đây, Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đây là cơ sở để kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục có thêm nguồn lực để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, giúp phục hồi và tăng trưởng nhanh hơn trong thời gian tới.
    hoankiem07 thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  5. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    VNI Index đang tạo đáy và CƠ HỘI VÀNG 15 NĂM CÓ MỘT để đầu tư vào các cổ phiếu đã đến. Khi TTCK VN được thăng hạng thì các bác sẽ không nhìn thấy cổ phiếu ở mức giá này nữa đâu. Tớ chọn ngành Thủy sản xuất khẩu cá tra đang kinh doanh với LỢI NHUẬN SIÊU KHỦNG như IDI, VHC, ANV. @};-@};-@};-
    09xy852289 thích bài này.
  6. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    VN-Index đảo chiều giảm gần 22 điểm, nhóm thủy sản ngược dòng bứt phá
    23-05-2022 - 15:51 PM | Thị trường chứng khoán


    [​IMG]
    Đáng chú ý, ngành thủy sản ngược dòng trở thành điểm sáng hiếm hoi với IDI tăng kịch trần, ABT, ANV, CMX, ACL, MPC, VHC,... đồng loạt tăng tốt.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên đầu tuần 23/5 với sắc xanh khởi sắc, cụ thể là trong phiên ATO. Tuy nhiên, việc thiếu vắng đi sự dẫn dắt của những nhóm cổ phiếu lớn đã khiến chỉ số không đủ xung lực, từ đó dần thu hẹp đà tăng, lùi về giao dịch quanh mốc tham chiếu trước khi lực bán gia tăng khiến chỉ số buộc phải quay đầu giảm sâu về cuối phiên, thậm chí có thời điểm VN-Index giảm 30 điểm trước khi phục hồi sau phiên ATC.

    Rổ VN30 kết phiên ghi nhận 27 mã giảm điểm, trong đó đáng chú ý là "cánh chim đầu đàn" ngành chứng khoán SSI giảm sàn 6,9% về mức 26.500 đồng/cp, theo cạnh là STB, TPB, VPB, CTG, BID, MSN, MBB, VNM, HPG... với mức giảm đều trên 2%, trở thành những lực cản mạnh nhất cho chỉ số sàn HoSE. GVR và VRE là hai bluechips đứng tại tham chiếu trong khi BVH là cổ phiếu duy nhất tăng điểm trong rổ.

    [​IMG]
    Nguồn MBS

    Cùng với SSI, ngành chứng khoán ghi nhận HCM giảm hết biên độ, FTS hay VIX cũng điều chỉnh về gần mức giá sàn. Giao dịch trên HNX, SHS và MBS giảm trên 7%. Tương tự, cổ phiếu ngành thép cũng có phiên giao dịch không mấy khởi sắc khi HPG, HSG, TLH, SMC, TVN , POM... đồng loạt giảm điểm; chỉ có NKG và TIS ngược dòng tăng tốt trên 1%.

    Sắc "xanh sàn" cũng ghi nhận tại một số mã bất động sản, xây dựng như L14 hay DIG, CEO, BCM, LDG, QCG, NLG, DRH, CTD, DXH, KDH... cũng chìm trong sắc đỏ. Nhóm ngân hàng hôm nay chỉ có hai đại diện là PGB và KLB giữ được sắc xanh tăng điểm, còn lại đều chìm trong sắc đỏ.

    Ngành phân bón, hóa chất có hai đại diện là DGC và DCM ngược dòng tăng tốt, trong khi DPM, LAS, DDV, BFC, SFG, PSW,... quay đầu giảm điểm. Nhóm dầu khí mặc dù giao dịch tích cực trong phần lớn thời gian, song áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu phải hạ nhiệt. Một số mã trong nhóm này vẫn đóng cửa trong sắc xanh như BSR, PVC, PVS, PVD.

    Đáng chú ý, ngành thủy sản ngược dòng trở thành điểm sáng hiếm hoi với IDI tăng kịch trần, ABT, ANV, CMX, ACL, MPC, VHC,... đồng loạt tăng tốt.
    --- Gộp bài viết, 23/05/2022, Bài cũ: 23/05/2022 ---
    https://cafef.vn/vn-index-dao-chieu...-san-nguoc-dong-but-pha-20220523155819078.chn
    09xy852289 thích bài này.
  7. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Hôm nay Siêu cổ phiếu IDI là MÃ DUY NHẤT tăng KỊCH TRẦN. @};-@};-@};-

    Ngành thủy sản đang thời kỷ HOÀNG KIM với IDI, VHC, ANV... tớ dự sẽ cho LỢI NHUẬN SIÊU KHỦNG vượt mọi dự đoán của tất cả các nhà đầu tư trong năm 2022 này. <:-P<:-P<:-P
    lamnguyenphu, 09xy852289PeachRose thích bài này.
  8. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Giờ G đã điểm!!! VN Index đang tạo đáy rất đẹp và đây sẽ là CƠ HỘI VÀNG 15 NĂM CÓ MỘT để đầu tư vào các cổ phiếu kinh doanh tốt, lợi nhuận cao và ngành nghề đang vào thời kỳ tăng trưỏng bùng nổ. <:-P<:-P<:-P

    Chúc tất cả các nhà đầu tư THÀNH CÔNG và MAY MẮN. @};-@};-@};-
    PeachRose09xy852289 thích bài này.
  9. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Hôm nay 24/5 VN Index có cú quay xe ngoạn mục và lội ngược dòng thành công, tăng 14 điểm trong những phút cuối phiên

    https://cafef.vn/loi-nguoc-dong-tha...ai-mua-rong-230-ty-dong-20220524153815211.chn

    Qua phiên hôm nay thì thêm 1 lần nữa có thể khẳng định: Hiện tại thì VN Index đang ở vùng đáy

    Với thị trường và các cổ phiếu đã ĐẠI HẠ GIÁ đến mức này thì là CƠ HỘI VÀNG 15 NĂM CÓ MỘT để đầu tư vào cổ phiếu. Các bác nên tái cơ cấu danh mục của mình sang các cổ phiếu đang là ngành hoàng kim và lợi nhuận Siêu khủng như ngành Thủy sản IDI, VHC, ANV... <:-P<:-P<:-P

    Chắc các bác đều hiểu rằng số lượng cổ phiếu trên toàn thị trường lúc nào cũng vậy, không người này cầm thì sẽ có người khác cầm. Đủ dũng cảm, đủ niềm tin, đủ hiểu giá trị cổ phiếu mình đang đầu tư thì chắc chắn sẽ biết nên làm gì lúc này. Sẽ có lúc nhiều người sẽ rất nuối tiếc khi nhớ về những ngày tháng 5 lịch sử khi nhiều cổ phiếu TỐT bị ĐẠI HẠ GIÁ như bây giờ. Hãy sáng suốt để đưa ra quyết định cho chính mình. @};-@};-@};-
  10. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.374
    Chứng khoán tăng vọt

    Dòng tiền trở lại thị trường chứng khoán giúp VN-Index có phiên tăng mạnh thứ hai kể từ đầu năm, lên 1.268 điểm và nối dài nhịp hồi phục sau đợt điều chỉnh sâu.

    Sau phiên tăng 15 điểm hôm qua, nhiều công ty chứng khoán càng tự tin VN-Index sẽ sớm tạo vùng đáy thứ hai quanh 1.250 điểm. Việc Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép kéo dài thí điểm xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 đến hết năm sau được giới phân tích kỳ vọng tiếp tục tác động tích cực đến diễn biến cổ phiếu ngân hàng, từ đó lan toả sắc xanh ra những nhóm khác.

    Hôm nay, tất cả cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng (trừ SSB) đều đóng cửa trên tham chiếu với mức tăng phổ biến trên 3%. 5 trong số 10 cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho VN-Index thuộc nhóm này, lần lượt là VPB, VCB, BID, MBB và TCB.

    Các nhóm cổ phiếu khác như bất động sản, chứng khoán, dầu khí, phân bón, cảng biển, bán lẻ cũng được bao trùm bởi sắc xanh. Chốt phiên hôm nay sàn TP HCM có đến 415 cổ phiếu tăng, trong đó 48 mã chạm trần. Rổ VN30 đóng góp 27 mã tăng, trong đó hai cổ phiếu đầu ngành công nghệ thông tin, bán lẻ là FPT và PNJ tăng hết biên độ.

    VN-Index nhờ đó đi một mạch thẳng đứng lên mốc 1.268 điểm, tăng 35 điểm so với tham chiếu và trở lại vùng giá cách đây nửa tháng. Tính theo giá trị tương đối thì đây là phiên tăng mạnh thứ hai kể từ đầu năm, nối dài nhịp hồi phục sau đợt điều chỉnh quyết liệt từ đầu tháng trước.

    Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu giảm chỉ 49 mã và không mã nào giảm sàn. HPG của Tập đoàn Hoà Phát nối dài chuỗi giảm phiên thứ tư liên tiếp, xuống 34.450 đồng và đứng đầu danh sách những mã kìm hãm đà tăng. Các cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn FLC cũng phân hoá mạnh và không hoà vào đà đi lên hôm nay. Cụ thể, ROS, HAI giảm trên 2% và trong phiên có lúc mất hết biên độ, còn FLC tăng nhưng chỉ tích luỹ được 0,6% so với tham chiếu.

    Sau thời gian dài cẩn trọng quan sát, nhà đầu tư trong nước đã giải ngân trở lại. Thanh khoản ghi nhận tín hiệu khả quan khi tăng gần 3.200 tỷ đồng so với hôm qua, lên mức cao nhất trong nửa tháng trở lại đây.

    Tiền tập trung mua các mã thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán, công nghiệp và nguyên vật liệu. Dù giảm điểm nhưng HPG thu hút dòng tiền nhiều nhất khi giá trị khớp lệnh đạt 1.343 tỷ đồng, gần bằng tổng giá trị giao dịch của ba mã đứng sau là SSI, STB và DIG cộng lại.

    Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch cân bằng khi mua vào 1.045 tỷ đồng và bán ra 1.042 tỷ đồng. DCM, DPM, HPG là ba mã được nhóm này giải ngân nhiều nhất.
    --- Gộp bài viết, 25/05/2022, Bài cũ: 25/05/2022 ---
    https://vnexpress.net/chung-khoan-tang-vot-4467960.html
    09xy852289 thích bài này.

Chia sẻ trang này