Góc nhìn chứng khoán 29/07 - Vào sóng nhưng không Fomo

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyenductucg, 28/07/2022.

1448 người đang online, trong đó có 579 thành viên. 21:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2389 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375



    Góc nhìn chứng khoán 29/07 - Vào sóng nhưng không Fomo

    [​IMG]

    Sau khi gần như được cởi trói hoàn toàn bởi việc FED tăng lãi suất 0.75% thì Vnindex có 1 phiên tăng điểm gần như rất đẹp cả về điểm số lẫn vol . Về thông tin Vỹ mô sắp tới thì gần như là không có các thông tin xấu và tiêu cực nào . Sẽ không có đợt tăng lãi suất nào trong tháng 8 và đến tháng 9 mới lại có cuộc họp của FED về vấn đề này . Vậy nên khoảng thời gian từ giờ đến tháng 9 thị trường sẽ không phải chịu rủi ro từ thế giới , rất thuận lợi cho 1 con sóng từ giờ đến tháng 9 , hay gọi là sóng BCTC Q3

    Thế nhưng thị trường chứng khoán nó là của cung và cầu , của tiền và cổ phiếu . Muốn tăng mạnh và dài thì chắc chắn tiền phải nhiều hơn cổ phiếu . Tiền thì chắc chắn không nhiều hơn cổ phiếu lúc này rồi , hàng kẹp bên trên rất nhiều, chưa kể tiền bị hút về sản xuất , tiền bị hút về bank … vậy nên tiền ở TTCK lúc này chắc loanh quanh trên dưới 12-15k tỷ duy trì đã là rất mừng .Mà khi càng lên cao , giá cổ phiếu càng đắt đỏ , muốn ủn giá thì càng cần nhiều tiền hơn . Vậy nên đừng có kỳ vọng quá nhiều về chỉ số mà hãy chọn doanh nghiệp có vốn hóa vừa phải , làm ăn tốt trong Q3 để đầu tư ( đầu cơ ) là tốt nhất

    BCTC Q3 hầu như đã ra hết , thực sự không có quá nhiều cổ phiếu xuất sắc cũng như không có dòng cổ phiếu nào thực sự đột biến về kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng trưởng . Thế nên có sóng tăng cũng sẽ khả năng là tiền xoay chuyển lần lượt giữa các dòng cổ phiếu chứ không có tăng đồng loạt . Chính vì thế nên giao dịch theo các tiêu chí như sau

    - Chọn được DN có KQKD Q3 tiếp tục tăng trưởng là tốt nhất

    - Xanh mạnh là bán bớt cổ phiếu không Fomo mua đuổi

    - Mua cổ phiếu ở những phiên chỉnh , cổ phiếu ở hỗ trợ . Tránh mua ở những phiên break

    - Chọn cổ phiếu có dòng tiền , câu chuyện ( Game càng tốt ), dính cổ nào yếu , gãy trend không lên được thì bỏ . Tránh trường hợp chọn nhầm cổ phiếu yếu không tăng và cứ cố thủ dẫn dến cả sóng không ăn được gì

    - Tập trung vào kháng cư , hỗ trợ của từng cổ phiếu là được . Tránh chơi cổ phiếu trụ , bị ảnh hưởng bởi điểm số


    Quan sát xem thị trường như nào , vận động của các cổ phiếu ra sao

    Công việc hàng ngày là quan sát và note cổ phiếu. Quan sát các cổ phiếu đã được đưa vào top list , chờ nó có tín hiệu hoặc giá đẹp là vào tham gia


    - Điện : REE , BCG , PC1 , HDG

    - Khu công nghiệp : VGC , KBC , IDC

    - Bất động sản : CEO , DIG , HDC , IDJ

    - Chứng Khoán : VCI , HCM ( Đầu cơ ra vào )

    - Bank : STB , LPB ( Đầu cơ , không ưu tiên lắm )

    - Đầu tư công : KSB , VCG

    - Xây dựng : HBC , HTN
    --- Gộp bài viết, 28/07/2022, Bài cũ: 28/07/2022 ---
    Sẽ là khoảng trống thông tin , và tránh được những rủi ro đến từ FED cho đến tháng 9
    [​IMG]
    khanhbd thích bài này.
    khanhbd đã loan bài này
  2. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.472
    :drm4:drm4:drm4:drm4:drm4:drm4:drm4:drm4
    nguyenductucg thích bài này.
  3. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.318
    Dm bác cơ bản ko thay đổi mấy tháng nay.
  4. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375
    có thay đổi chút chứ . Q2 mình đánh Thủy sản + Điện . Giờ Q3 này chuyển qua BDS , KCN . Xây dựng là chính
  5. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375
    Kết thúc phiên giao dịch hôm nay tuy cả phiên xanh điểm nhưng kết phiên thì đỏ nhẹ giảm -1.79 điểm xuống 1206.33 điểm . Tuy nhiên do hôm nay là 1 phiên review của các Quỹ nên điểm số cũng không phản ánh hết được cả thị trường

    Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy cả phiên sáng thị trường xanh hoàn toàn nhờ các trụ SAB BID VHM BCM … các trụ này chỉ cần 1 lượng tiền nhỏ duy trì là giữ được sắc xanh cả sáng cho thị trường . Còn lại đa phần midcap thì không có cầu đẩy lên nhưng vol vẫn duy trì được 15k tỷ sàn Hose , cho thấy việc chốt lời ở toàn thị trường và các cổ phiếu midcap là có . Nhưng đó là 1 điều tốt vì thị trường tiền có giới hạn không thể ủn lên được , cần phải chốt lời thay máu cổ đông thì mới lên bền vững được

    Và với lượng tiền như này thì vẫn phải tập trung ở midcap mới có hiệu quả . Bank + Nhóm trụ chỉ được kéo và làm nhiệm vụ ở những phiên bứt phá điểm số mạnh mẽ , còn lại tiền sẽ luân chuyển ở các nhóm midcap là chính

    Thị trường này sang tuần chỉnh là để mua , và hưng phấn như 2 phiên vừa rồi là cơ hội bán rất tốt cho ai đang nắm giữ cổ phiếu

    Vẫn là các nhóm đề xuất

    Khu công nghiệp : IDC , KBC , VGC

    Xây Dựng : HBC , HTN , VCG

    BDS : CEO , DIG , HDC , DXG , IDJ

    ĐTC : KSB , LCG

    Bank – Chứng : canh ra vào lướt lát

    [​IMG]
  6. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375
    Thị trường khó khăn thì tay to , tay nhỏ gì cũng toi cả . Năm nay phải cực chọn lọc cổ phiếu mới có ăn

    PET: "Vung tiền đánh chứng", Petrosetco phải "bơm tiền" trích lập dự phòng
    Tạp chí kinh tế chứng khoán VN | Hôm qua lúc 19:23
    Chia sẻĐăng lạiBình luận (17)
    Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HoSE – Mã: [​IMG]

    Vung tiền “chơi lớn” vì chứng khoán, Petrosetco (PET) nhân "cái kết đắng". Hình minh họa

    PET cho biết thêm, nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh trong quý II chủ yếu do trích lập dự phòng đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn.

    Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, PET ghi nhận doanh thu đạt 8.288,7 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 113,66 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ.

    Trong năm 2022, PET đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 336 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 33,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

    Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, PET ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 775,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 144,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 327,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 230,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

    Được biết, cổ phiếu PET niêm yết từ năm 2007. Tuy nhiên, kể từ khi niêm yết tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục như 6 tháng đầu năm vừa qua, giá trị âm lớn nhất là năm 2013, Công ty ghi nhận dòng tiền âm 698 tỷ đồng.

    Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của PET giảm 1,2% so với đầu năm về 8.387,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.703,1 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.138,9 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.948,9 tỷ đồng, chiếm 23,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

    Trong kỳ, tồn kho tăng 47,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 691,8 tỷ đồng lên 2.138,9 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 21,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 546 tỷ đồng về 1.948 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 9,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 289,9 tỷ đồng về 2.703,1 tỷ đồng.

    Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối quý II, giá trị chứng khoán kinh doanh là 582,3 tỷ đồng nhưng trích lập dự phòng lên tới 171,8 tỷ đồng, bằng gần 30% tổng danh mục. Mặc dù vậy, PET không thuyết minh chi tiết danh mục đầu tư cổ phiếu. Được biết, giá trị gốc đầu tư chứng khoán đầu năm là 231,6 tỷ đồng, tới cuối quý II là 582,3 tỷ đồng (tăng 350,7 tỷ đồng). Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã tăng đầu tư vào thị trường chứng khoán.

    Trước đó, tính tới 31/12/2021, PET có thuyết minh đầu tư 231,6 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán. Trong đó, 27,8 tỷ đồng vào cổ phiếu GEX; 25,8 tỷ đồng vào cổ phiếu VIX; và 178 tỷ đồng vào các cổ phiếu khác.

    Nếu như danh mục không thay đổi, hai cổ phiếu GEX và VIX là hai cổ phiếu giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm, nhiều khả năng việc đẩy mạnh mua thêm cổ phiếu và cổ phiếu tiếp tục giảm là nguyên nhân chính dẫn tới Công ty phải trích lập tới 171,8 tỷ đồng. Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 6,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 242,9 tỷ đồng lên 3.898,9 tỷ đồng và chiếm 46,5% tổng nguồn vốn.

    Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/7, cổ phiếu PET giảm 1,46% về mức 33.800 đồng/cổ phiếu.

    [​IMG]

    Diễn biến giá cổ phiếu PET thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

    Lên phương án chào bán 45 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

    Sáng ngày 28/06, Petrosetco (PET) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022. Tổng Giám đốc Vũ Tiến Dương cho biết, sau 6 tháng đầu năm, Petrosetco đạt doanh thu 8.700 - 9.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận gộp của 6 tháng đầu năm ước khoảng 160 tỷ đồng, tăng trưởng 6-7% so với cùng kỳ. Như vậy, với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm vừa công bố ở trên, Petrosetco chưa hoàn thành kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận như vị Tổng Giám đốc này ước tính.

    Cũng tại Đại hội, Chủ tịch Phùng Tuấn Hà cho biết, năm nay, thị trường điện thoại và laptop tương đối khó khăn so với năm 2021. Samsung đang gặp nhiều khó khăn, nhưng PET vẫn sẽ bù bằng cái khác. Kết quả 6 tháng vẫn còn tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu đặt ra kế hoạch năm 2022 như hiện tại, kết quả 6 tháng như thế vẫn chưa đạt. Năm nay, doanh thu từ Apple sẽ gánh cho sự suy giảm từ Samsung. Tôi tin rằng 6 tháng cuối năm sẽ có kết quả tốt hơn so với 6 tháng đầu năm.

    Về phương án phân phối lợi nhuận, Công ty dự kiến tỷ lệ chi trả là 10% cho năm 2022.

    Ngoài ra, trong năm nay, Petrosetco sẽ triển khai phương án chào bán 45 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, Công ty sẽ chào bán theo tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá bán mà PET đề xuất là 15.000 đồng/cp. Xét theo mức giá này, Petrosetco có thể thu về 675 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

    Ngoài ra, Công ty chuyên về dịch vụ phân phối này cũng sẽ thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

    Đại hội lần này cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT với bà Vũ Việt Anh và bà Lê Thị Chiến. Thay vào đó, ông Nguyễn Quý Thịnh và ông Trình Thanh Cần sẽ được bầu làm Thành viên HĐQT Độc lập nhiệm kỳ 2022-2027.

    Lợi nhuận sau thuế quý 1 tăng hơn 37% so với cùng kỳ

    Trong quý I/2022, PET ghi nhận doanh thu đạt 4.815,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 88,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,3% và 37,1% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 4,7% về còn 4,1%.

    Trong kỳ, lợi nhuận gộp đi ngang và đạt 199,1 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 287,1%, tương ứng tăng thêm 34,05 tỷ đồng lên 45,91 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 38,8%, tương ứng tăng thêm 7,75 tỷ đồng lên 27,75 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 5,%, tương ứng giảm 6,1 tỷ đồng về 110,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

    Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính- chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi giảm 2,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1,59 tỷ đồng về 61,25 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận trong kỳ tăng chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến.

    Công ty có thuyết minh doanh thu tài chính đột biến chủ yếu do việc ghi nhận lãi từ cổ tức, hoạt động đầu tư 20,6 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

    Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 401,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 25,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 188 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 283,9 tỷ đồng.

    Được biết, lần gần nhất dòng tiền âm kỷ lục là năm 2013 khi dòng tiền kinh doanh chính âm 698,1 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong quý I/2021, dòng tiền kinh doanh chính âm 401,3 tỷ đồng, kỷ lục từ năm 2014 tới nay.

    Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản giảm 0,6% so với đầu năm về 8.444,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.435,9 tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.403,7 tỷ đồng, chiếm 28,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.963,5 tỷ đồng, chiếm 23,3% tổng tài sản và các tài sản khác.

    Trong kỳ, tồn kho tăng 35,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 516,4 tỷ đồng lên 1.963,5 tỷ đồng và đây chính là nguyên nhân dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục từ năm 2014 tới nay.
  7. XtraderX

    XtraderX Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/05/2022
    Đã được thích:
    525
    Quý 3 4 mà đức suy thoái kỹ thuật thì sau bác.quý 2 ngưng tăng trưởng bị cắt khí đốt 2 quý còn lại chết khá cao.đầu tàu eu chết thì mấy em kia cũng hư.liệu có thiêng Nga đen vào 2023?
  8. gdsanhdieu

    gdsanhdieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    847
    riêng BAF sẽ có lối đi riêng, 1 Cp tăng trưởng
    đúng nghĩa
    nguyenductucg thích bài này.
  9. nguyenductucg

    nguyenductucg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Đã được thích:
    5.375
    Mình là nđt nhỏ Việt nam nên khó đoán chuyện thế giới lắm bác . Với lại đánh cổ phiếu ở Vn thì thuận theo thị trường với lái , chứ quan tâm đến chuyện Thế giới quá thì cũng k đầu tư được
    XtraderX thích bài này.
  10. Focushd

    Focushd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2018
    Đã được thích:
    161
    Mấy cty tay trái kinh doanh CK thực chất là do mấy lãnh đạo ôm tiền cty chơi chứng.
    Lời thì nuốt trọn, lỗ thì cổ đông chịu, tránh xa các cty có lãnh đạo kiểu này.
    Mong UBCK sớm vào cuộc có các cty báo cáo thua lỗ đầu tư CK.

Chia sẻ trang này