Hãy mua mạnh nhất có thể, giá cực kỳ rẻ chỉ vì bọn lợi dụng rồi!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 04/08/2016.

81 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 03:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3058 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chẳn qua bọn khốn sọt nó lợi dụng tình hình chung ép mua giá rẻ mạt thôi!


    Tính đến tháng 6/2016, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của SHB đều tăng so với cùng kỳ tháng 6/2015, cụ thể: Tổng tài sản đạt 212.004 tỷ đồng, tăng 19,51%, Tổng huy động từ TCKT và cá nhân đạt 168.503 tỷ đồng, tăng 14,76%; Dư nợ tín dụng đạt 140.941 tỷ đồng, tăng 18,84%.

    Qua đó, Tổng thu nhập thuần của ngân hàng đạt 1.749 tỷ đồng, tăng 21,46%; Lợi nhuận trước thuế đạt 523 tỷ đồng, tăng 9,19%.

    Chốt đến 30/06/2016, tỷ lệ nợ xấu của SHB là 2,2% - thấp hơn cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức quy định của NHNN.

    Đảm bảo hoạt động trên toàn hệ thống, Tỷ lệ an toàn vốn luôn được SHB duy trì ở mức 11,3% - cao hơn mức quy định của NHNN. SHB cũng đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 9.486 tỷ đồng lên 11.197 tỷ đồng trong thời gian tới để nâng cao năng lực tài chính, đầu tư cơ sở vật chất cho việc phát triển mạng lưới, hiện đại hóa công nghệ.



    SHB được sửa đổi vốn điều lệ lên 9.485 tỷ đồng

    [​IMG]

    Ngân hàng SHB đã tăng thêm hơn 600 tỷ đồng so với mức vốn điều lệ trước đó.
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1271/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB).

    Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định sửa đổi nội dung tại Điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0041/GP-NHNN ngày 13/11/1993 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội và Khoản c Điều 1 Quyết định số 214/QĐ-NH5 ngày 13/11/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng SHB như sau: Vốn điều lệ: 9.485 đồng. Trước đó, vốn điều lệ của ngân hàng này là hơn 8.800 tỷ đồng.

    Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 diễn ra vào tháng 4, SHB dự kiến trong năm nay sẽ tăng vốn điều lệ lên 11.197 tỷ đồng (Bao gồm vốn điều lệ hiện tại : 9.485 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng thêm từ việc chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu: 711 tỷ đồng và vốn điều lệ tăng thêm từ việc sáp nhập Công ty Tài chính Vinaconex Viettel: 1.000 tỷ đồng).

    SHB: Chi phí dự phòng quý I tăng đột biến "hãm" đà tăng lợi nhuận
    Last edited: 04/08/2016
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    VietinBank đã giải ngân 326.560 tỷ đồng chương trình ưu đãi lãi suất
    04/08/2016 16:52

    (TBTCO) - Tính đến ngày 31/5/2016, các chương trình ưu đãi lãi suất đã giải ngân 326.560 tỷ đồng, chiếm tới hơn 82% giải ngân toàn hàng của phân khúc KHDN tại VietinBank. Dư nợ cho vay khách hàng DN tại ngày 31/5/2016 đạt gần 210.749 tỷ đồng...
    [​IMG]
    Ảnh TL
    Thông tin từ VietinBank cho biết, với sự nỗ lực không ngừng, VietinBank đã triển khai thành công nhiều chương trình hỗ trợ DN như chương trình “Kết nối Khách hàng tiềm năng 2016” với mức lãi suất đặc biệt dành cho các khách hàng lần đầu tiên quan hệ tín dụng với VietinBank.

    DN tham gia Chương trình này có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất ngắn hạn thấp nhất 5%/năm và mức lãi suất trung dài hạn thấp nhất 7,5%/năm. Bên cạnh những chương trình tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh thông thường, VietinBank cũng xây dựng nhiều chương trình đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng vào thời điểm tuần đầu của các tháng như “Tuần lễ vàng SME” dành cho khách hàng DN vừa và nhỏ có nhu cầu vay vốn ngắn hạn, với mức lãi suất tối thiểu chỉ từ 5,5%.

    Tính đến ngày 31/5/2016, các chương trình ưu đãi lãi suất đã giải ngân 326.560 tỷ đồng, chiếm tới hơn 82% giải ngân toàn hàng của phân khúc KHDN tại VietinBank. Dư nợ cho vay khách hàng DN tại ngày 31/5/2016 đạt gần 210.749 tỷ đồng, chiếm gần 45% dư nợ toàn ngân hàng, thu hút tới 3.104 khách hàng DN mới về quan hệ tín dụng tại VietinBank./.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Kinh tế bắt đầu tốt lên khi bank tái cơ cấu xong giờ tiếp tục các tập đoàn khác...tay nào lợi dụng thị trường yếu mà sọt thì mua lại là vừa!

    Thủ tướng: 'Tái cơ cấu thì không ngại va chạm'
    04/08/2016 14:48
    Fanpage Thời Báo Tài Chính
    (TBTCO) - Sáng 4/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), tập trung đánh giá việc thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn.
    [​IMG]
    Thủ tướng Chính phủ làm việc với VNPT. Ảnh: VGP
    Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng điều đầu tiên đáng ghi nhận là quyết tâm của Tập đoàn trong triển khai tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ. Ý chí rất quan trọng bởi không ít người ngại tái cơ cấu bởi ngại va chạm và rủi ro. “Làm cái gì mà không quyết tâm thì khó thành công, nhất là các việc khó”, Thủ tướng nói.

    Điều quan trọng thứ hai, theo đánh giá của Thủ tướng, ngoài ý chí, quyết tâm thì VNPT coi trọng áp dụng khoa học công nghệ trong quá trình tái cơ cấu, nhờ đó giá trị gia tăng cao hơn, năng suất lao động tăng. Cho rằng việc cải thiện thu nhập cho người lao động là một mục tiêu quan trọng trong công tác tái cơ cấu, Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo Tập đoàn đã đoàn kết nội bộ, đặt lợi ích của Nhà nước, Tập đoàn, người lao động lên trên bởi kinh nghiệm một số nơi thực hiện tái cơ cấu, xảy ra va chạm, mâu thuẫn nội bộ, nhất là trong bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp.

    Thủ tướng cũng bày tỏ ấn tượng với VNPT về công tác quản lý đầu tư, tài chính, công khai minh bạch, chống xin-cho, ban phát, chống lợi ích nhóm; quan tâm trọng dụng cán bộ trẻ, có năng lực, phẩm chất tốt, “tìm người tài chứ không tìm người nhà”, một “căn bệnh” mà tập đoàn Nhà nước hay mắc phải.

    Bên cạnh đó, VNPT đã tái cơ cấu hoạt động theo đúng mô hình chuỗi giá trị doanh nghiệp viễn thông-công nghệ thông tin hiện đại, giảm đầu mối. “Điều quan trọng là không những vốn Nhà nước bảo toàn mà còn có bước phát triển, chứ tái cơ cấu mà làm mất vốn Nhà nước thì không ổn”, Thủ tướng nói.

    Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra các mặt tồn tại, bất cập của VNPT như chưa hoàn thành một cách cơ bản, toàn diện tái cơ cấu theo Quyết định 888/QĐ-TTg năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình tổ chức sắp xếp còn một số vấn đề, nhất là với khối trường học, bệnh viện thuộc Tập đoàn. Số lượng thuê bao di động không thấp nhưng doanh thu chưa cao.

    Nhấn mạnh tinh thần viễn thông tiếp tục là ngành mũi nhọn, thúc đẩy liên kết trong chuỗi giá trị gia tăng, tạo điều kiện, động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực khác, là động lực cho các ngành lĩnh vực khác cũng như toàn bộ nền kinh tế, Thủ tướng đề nghị VNPT có các giải pháp cụ thể để lợi nhuận cao hơn, thực hiện tốt hơn một số nhiệm vụ mà Chính phủ giao. “Các đồng chí làm kinh doanh thì không thể giao nhiệm vụ chính trị mà không tính hạch toán. Không thể để nhập nhằng giữa nhiệm vụ chính trị, phúc lợi xã hội với kinh doanh”, Thủ tướng nêu rõ.

    VNPT cần tối đa hóa giá trị, mang lại lợi nhuận, lãi vốn cao nhất cho Nhà nước. Đây là tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động điều hành của Tập đoàn. Phải phấn đấu đưa VNPT vươn lên vị trí hàng đầu trong thị trường viễn thông Việt Nam. VNPT phải phát triển mạng viễn thông di động, thương hiệu VinaPhone đạt tầm cỡ khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ và sản phẩm công nghệ thông tin, tham gia tích cực vào chương trình xây dựng Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ chủ trì.

    VNTP tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng đường truyền dữ liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đến cấp xã, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Xây dựng các trang web cho những xã khó khăn theo hướng phong phú, đa dạng nội dung, từ đó, các doanh nghiệp có thể biết được thông tin và hỗ trợ cho các xã khó khăn đó.

    Tiếp tục hoàn thành việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành. Xây dựng, trình Thủ tướng phê duyệt chiến lược, kế hoạch, nhất là kế hoạch đầu tư của Tập đoàn trong giai đoạn tới theo hướng đầu tư có trọng điểm, vào lĩnh vực có hiệu quả. Xây dựng phương án cổ phần hóa mạnh mẽ hơn để thu hút nguồn lực, đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp tục là đơn vị chủ lực của ngành viễn thông-công nghệ thông tin. Thủ tướng cũng mong muốn VNPT có các sản phẩm công nghiệp viễn thông mang thương hiệu Việt Nam.

    Lưu ý VNPT đổi mới mô hình của từng doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng mô hình hiện nay gặp trở ngại gì thì phải sửa với tinh thần bộ máy VNPT tinh gọn, hiệu quả hơn, năng động, nhạy bén.

    Về đề xuất của VNPT cho phép sở hữu 20% vốn điều lệ của Mobifone và sử dụng một phần số tiền thu được từ việc bán cổ phần của MobiFone khi thực hiện cổ phần hóa để hỗ trợ về nguồn vốn cho VNPT trong quá trình tái cơ cấu, Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, đề xuất phương án cổ phần hóa MobiFone theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

    Cơ bản khắc phục tình trạng “ngồi nhầm chỗ”

    Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng cho biết, Tập đoàn đã triển khai tái cơ cấu qua 3 giai đoạn, theo đó, cơ bản hoàn thành công tác tái cấu trúc toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định. Bộ máy quản lý của Công ty mẹ đã được tổ chức lại từ 15 đầu mối với hơn 500 lao động giảm còn 11 đầu mối với 300 lao động. Bộ máy tổ chức được sắp xếp tinh gọn hơn, “cơ bản khắc phục tình trạng ngồi nhầm chỗ, hưởng nhầm lương”, ông Trần Mạnh Hùng nói.

    VNPT đã thực hiện thoái vốn toàn bộ được 15 danh mục; giá trị vốn đầu tư trên sổ sách đã thoái xấp xỉ 31% tổng giá trị vốn đầu tư trên sổ sách phải thoái vốn (602 tỷ đồng/2.002 tỷ đồng). Tổng giá trị thu về hơn 1.000 tỷ đồng.

    Tổ chức hoạt động của VNPT đã được chuyển sang mô hình 3 lớp “Dịch vụ - Hạ tầng - Kinh doanh” với nguyên tắc “Chuyên biệt - Khác biệt - Hiệu quả”. Triển khai áp dụng đồng bộ các công cụ quản trị hiện đại như hệ thống thẻ điểm cân bằng BSC, trả lương theo 3Ps, phần mềm quản lý điều hành…

    Theo ông Trần Mạnh Hùng, nhờ tái cơ cấu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn chuyển biến rõ rệt.

    Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu đạt 61.347 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch. Tổng lợi nhuận thực hiện đạt 2.196 tỷ đồng, tăng 23,5% so cùng kỳ năm 2015. Thuê bao di động phát triển mới đạt hơn 6,4 triệu thuê bao, tăng 47,5% so cùng kỳ. Tổng số thuê bao Internet đạt 250.000 thuê bao, tăng 61,2% so cùng kỳ năm 2015.

    Bên cạnh đó, bảo đảm hoạt động của hệ thống vệ tinh Vinasat 1, 2 và hệ thống mạng thông tin chuyên dùng phục vụ sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền; cung cấp các dịch vụ viễn thông công ích tới các vùng sâu, vùng xa nhằm cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

    Trong 5 năm tới, VNPT đặt mục tiêu tổng lợi nhuận đạt 24.174 tỷ đồng, tăng 2 lần so với giai đoạn 2011-2015, ông Trần Mạnh Hùng khẳng định. Tổng nộp ngân sách của VNPT dự kiến đạt 21.120 tỷ đồng./.

    Theo Chinhphu.vn
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    http://laodong.com.vn/lao-dong-doi-song/rong-duong-xu-ly-no-xau-570210.bld
    6:30 AM, 07/07/2016
    Rộng đường xử lý nợ xấu

    [​IMG]
    NHNN vừa ban hành Thông tư 08 về việc mua bán và xử lý nợ xấu của VAMC. Theo đó, VAMC có thêm nhiều quyền hạn trong việc mua bán và xử lý nợ xấu.
    Tin vui cho các tổ chức tín dụng (TCTD) đang nắm trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) là Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cho phép kéo dài thời hạn tối đa trích lập dự phòng với trái phiếu VAMC từ 5 lên 10 năm.

    Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 08 năm 2016, sửa đổi Thông tư 19 về việc mua bán và xử lý nợ xấu của VAMC, có hiệu lực từ ngày 1.8 tới.
    Xử lý nợ xấu, VAMC được trao thêm quyền
    Trong đó, có một số nội dung đáng chú ý như gia hạn thời hạn của trái phiếu đặc biệt (TPĐB), trao cơ chế chủ động và quyền hạn nhiều hơn cho VAMC trong công tác xử lý, thu hồi nợ xấu và tạo điều kiện cho các TCTD có cơ hội ghi nhận doanh thu từ việc bán nợ.

    Thông tư 08 đề cập đến việc gia hạn thời hạn của TPĐB sẽ được áp dụng cho các đối tượng là TCTD đang thực hiện phương án cơ cấu lại theo đề án, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và TCTD gặp khó khăn về tài chính mà việc trích lập dự phòng rủi ro cho TPĐB có thể dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ.

    Như vậy có thể nói, NHNN đã chủ động bổ sung quy định nhằm hỗ trợ các TCTD giảm bớt khó khăn trong công tác trích lập dự phòng rủi ro hàng năm.

    Thời gian gia hạn và thời gian gốc của TPĐB theo quy định lên tới 10 năm nên những TPĐB mà VAMC đã phát hành để mua nợ của các TCTD trước đây với kỳ hạn 5 năm sẽ có cơ hội gia hạn thêm 5 năm nữa. Trước đây, các quy định về hoạt động của VAMC yêu cầu các TCTD phải trích lập dự phòng rủi ro 20% mỗi năm giá trị TPĐB mà tổ chức đó đã bán nợ xấu cho VAMC, sau đó NHNN có nới lỏng điều kiện này lên 10 năm với một số tổ chức có “hoàn cảnh” đặc biệt được NHNN xem xét. Song nay, cơ quan này chính thức làm rõ và mở đường cho tất cả các TCTD có thể thực hiện việc này.

    Điều này sẽ giúp các ngân hàng không chịu quá nhiều áp lực về kết quả kinh doanh hàng năm. Trước nay, các ngân hàng lo ngại giá trị trích lập dự phòng rủi ro cho TPĐB quá lớn có thể ăn hết lợi nhuận đạt được trong năm và dẫn đến việc lỗ.

    Điểm đáng lưu ý tiếp theo, cũng là điểm mới của Thông tư, là “TCTD được NHNN chấp thuận việc gia hạn thời hạn TPĐB không được chia cổ tức để tạo nguồn thu xử lý nợ xấu cho đến khi TPĐB đã gia hạn được thanh toán”. Đây là điểm sẽ tác động không nhỏ đến 41 TCTD trong nước đã bán nợ cho VAMC.

    Ngoài ra, cũng theo Thông tư 08, NHNN còn cho phép VAMC được điều chỉnh lãi suất áp dụng đối với từng khoản nợ xấu đã mua bằng TPĐB theo hướng “thông thoáng” hơn. VAMC cũng được xem xét giảm hoặc miễn tiền lãi quá hạn thanh toán phí tiền phạt vi phạm mà khách hàng vay chưa trả của khoản nợ, xem xét tái cơ cấu lại thời hạn khoản nợ dưới các hình thức điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ.

    Nhiều ý kiến cho rằng, đây là sửa đổi nên làm vì về bản chất, khoản nợ xấu đã bán sẽ được ưu tiên thu nợ gốc, do vậy nếu vẫn tiếp tục tính lãi chỉ gây thêm khó khăn cho việc xử lý nợ xấu khi số nợ lãi bị tăng lên, thậm chí lớn hơn nhiều so với nợ gốc. Trong khi đó, nợ xấu ở VAMC vẫn chưa giải quyết được bao nhiêu.

    Đánh giá về việc này, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, nếu nợ xấu được mua theo giá thị trường sẽ góp phần phát sinh dòng tiền thật để các TCTD tái cho vay, khơi thông hoạt động kinh doanh và giải quyết triệt được “cục máu đông” dồn từ nhiều năm nay.

    Nợ xấu được mua bán theo giá thị trường

    Về việc bán nợ xấu đã mua, Thông tư 08 quy định chi tiết hơn về số lần bán đấu giá, công tác định giá, phương thức chào giá và bổ sung thêm quy định bán nợ xấu được mua theo giá thị trường. Ngoài ra, quy định mới cũng cho phép VAMC được chủ động thực hiện bán đấu giá khoản nợ xấu trong trường hợp VAMC và TCTD bán nợ không thống nhất được phương thức hoặc điều kiện bán nợ. Đây là một sự bổ sung cần thiết giúp VAMC có thể xử lý nợ nhanh hơn thay vì phải chờ sự thống nhất ý kiến từ TCTD bán nợ.

    Thông tư này còn cho phép VAMC được sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với các khoản nợ xấu mua theo giá thị trường. Đặc biệt, sau 5 năm nếu không thể thu hồi được thì có thể xuất toán khoản nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng sau khi được NHNN và Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

    Điểm mới của Thông tư 08 là việc xử lý số tiền thu hồi nợ của khoản nợ xấu được mua theo giá trị thị trường bằng trái phiếu. Số tiền này sẽ gửi tại TCTD sở hữu TPĐB dưới hình thức tiền gửi không hưởng lãi.

    Điều 50 bổ sung thêm quy định khi TCTD bán nợ cho VAMC theo giá trị thị trường, nếu giá bán nợ cao hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ thì phần chênh lệch cao hơn được hạch toán vào thu nhập trong năm tài chính của TCTD bán nợ. Điều này sẽ khuyến khích các TCTD bán các khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm chất lượng tốt và có giá trị cao hơn khoản vay, giúp các TCTD vừa làm sạch bảng cân đối, nâng cao chất lượng tín dụng, vừa thêm thu nhập từ việc bán nợ.

    Với những điều chỉnh như trên, kỳ vọng tiến trình xử lý nợ xấu của toàn ngành sẽ đẩy nhanh được tiến độ và thu hút thêm các nhà đầu tư tham gia vào thị trường mua bán nợ, mua bán tài sản của Việt Nam. Những quy định mới cũng tạo điều kiện cho các TCTD đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh có cơ hội giãn thời gian trích lập dự phòng, giảm áp lực trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng đang gặp nhiều thách thức.


    [​IMG]
    Còn nhiều thách thức

    Mặc dù Thông tư 08 sẽ giúp các TCTD “dễ thở” hơn với khoản nợ xấu, nhưng một số chuyên gia vẫn lo ngại không dễ thực hiện do cơ chế xử lý nợ xấu hiện nay còn nhiều vướng mắc.

    Thứ nhất, rất khó định giá tài sản. Tài sản đảm bảo của khoản nợ - bán theo cơ chế thị trường thì bên nào sẽ định giá? Cùng với đó, việc mua nợ xấu theo cơ chế thị trường có áp dụng đối với số nợ xấu ngân hàng đã bán cho VAMC từ trước đến nay hay chỉ là các khoản nợ xấu phát sinh trong tương lai.

    Vướng mắc tiếp theo chính là tài sản thế chấp vay nợ hiện chiếm trên 70% tài sản đảm bảo bằng bất động sản, nhưng không dễ dàng bán. Cơ chế pháp lý chưa có, xử lý tài sản đảm bảo vẫn nhiêu khê... nên việc xử lý nợ xấu của các ngân hàng còn nhiều khó khăn. Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi Thông tư 36/2014/TT - NHNN cũng đã và đang tạo áp lực lên quá trình xử lý nợ của ngân hàng.

    Và để giải quyết được nợ xấu, bên cạnh những nỗ lực đã có, điều cần thiết nhất hiện nay là làm sao để thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia xử lý nợ xấu, rót thêm vốn cho các ngân hàng để giải quyết hiệu quả các khoản nợ khó đòi, làm sạch bảng cân đối tài sản, để có khả năng tiếp tục cấp tín dụng một cách lành mạnh, bền vững.



    Kể từ khi thành lập (năm 2013) đến 24.3.2016, VAMC đã mua nợ xấu của 41 TCTD bằng trái phiếu với số lượng khách hàng là 16.075; tổng số 24.556 khoản nợ tương ứng với 244.082 tỉ đồng tổng số dư nợ gốc, phát hành 208.636 tỉ đồng TPĐB để mua 237.350 tỉ đồng dư nợ gốc nội bảng. Lũy kế từ năm 2013 đến 24.3.2016, VAMC đã phối hợp với các TCTD thu hồi nợ được 26.000 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ khoảng 11% trên số dư nợ gốc.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ngành ngân hàng và những tín hiệu lạc quan
    Đăng ngày 26-07-2016
    Thanh khoản tốt, tăng trưởng tín dụng đạt kế hoạch, lợi nhuận của hầu hết các ngân hàng đều đạt ngưỡng kỳ vọng là những tín hiệu lạc quan của ngành ngân hàng.

    [​IMG]

    Từ các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) nhỏ đến những ngân hàng lớn, sắc màu u ám không còn bám riết như vài năm trước. Nỗi lo sáp nhập, tái cơ cấu cũng qua đi, “rổ” 0 đồng của Ngân hàng Nhà nước chưa có thêm cái tên nào, ngành ngân hàng đã vượt qua thời kỳ “bão tố” nhất. Mặc dù không hoàn toàn thuận lợi khi những khoản nợ xấu vẫn đeo bám, các ngân hàng vẫn phải tiếp tục dành những khoản tiền lớn trích từ lợi nhuận cho dự phòng rủi ro, nhưng những con số thống kê 6 tháng đầu năm đã mang đến một cái nhìn lạc quan.

    Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank) công bố, 6 tháng đầu năm nay đạt tăng trưởng tín dụng 7,7% (dư nợ 729 nghìn tỷ đồng), cao hơn so với mức tăng trưởng của toàn ngành. Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 850 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, tổng nguồn vốn đạt 780 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6%. Cơ cấu danh mục cho vay của VietinBank tiếp tục có những chuyển dịch tích cực, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp. Nhờ đó, VietinBank đạt lợi nhuận 4.273 tỷ đồng, tăng 10,3%.

    Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) cũng có kết quả kinh doanh rất lạc quan: Lợi nhuận trước thuế đạt 4.193 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ 2015, đạt 52% kế hoạch năm; tổng nguồn vốn huy động là 535 nghìn tỷ đồng, tăng 6,72%. Ngân hàng này cũng có mức tăng trưởng tín dụng cao hơn toàn ngành, với mức 10,76%, đạt 437 nghìn tỷ đồng; tổng dư nợ xấu được xử lý là 2.411 tỷ đồng; các hoạt động dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tốt, doanh số thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại đạt 24,8 tỷ USD, tăng 8,34%. Vietcombank tập trung cho vay với đối tượng khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Phạm Quang Dũng, Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết, mục tiêu của Vietcombank là năm 2016 tổng tài sản đạt 765 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2015, dư nợ cho vay tăng 17%, tiền gửi của khách hàng tăng 15%, lợi nhuận trước thuế 7.500 tỷ đồng.

    Trước đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) đã công bố lợi nhuận đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, với tổng tài sản 888 nghìn tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động là hơn 820 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động từ tổ chức, dân cư là 705 nghìn tỷ đồng, quy mô tín dụng và đầu tư là hơn 836 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 8-9%. Dòng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, như công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp – nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi sự doanh nghiệp, các dự án trọng điểm quốc gia, các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu, điện, năng lượng. Chất lượng tín dụng được kiểm soát, với tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

    Trong nhóm các ngân hàng TMCP có quy mô nhỏ hơn, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), một trong những ngân hàng thành công trong việc tự tái cơ cấu, đã đạt lợi nhuận 205 tỷ đồng sau khi trích lập dự phòng rủi ro. Riêng với tăng trưởng tín dụng, ngân hàng này đạt tới 18%, mức cao trong hệ thống các ngân hàng. Một số ngân hàng khác, mặc dù chưa đưa ra con số chính thức nhưng lãnh đạo các đơn vị đều khẳng định, kết quả 6 tháng đầu năm nay khá hơn những năm trước nhờ sự hồi phục của nền kinh tế. Tuy nhiên, do tiếp tục phải xử lý nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro, nên lợi nhuận sẽ không cao.

    Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt, chỉ tính riêng các ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán, tổng chi phí trích lập dự phòng rủi ro chiếm khoảng 40% lợi nhuận của ngân hàng. Vậy từ nay đến hết năm, hệ thống ngân hàng sẽ ra sao, liệu lợi nhuận ngân hàng có đạt kế hoạch đề ra? Kết quả điều tra mới nhất về xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng, do Vụ Dự báo – Thống kê, Ngân hàng Nhà nước thực hiện mới đây cho thấy, môi trường kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng sẽ tiếp tục được cải thiện trong quý III và cả năm 2016. Huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng bình quân 17,57%, trong đó tốc độ tăng trưởng huy động vốn VNĐ từ 18,4% lên 19,1%, dư nợ tín dụng tăng bình quân 20,42%.

    Theo dự báo của nhiều công ty chứng khoán, mặt bằng lợi nhuận ngành ngân hàng khó có đột biến, ít nhất đến hết năm 2018, bởi các ngân hàng vẫn phải tập trung xử lý nợ xấu. Trên thực tế, nợ xấu vẫn bị coi là “vật cản” đáng ngại của hệ thống ngân hàng để có thể đạt được lợi nhuận và tăng trưởng tín dụng như mong muốn.
  6. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    Tây mua PGI, APC, PVT, PVS, VNS, VNM."..... Khủng
    Dòng tiền vào
  7. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.642
    lại xúc SHB ah?
    tôi đang kẹp 1 mớ đây ông đừng Pr nữa:))
  8. Caphao2015

    Caphao2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Đã được thích:
    1.138
    Tưởng chú chết rồi :)) nhìn lệnh to nó đạp đi, shb kỳ này về 3 đã , sau đó nó ngâm cho 3 năm nữa khối chú cháy nhà :))
  9. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Tháng 7, lượng nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số đông nhất từ đầu năm

    (ĐTCK) Trung tâm lưu ký vừa thông báo tình hình cấp mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7.
    Theo đó, trong tháng 7 đã có thêm 173 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán gồm 37 nhà đầu tư tổ chức và 136 nhà đầu tư cá nhân. Đây là tháng có lượng nhà đầu tư tổ chức cũng như cá nhân được cấp mã số đông nhất kể từ đầu năm 2016 đến nay.

    Cũng trong tháng này, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 36 nhà đầu tư nước ngoài gồm 17 tổ chức và 19 cá nhân; hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư nước ngoài gồm 1 tổ chức và 1 cá nhân).

    Lũy kế tính đến 31/7/2016, VSD đã cấp 19.449 mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 3.010 tổ chức và 16.439 cá nhân.

    Được biết, tháng 7 cũng là tháng khối ngoại mua ròng kỷ lục nhất từ đầu năm, với tổng giá trị mua ròng trên cả hai sàn lên tới hơn 1.150 tỷ đồng, tương ứng hơn 52 triệu USD, gấp 3,8 lần so với tháng trước đó.

    http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-...oc-cap-ma-so-dong-nhat-tu-dau-nam-160281.html
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Dong bank sao chết được nó là tru nền kinh tế...

Chia sẻ trang này