Hoảng loạn = ngu ngốc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhanquavothuong, 09/03/2026.

973 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 13:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4527 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. trader102

    trader102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2022
    Đã được thích:
    142
    Xăng dầu tăng chóng mặt thì các ngành khác khóc là đúng rồi. Giữ lại rừng xanh sợ gì không có củi đốt, bảo toàn vốn là biện pháp tốt nhất trong lúc này.
    hunghm999Phuoc_Loc_Tho thích bài này.
    taybacvt đã loan bài này
  2. Phuoc_Loc_Tho

    Phuoc_Loc_Tho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    692
    Trong nguy có cơ, bình tỉnh mà múc
  3. mypinksea

    mypinksea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2021
    Đã được thích:
    207
    Ai dùng margin thì chấp nhận bán theo thị trường. Còn ai dùng tiền thì sao cứ phải cố bán sàn bằng được nhỉ?
  4. nhanquavothuong

    nhanquavothuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2024
    Đã được thích:
    795
    =))=))=)) vươn mình mà các bác lom dom vậy. suy giảm là suy giảm chung nước mfinh vượt trội nhờ tổng bí thư từ chính sách tới thể chế 1 thể thống nhất rồi. nên kinh tế thì giảm chung nhưng điều hành thì chắc chắn mình sẽ hơn các nước khác về tính thống nhất và triển khai!!!
  5. Kenbac24l

    Kenbac24l Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2022
    Đã được thích:
    24.213
    Giờ hoảng thì làm được gì mà ngu với chả ngốc. Nằm sàn cả lũ thế kia thì bán thế quái nào được =))
  6. Bo tot san Upcom

    Bo tot san Upcom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2014
    Đã được thích:
    1.216
    Trao cơ hội cho người khác, chỉ có khủng hoảng mới có giá này!

    allornothing1984 đã loan bài này
  7. hunghm999

    hunghm999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2015
    Đã được thích:
    7.308
    Chưa đâu, giá xăng dầu kiểu này thì đình lạm luôn chứ làm ăn gì giờ này, quý 2,3 mới thấm đòn. Tiền mặt giờ là vua, chứng in bao nhiêu không có.:))
    Những con nợ nhiều sắp tới khóc tiếng mán luôn.
  8. nhanquavothuong

    nhanquavothuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2024
    Đã được thích:
    795
    =))=))=))=))=)) vua sống mãi bất tử à. đã đình lạm thì tiền mặt cũng mất giá chứ đừng nói vua với hậu ở đây=))=))=))
  9. hunghm999

    hunghm999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2015
    Đã được thích:
    7.308
    Mất giá còn hơn ôm chứng ung. Sắp tới khuyễn mãi còn không ai mua. SSI về 15, p/e vni về 9-10 thì mua dần.
  10. Schlum

    Schlum Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Đã được thích:
    203
    Ông Trump nói giá dầu tăng "chỉ là cái giá nhỏ phải trả" để đổi lấy hòa bình và sẽ giảm nhanh khi mối đe dọa từ Iran chấm dứt.

    "Giá dầu tăng trong ngắn hạn là cái giá rất nhỏ phải trả cho sự an toàn và hòa bình của nước Mỹ cũng như thế giới. Giá dầu sẽ giảm nhanh khi mối đe dọa hạt nhân từ Iran bị loại bỏ hoàn toàn. Chỉ người ngốc mới nghĩ khác", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/3.

    Tính đến sáng nay, giá dầu Brent đã tăng 15,5% và đạt mức 107,07 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 16,8%, lên 106,17 USD/thùng. Đây cũng là mức giá dầu cao chưa từng thấy từ khi chiến sự Ukraine bùng phát đầu năm 2022.

    Quân đội Iran cùng ngày cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở dầu mỏ ở Trung Đông nếu Israel tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng nước này.
    "Chúng tôi hy vọng chính phủ các quốc gia Hồi giáo sẽ cảnh báo Mỹ và Israel về những hành động hèn nhát, vô nhân đạo như vậy càng sớm càng tốt. Nếu không, biện pháp tương tự sẽ được thực hiện trong khu vực. Nếu các vị chịu được mức giá dầu hơn 200 USD mỗi thùng thì cứ tiếp tục cuộc chơi đi", Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung ương Iran, tuyên bố.

    Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28/2, Tehran đã cảnh báo tàu hàng không đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải hẹp vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu từ Vịnh Ba Tư đến Ấn Độ Dương và xa hơn.
    Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 8/3 tuyên bố Tehran không hướng đến đạt lệnh ngừng bắn với Mỹ và Israel, nhấn mạnh rằng "những kẻ gây hấn" phải bị trừng phạt. "Nếu kẻ thù tấn công chúng tôi từ bất kỳ quốc gia nào, Tehran sẽ đáp trả dứt khoát", ông nói.
    Xung đột có thể khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp trên toàn thế giới phải đối mặt tình trạng giá nhiên liệu cao hơn trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, ngay cả khi chiến sự kết thúc nhanh chóng, do tình trạng cơ sở hạ tầng bị hư hại, chuỗi cung ứng gián đoạn và rủi ro vận chuyển gia tăng.
    Arab Saudi, quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, đang tăng cường vận chuyển dầu từ Biển Đỏ, nhưng khối lượng này chưa đủ để bù đắp sự sụt giảm do khủng hoảng tại eo biển Hormuz gây ra.
    Huyền Lê (Theo AFP, Hill, Reuters)

    Không nên hoảng loạn !

Chia sẻ trang này