IDI-Tàu siêu tốc-Lợi nhuận siêu khủng (Phần 2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoankiem07, 25/04/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2916 người đang online, trong đó có 119 thành viên. 06:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 466868 lượt đọc và 3081 bài trả lời
  1. master_share

    master_share Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/08/2020
    Đã được thích:
    2.814
    Hi vọng trong group này ko có ai bán sàn hôm nay. ~X(~X(~X(
    livescore, 09xy852289, QCK4 người khác thích bài này.
  2. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.393
  3. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.393
    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao @};-@};-@};-
    Bước lặng trên con đường vắng năm nao
    Chỉ có tiếng ve xuôi ồn ào
    Mà chẳng cho lòng người yên chút nào. <:-P<:-P<:-P

    Anh mải mê về một màu mây xa :-h:-h:-h
    Cánh buồm bay về một thời đã qua
    Em thầm hát một câu thơ cũ
    Về một thời thiếu nữ say mê
    Về một thời hoa đỏ diệu kỳ. @};-@};-@};-

    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi @};-@};-@};-
    Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
    Như nuối tiếc một thời trai trẻ. :-h:-h:-h

    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ
    Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau. @};-@};-@};-

    Trong câu thơ của em, anh không có mặt :-h:-h:-h
    Câu thơ hát về một thời yêu đương @};-@};-@};-

    Em đâu buồn mà chỉ tiếc <:-P<:-P<:-P
    Anh không đi hết những ngày đắm say :-h:-h:-h
    --- Gộp bài viết, 10/05/2022, Bài cũ: 10/05/2022 ---
    Sẽ có lúc rất nhiều người sẽ nuối tiếc khi nhớ về 1 Thời mà IDI đang có giá 2x như hiện nay cũng như đang Rất nuối tiếc khi nhớ về Thời hoa đỏ mà IDI có giá 1x ngày nào. @};-@};-@};-
    09xy852289, QCK, F00000002 người khác thích bài này.
    QCK đã loan bài này
  4. F0000000

    F0000000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2021
    Đã được thích:
    945
    Người ta giàu nghèo hơn nhau ở cái tư duy đấy, tiền trong túi mình, não trong đầu mình mà cứ phải chờ người khác chỉ cho rồi làm theo , như thế giống với con khỉ mà thôi. Còn ông tôi ko rõ ông nắm giữ giá thế nào nhưng hễ thấy giá xuống, giá sàn là thấy ông có cái giọng cà khịa, mỉa mai anh em đầu tư dài hạn. Riêng loại chim lợn mõm như ông nếu còn ở trong pic này tôi sẽ xỉa ông đến cùng.
    09xy852289, I_Van_Ho, QCK1 người khác thích bài này.
  5. tangnhethoi

    tangnhethoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    1.277
    Bác không khuyên anh em mà bác chỉ hy vọng cái phúc đến cho anh em, tặng bác 10 điểm trong pic này.
  6. Gil

    Gil Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Đã được thích:
    3.409
    Diễn đàn chứng khoán không lên bàn chuyện mua/bán con gì? Giá bao nhiêu, chốt lời cắt lỗ thì nào thì nói chuyện gì. Tâm sự tình yêu cuộc sống à =)) Hỏi sàn có mua được không nếu không biết bảo không biết, có ai nói gì đâu.
  7. F0000000

    F0000000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2021
    Đã được thích:
    945
    Thế mới nói tư duy chỉ như con khỉ, cứ phải đi hỏi người khác. Muốn biết giá sàn mua được chưa thì tự tìm hiểu, và có target cho mình. Người ta bảo mua đi rồi mai nó sàn mấy cây nữa chắc ông lôi bố mẹ ông bà người ta lên chửi quá, xem lại lịch sử mõm mình đã phun ra những cái gì nhé.
    09xy852289, I_Van_Hohoankiem07 thích bài này.
  8. Kientrilatatca

    Kientrilatatca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2022
    Đã được thích:
    1.132
    Doanh nghiệp thủy sản đại thắng trong quý đầu năm 2022
    10-05-2022 09:00:00+07:00

    1 giờ trước
    • VietstockFinance
      Lãi tăng bằng lần

      Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI (HOSE: IDI) là đơn vị có lãi ròng tăng mạnh nhất toàn ngành, ghi nhận gần 199 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ. Đây cũng là kết quả quý cao nhất của đơn vị từ khi niêm yết đến nay.

      Liền sau đó là Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE: ACL) với lãi ròng đạt 63 tỷ đồng trong khi cùng kỳ con số chỉ ở mức gần 11 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra giữa tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Trần Thị Vân Loan cho rằng kế hoạch 200 tỷ đồng lợi nhuận hoàn toàn nằm trong tầm tay của ACL, thậm chí có thể vượt nếu tình hình thuận lợi tiếp tục duy trì. Điều này là do Công ty đã có hợp đồng lớn và đã ký tới cuối năm 2022. Từ đây cho tới cuối năm, giá của các hợp đồng tương lai còn cao hơn nhiều, nhưng chỉ e rằng sản lượng bán sẽ ít đi. Tuy nhiên, giá cao sẽ bù đắp cho phần sản lượng suy giảm.

      “Nữ hoàng cá tra” Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) cũng báo lãi ròng gấp 4 lần cùng kỳ, đạt gần 548 tỷ đồng và biên lãi gộp tăng từ 15% lên 24%. Với kết quả khả quan trong quý đầu năm, đại diện Công ty chia sẻ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: “Chúng tôi rất lạc quan và vui mừng khi thấy nhu cầu tăng trưởng tốt của thị trường do thiếu nguồn cung, đơn hàng về nhà máy khá tốt để phục vụ cho nhu cầu mở cửa trở lại. Bên cạnh đó, khách hàng ở thị trường Châu Âu và Mỹ tiêu thụ khá tốt. Do đó, chúng tôi đã điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận 2022 từ 1,500 tỷ đồng lên 1,600 tỷ đồng”.

      Tình hình kinh doanh của VHC qua các quý (Đvt: Tỷ đồng)
      Nguồn: VietstockFinance
      Thêm một doanh nghiệp cá tra báo lãi tăng bằng lần là Nam Việt (HOSE: ANV). Mặc dù các chi phí vận chuyển, cước tàu ở mức cao nhưng nhờ sản lượng và giá bán tăng mạnh đã giúp cho lãi ròng quý 1 của ANV tăng đột biến lên gần 207 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

      Đại diện cho ngành tôm, Camimex Group (HOSE: CMX) ghi nhận doanh thu và lãi ròng đồng loạt tăng gấp đôi cùng kỳ, đạt gần 471 tỷ đồng và 19 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân là số lượng, cơ cấu hàng bán thay đổi và nhu cầu thị trường có sự khác biệt về giá cả giữa 2 kỳ.

      Lãnh đạo CMX chia sẻ, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mới 100%, hoàn thiện nhà máy chế biến tại Zone 1 (nhà máy số 1, nhà máy số 3) để nâng công suất chế biến của Công ty hiện nay 15,000 tấn/năm đến 2023 tăng lên 25,000 tấn/năm.

      Cùng nhóm, nhờ doanh số tiêu thụ tăng, dự trữ nguyên liệu và ký hợp đồng có dự tính biến động giá cước vận chuyển đã giúp lãi ròng quý 1 của CTCP Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC) tăng 37% so với cùng kỳ, đạt gần 41 tỷ đồng.

      Bóng tối bao vây

      Do biến động khoản cổ tức từ FMC, lãi ròng của Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT) giảm 54%, xuống còn gần 8 tỷ đồng.

      Ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tình trạng khan hiếm nguyên liệu để sản xuất là tác nhân chính đẩy doanh thu và lãi ròng Kiên Hùng (HNX: KHS) giảm trong quý đầu năm, ghi nhận hơn 251 tỷ đồng và 13 tỷ đồng.

      Một trường hợp khác, doanh thu không đủ bù đắp chi phí khiến Thủy sản Bạc Liêu (HNX: BLF) ôm lỗ gần 7 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ gần 5.7 tỷ đồng.

      Giá cổ phiếu xác lập kỷ lục mới

      Tốc độ tăng trưởng giá cổ phiếu nhóm doanh nghiệp thủy sản từ đầu năm 2022 đến nay
      Nguồn: VietstockFinance
      Song song với kết quả kinh doanh ấn tượng, giá cổ phiếu nhóm doanh nghiệp thủy sản cũng lần lượt tạo dấu ấn trên thị trường.

      Dù chỉ mới qua 4 tháng đầu năm, nhiều cổ phiếu nhóm ngành này đã tăng hơn 60%. Dẫn đầu là ACL với mức tăng 78%. Đây cũng là vùng giá cao kỷ lục mà đơn vị thiết lập được sau hơn 15 năm niêm yết trên sàn.

      Liền sau đó là IDI và VHC với mức tăng đồng loạt 66%. Đáng chú ý, chốt phiên 04/05, thị giá của VHC đã chạm mốc 104,000 đồng/cp. Đây cũng là doanh nghiệp thủy sản đầu tiên có thị giá vượt ngưỡng trăm ngàn đồng/cp.

      Diễn biến giá cổ phiếu nhóm doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên sàn từ đầu năm 2022 đến nay
      Nguồn: VietstockFinance
    QCK đã loan bài này
  9. master_share

    master_share Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/08/2020
    Đã được thích:
    2.814
    Với mình thì năm nay mà đầu tư thuỷ sản ko dc thì minh` rút khỏi thị trường... Quý 2 IDI chắc cũng tầm gấp 10 lần cùng kỳ. Doan thôi chứ ko rành. =))
  10. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.393
    Giá cá tra xuất khẩu vào thị trường Mỹ lập kỷ lục
    08:37 10/05/2022


    Xuất khẩu cá tra trong 4 tháng đầu năm 2022 đã đem về 894 triệu USD, tăng 89,6% so với 4 tháng đầu năm 2021. Tin vui là giá cá tra xuất khẩu sang hầu hết các thị trường đều tăng mạnh, trong đó giá cá tra xuất khẩu vào Mỹ đã lên tới 4,5 USD/kg, lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay…
    [​IMG]
    Ngành cá tra đang trỗi dậy mạnh mẽ.
    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch trong tháng 4/2022 đạt 380,4 nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, gồm: cá đạt 252 nghìn tấn, tăng 5%; tôm đạt 86,5 nghìn tấn, tăng 9,2%; thủy sản khác đạt 41,9 nghìn tấn, tăng 4,2%.

    Riêng sản lượng cá tra thu hoạch trong tháng 4/2022 ước đạt 125,4 nghìn tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, sản lượng cá tra thu hoạch đạt 468 nghìn tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ 2021.

    GIÁ CÁ TRA TĂNG MẠNH

    Trong tháng 4/2022, giá cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long loại từ 0,8 - 1,1 kg/con dao động ở mức 31.000 - 32.500 đồng/kg, tăng hơn 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước, tăng hơn 30% so với thời điểm đầu năm 2022.


    Tại thời điểm ngày 4/5/2022 giá cá tra cỡ 0,7 - 0,8 kg/con dao động ở mức 31.000 - 32.500 đồng/kg; cỡ 1 - 1,2 kg/con dao động mức 32.000 - 34.500 đồng/kg.

    [​IMG]

    Năm 2021, dưới tác động của dịch Covid-19 và đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiều hộ nuôi cá tra đã không thể thả nuôi theo đúng kế hoạch mùa vụ năm nay. Các ao hầu hết thả nuôi ở mức duy trì, hạn chế cho ăn và rất hiếm cơ sở nuôi thêm.

    Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu cá tra bị ảnh hưởng nhiều mặt bởi tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long; giá thức ăn, cước phí vận chuyển quốc tế, giá nhiên liệu tăng kỷ lục trong vài năm gần đây.

    Riêng giá dầu tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung cá tra ngay từ đầu năm 2022, khiến giá cá tra liên tục tăng cao.

    Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), sau khi giá cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long lập đỉnh vào cuối quý 1/2022, giá trung bình xuất khẩu sản phẩm cá tra phile đông lạnh sang hầu hết các thị trường cũng tăng mạnh. Thị trường cá tra thế giới đang có chiều hướng tốt, đơn hàng tăng nhưng cá nguyên liệu đang thiếu.

    Giá cá nguyên liệu tăng mạnh kéo giá cá tra phile đông lạnh xuất khẩu trung bình cũng tăng lên mức từ 3,2 - 3,4 USD/kg.

    Giá cá tra phile đông lạnh xuất khẩu trung bình đi thị trường Trung Quốc cũng cao hơn hẳn so với năm ngoái, dao động từ 2,4 - 3,25 USD/kg (cùng kỳ năm ngoái ở mức 1,9 - 2,7 USD/kg).

    Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang xuất khẩu sản phẩm cá tra nguyên con/cắt xẻ **** đông lạnh, bao tử cá tra đông lạnh, bong bóng cá tra khô, cá tra nguyên con bỏ nội tạng đông lạnh, da cá tra đông block đông lạnh... sang Trung Quốc.

    Giá phile cá đông lạnh xuất khẩu đi EU cũng khả quan, dao động từ 2,9 - 3,45 USD/kg. Trong đó, giá xuất khẩy đi thị trường Hà Lan, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha cũng tăng và ổn định so với cùng kỳ năm 2021.

    VASEP nhận định, giá cá tra còn tăng trong thời gian tới do tình trạng khan hiếm nguyên liệu sẽ còn tiếp tục kéo dài cho tới ít nhất là hết quý 2/2022.

    XUẤT KHẨU TĂNG ẤN TƯỢNG

    VASEP nhận định, sau 3 năm ảm đạm, ngành cá tra đang trỗi dậy mạnh mẽ. Giá trị xuất khẩu cá tra sang một số thị trường hàng đầu tăng trưởng tới ba con số.


    Điển hình là thị trường Mỹ, với giá trị xuất khẩu cá tra 2 tháng đầu năm đạt 94,6 triệu USD, tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là thị trường xuất khẩu cá tra số một của doanh nghiệp Việt Nam. Nhu cầu tiêu thụ tăng, nhiều doanh nghiệp tận dụng triệt để cơ hội không bị áp thuế chống bán phá giá nên đã đẩy mạnh việc bán hàng sang thị trường này.

    Ngoài Mỹ, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc - Hồng Kông tăng trưởng 240% trong 2 tháng đầu năm, lên mức 86 triệu USD. Ngay cả châu Âu, thị trường chứng kiến 2 năm sụt giảm liên tiếp, xuất khẩu cá tra sang có dấu hiệu khởi sắc.


    Một loạt yếu tố trên đưa VASEP đến nhận định, rằng xuất khẩu cá tra trong Quý 2/2022 có thể tăng trên 50% so với cùng kỳ 2021.

    Với những triển vọng này, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cá tra tỏ ra lạc quan về kết quả kinh doanh trong năm 2022. Cụ thể, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tương ứng tăng 43,5% và tăng 35,6% so với năm 2021.

    Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long, An Giang trình cổ đông kế hoạch doanh thu thuần dự kiến đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 20% và lãi trước thuế đạt 200 tỷ đồng, gấp 4 lần năm trước.

    Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) đặt kế hoạch doanh thu thuần 8.300 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế đạt 900 tỷ đồng, tăng gấp 6,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

    Đến thời điểm này, IDI đã ký đủ đơn hàng xuất khẩu cá tra đến hết quý 2/2022. Năm nay, công ty xây thêm nhà máy chế biến thứ ba, với công suất 500 tấn/ngày.


    Hiện hai nhà máy còn lại, với tổng công suất 450 tấn/ngày đều hoạt động hết công suất nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh chế biến, IDI dự định tập trung nguồn lực vào nuôi trồng, đa dạng hoá sản phẩm từ cá tra, và không đầu tư ngoài ngành.
    --- Gộp bài viết, 10/05/2022, Bài cũ: 10/05/2022 ---
    https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-...-khau-vao-thi-truong-my-lap-ky-luc-24495.html
    09xy852289, Kientrilatatca, QCK1 người khác thích bài này.
    QCK đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này